Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 036

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 036
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Vô số sợi tơ trắng b*n r* từ bên trong, Tất Phương phun một bức tường lửa, thiêu đốt đống tơ trắng đến mức xoắn lại bốc mùi hôi thối. Bản thân nó cũng vì tiêu hao năng lượng quá độ, biến thành một tia sáng chui về "Sơn Hải Kinh".

Đám nhóc còn lại cũng không dám chậm trễ, nhao nhao đuổi theo Thời Kiến Hạ chạy khỏi trấn nhỏ. Thị trấn vốn yên tĩnh bỗng chốc như bị phá vỡ phong ấn, những căn nhà hai bên đường bị bao phủ dưới màn sương mù trông vô cùng chật chội. Cửa sổ, cửa ra vào bị đóng chặt dường như cũng chịu tác động bởi một lực mạnh mẽ nào đó, phát ra những tiếng đập ầm ầm.

Nguyên Hoài sợ đến mức sắp tắt thở, 𝐫●ⓤ●n 𝐫●ẩ●y nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy mấy thứ trong nhà hình như sắp lao ra rồi."

Cửa sổ đóng cực kỳ chặt, nhưng những tiếng đập liên tục khiến lớp bụi bám lâu ngày trên cửa lác đác rơi xuống, tấm ván gỗ đã mục nát nghiêm trọng kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ làm đôi. Một bàn tay trắng bệch đến nỗi khiến người ta sởn hết gai ốc đột ngột thò ra từ bên trong, những móng tay dài đen cào vào cánh cửa, để lại một vết xước dài.

"Mẹ kiếp! Thứ զ⛎●ỷ gì vậy?" Dù là Hạ Thù Hành khá to gan cũng bị giật mình.

Ầm!

Phía trước có một cánh cửa bị đập nát, một thể ký sinh mặc quần áo rách rưới, toàn thân trắng bệch nhanh chóng lao ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, hàm răng trắng toát của nó càng cực kỳ đáng sợ.

Hạ Thù Hành giẫm mạnh một chân xuống phiến đá, trên trán hiện ra hoa văn hình con rồng. Tiếng nước chảy róc rách vẫn còn văng vẳng bên tai, sương mù trong không khí nhanh chóng tụ lại thành một cây thương dài màu xanh biển đậm. Trên thân thương khắc hình những đám mây, những làn sương mù và một con rồng biển đang bay lượn, trông vô cùng oai phong.

Tay cậu ta cầm thương dài, mang theo sức mạnh sấm sét cuồng phong đánh thẳng vào thể ký sinh đang bò sấp dưới mắt đất. Mũi thương sắc lạnh như băng, giống như rồng biển xuất kích, còn vang vọng tiếng rồng gầm!

Nguyên Hoài kinh ngạc hô lên: "Là thương Bích Hải Thương Long!"

Thời Kiến Hạ nhướn mày: "Rất lợi hại sao?"

"Tất nhiên lợi hại! Cây thương này xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng ⓥ-ũ 🎋𝐡-í Ngụy Trang đấy! Phần thân được làm từ xương rồng, mang theo sức mạnh sấm sét của đại dương, siêu mạnh!"

Cậu ấy vừa dứt lời, từng sợi tơ trắng như xích bắt hồn của Hắc Bạch Vô Thường b*n r* từ dưới các mái nhà, lao thẳng về phía Hạ Thù Hành vừa tấn công thể ký sinh.

Hạ Thù Hành có đề phòng, đương nhiên không để bị trói như lúc trước. Cậu ta cầm thương Bích Hải Thương Long, tựa như một con rồng xanh từ biển sâu trồi lên, ra lệnh cho lớp sương mù bao phủ xung quanh tạo thành một bức màn nước, vững chắc chặn đứng những sợi tơ trắng bay tới từ hai bên. Sau đó, cậu ta nâng màn nước lên, cuốn phần đuôi của những sợi tơ trắng vào trong, cuối cùng đâ*〽️ thương ghim chặt chúng xuống mắt đất.

Có sao nói vậy, quả thực rất lợi hại!

Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đánh bại hàng trăm hàng ngàn trùng tộc!

Khi những sợi tơ trắng đầu tiên được Hạ Thù Hành ghim chặt xuống đất, dưới mái nhà bắt đầu vang lên những tiếng 'lách tách' liên tiếp, giống như có thứ gì đó đang bò rất nhanh, thậm chí còn làm rơi cả lớp bụi dày bám trên xà nhà.

Con đường này không đi được!

Thời Kiến Hạ chớp mắt: "Cậu ta mạnh như vậy, cứ cho cậu ta cơ hội thể hiện đi. Đám gà con chúng ta đừng nên xen vào."

Nguyên Hoài cảm thấy cô nói rất có lý, nhưng vẫn thấy hơi là lạ ở đâu đó.

Không đợi cậu ấy suy nghĩ kỹ, Thời Kiến Hạ đã cao giọng hô to: "Điểm yếu của thể ký sinh nằm ở đầu, đập nát sẽ bò dậy được nữa."

Nghe vậy, Hạ Thù Hành nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn Thời Kiến Hạ, hiển nhiên không ngờ cô lại nhắc nhở chính mình.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, ngày càng nhiều tơ trắng b*n r* từ mái hiên, không chỉ bắn về phía Hạ Thù Hành, ngay cả hai người Thời Kiến Hạ cũng không định buông tha.

Tiếng động trong nhà càng lúc càng lớn, thể ký sinh trùng tộc phá vỡ cửa sổ đóng chặt, nhe răng rướn cổ, chen nhanh đánh tới.

Thời Kiến Hạ kéo lấy Nguyên Hoài đang hoang mang hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Hai người chúng ta ở đây chỉ có vướng víu, rút lui trước đã!"

"Hả?" Nguyên Hoài ngơ ngác đáp một tiếng, bị cô kéo vào một con đường khác.

Hạ Thù Hành nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng, mí mắt giật giật, tranh thủ lúc ch·ï·ế·𝓃 đấ·⛎ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hai người kia xoay người bỏ chạy.

Cậu ta suýt nữa thì tức giận đến ngã ngửa.

Hai đồ khốn khiếp này quả nhiên không đáng tin cậy!

Cậu ta cũng muốn rút lui, nhưng sơi tơ b*n r* ngày càng nhiều, hiển nhiên đám trùng tộc tàng hình kia đã xem cậu ta là con mồi chính, không thèm đuổi theo Thời Kiến Hạ và Nguyên Hoài vừa chuồn mất.

-

"Tôi... chúng ta cứ ném Hạ Thù Hành như vậy à?" Nguyên Hoài vừa 🌴ⓗ*ở ⓗổ*𝓃 hể*𝖓 vừa hỏi.

Thời Kiến Hạ nhướn mày: "Cậu đừng nói lung tung, tôi đây là cho Hạ Thù Hành cơ hội phô bày thực lực! Cậu ta lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhiều nhất chỉ bị trói lại rồi treo lên thôi, cùng lắm thì lát nữa chúng ta lại đi cứu cậu ta."

Nguyên Hoài: "..."

Bán đồng đội còn nói đến tươi mát thoát tục như vậy, cậu ấy thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.

Chẳng qua... quả thực cậu ấy ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại còn bị trói về chung.

Nguyên Hoài nghĩ tới cảnh mình bị trói từ đầu đến chân, treo ngược lên xà nhà, Ⓜ️á*υ trong đầu như muốn chảy ngược lại.

Cậu ấy liều mạng lắc đầu.

Không được, không được! Cậu ấy không phải người mạnh mẽ như Hạ Thù Hành, nào chịu nổi 'cực hình' này?

Nghĩ đến đây, bước chân Nguyên Hoài không khỏi tăng nhanh hơn mấy phần, lại bị Thời Kiến Hạ bỗng nhiên giữ chặt.

"Sao vậy?" Nguyên Hoài nghi hoặc hỏi.

"Cậu có cảm thấy, con đường này hơi kỳ lạ không?" Ngón tay Thời Kiến Hạ hơi cuộn lên.

"Lạ chỗ nào? Không phải rất an toàn sao? Ở đây không..." Còn chưa nói dứt lời, Nguyên Hoài đã ý thức được chỗ lạ, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh.

Con đường bên cạnh tiếng động lớn như vậy, mà con đường bên này lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ 'tháng năm yên bình', rõ ràng rất bất thường!

Con đường phía sau hai người thỉnh thoảng còn truyền đến động tĩnh ↪️𝐡❗*ế*ռ đấ*u giữa Hạ Thù Hành và thể ký sinh, Thời Kiến Hạ ném ⓑ.🔴.ⓜ sấm sét trong tay vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa gỗ mục nát bị nổ thành từng mảnh nhỏ, tia điện b*n r* tứ phía, phản chiếu ra một thể ký sinh đang 𝐫·ц·п ⅼ·ẩ·y bẩ·𝓎 trong góc phòng.

Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khóa chặt lấy Thời Kiến Hạ.

Cô đột nhiên quay đầu, nhìn thấy trong màn sương mù xuất hiện một bóng dáng lảo đảo.

Người đến mặc một chiếc váy lụa nhiều màu sắc, mái tóc đen dài buông xõa đến ngang eo, làn da trắng như bôi phấn, lông mày và lông mi đều rụng hết, gương mặt trắng bệch như không có khuôn, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu, đôi mắt lật ngược lên trên, chỉ thấy phần lòng trắng đáng sợ.

Nguyên Hoài bị dọa cho 𝐫υ_𝐧 гẩ_𝖞, vội vàng trốn sau lưng Thời Kiến Hạ.

Cấp 2 hay cấp 3?

Đánh không lại!

Thời Kiến Hạ đè giọng nói: "Lát nữa tôi hô 'chạy', cậu lập tức xoay người chạy, tuyệt đối không được quay đầu!"

Nguyên Hoài gật đầu như giã tỏi.

Két! Két! Két!

Phía trước vang lên âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng xương ma sát vào đá.

Nguyên Hoài 𝐬_ℹ️ế_t ↪️𝒽_ặ_† nắm đấm, tinh thần căng thẳng đến cực hạn.

Thời Kiến Hạ nắm chặt bốn quả bóm sấm sét trong tay, ném mạnh về phía trước.

в·o·𝖒 sấm sét bay ra xa mười mấy mét, ngay khi sắp đập trúng người thể ký sinh, một sợi tơ trắng như lưỡi dao sắc bén đột nhiên b*n r*, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đầu nhọn chiếu xuống, chém bốn quả 🅱🅾️.m thành 2 nửa!

Ầm ầm!

🅱ⓞ*m sấm sét ռ·ổ ✞·⛎𝐧·🌀, tia lửa điện kêu lách tách, nhanh chóng lan ra bốn phía theo làn sương ẩm ướt trong không khí.

Thời Kiến Hạ cao giọng nói: "Chạy!"

Nguyên Hoài lập tức xoay người chạy trốn, hai chân thoăn thoắt chạy như vô ảnh cước.

Thời Kiến Hạ cũng không chịu thua kém, thoáng cái đã chạy xa đến mấy chục mét.

Mà sau lưng hai người, tia lửa điện như một loại virus trong thế giới dữ liệu, lợi dụng không khí ẩm và mặt đất ẩm ướt, nhanh chóng lan rộng khắp đường phố. Đương nhiên nó cũng không sợ những sợi tơ trắng sắc bén kia, lan thẳng về phía thể ký sinh mặc váy nhiều màu.

Tia lửa điện chạm tới mắt cá chân tr*n tr** của nó, theo những vệt nước đọng trên da, uốn lượn trườn lên trên.

-

Đến chỗ ngoặt!

Thời Kiến Hạ và Nguyên Hoài quả quyết quẹo qua, đúng lúc chạm mắt với Hạ Thù Hành đang chật vật chạy trốn cách đó khoảng mười mấy mét.

Mái tóc Hạ Thù Hành ướt đẫm, dán chặt trên trán và vai, tay trái còn bị tơ trắng cuốn chặt, trông vô cùng nhếch nhác.

Quá khéo!

Hạ Thù Hành giật giật khóe miệng, n🌀𝖍.𝖎ế.n г.ă𝓃.𝖌 nghiến lợi nói: "Sao các cậu lại quay về rồi?"

Thời Kiến Hạ nghiêm trang nói: "Tôi thật sự không đành lòng để lại một mình cậu ở đây."

Nguyên Hoài: "..."

Ai dám tin lời 𝐪.⛎.ỷ này?

Tất nhiên Hạ Thù Hành không tin, bộ não chưa ph*t d*c hoàn toàn rốt cuộc cũng khôn ra một lần, hả hê hỏi: "Gặp phải phiền phức lớn hơn?"

"Cậu cười vui vẻ như vậy, có thể đối phó à?" Thời Kiến Hạ nhướn mày.

Nụ cười Hạ Thù Hành cứng đờ.

"Không đối phó được thì đừng sĩ diện." Thời Kiến Hạ lạnh lùng nói.

Cậu ta cười khẩy: "Cậu có thể đối phó?"

"Tôi có cách rời khỏi nơi này." Thời Kiến Hạ thề son sắt nói.

Vẻ mặt Nguyên Hoài đầy hoài nghi.

Nếu cô có cách rời đi, tại sao còn phải chạy tới chạy lui trên đường?

"Cách gì?" Hạ Thù Hành hỏi.

Thời Kiến Hạ chắp tay sau lưng, dẫn theo cái đuôi nhỏ Nguyên Hoài đi về phía Hạ Thù Hành.

Hạ Thù Hành nhăn mày, nghe thấy tiếng trùng tộc di chuyển phía sau, không nhịn được nói: "Cậu có cách thì nói mau đi! Nếu chúng ta bị tóm được, trận đấu này coi như xong!"

Thời Kiến Hạ đi tới trước mặt cậu ta, duỗi tay đã nắm thành quả đấm. Nguyên Hoài cũng hiếu kỳ nhìn qua.

Lòng bàn tay dần mở ra, lộ ra một quả b⭕.m sấm sét tràn đầy năng lượng.

Hạ Thù Hành và Nguyên Hoài đồng thời sửng sốt.

Đùng!

B_𝑜_𝐦 sấm sét bỗng n-ổ 𝐭uⓝ-ⓖ, thanh 𝖒á.𝖚 của Hạ Thù Hành và Nguyên Hoài lập tức về 0, hóa thành mảnh vỡ số liệu rồi biến mất.

Tất cả huấn luyện viên bên ngoài sân tập đều ngây dại, chỉ có Nam Uyển nhướn mày.

Thời Kiến Hạ miễn dịch với sát thương của sấm sét, vụ nổ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Những tia lửa điện màu xanh tím lặng lẽ di chuyển qua lớp sương mù ẩm ướt.

Cô lấy ra trong ba lô một vật dụng thiết yếu cơ bản của mỗi thí sinh - dao găm, sau đó không chút do dự đâ*ⓜ thẳng vào tim, bản thân cũng hóa thành mảnh vỡ số liệu rồi biến mất.

Do trận đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện lần này là trần đấu mô phỏng đầu tiên các sinh viên tham gia ở Tháp Đen, thế nên hệ thống đã điều chỉnh cảm giác đau đớn xuống 0%. Vì vậy, cho dù thí sinh bị thương thế nào cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng khiến Thời Kiến Hạ đ●â●〽️ bản thân mà không hề có chút gánh nặng nào!

Các huấn luyện viên bên ngoài càng ngây người, Nam Uyển bật cười thành tiếng: "Nhóc con rất dứt khoát!"

Chiêu này của Thời Kiến Hạ trực tiếp khiến mình và hai đồng đội quay về điểm xuất phát, thoát khỏi khốn cảnh bị thể ký sinh trùng tộc trói thành nhộng sống.

Đây không phải cách làm gì quá độc đáo, ai cũng có thể làm được, nhưng hầu hết mọi người đều không có quyết tâm cao như vậy.

Tổng phụ trách huấn luyện đỡ trấn, không biết nên đánh giá thế nào.

May mắn đây là thi đấu mô phỏng trong Tháp Đen, nếu đổi thành đấu thật, ba ranh còn này có khi tự chơi 𝐜_𝐡_ế_✝️ mình cũng nên!

Rõ ràng biết trong thị trấn đầy rẫy nguy hiểm, dưới tình huống không có bất kỳ sự chắc chắn nào, lại dám cố ý làm liều để đối phương lộ diện, quả thật là quá liều lĩnh.

Thời Kiến Hạ hoàn thành coi trận đấu này thành một trò chơi, chứ không phải trận đấu thật sự! Đây là điều kiêng kỵ nhất đối với việc huấn luyện trong sân mô phỏng Tháp Đen!

Sân huấn luyện mô phỏng cho phép sinh viên có vô số cơ hội làm lại, đây vốn là một điều tốt. Nhưng nếu quen với việc mắc lỗi trong bản đồ mô phỏng rồi có thể làm lại, một số người sẽ trở nên lơ mất cảnh giác. Một khi gặp phải tình huống tương tự trong thực tế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Tất nhiên, các huấn luyện viên còn chưa đặt yêu cầu cao như vậy đối với tân sinh viên, chẳng qua tư duy suy nghĩ mà Thời Kiến Hạ thể hiện ra rất khiến người ta lo lắng.

-

Trong đấu trường, Thời Kiến Hạ khoanh chân ngồi trên lưng Độc Giác Thú, mặc cho Hạ Thù Hành trợn mắt chửi ầm lên.

Nguyên Hoài liếc nhìn Thời Kiến Hạ, người chẳng hề để tâm đến Hạ Thù Hành, rồi lại nhìn sang Hạ Thù Hành, người đang tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Cậu ấy nhỏ giọng nói: "Lúc đó tình hình như vậy, ngoài cách tự sát quay về thì còn biện pháp nào khác đâu? Chẳng lẽ lại để đám trùng tộc trong thị trấn trói chúng ta lại à?"

"Hơn nữa, lúc cậu bị trói cũng không tự thoát được, nếu tôi và Kiến Hạ bị bắt, nhất định cũng không thoát nổi!"

Những lời chưa kịp nói bị kẹt lại trong cổ họng, mặt Hạ Thù Hành đỏ bừng như màu gan heo, trong đầu chỉ toàn là câu nói 'lúc cậu bị trói cũng không tự thoát được' của Nguyên Hoài, hình ảnh cậu ta bị treo ngược trên xà nhà, hứng chịu những viên đá Thời Kiến Hạ ném tới lại hiện lên rõ mồn một, khiến cậu ta càng tức nghẹn hơn.

Thời Kiến Hạ ôm Phỉ Phỉ, v**t v* bộ lông Ⓜ️ề.m 〽️ạ.ï của nó, lơ đãng hỏi: "Cận Trạch và Triệu Tân đâu?"

Nguyên Hoài vỗ tay: "Đúng nhỉ! Hạ Thù Hành, không phải Cận Trạch và Triệu Tân đi cùng cậu à? Sao chỉ có một mình cậu bị trói?"

Hạ Thù Hành: "..."

Cậu ta 𝓃ⓖ*𝖍*❗*ế*п 𝓇*ăⓝ*g: "Tôi cũng không biết."

"Sau khi tách ra với các cậu, chúng tôi đi dọc theo con đường lát đá, không lâu sau liền nhìn thấy một cánh đồng hoa, sau đó bị tơ trắng tập kích."

"Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi còn chưa kịp sử dụng thiên phú Ngụy Trang đã bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại..."

Hạ Thù Hành mãi không nói tiếp được câu sau, sắc mặt còn đỏ hơn ban nãy.

"Tỉnh lại thì bị treo ngược trên xà nhà." Thời Kiến Hạ thong thả tiếp lời. Cãi nhau là phải bóc mẽ khuyết điểm, đánh người là phải đánh vào mặt!

"Cậu!" Hạ Thù Hành giận dữ nói.

Thời Kiến Hạ ngồi trên lưng Độc Giác Thú, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi thế nào? Tôi cứu cậu, sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không có?"

Nguyên Hoài: "..."

Cậu ấy coi như đã nhìn ra, trong việc chọc điên người khác, mười Hạ Thù Hành cũng không phải đối thủ của Thời Kiến Hạ.

Đáng tiếc, Hạ Thù Hành còn chưa ý thức được điều này!

"Được rồi, chút chuyện nhỏ cũng tính toán chi li, đúng là bụng dạ hẹp hòi." Thời Kiến Hạ lời ít ý nhiều đánh giá tổng quan, sau đó lại tiếp tục nói trong ánh mắt trợn tròn của Hạ Thù Hành: "Đơn giản mà nói, chính cậu cũng không biết hiện tại Cận Trạch và Triệu Tân đang ở đâu?"

Hạ Thù Hành: "..."

Nguyên Hoài vội vàng nói: "Có thể bọn họ cũng bị treo ở một nơi nào đó trong thị trấn, Ngụy Trang của cậu không phát hiện tung tích của bọn họ à?"

Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Không thấy, chỉ phát hiện đồ vướng víu này."

Nguyên Hoài: "..."

Không hổ là cậu, lúc này còn muốn châm chọc một câu!

Hạ Thù Hành 𝐬●ℹ️●ế●т ↪️𝖍●ặ●t nắm đấm, ha ha cười lạnh.

Không ai để ý tới cậu ta.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)