| ← Ch.192 | Ch.194 → |
Nhóc hồ ly trắng dường như rất thích bầu không khí này, chín chiếc đuôi nhỏ lông xù vẫy vẫy vui vẻ, còn ra vẻ đạo mạo giơ hai chân trước lên che miệng, làm động tác hì hì cười trộm.
Thấy ngay cả nó cũng cười mình, Bạch Tiểu Cửu vừa xấu hổ vừa tức giận, quăng thẳng bài trong tay: "Không chơi nữa!"
Cậu ta chụp lấy Thừa Hoàng, nắm chặt hai chân trước của nó, không cho nó học theo hồ ly nhỏ cười nhạo mình.
Bách Lý Huyền Hào lập tức nói: "Đừng! Đang chơi vui mà? Với lại, đâu phải cậu chưa từng thắng."
Giang Cửu Hàn sờ sờ Cửu Vĩ Hồ bị Bạch Tiểu Cửu trừng mắt nhìn, tiếp lời: "Nhưng mà Tiểu Cửu chỉ thắng có một ván thôi. Mà đó còn là nhờ Tâm Nguyên gọi Địa chủ, sau đó anh Bách Lý dắt cậu thắng nữa cơ."
Bạch Tiểu Cửu chịu không nổi sự "sỉ nhục" này, trừng mắt lườm cậu ấy, ánh mắt như muốn nói "Cậu bây giờ còn không phải là tên ngốc làm công cho nhà địa chủ à?"
Trừng mắt lườm xong, Bạch Tiểu Cửu lại nhặt bài lên, nhét vào máy xáo bài.
Cậu ta ưỡn cổ, tuyên bố hùng hồn: "Chơi thì chơi, ai sợ ai? Vừa rồi mới chơi được mấy ván? Tôi chỉ là xui một chút thôi, thua một hai lần là chuyện bình thường! Chơi tiếp!"
Thời Kiến Hạ nghe tiếng cười đùa trong phòng bệnh, cảm giác như vừa từ một giấc mơ trở lại thực tại. Bầu không khí nhẹ nhàng khiến cô càng thêm thoải mái.
Cô đẩy cửa bước vào, mấy người trong phòng lập tức quay sang nhìn. Bạch Tiểu Cửu thôi lẩm bẩm, liếc ra phía sau lưng cô. Không thấy có ai đi cùng, cậu ta mới yên tâm hơn một chút, nhưng ngoài miệng vẫn 𝐡𝖚𝖓●𝐠 ♓●ăn●🌀 nói: "Cô chạy lang thang ở đâu vậy? Sao bây giờ mới về?"
Công Dã Ký Vọng không nói rõ chuyện cô tham gia cuộc họp khẩn cấp của liên bang, chỉ bảo mấy vị nguyên soái có việc gấp tìm cô.
Dù chỉ là vậy, nhưng Bạch Tiểu Cửu vẫn thấp thỏm cả nửa ngày trời.
Phỉ Phỉ nhảy khỏi lòng Thời Kiến Hạ, đáp bịch một cái ⅼ·ê·𝐧 🌀ï·ư·ờ𝓃·🌀. Cục thịt béo tròn lắc mình, bộ lông mềm mượt khẽ rung rinh, trông đến là đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên x** n*n.
Giang Tâm Nguyên nhẹ nhàng chạm vào bàn chân nhỏ xinh của nó. Phỉ Phỉ ngẩng đầu, cất tiếng "meo~" non nớt, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo khi còn trong phòng họp ban nãy.
Công Dã Ký Vọng thu lại lời đang nói, cẩn thận quan sát Thời Kiến Hạ từ đầu đến chân. Phát hiện cô không những không có vẻ gì là phiền muộn, mà ngược lại còn có chút lâng lâng, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Anh vốn đã chuẩn bị sẵn phương án xấu nhất, nếu liên bang thật sự định ra quyết định bất lợi với Thời Kiến Hạ, anh sẽ lập tức đưa cô trở về sao Thiên Thần.
Liên bang không cần cô, nhưng tộc Giao Nhân cần. Cha anh chắc chắn cũng không thể làm ngơ để ân nhân của tộc mình bị bắt nạt bên ngoài.
Nhưng xem ra, mọi chuyện không tệ như anh tưởng.
Thời Kiến Hạ đóng cửa lại, cười đầy thần bí, buông một câu khiến cả phòng choáng váng: "Tôi vừa nhận một ông ngoại."
Giữa hàng loạt ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, cô suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Tôi đã tìm được người thân bên ngoại. Chắc mọi người đều biết ông ấy, chính là lão nguyên soái Vân đã về hưu."
Còn chưa đợi cặp "Địa chủ" "đầy tớ" Bạch Tiểu Cửu và Giang Cửu Hàn kịp phản ứng Nguyên soái Vân là ai, Bách Lý Huyền Hào đã hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi: "Có phải là vị nguyên soái mà tôi đang nghĩ tới không?"
Thời Kiến Hạ cũng không chắc còn có vị nguyên soái Vân nào khác không, bèn bổ sung: "Lão nguyên soái Vân Thượng. Mẹ tôi là huyết thống trực hệ của ông ấy, vậy nên tính ra tôi cũng là huyết thống trực hệ."
Ngay cả Giang Ứng Độ vốn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng không kìm được mà há hốc miệng: "Trùng hợp vậy sao?"
Anh ấy từng theo ông nội đến thăm nguyên soái Vân, còn được ông ấy chỉ dạy vài câu, giúp hiểu biết và khả năng ứng dụng của anh ấy về kỹ năng Ngụy Trang tăng vọt. Cũng nhờ vậy mà dù chỉ vừa thăng cấp 7, anh ấy đã có thể sử dụng lĩnh vực Ngụy Trang.
Giang Ứng Độ luôn kính trọng nguyên soái Vân, biết ông chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng đã mất tích trong thảm họa trùng tộc năm xưa. Anh ấy từng thật lòng mong rằng người trưởng bối chưa từng gặp mặt đó có thể bình an vô sự. Không ngờ, anh ấy lại sớm gặp được hậu duệ của người ấy.
Công Dã Ký Vọng cũng vô cùng bất ngờ. Lúc còn nhỏ, anh thường đi theo bà nội, từng có cơ hội diện kiến nguyên soái Vân khi ông đến thăm tộc Giao Nhân.
Anh vẫn nhớ mang máng, đó là một ông cụ tinh thần minh mẫn, vô cùng hòa nhã với mọi người. Thậm chí ông còn từng khen cái tên "Bàn Bàn" là một cái tên hay.
Giang Tâm Nguyên mắt sáng rực, không nhịn được mà thốt lên: "Vậy sau này cậu không cần lo lắng có kẻ muốn gây bất lợi nữa rồi?"
Tuy cô ấy nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng lớn lên trong đại gia tộc như nhà họ Giang, những người cô ấy tiếp xúc đều không phải hạng tầm thường, tất nhiên cũng hiểu rõ lòng người và những thủ đoạn đấu đá.
Cô ấy có thể nhìn ra được, sau sự kiện sao Thiên Thần, tình cảnh của Thời Kiến Hạ bề ngoài có vẻ rực rỡ như hoa nở mùa xuân, nhưng thực chất lại như lửa cháy trên dầu, nguy cơ bủa vây tứ phía.
Thời Kiến Hạ vui vẻ gật đầu: "Tạm thời không cần bận tâm đến mấy chuyện phiền phức nữa."
Điều cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.
Lão nguyên soái không chỉ giúp cô trấn áp đám hồ ly đang rình rập, mà còn tặng cô một viên Tinh hạch và rất nhiều tư liệu truyền thừa liên quan đến "Sơn Hải Kinh", giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt.
Bạch Tiểu Cửu nhíu chặt mày: "Chuyện này cũng quá trùng hợp đi? Có khi nào ông ta cảm thấy cô có giá trị lợi dụng, nên mới bịa ra câu chuyện này để lừa cô không?"
Vừa nói xong, cậu ta lập tức nhận được ánh mắt "chú ý" của cả ba người Giang Ứng Độ, Bách Lý Huyền Hào và Giang Tâm Nguyên.
Giang Ứng Độ cười bất lực: "Không đến mức đó đâu. Lão nguyên soái vốn là người thẳng thắn, nếu ông ấy thực sự coi trọng Hạ Hạ, cũng không cần dùng chuyện con gái thất lạc làm cái cớ, trực tiếp che chở cho cô ấy là được rồi."
Công Dã Ký Vọng rũ mắt, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thời Kiến Hạ mỉm cười, bước đến bên giường bệnh, cong ngón tay búng nhẹ vào trán Bạch Tiểu Cửu. Cậu ta ai da một tiếng, ôm trán lườm cô.
"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, lo dưỡng thương cho tốt trước đã."
Bạch Tiểu Cửu hậm hực lầm bầm: "Không biết phân biệt tốt xấu!"
Câu này cậu ta học được từ Thời Kiến Hạ, cũng hiểu sơ sơ ý nghĩa của nó.
Chuyện nhận ông ngoại đến đây coi như khép lại, bầu không khí trong phòng bệnh lại trở nên náo nhiệt như trước.
Tin tức Thời Kiến Hạ là cháu gái ngoại của lão nguyên soái Vân lan truyền như cháy rừng trong giới thượng tầng liên bang.
Những kẻ vốn cho rằng việc lão nguyên soái, người đã ẩn lui nhiều năm, lần này xuất sơn chắc chắn sẽ có đại động thái, đều không khỏi sững sờ.
Không lâu sau, bọn họ phát hiện ra quân đoàn Vân Thượng, đơn vị từng rút về đóng giữ ở khu vực biên giới sau khi lão nguyên soái nghỉ hưu, đã đệ trình đơn xin điều động.
Trong đó, một đội quân tinh nhuệ gồm ba mươi ba người, tất cả đều là cường giả siêu phàm cấp 3, đã bí mật trở về sao Thủ Đô, tiếp quản nhiệm vụ hộ vệ Thời Kiến Hạ, thay thế cho người của Tô Tầm Dương và Kỷ Dạng.
Những kẻ từng âm thầm cài gián điệp để giá·m ⓢá·† Thời Kiến Hạ không những bị lôi ra hết, mà còn bị trói gô lại rồi ném thẳng đến tận cửa nhà kẻ đứng sau giật dây.
Hành động sấm rền gió cuốn này khiến những kẻ còn ôm tâm lý may mắn sợ mất mật, không dám giở trò nữa, đành phải ngoan ngoãn thu mình.
Ai cũng biết, quân đoàn Vân Thượng là do lão nguyên soái đích thân thành lập, chỉ trung thành với một mình ông. Thành viên trong quân đoàn đều là những kẻ đã chém g❗-ế-† qua bao hiểm nguy tại khu trùng chiếm.
Việc họ trình đơn xin điều động lên nghị viện liên bang chẳng qua chỉ là một thủ tục, nhằm giữ thể diện cho Nguyên thủ và bảy vị nguyên soái mà thôi.
Về phần đơn xin điều động này có được phê duyệt hay không, căn bản không quan trọng.
Nguyên thủ và bảy vị nguyên soái không phải kẻ ngu, cũng hiểu rõ việc nghị viện vội vàng nhắm vào Thời Kiến Hạ đã đụng phải vảy ngược của lão nguyên soái.
Tờ đơn điều động này chính là một lời cảnh cáo: Lần này các người còn biết quân đoàn Vân Thượng được điều từ đâu đến đâu, nhưng lần sau thì chưa chắc.
Thời Kiến Hạ cũng bị khí thế của lão nguyên soái dọa đến sững sờ, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Nhớ tới ông sống một mình chắc chắn sẽ rất cô đơn, cô bèn tranh thủ thời gian còn ở sao Thủ Đô, mỗi tối đều đến ăn cơm với ông.
Lão nguyên soái dĩ nhiên rất vui, còn dọn sẵn một phòng cho cô trong nhà. Ông không ép cô phải dọn đến ở hẳn, chỉ bảo cô có thời gian thì về nhà một chuyến.
Nhóc mập Phỉ Phỉ là đứa giỏi lấy lòng nhất. Mỗi lần gặp lão nguyên soái, nó lại dùng hai chân trước đặt lên lòng bàn tay ông rồi kêu "meo meo" đầy nũng nịu, khiến ông vui đến cười tít mắt.
Ông thậm chí còn đặt làm riêng một chiếc vòng không gian cho nó, bên trong chứa đủ loại tinh thể trùng tộc từ cấp thấp đến cấp cao, tùy ý để nó lựa chọn.
Thời Kiến Hạ cũng được nhận một chiếc vòng tay không gian chứa đầy tinh thể cấp S và SS, cảm động đến suýt rơi nước mắt.
Nhóc mập Phỉ Phỉ rất hào phóng, chia đều số tinh thể cho tất cả các "tiểu đệ", thành công đạt được sự ủng hộ của toàn bộ đám nhóc, vững vàng giữ vững vị trí "Đại ca" trong hội bé cưng nhà Thời Kiến Hạ.
Ngay cả Cửu Vĩ Hồ luôn tranh giành sự cưng chiều với Phỉ Phỉ, cũng phải công nhận khả năng kiếm tinh thể của nó, suốt ngày cùng nó ghé đầu ghé tai, không biết có phải đang học lỏm tuyệt chiêu làm nũng lấy lòng hay không.
---
Chớp mắt, một tuần trôi qua.
Nghị viện liên bang sau nhiều lần bàn bạc cẩn thận, lại tham khảo ý kiến của lão nguyên soái, cuối cùng cũng đưa ra quyết định về vấn đề của Thời Kiến Hạ---
Cô sẽ tham gia chiến dịch 𝐭●𝒽●ⓐ𝐧●𝖍 ⓣ●rừn●𝐠 Xúy Trùng, đồng thời quá trình tác chiến sẽ được phát trực tiếp trên toàn liên bang.
Mục đích là để người dân có thể theo dõi tình hình thực tế ngay từ đầu, tránh các tổ chức kh*ng b* lợi dụng kích động dư luận, gây hoài nghi về chính phủ liên bang.
Việc phát sóng trực tiếp này là do lão nguyên soái đề xuất.
Thời Kiến Hạ phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được ý đồ của ông.
Ông làm vậy là để cô luôn duy trì mức độ chú ý trên tinh võng, thu hút sự ủng hộ từ công chúng.
Chỉ khi có đủ nhiều ánh mắt dõi theo cô, những kẻ mang dã tâm mới không dám dễ dàng ra tay.
Lão nguyên soái đang tính đường dài cho cô.
Có được "Sơn Hải Kinh", cô đã định sẵn không thể sống một cuộc đời bình lặng. Dù sau này không tham chính, cô cũng chắc chắn sẽ bước vào quân đội.
Giành được sự ủng hộ của công chúng từ sớm sẽ giúp cô tránh được nhiều trở ngại sau này.
Cha mẹ thương con, luôn lo nghĩ sâu xa.
Nếu trước đó Thời Kiến Hạ còn chỉ coi lão nguyên soái là một chỗ dựa có thể nương tựa, thì sau chuyện này, cô đã thật lòng xem ông là người thân.
Các gia tộc lớn trong liên bang đều hiểu rõ rằng, bất luận họ có muốn hay không, sự trỗi dậy của Thời Kiến Hạ đã là điều không thể ngăn cản.
Họ không dám chọc giận lão nguyên soái, nhưng vẫn ngấm ngầm tính toán riêng.
Có lão nguyên soái che chở, tiền đồ của Thời Kiến Hạ rộng mở thênh thang. Nếu có thể thiết lập mối q·⛎·𝒶·𝓃 h·ệ tốt đẹp với cô, thì đó sẽ chỉ có lợi mà không có hại.
Hơn nữa, nhà nào chẳng có vài hậu bối tài giỏi? Những người cùng thế hệ ở chung với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc, làm quen.
Vì vậy, lệnh chiêu mộ cho chiến dịch 🌴.haⓝ.ⓗ ✝️.ⓡ.ừn.🌀 Xúy Trùng nhanh chóng được gửi đến năm trường quân sự hàng đầu của liên bang. Những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia đều có thể đăng ký nhận nhiệm vụ.
Hành động т·h·𝒶ռ·𝒽 t𝐫·ừ·𝖓·g Xúy Trùng yêu cầu sinh viên quân sự đăng ký tham gia phải đạt cấp bậc 𝖈.𝒽.❗ế.ռ đ.ấ.⛎ ít nhất cấp 4, tiêu chuẩn này đã loại bỏ phần lớn sinh viên năm nhất và năm hai.
Những sinh viên đủ điều kiện không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, ai cũng biết rằng dù là tham chính hay nhập ngũ, danh vọng trong lòng dân chúng càng cao thì càng có lợi.
Do số lượng đăng ký quá nhiều mà số suất được liên bang phân bổ cho năm trường quân sự lại có hạn, mỗi trường chỉ có một nghìn suất, nên nội bộ còn phải tổ chức một vòng tuyển chọn nữa.
Về việc chọn hành tinh nào làm địa điểm cho lần hành đồng đầu tiên, liên bang cũng đã có một hồi tranh luận gay gắt.
Có người đề nghị theo kế hoạch trước đây đối với Nhục Thu, giải phóng sao Giang Uyên trước. Có người lại cho rằng năng lực nuốt chửng Xúy Trùng của "Sơn Hải Kinh" quá mạnh mẽ, nên xử lý trước các Xúy Trùng gần sao Thủ Đô, cũng có người nghĩ...
Tóm lại, vấn đề này đã khiến liên bang tranh cãi qua lại suốt nhiều tuần trời, mỗi người đều vì mục đích và lợi ích khác nhau nên khó đạt được sự đồng thuận.
Kỷ Dạng đau đầu không thôi, bèn đề xuất giao quyền lựa chọn cho Thời Kiến Hạ. Dĩ nhiên có người bất mãn, nhưng nghĩ đến thái độ quá mức cứng rắn của lão nguyên soái trong thời gian gần đây, bọn họ lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hiện tại, Thời Kiến Hạ chính là một quả b*🔴*𝖒 hẹn giờ không thể đụng vào, hễ ai nhắc đến cô đều phải cân nhắc kỹ lưỡng xem lời nào nên nói, lời nào không nên nói, tránh để lọt vào tai lão nguyên soái rồi khiến ông không vui.
Đề xuất của Kỷ Dạng được thông qua trong một bầu không khí kỳ quái một cách suôn sẻ, còn dễ dàng hơn bất kỳ phương án nào bà ấy từng đề xuất trước đây, khiến người nghe cũng phải xót xa thay.
Thời Kiến Hạ nhận được thông báo, chỉ cảm thấy cạn lời trước tình trạng của liên bang hiện tại.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng so với việc một người độc đoán quyết định tất cả, có nhiều ý kiến khác nhau vẫn là điều tốt, dù sao thì góc nhìn và phương hướng suy xét vấn đề của mỗi người đều khác nhau.
Cô không bận tâm quá nhiều về vấn đề này, mà trực tiếp quyết định chọn sao Nam Đằng.
Hiệu trưởng nhà cô tuy keo kiệt, nhưng khi phát tinh thể thì chưa bao giờ qua loa.
Lễ đáp lại ân nghĩa, Thời Kiến Hạ cho rằng vùng đất liền bị chiếm đóng trên sao Nam Đằng có thể chưa vội giải phóng, nhưng vùng biển bị trùng tộc chiếm đóng thì càng sớm xử lý càng tốt.
Biển sâu quá rộng lớn, con người không thể kiểm soát hoàn toàn, cũng không thể xác định bên trong đã sản sinh ra bao nhiêu trùng tộc cấp cao.
Hơn nữa, nước biển thông suốt khắp nơi, việc quản lý các khu vực nước lớn rất phiền phức. Chính phủ sao Nam Đằng mỗi năm đều phải chi ra một khoản khổng lồ để xử lý vấn đề này.
Trạm cách ly ven biển phải được kiểm tra và bảo trì định kỳ, nếu gặp phải triều trùng, còn có nguy cơ gây ra thương vong hàng loạt.
Chính vì vậy, hầu hết các thành phố gần biển trên sao Nam Đằng đều bị bỏ hoang, dẫn đến lãng phí một lượng lớn đất đai, trong khi các thành phố nội địa lại quá đông đúc, tạo thành sự phân bố dân số kiểu kim tự tháp.
Nếu lần †*ⓗ𝒶*ռ*♓ t*r*ừ*ռ*ⓖ này có thể tái chiếm vùng biển, gánh nặng tài chính của chính phủ sao Nam Đằng chắc chắn sẽ giảm đáng kể, những thành phố bị bỏ hoang cũng có thể tái thiết... Nói một cách đơn giản, chỉ có lợi chứ không có hại.
Ngay khi tin tức về việc điểm khởi đầu của hành động 𝐭𝒽𝐚·п·𝐡 ✞𝐫·ừ𝐧·🌀 Xúy Trùng được đặt tại sao Nam Đằng được công bố, tài khoản chính thức của chính phủ sao Nam Đằng và Trường quân sự Nam Đằng trên mạng tinh tế lập tức bị "đánh sập".
Ai cũng đoán được chắc chắn là nhờ Thời Kiến Hạ ra tay, tạo phúc cho hành tinh có trường học của cô.
Cư dân mạng ồ ạt kéo đến, trêu chọc Trường quân sự Nam Đằng đúng là có phúc. Nam Uyển cũng không hề chậm trễ, lập tức chỉ đạo bộ phận truyền thông của trường đưa ra phản hồi tích cực, chính phủ sao Nam Đằng cũng vậy.
Lực lượng đóng quân tại sao Nam Đằng cũng nhận được mệnh lệnh phối hợp hành động.
Mọi việc đang được tiến hành rầm rộ.
Là trung tâm của chiến dịch, Thời Kiến Hạ dĩ nhiên phải quay về sao Nam Đằng. Cô tạm biệt lão nguyên soái, chuẩn bị khởi hành thì Trang Minh Nguyệt tìm đến cửa.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 192 | Ch. 194 → |
