Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 171

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 171
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Q·⛎·𝖆·𝓃 𝖍·ệ giữa Tộc Giao Nhân và con người có thể tóm gọn trong một câu---

Nước sông không phạm nước giếng.

Do yêu cầu khắt khe về môi trường sống, sao Thiên Thần vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác khoa học công nghệ.

Ngoài các cơ sở hạ tầng thiết yếu, hành tinh này cấm con người khai thác quá mức, đặc biệt là ở các vùng biển, nghiêm cấm đánh bắt tràn lan.

Vì có nhiều quy định bảo vệ môi trường nên nhịp sống ở đây khá chậm rãi. Những cư ԁ·â·п 𝐜𝖍·ủ yếu là người đã nghỉ hưu hoặc những ai yêu thích sự yên tĩnh, thanh bình. Dân số thường trú của sao Thiên Thần cũng ít hơn rất nhiều so với những hành tinh thương mại phồn hoa khác.

Vùng biển gần thị trấn Ngọc Quế còn có lệnh cấm ra biển. Chính vì điều này mà nhiều người tin rằng sao Thiên Thần thực sự là nơi sinh sống của Tộc Giao Nhân, lệnh cấm ra biển được ban hành để bảo vệ họ khỏi sự xâm phạm của con người.

Mặc dù thực tế có chút khác biệt so với lời đồn, nhưng lệnh cấm ra biển đúng là được ban hành vì Tộc Giao Nhân.

Lúc này, nhóm người Thời Kiến Hạ đang ở một bến cảng gần thị trấn Ngọc Quế, do Ban điều tra trùng tộc đặc biệt xây dựng để giao lưu với Tộc Giao Nhân.

Dù gọi là bến cảng, nhưng diện tích thực tế lại khá nhỏ, hoàn toàn không thể dùng từ "rộng lớn" để miêu tả. Nó giống một bến tàu nhỏ hơn, có hình chữ "T", phần dài vươn sâu vào biển.

Tộc Giao Nhân không thích tiếp xúc với con người, cũng rất kiêng kỵ việc con người tự ý 𝖝●â●〽️ ⓝ●ⓗậ●p lãnh địa của mình. Vì vậy, Thời Kiến Hạ phải đợi Giao Nhân được cử đến tiếp đón để tránh những hiểu lầm và ×·ц·ռ·🌀 độ·т không cần thiết.

Đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này, khi Xúy Trùng đột nhiên xuất hiện ở vùng biển sâu, càng không thể để Tộc Giao Nhân nghi ngờ chính quyền liên bang có ý định lợi dụng tình hình.

Cô tìm một ch* k*n gió để ngồi xuống, cảm ơn điều tra viên vừa đưa tới một ly đồ uống nóng, sau đó khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận sự se lạnh của mùa thu trên sao Thiên Thần.

Thời điểm này đang là đầu thu, cộng thêm thị trấn Ngọc Quế nằm ở vĩ độ cao và giáp biển, gió biển rất lớn, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với sao Nam Đằng.

Thánh giả gái ngồi đối diện cô, không biết đang chăm chú xem gì trên màn hình giả lập. Ánh mắt anh ta đầy nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gõ bàn phím. Nhưng vì quang não đã bật 🌜𝖍*ế đ*ộ riêng tư, nên người khác không thể thấy nội dung hiển thị.

Tiến sĩ vẫn giữ im lặng, từ đầu đến cuối giống như một cái bóng vô hình. Nếu không chú ý, người ta rất dễ coi ông ta như không khí mà hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện.

Khả năng thu nhỏ cảm giác tồn tại thân này không giống như sử dụng thiên phú Ngụy Trang, mà giống như đã trải qua huấn luyện ẩn thu liễm.

Huấn luyện thu liễm là một khóa học bắt buộc với tất cả sinh viên quân sự thuộc hệ ↪️-𝐡i-ế-п đấ-𝐮. Một số người làm nghề đặc biệt như 𝐬á-✝️ ⓣ-♓-ủ cũng sẽ được đào tạo bài bản về kỹ năng này.

Trước đây, ấn tượng của Thời Kiến Hạ về Tiến sĩ là một kẻ nghiên cứu điên cuồng siêu b**n th**. Ông ta ta từng có tham vọng giúp những người bị ký sinh thức tỉnh Ngụy Trang, biến họ từ bán thể ký sinh thành những kẻ sở hữu năng lực.

Phải thừa nhận rằng viễn cảnh mà ông ta hướng tới rất đẹp đẽ. Nhưng trong quá trình hiện thực hóa ước mơ đó, phương pháp ông ta sử dụng lại vô cùng tàn nhẫn và bất chấp hậu quả.

So với việc giúp đỡ con người thoát khỏi cảnh bị trùng tộc ký sinh, ông ta giống như một nhà nghiên cứu chỉ xem đây là một bài toán khoa học cần phải chinh phục.

Để đạt được thành công, ông ta có thể dùng mọi thủ đoạn, thậm chí không quan tâm đến việc bao nhiêu hành tinh sẽ sụp đổ, bao nhiêu người sẽ 𝒸h_ế_† vì nghiên cứu của mình.

Nhưng bây giờ, Giang Cửu Hàn từng bị Thiên Sứ Băng Hải hoàn toàn ký sinh, lại tỉnh dậy từ thí nghiệm của ông ta, hơn nữa còn thức tỉnh Ngụy Trang!

Mục tiêu nghiên cứu của ông ta đáng lẽ đã hoàn thành rồi mới đúng, tại sao ông ta vẫn tiếp tục tìm kiếm Tinh hạch? Thậm chí còn đích thân tới tận đây, bất chấp nguy hiểm.

Chẳng lẽ ông ta lại có dự án nghiên cứu mới?

Hơn nữa còn liên quan đến Tinh hạch?

Hay là phương pháp 𝐜-ưỡ-𝖓-🌀 cⓗ-ế thức tỉnh Ngụy Trang cần một lượng lớn năng lượng từ Tinh hạch làm chất xúc tác, số Tinh hạch trong tay ông ta hiện giờ không đủ?

Mà quan trọng hơn cả, việc ông ta dám đích thân tới đây, thậm chí tiến sâu vào lãnh địa Tộc Giao Nhân---

Phải chăng có nghĩa là ông ta không chỉ là một nhà nghiên cứu vô hại, mà thực chất còn sở hữu năng lực ↪️.h.iế.ռ đ.ấ.u cực kỳ đáng sợ?

Bây giờ nhớ lại, Thời Kiến Hạ mới nhận ra rằng mình chỉ biết tiến sĩ cũng là một người có Ngụy Trang, nhưng lại không rõ ông ta đã thức tỉnh loại Ngụy Trang nào, sở hữu thiên phú Ngụy Trang ra sao.

Chẳng qua, cô từng nghi ngờ tấm thẻ bài thân phận của Hoa Bỉ Ngạn chính là Ngụy Trang của Tiến sĩ, nếu không thì làm sao ông ta có thể g**t ch*t thành viên giữ thẻ bài bị Ban điều tra trùng tộc bắt giữ từ khoảng cách xa cả ngàn dặm?

Nếu đúng như vậy, thiên phú Ngụy Trang của ông ta có lẽ thiên về khống chế, lại càng không nên mạo hiểm đến đây.

Đang suy nghĩ, tiếng sóng vỗ vào bờ bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Điều tra viên phụ trách liên lạc với tộc Giao Nhân lập tức đứng dậy khỏi ghế trong khu nghỉ ngơi, sải bước nhanh về phía trước.

Thánh giả gái cũng thu lại quang não, hướng ánh mắt về phía mặt biển đang cuộn sóng.

Thời Kiến Hạ khá tò mò không biết tộc Giao Nhân trông như thế nào, liệu có giống như những bộ phim cô từng xem, vừa xinh đẹp vừa hung tợn hay không?

Khi một đàn hải âu lớn sà xuống khoảng đất trống trước bến cảng, những chiếc đuôi cá trong suốt lộng lẫy lần lượt nổi lên mặt nước. Phần thân trên là con người, phần th*n d*** là cá... hoàn toàn giống với những gì Thời Kiến Hạ tưởng tượng.

Gần đến bến cảng, bốn cái đầu với mái tóc dài xoăn 〽️·ề·m mạ·𝐢 như rong biển từ từ trồi lên khỏi mặt nước.

Đẹp quá!

Một vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Tỷ lệ ngũ quan hoàn hảo, đường nét sắc sảo. Phần gần mang tai phủ một lớp vảy mỏng, mỗi người có một màu sắc khác nhau, tương ứng với chiếc đuôi cá dài phía dưới. Viền ngoài của tai vây trong suốt, trông như hai đôi cánh nhỏ xinh đẹp.

Nước biển lăn dài trên khuôn mặt họ, chảy dọc xuống làn da ấm áp, trượt qua cơ bụng săn chắc rồi biến mất vào làn sóng.

Là bốn Giao Nhân nam.

Họ lơ lửng trên mặt nước, phần eo và bụng hòa hợp hoàn hảo với đuôi cá. Những lớp vảy xếp chồng lộng lẫy phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến người ta vừa muốn nhìn lâu hơn lại vừa không dám nhìn thẳng.

Điều tra viên phụ trách tiếp đón nửa quỳ ở mép bến cảng, cúi giọng nói chuyện với họ vài câu, sau đó quay đầu vẫy tay ra hiệu cho ba người Thời Kiến Hạ tiến lên.

Thánh giả gái đi trước, Thời Kiến Hạ và Tiến sĩ theo sát phía sau.

Vị Giao Nhân dẫn đầu trông không khác mấy so với những thanh niên loài người. Ông ấy có mái tóc dài xoăn màu lam nhạt, buông xõa tự nhiên, chỉ dùng một loại thực vật màu bạc phát sáng nhẹ quấn thành vòng cố định trước trán.

Đôi mắt xanh thẳm như bảo thạch chất chứa sự trầm ổn và bình thản chỉ có thể tích lũy theo năm tháng. Rõ ràng, tuổi tác thực sự của ông ấy không thể đánh giá bằng cách suy đoán tuổi như con người.

Ông ấy quan sát ba người đang tiến lại gần, khi nhìn đến Thời Kiến Hạ, đôi mày hơi nhíu lại một chút, dường như phát hiện ra điều gì đó. Người am hiểu về biểu cảm vi mô có thể nhận ra sự biến hóa ẩn giấu trong ánh mắt anh ấy.

Những điều tra viên cấp cao của Ban điều tra trùng tộc đều là những người trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của ông ấy, họ không khỏi căng thẳng, lo lặng cuộc trao đổi với tộc Giao Nhân tính cách thất thường sẽ xảy ra vấn đề.

Thời Kiến Hạ cũng bị ánh mắt ông ấy làm cho căng thẳng, không hiểu bản thân đã khiến vị Giao Nhân lớn tuổi này chú ý ở điểm nào, đồng thời cũng nhận được ánh nhìn chăm chú từ ba Giao Nhân khác.

Ngay khi điều tra viên đang lo lắng chuẩn bị hỏi xem có vấn đề gì không, vị Giao Nhân lớn tuổi thu lại ánh mắt, trầm giọng hỏi: "Ai là người chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ lần này?"

Giọng ông ấy trầm thấp, hùng hậu, phảng phất như âm hưởng của thủy triều, vô cùng đặc biệt.

Điều tra viên lập tức nhìn về phía ba người Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ chủ động bước lên một bước, bình tĩnh đáp: "Là tôi."

Vị Giao Nhân lớn tuổi lại quan sát cô thêm hai lần, khóe môi dường như hơi nhếch lên, nhưng vì quá nhanh nên không ai nhìn rõ.

Ông ấy đưa tay ra, trao cho cô một viên ngọc trai trắng muốt, trong suốt lấp lánh: "Cái này cho cô, mang theo bên người, truyền năng lượng của cô vào, cô sẽ có thể hô hấp dưới nước mà không cần thiết bị lặn."

Thời Kiến Hạ cảm nhận được thiện ý từ ông ấy, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn vội vàng nhận lấy viên ngọc trai: "Cảm ơn."

Chẳng phải Trang Minh Nguyệt nói tộc Giao Nhân tính cách kỳ quái, cực kỳ bài xích con người à? Tại sao lại chủ động tặng cô một bảo vật tương tự như 'Tị Thủy Châu' thế này?

Không chỉ cô thấy kỳ lạ, ngay cả Thánh giả gái và điều tra viên phụ trách liên lạc với Tộc Giao Nhân cũng đầy nghi hoặc.

Tính cách cổ quái của Tộc Giao Nhân không phải là lời đồn vô căn cứ, mà là "chân lý" được các điều tra viên rú_✝️ 𝐫_@ sau khi tiếp xúc với họ.

Họ thẳng thắn, không thích những lời bóng gió quanh co. Nếu nghe phải câu gì không vừa tai, họ có thể trở mặt ngay lập tức. Vì vậy khi giao tiếp với họ, tốt nhất là nên nghe nhiều, nói ít, tránh gây ra ✖️ц-ռ-ⓖ độ-𝐭 không cần thiết.

Tộc Giao Nhân chưa bao giờ tỏ ra có thiện cảm với bất kỳ con người nào. Nếu một điều tra viên bị họ nhìn lâu hơn một chút, người đó sẽ tự hỏi liệu có phải mình trông quá kỳ dị hay xấu xí đến mức chói mắt họ hay không. Chứ đừng nói đến việc nhận được quà tặng từ họ, một điều chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ.

Khi mọi người vẫn đang chìm trong sự khó hiểu, không ai chú ý đến Tiến sĩ từ đầu đến giờ luôn giữ gương mặt vô cảm, đột nhiên cúi đầu, khẽ nở một nụ cười.

---

Vì chỉ có Thời Kiến Hạ được tặng 'Tị Thủy Châu' từ Tộc Giao Nhân, vậy nên Thánh giả gái, Tiến sĩ và điều tra viên cấp cao đi cùng họ chỉ có thể mặc đồ lặn.

Áp suất nước dưới đáy biển vô cùng lớn. Dù thể chất của người Ngụy Trang liên tục được cường hóa, nhưng để hoạt động lâu dài ở vùng biển sâu vẫn là chuyện rất khó khăn.

Giao Nhân lớn tuổi hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, nên đã phát cho ba người còn lại một loại thực vật có hình dáng hơi giống sao trời, Tinh Tảo.

Tinh Tảo có thể giúp chống lại áp suất nước sâu, mỗi nhánh chỉ có tác dụng trong ba mươi giờ. Nếu đến lúc đó vẫn chưa giải quyết xong vấn đề Xúy Trùng, Tộc Giao Nhân sẽ đưa cho họ thêm Tinh Tảo mới.

Sự đối xử khác biệt của Giao Nhân lớn tuổi khiến Thời Kiến Hạ càng cảm thấy kỳ lạ.

Cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Tộc Giao Nhân trong thời đại tinh tế. Sau khi khôi phục ký ức, cô cũng chắc chắn rằng trước khi thức tỉnh Ngụy Trang, mình chưa từng tiếp xúc với chủng tộc này.

Vậy tại sao cô lại nhận được sự ưu ái từ bọn họ?

Hành động tặng 'Tị Thủy Châu' của Giao Nhân lớn tuổi chẳng khác nào ngầm thừa nhận cô có thể tự do hành động dưới đáy biển.

Là vì tin tưởng cô có thể giúp họ giải quyết Xúy Trùng nên mới chủ động bày tỏ thiện ý từ trước?

Nhưng cô còn chưa làm gì cả. Tộc Giao Nhân vốn nổi tiếng là cảnh giác cao, chẳng lẽ lại dễ nói chuyện như vậy ư?

Mang theo hàng loạt nghi vấn trong lòng, Thời Kiến Hạ theo bốn Giao Nhân lặn xuống đáy biển.

Thật ra, cho dù không có 'Tị Thủy Châu', cô vẫn có thể dung hợp ⓒ*ⓗıế*𝓃 đ*ấ*ц với Cộng Công, sử dụng kỹ năng bị động [Dung Thủy] để lặn sâu trong nước mà không gặp trở ngại nào.

Nhưng đối phương đã chủ động bày tỏ thiện ý, cô cũng không đến mức không biết điều mà khoe khoang thiên phú Ngụy Trang của mình.

Hành động của Giao Nhân lớn tuổi cũng khiến cô do dự về kế hoạch ban đầu, đó là âm thầm trộm Tinh hạch, sau đó đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Tiến sĩ.

Làm vậy chẳng phải Tộc Giao Nhân đang dẫn sói vào nhà ư?

Thôi!

Đi đến đâu tính đến đó!

Càng lặn sâu, thế giới trước mắt họ càng trở nên khác biệt hoàn toàn.

Những đàn cá biển sâu bơi lướt qua họ. Một số con có màu sắc rực rỡ, cực kỳ bắt mắt; một số lại xám xịt, nếu không chú ý kỹ thì rất dễ bị bỏ qua. Nhưng dù là loài nào, tất cả đều không dám đến gần nhóm người đang lặn xuống với tốc độ cao, thậm chí còn chủ động tránh xa.

Thời Kiến Hạ đoán, phần lớn là do Tộc Giao Nhân.

Bởi vì họ chính là bá chủ của vùng biển này, một sự tồn tại mà lũ cá nhỏ không dám trêu chọc.

Nhìn những chiếc đuôi cá dài xinh đẹp lộng lẫy của các Giao Nhân, Thời Kiến Hạ bất giác nghĩ---

Người ta thường nói, các loài cá sống ở biển sâu trông chẳng ra sao, nhưng dường như Giao Nhân là một ngoại lệ. Tỷ lệ ngũ quan hoàn hảo, thân hình tuyệt mỹ đến con người cũng khó có được, lại thêm những chiếc đuôi cá dài rực rỡ...

Thời Kiến Hạ thừa nhận, cô có chút muốn đưa tay chạm thử.

Nhưng đối với Giao Nhân, hành động này chắc chắn là một sự xúc phạm lớn. Ngay cả con người, nếu không có đủ sự thân thiết mà tùy tiện chạm vào chân người khác, cũng sẽ bị coi là b**n th** mà đánh một trận tơi bời.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, vị Giao Nhân lớn tuổi bơi ở phía trước dần chậm lại.

Thời Kiến Hạ hoàn hồn, bất ngờ nhìn thấy một cung điện khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển, không khỏi mở to mắt kinh ngạc.

Cung điện mang phong cách kiến trúc cổ Trung Hoa, phần mái được bao phủ bởi "ngói" làm từ nhứng vỏ sò trắng tinh, mỗi cái to bằng bàn tay đàn ông trưởng thành. Chúng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hòa quyện vào nhau, thắp sáng cả vùng biển sâu tối tăm.

Giao Nhân rất thích những thứ lấp lánh xa hoa. Dưới mái hiên cung điện, từng chuỗi ngọc trai đủ màu sắc được treo lơ lửng. Khi dòng hải lưu nhẹ lướt qua, những chuỗi ngọc lay động, trông như từng chiếc đèn lồng phát sáng giữa lòng đại dương.

Bên trong và bên ngoài cung điện đều được bao phủ bởi tảo biển phát sáng. Có Giao Nhân từ trong đó bơi ra, ánh sáng trong suốt phản chiếu qua lớp vảy trên đuôi họ, khiến họ trông chẳng khác nào những sinh vật thần thoại.

Vị Giao Nhân lớn tuổi quay người lại, nói với Thời Kiến Hạ: "Làm phiền cô đi theo tôi."

Dứt lời, ông ấy quay sang một Giao Nhân có đuôi cá màu đỏ sậm, nói: "Trạch, cậu đưa ba vị khách còn lại về thành Tinh Hải trước."

Thành Tinh Hải chính là khu vực phía trước cung điện.

Trạch gật đầu, làm một động tác mời với ba người còn lại.

Thánh giả gái hơi nhíu mày, dường như không ngờ tộc Giao Nhân lại sắp xếp như vậy. Anh ta không muốn tách khỏi Thời Kiến Hạ, nhưng ở địa bàn của người khác, tốt nhất vẫn nên làm theo chỉ dẫn.

Đặc biệt là tộc Giao Nhân này vốn không dễ đối phó. Việc họ tỏ ra thân thiện với Thời Kiến Hạ phần lớn là do cô có khả năng giải quyết vấn đề về Xúy Trùng, còn ba người đi cùng rõ ràng không nằm trong phạm vi được tiếp đãi.

Điều tra viên phụ trách tiếp đón thấy Thời Kiến Hạ gật đầu, cũng lên tiếng đồng ý, tuân theo sự sắp xếp của tộc Giao Nhân.

Tiến sĩ từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì, vẫn duy trì dáng vẻ của một trợ lý nhỏ bé chẳng có chút hiện diện, như thể hoàn toàn không bận tâm việc Thời Kiến Hạ rời khỏi tầm mắt mình sẽ có hành động gì khác.

Thế là, đoàn người chia ra thành hai nhóm.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)