Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 186

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 186
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Thời Kiến Hạ đứng ngoài bong bóng, hỏi cậu ấy: "Tiểu Hàn, Tiến sĩ có đưa cho cậu tấm thẻ ngọc đó không?"

Cô mở giao diện quang não, lấy hình ảnh thẻ bài ngọc trong album cho cậu ấy xem.

Giang Cửu Hàn lắc đầu: "Không, ông ta chỉ bảo tôi kết nối sinh mệnh với ông ta. Nói rằng nếu gặp nguy hiểm, ông ta sẽ đưa chị đi thay đổi không gian..."

Nói đến đây, giọng cậu ấy nhỏ lại, rõ ràng đã nhận ra mình bị Tiến sĩ lừa.

Tiến sĩ không chỉ không bảo vệ Hạ Hạ, mà còn là kẻ thù của cô. Cậu ấy đáng lẽ nên kể hết mọi chuyện với cô ngay khi ở cảng vũ trụ.

Trông cậu ấy quá ngoan ngoãn, Thời Kiến Hạ không kiềm được muốn đưa tay xoa đầu để an ủi rằng việc Tiến sĩ trốn thoát không phải lỗi của cậu ấy. Nhưng bong bóng năng lượng của Thế đã chặn tay cô lại.

Phỉ Phỉ dựng người, dùng đầu cọ cọ vào cánh tay Giang Cửu Hàn, trong khi giọng của Thời Kiến Hạ vang lên: "Không có thì tốt, thứ đó không phải là đồ tốt đâu."

Đúng như cô dự đoán, Tiến sĩ đã sớm có ý định hy sinh Giang Cửu Hàn, vì vậy không đưa thẻ bài ngọc cho cậu ấy.

Có lẽ số lượng thẻ bài ngọc là có giới hạn, Tiến sĩ không thể cung cấp nhiều hơn. Nếu không, Hoa Bỉ Ngạn đã đào tạo nhiều kẻ cải tạo Ngụy trang đến vậy, lẽ nào chỉ có mười ba người sở hữu thẻ bài ngọc? Phải biết rằng, mỗi thẻ bài ngọc là thêm một mạng sống, và chẳng ai ngại mạng sống của mình thừa cả.

Ngoài ra, ngọc bích có khả năng là vật phẩm tiêu hao không thể tái tạo. Nếu không, hai vị trí trống của Số 12 và Số 5, hai người đã c♓ế-✝️ từ lâu, đã được bổ sung người mới từ lâu rồi.

Giang Cửu Hàn với tính cách dễ dỗ dành, nhanh chóng ngẩng đầu lên, hạ giọng đáp một tiếng "ừ" thật nặng nề.

Thế cũng lên tiếng: "Bác đã kiểm tra suối nguồn tinh thần của cậu ấy, không có bất cứ thứ gì lạ lùng. Cơ bản có thể loại bỏ khả năng Tiến sĩ dựa vào cơ thể của cậu ấy để tái sinh."

Sức mạnh của ông ấy gần như đạt tới Thánh Vực, vốn dĩ sau khi Hồng rời đi, ông ấy sẽ trở thành Hải Thần tiếp theo.

Nhưng Thế đã bỏ lỡ nghi thức tẩy lễ thủy triều sao, và khoảng cách nhỏ nhoi này có thể sẽ vượt qua vào một ngày nào đó, hoặc mãi mãi dừng lại. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ của ông ấy.

Lời nói của Thế giúp Thời Kiến Hạ yên tâm hơn rất nhiều.

Cô cảm ơn ông ấy vì sự giúp đỡ, rồi quay sang Giang Cửu Hàn, người đang nhẹ nhàng ôm Phỉ Phỉ và cẩn thận v**t v* nhúm lông vàng nhạt dần ở giữa trán nó, và nói: "Tiểu Hàn, giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà. Cậu có muốn về không?"

Về nhà?

Giang Cửu Hàn ngẩn người, không biết nghĩ đến điều gì, đôi mày cụp xuống, nhỏ giọng hỏi: "Họ... họ còn nhớ đến tôi không?"

Thời Kiến Hạ nhớ đến việc Giang Ứng Độ thường xuyên tìm kiếm em trai, liền chắc chắn gật đầu: "Nhớ chứ, họ rất yêu cậu."

Giang Cửu Hàn mím nhẹ môi, không lập tức trả lời, mà do dự một lúc lâu mới khẽ gật đầu: "Nếu Hạ Hạ đi cùng, vậy tôi sẽ về."

Phản ứng của cậu khiến Thời Kiến Hạ hơi nhíu mày: "Cậu không muốn về sao?"

Giang Cửu Hàn lắc đầu, ngập ngừng nói: "Chỉ là... tôi... tôi về rồi... Tiểu Cửu thì sao?"

Câu nói ngắt quãng của cậu khiến Thời Kiến Hạ không biết phải trả lời thế nào.

Công Dã Ký Vọng cũng không ngờ rằng Giang Cửu Hàn lại biết đến sự tồn tại của Bạch Tiểu Cửu, thậm chí còn biết Bạch Tiểu Cửu đã thay mình trở về nhà họ Giang.

-

Rầm!

Cánh cửa kiên cố đóng sầm lại, Số 9 ngã xuống, toàn thân bê bết ɱ*á*ⓤ.

Cậu ta nghiêng người nằm trên mặt đất, lồng n🌀●ự●𝐜 khẽ phập phồng, mùi Ⓜ️●á●ц tanh tràn ngập trong mũi và cổ họng.

Đây là nhà tù quân khu của sao Thủ Đô, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm của Liên bang. Nghe nói, rất ít người có thể ra khỏi đây, hầu hết đều bị kết án 🌴●ử ♓ì𝖓●ⓗ tại tòa án quân sự.

Trong tầm nhìn mờ mịt pha lẫn sắc đỏ của 〽️á*ⓤ, Số 9 mơ hồ nghĩ.

Đồ ngốc Hắc Tiểu Thất!

Biết vậy cậu ta đã không nghe lời cô mà trở về sao Thủ Đô!

Đến sao Thiên Thần chắc chắn tốt hơn bây giờ!

Hừm... Hắc Tiểu Thất... cô đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?

Khi nào cô quay lại?

Cậu ta đau đến mức sắp 𝖈_h_ế_𝖙 rồi đây.

Hừ! Nếu cô thấy cậu ta thế này, chắc chắn sẽ cười nhạo cậu ta vì đã tự làm mình thảm hại đến vậy.

Đàn em Bàn Bàn đã đến sao Thiên Thần, hình như anh có liên quan đến tộc Nhân Ngư...

Cậu ta đã gọi liên lạc cho anh, nhưng anh không trả lời.

Suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, Số 9 mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn đang dừng lại trên người mình.

Cậu ta nheo mắt nhìn qua khe cửa nhà giam, thấy một đôi... giày quân đội?

Chẳng phải vừa mới nhốt cậu ta vào sao? Lại định làm gì nữa đây?

Tít tít! Tít tít!

Có vẻ như ai đó đang nhập mã mở khóa cửa nhà giam.

Cạch!

Cánh cửa đóng chặt được mở ra.

Một đôi giày quân đội thẳng tắp xuất hiện trong tầm nhìn của Số 9. Cậu ta dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ chân răng, rất muốn buông lời khiêu khích, nhưng vết thương trên người đau đến mức anh gần như mất đi ý thức. Nghĩ rằng lời nói ra cũng chẳng có sức nặng, cậu ta quyết định im lặng.

Cộp cộp! Cộp cộp!

Tiếng gót giày gõ xuống sàn vang lên, ngày càng gần. Đôi giày quân đội dừng lại trước mặt Số 9.

Cậu ta mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn, đang định lùi lại thì một bàn tay thô ráp túm lấy tóc anh, kéo mạnh khiến cậu ta phải ngẩng đầu lên.

Lực kéo này thực sự rất mạnh, khiến Số 9 cảm thấy như da đầu mình sắp bị xé toạc.

Cậu ta rít lên một tiếng, trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, đôi mắt cậu ta khẽ mở to.

Viên sĩ quan cúi nửa người xuống, ánh mắt đầy vẻ hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Số 9 lúc này, chậm rãi nói: "Đây chẳng phải là ngài Phỉ Cửu oai phong lẫm liệt của chúng ta sao? Sao lại thành ra bộ dạng thảm hại thế này?"

"Số... Mười... Một." Số 9 п🌀ⓗ●𝖎ế●n 𝓇ăп●g ken két.

"Hửm?" Viên sĩ quan nghiêng đầu, cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương trên trán cậu ta, giọng đầy mỉa mai: "Nhìn vết thương này xem, Số 7 mà thấy chắc đau lòng 𝖈*hế*🌴 mất?"

"Mày đến đây làm gì?" Số 9 cố nén cảm giác buồn nôn, hỏi.

Số 11 trả lời không chút do dự: "Đương nhiên là vì Số 7 đã phản bội Tiến sĩ, nên Tiến sĩ bảo tao xử lý mày, 𝐤●ẻ ρ●♓ả●𝖓 𝐛ộ●i phụ thuộc."

Hắn ta cười nhạt: "Không ngờ đúng không, Số 9? Mày đã xử lý bao nhiêu 𝖐_ẻ ρ_ⓗả_ռ 🅱️ộ_1, cuối cùng lại bị coi là phản bội mà bị xử lý."

Lời vừa dứt, Số 9 bất ngờ lao đầu về phía trước, đập thẳng vào sống mũi của Số 11.

Cú đập này gần như dồn toàn bộ sức lực còn lại của Số 9. Số 11 hoàn toàn không ngờ rằng trong tình trạng này, cậu ta vẫn có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Không kịp phòng bị, hắn ta bị đập trúng, đau đến mức hít một hơi lạnh, Ⓜ️●á●u mũi lập tức tuôn ra.

Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, đá mạnh một cú vào Số 9, khiến cậu ta va mạnh vào tường. Vết thương trên trán bị tổn thương lần nữa, ⓜ-á-𝖚 nóng chảy xuống, loang lổ trên mặt đất, trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng Số 9 dường như không cảm nhận được đau đớn, nhổ ra một ngụm Ⓜ️●á●ц, lạnh lùng cười nhìn Số 11: "Đồ vô dụng! Mày nghĩ tao ngu sao? Tiến sĩ làm sao có thể ɢ.𝖎.ế.ⓣ tao? Ông ta còn cần tao để uy h**p Số 7."

Số 9 dừng lại một chút, cười khẽ: "Ông ta chẳng phải không làm gì được Số 7, giờ thành chó nhà tang rồi sao? Vì vậy mới tức giận, muốn lấy chút lợi ích từ tao."

"Ha ha ha ha ha! Tao biết mà! Hắc Tiểu Thất làm sao có thể bị ông ta khống chế? Cô ấy sớm muộn gì cũng rời khỏi Hoa Bỉ Ngạn!"

"Mày, đồ vô dụng, chỉ biết tìm tao gây phiền phức vào lúc này. Trước đây bị tao đè bẹp, sao không dám hé răng? Nếu có gan, 𝖌𝖎ế*† tao ngay tại đây đi!"

Cậu ta ấn vào chiếc vòng đặc chế dành cho những kẻ cải tạo Ngụy trang, chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy.

Tư thế kiêu ngạo của cậu ta thành công chọc giận Số 11. Số 11 không thèm lau Ⓜ️*á*ц mũi, năm ngón tay khép lại, ngưng tụ thành một con dao găm, mắt đỏ ngầu, bước nhanh về phía Số 9.

Ngay cả trong tình thế nguy hiểm này, Số 9 vẫn ngẩng cao đầu, ngạo mạn nói: "Ra tay đi! Đồ vô dụng!"

Con dao găm vung lên, vạch một tia sáng lạnh lẽo trong không trung, 𝒽ⓤ*n*g 𝖍ă𝖓*𝐠 đ●â●𝖒 thẳng vào n·𝖌ự·🌜 Số 9.

Cậu ta hoàn toàn không có ý định né tránh, chỉ là nụ cười trên môi bỗng chùng xuống, như thể đang tiếc nuối điều gì.

Gần rồi!

Ánh sáng lạnh lẽo áp sát!

Cậu ta sẽ ⓒ-ⓗ-ế-𝖙 dưới tay Số 11.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, túi áo của cậu ta bất ngờ phát ra một luồng sáng chói mắt.

Một quân cờ trong suốt từ trong túi bay ra, lập tức tạo nên một lớp lá chắn năng lượng không thể phá vỡ, chặn đứng con dao găm. Lớp năng lượng phát ra còn đẩy bật Số 11 đang lao tới ra xa!

Số 9 sững sờ.

Quân cờ tròn trịa, trong suốt, lơ lửng trước mặt anh, khẽ rung động như thể có sự sống.

Đây là...

Bàn cờ Thiên Địa.

Ngay khi ý nghĩ này lóe lên, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng bất ngờ nắm chặt lấy khung cửa nhà giam.

Giang Ứng Độ quần áo xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, xông thẳng vào, xuất hiện trong tầm nhìn của Số 9.

Giang Ứng Độ nắm chặt khung cửa, lực mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể muốn nhổ cả cánh cửa ra.

Anh ấy th* d*c từng hơi lớn, mồ hôi nóng hổi trên trán nhanh chóng chảy xuống, tụ lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống đất. Ánh mắt anh ấy đầy lo lắng và căng thẳng, xen lẫn sự sắc bén và hung dữ không thể che giấu.

Nhìn thấy Số 9 được Bàn Cờ Thiên Địa bảo vệ, Giang Ứng Độ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt sắc như dao lập tức chuyển sang Số 11, kẻ đang bị năng lượng phản chấn đẩy vào tường.

"Mày to gan thật! Dám làm bị thương người ở đây!"

Giọng anh ấy lạnh lẽo như băng, khí tức của Thiên Địa Vương Cờ tỏa ra ánh sáng xanh lạnh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống hình phạt, lấy đi mạng sống của Số 11. Số 11 không ngờ rằng vào phút cuối lại xuất hiện một kẻ phá bĩnh, gần như nghiến nát hàm răng bạc của hắn ta.

Ánh mắt hắn tatrầm xuống, lóe lên sự nguy hiểm và khát Ⓜ️á_u. Con dao găm trong tay hắn ta lập tức biến đổi, phình to thành một lưỡi đao cong hai đầu màu xám đen. Khóe miệng hắn ta nhếch lên đầy hiểm ác: "Giang Ứng Độ! Đã đến đây rồi thì cùng ↪️ⓗ●ế●t ở đây đi!"

Luồng khí tối tăm bao trùm, gần như phủ kín cả nhà giam. Bàn Cờ Thiên Địa phát ra ánh sáng nhạt bị áp chế bởi sức mạnh cấp cao hơn, năng lượng tỏa ra lập tức bị nén lại.

Giang Ứng Độ hừ lạnh, bàn cờ xanh lạnh khổng lồ như những con sóng dữ dội trên biển, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Cảnh tượng trước mắt Số 11 đột ngột thay đổi, không còn là nhà giam tối tăm chật hẹp, mà là một khu rừng rậm rạp với vô số quân cờ đen trắng đứng sừng sững.

Khắp nơi là những cây cổ thụ cao chót vót, nhìn quanh không phân biệt được đâu là lối đi, đâu là nơi xuất phát. Những bụi cây dày đặc chen chúc nhau, không có chỗ nào để đặt chân.

Quân cờ đen trắng không còn là những viên tròn, mà biến thành những bức tượng đá đen trắng. Một số mang hình dáng thú, một số mang hình dáng cây cỏ, khí tức cổ xưa và huyền bí. Nếu không phải hình dáng quá nổi bật, chúng gần như hòa làm một với thiên nhiên.

Lưỡi đao cong hai đầu của Số 11 đã vung về phía Giang Ứng Độ, nhưng ánh sáng xoáy cắt ra chỉ làm cỏ cây bay tán loạn, hoa dại bị phá tan, hoàn toàn không thấy bóng dáng anh.

Đây là lĩnh vực Ngụy trang!

Ánh mắt Số 11 lóe lên sự ghen ghét.

Thiên Địa Bàn Cờ tuy không phải Ngụy trang cấp SS hàng đầu, nhưng vẫn là một trong những Ngụy trang xuất sắc nhất cấp SS. Giang Ứng Độ vừa thăng cấp bảy không lâu, đã thành công mở ra lĩnh vực Ngụy trang của Thiên Địa Bàn Cờ.

Chẳng qua nền tảng của anh ấy vẫn còn quá yếu, chưa thể hoàn toàn hòa nhập quân cờ đen trắng vào môi trường. Những người bị mắc kẹt trong lĩnh vực này rất dễ phát hiện ra điểm yếu.

Số 11 với đôi mắt tinh tường, ngay lập tức nhận ra điểm yếu của Thiên Địa Bàn Cờ, và coi những quân cờ đen trắng trong rừng rậm là mục tiêu tấn công hàng đầu.

Hắn ta lạnh lùng chế nhạo: "Không biết lượng sức!"

Lưỡi đao cong hai đầu màu xám đen mang theo sức mạnh sắc bén không gì sánh được, như một kẻ thu hoạch vô tình nhất thế gian, 𝒽.⛎п.🌀 ⓗăn.ℊ chém vào quân cờ trắng gần đó.

Quân cờ mang hình dáng thú không có khả năng di chuyển, bề mặt xuất hiện vết nứt rõ ràng sau khi bị tấn công. Khi lưỡi đao quay lại và chém lần nữa, quân cờ không chịu nổi, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh năng lượng rồi biến mất.

Số 11 nở nụ cười dữ tợn, sức mạnh Ngụy trang của hắn ta hóa thành vô số sợi chỉ xám đen, ngưng tụ thành từng lưỡi đao cong hai đầu.

Những lưỡi đao này như đã từng ngâm trong biển ⓜ_á_ⓤ và núi xác, hung ác đến mức quân cờ đá không thể chống đỡ, thậm chí không trụ nổi mười giây.

Lĩnh vực Ngụy trang của Thiên Địa Bàn Cờ tan vỡ, trong tầm nhìn của Số 11, Giang Ứng Độ đang dìu Số 9 đi về phía cửa nhà giam.

Do lĩnh vực bị phá hủy, Giang Ứng Độ phun ra một ngụm 〽️.á.𝐮 tươi, đôi tay mất sức, không thể đỡ nổi trọng lượng của Số 9, cả hai sắp ngã xuống.

Số 9 cố gắng nhấc tay, muốn tự mình đứng vững, nhưng thương tích quá nặng, tình trạng hiện tại còn tệ hơn cả Giang Ứng Độ. Cậu ta không giữ được thăng bằng, không những không đứng vững mà còn ngã thẳng về phía trước.

Giang Ứng Độ sợ cậu ta bị thương nặng hơn, không màng đến suối tinh thần lực bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức lao tới đỡ cậu ta, trở thành tấm đệm thịt bất đắc dĩ.

Đầu của Số 9 đập vào vai anh ấy, ⓜá.𝖚 khô trên người cậu ta làm đỏ cả áo của Giang Ứng Độ, những vệt m●á●⛎ loang lổ trông vô cùng đáng sợ.

Giang Ứng Độ th* d*c nặng nề, cố gắng đỡ Số 9 đứng dậy, nhưng bị cậu ta đẩy nhẹ cánh tay, nghe thấy giọng nói khàn khàn, yếu ớt nhưng đầy giận dữ: "Anh bị điên à? Tôi không phải Giang Cửu Hàn, chẳng liên quan gì đến anh! Anh đến đây tìm ⓒ.♓.ế.t sao?"

Cậu ta chống tay muốn đứng dậy, nhưng thương tích quá nặng, chân trái bị gãy không thể dùng lực, suýt nữa lại ngã xuống.

Giang Ứng Độ nhìn Số 11 đang bước tới với vẻ mặt dữ tợn, đưa tay lau vệt ⓜ.á.υ bên khóe miệng, nở một nụ cười bất lực: "Em cứ coi như đầu óc anh bị hư hỏng rồi đi."

Anh ấy có phán đoán của riêng mình. Số 9 là một gián điệp đầy mưu mô hay chỉ là một đứa em trai ngốc nghếch không muốn làm tổn thương anh ấy, không phải điều có thể giải thích bằng vài lời.

Từ khi được anh ấy tìm về, cậu ta chưa từng dò hỏi về các vấn đề của Liên bang, luôn tránh mặt người nhà họ Giang, không muốn tiếp xúc với họ.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)