| ← Ch.187 | Ch.189 → |
Hắn ta cố gắng ngẩng đầu lên, trong ánh sáng chói lóa của phòng thẩm vấn, hắn ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Số... Bảy!" Số 11 п𝐠𝖍.𝒾ế.𝓃 r.ă.𝖓.🌀 thốt ra hai từ này, giống như cách đây không lâu Số 9 phát hiện hắn ta đột ngột xuất hiện tại nhà tù trung ương ở sao Thủ Đô.
Thời Kiến Hạ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, vắt chân, khoanh tay trước 𝐧g*ự*🌜, nói: "Số 11, sao mày lại thành ra thảm hại thế này? Tiến sĩ mà thấy, chắc sẽ nghĩ mày là đồ vô dụng, nên đưa đi tái tạo lại nhỉ?"
Giọng điệu khinh miệt đến cực độ như một lưỡi dao sắc bén đâ.Ⓜ️ thẳng vào tim Số 11.
Trong số những người sở hữu ngọc bích, không ít người biết rằng Số 11 vì chưa từng thắng Số 9 trên sân huấn luyện, từng bị Tiến sĩ gọi là đồ vô dụng, thậm chí suýt bị đưa đi tái tạo lần hai. Chính Số 7 đã buột miệng nói một câu: "Đồ vô dụng cũng có giá trị của đồ vô dụng, " nên Tiến sĩ mới bỏ qua.
Từ đó, Số 11 ghi hận Số 7, đồng thời rất kỵ ai nhắc đến hai từ "đồ vô dụng" trước mặt hắn ta, nếu không hắn ta sẽ lập tức trở mặt.
Số 9 khiêu khích hắn ta, câu nào cũng không rời hai từ "đồ vô dụng, " như đang nhảy múa trên dây thần kinh của hắn ta, biết rõ hắn ta sẽ ɱấ_🌴 🎋ℹ️ể_Ⓜ️ ⓢ_ο_á_✝️ vì hai từ này.
Hiện tại, Thời Kiến Hạ nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt Số 11 lập tức đỏ ngầu. Nếu không phải hoàn toàn không còn sức phản kháng, có lẽ hắn ta đã nhảy lên 𝖌·iế·† cô.
Phó tướng Triệu nhìn Số 11, người mà các nhân viên thẩm vấn đã mất cả buổi mà không moi được chút thông tin, giờ lại có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vậy, không khỏi liếc nhìn Thời Kiến Hạ thêm một cái.
Quả nhiên, dao vẫn phải do người nhà đâ_m mới nhanh, chuẩn và hiểm.
Ánh mắt giận dữ của Số 11 chẳng ảnh hưởng gì đến Thời Kiến Hạ. Cô quay đầu hỏi phó tướng Triệu: "Thẻ bài ngọc của hắn đâu?"
Phó tướng Triệu đáp: "Nguyên soái Tô nói thứ đó là phương tiện để Tiến sĩ tái sinh, rất nguy hiểm, nên Nguyên soái Giang đã lấy đi bảo quản."
Thời Kiến Hạ gật đầu, thờ ơ liếc nhìn Số 11 đang gần như muốn trừng rớt cả mắt ra ngoài, hỏi một câu khiến người ta kinh ngạc: "Số 11, mày có bệnh à?"
Số 11 𝖓g♓ℹ️*ế*ⓝ 𝓇*ăⓝ*ɢ hàm, ánh mắt đầy căm hận như muốn 𝖚ốп-ℊ ⓜá-𝐮 ăn thịt cô, hoàn toàn phớt lờ những gì cô nói.
Thời Kiến Hạ tiếp tục: "Nếu mày không có bệnh, vậy tại sao lại trung thành với Tiến sĩ luôn coi mày là đồ vô dụng, muốn đưa mày đi tái tạo lại? Ông ta thậm chí còn dùng thẻ bài ngọc để khống chế mạng sống của mày. Vậy mà ngươi vẫn trung thành với ông ta đến mức này sao?"
Mối q*𝐮*𝐚*ռ ⓗ*ệ cấp trên và cấp dưới dựa trên sự đe dọa tính mạng vốn dĩ đã là một sự méo mó.
Số 77 vì muốn sống mà không ngần ngại phản bội Tiến sĩ. Số 2 cũng vì muốn sống mà làm gián điệp cho nhiều bên, thậm chí còn định nhân chuyến đi sao Thiên Thần để đưa Tiến sĩ xuống địa ngục. Nhưng đáng tiếc, hắn ta tính sai một bước, cuối cùng lại trở thành công cụ cho Tiến sĩ.
"Mày muốn chia rẽ nội bộ sao?" Số 11 cười lạnh.
Thời Kiến Hạ lắc đầu, không báo trước mà đứng dậy khỏi ghế, tung một cú đá thẳng vào Số 11, kẻ vì tức giận mà trông không còn vẻ uể oải như trước.
Cú đá vừa nhanh vừa mạnh, nhắm thẳng vào vai bị thương của Số 11, khiến hắn ta hét lên đau đớn, lăn xa vài mét ngay tại chỗ.
Những người có mặt đều bị hành động bất ngờ của cô làm cho kinh ngạc. Phó tướng Triệu không khỏi giật mình, mí mắt giật liên tục. Không ngờ Thời Kiến Hạ, người trông có vẻ ngoan ngoãn và hiền lành, lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Không, làm sao một người sở hữu thẻ bài ngọc của Hoa Bỉ Ngạn lại có thể là kẻ ngoan ngoãn và hiền lành được?
Thời Kiến Hạ đá xong vẫn chưa hài lòng, cô nghiêng đầu nói với một trong những cường giả siêu phàm đi cùng mình: "Làm phiền."
Người đó gật đầu, một luồng ánh sáng xanh lục xuất hiện từ lòng bàn tay cô ấy, lập tức bay về phía Số 11 đang r*n r* không ngừng.
Ngụy trang chữa trị của cường giả siêu phàm có hiệu quả rất mạnh đối với vết thương của Số 11, nhưng không làm giảm bớt cơn đau, chỉ đơn thuần chữa lành vết thương.
Thời Kiến Hạ đan mười ngón tay, nhẹ nhàng bẻ khớp, tiếng xương kêu răng rắc vang lên rõ ràng. phó tướng Triệu, nhận ra ý định của cô, mí mắt giật liên hồi, nhưng cuối cùng chọn im lặng quan sát thay vì lên tiếng ngăn cản.
Chỉ thấy cô gái bước nhanh hai bước đến trước mặt Số 11, trong ánh mắt mở to của hắn ta, cô 💲-ⓘế-𝖙 𝐜𝖍-ặ-ⓣ nắm tay và đấm thẳng xuống!
Bốp!
Rầm rầm!
Á á á!
Tiếng va chạm và tiếng hét đau đớn vang lên không ngừng. Hai nhân viên thẩm vấn lặng lẽ quay mặt đi.
Thời Kiến Hạ cười lạnh không ngớt: "Cả Hoa Bỉ Ngạn đều biết, Số 9 là người ta bảo vệ. Ngay cả Tiến sĩ cũng không dám lấy mạng cậu ấy. Mày là cái thá gì?"
Phó tướng Triệu, người từng ra tay với Số 9 để bắt giữ cậu ấy, lặng lẽ lùi lại một bước.
Số 11 bị Thời Kiến Hạ xử lý đến mức từ "thảm" cũng không đủ để miêu tả. Không chỉ đau đớn về thể xác, mà sự 𝐭*𝖗*ⓐ ✞*ấ*𝐧 tinh thần do cơn đau gây ra còn khiến hắn ta khó lòng chịu đựng nổi.
Hắn ta nằm rạp trên mặt đất, r*n r* trong đau đớn, cực kỳ hối hận vì sau khi vào nhà tù trung ương đã không lập tức đưa Số 9 đi, mà lại muốn ✝️г_a тấ_п cậu ta ngay tại chỗ.
Khi Số 11 rơi vào tay hắn ta, vốn dĩ hắn ta muốn làm gì thì làm, Số 9 không thể chạy thoát. Vậy mà chỉ vì một chút thỏa mãn nhất thời, hắn ta lại tự đẩy mình vào tình cảnh này. Chỉ vì trì hoãn một chút thời gian, tình thế của cả hai đã hoàn toàn đảo ngược.
Số 11 không hiểu nổi, Số 9 với tính cách ngang ngược, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không biết nói, càng không thể nịnh bợ ai. Vậy mà Số 7 lại coi trọng cậu ta đến mức đích thân đến đây để đòi lại công bằng.
Hắn ta 𝖓_🌀_♓_iế_𝓃 ră_ռ_🌀 ken két, đầy căm hận. Đột nhiên, hắn ta nhận ra những cú đấm đá trên người mình đã dừng lại. Cơn đau dai dẳng vẫn xâm chiếm thần kinh, khiến hắn ta không kịp phản ứng, cứ ngỡ mình bị đánh đến mơ hồ.
Hắn ta co người lại, cẩn thận cảm nhận một lúc, cuối cùng xác nhận rằng Số 7 đã dừng tay.
Số 9 đáng c·ⓗ·ế·𝐭! Số 7 đáng 𝖈*𝒽*ế*t!
Khi Số 11 đang 𝐧_g_𝖍_i_ế_п 𝖗_ăⓝ_🌀 căm hận trong lòng, một giọng nói như xuyên qua lớp màn mỏng vang lên bên tai hắn ta...
"Nếu hắn vẫn không chịu nói, cứ mỗi giờ lại tiếp đãi hắn một trận như thế này. Rồi sẽ có lúc hắn chịu mở miệng." Thời Kiến Hạ lấy khăn giấy lau sạch vết ⓜá·υ trên tay, bình thản nói.
Những ngày sống không bằng ↪️·𝒽·ế·✞ còn tuyệt vọng hơn cả việc mất mạng. Nếu Số 11 thực sự có gan chịu đựng mãi, Thời Kiến Hạ cũng sẽ nể hắn vài phần.
Những người có mặt không hẹn mà cùng liếc nhìn Số 11 đang thoi thóp, sau đó đồng loạt quay đi.
Thời Kiến Hạ không nhìn Số 11 nữa. Đúng lúc đó, trí não của cô báo có tin nhắn. Cô ném khăn giấy dính Ⓜ️-á-𝐮 vào thùng rác, mở màn hình ảo.
Là tin nhắn từ Công Dã Ký Vọng.
Bạch Tiểu Cửu đã tỉnh lại.
Thời Kiến Hạ vui mừng khôn xiết, lập tức nói: "Tôi còn việc phải làm, đi trước đây."
Phó tướng Triệu đương nhiên không có ý kiến, lịch sự tiễn cô ra cửa.
Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại. Thời Kiến Hạ không rời đi ngay mà triệu hồi Phỉ Phỉ trước ánh mắt nghi hoặc của phó tướng Triệu.
Phỉ Phỉ mũm mĩm đang nằm trên giường bệnh của Bạch Tiểu Cửu, khẽ kêu meo meo với cậu ta. Bất ngờ bị cô triệu hồi từ bệnh viện đến đây, nó hơi ngơ ngác, túm lông màu vàng nhạt dần trên trán khẽ lắc lư, trông ngây thơ và đáng yêu vô cùng.
Phó tướng Triệu đã điều tra về Thời Kiến Hạ và biết đến Phỉ Phỉ, nhưng lại không hiểu rõ năng lực Ngụy trang của nó. Thấy cô triệu hồi Phỉ Phỉ, ông ấy không khỏi thắc mắc cô định làm gì.
Thời Kiến Hạ không vòng vo, khẽ n*ng m*ng tròn của Phỉ Phỉ lên một chút rồi nói: "Ngoan nào, giúp mẹ tạo một giấc mơ cho Số 11."
Phỉ Phỉ ngoan ngoãn vẫy đuôi, không có bất kỳ động tác thừa nào. Ngay sau đó, Thời Kiến Hạ nói: "Xong rồi. Tiếp theo, Số 11 sẽ rơi vào giấc mơ. Nội dung giấc mơ dựa trên những gì trong tiềm thức của hắn cho rằng sẽ xảy ra. Các ông chỉ cần dựa vào phản ứng của hắn mà dẫn dắt phù hợp, hắn sẽ tự khai ra tất cả những gì các ông muốn biết."
Nếu Số 11 còn tỉnh táo, khi đối mặt với giấc mơ có tính dẫn dắt như vậy, có lẽ hắn ta sẽ cảnh giác và không dễ dàng để lộ tâm tư. Nhưng giờ đây, hắn ta đã bị đánh đến mức đầu óc mơ hồ, thần kinh suy yếu, khiến Phỉ Phỉ dễ dàng "đào hố" cho hắn ta.
Số 11 có lẽ ôm chặt trong lòng niềm kiêu hãnh kiểu "ông nghĩ tôi không làm được, tôi nhất định phải chứng minh cho ông thấy, " đồng thời còn mang hy vọng ngu xuẩn rằng Tiến sĩ sẽ cứu hắn ta. Nếu chế tạo một giấc mơ về việc Tiến sĩ phái người đến cứu hắn ta, rất có thể hắn ta sẽ buông bỏ hoàn toàn cảnh giác.
Tuy nhiên, Thời Kiến Hạ vẫn phải đề phòng hắn ta tiết lộ những điều không nên nói, đặc biệt là liên quan đến cô. Không nên có lòng hại người, nhưng phải đề phòng người khác.
Dù Giang Văn Trạm đối xử với cô có vẻ rất trọng đãi, nhưng ai mà biết ông ấy thực sự nghĩ gì trong lòng. Không một người nắm quyền nào lại thích một yếu tố không thể kiểm soát. Hiện tại, Thời Kiến Hạ chính là yếu tố đó đối với giới thượng tầng của Liên bang. Ai cũng muốn có cơ hội nắm cô trong lòng bàn tay.
Nhờ Phỉ Phỉ có khả năng điều khiển giấc mơ, Thời Kiến Hạ tạm thời yên tâm.
Suy cho cùng, bí mật lớn nhất của cô đã bị lộ. Chừng nào Liên bang chưa tìm ra ai có năng lực Ngụy trang đủ sức nuốt trọn tổ trùng tộc, cô vẫn sẽ là "miếng mồi" mà các bên muốn tranh giành trước khi trùng tộc bị 🌴-ï-ê-υ 🅓-ï-ệ-† hoàn toàn.
Điều đáng lo nhất là nếu một số thế lực cho rằng không thể sử dụng cô, rất có thể họ sẽ nhổ tận gốc và ra tay với cô.
Những â_m 〽️ư_⛎ ngầm rất khó phòng bị. Cô chỉ có thể từng bước ứng phó, phản đòn theo từng chiêu.
Để lại Phỉ Phỉ với ánh mắt đầy oán trách làm việc, Thời Kiến Hạ thản nhiên đi đến bệnh viện.
Chưa kịp vào cửa, cô đã nghe thấy giọng trêu chọc của Bách Lý Huyền Hào bên trong: "Không phải tôi nói chứ, Lão Độ, lần này cậu có thêm hai đứa em trai, lời to rồi!"
Bách Lý Huyền Hào và Giang Ứng Độ lớn lên cùng nhau. Một người luôn cười tươi với mọi người, trông có vẻ nho nhã nhưng thực chất đầy mưu mẹo. Người kia bề ngoài lạnh lùng khiến người khác khó gần, nhưng thực ra chỉ là không giỏi biểu đạt, tính cách rất tốt.
Thời Kiến Hạ định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng phản bác yếu ớt của Bạch Tiểu Cửu: "Ai là em trai của anh ta?"
Rồi đến giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy trêu chọc của Giang Cửu Hàn: "Nhưng cậu gọi tôi là anh trai rồi mà. Vậy anh trai của tôi chẳng phải cũng là anh trai của cậu? Em gái của tôi chẳng phải cũng là em gái của cậu? Tính ra, cậu là em sinh ba của chúng tôi đấy."
Bạch Tiểu Cửu, người từng ngây thơ dễ bị lừa, chỉ biết im lặng: "..."
Cậu ta cố gắng phản bác: "Đó là cậu lừa tôi!"
Giang Cửu Hàn không hề sợ, nửa phần có lý, nửa phần cố chấp đáp: "Thế cậu có gọi không?"
Bạch Tiểu Cửu: "..."
Ngay sau đó là một tràng cười khẽ. Ngoại trừ Bạch Tiểu Cửu, tất cả đều cười.
Bạch Tiểu Cửu tức giận hét lên: "Các người... đi hết đi! Tôi muốn ngủ!"
Công Dã Ký Vọng cố nén nụ cười, nghiêm mặt nói: "Được rồi, Bách Lý, nếu cậu rảnh quá thì vào Tháp Đen để luyện tập. Người bệnh cần nghỉ ngơi."
Bách Lý Huyền Hào liếc nhìn anh, nghĩ thầm mới vài ngày không gặp, tên này càng biết giả vờ nghiêm túc.
Thời Kiến Hạ nghe tiếng ồn ào trong phòng bệnh, đẩy nhẹ cửa tạo một khe hở rồi chậm rãi nhìn vào. Không ngờ lại chạm phải ánh mắt lúng túng của Bạch Tiểu Cửu đang quay đầu qua.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Bạch Tiểu Cửu khựng lại, lập tức nhắm mắt giả 🌜♓●ế●𝐭.
Thời Kiến Hạ chậc một tiếng, thản nhiên đẩy cửa bước vào, cao giọng trêu: "Bạch Tiểu Cửu, mấy ngày không gặp cậu giỏi lắm nhỉ! Thấy tôi rồi mà còn giả vờ không thấy."
Bạch Tiểu Cửu tiếp tục giả ⓒ𝐡ế.ⓣ. Đúng là tính cách ngang ngược.
Thời Kiến Hạ cũng không định đôi co với cậu ta, bước đến bên giường bệnh, quan sát cậu ta từ đầu đến chân.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, trán quấn băng, mặt mũi bầm tím, khóe miệng còn bị rách một chút, hơi sưng lên. Hoàn toàn không còn vẻ ngoài điển trai trước đây, trông chẳng khác gì một cậu bé ăn xin vừa trải qua trận ẩu đả trên phố.
Bạch Tiểu Cửu bị cô nhìn chằm chằm, không thể giữ bình tĩnh. Cậu ta cảm giác như có ai đó đang dùng lông vũ quét qua mặt mình, vô cùng khó chịu, mí mắt khẽ run lên.
Không chịu nổi cảm giác này, cậu ta cẩn thận hé mắt một chút, lập tức bị Thời Kiến Hạ bắt gặp.
Thời Kiến Hạ nhướng mày như muốn nói "Cuối cùng cũng không giả 𝐜*𝖍ế*т nữa à?"
Hiểu được ý đó, Bạch Tiểu Cửu nghẹn họng, không tiếp tục giả vờ nữa. Cậu ta cố tình vùi nửa khuôn mặt vào chăn, lẩm bẩm: "Cô là người đến muộn nhất."
Giọng cậu ta nhỏ như tiếng ong vo ve, mơ hồ không rõ, rõ ràng không muốn ai nghe thấy.
Nhưng Thời Kiến Hạ tai thính, nghe rõ từng chữ một. Cô không giải thích rằng mình bận xử lý Số 11, mà đùa lại: "Tôi kiêu ngạo, cậu không biết sao?"
Bạch Tiểu Cửu thấy cô lại bắt đầu lảng tránh, không hài lòng hừ một tiếng, kéo chăn trùm kín mặt: "Tôi ngủ đây! Đừng làm ồn!"
Thời Kiến Hạ kéo chăn xuống một chút, cảnh cáo: "Đừng trùm kín mặt ngủ, coi chừng ngạt thở."
Đúng là không ai nói được lời tử tế. Giang Cửu Hàn không nhịn được bật cười, Bạch Tiểu Cửu lập tức trừng mắt nhìn cậu ấy: "Không được cười!"
Giang Cửu Hàn sợ cậu ta tức thật, vội đưa tay che miệng, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, ai cũng nhìn ra cậu ấy đang cố nhịn cười.
Chỉ cần cậu ấy không cười thành tiếng, Bạch Tiểu Cửu có thể coi như không thấy. Cậu ta kéo chăn lên, che khuất khuôn mặt bầm tím, nhấn mạnh: "Ngủ thật rồi!"
Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đáp một tiếng, kéo Cửu Vĩ Hồ vừa hoàn thành việc hấp thụ xúy trùng cấp SS ra từ "Sơn Hải Kinh, " nhấc nhẹ phần da gáy của nó rồi đặt lên gối cạnh Bạch Tiểu Cửu.
Hành động thô lỗ này khiến Bách Lý Huyền Hào không khỏi kêu lên: "Hạ Hạ, sao em có thể đối xử với bảo bối đáng yêu và ⓜề.ɱ 𝐦.ạ.ï của chúng ta như vậy?"
Cửu Vĩ Hồ vừa thăng cấp SS thành công, bộ lông bóng mượt sáng ngời, không thua gì Phỉ Phỉ mũm mĩm, ai nhìn cũng thấy được chăm sóc rất tốt.
Chín chiếc đuôi mề_〽️ m_ạ_ℹ️ vẫy qua vẫy lại, đuôi không còn trắng tinh mà có thêm sắc đỏ dần, như điểm xuyết ánh sao lung linh. Nếu dùng cách diễn đạt thiếu tinh tế một chút, trông nó như đang vẫy chín cây gậy phát sáng vậy.
Có lẽ Cửu Vĩ Hồ sẽ không thích nghe, nên Thời Kiến Hạ đã rất khéo léo không nói ra suy nghĩ này.
Giang Cửu Hàn rất quen thuộc với Phỉ Phỉ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ. Đôi mắt của cậu ấy như dính chặt vào nó.
Thời Kiến Hạ thấy vậy liền kéo luôn Thừa Hoàng vật đáng yêu không kém cạnh Cửu Vĩ Hồ, đặt vào lòng Giang Cửu Hàn, đồng thời đáp lại câu nói của Bách Lý Huyền Hào: "Bộ da của nó dày lắm, tôi nhấc nó mà nó còn hạnh phúc giãy cả chân lên ấy chứ."
Quả thật là một bên muốn nhấc, một bên vui vẻ chịu nhấc.
Sự chú ý của Giang Cửu Hàn hoàn toàn bị Thừa Hoàng đang ngồi gọn trên đùi mình thu hút. Ánh mắt cậu ấy đầy sự yêu thích, nhưng lại hơi lúng túng không biết phải tương tác ra sao với sinh vật đáng yêu này.
Suy nghĩ một lúc, cậu ấy nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào chiếc sừng nhỏ bằng ngọc trên lưng Thừa Hoàng. Được đáp lại, Thừa Hoàng nghiêng người, tựa đầu vào lòng bàn tay cậu ấy cọ cọ.
Bạch Tiểu Cửu đang trốn dưới chăn rình xem, thấy cảnh này liền kéo Cửu Vĩ Hồ vào trong chăn ôm chặt làm gối.
Cửu Vĩ Hồ chưa từng bị cậu ta ôm như vậy, định kêu lên một tiếng thể hiện niềm vui. Miệng nó đã mở ra, nhưng mãi vẫn không 𝐩𝐡á*✞ г*𝒶 â*ⓜ ✝️♓*🅰️n*𝒽. Sau vài lần cố gắng, nó mới nhận ra mình vẫn chưa đạt cấp để có thể phát ra tiếng. Ngay lập tức, nó nằm bẹp xuống đầy tuyệt vọng.
Thời Kiến Hạ không biết những diễn biến tâm lý của Cửu Vĩ Hồ, chỉ nghĩ có nó canh chừng trong phòng bệnh, cô có thể cập nhật tình hình ngay lập tức, không lo có ai nhân cơ hội lẻn vào làm hại Bạch Tiểu Cửu.
Hơn nữa, trong phòng còn có Giang Ứng Độ. Bác sĩ khám cho cả hai là người thân cận của Giang Văn Trạm, đảm bảo được sự an toàn cơ bản về tính mạng.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 187 | Ch. 189 → |
