Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 170

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 170
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Giờ thì cô có thể chắc chắn, khẳng định và xác định rằng Số 2 chính là Thánh giả gái thần bí đã xuất q⛎-ỷ nhập thần mấy lần trước.

Số 2 là Thánh giả gái, mà Thánh giả gái lại là người của phái Dung Hợp.

Thảo nào anh ta lại hiểu rõ tình hình của những người sở hữu thẻ bài ngọc đến vậy, hóa ra cũng là một kẻ nằm vùng! Hơn nữa, anh ta không chỉ làm nội gián cho một phe, mà còn trà trộn vào Ban điều tra trùng tộc, thậm chí còn được Trang Minh Nguyệt trọng dụng, đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay.

Anh ta rõ ràng biết cô là Số 7, vậy mà vẫn cố tình gửi video cô tự xưng là Số 9 cho Trang Minh Nguyệt, rốt cuộc là có ý đồ gì?

Muốn ép cô hoàn toàn phản bội Hoa Bỉ Ngạn để tìm kiếm sự hợp tác với Ban điều tra trùng tộc? Hay là muốn dụ cô đầu quân cho phái Dung Hợp?

Nhưng đến giờ cô còn chưa biết rốt cuộc phái Dung Hợp là cái quần gì nữa kìa. Tiến sĩ đã ba lần bảy lượt né tránh vấn đề này, cô chỉ từng nghe cha nhắc đến một lần khi ông ấy đưa cô trở về Hoa Bỉ Ngạn.

Có lẽ khi ấy Tiến sĩ đã nhận ra sự tồn tại của Thánh giả gái và thanh niên tàn nhang, thế nên ông ấy mới cố ý nhắc để cánh cáo cô.

Tiến sĩ có biết Số 2 chính là kẻ giả gái từng xuất hiện ở thành Quân Lâm không?

Không, chắc là không thể nào.

Với sự cẩn trọng của ông ta, nếu không có đủ tự tin rằng mình có thể toàn thân trở ra sau khi đoạt được Tinh Hạch thứ năm, ông ta tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Mà kế hoạch của ông ta đúng là hoàn hảo không một kẽ hở.

Số 2 là con cờ mà Tiến sĩ cài vào tổ đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc, vừa có thể giá·Ⓜ️ 𝐬á·t hành động của bọn họ, vừa có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng thân phận "người hỗ trợ đồng minh" để trà trộn vào lãnh địa tộc Giao Nhân.

Hiện tại, tộc Giao Nhân chắc chắn đang rối như tơ vò vì sự xuất hiện đột ngột của Xúy Trùng. Dù biết có kẻ đang nhắm đến Tinh Hạch, nhưng giữa sự sống còn của cả chủng tộc và một viên Tinh Hạch, bọn họ chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ chủng tộc, từ đó lơ là phòng bị với Tinh Hạch.

Tiến sĩ có thể lợi dụng cơ hội này để cướp lấy Tinh Hạch, đồng thời đổ mọi trách nhiệm lên đầu Ban điều tra trùng tộc.

Kế hoạch này gần như trùng khớp hoàn toàn với tính toán của cô trước khi đến đây.

Nhưng trong kế hoạch hoàn mỹ ấy, lại ẩn giấu một kẻ nội gián hoạt động đa tuyến với mục đích không rõ ràng.

Thời Kiến Hạ liếc nhìn Thánh giả gái đang nhanh chóng đuổi theo mình, trong lòng dâng lên suy nghĩ muốn lôi anh ta vào một góc vắng người để tra hỏi xem anh ta thực sự có ý đồ gì, liệu có hứng thú bắt tay với cô để cùng tiễn Tiến sĩ xuống mồ hay không?

Nếu anh ta đồng ý, cô cũng không ngại bỏ qua những ân oán trước đây mà cùng nhau hợp tác.

Nhưng Tiến sĩ đang ở ngay phía trước, cô và anh ta căn bản không có cơ hội nói chuyện.

Mà Thánh giả gái cũng chưa chắc sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.

Tuy nhiên, có thể khẳng định một điều, anh ta không cùng một phe với Tiến sĩ.

Anh ta dùng thân phận Số 2 nghe theo mệnh lệnh của Tiến sĩ, bày mưu tính kế đẩy Trang Minh Nguyệt vào bẫy. Nhưng ai dám chắc rằng anh ta không nhân cơ hội đó để tương kế tựu kế, âm thầm báo tin cho Trang Minh Nguyệt, bày một cái bẫy lớn hơn để đưa Tiến sĩ lên đoạn đầu đài?

Nghĩ đến đây, Thời Kiến Hạ khẽ thở phào một hơi.

Thánh giả gái thấy bờ vai căng cứng của cô hơi thả lỏng, lập tức nhíu mày không vui, bực bội "chậc" lưỡi một tiếng, dường như đang cân nhắc xem có nên tìm cách đòi lại cú đá chí mạng vừa rồi hay không.

---

Tại cổng ra của lối đi đặc biệt, Tiến sĩ giao Giang Cửu Hàn đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, cho một thanh niên mặc đồ đen cũng đội mũ lưỡi trai đã chờ sẵn ở đó từ lâu.

Dù cách nhau mấy mét, Thời Kiến Hạ vẫn lập tức nhận ra người kia là Số 4.

Số 4 nhận lấy tay cầm xe lăn, đẩy Giang Cửu Hàn rời đi.

Thời Kiến Hạ vội vàng bảo Thánh giả gái đỡ lấy Ôn Thu Thu, nhanh chân bước tới, nắm chặt tay vịn của xe lăn, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt của Số 4, cau mày hỏi Tiến sĩ: "Ngài định đưa cậu ấy đi đâu?"

Giang Cửu Hàn có chút luống cuống, khẽ níu lấy vạt áo cô, rõ ràng cũng không muốn bị Số 4 đưa đi.

Không biết từ lúc nào, Tiến sĩ đã tháo bỏ mặt nạ, để lộ khuôn mặt vô cùng bình thường. Nếu bỏ qua khí chất nho nhã ôn hòa, ông ta trông hệt như một người bình thường, đến mức bị ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra.

Ông ta chậm rãi nói: "Tiểu Hàn vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, lại ngồi phi thuyền suốt mấy tiếng đồng hồ, cần được nghỉ ngơi, không thích hợp đi lại nhiều."

Không thích hợp đi lại nhiều, vậy còn đưa cậu ấy đến sao Thiên Thần làm gì?

Thời Kiến Hạ cảm thấy lời ông ta nói thật nực cười, nhưng Tiến sĩ rõ ràng chẳng bận tâm cô có tin hay không, chỉ ra hiệu cho Số 4.

Ánh mắt u ám của Số 4 rơi xuống người cô: "Số 7, phiền cô buông tay."

Thời Kiến Hạ nghiến chặt răng, triệu hồi Phỉ Phỉ từ "Sơn Hải Kinh" ra, đặt vào lòng Giang Cửu Hàn. Không để ý đến ánh mắt cau mày của Tiến sĩ, cô nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ấy như cách dỗ dành đám nhóc con thường ngày.

"Giữ nó bên mình, nó sẽ bảo vệ cậu."

Phỉ Phỉ ngồi xổm trên đôi chân phủ chăn mỏng của Giang Cửu Hàn, đôi mắt tròn xoe đen láy tò mò nhìn cậu ấy, dường như đang thắc mắc tại sao lại có thêm một con cá nóc nữa?

Nhưng rất nhanh, nó phát hiện ra Giang Cửu Hàn không phải cá nóc, mà là một chú chuột hamster nhút nhát, không có sức tấn công, tính cách lại cực kỳ hiền lành.

Nhóc béo lông xù phe phẩy đuôi, chủ động duỗi đôi chân trước nhỏ xíu ra, đặt hai miếng đệm thịt hồng hồng trước mặt cậu ấy.

Giang Cửu Hàn ngạc nhiên nhìn sinh vật tròn vo trắng muốt trước mắt, cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đệm thịt nhỏ, thấy nó không rụt lại, bèn thử nắm lấy, nhẹ nhàng lắc lư lên xuống như chào hỏi.

Phỉ Phỉ vui vẻ ra mặt, chủ động co chân trước lại, cuộn tròn nằm lên đầu gối cậu ấy, đuôi khẽ đung đưa, trông vô cùng thư thái.

Tiến sĩ nhìn chằm chằm vào Phỉ Phỉ, vài giây sau mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Được rồi, đừng lề mề nữa."

Thời Kiến Hạ biết lúc này mình không thể làm gì, chủ động lùi lại một bước, để mặc Số 4 đẩy Giang Cửu Hàn đi.

Giang Cửu Hàn dường như cảm nhận được cơn sóng dữ ẩn giấu bên dưới vẻ mặt bình tĩnh của cô, quay đầu lại, dịu dàng nở một nụ cười.

Năm ngón tay buông thõng bên người cô hơi co lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng.

Cô bỗng nhiên có hơi không chắc chắn...

Quyết định năm xưa, khi cô không thèm hỏi ý kiến mà tự đồng ý để Tiến sĩ thực hiện thí nghiệm cải tạo Ngụy Trang lên người cậu ấy, liệu có đúng đắn hay không?

Đợi đến khi bóng dáng của Giang Cửu Hàn và Số 4 hoàn toàn biến mất, Thánh giả gái mới bước đến bên cạnh cô. Anh ta đã trở về dáng vẻ ôn hòa dịu dàng của bác sĩ Khương, ngay cả chiều cao cũng thay đổi, thật sự không hiểu anh ta làm như thế nào.

Anh ta hạ giọng hỏi Tiến sĩ: "Người phụ trách tiếp ứng của Ban điều tra trùng tộc đã đến, ngài có chỉ thị gì không?"

Thời Kiến Hạ nhận ra Ôn Thu Thu không còn ở đây, lập tức quay đầu tìm kiếm, thấy bóng lưng của Số 13 đang nửa dìu nửa đỡ cô ấy đi về hướng ngược lại với Số 4.

Tiến sĩ nhận ra hành động của cô nhưng chẳng mảy may để tâm, thu lại tầm mắt.

Số 7 cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng, thứ gì cũng muốn giữ lại.

Dưới gầm trời này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Muốn có tất cả, e rằng cuối cùng lại chẳng có được gì.

Thánh giả gái dường như không nhận ra điều gì, dẫn đầu đi trước, Thời Kiến Hạ và Tiến sĩ theo sau anh ta. Khi lên phi thuyền là ba người, lúc rời khỏi cảng vũ trụ cũng vẫn là ba người.

Có "bác sĩ Khương" đứng ra nhận diện, Tiến sĩ với khuôn mặt bình thường đến mức chẳng ai để ý không gặp bất kỳ trở ngại nào, bước lên chiếc xe bay tiến về lãnh địa của Tộc Giao Nhân.

Người phụ trách tiếp ứng không rõ mục đích đến đây của họ, chỉ có nhiệm vụ đưa họ đến đúng nơi cần đến.

Suốt quãng đường, trong xe luôn giữ im lặng. Người tiếp ứng liếc nhìn Tiến sĩ - một người có ngoại hình hoàn toàn không ăn nhập với nhan sắc của Thời Kiến Hạ và Thánh giả gái - nhưng cũng không hỏi han gì.

Thời Kiến Hạ thầm nghĩ, Trang Minh Nguyệt đúng là nuôi toàn lũ ngốc.

---

Cùng lúc đó, tại một cảng vũ trụ tư nhân trên sao Thiên Thần, Kỷ Dạng dẫn theo Bùi Khâm bước xuống phi thuyền. Các điều tra viên cấp cao của Ban điều tra trùng tộc cùng đội cận vệ của Nguyên Thủ đứng thành hai hàng song song.

Trang Minh Nguyệt đã đợi ở đây từ lâu, vừa định mở miệng chào hỏi thì bỗng cảm thấy ngứa mũi, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, hắt xì một cái thật mạnh.

Các điều tra viên và cận vệ hai bên duy trì tư thế nghiêm trang, dù trông thấy cảnh tượng có phần buồn cười này cũng không hề nhíu mày, cực kỳ có tố chất huấn luyện.

Trái lại, Kỷ Dạng bật cười nói: "Chắc chắn là Tiểu Hạ đang mắng cô đấy."

Trang Minh Nguyệt hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng rút khăn giấy lau mũi, nói: "Không còn cách nào khác, có quá nhiều ánh mắt đang theo dõi cô ấy. Để an toàn, chúng ta chỉ có thể giấu cô ấy trong bóng tối. Dù sao thì đây là một cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để lộ một chút tin tức nào."

"Nhưng với sự thông minh của cô ấy, chắc chẳng mấy chốc sẽ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, sau đó kịp thời phối hợp với hành động của chúng ta thôi."

Kỷ Dạng mỉm cười, không bình luận gì.

Trang Minh Nguyệt ném tờ khăn giấy vào thùng rác rồi nói sang chuyện khác.

"Tình hình bên phía tộc Giao Nhân nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Lão tộc trưởng đã kiệt quệ đến mức không còn chống đỡ nổi, e rằng không thể giúp đỡ chúng ta được bao nhiêu. Còn thiếu tộc trưởng của bọn họ thì vẫn đang trong trạng thái ngủ say, không biết bao giờ mới tỉnh lại."

Đây đúng là một tình huống không mấy khả quan.

Không đợi Kỷ Dạng lên tiếng, bỗng nhiên một cái bóng khổng lồ phủ xuống từ chân trời.

Một phi thuyền khác vừa đáp xuống, hơn nữa vị trí hạ cánh lại ngay cạnh phi thuyền cá nhân của Kỷ Dạng.

Luồng khí lưu mãnh liệt bùng lên, cuốn bay vạt áo của mọi người có mặt, thổi tung mái tóc của Kỷ Dạng. Bà ấy nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền không có bất kỳ ký hiệu nào, đuôi mắt hơi nhếch lên, dường như đã đoán được người tới là ai.

Sắc mặt Bùi Khâm khẽ thay đổi, lập tức đứng chắn trước bà ấy. Các điều tra viên cấp cao cùng đội cận vệ cũng đồng loạt vào tư thế sẵn sàng 𝐜*𝖍1ế*ռ đ*ấ*υ.

Cửa phi thuyền bật mở, một giọng nói ngang tàng bá đạo dẫn trước lọt vào tai mọi người.

"Có tôi ở đây! Cần con cá kia làm gì? Cứ để cậu ta tiếp tục ngủ! Tốt nhất là ngủ 🌜-𝐡ế-✝️ luôn đi!"

Một thân hình cao lớn nhanh chóng sải bước xuống khỏi cầu thang. Người đến mặc bộ quân phục nguyên soái màu đỏ sẫm, trước 𝖓g·ự·𝒸 cài đầy huy chương, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao bằng một sợi dây buộc màu đỏ viền bạc, theo từng bước chân mạnh mẽ mà tung bay theo một đườⓝ*🌀 𝖈⭕*ռ*🌀 phóng khoáng.

Khí thế đầy bức người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến ai nấy đều e dè né tránh.

Đồng tử Trang Minh Nguyệt co rụt lại.

Tô Tầm Dương!

Sao ông ta lại đến đây?

Hơn nữa còn theo sát phía sau Nguyên thủ?

Sao có thể trùng hợp đến thế?

Trong khi đầu óc xoay chuyển suy nghĩ, Trang Minh Nguyệt không chút do dự lùi một bước, nghiêm túc giơ tay chào theo nghi lễ quân đội với người đàn ông khí thế lẫm liệt trước mặt: "Nguyên soái Tô!"

Dường như Kỷ Dạng hoàn toàn không bị sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này ảnh hưởng. Bà ấy nhẹ nhàng che môi cười khẽ, nhận lại ánh mắt đầy vẻ không hài lòng của Tô Tầm Dương.

Bùi Khâm bước lên một bước, khí thế sắc bén đột nhiên tỏa ra, bao trùm toàn trường.

Tô Tầm Dương híp mắt.

Trước khi hai người sắp lao vào nhau, Kỷ Dạng đã vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Bùi Khâm.

Bùi Khâm lập tức thu liễm khí thế, như một con mèo xù lông được chủ nhân xoa dịu, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt đang định vồ lấy con mồi, lặng lẽ lui về sau lưng bà ấy.

Kỷ Dạng vuốt lại mấy sợi tóc bị luồng khí lưu thổi loạn, bình thản nói: "Nguyên soái Tô, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?"

Hai người vốn không cùng một chiến tuyến, nhưng thái độ của Kỷ Dạng đối với ông ta cũng không sắc bén gay gắt như khi đối đầu với Ôn Tắc Khai. Dù sao thì vị nguyên soái này cũng không phải hổ giấy, tốt nhất là không nên tùy tiện khiêu khích.

Tô Tầm Dương hừ nhẹ một tiếng đầy hàm ý: "Dĩ nhiên là có người ra giá khiến tôi động lòng, mời tôi đến đây."

Kỷ Dạng không nặng không nhẹ "Ồ?" một tiếng, kéo dài âm điệu một chút rồi nhanh chóng nói tiếp: "Tôi còn tưởng ngài vì theo dõi không thành, ngược lại bị người ta tóm được cái đuôi nhỏ, bị ép phải đến đây chứ."

Lời vừa dứt, mặt Tô Tầm Dương lập tức sa sầm.

Trang Minh Nguyệt không hiểu gì, nghe hai người đấu khẩu, lại nhìn sắc mặt của Tô Tầm Dương, liên tưởng đến chuyện bị theo dõi, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một suy đoán khó tin.

Nguyên soái Tô Tầm Dương bất ngờ xuất hiện ở sao Thiên Thần, chẳng lẽ có liên quan đến Thời Kiến Hạ?

Ở vùng biển gần thị trấn Ngọc Quế, Thời Kiến Hạ bỗng hắt xì một cái thật mạnh.

Thánh giả gái nhìn sang, hỏi: "Là cho con nhớ cô, hay là em trai ngốc nghếch nhớ cô?"

Thời Kiến Hạ: "..."

Chó con là Bạch Tiểu Cửu, còn em trai ngốc nghếch chẳng lẽ là Giang Cửu Hàn?

Cái tên này có sở thích quái đản gì vậy? Thích đặt biệt danh cho người khác lắm à?

Cô mặt không cảm xúc nói: "Chắc là có ai đó muốn thương lượng với tôi mà không chiếm được thế thượng phong, nên đang chửi rủa tôi đấy."

Thánh giả gái ra vẻ nghiêm túc "ồ" một tiếng: "Ai rảnh rỗi đến mức đó, lại đi trêu chọc cô chứ?"

Thời Kiến Hạ lạnh lùng liếc anh ta một cái.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)