Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 187

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 187
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Trước đây, Giang Ứng Độ nghĩ rằng cậu ta xa nhà đã lâu, có khoảng cách với gia đình, lại trách anh ấy lúc trước không giữ chặt cậu ta, để cậu ta bị sóng biển cuốn đi, nên mỗi lần nói chuyện đều mang giọng điệu khó chịu.

Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta đã sớm đoán được một ngày nào đó thân phận của mình sẽ bị lộ, nên đã chuẩn bị trước. Đến lúc xảy ra ⓧ·u·𝓃·ℊ đ·ộ·†, cũng sẽ không ai đau lòng.

Số 11 nghiêng đầu, tiếng xương cốt va chạm 🅿️𝐡-á-𝖙 𝖗-@ â-Ⓜ️ ✞h@-ռ-𝒽 răng rắc khiến người nghe rợn người.

Hắn ta nhìn Giang Ứng Độ đang cố gắng đỡ Số 9 dậy, lạnh lùng nói: "Mày đang diễn trò anh em tình thâm gì ở đây? Thằng nhóc này chỉ là một hàng giả, vậy mà mày lại liều mạng cứu nó?"

Giang Ứng Độ vốn đã không ưa hắn ta, khàn giọng chế nhạo: "Sao? Tao thích, mày quản được chắc?"

Số 11 thấy anh ấy sắp ↪️-hế-t đến nơi mà vẫn cứng miệng, lập tức vung tay mạnh mẽ. Lưỡi đao cong hai đầu rời tay, vạch một tia sáng lạnh lẽo trong không trung, chính xác lao về phía hai người bị thương.

Số 9 đeo vòng tay đặc chế, không thể sử dụng Ngụy trang. Lĩnh vực Ngụy trang của Giang Ứng Độ đã bị phá hủy, anh ấy cũng không còn sức ⓒ𝖍i_ế_ⓝ đấ_u. Trước mặt Số 11, họ chẳng khác gì những con cừu non chờ bị làm thịt, chỉ còn con đường ⓒ♓ế·𝖙.

Lưỡi đao tử thần càng lúc càng gần, không biết Số 9 lấy sức lực từ đâu, bất ngờ đẩy mạnh Giang Ứng Độ sang một bên. Anh ấy không kịp phòng bị, loạng choạng ngã xuống đất, đồng tử co rút kịch liệt, phản chiếu rõ cảm xúc của anh ấy lúc này.

Ⓜ_á_υ tươi chảy ra từ khóe miệng Số 9, cậu ta khẽ nhắm mắt lại...

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên xuyên qua hành lang lạnh lẽo, mang theo áp lực không thể chống đỡ, bất ngờ ập đến!

Viên đạn đen tuyền lập tức phá tan lưỡi đao cong hai đầu đang nhe nanh, lao thẳng về phía Số 11 với đôi mắt mở to.

Phụt!

Ⓜá-⛎ bắn tung tóe, viên đạn c*m v** vai Số 11, để lại một lỗ Ⓜ️-á-ц cháy đen, tia điện đen xì tóe ra, khiến hắn ta đau đớn hét lên thảm thiết.

Rầm!

Số 11 co giật ngã xuống đất, trông như một bệnh nhân động kinh, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, mái tóc ngắn dựng đứng, khiến cảnh tượng thê thảm này thêm phần buồn cười.

Tiếng giày nện xuống sàn vang lên nặng nề, từ xa đến gần. Giang Ứng Độ không quan tâm người đến là ai, điên cuồng bò dậy, lao về phía Số 9 đang nằm trên đất. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, mồ hôi đã thấm ướt hàng mi, cả người anh ấy như vừa được vớt ra từ nước.

Ai có thể tưởng tượng được, một Giang Ứng Độ luôn điềm tĩnh lại có lúc thất thố đến vậy.

Hơi thở của Số 9 rất yếu, toàn bộ trọng lượng cơ thể đ·è 𝖑·ê·𝐧 𝓃🌀·ườ·❗ anh ấy, đôi mắt 𝐤-h-é-🅿️ 𝖍-ờ, đã gần như kiệt sức.

Lồng ռ●🌀ự●🌜 Giang Ứng Độ phập phồng dữ dội, không nghĩ ngợi gì liền định bế cậu ta lên đưa ra ngoài, nhưng một bàn tay ngăn anh ấy lại: "Đừng vội, để cậu ấy uống thuốc chữa trị trước đã."

Bách Lý Huyền Hào vội vã chạy đến, lấy ra thuốc chữa trị mà Sư Vô Ngộ đưa và không nói lời nào, ép thuốc vào miệng Số 9.

Có lẽ vì tiềm thức cậu ta biết mình không thể 🌜-♓ế-t, thuốc vừa được đú●𝖙 vào, Số 9 lập tức nuốt theo bản năng, tình trạng yếu ớt liền được cải thiện chút ít.

Giang Ứng Độ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt đối diện với người đứng sau Bách Lý Huyền Hào, anh ấy lập tức sững người, bối rối lắp bắp: "Ông nội... sao... sao ông lại tới đây?"

Người vừa nổ phát súng đó, chính là Giang Văn Trạm.

Ông ấy trông như ngoài bốn mươi, nhưng thực tế đã hơn một trăm tuổi. Phong thái đoan chính, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất của một quân nhân lẫm liệt.

"Nếu ông không đến, có phải cháu sẽ cùng ⓒ.𝐡.ế.t ở đây vì cứu thằng nhóc này không?" Giang Văn Trạm nói với giọng điệu uy nghiêm, không rõ vui hay giận.

Giang Ứng Độ mím môi, không dám cãi lại.

Trong nhà họ Giang, Giang Văn Trạm có uy quyền tuyệt đối, mọi quyết định của ông ấy đều không ai dám chất vấn. Số 9 là người ông ấy ra lệnh bắt, việc Giang Ứng Độ lén đến cứu cậu ta chẳng khác nào xem thường mệnh lệnh của ông ấy.

Hơn nữa, đây là nhà tù của quân khu trung ương tại sao Thủ Đô. Giang Ứng Độ không phải nhân viên tại đây, cũng không có thẻ thông hành. Tự ý xông vào là phạm pháp.

Giang Văn Trạm luôn yêu cầu nghiêm khắc với con cháu trong gia tộc, không cho phép bất kỳ hành vi vượt quyền hay bất kính nào. Người nào vi phạm, nhất định sẽ bị gia pháp. Chỉ riêng "Giang Cửu Hàn", người mất tích nhiều năm mới tìm được, liên tục phạm quy, nhưng ông ấy luôn nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua.

Bách Lý Huyền Hào nhìn vẻ đáng thương mà bướng bỉnh của anh ấy, lập tức kêu lên để hòa giải: "Ông Giang, Ứng Độ cũng chỉ vì cứu người quá gấp, ngài đừng trách cậu ấy nữa. Hơn nữa, chính ngài cũng đã đích thân đến đây rồi còn gì? Tiểu Cửu là bảo bối của mọi người mà."

Lời nói của anh ấy nửa đùa nửa nghiêm túc, mang theo chút nũng nịu của một đứa cháu. Giang Văn Trạm vốn không có ý trách phạt, chỉ hừ một tiếng nhẹ: "Ta không đến vì nó."

Ngay sau đó, hai người lính đứng phía sau ông ấy bước lên. Một người vào nhà giam, đeo vòng tay đặc chế cho Số 11 đang không ngừng r*n r*. Người kia đến bên Giang Ứng Độ, đỡ Số 9 dậy rồi đưa ra ngoài.

Giang Ứng Độ theo phản xạ đưa tay ngăn lại: "Ông nội, ông định đưa em ấy đi đâu?"

Bách Lý Huyền Hào nhân cơ hội nắm lấy cánh tay của Giang Ứng Độ đặt lên vai mình, đỡ anh ấy từ dưới đất dậy, từ tốn nói: "Yên tâm, Tiểu Cửu có người bảo vệ. Ông Giang là đưa cậu ấy đi chữa trị."

"Có người bảo vệ?" Giang Ứng Độ ngẩn người.

Bách Lý Huyền Hào gợi chuyện: "Còn nhớ Tiểu Cửu ở lễ kỷ niệm trường quân sự Nam Đằng đã làm gì trước mặt Công Dã và đàn em Hạ Hạ không?"

Việc này xảy ra chưa lâu, Giang Ứng Độ đương nhiên nhớ, hồi tưởng lại tình huống khi đó, thậm chí anh ấy còn cảm giác ngón chân mình muốn bới ra một tòa thành phố tại sao Thủ Đô.

Nhìn sắc mặt anh ấy, Bách Lý Huyền Hào biết ngay anh ấy chưa quên, khẽ cười nói: "Cậu ấy chính là em trai bảo bối của người nổi tiếng nhất Liên bang hiện nay."

Sau đó, anh ấy làm ra vẻ hỏi ý kiến Giang Văn Trạm: "Cháu nói đúng không, ông Giang?"

Giang Văn Trạm không thể tùy tiện trách mắng Bách Lý Huyền Hào như với thằng cháu trong nhà, bởi anh ấy là người mặt dày, khéo miệng, biết tiến biết lùi, luôn nói điều cần nói.

Ông ấy phẩy tay nói: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu hai người các ngươi muốn cứu thằng nhóc này, vậy từ giờ hãy chăm sóc cậu ta, đừng để xảy ra thêm phiền phức."

Nói xong, ông ấy lập tức rời đi. Bách Lý Huyền Hào nhanh chóng đỡ Giang Ứng Độ theo sau người lính đưa Số 9 đi chữa trị.

Có Thời Kiến Hạ làm tấm lá chắn, Bách Lý Huyền Hào đã tự ý tháo vòng tay đặc chế của Số 9. Cộng thêm nỗ lực chữa trị từ đội ngũ bác sĩ của bệnh viện quân khu trung ương, tình trạng của Số 9 nhanh chóng ổn định, không lâu sau có thể tỉnh lại.

Giang Ứng Độ, với suối nguồn tinh thần bị tổn thương, cũng trở thành một bệnh nhân, và được sắp xếp ở cùng phòng với Số 9.

Trong thời gian đó, Giang Tâm Nguyên đến thăm, mang theo nhiều món đồ ăn vặt mà Số 9 yêu thích. Nhưng cậu ta đang ngủ, nên không thể nói chuyện với cô em gái huyên náo suốt một năm qua này.

Giang Tâm Nguyên nghĩ đến chuyện Số 9 bị tấn công, bèn quyết định ở lại.

Bách Lý Huyền Hào tận tâm trông chừng trong phòng bệnh, vì quá chán nên đã tải một trò chơi, rủ Giang Tâm Nguyên chơi cùng. Hai người hợp sức, không lâu sau đã đứng đầu toàn bộ máy chủ.

Cảng vũ trụ tại sao Thủ Đô.

Thời Kiến Hạ đẩy xe lăn của Giang Cửu Hàn ra bên ngoài, Công Dã Ký Vọng đi bên cạnh, đeo tai nghe ảo nghe đoạn ghi âm dài mười hai phút mà Bách Lý Huyền Hào gửi từ vài giờ trước.

Công Dã Ký Vọng sau khi nghe xong nội dung được truyền đạt thì hơi nhíu mày: "Hạ Hạ, Tiến sĩ quả nhiên đã cử người ra tay."

"Tiểu Cửu bây giờ bị thương, đang ở trong bệnh viện."

Thời Kiến Hạ lập tức dừng bước: "Ai làm cậu ấy bị thương?"

Công Dã Ký Vọng ngừng lại một chút, thành thật trả lời: "Thân phận của cậu ấy bị bại lộ. Nguyên soái Giang phái người bắt giữ cậu ấy. Cậu ấy từ chối bị bắt, dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Sau đó, cậu ấy được đưa tới nhà tù trung ương tại sao Thủ Đô, bị Số 11 tấn công."

Anh tóm gọn nội dung mà Bách Lý Huyền Hào nói dài dòng hơn mười phút chỉ bằng hai câu súc tích.

"Số 11?" Thời Kiến Hạ từ tốn lặp lại."Hắn giờ ở đâu?"

"Bị người của Nguyên soái Giang mang đi, có lẽ đang bị thẩm vấn." Công Dã Ký Vọng cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng nói của cô, liền cẩn thận đáp.

Việc Nguyên soái Giang bắt Số 9 là điều dễ hiểu. Với ông ấy, Số 9 không chỉ là gián điệp của Hoa Bỉ Ngạn mà còn táo gan mạo danh cháu trai ruột của ông ấy, thậm chí có thể trong thời gian qua đã đánh cắp những thông tin quan trọng.

Là nguyên soái của Liên bang, ông ấy phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia. Việc đồng ý cho Số 9 đi điều trị đã là nhượng bộ lớn dành cho Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ hiểu điều đó, không oán giận ông ấy, nhưng đối với Số 11 trung thành với Tiến sĩ, cô không cần phải nghĩ đến những lời biện minh vô nghĩa.

Cô cúi đầu, vừa định nói với Giang Cửu Hàn sẽ đưa cậu ấy về nhà trước, thì cậu ấy lại nhanh chóng nói trước: "Hạ Hạ, tôi muốn gặp Tiểu Cửu trước. Cậu ấy rất sợ đau, giờ chắc chắn đang tủi thân lắm."

Lời định nói của Thời Kiến Hạ liền ngừng lại. Cô gật đầu đồng ý, nhưng cảm thấy tò mò: "Cậu với cậu ấy thân lắm sao?"

Trong ấn tượng của cô, Số 9 và Giang Cửu Hàn hầu như không có giao tiếp gì... Nhưng nghĩ lại, không thể nói như vậy, vì cả hai đều từng được Tiến sĩ điều trị trong cùng một phòng thí nghiệm mà.

Giang Cửu Hàn như đang che giấu một bí mật nhỏ, khẽ nhếch môi cười.

"Lúc đó tôi 𝖒·ê 〽️·a·𝓃 nhưng không hoàn toàn mất ý thức. Lần đầu tiên Tiểu Cửu gặp tôi, cậu ấy còn cúi xuống khoang trị liệu của tôi hỏi, tại sao tôi lại giống cậu ấy như đúc."

"Khi đó tôi bảo tôi là anh trai của cậu ấy." Cậu ấy chớp mắt tinh nghịch, tựa như một tiểu ác ma vừa làm điều gì đó xấu xa."Thế là cậu ấy lập tức tin tưởng, còn gọi tôi là anh trai suốt một thời gian dài."

Thời Kiến Hạ không ngờ giữa họ lại có mối liên hệ như vậy. Hình ảnh Bạch Tiểu Cửu đáng yêu, ngây ngô cúi xuống khoang trị liệu gọi Giang Cửu Hàn là anh trai hiện lên trong đầu khiến cô không nhịn được mỉm cười.

Cô nhẹ nhàng vỗ vai Giang Cửu Hàn."Để Bàn Bàn đưa cậu qua đó. Tôi có chút việc cần đi gặp Nguyên soái Giang."

Giang Cửu Hàn lập tức đáp: "Được ạ, cảm ơn anh Bàn Bàn."

Công Dã Ký Vọng: "..."

Anh cảm thấy hình tượng "anh minh" mình đã xây dựng suốt bao năm trong năm trường quân sự lớn của Liên bang sắp bị hủy hoại hoàn toàn bởi cái biệt danh này.

Nhớ đến Bách Lý Huyền Hào chuyên thích châm dầu vào lửa, Công Dã Ký Vọng lập tức cảnh giác, nghiêm túc dặn: "Tiểu Hàn, tên đầy đủ của tôi là Công Dã Ký Vọng. 'Bàn Bàn' là biệt danh riêng của Hạ Hạ dành cho tôi. Cậu không được gọi tôi như vậy trước mặt người khác."

Giang Cửu Hàn nhìn anh, rồi lại nhìn Thời Kiến Hạ, như thể đã hiểu ra điều gì, kéo dài giọng "ồ" một tiếng, có chút tiếc nuối đáp: "Vậy được thôi!"

Thời Kiến Hạ: "... Con nít thì đừng liếc ngang liếc dọc, nhìn thẳng phía trước đi."

Giang Cửu Hàn bĩu môi đầy ấm ức, nhưng nhanh chóng vui vẻ nhìn Phỉ Phỉ trên đầu gối mình vẩy vẩy tai, đưa tay nhẹ nhàng v**t v* đầu nhọn tai của nó.

-

Tiễn Công Dã Ký Vọng và Giang Cửu Hàn đi, Thời Kiến Hạ cùng hai cường giả siêu phàm do Tô Tầm Dương cử đến bảo vệ cô đến nhà tù trung ương tại sao Thủ Đô.

Nguyên soái Giang Văn Trạm đã rời đi để xử lý công việc quan trọng, người đến đón cô là phó tướng của ông ấy.

Khi gặp mặt, Thời Kiến Hạ không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn gặp Số 11. Tôi sẽ thẩm vấn hắn, hiệu quả hơn các người."

Lời này quả thực ngông cuồng.

Các nhân viên thẩm vấn của quân đội đều có kinh nghiệm phong phú, loại tội phạm nào mà họ chưa từng gặp? Ngay cả những kẻ kh*ng b* bị truy nã cấp S của Liên bang, sau khi bị bắt cũng không chịu nổi chiến thuật thẩm vấn liên tục của họ, cuối cùng đều phải ngoan ngoãn khai nhận tội ác và ra hầu tòa án quân sự tại sao Thủ Đô.

Nhưng phó tướng Triệu không hề tỏ ra bất mãn.

Nguyên soái Giang Văn Trạm đã sớm yêu cầu ông ấy điều tra hồ sơ của Thời Kiến Hạ, và trong cuộc họp video vài giờ trước, ông ấy cũng nghe từ Tô Tầm Dương về những trải nghiệm ly kỳ của cô. Ông ấy biết rằng cô gái trẻ này không phải người bình thường, nên tự nhiên không nhìn cô bằng ánh mắt dành cho một học viên quân sự thông thường.

Ông ấy mang quân hàm thiếu tá, nhưng vẫn hơi cúi người, làm động tác mời với Thời Kiến Hạ, người không có bất kỳ chức vụ nào: "Nguyên soái đã dặn, yêu cầu của cô sẽ được đáp ứng trong khả năng, miễn là không g**t ch*t hắn."

Thời Kiến Hạ không ngờ lại nhận được sự đối đãi như vậy, càng thêm hiểu rõ sự độ lượng của Giang Văn Trạm, lập tức tỏ thái độ lịch sự trả lời: "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì khiến nguyên soái khó xử."

Phó tướng Triệu dẫn cô nhanh chóng đi vào bên trong.

Vai của Số 11 bị Giang Văn Trạm bắn một phát. Dù hắn ta có sức mạnh gần cấp chín, cũng không thể chống lại sự xâm thực của năng lượng siêu phàm cấp hai. Vết thương trên vai đã bị cháy bỏng và hoại tử, nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng.

Khả năng tự phục hồi của cơ thể cường giả cấp cao và hiệu ứng xâm thực liên tục của viên đạn giằng co lẫn nhau, gần như khiến hắn ta đau đớn đến mức muốn ↪️h-ế-т.

Thời Kiến Hạ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn ta, ánh mắt không hề thay đổi, cũng không cảm thấy hả hê.

Số 11 rơi vào tình cảnh này không giống như Số 77 trên sao Thiên Khung trước đây, chỉ cần đe dọa một chút là khai hết mọi chuyện.

Số 11 lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại trung thành tuyệt đối với Tiến sĩ. Muốn khiến hắn ta mở miệng không phải chuyện dễ dàng.

Thời Kiến Hạ không gặp hắn ta nhiều lần, hầu hết đều ở sân huấn luyện. Hắn ta thường bị Bạch Tiểu Cửu đánh cho tơi tả, nhưng không chịu thừa nhận mình kém hơn, mỗi lần huấn luyện ↪️●𝖍𝒾●ế●𝐧 đấ●⛎ đều khiêu khích cậu ta, thậm chí dùng những thủ đoạn hèn hạ để cố giành chiến thắng, nhưng đều thất bại.

Trong sân huấn luyện của Hoa Bỉ Ngạn, không có những quy tắc ràng buộc, chỉ người chiến thắng mới có quyền lên tiếng. Còn cô, vì chưa thức tỉnh Ngụy trang, mỗi lần chỉ đứng bên cạnh Tiến sĩ làm người quan sát.

Cạch một tiếng, cửa mở ra.

Thời Kiến Hạ chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn, từ trên cao nhìn xuống Số 11 đang nằm trên đất, đau đớn đến mức mồ hôi ướt đẫm đầu, trông như một con chó c𝒽ế-†.

Sự t𝖗_🔼 𝖙_ấ_𝖓 này, chẳng là gì cả. Nhưng nhân viên thẩm vấn sợ thật sự g**t ch*t hắn ta, nên không dám ra tay quá nặng.

Số 11 vùi đầu vào cánh tay không bị thương, cả người gần như nằm bẹp trên đất. Tay chân hắn ta đều bị đeo vòng tay đặc chế, đã hoàn toàn rơi vào đường cùng.

Nghe thấy có người bước vào, Số 11 𝓃_𝐠_𝒽_iế_ⓝ ⓡ_ă𝓃_🌀 đầy ⓜá_⛎, cười lạnh: "Dù có bao nhiêu người đến cũng vô ích. Tao thà c.𝒽ế.t chứ không phản bội Hoa Bỉ Ngạn."

"Có giỏi thì ⓖ-❗ế-✝️ tao đi! Chỉ cần tao còn sống, ngày sau nhất định sẽ ռ-ℊh❗-ề-ⓝ п-á-† từng mảnh xương sọ của tụi mày!"

"Mày cũng cứng cỏi đấy." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ trên cao, âm sắc và ngữ điệu quen thuộc khiến Số 11 sững người.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)