Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 192

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 192
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Lão nguyên soái xua tay: "Có chuyện gì đâu? Tôi vẫn còn khỏe lắm! Sống thêm ba trăm năm, năm trăm năm nữa cũng chẳng vấn đề gì. Một số con chuột muốn làm loạn thì nên cân nhắc xem mình có đủ bản lĩnh hay không! Trước khi tôi 🌜-♓-ế-†, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn rúc trong hang của chúng, nếu để tôi bắt được, bất kể phía sau có ai chống lưng, tất cả đều xử bắn ngay tại chỗ!"

Những người vừa bước xuống xe bay nghe thấy lời này, khí thế mạnh mẽ, giọng điệu châm chọc không hề che giấu. Ai nấy đều cúi đầu, hạ mắt, không dám lộ ra dù chỉ một chút bất mãn. Ngay cả Ôn Tắc Khai, kẻ khôn khéo nhất trong đám cũng lập tức thu mình lại, không dám hó hé nửa lời.

Đùa à!

Mặt trời dù có ngả về Tây, ánh sáng vẫn đủ để khiến đom đóm trở nên lu mờ.

Sáu trăm năm tích lũy và lắng đọng, không ai biết vị cường giả Thánh vực này rốt cuộc sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến mức nào.

Giang Văn Trạm thở phào nhẹ nhõm, do dự hỏi: "Vậy ngài đến đây là vì..."

Nhắc đến chuyện này, khí thế sắc bén của lão nguyên soái lập tức thu lại, trên gương mặt ông nở nụ cười hiền từ đầy hòa ái, tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến người ta trố mắt kinh ngạc.

Ông vỗ nhẹ mu bàn tay Thời Kiến Hạ, cất giọng sang sảng giới thiệu: "Lại đây làm quen một chút. Đây là cháu gái nhỏ mà tôi vừa tìm lại được. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tính tình ngoan ngoãn, dễ bảo. Sau này các cậu để ý đến nó một chút, đừng để ai bắt nạt nó nhé."

Tất cả mọi người: "..."

Mắt Ôn Tắc Khai suýt trợn lồi ra, nghi ngờ tai mình có vấn đề, lập tức quay đầu tìm kiếm sự xác nhận từ những người xung quanh.

Chỉ thấy mấy đồng liêu trước giờ vẫn điềm tĩnh, người thì há hốc miệng như vừa nuốt phải quả trứng gà, kẻ thì bước chân lảo đảo suýt té xuống đất. Còn người táo bạo nhất là Tô Tầm Dương đột nhiên thốt lên một tiếng "Mẹ kiếp", khiến mọi người lập tức quay lại nhìn ông ta, ngay cả lão nguyên soái cũng không khỏi liếc qua, ánh mắt lộ ra chút không hài lòng.

Tô Tầm Dương phản ứng cực nhanh, lập tức chữa cháy: "Tuyệt vời! Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy khí chất của cô Thời không tầm thường, chắc chắn là rồng phượng trong loài người. Không ngờ cô ấy lại là cháu gái nhỏ của nguyên soái! Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, quá tuyệt vời!"

Thời Kiến Hạ: "..."

Tên này lúc trước mở miệng ngậm miệng toàn gọi cô là "nhóc con", giờ cô vừa có chỗ dựa vững chắc, lập tức thay đổi thái độ. Được rồi, cô thừa nhận mình đã tận hưởng khoảnh khắc này rất sảng khoái!

Những người khác: "..."

Bình thường sao không thấy ông giỏi ăn nói như thế? Tên này đúng là nhìn sắc mặt mà hành sự!

Ôn Tắc Khai, người từng suýt bị Tô Tầm Dương làm nghẹn ↪️●♓●ế●𝖙 bởi một câu nói, lúc này cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim ngay tại chỗ.

Giang Văn Trạm cũng thấy lời nịnh nọt này quá lố, liền hắng giọng để che giấu sự mất tự nhiên của mình, sau đó mỉm cười hòa nhã nói: "Đây đúng là một tin vui lớn, cần phải chúc mừng thật đàng hoàng. Ngài xem cần chuẩn bị gì, tôi lập tức cho người đi sắp xếp."

Sau màn tâng bốc quá đà của Tô Tầm Dương, lại đến lượt Giang Văn Trạm khéo léo bày tỏ thiện ý, mấy vị nguyên soái khác trong lòng thầm chửi hai người này không biết xấu hổ, nhưng giờ đã bị chiếm tiên cơ, bọn họ cũng đành thuận theo mà nói vài lời khen ngợi.

Thời Kiến Hạ được tâng bốc đến mức cảm thấy khoan khoái vô cùng, liền mỉm cười ngượng ngùng với mấy vị đại lão liên bang lúc trước còn gây khó dễ cho mình, hoàn toàn thể hiện hình tượng "ngoan ngoãn, dễ bảo" mà lão nguyên soái vừa tuyên bố.

Mọi người cùng câm nín.

Không giống như Giang Văn Trạm, những người khác không biết nội tình, trong lòng ai nấy đều thầm nghi hoặc: Rốt cuộc Thời Kiến Hạ đã trở thành cháu gái nhỏ của lão nguyên soái bằng cách nào?!

Sớm biết có 𝐪u-🔼-ⓝ 𝖍-ệ này, bọn họ cũng không đến mức vội vàng ép người ta vào đường cùng!

Đúng là một cái hố lớn!

Lão nguyên soái rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, liền nói: "Không cần đâu, tôi đưa Tiểu Hạ về nhà ăn cơm. Chuyện զυ.🅰️.n ⓗ.ệ ông cháu chúng tôi cũng đừng tuyên truyền rộng rãi, tránh rước lấy những phiền phức không cần thiết. Các cậu chỉ cần để mắt một chút là được."

Mọi người đồng loạt đáp lời.

Kỷ Dạng bị kẹt ở giữa cũng hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn theo hai người lên xe bay rời đi, Giang Văn Trạm lập tức bị đám người xung quanh vây lấy, ai nấy đều tranh nhau hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Đã rất lâu rồi ông ấy không bị vây hỏi dồn dập như vậy, lập tức cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn chuyện con gái của lão nguyên soái bị mất tích nhiều năm trước.

Tô Tầm Dương xoa cằm, trầm ngâm nói: "Chuyện này có vẻ quá trùng hợp rồi nhỉ?"

Những người có mặt ở đây, ai cũng đều là nhân vật có địa vị cao, chẳng ai đơn giản, nên không khỏi nghi ngờ tính chân thực của chuyện nhận thân này.

Quả thực, quá trùng hợp.

Nếu Thời Kiến Hạ thực sự là cháu gái của lão nguyên soái, vậy liên bang nào có ai dám động đến cô nữa. Cho dù có ý đồ xấu, muốn vu cho cô tội danh gián điệp của Hoa Bỉ Ngạn giả vờ đầu hàng, thì cũng phải xem lão nguyên soái có đồng ý hay không.

Cả đời lão nguyên soái đã dốc sức chống lại sự xâm lược của trùng tộc, nếu hai người họ đạt được một sự thỏa thuận nào đó, thì dù là giả cũng có thể biến thành thật.

Kỷ Dạng liếc nhìn các vị nguyên soái xung quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp, bèn bật cười: "Đây là chuyện riêng của lão nguyên soái, chúng ta tò mò quá làm gì? Việc cấp bách bây giờ là phải nhổ tận gốc Hoa Bỉ Ngạn và đuổi bọn trùng tộc ra khỏi vũ trụ này."

Bầy sói đói không thể động đến con thỏ trắng lạc bầy nữa, chỉ có thể chuyển ánh mắt ra ngoài, tranh giành miếng mồi lớn hơn trong cuộc săn sắp tới.

Dù mối 🍳.ⓤ🅰️.п 𝒽.ệ huyết thống này là thật hay giả, thì đối với liên bang hiện tại, chỉ có lợi chứ không có hại.

Kỷ Dạng là người đầu tiên rời đi, Giang Văn Trạm và Tô Tầm Dương cũng nhanh chóng theo sau. Năm vị nguyên soái còn lại không muốn đứng đó làm trò cười cho thiên hạ, từng chiếc xe bay cũng lần lượt rời khỏi.

Thời Kiến Hạ gửi một tin nhắn báo bình an cho Công Dã Ký Vọng, nói rằng cô sẽ về muộn, sau đó cùng lão nguyên soái về nhà.

Nơi này không phải một trang viên xa hoa như cô tưởng tượng, mà chỉ là một khu dân cư bình thường.

Khi hai người xuống xe, tiến vào khu dân cư, nhiều cụ già đang trông cháu chơi đùa liền nhiệt tình chào hỏi lão nguyên soái: "Lão Vân này, sáng nay ông đi đâu thế? Không thấy ông đến quảng trường tập thể dục. Ồ, cô gái trẻ đi bên cạnh ông là ai vậy? Trông xinh quá! Là cháu gái ông à?"

Lão nguyên soái cười vui vẻ, đáp: "Là cháu gái tôi đấy! Hôm nay nó về thăm ông già này, tôi đi đón nó về."

Thời Kiến Hạ không ngờ lão nguyên soái lại hòa đồng đến vậy, đối mặt với hàng loạt lời khen của các ông bà trong khu, cô chỉ biết nở một nụ cười ngại ngùng.

Sau khi chào tạm biệt những người hàng xóm nhiệt tình, lão nguyên soái dẫn Thời Kiến Hạ bước vào một căn nhà nhỏ có sân vườn.

Khung cảnh nơi đây mang phong cách đồng quê cổ điển, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào cao hai mét.

Hai bên bờ tường trồng đầy rau xanh và cây ăn quả, ở giữa sân có một cây táo lớn, sum suê tỏa bóng. Phía sau cây táo là một căn nhà ba tầng, mái ngói cong vút, tường gạch đỏ, mang lại cho Thời Kiến Hạ cảm giác như được trở về thế giới trước khi cô xuyên không.

Lão nguyên soái thấy cô lộ vẻ ngạc nhiên, bèn giải thích: "Khu sân này do bà ngoại cháu thiết kế dựa theo bản vẽ tổ truyền. Cháu thấy thế nào?"

Thời Kiến Hạ khen ngợi: "Cháu thấy rất đẹp. Sống ở đây, tâm trạng chắc hẳn cũng sẽ trở nên bình yên và thư thái hơn, đúng không ạ?"

Lão nguyên soái cười ha hả: "Đúng vậy! Ông cũng rất thích nơi này, nên vẫn luôn ở đây."

Không có từng tốp binh lính canh gác, cũng chẳng có hệ thống phòng thủ tầng tầng lớp lớp.

Cũng đúng thôi, ai không có mắt dám đến gây chuyện với một cường giả Thánh Vực chứ? Chỉ e có đi mà không có về!

Lão nguyên soái đi trước, đẩy cửa vào nhà, rồi ngoái lại vẫy tay với Thời Kiến Hạ: "Hôm nay để cháu nếm thử tay nghề nấu nướng của ông già này."

Thời Kiến Hạ mỉm cười đáp "Vâng ạ!", cảm giác xa lạ trong lòng dần tan biến, liền chủ động nói: "Vậy để cháu đi hái rau giúp ông nhé?"

"Không cần vội, vào nhà uống chén nước đường trước đã, rồi xem quà gặp mặt ông chuẩn bị cho cháu."

Lão nguyên soái 𝖈·ở·1 á·ο khoác, vắt lên ghế rồi vào bếp nấu nước nóng, pha một ly nước đường phèn đưa cho cô.

Trước khi xuyên không, mỗi dịp lễ Tết đến thăm họ hàng, Thời Kiến Hạ cũng từng được tiếp đãi như vậy. Nhưng trong thời đại tinh tế, phong tục này dường như không còn nữa, khiến cô cảm thấy rất mới mẻ.

Cô nhận lấy ly nước, cảm ơn lão nguyên soái rồi chậm rãi uống.

Lão nguyên soái lại vào phòng, lục lọi tìm quà. Chẳng bao lâu sau, ông ôm ra một chiếc hộp đen cao nửa mét.

Thời Kiến Hạ vội đứng dậy định đón lấy, nhưng ông phất tay: "Ngồi yên, cứ ngồi yên đó."

Chiếc hộp đen được đặt lên bàn, phát ra một tiếng cạch rất khẽ.

Thời Kiến Hạ có chút ngại ngùng, nhẹ giọng nói: "Thật ra không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ."

Đến thời đại tinh tế nhiều năm, ngoại trừ thuở nhỏ từng được cha yêu thương, quãng đời còn lại của cô gần như luôn phải đấu trí đấu dũng, hao tâm tổn sức. Đột nhiên có người đối xử tốt với cô như vậy, cô có chút không quen.

Lão nguyên soái mỉm cười đầy bí ẩn: "Cháu chắc chắn sẽ thích nó."

Nói rồi, ông lấy từ vòng tay không gian ra một chiếc chìa khóa màu đen ánh kim.

Thời Kiến Hạ lập tức nhận ra ký hiệu khắc trên cán chìa khóa. Đó chính là dấu ấn cổ xưa từng xuất hiện giữa trán cô khi "Sơn Hải Kinh" hấp thụ tinh hạch.

Cô không kìm được mà mở to mắt.

Chỉ nghe thấy tiếng bánh răng khớp vào nhau kêu cạch cạch khe khẽ, hộp đen từ từ 𝖍*é 〽️*ở một khe hở nhỏ.

Luồng năng lượng hùng hậu bị phong ấn bên trong không chút do dự bùng ra ngoài. Ngay lúc đó, "Sơn Hải Kinh" trong suối nguồn tinh thần lực của cô dường như cảm ứng được điều gì đó, tự động bay ra.

Bên trong chiếc hộp là một Tinh thể hình thoi màu vàng kim, lấp lánh như những vì sao, tỏa ra nguồn năng lượng còn mạnh mẽ hơn cả viên Tinh hạch thứ năm mà cô từng hấp thụ dưới biển sâu.

Thời Kiến Hạ nín thở, không dám tin mình lại có thể gặp được một viên tinh hạch khác nhanh đến vậy.

Lão nguyên soái cười híp mắt: "Cháu thích chứ?"

Cô không thể nào nói dối rằng mình không thích, nên chỉ gật đầu.

Những thứ khác, cô có thể từ chối. Nhưng tinh hạch... là thứ cô tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất là khi cô đã từng hết lần này đến lần khác trở thành quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác.

Lão nguyên soái đẩy chiếc hộp về phía cô: "Đây là quà gặp mặt của ông và bà ngoại cháu. Bà ấy nói nếu có được tinh hạch, có lẽ sẽ thức tỉnh Ngụy Trang "Sơn Hải Kinh". Chỉ tiếc rằng, trước khi ông tìm được viên tinh hạch này, bà ấy đã không còn nữa."

"Bây giờ ông tặng nó cho cháu, bà ấy nhất định sẽ rất vui."

-

Khi rời khỏi khu dân cư, Thời Kiến Hạ vẫn có cảm giác như đang chìm trong giấc mộng, không hề chân thực một chút nào.

Một viên Tinh hạch tràn đầy năng lượng cứ thế bị "Sơn Hải Kinh" nuốt gọn vào bụng mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, không tổn thất gì, không thương vong, dễ dàng đến mức khó tin.

Cô còn trở thành cháu gái của lão nguyên soái, người vừa có quyền lực vừa có sức mạnh. Bảy vị nguyên soái đứng trên đỉnh cao quyền lực của Liên bang không ai dám tỏ thái độ trước mặt cô, còn phải giữ bộ dạng hiền từ, gượng gạo khen ngợi cô theo đúng dáng vẻ của bậc trưởng bối.

Mang theo tâm trạng lâng lâng như bước đi trên mây, Thời Kiến Hạ đi thẳng đến bệnh viện. Phòng bệnh của Bạch Tiểu Cửu lúc này đang diễn ra một "buổi tiệc trà".

Cả Công Dã Ký Vọng, Bách Lý Huyền Hào, Giang Tâm Nguyên, Giang Ứng Độ và Giang Cửu Hàn đều có mặt đầy đủ.

Bách Lý Huyền Hào, Giang Tâm Nguyên và Bạch Tiểu Cửu đang chơi Đấu Địa Chủ, Giang Cửu Hàn ngồi bên cạnh hào hứng theo dõi. Công Dã Ký Vọng và Giang Ứng Độ thì trò chuyện riêng, không tham gia trò chơi của đám "trẻ con".

Bạch Tiểu Cửu dù trên đầu vẫn còn băng quấn, nhưng tinh thần đã hồi phục rõ rệt. Cậu ta ngồi xếp bằng trên giường bệnh, cao giọng hô: "Đánh lớn!"

Thừa Hoàng ngồi trong lòng cậu ta cũng nghiêm túc giơ hai chân trước, đặt lên một lá bài vừa đánh, bắt chước khí thế của Bạch Tiểu Cửu, ưỡn 𝖓-ℊự-𝒸 ngẩng cao đầu, trông cực kỳ đáng yêu.

Giang Tâm Nguyên thong thả ra bài, lúc thu tay lại tiện thể xoa đầu nó một cái: "Đè!"

Thừa Hoàng lắc nhẹ chiếc sừng nhỏ bằng ngọc trên lưng, vẻ mặt rất hưởng thụ.

Bách Lý Huyền Hào mím môi cười nhẹ, nhưng ra bài lại chẳng nể nang chút nào: "Tứ quý!"

Bạch Tiểu Cửu và Giang Tâm Nguyên đồng loạt quay sang nhìn anh ấy.

Bách Lý Huyền Hào không ngừng cố gắng, ra nốt mấy quân bài cuối cùng: "Sảnh!"

Giang Cửu Hàn phấn khích ôm chặt Cửu Vĩ Hồ trong lòng: "Anh Bách Lý lại thắng rồi!"

Giang Tâm Nguyên và Bạch Tiểu Cửu lại đồng thời quay sang nhìn cậu ấy.

Giang Cửu Hàn bị nhìn đến mơ hồ, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nói sai gì sao?"

Bạch Tiểu Cửu hừ một tiếng, đánh giá một cách đầy chủ quan: "Đầy tớ nhà địa chủ chắc là cậu đúng không? Một tên ngốc bị giai cấp bóc lột áp bức!"

Đúng lúc bước vào phòng nghe thấy lời này, Thời Kiến Hạ thật sự từng bán mạng cho tư bản: "..."

... Hình như trình độ mắng người của Bạch Tiểu Cửu đã tiến bộ rồi, không còn chỉ lặp đi lặp lại hai chữ "đồ ngốc" và "phế vật" nữa.

Giang Cửu Hàn ôm Cửu Vĩ Hồ, chớp mắt ngây thơ: "Nhưng mà... người gọi Địa chủ không phải chính cậu sao?"

Bạch Tiểu Cửu: "..." Sai lầm! Không cẩn thận tự mắng chính mình rồi!

Giang Tâm Nguyên chẳng nể mặt chút nào, lập tức bật cười ha hả.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)