| ← Ch.189 | Ch.191 → |
Hôm nay, bà ấy đã thay sang trang phục của Nguyên thủ, trông vừa thanh lịch lại không mất đi vẻ uy nghiêm.
Đón lấy ánh mắt của Thời Kiến Hạ, bà ấy mở miệng trước: "Cô Thời Kiến Hạ, về Ngụy Trang của cô, cô có thể giới thiệu chi tiết cho tất cả các nghị viên có mặt không?"
Thời Kiến Hạ không hề có thiện cảm với lời đề nghị này. Cuộc họp này được tổ chức quá đột ngột, không hề có bất kỳ thông báo nào trước cho cô, thậm chí còn chặn đường é-🅿️ b𝖚-ộ-𝒸 cô tham dự. Cảm giác như cô vừa phá hủy thanh gươm Damocles treo trên đầu, xong lại bị đưa thẳng lên thớt, trở thành miếng mồi béo bở để mặc người ta chém ɢ·𝖎·ế·ⓣ.
Cô không tỏ thái độ khó chịu cũng không từ chối thẳng, chỉ đơn giản đáp: "Ngụy Trang của tôi có thể nuốt chửng Xúy Trùng."
Tất cả những người tham dự đều chờ cô nói tiếp, nhưng một giây trôi qua, hai giây... rồi nửa phút, cô vẫn không nói thêm câu nào, khiến không ít người đưa mắt nhìn nhau.
Tô Tầm Dương, người từng lĩnh giáo tính cách "mềm không ăn, cứng cũng không ăn" của Thời Kiến Hạ, thầm bĩu môi trong lòng, vẻ mặt hớn hở nhìn cảnh này, thậm chí còn ung dung xoắn lọn tóc rủ xuống vai, chỉ thiếu điều viết hẳn ba chữ "ngồi xem kịch" lên mặt.
Kỷ Dạng cũng chẳng muốn là người mở lời.
Bà ấy còn nợ Thời Kiến Hạ một ân tình, hoàn toàn không muốn đắc tội với cô, nhưng với tư cách là Nguyên thủ, dù biết có những chuyện làm cũng chẳng được lòng ai, bà ấy vẫn phải đứng ra "xung phong chịu trận".
Không khí càng lúc càng trở nên gượng gạo, Kỷ Dạng còn đang nghĩ cách hóa giải cục diện bế tắc thì Ôn Tắc Khai không nhịn được nữa, nhíu mày nghiêm giọng: "Hết rồi? Chẳng phải bảo cô giới thiệu chi tiết sao?"
Thời Kiến Hạ vẫn chưa biết chuyện trong lễ kỷ niệm của Nam Đằng, Trường quân sự Hoành Đồ đến gây chuyện là do Ôn Tắc Khai đứng sau giật dây. Nhưng cô vốn đã không ưa thái độ cao ngạo của ông ta, bèn không nặng không nhẹ đáp: "Chẳng phải đây là điểm quan trọng nhất, cốt lõi nhất, cũng là điều mọi người quan tâm nhất sao?"
Từ khi người Ngụy Trang xuất hiện, Ngụy Trang đã có vô số chủng loại và thiên phú, muôn hình vạn trạng. Nếu muốn lập một quyển từ điển thống kê toàn bộ Ngụy Trang, e rằng cũng phải mất đến hàng vạn trang giấy mới đủ.
Chính vì thế, trong tập tài liệu được Hiệp hội Ngụy Trang phát hành, chỉ có các phân loại chính, mỗi phân loại đi kèm một số Ngụy Trang điển hình để người đọc tham khảo.
"Sơn Hải Kinh" có thể coi là một trường hợp dị biệt, nhưng Thời Kiến Hạ không dám vỗ ռ_𝖌ự_c khẳng định nó là trường hợp đặc biệt nhất.
Hơn nữa, Ngụy Trang là quyền riêng tư của người sở hữu. Việc soi mói và tìm cách khai thác Ngụy Trang của người khác là hành vi hèn hạ đáng khinh bỉ.
Dĩ nhiên, nếu đứng từ góc độ của những kẻ "trung lập khách quan", vì an toàn của Liên bang, việc đánh đổi quyền riêng tư cá nhân chẳng đáng là gì.
Nhưng tiếc là Thời Kiến Hạ không có giác ngộ cao đến vậy.
Cô hiểu rất rõ nguyên nhân mình có thể nguyên vẹn ngồi ở đây. Không phải vì cô là công dân Liên bang, cũng không phải vì cô là công thần trong sự kiện sao Thiên Thần, mà chỉ bởi cô có giá trị đủ lớn, là miếng thịt béo ngậy mà tất cả mọi người đều muốn tranh giành.
Và bây giờ, đã có người muốn giương dao muốn xẻo miếng thịt thơm ngon này.
Cô phải chọn hoặc dựa vào một thế lực nào đó, hoặc giữ lập trường cao hơn để làm một kẻ trung lập.
Cách thứ nhất sẽ khiến cô có vô số kẻ thù, cách thứ hai lại khiến cô mất đi chỗ dựa. Cả hai đều không phải lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Vì cô còn quá yếu, chưa đủ tư cách để đấu trí với những kẻ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực Liên bang. Đây cũng chính là lý do dù biết "Sơn Hải Kinh" có thể nuốt chửng Xúy Trùng, cô vẫn phải cố gắng giấu kín năng lực ấy.
Đáng tiếc, cô lại để lộ quá sớm.
Ôn Tắc Khai bị cô chặn họng không nói được gì.
Bây giờ, ai mà không biết Ngụy Trang của cô có thể nuốt chửng Xúy Trùng?
Vấn đề là, rốt cuộc "Sơn Hải Kinh" có thể nuốt chửng bao nhiêu? Giới hạn ở đâu? Liệu có thể đối phó với Người Mặt Ong không? Còn những lĩnh vực Ngụy Trang kia là thế nào?
Hiện tại cô mới cấp mấy? Thế mà đã có thể khống chế lĩnh vực Ngụy Trang thông qua việc tiêu hao tinh thể, chống lại những cường giả siêu phàm, thậm chí là cường giả cấp Thánh Vực. Nếu cô còn tiếp tục trưởng thành, ai cũng có thể tưởng tượng cô sẽ đáng sợ đến mức nào.
Nếu không nhân cơ hội này để làm rõ, đợi đến khi cô có sự phòng bị, muốn tìm hiểu e rằng sẽ không dễ dàng nữa.
Trớ trêu thay, một mối đe dọa tiềm tàng như vậy, bọn họ không thể đánh, không thể mắng, cũng chẳng thể ɢ𝒾*ế*ⓣ.
Giang Văn Trạm rất rõ những gì Thời Kiến Hạ đã làm sau khi đến sao Thủ Đô. Ông ấy hiểu rằng chỉ cần mối 🍳*𝐮𝖆*ⓝ h*ệ giữa Giang Cửu Hàn và Bạch Tiểu Cửu với Thời Kiến Hạ không đứt đoạn, thì về mặt lập trường, cô chính là đồng minh của ông ấy.
Hơn nữa, tiếp xúc riêng tư để thương lượng vẫn tốt hơn là bị vô số ánh mắt soi mói trong một dịp công khai thế này. Thế nên, một người luôn quan tâm đến công vụ Liên bang như ông ấy, lúc này lại quyết định giữ im lặng.
Bốn vị Nguyên soái còn lại không giống ông ấy và Tô Tầm Dương, chưa từng tiếp xúc với Thời Kiến Hạ để giành thế chủ động, bây giờ cũng khó mà ngồi yên nôit.
Nguyên soái Chu Diêm, người đã cử người đến đón Thời Kiến Hạ, cân nhắc một lúc rồi lên tiếng: "Tôi nghe nói, trước đây cô từng là người sở hữu thẻ bài ngọc của Hoa Bỉ Ngạn, mã số 7. Cô có gì muốn nói về chuyện này không?"
Bà ấy bỏ qua vấn đề "Sơn Hải Kinh", thẳng thắn nhắm thẳng vào thân phận của Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ thầm nghĩ, quả nhiên.
Chuyện này chắc chắn sẽ bị mang ra để chèn ép cô.
Hiện tại, Hoa Bỉ Ngạn đã bị toàn Liên bang truy nã với danh nghĩa tổ chức kh*ng b*, thân phận Số 7 của cô sớm muộn gì cũng không thể giấu được.
Nhưng cô vẫn điềm tĩnh đáp lời: "Tôi bị é*ⓟ 𝖇*⛎ộ*𝒸. Cha tôi, Thiếu tướng Hạ Nguyên Tễ của Liên bang, đã bị Hoa Bỉ Ngạn bắt giữ. Tôi nghĩ, có lẽ rất nhiều người ở đây không biết về chuyện này."
Mười năm trước, bảy vị Nguyên soái từng tập hợp một nhóm sĩ quan xuất sắc để thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật.
Sau đó, tất cả bọn họ đều mất tích.
Cái tên đầu tiên trong danh sách những người mất tích chính là Hạ Nguyên Tễ.
Nhiều người biết rõ chuyện này, bọn họ đều ngầm hiểu rằng những sĩ quan đó đã hi sinh vì nhiệm vụ thất bại.
Nhưng bây giờ, Thời Kiến Hạ đột nhiên tiết lộ Hạ Nguyên Tễ chưa ↪️●♓ế●🌴, mà bị Hoa Bỉ Ngạn giam giữ. Cả hội trường lập tức bùng nổ như sóng dữ.
Ngay cả Giang Văn Trạm cũng nheo mắt lại: "Ông ấy đang ở Hoa Bỉ Ngạn sao?"
Thời Kiến Hạ gật đầu: "Tôi nói ra chuyện này là vì muốn nhờ Liên bang giúp tôi cứu ông ấy. Ông ấy biết thông tin quan trọng về vũ trụ của Trùng Tộc, nhưng vì Ngụy Trang bị phá hủy nên vẫn luôn ♓●ô●𝐧 mê. Còn tôi thì bị Hoa Bỉ Ngạn kiểm soát, đến bây giờ vẫn chưa thể nói chuyện với ông ấy một lần nào."
Bọn họ đều muốn kéo cô vào phe mình.
Vậy thì, cô cứ đưa ra điều kiện, tự nhiên sẽ có kẻ tranh nhau mà ra tay.
Cô không cần phải quỳ gối trước bất kỳ ai.
Cũng không cần sợ mất đi chỗ dựa mà bị nhắm vào.
Thậm chí, cô còn có thể khiến bọn họ vắt óc tìm cách cứu cha cô!
Lời của Thời Kiến Hạ chẳng khác nào một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy động lên từng đợt sóng dữ dội. Cả phòng họp lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Những người quen biết Hạ Nguyên Tễ mơ hồ đoán được nhiệm vụ bí mật mà ông ấy thực hiện quan trọng đến mức nào, độ bảo mật cao đến nỗi chỉ có Nguyên thủ và bảy vị Nguyên soái mới có quyền truy cập hồ sơ nhiệm vụ. Trong khi đó, những kẻ không rõ tình hình thì sốt sắng dò hỏi, mong tìm cơ hội kiếm được một chén canh từ bữa tiệc thịnh soạn này.
Thời Kiến Hạ chẳng buồn để tâm đến những âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ nhàn nhã v**t v* bộ lông m●ề●ɱ mạ●ⓘ trên người Phỉ Phỉ. Nhóc béo tròn này được vuốt lông vô cùng dễ chịu, thoải mái đến mức ngáp dài một cái đầy lười biếng, chiếc đuôi dài khẽ đong đưa qua lại, trông vô cùng thư thái.
Cô biết chắc chắn trong số những người có mặt ở đây sẽ có nội gián của Hoa Bỉ Ngạn. Hắn nhất định sẽ báo cáo toàn bộ sự việc hôm nay cho Tiến sĩ.
Đây chính là mục đích của Thời Kiến Hạ. Cô không sợ bị Tiến sĩ uy h**p, điều cô ngại chính là việc ông ta án binh bất động, ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng lại ra tay với những người bên cạnh cô. Đó mới thực sự là điều khó phòng bị nhất.
Nhờ sự tham gia của tầng lớp cao cấp trong Liên bang, ván cờ này sẽ bị khuấy đảo đến mức hỗn loạn, Tiến sĩ tất nhiên sẽ không thể rảnh tay bày trò trong bóng tối. Như vậy, cô cũng có đủ thời gian để thử nghiệm cách thức giải quyết hoàn toàn vấn đề của thẻ bài ngọc.
Nguyên soái Chu Diêm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khiến phòng họp nhanh chóng trở lại trạng thái yên lặng.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thẻ bài thân phận của Hoa Bỉ Ngạn có khả năng khống chế tuyệt đối người sở hữu. Cô phản bội Hoa Bỉ Ngạn, lẽ nào không sợ kẻ đứng đầu của bọn chúng nổi giận, tìm cách lấy mạng cô sao?"
Lại thêm một câu hỏi mang tính chí mạng.
Chuyện Thời Kiến Hạ bóp nát thẻ bài ngọc, đặt mình vào chỗ 🌜𝐡*ế*𝖙 rồi tìm đường sống xảy ra ở vùng biển sâu. Khi đó, ngoài tộc Giao Nhân, chỉ có điều tra viên cấp cao do Trang Minh Nguyệt sắp xếp có mặt tại hiện trường.
Tộc Giao Nhân hiển nhiên đứng về phía cô, còn điều tra viên kia lại là tâm phúc của Trang Minh Nguyệt, chắc chắn không thể tiết lộ tin tức ra ngoài.
Vậy nên, những người trong hội nghị này vẫn chưa biết cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của thẻ bài ngọc.
Lúc đó, cô đã sử dụng hai loại thiên phú Ngụy Trang: 'Thần Dân Bất Tử' và 'Trời sinh chín mạng', đồng thời hấp thụ Tinh hạch thứ năm mà Hồng đưa cho.
Hiệu quả của 'Thần Dân Bất Tử' toàn bộ dân chúng Liên bang đều đã chứng kiến, nên không cần phải che giấu, nhưng 'Trời sinh chín mạng' và Tinh hạch thứ năm thì tuyệt đối không thể để lộ.
Cô tin rằng Kỷ Dạng và Trang Minh Nguyệt sẽ không ngu ngốc đến mức tiết lộ chuyện "Sơn Hải Kinh" có thể hấp thụ tinh hạch, vì làm vậy chẳng khác nào công khai đối địch với cô.
Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn trả lời: "Liên quan đến lĩnh vực Ngụy Trang mà tôi đã sử dụng trên sao Thiên Thần, chắc hẳn mọi người cũng đã chứng kiến. Chỉ cần số lượng tinh thể đủ nhiều, lĩnh vực Ngụy Trang của tôi có thể giúp người được bảo vệ có được hiệu quả bất tử trong một khoảng thời gian nhất định."
Ôn Tắc Khai truy hỏi chẳng qua cũng chỉ để moi thêm thông tin liên quan đến 'Thần Dân Bất Tử'. Nhìn thấy cô ban nãy còn kín miệng như hến, giờ lại sẵn sàng mở lời, ông ta không khỏi tức giận, hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu.
Thời Kiến Hạ coi như không nghe thấy.
"Vậy có nghĩa là cô đã lợi dụng hiệu quả bất tử của lĩnh vực Ngụy Trang để thoát khỏi sự kiểm soát của thẻ bài ngọc?" Nguyên soái Chu Diêm hỏi lại.
Thời Kiến Hạ gật đầu.
Chuyện này vốn cũng chẳng phải bí mật gì, bất cứ ai từng xem buổi phát sóng trực tiếp trên sao Thiên Thần và có chút đầu óc đều có thể suy luận ra.
Ôn Tắc Khai không chịu thua, tiếp tục truy vấn: "Vậy giới hạn của lĩnh vực Ngụy Trang này là gì?"
Lời vừa dứt, không ít người trong phòng họp lập tức quay sang nhìn ông ta với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thời Kiến Hạ khẽ cười: "Nguyên soái Ôn, ông nhất định muốn tôi công khai bí mật lớn nhất của lĩnh vực Ngụy Trang trong tình huống này sao?"
Chẳng đợi Ôn Tắc Khai lên tiếng, ánh mắt của Thời Kiến Hạ bỗng trở nên sắc bén: "Ông chắc chắn rằng trong số những người có mặt ở đây... không có nội gián của Hoa Bỉ Ngạn?"
"Nếu bọn họ nắm được cách hạn chế năng lực của tôi, vậy nếu lại xảy ra một cuộc xâm lược giống như ở sao Thiên Thần thì sao? Tôi không cho rằng mình là Đấng cứu thế, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cứu được một số người!"
"Cuộc họp hôm nay, nói là mời tôi đến để giải đáp thắc mắc cho các vị, nhưng thực chất lại cố tình gây khó dễ cho tôi. Những câu hỏi được đặt ra toàn là những vấn đề không thể công khai. Một số người ở đây, e rằng chưa từng nghĩ đến cách đẩy lùi Trùng tộc ra khỏi vũ trụ loài người, mà chỉ đang lợi dụng chuyện này để mưu cầu lợi ích cá nhân!"
Cô tựa lưng vào ghế, dáng vẻ có vẻ nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng. Nhìn thấy có người bị mình đâ●ⓜ trúng điểm yếu, cô không khỏi cười lạnh: "Nếu đây chính là Liên bang mà tôi muốn dựa vào, muốn nhận được sự giúp đỡ từ họ, thì đúng là khiến tôi thất vọng đến cực điểm!"
Ôn Tắc Khai suýt nữa thì tức đến mức ngửa ra sau: "Cô đúng là—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thời Kiến Hạ đã cắt ngang: "Một số người đừng vội phản bác tôi, nếu không tôi sẽ cho rằng các người chính là kẻ lợi dụng quyền thế mưu cầu tư lợi, thậm chí còn là nội gián của Hoa Bỉ Ngạn!"
Vừa chiếm thế thượng phong, vừa chụp xuống một cái mũ quá lớn, những người không theo kịp tốc độ của Ôn Tắc Khai nhưng cũng muốn chỉ trích cô lập tức nghẹn họng, tức đến đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể câm lặng trong bầu không khí căng thẳng.
Lời của Thời Kiến Hạ chưa chắc đã khiến bọn họ bừng tỉnh lương tâm, nhưng không ai dám để lại bất kỳ sơ hở nào để kẻ địch cⓗín*𝒽 т𝐫*ị có cơ hội công kích.
Sự im lặng kéo dài trong phòng họp rộng lớn. Dù Tô Tầm Dương đã biết Thời Kiến Hạ to gan lớn mật, nhưng cũng không ngờ cô lại dám công khai đối đầu với tất cả mọi người trong hoàn cảnh này.
Rõ ràng cô chính là nội gián của Hoa Bỉ Ngạn, vậy mà lại nghiễm nhiên đứng trên cao như một kẻ phán xét chính nghĩa.
Không, có lẽ cô đã tính toán sẵn. Với mức độ thảo luận sôi nổi về cô trên tinh võng hiện tại, cùng với thiên phú Ngụy Trang độc nhất vô nhị mà không ai có thể thay thế, lúc này không ai dám ra tay với cô. Nếu cô 🌜-𝒽ế-т đi, không ai có thể gánh nổi làn sóng dư luận sẽ bùng lên sau đó.
Chỉ cần ném ra một miếng mồi, giữ vững sức nóng trên tinh võng, cô có thể an toàn ngồi vững trên ghế câu cá.
Quả nhiên, Tô Tầm Dương thấy cô ôm Phỉ Phỉ, đứng dậy.
Cô gái trẻ tuổi thản nhiên đối mặt với hàng nghìn ánh mắt trong hội trường, thu lại phần nào sự sắc bén trong giọng nói, rồi nói câu cuối cùng: "Đến khi nào các vị thực sự muốn giải quyết vấn đề Xúy Trùng đang ngày càng lan rộng trong Liên bang, hãy liên hệ với tôi. Còn những chuyện linh tinh khác, xin thứ lỗi, tôi không có thời gian bồi tiếp."
Cô bước lên bậc thềm, từng bước vững vàng rời đi. Có người muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng vừa hé môi lại chợt nghĩ đến nguy cơ bị công kích, nên đành nuốt lời vào bụng.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 189 | Ch. 191 → |
