| ← Ch.190 | Ch.192 → |
Đúng lúc này, cửa lớn của phòng họp một lần nữa mở ra. Ánh nắng ban ngày xuyên qua vai người vừa đến, chiếu thẳng về phía Thời Kiến Hạ.
Trên đầu vai vị Nguyên soái, quân hàm sáng chói đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt.
Vừa nhìn thấy người này, Kỷ Dạng cùng bảy vị Nguyên soái đồng loạt đứng dậy. Những người còn lại trong hội trường cũng lập tức nghiêm túc đứng lên.
Giọng nói uy nghiêm vang vang lên: "Cô gái nhỏ, cháu nói rất đúng! Một số kẻ vô dụng, đúng là không nên ngồi ở đây!"
Ông cụ tóc bạc trắng, chống một cây gậy gỗ giản dị nhất, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua toàn bộ phòng họp, khiến mọi người lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Đây là...
Giang Văn Trạm là người đầu tiên tiến lên một bước, nghiêm chỉnh giơ tay chào theo nghi thức quân đội: "Lão nguyên soái Vân, sao ngài lại đích thân đến đây?"
Người vừa đến chính là Lão nguyên soái Vân Thượng, vị cường giả Thánh Vực đầu tiên của Liên bang, cũng là người đã lui về ở ẩn từ nhiều năm trước.
Ông là một huyền thoại của Liên bang, đồng thời cũng là vị nguyên soái tại vị lâu nhất trong lịch sử.
Người ta đồn rằng ông là một trong những người đầu tiên sở hữu năng lực Ngụy Trang, đã sống hơn sáu trăm năm, nay sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh.
Lão nguyên soái Vân Thượng hừ lạnh một tiếng: "Nếu tôi không đến, sớm muộn gì Liên bang cũng bị các người làm cho tan nát!"
Toàn Liên bang, có lẽ chỉ có ông mới dám tỏ thái độ như vậy với Giang Văn Trạm.
Nhưng Giang Văn Trạm không hề giận dữ, trái lại còn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: "Ngài dạy rất đúng, là do chúng tôi thất trách."
Sắc mặt Lão nguyên soái Vân Thượng dịu đi đôi chút. Ông chẳng buồn liếc nhìn những người khác mà chỉ trực tiếp quay sang Thời Kiến Hạ: "Cô gái nhỏ, nếu cháu thấy ở đây vô vị, vậy có hứng thú đi dạo cùng ông không?"
Trên tinh võng gần như không có nhiều ghi chép về lão nguyên soái này. Thời Kiến Hạ chỉ biết ông là một chiến thần lẫy lừng, có nhiều cống hiến vĩ đại cho Liên bang, nhưng cụ thể là những chiến công nào, ông đã làm được những gì, cô hoàn toàn không rõ.
Sau một thoáng cân nhắc, cô khẽ gật đầu, bước đến trước mặt lão nguyên soái giữa hàng loạt ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc, thái độ điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn: "Được ạ."
Lão nguyên soái Vân Thượng có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô, mỉm cười gật đầu, còn giơ tay làm động tác mời ra ngoài, hoàn toàn không hề có thái độ của kẻ bề trên.
Thời Kiến Hạ vốn là người cư xử có qua có lại, người tôn trọng cô ba phần, cô sẽ đáp lại ba phần, không nhiều cũng chẳng ít. Vì vậy, cô cũng lễ phép nói: "Ông đi trước ạ."
Lão nguyên soái Vân Thượng không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt, cười sảng khoái một tiếng, chống gậy bước đi.
Thời Kiến Hạ sóng vai đi bên cạnh ông, một già một trẻ cứ thế rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Lão nguyên soái Vân Thượng đã ẩn lui hơn nửa thế kỷ, thế giới bên ngoài thậm chí còn có tin đồn rằng ông đã qua đời. Những người trẻ tuổi ngày nay phần lớn đều không biết đến sự tồn tại của ông.
Liên bang những năm qua có kẻ rời đi, có người mới đến, nhiều người đã nghe qua truyền thuyết về ông nhưng chưa từng gặp mặt, lại có kẻ nghĩ rằng ông cũng giống như những nguyên soái nghỉ hưu khác, đã hoàn toàn rời khỏi trung tâm quyền lực của Liên bang.
Nhưng giờ đây, rõ ràng điều đó hoàn toàn không phải sự thật.
Kỷ Dạng bất lực đưa tay bóp trán, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Vừa trở lại sao Thủ Đô cùng Tô Tầm Dương, Thời Kiến Hạ liền bị Ôn Tắc Khai dẫn theo vài vị nguyên soái khác ngoài Giang Văn Trạm chặn lại. Bọn họ nhất quyết triệu tập cuộc họp khẩn cấp này mà không hề báo trước, hiển nhiên đã có kế hoạch từ trước, không muốn cho họ bất kỳ cơ hội nào để chuẩn bị trước.
Bọn họ có lẽ đã điều tra ra mối զ𝐮@-n h-ệ không hề tầm thường giữa cháu trai của Giang Văn Trạm và Thời Kiến Hạ. Khi Giang Văn Trạm đến, ông ấy cũng cau mày, bị đánh úp đến mức không kịp trở tay.
Thời Kiến Hạ không hề hay biết chuyện này, e rằng sẽ khó tránh khỏi bất mãn với họ.
Nhưng may mà Lão nguyên soái Vân Thượng cũng xuất hiện. Có ông ở đây, nhiều kẻ chắc chắn sẽ phải thu lại tâm tư nhỏ nhặt của mình, không dám giở trò mờ ám nữa.
Sao Thủ Đô của Liên bang - Tinh Thành, là trung tâm 𝐜♓_í_ⓝ_h t𝓇_ị, chỉ có những nhân vật cấp cao trong quân đội và chính quyền mới có thể tự do đi lại. Bên ngoài tòa nhà nghị viện Liên bang có một khu vườn rộng lớn, nơi các người làm vườn tận tâm trồng nhiều loại thực vật và hoa quý hiếm.
Phủ nguyên soái của các vị nguyên soái cùng với phủ nguyên thủ của Kỷ Dạng cũng tọa lạc tại nơi này.
Lão nguyên soái dừng bước trước một bồn hoa, đưa tay ngắt một đóa hồng đỏ, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, chậm rãi nói: "Hoa ở đây vẫn thơm như vậy, khiến ông không khỏi nhớ về quá khứ."
Thời Kiến Hạ không biết nên đáp lại thế nào, dứt khoát im lặng làm người nghe.
Lão nguyên soái không bận tâm đến sự lạnh nhạt của cô, chỉ hỏi: "Cháu là Thời Kiến Hạ?"
Thời Kiến Hạ gật đầu: "Vâng."
"Thật trùng hợp, vợ ông cũng họ Thời, nhưng bà ấy đã qua đời rất nhiều năm rồi." Lão nguyên soái cảm thán, rồi tiếp tục hỏi: "Cha cháu là Hạ Nguyên Tễ, vậy mà cháu lại không theo họ ông ấy, có phải lấy theo họ mẹ không?"
Thời Kiến Hạ cảm thấy cách dẫn dắt câu chuyện của ông hơi kỳ lạ, nhưng thái độ của ông ôn hòa, như thể chỉ đang trò chuyện phiếm, chứ không mang theo sự dò xét trắng trợn như Ôn Tắc Khai, nên cô lại gật đầu.
"Cha cháu nói vậy, nhưng cháu chưa từng gặp mẹ mình."
Vừa nói xong, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong thời đại tinh tế, khoa học công nghệ đã phát triển vượt bậc, để lại một đoạn video hay một bức ảnh là chuyện vô cùng dễ dàng. Cha cô đã kể cho cô rất nhiều điều mẹ, nhưng đến giờ cô vẫn không biết mẹ mình trông như thế nào. Chỉ nhớ rằng bà là một nhà nghiên cứu về trùng tộc, dịu dàng và lương thiện.
Lão nguyên soái tiếp tục: "Ông và vợ có một cô con gái, nhưng con bé đã mất tích trong thảm học trùng tộc. Mà cháu có một đôi mắt giống hệt nó, lại còn mang họ Thời."
Thời Kiến Hạ mở to mắt kinh ngạc.
Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào?
Lúc ở sao Thủy Nguyên, cô còn cảm thấy mình hoàn toàn khác biệt so với hàng loạt nhân vật chính trong các bộ truyện xuyên tinh tế đình đám như "Xuyên thành tiểu kiều thê của Nguyên soái Đế quốc", "Tôi là Beta nhưng lại có độ phù hợp pheromone 100% với bốn Alpha đỉnh cấp", hay "Công chúa Hoàng thất Đế quốc bị thất lạc".
Hóa ra mấu chốt được cài cắm ở cuối cùng sao?
Ngay khi cô đang thiếu một chỗ dựa vững chắc nhất, thì chỗ dựa liền xuất hiện?
Lão nguyên soái mỉm cười hiền hòa: "Có thể cùng ông làm một cuộc xét nghiệm huyết thống không?"
...
"Kết quả giám định gen cho thấy, giữa hai người quả thực tồn tại mối զ-ⓤ-🅰️-𝐧 ♓-ệ huyết thống, nhưng cụ thể đã cách nhau bao nhiêu thế hệ... Xin lỗi, trong trường hợp không có bản đồ gen của nhánh còn lại, chúng tôi không thể đưa ra kết luận chính xác."
Bác sĩ riêng của lão nguyên soái đã gửi kết quả giám định gen đến hai người thông qua quang não.
Thời Kiến Hạ ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, nhận được câu trả lời khẳng định này mà vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.
Mang theo tâm lý kỳ lạ kiểu "Không chừng mình thực sự có hào quang của nhân vật chính xuyên không", cô đã đồng ý với đề nghị giám định gen của lão nguyên soái, không ngờ chuyện tốt từ trên trời rơi xuống lại thật sự xuất hiện.
Dù không hiểu nổi đống thuật ngữ chuyên ngành trong báo cáo, nhưng dòng chữ cuối cùng thì cô vẫn nhận ra---
Xác nhận Vân Thượng và Thời Kiến Hạ có զ●𝖚●🅰️●ռ h●ệ huyết thống!
Một câu nói rõ ràng, không cần phân tích hay lý giải, ngay cả trẻ con chưa học hết tiểu học cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Bác sĩ thấy bầu không khí im lặng, hiểu rằng chuyện này cần thời gian để tiêu hóa. Ông ấy là người ngoài, ở lại đây cũng không thích hợp, bèn chủ động rời khỏi phòng nghỉ, để lại không gian riêng cho hai người.
Thời Kiến Hạ thực sự không biết nên phản ứng thế nào, dứt khoát cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình giả lập trước mặt, cứ như thể trên đó nở ra một đóa kỳ hoa tuyệt thế, khiến cô không sao rời mắt được.
Lão nguyên soái đã thay quân phục, đổi sang bộ quần áo bình thường, trông đơn giản mà thoải mái. Có vẻ như ông đã đoán trước được kết quả này, bật cười sảng khoái vài tiếng. Ánh mắt nhìn Thời Kiến Hạ không còn kiềm chế như trước, mà chứa đựng sự yêu thương không thể che giấu.
Nghĩ lại thì cũng đúng, với thân phận và địa vị của ông, chủ động tìm đến cô và nói rằng 'có khả năng cháu là huyết thống trực hệ của con gái ông", chắc chắn phải có một mức độ chắc chắn nhất định. Nếu không, lỡ làm trò cười thì cả hai bên đều sẽ rất khó xử.
Hơn nữa, Liên bang hiện đang đối mặt với sự bành trướng không kiêng nể gì của trùng tộc, mà Thời Kiến Hạ chính là "liều thuốc cứu mạng" mà bọn họ cần. Dù giữa cô và lão nguyên soái không có qυ●🔼●ⓝ 𝖍●ệ huyết thống, với sự khôn ngoan và tấm lòng của ông, chuyện này cũng sẽ được làm cho trở thành sự thật.
Bởi vì, không có mối liên kết nào bền chặt hơn huyết thống cả.
Ông trấn giữ hậu phương, trở thành chỗ dựa vững chắc của cô. Như vậy, Thời Kiến Hạ sẽ không còn phải e ngại những kẻ thiển cận trong Nghị viện Liên bang, suốt ngày chỉ biết tranh giành quyền lực.
Lão nguyên soái hài lòng quan sát Thời Kiến Hạ, người đã trải qua bao sóng gió như ông hiếm khi có chút do dự, rồi chậm rãi hỏi: "Nhóc con, ông có thể gọi cháu là Hạ Hạ không?"
Thời Kiến Hạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tệ nhất, cũng không cảm thấy cần phải vạch rõ ranh giới với lão nguyên soái. Nghe ông hỏi vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Ông muốn gọi thế nào cũng được ạ."
Lão nguyên soái đã dành cả đời trong quân đội, không thích vòng vo, lập tức nói ngay: "Hạ Hạ, Hạ Hạ, đúng là một cái tên hay."
Ông cảm thán: "Từ khi con gái ông mất tích, ông luôn nghĩ, con bé thông minh như thế, xinh đẹp như thế, chắc chắn không thể bị trùng tộc ăn thịt được, chắc hẳn sẽ có người tốt cứu nó. Thế mà tìm bao nhiêu năm, đến cả bà bạn già cũng đi rồi, ông vẫn không thể tìm lại con bé."
"Ông đã sống đến từng này tuổi, nghĩ rằng chỉ có thể gặp lại con bé sau khi ↪️*𝐡*ế*✞ đi. Không ngờ lần này, nhờ sự kiện ở sao Thiên Thần, ông lại tìm thấy cháu."
"Nói thật với cháu, trước khi đến đây, ông đã có linh cảm cháu chính là cháu gái ngoại của ông."
Không nằm ngoài dự đoán, nhưng Thời Kiến Hạ vẫn tò mò, lão nguyên soái đã xác định "linh cảm" này như thế nào?
Thấy cô lộ vẻ tò mò, lão nguyên soái cũng không vòng vo, mà trực tiếp nói thẳng: "Vợ ông là hậu duệ truyền thừa của huyết mạch "Sơn Hải Kinh". Mà dòng dõi này chỉ còn lại duy nhất một mình bà ấy. Nếu trong Liên bang có người thức tỉnh "Sơn Hải Kinh", vậy chắc chắn đó là huyết thống của ông và bà ấy."
"Ông chỉ từng nghe bà ấy mô tả về loại Ngụy Trang này, nhưng theo lời bà ấy, gia tộc của bà ấy đã rất lâu rất lâu rồi không có ai thức tỉnh huyết mạch "Sơn Hải Kinh" nữa. Ngay cả bà ấy cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi."
Hóa ra là vậy!
Lão nguyên soái tiếp tục nói: "Nhưng ông vẫn còn giữ những thứ bà ấy để lại. Ông không hiểu chúng, cũng không nghiên cứu được gì, nhưng đưa cho cháu biết đâu lại hữu ích."
Nói đến đây, ông nháy mắt tinh nghịch: "Cháu đi theo ông về nhà lấy nhé, tiện thể ăn một bữa cơm?"
Điều này gần như có thể chứng thực, lão nguyên soái không phải vì lợi ích của Liên bang mà bịa ra chuyện có 𝐪⛎a*ⓝ ⓗ*ệ huyết thống với cô.
Thời Kiến Hạ không có lý do gì để từ chối, hơn nữa, cảm giác mà lão nguyên soái mang lại cho cô rất tốt, vì thế cô khẽ gật đầu: "Được ạ."
Có lẽ ông cũng nhận ra cô vẫn còn chút gò bó, nhưng ông không hề để ý, chỉ cười thoải mái, chủ động đưa tay ra trước mặt cô: "Nhóc con, cháu dìu ông đi nào. Đừng bận tâm chuyện ông là ông ngoại, cố ngoại hay tổ ngoại của cháu, cứ gọi ông một tiếng ông là được rồi, đừng câu nệ mấy thứ danh xưng rườm rà đó."
Tuổi thọ trung bình của người tinh tế vào khoảng hai trăm năm, những người có Ngụy Trang nếu sống bình an thuận lợi có thể đạt ba đến bốn trăm năm, còn người sống đến năm trăm tuổi thì không nhiều. Lão nguyên soái tuyệt đối có thể coi là trường thọ, điều này không thể tách rời khỏi cảnh giới Thánh vực của ông.
Mặc dù tóc đã bạc trắng, nhưng khí thế và tinh thần của ông không hề thua kém bảy vị nguyên soái đương nhiệm của Liên bang. Làn da ông cũng không đầy nếp nhăn hay đốm đồi mồi như những người già bình thường, nếu xét về trạng thái tổng thể, trông ông chẳng khác nào một người trung niên ngoài bốn mươi.
Điều duy nhất khiến người khác cảm thấy ông già nua chính là ánh mắt và khí chất trầm lắng quanh thân. Ông đã trải qua quá nhiều chuyện, hơn sáu trăm năm tôi luyện để lại trên người ông những dấu vết không cách nào che giấu.
Thời Kiến Hạ dìu ông mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực, trong lòng hiểu rõ lão nguyên soái đang cố gắng kéo gần khoảng cách với cô, không khỏi có chút cảm khái.
Hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện Tinh Thành thì bất ngờ nhìn thấy trước cổng có cả một dãy xe bãy, biển số xe hoặc là số liền nhau, hoặc là con số may mắn. Cả hai đều ngẩn ra.
Giang Văn Trạm vội vã xuống xe đi đến, vừa nhìn thấy Thời Kiến Hạ dìu lão nguyên soái, ông ấy thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó lập tức quan tâm hỏi: "Vân lão, tôi nghe nói ngài đến bệnh viện Tinh Thành liền vội vã chạy qua. Ngài không sao chứ? Có phải không khỏe ở đâu không?"
Lão nguyên soái đã ẩn lui hơn nửa thế kỷ, vợ mất sớm, con gái duy nhất mất tích không có tin tức, bao nhiêu năm qua đều sống một mình.
Giang Văn Trạm là người do chính tay ông đào tạo nên, có chút tình nghĩa thầy trò. Mỗi dịp lễ tết đều đến thăm hỏi, so với người khác càng quan tâm ông hơn.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 190 | Ch. 192 → |
