| ← Ch.034 | Ch.036 → |
Nguyên Hoài thấy Thời Kiến Hạ bỗng nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Ngụy Trang của tôi không phát hiện trùng tộc nào trong thị trấn." Thời Kiến Hạ nói.
Cô có thể cảm ứng và liên lạc với các Ngụy Trang thông qua suối tinh thần lực. Mạnh Cực đã vào thị trấn được năm phút, nó đã đi khắp các con phố lớn nhỏ nhưng vẫn không phát hiện gì cả, dường như thị trấn bị bỏ hoang là do người dân di tản rời đi.
Thời Kiến Hạ lại cảm ứng với 100 Ngụy Trang khác, chúng cũng không hề phát hiện tung tích trùng tộc.
Chuyện này quá kỳ quái!
Trùng tộc là nguồn kiếm điểm tích lũy duy nhất, số lượng tuyệt đối không ít, không thể xảy ra tình trạng như bây giờ được. Cuộc thi đã bắt đầu gần mười phút, ngay cả cái bóng trùng tộc cũng không gặp được!
"Hay là chúng ta vào trấn xem thử? Ngụy Trang không phát hiện ra trùng tộc, có lẽ là do chúng đã trốn đi. Trùng tộc coi loài người là thức ăn, nói không chừng chúng ta xuất hiện sẽ thu hút chúng đấy. Với lại bây giờ chúng ta không có điểm tích lũy cũng chưa check-in, c*𝐡ế*✞ một lần cũng không lỗ." Nguyên Hoài đề nghị.
Ngoài ra cũng chẳng có biện pháp nào khác.
Thời Kiến Hạ gật đầu đồng ý.
Nguyên Hoài hơi vui vẻ, vừa định hỏi cô có muốn gọi Ngụy Trang quay về hay không, hành động chung sẽ càng an toàn hơn, lại thấy "Sơn Hải kinh" tiếp tục 'sột soạt' lật qua lật lại.
Lại thêm 30 Ngụy Trang nhảy ra từ bên trong, vây quanh hai người thành một vòng.
Khóe miệng Nguyên Hoài co rút mãnh liệt, thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc Thời Kiến Hạ có thể triệu hồi ra bao nhiêu Ngụy Trang thứ cấp.
"Đi thôi, nhớ đi sát một chút, đừng để lạc đàn. Nếu bị 𝐠ıế*𝐭 về điểm xuất phát, tôi sẽ không đi đón cậu đâu." Thời Kiến Hạ nói.
Nguyên Hoài liên tục gật đầu.
Hai người được các Ngụy Trang vây quanh tiến vào thị trấn.
Không biết có phải ảo giác của Thời Kiến Hạ hay không, sau khi bước vào thị trấn, cô ngửi thấy một mùi hoa nhàn nhạt, rất rất nhật. Ngay khi cô định ngửi kỹ một chút, lại phát hiện không ngửi thấy nữa.
Nguyên Hoài lo lắng quan sát xung quanh, đặc biệt là những ngôi nhà trong thị trấn. Cửa các nhà đều đóng chặt, trông giống như người dân ở đây đang cố gắng trốn tránh điều gì vậy.
Thời Kiến Hạ không lãng phí thời gian, lập tức sử dụng 'Ngọn lửa tai họa' và dung hợp tác chiến với Tất Phương, sau đó điều khiển ngọn lửa biến thành một khẩu súng lục, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nguyên Hoài, liên tục bắn vào cánh cửa của căn nhà bên đường.
Ngọn lửa ngưng tụ thành từng đốm thay cho đạn b*n r* khỏi nòng súng, đụng vào cánh cửa phủ đầy rêu vang lên tiếng 'đùng đùng' liên tục.
Mấy ngày nay huấn luyện quân sự, Thời Kiến Hạ đã cố ý tìm kiếm bản vẽ của súng lục để nghiên cứu kỹ lưỡng. Mục đích của cô là có thể điều khiến Ngụy Trang, biến nó thành những ν_ũ k♓_í thực tế có sức sát thương cao hơn.
Hơi nước bốc hơi nhanh chóng dưới tác động của ngọn lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Rêu xanh trên cửa dần mất nước, chuyển sang màu xám khô héo. Cánh cửa mục nát cũng không chịu được sức nóng của lửa, kêu răng rắc một tiếng rồi tuột khỏi bản lề, đập mạnh vào bên trong.
Nguyên Hoài nhón chân, cố gắng vượt qua ngọn lửa đang cháy để nhìn rõ bên trong ngôi nhà. Đúng lúc này, cậu ấy bỗng nghe thấy một tiếng r*n r* rất nhỏ, chưa kịp xác định âm thanh phát ra từ đâu thì đã thấy một bóng đen lao ra khỏi nhà.
Thời Kiến Hạ đã sớm phòng bị, khống chế ngọn lửa thành một tấm lưới lửa, chính xác tóm gọn thứ vừa lao ra.
"A, là ai?" Nguyên Hoài kinh ngạc hét lên.
Bên dưới lưới lửa không phải trùng tộc, mà là người. Quần áo trên người anh ta vô cùng bẩn thỉu, nhiều chỗ bị mài mòn, lộ ra làn da trắng đến mức bất thường. Lúc này, tóc anh ta xõa ra như cỏ dại, miệng không ngừng phát ra tiếng r*n r*.
"Không phải người, là thể kí sinh trùng tộc!" Thời Kiến Hạ phán đoán nói.
Đây là bản đồ thi đấu được Tháp Đen mô phỏng theo một khu vực nào đó trong thế giới thực, không thể xuất hiện người nào khác ngoài thí sinh.
Nguyên Hoài trợn tròn mắt, muốn nhìn kỹ 'người' bị nhốt trong lưới lửa, không ngờ lại đối diện với đôi mắt trắng dã. Cậu ấy giật mình sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Thời Kiến Hạ.
"Thật sự là thể ký sinh! Tại sao trong thi đấu mô phỏng lại xuất hiện thể ký sinh? Không phải đều là trùng tộc sao?" Nguyên Hoài nuốt nước miếng, lại có chút buồn nôn.
Khi liên bang đưa tin tức về trùng tộc luôn làm mờ hình ảnh. Từ khi thức tỉnh Ngụy Trang đến nay, cậu ấy chưa từng nhìn thấy một thể ký sinh trùng tộc nào thực sự. Mỗi khi nghĩ đến việc thể ký sinh là quái vật do con người biến thành, dạ dày cậu ta lại không nhịn được cuộn trào.
Thời Kiến Hạ không nói gì nhìn cậu ấy một cái.
Phản ứng này cũng quá lớn rồi! Cũng không biết người này nghĩ gì mà dám tham dự kỳ thi tuyển đặc biệt ngành giải phẫu trùng tộc?
"Dùng thiên phú Ngụy Trang của cậu xem điểm yếu của nó ở đâu. Có thể đoán được nó bị trùng tộc nào ký sinh thì càng tốt." Thời Kiến Hạ nhắc nhở.
Dưới lưới lửa, thể ký sinh trùng tộc gần như giữ nguyên toàn bộ đặc điểm của con người, không có bất kỳ hiện tượng đột biến nào trên cơ thể. Cho nên Thời Kiến Hạ không nhìn ra người này bị trùng tộc nào ký sinh.
Nguyên Hoài vội vàng ồ ồ hai tiếng, nhịn xuống cảm giác ghê tởm mãnh liệt, phóng ra 'Chim gõ kiến' rồi sử dụng thiên phú Ngụy Trang.
Một tia sáng màu trắng bay ra từ người Chim gõ kiến, sau đó rơi xuống người thể ký sinh đang không ngừng giãy giụa.
Thời Kiến Hạ kiên nhẫn chờ đợi.
Năm phút sau, Nguyên Hoài chán nản nói: "Tôi không tìm được."
Hơn nữa, thiên phú của cậu ấy chỉ có thể sử dụng 1 lần với 1 mục tiêu.
Thời Kiến Hạ thản nhiên nói: "Không sao, con này không được thì để con sau."
Dứt lời, cô cũng không lãng phí thời gian nữa, quả quyết giơ súng nhắm vào thể ký sinh bị nhốt trong lưới, nhanh chóng bắn vài phát súng.
Đạn lửa bắn vào người thể ký sinh, lập tức xuyên thủng ra mấy cái lỗ đen ngòm. Lưới lửa co lại, kết hợp với năng lượng nổ ra từ đạn lửa, 🌴·♓❗ê·u 𝒸·♓·á·ⓨ thể ký sinh thành một đống tro tàn.
Tro tán hóa thành mảnh số liệu biến mất, Thời Kiến Hạ thu được 1 điểm tích lũy.
"Là thể ký sinh cấp 1." Thời Kiến Hạ nói.
Nguyên Hoài đã điều chỉnh lại tâm trạng chán nản, gật đầu.
Thời Kiến Hạ không lãng phí thời gian, tiếp tục dùng súng phá cửa từng căn nhà, có căn trống rỗng, có căn sẽ nhảy ra thể ký sinh.
Rốt cuộc khi săn ⓖℹ️ế●🌴 tới thể ký sinh thứ 19, thiên phú Ngụy Trang của Nguyên Hoài cũng 'chuẩn đoán' chính xác được một lần!
"Điểm yếu của chúng là não. Ngoại trừ dùng lửa đốt nó thành tro bụi như cậu, đập nát đầu là phương pháp săn ɢ_iế_𝐭 đơn giản nhất." Nguyên Hoài nhắm mắt nói.
"Thiên phú Ngụy Trang của tôi không thể đoán ra bọn chúng bị trùng tộc nào ký sinh."
Đủ rồi!
"Làm tốt lắm!" Thời Kiến Hạ khen ngợi. Bây giờ cô đã khen đám nhóc thành thói quen luôn rồi.
Mắt Nguyên Hoài sáng lên vài phần. Nếu lúc này Thời Kiến Hạ quay đầu lại, cô sẽ thấy ánh mắt của cậu ấy bây giờ y hệt ánh mắt của đám nhóc mỗi khi làm xong việc được cô cho ăn.
"Trùng tộc loại ký sinh, ký sinh ở não, sẽ không vì thể ký sinh nhận tổn thương nặng nề mà bỏ rơi 'thể xác'..." Thời Kiến Hạ tập hợp lại manh mối: "Cậu nghĩ, trùng tộc nào phù hợp với các điều kiện trên?"
Nguyên Hoài ồ một tiếng, bắt đầu suy tư.
Thời Kiến Hạ thì tiếp tục săn ⓖ*❗ế*𝖙 một con thể ký sinh cấp 1.
Nhắc tới cũng lạ, cô và Nguyên Hoài vào thị trấn đã gần một tiếng rồi mà chỉ gặp toàn thể ký sinh cấp 1, hơn nữa đều là từng con nhảy ra. Mẫu trùng và ấu trùng dường như biến mất khỏi thế gian vậy.
'Ngọn lửa tai họa' hết thời gian sử dụng, Thời Kiến Hạ định nghỉ ngơi một lát.
Mạnh Cực được cô phái đi dò đường trước đó không biết đã quay về từ lúc nào, liên tục cắn ống quần kéo cô về một phía vào đó.
Ban nãy Thời Kiến Hạ chỉ tập trung săn 🌀·𝒾ế·† trùng tộc, cũng không để ý Mạnh Cực đi nơi nào. Cô dùng tinh thần lực trao đổi với cậu nhóc một chút, nét mặt hơi kỳ lạ.
Nguyên Hoài cũng chú ý tới động tác của Mạnh Cực, tò mò hỏi: "Nó muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy?"
Thời Kiến Hạ cười sâu xa: "Một nơi tốt!"
Nguyên Hoài cảm thấy nụ cười của cô không có ý tốt, không khỏi ôm chặt 'Chim gõ kiến' vì sử dụng thiên phú quá độ mà ỉu xìu trong ռ●ℊ●ự●𝖈.
"Giữa thị trấn này có một con sông, bây giờ tôi muốn đi qua đó, cậu có đi cùng không?" Thời Kiến Hạ hỏi ý kiến Nguyên Hoài.
Nguyên Hoài vô cùng hiểu rõ sức c𝒽𝖎·ế·n đ·ấ·𝐮 rác rưởi của mình, nào dám nói không đi, lập tức gật đầu lia lịa.
Thế là Thời Kiến Hạ bỏ qua những căn nhà san sát hai bên đường, nhanh chóng đi bộ về phía bên kia thị trấn.
Mười phút sau, hai cái đầu lặng lẽ nhô ra từ phía sau tường viện.
Thời Kiến Hạ tiện tay nhặt mấy cục đá nhỏ dưới đất, sau đó ném từng viên vào đầu thiếu niên đang bị treo ngược lơ lửng như con tằm trên xà nhà.
Trên người Hạ Thù Hành đều là những sợi tơ trắng tinh không rõ chất liệu. Cậu ta bị quấn chặt hết vòng này đến vòng khác, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, chỉ chừa lại một đôi mắt. Mái tóc đen nhánh được bảo dưỡng tốt buông xõa xuống mặt đất, quét qua quét lại trên nền đất đầy bụi, trông vô cùng đáng thương.
Cậu ta bị đá đập trúng, lập tức nhạy bén quay đầu, lại chạm phải ánh mắt hóng chuyện của Thời Kiến Hạ.
Hạ Thù Hành: "..."
Bây giờ gọi trùng tộc đến ɢ𝐢ế_ⓣ cậu ta còn kịp không?
Trong lúc suy nghĩ, lại một cục đá đập trúng mũi cậu ta.
Hạ Thù Hành 𝖓-🌀𝐡𝖎ế-𝖓 г-ăռ-𝖌 nghiến lợi.
Đồ khốn khiếp này chắc chắn là cố ý ném cậu ta!
Hạ Thù Hành bị trói rất chặt, người không thể động đậy, miệng cũng không thể mở, chỉ có thể phát ra tiếng 'u ơ'.
Nguyên Hoài không ngờ Hạ Thù Hành lại bị treo ngược trên xà nhà đầy chật vật như vậy, lại thấy dáng vẻ cậu ta phẫn nộ trợn mắt nhìn Thời Kiến Hạ nhưng không làm được gì, cậu ấy phải cố lắm mới không bật cười thật to.
Thiên đạo luân hồi, trời xanh không bỏ qua cho ai!
Thằng nhóc này trước đó còn như gà chọi, không thèm đặt bọn họ vào mắt, bây giờ lại luân lạc đến tình trạng này, cũng không thấy bóng dáng Cận Trạch và Triệu Tân đâu, chắc hẳn cũng lành ít dữ nhiều.
"Chúng ta có nên cứu cậu ta không?" Nguyên Hoài hạ giọng hỏi.
Tuy có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ mọi người là đồng đội cùng tham gia thi đấu, nếu bọn họ thấy 𝐜hế*t không cứu bị các huấn luyện viên biết được, sau cuộc thi chắc chắn sẽ bị phê bình nghiêm khắc.
"Không vội." Thời Kiến Hạ chậm rãi ném cục đá cuối cùng vào trán Hạ Thù Hành, trong ánh mắt chần chờ của Nguyên Hoài mà thản nhiên nói: "Lẽ nào cậu không thắc mắc tại sao cậu ta lại bị treo ngược trong này ư?"
"Thực lực của cậu ta không yếu, trùng tộc cấp cao nhất trong bản đồ chỉ mới cấp 3. Mà trùng tộc cấp 3 không thể nào bắt được cậu ta trong thời gian ngắn như vậy."
"Nhưng cậu ta vẫn thê thảm thế này, chỉ có thể là đánh lén hoặc vây công thôi. Hơn nữa trùng tộc treo cậu ta trong này để làm gì? Phơi thành thịt khô chắc?"
Nguyên Hoài:... Cậu còn rất biết hình dung.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Cậu ấy chần chừ hỏi.
"Không thể hành động thiếu suy nghĩ! Biết đâu trùng tộc tấn công Hạ Thù Hành đang ở gần đây, chúng ta hành động hấp tấp rất dễ bị chúng tóm gọn!"
Cứ để cậu ta tiếp tục treo một lát!
Thời Kiến Hạ đường hoàng nói xong, ra hiệu Nguyên Hoài trèo xuống tường trước. Sau đó cô quay đầu nhìn Hạ Thù Hành vẫn đang phẫn nộ trợn mắt nhìn mình, giơ ngón cái lên rồi xoay xuống dưới, cũng không quan tâm đến vẻ mặt của cậu ta, nhanh chóng nhảy xuống tường.
Nguyên Hoài không để ý tới động tác nhỏ của cô, cảnh giác nhìn con đường vắng vẻ, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ đi đâu?"
"Hạ Thù Hành đi ngược đường với chúng ta, bây giờ lại xuất hiện trong trấn nhỏ. Điều này chứng tỏ hai đầu của con đường đá đều thông tới thị trấn. Bên chúng ta vào toàn là thể ký sinh cấp thấp, còn có thể ứng phó được. Ba người Hạ Thù Hành chắc là chui trúng ổ trùng rồi."
Trùng tộc ký sinh và trùng tộc không ký sinh khác nhau lớn nhất ở chỗ ấu trùng của loài ký sinh cần tìm vật chủ ký sinh mới có thể trưởng thành. Trùng tộc không thể ký sinh vào người Ngụy Trang, nhưng chúng có thể g**t ch*t rồi dùng làm thức ăn.
Hạ Thù Hành bị treo lên như vậy rất kỳ lạ, tuyệt đối không thể nào có chuyện trùng tộc muốn phơi cậu ta thành thịt khô như cô bịa lúc trước.
"Mấy sợi tơ trắng trên người Hạ Thù Hành, cậu nói có phải do trùng tộc loài nhện nhả ra không? Nhưng hầu hết trùng tộc loài nhện đều không phải trùng tộc ký sinh." Nguyên Hoài xoa cằm suy tư.
Bọn họ đi cả một đường cũng không gặp một trùng tộc hay thể ký sinh nào, mấy con thể ký sinh nhìn thấy trước đó đều do bọn họ phá vỡ cửa nên chúng mới lao ra. Giống như cửa là một loại phong ấn vậy, nếu không ai phá vỡ thì chúng không thể chui ra được.
Nghĩ đến đây, Nguyên Hoài đảo mắt nhìn dãy nhà san sát hai bên đường, trên cánh tay không nhịn được mà nổi da gà.
Không phải trong những căn nhà này cũng có thể ký sinh đấy chứ? Chúng nó không ra được, bây giờ nhất định đang xuyên qua khe cửa lén lút rình mồ hai người bọn họ.
Hai mắt Thời Kiến Hạ tỏa sáng, mỉm cười lộ ra hàm răng thẳng tấp.
Trong lòng Nguyên Hoài run lên, xem ra cô lại nảy ra ý đồ xấu gì rồi.
Thời Kiến Hạ ôm Phỉ Phỉ đang lởn vởn bên chân mình lên, vui vẻ nói: "Nếu chúng ta đi tìm, chưa chắc đã tìm ra manh mối, thậm chí còn cò thể liên lụy mình vào trong. Nhưng nếu để trùng tộc tự mình xuất hiện, rất nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng!"
Nguyên Hoài: "Ý cậu là..."
"Tận dụng tối đa." Thời Kiến Hạ quả quyết nói.
Nguyên Hoài còn chưa kịp phản ứng cô muốn tận dụng tối đã cái gì, đã thấy Thời Kiến Hạ lại nhảy lên đầu tường, Tất Phương được cô chỉ huy bay vào trong viện.
Gân xanh trên trán Hạ Thù Hành nổi lên vì tức giận còn chưa kịp biến mất, đột nhiên lại nhìn thấy một con chim màu đỏ xanh. Cậu ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn thấy Thời Kiến Hạ đang nằm sấp trên đầu tường cười như đóa hoa.
Trong lòng cậu ta bỗng dâng lên một dự cảm bất thường.
Tất Phương bay tới trước mặt Hạ Thù Hành, phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa thiêu đốt những sợi tơ trắng trên người cậu ta khiến chúng nổ đôm đốp, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã héo rũ, biến thành những cục màu đen dính chặt vào da Hạ Thù Hành, tỏa ra một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Hạ Thù Hành quả thực muốn điên rồi!
Cậu ta dùng sức giãy giụa, trong miệng liên tục 🅿️ⓗá-ⓣ ⓡ-𝒶 â-ⓜ ✝️-♓🅰️-𝖓-♓ ú ớ. Nhưng ngọn lửa chỉ đốt từ phần 𝐧ⓖ●ự●ⓒ xuống, hoàn toàn quên giải cứu cái miệng của cậu ta. Thế nên dù cậu ta phẫn nộ đến đâu cũng không thể mắng chửi lên lời.
Nhưng rất nhanh, sợi tơ trắng treo trên xà nhà bị đốt nóng chảy, Hạ Thù Hành rơi "rầm" xuống đất, cả người ngơ ngác ngất ngây như con gà tây.
Tất Phương thấy nhiệm vụ đã hoành thành, vỗ cánh bay về phía Thời Kiến Hạ.
Mùi hôi thối vẫn còn đang bốc lên nồng nặc, ngay cả Thời Kiến Hạ đứng trên đầu tường cũng ngửi thấy mùi kinh tởm đó. Cô vội vàng bịt mũi lại, rụt đầu xuống, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn vào bên trong bức tường.
Hạ Thù Hành ngã xuống đất, hai chân đạt được tự do, cậu ta lập tức đứng lên, không do dự xông ra ngoài.
Nhưng cậu ta vừa chạy được vài bước, bên góc tường phải bỗng b*n r* một sợi tơ trắng, bám chặt lấy chân trái cậu ta.
Thời Kiến Hạ lập tức nheo mắt nhìn qua, lại phát hiện trong góc trống không, sợi tơ giống như đột nhiên xuất hiện vậy.
Ngay khi cô đang kinh ngạc, một sợi tơ khác b*n r* từ góc đối diện, quấn chặt lấy chân phải của Hạ Thù Hành. Sau đó đầu sợi tơ nhanh chóng di chuyển lên trên, hướng về phía xà nhà ở giữa phòng.
Hạ Thù Hành bị hất mạnh xuống đất, hai chân kéo lê đầy thô bạo, lại sắp bị treo ngược lên.
Thời Kiến Hạ nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, sau đó quả quyết nói: "Tất Phương, Chu Yểm, tấn công sợi tơ trắng kia."
Cô nhanh nhẹn nhảy qua tường, dung hợp tác chiến với Lôi Thần, sử dụng thiên phú 'Ngàn tia sấm chớp' tạo thành một sợi dây xích dài, quấn lấy eo Hạ Thù Hành. Sau đó cô lại biến lôi điện t♓·à·𝐧·𝐡 𝖍·ì𝖓·♓ lưỡi dao, cắt đứt tơ trắng quấn quanh người cậu ta, dùng sức kéo cậu ta về phía mình.
Hạ Thù Hành khẽ trợn mắt, nhanh chóng phản ứng được tình hình lúc này, lập tức chủ động đạp chân xuống đất, lấy đà nhảy lên đầu tường: "Mau chạy đi! Trùng tộc ở đây đều trong suốt, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy, tinh thần lực cũng rất khó cảm nhận."
Thời Kiến Hạ khống chế sấm sét bện thành một tấm lưới cực dày, phủ lên toàn bộ xà nhà, sau đó quả quyết nhảy xuống tường viện, kéo lấy Nguyên Hoài còn đang ngơ ngác, vội vàng chạy đi.
Hạ Thù Hành cắn răng, vẫn chọn đuổi theo hai người.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 034 | Ch. 036 → |
