Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 189

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 189
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Mọi người rời khỏi phòng bệnh.

Giang Cửu Hàn chưa kể chi tiết cho Giang Ứng Độ và Giang Tâm Nguyên về quá khứ của mình, chỉ nói rằng cậu ấy từng rơi xuống biển và được Thời Kiến Hạ cứu.

Dù cậu ấy không kể rõ, sự tồn tại của Bạch Tiểu Cửu cũng phần nào khiến mọi người đoán được tình cảnh của cậu ấy tại Hoa Bỉ Ngạn.

Giang Tâm Nguyên tính tình khá thẳng thắn, không giống với vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy.

Việc mình có thêm một người anh trai không khiến cô ấy bài xích. Ngược lại, cô ấy còn lo lắng Giang Cửu Hàn sẽ cảm thấy không vui vì Giang Ứng Độ gần như liều mạng để cứu Bạch Tiểu Cửu. Đồng thời, cô ấy cũng sợ Bạch Tiểu Cửu nghĩ bọn họ nhận lại Giang Cửu Hàn thì sẽ không còn coi cậu ấy là người nhà nữa.

Dù sao, cô ấy vốn thích lang thang trên trang văn học mạng Tấn Giang. Các câu chuyện Ⓜ️á*⛎ chó về "thiếu gia thật giả" hay "tiểu thư thật giả" cô ấy đều đã đọc qua. Khi thấy Công Dã Ký Vọng dẫn Giang Cửu Hàn đến thăm Bạch Tiểu Cửu, cô ấy đã thấp thỏm suốt một lúc, lo họ sẽ cãi vã, còn cô ấy thì bị kẹt giữa và trở thành "pháo hôi", cô em gái vô tội.

Trên thực tế, mối ⓠ-ⓤ-🅰️-ռ ♓-ệ giữa Giang Cửu Hàn và Bạch Tiểu Cửu lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô ấy tưởng tượng.

Bạch Tiểu Cửu ngoài miệng nói năng không khoan nhượng, nhưng thích hay ghét một người, Giang Tâm Nguyên đã tranh cãi với cậu ta suốt một năm trời, cũng phần nào đoán được.

Giang Cửu Hàn bị Thiên Sứ Băng Hải ký sinh, phần lớn thời gian ý thức của cậu ấy rất mơ hồ, không có khái niệm rõ ràng về thời gian. Cử chỉ hành động của cậu ấy đầy nét trẻ con, không có dấu hiệu nào của tự ti hay đau lòng, thậm chí đôi khi còn nghịch ngợm trêu chọc Bạch Tiểu Cửu.

Thời Kiến Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có câu nói rất đúng: "Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt." Giang Cửu Hàn là bạn chơi thời thơ ấu của cô, còn Bạch Tiểu Cửu gần như đã lớn lên cùng cô. Nếu hai người họ xảy ra mâu thuẫn, cô thật sự không biết phải làm thế nào để hòa giải.

Ngoài ra, còn hai vấn đề lớn luôn treo lơ lửng trong lòng cô.

Thứ nhất là tung tích của cha cô vẫn chưa rõ. Đến bây giờ, Tiến sĩ vẫn chưa tung quân bài này, chắc chắn ông ta muốn giữ lại như một v_ũ k_𝖍_í cuối cùng để tung ra đòn chí mạng với cô.

Cô hoàn toàn không đoán được khi nào Tiến sĩ sẽ dùng cha cô để đe dọa. Cơn sóng gió khi đó e rằng còn dữ dội hơn cả sự kiện trên sao Thiên Thần.

Thứ hai là về thẻ bài ngọc của Số 9. Thẻ bài của cậu ta cũng đã bị Giang Văn Trạm lấy đi, sử dụng các biện pháp đặc biệt để cách ly, tạm thời cắt đứt sự khống chế của thẻ ngọc đối với người sở hữu.

Biện pháp này là Thời Kiến Hạ nói cho Kỷ Dạng, sau đó Kỷ Dạng nói lại với Giang Văn Trạm.

Trước đây, khi cô rơi xuống sao Tiểu Hàn, thẻ bài ngọc hiển thị trạng thái "ngoài vùng phủ sóng." Cô liền phỏng đoán trường năng lượng của những hành tinh suy tàn có thể cách ly thẻ ngọc với thế giới bên ngoài.

Nghĩ rằng phát hiện này sẽ có ích, sau khi rời khỏi sao Tiểu Hàn, cô đã nói chuyện này với Trang Minh Nguyệt, nhờ cô ấy tìm người ngụy trang môi trường đó.

Khi ở sao Thiên Thần, Trang Minh Nguyệt đã đặt thẻ bài ngoc của Số 13 vào môi trường ngụy trang, quả nhiên trạng thái "ngoài vùng phủ sóng" xuất hiện.

Thời gian tiếp theo, Thời Kiến Hạ dự định sẽ đến gặp Giang Văn Trạm một lần để hoàn toàn phá bỏ sự khống chế của thẻ bài ngọc đối với Số 9.

Mỗi khi thẻ bài ngọc bị giảm đi một chiếc, cơ hội tái sinh của Tiến sĩ cũng giảm đi một lần.

Dù Thời Kiến Hạ đã sử dụng thành công [Thần Dân Bất Tử] và [Trời sinh chín mạng] để thoát khỏi sự khống chế của thẻ bài ngọc, nhưng khi đó suối tinh thần lực của cô đã bị phá vỡ. Nếu không nhờ Hồng kịp thời cung cấp Tinh Hạch thứ năm để "Sơn Hải Kinh" hấp thụ, phục hồi suối tinh thần thì giờ đây dù không 𝖈h.ế.𝖙, cô cũng sẽ tàn phế.

Nguy cơ quá lớn, mà Bạch Tiểu Cửu và cha cô không có Tinh Hạch dư thừa để hấp thụ như vậy.

Hiện tại, kế hoạch của Thời Kiến Hạ là nâng cấp [Bất Tử Quốc] lên cấp độ cao hơn và chuẩn bị đủ số lượng Tinh thể. Trong trường hợp Thiên phú Ngụy trang có tiềm lực tương đương, Ngụy trang có cấp bậc c♓·❗·ế·𝖓 đấ·ⓤ cao sẽ có hiệu quả áp đảo so với cấp bậc thấp hơn.

Tiến sĩ đã thể hiện sức mạnh của mình tại thành Tinh Hải - một cường giả siêu phàm cấp ba. So với ông ta, [Bất Tử Quốc] hiện tại chẳng đáng gì. Chỉ khi rút ngắn khoảng cách cấp bậc giữa hai bên, cô mới có thể giảm thiểu tác động 𝖈*h*ế*t người của thẻ bài ngọc.

Ban đầu, Thời Kiến Hạ còn lưỡng lự không biết có nên dùng Số 13 để thử nghiệm hay không. Giờ đây, Số 11 đã tự dâng mình đến cửa, đúng là thuận tiện cho cô.

Nếu có thể thử nghiệm thành công trên Số 11, sau này cô có thể áp dụng cách tương tự lên Bạch Tiểu Cửu và cha mình.

-

Sau khi tình hình tại sao Thiên Thần được kiểm soát, dư luận trên mạng tinh võng cũng chuyển hướng sang việc lên án Hoa Bỉ Ngạn, các cuộc thảo luận về Thời Kiến Hạ không ngừng nổi lên.

Có người hy vọng cô có thể nhanh chóng nuốt hết các xúy trùng trên toàn Liên bang, để trùng tộc không còn đe dọa đến an toàn của loài người. Có người lại cho rằng ý tưởng này không thực tế, dù sao Thời Kiến Hạ cũng chỉ có một mình, mà số lượng xúy trùng trong Liên bang thì không thể đếm xuể, cô không thể nào xử lý hết được.

Thế là, cư dân mạng bắt đầu tranh luận kịch liệt về việc Thời Kiến Hạ có thể nuốt bao nhiêu xúy trùng, liệu Liên bang có thể hoàn toàn đẩy lùi trùng tộc ra khỏi vũ trụ loài người hay không.

Thậm chí, nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Họ viết bài phân tích, làm video luận giải, cố gắng phân tích toàn diện Thời Kiến Hạ và "Sơn Hải Kinh, " không để sót bất cứ chi tiết nào.

Đối mặt với điều này, Thời Kiến Hạ giữ im lặng, làm người tàng hình, không tham gia vào sự cuồng nhiệt của những người ủng hộ, cũng không quan tâm đến lời công kích của những kẻ chỉ trích.

Ngoài ra, Kỷ Dạng và những người khác cũng lần lượt trở về Sao Thủ Đô.

Khi các căn cứ của Hoa Bỉ Ngạn trên toàn Liên bang lần lượt bị тı-ê-𝖚 𝐝ï-ệ-ⓣ và sự kiện tại sao Thiên Thần đi đến hồi kết, không chỉ mạng tinh võng tập trung ánh mắt vào Thời Kiến Hạ, mà cả nghị viện Liên bang cũng dành thời gian thảo luận về việc sẽ sắp xếp cho cô như thế nào.

Vào sáng ngày thứ ba kể từ khi trở về Sao Thủ Đô, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng giống như hai ngày trước, mang theo cháo nóng đến thăm Bạch Tiểu Cửu.

Vừa đến trước cửa bệnh viện, cả hai chưa kịp xuống xe bay thì đột nhiên, các tuyến đường bộ và trên không đều bị phong tỏa hoàn toàn. Xe bay thường không được phép cất cánh, còn những chiếc đang di chuyển trên tuyến đường gần đó cũng phải nhanh chóng hạ cánh đỗ sát lề.

Thời Kiến Hạ thầm thắc mắc không biết vị đại nhân vật nào của Liên bang ra ngoài mà cần phong tỏa tuyến đường lớn như vậy. Ngay sau đó, cô thấy một đoàn xe bay quân sự từ tuyến đường trên không tầng thấp lao tới, chính xác dừng lại trước xe của cô và Công Dã Ký Vọng, tạo thành vòng vây kín mít.

Thời Kiến Hạ: "..."

Thì ra nhân vật lớn chính là tôi?

Sau một chuỗi suy nghĩ nội tâm không mấy chính xác, Thời Kiến Hạ lại lặng lẽ suy đoán xem vị đại nhân vật nào mời mình đến "thăm hỏi." Sau đó cô thấy một người phụ nữ trung niên mặc quân phục bước xuống từ chiếc xe bay quân sự dẫn đầu, xe mang biển số liền nhau. Người này không phải là một nhân vật lớn quen thuộc với cô.

Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau đầu, khí chất của bà ấy toát lên sự mạnh mẽ và dứt khoát. Không nói lời thừa, bà ấy hơi cúi mình trước Thời Kiến Hạ, làm một động tác mời.

"Cô Thời Kiến Hạ, Nghị viện Liên bang đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Nguyên thủ và bảy vị Nguyên soái nhất trí mời cô tham dự."

Thời Kiến Hạ đoán Nghị viện Liên bang chắc chắn không thể làm ngơ để mặc cô tự do bên ngoài, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Hơn nữa, dù là Kỷ Dạng hay Tô Tầm Dương đều không hề báo trước cho cô một tiếng. Xem ra cuộc họp khẩn cấp lần này thực sự là khẩn cấp, nếu không thì đã chẳng đến mức ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Hồng Môn Yến.

Ba chữ này vụt qua trong đầu Thời Kiến Hạ. Công Dã Ký Vọng đứng bên cạnh cô cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến.

Nhưng người ta đã tìm đến tận cửa, còn bày ra trận thế lớn như vậy, rõ ràng không để lại cho cô cơ hội từ chối.

Sau một thoáng im lặng, Thời Kiến Hạ nghiêng đầu nói với Công Dã Ký Vọng: "Anh đi xem Tiểu Cửu trước đi, tôi giải quyết xong việc rồi sẽ qua."

Công Dã Ký Vọng có chút lo lắng, nhưng trong tình huống này, anh cũng không giúp được gì, chỉ có thể gật đầu dặn dò: "Hết sức cẩn thận."

Thời Kiến Hạ đưa tay xoa đầu Thừa Hoàng ngoan ngoãn nằm trên vai anh, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với anh: "Yên tâm, em sẽ xử lý ổn thỏa."

Công Dã Ký Vọng không nghi ngờ năng lực của cô. Trước đó cô từng nói có thể thu phục được Tô Tầm Dương, thế là chuyến đi đến sao Thiên Thần đã chứng minh lời cô nói, Tô Tầm Dương thực sự đã trở thành đồng minh của cô.

Anh cũng xoa nhẹ nhóc Phỉ Phỉ trong lòng Thời Kiến Hạ. Phỉ Phỉ ngẩng đầu kêu "meo" một tiếng, như muốn nói "Cha cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ."

Sau khi tạm biệt nhau, Thời Kiến Hạ ôm Phỉ Phỉ lên xe bay quân dụng.

Khi đoàn xe quân dụng tối cao rời đi, các tuyến đường không lưu và mặt đất nhanh chóng khôi phục hoạt động. Sự kiện này cũng nhanh chóng được những người chứng kiến đăng tải lên tinh võng, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao về chuyện gì vừa xảy ra ở khu vực đó.

Đoàn xe quân dụng chạy như bay, bởi vì chiến trận thật sự quá lớn, video về đoàn xe cũng được lan truyền trên tinh võng.

Còn người đang ngồi trên xe là ai thì vẫn chưa ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Người phụ nữ trung niên tự giới thiệu mình họ Hứa, là thư ký trưởng của Nguyên soái Chu Diêm, một trong bảy đại nguyên soái của Liên bang.

Thời Kiến Hạ đã xem qua tư liệu về bảy vị nguyên soái của Liên bang. Nguyên soái Chu này quanh năm đóng quân ở khu trùng chiếm để săn 🌀ï·ế·† trùng tộc, chỉ trở về tham dự hai cuộc họp định kỳ vào đầu và giữa mỗi tháng tại Nghị viện Liên bang.

Lần trước, khi cô từ sao Tiểu Hàn trở về, trình bày tình hình của Người Mặt Bướm, chính vị nguyên soái này đã đặt cho cô vài câu hỏi. Có thể thấy bà ấy là một người sắc sảo, quyết đoán, có thể nhìn thấu bản chất sự việc chỉ bằng một cái nhìn.

Tuy nhiên, phong cách hành sự của bà ấy không hề gay gắt, mà ngược lại rất chín chắn và ôn hòa, lời nói cũng có sức thuyết phục, dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm.

Bà ấy xuất thân từ một gia tộc Ngụy Trang nổi tiếng trong Liên bang. Do cha mẹ là ⓗ*ô*ռ nhân liên gia tộc, chỉ duy trì hòa thuận trên bề mặt nhưng thực chất lại sống riêng, mỗi người đều có cuộc sống của mình, nên bà ấy có rất nhiều anh chị em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ.

Ngụy Trang của bà ấy là một loài thực vật hết sức bình thường, Dây leo Thanh Hoa. Trong gia tộc, bà ấy không được coi trọng, chỉ học tại một trường quân sự bình thường, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập quân đội nhưng cũng không có thành tựu gì lớn, nhanh chóng bị loại khỏi danh sách kế thừa của gia tộc.

Nhưng bà ấy là người không bao giờ chịu khuất phục. Dù cuộc đời có rơi xuống vực sâu, bà ấy vẫn không từ bỏ chính mình. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng bà ấy sẽ mãi mãi tầm thường, bà ấy lại bất ngờ tỏa sáng trong cuộc xâm lược quy mô lớn của trùng tộc vào sao Tử Vụ.

Bà ấy đã tự mình huấn luyện loài Dây leo Thanh Hoa vô hại thành một loài dây leo khát 𝐦á●⛎ mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Dựa vào loài thực vật chỉ có tiềm lực cấp A, bà ấy đã trở thành một cường giả siêu phàm cấp 3 hàng đầu.

Câu chuyện về Nguyên soái Chu Diêm đã được viết thành vô số bài báo truyền cảm hứng, khiến nhiều người ngưỡng mộ và có một lượng lớn người ủng hộ trung thành trong Liên bang.

Kinh nghiệm của bảy vị Nguyên soái Liên bang mỗi người một khác, nhưng chỉ riêng bà ấy là có con đường đầy chông gai nhất.

Sau khi đọc xong tiểu sử của bà ấy, Thời Kiến Hạ cũng không khỏi sinh lòng kính phục.

Khi dòng suy nghĩ trôi đến đây, cánh cửa phòng họp chợt mở ra, trung tâm quyền lực của Liên bang hiện lên rõ ràng trước mắt cô, không chút che giấu.

Đây là cuộc họp cấp cao nhất của Liên bang, hội trường rộng lớn với các hàng ghế xếp vòng tròn theo tầng, dần hạ thấp về phía trung tâm.

Nguyên thủ và bảy vị Nguyên soái ngồi tại vị trí chủ tọa, các nghị viên và quan chức quân sự cấp cao khác ngồi dọc hai bên hội trường. Nhìn lướt qua, số lượng người tham gia không dưới một nghìn, trong đó một phần đến trực tiếp, phần còn lại tham gia qua hình ảnh giả lập.

Trước đây, Thời Kiến Hạ từng đứng dưới góc nhìn của Nhục Thu để nhìn thấy một góc nhỏ của tảng băng quyền lực Liên bang. Nhưng giờ đây, cô đang thực sự đứng tại nơi này, từ vị trí cao nhìn xuống tất cả những người tham dự cuộc họp.

Tất nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía cô. Những ánh nhìn ấy tràn đầy sự quan sát và dò xét, ẩn chứa đủ loại cảm xúc khác nhau.

Thư ký Hứa làm một động tác mời, ra hiệu cho Thời Kiến Hạ tiến lên phía trước đến khu vực chủ tọa.

Trước vị trí chủ tọa đã chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi, trên bàn không có bảng tên, rõ ràng là vừa được sắp xếp tạm thời cho cô.

Thời Kiến Hạ ôm lấy Phỉ Phỉ - nhóc con đang tò mò nhìn đông nhìn tây mà chẳng hề biết căng thẳng là gì - bước lên đầy tự nhiên.

Cô mặc một bộ đồ thường ngày hết sức đơn giản, hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí nghiêm túc của hội trường. Trong khi đó, những 𝒸.𝖍.í.𝓃.♓ 𝖙ⓡ.ị gia và quan chức quân sự, vốn chỉ có thể thấy qua tinh võng hoặc các kênh truyền hình liên tinh, giờ đây đều đang chăm chú nhìn cô, cùng với nhóc con béo tròn trong lòng cô, trông chỉ như một con mèo cưng nhưng xinh đẹp hơn bình thường một chút.

Ai có thể ngờ rằng sinh vật lông xù trông vừa dễ thương vừa vô hại này lại có thể mở miệng nuốt chửng một Xúy Trùng cấp S, vung vuốt một cái là có thể đập 𝖈𝖍.ế.✞ một con trùng tộc cấp sáu.

Đúng là trời cao ưu ái!

Thời Kiến Hạ dừng lại trước mặt Kỷ Dạng và những người khác. Thư ký Hứa giúp cô kéo ghế, lại một lần nữa làm động tác mời.

Phỉ Phỉ là người đầu tiên hành động, nó nhanh chóng nhảy khỏi lòng cô, nhẹ nhàng đáp xuống bàn họp, đánh hơi chỗ này một chút, ngó nghiêng chỗ kia một chút. Cuối cùng, có vẻ như thấy nơi này không tệ, nó quẫy chiếc đuôi dài, thu gọn hai chân trước lại rồi thoải mái nằm xuống. Bộ lông vàng ánh trước trán cũng đung đưa theo động tác, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ vừa chiếm được lãnh địa, uy phong mà cũng không kém phần đáng yêu.

Thời Kiến Hạ cũng ngồi xuống theo.

Ngay khi cô ổn định chỗ ngồi, cả hội trường vốn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chợt như bị kích hoạt một công tắc, bắt đầu vang lên những tiếng trao đổi khe khẽ.

Kỷ Dạng nhẹ nhàng gõ hai ngón tay xuống bàn họp. Động tác không lớn, âm thanh cũng không lớn, nhưng hội trường lập tức im lặng trở lại.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)