| ← Ch.168 | Ch.170 → |
Chỉ trong chớp mắt, Số 2 dường như lột xác hoàn toàn. Rõ ràng đang mang giày bệt, vậy mà vẫn cao hơn Thời Kiến Hạ nửa cái đầu.
Màu tóc có chút khác so với ký ức của cô, hẳn là đã ngụy trang. Đây không phải khuôn mặt thật của cô ấy.
Thời Kiến Hạ cảm nhận được áp bách từ chiều cao, khẽ nghiến chặt răng.
Quả nhiên cô không nên đặt hy vọng vào Trang Minh Nguyệt. Người mà cô ấy xem như tâm phúc lại là nội gián trong Ban điều tra trùng tộc!
Hay là... cô nên khen ngợi Số 2 ngụy trang quá xuất sắc, có thể trà trộn vào tận hàng ngũ nòng cốt của kẻ địch, trở thành tâm phúc của nhân vật chủ chốt?
Sau khi kinh ngạc và phẫn nộ, Thời Kiến Hạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu thản nhiên thường ngày nói: "Tiến sĩ, sao ngài lại đích thân đến đây?"
Tiến sĩ trước nay luôn ngồi vững như núi, chỉ để cấp dưới xông pha, chưa từng tự mình ra mặt. Lần này lại đến tận nơi, hoàn toàn không hợp với phong cách trốn sau màn thao túng mọi thứ của ông ta.
Chẳng lẽ có lý do bắt buộc phải đích thân đến?
Tiến sĩ không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ cúi mắt nhìn Ôn Thu Thu đang ngã dưới đất, lạnh nhạt hỏi: "Sao cô lại đưa cô ta đến đây?"
"Con châu chấu chẳng có tác dụng gì." Ông ta hờ hững đánh giá, giọng điệu không thể hiện rõ vui hay giận.
Trái tim vốn đang trĩu xuống đáy vực vì biến cố bất ngờ của Thời Kiến Hạ khẽ động một chút khi nghe câu này.
Số 2 là nội ứng do Tiến sĩ cài vào tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc, sau đó lại được Trang Minh Nguyệt xem như tâm phúc, bí mật giao nhiệm vụ hộ tống cô đến sao Thiên Thần để giải quyết Xúy Trùng dưới biển.
Nếu Số 2 trung thành với Tiến sĩ, đáng lẽ cô ấy phải lập tức báo cáo chuyện cô phản bội Hoa Bỉ Ngạn để hợp tác với Ban điều tra trùng tộc.
Hơn nữa, Ôn Thu Thu - người từng được cô bảo vệ nên mới thoát khỏi tay Số 9 - trong mắt Tiến sĩ chỉ là một ⓚ●ẻ 🅿️●h●ả●𝐧 ⓑ●ộ●ı vô dụng đáng bị loại bỏ. Với tính cách của ông ta, lẽ ra đã ra lệnh cho Số 2 hoặc chính cô g**t ch*t Ôn Thu Thu rồi, tại sao lại phản ứng như vậy?
Chẳng lẽ... Số 2 chưa hoàn toàn thành thật với Tiến sĩ?
Ký ức rời rạc dần hiện lên, những chuyện và những người từng gặp ở Hoa Bỉ Ngạn cũng trở nên rõ ràng hơn.
Số 2 là một kẻ vô cùng bí ẩn. Khi cô được Tiến sĩ đưa về Hoa Bỉ Ngạn, cô ấy đã là người sở hữu thẻ bài ngọc Số 2 rồi.
Cô ấy thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cô chỉ tình cờ thấy bóng lưng của cô ấy vài năm trước, cũng chính là hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu khi cô nhận được tư liệu về tộc Giao Nhân.
Nếu vậy, tại sao vừa rồi Số 2 lại gọi cô bằng giọng điệu 🌴𝐡â.ⓝ m.ậ.𝖙 kỳ lạ như thể đã quen biết từ lâu? Còn 'Tiểu Thất Thất'? Rõ ràng hai người họ chưa từng chính thức gặp mặt.
Là do tính cách cô ấy vốn như vậy, hay là...
Thời Kiến Hạ liếc nhìn Số 2 đứng bên cạnh, đúng lúc thấy cô ta giơ tay đặt lên vai cô. Mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất xộc vào mũi, mang theo cảm giác quen thuộc khó tả.
Hình như trong số những người cô từng gặp, cũng có kẻ thích xịt nước hoa như vậy...
Chỉ nghe cô ấy dùng giọng điệu ung dung nói: "Tiến sĩ, ngài không cho cô ấy mang theo Số 9, cũng không cho tôi báo trước rằng tôi đang làm nội gián vui vẻ ở Ban điều tra trùng tộc, vậy thì cô ấy cũng phải tự tìm cho mình một trợ thủ chứ?"
Số 9?
Cô ấy đang nói đến Số 9 sao?
Cách cô ấy nói chuyện với Tiến sĩ quá tùy ý, hoàn toàn không có chút e dè của cấp dưới đối với cấp trên, mà Tiến sĩ lại tỏ vẻ đã quen với chuyện này.
Hơn nữa... giọng điệu này cũng quen thuộc quá.
Trong chợp mắt, trong đầu Thời Kiến Hạ vụt qua ba chữ---
Thánh giả gái!
Tim cô lỡ mất một nhịp.
Số 2 là Thánh giả gái?!
Nếu không phải vì còn tức giận chuyện bị Thánh giả gái tính kế trước mặt Trang Minh Nguyệt, cô suýt nữa đã quên mất tên này rồi.
Mỗi lần anh ta xuất hiện đều thần thần bí bí, nguồn tin tức linh thông không hề thua kém Hoa Bỉ Ngạn hay Ban điều tra trùng tộc. Chỉ cần có chuyện liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn, anh ta chắc chắn sẽ nhúng tay vào, nhưng lần nào cũng chỉ đến để làm nền.
Đột nhiên, Thời Kiến Hạ cảm thấy lực đạo trên vai mình tăng lên một chút.
Cô lập tức phản ứng, giọng điệu dửng dưng hỏi Tiến sĩ: "Sao ngài lại đưa Cửu Hàn đến đây?"
Cũng là một câu hỏi không liên quan đến chủ đề chính, đúng với phong cách của cô.
Tiến sĩ liếc nhìn Số 2 đang đứng sát bên cạnh cô, không nhắc lại chuyện của Ôn Thu Thu nữa mà đẩy Giang Cửu Hàn về phía cô, nhàn nhạt nói: "Sau khi tỉnh lại, Cửu Hàn nói muốn gặp cô, nên tôi đưa cậu ta đến."
Ông ta ta cố ý hạ thấp giọng, trông giống như một bậc trưởng bối hiền hòa bao dung, nhưng lại càng giống một miếng mồi 🅓●ụ ◗●ỗ con mồi rơi vào bẫy hơn.
Thời Kiến Hạ chỉ cần nghĩ cũng biết đây không phải là lý do thực sự, nhưng có lẽ Giang Cửu Hàn thật sự muốn gặp cô.
Giang Cửu Hàn.
Khoảng thời gian cô mất trí nhớ, cô từng gọi Số 9 như vậy một lần.
Ở sao Tiểu Hàn, khi Số 9 chất vấn cô có phải muốn phản bội Tiến sĩ hay không.
Lúc đó, cô đã lớn tiếng gọi cậu ta là Giang Cửu Hàn.
Nhưng cậu ta không phải Giang Cửu Hàn, mà chỉ là một vật thí nghiệm giống như Số 77, thậm chí còn không có cả tên riêng.
Trong mắt cậu ta, Giang Ứng Độ không phải anh trai mình, người mà Giang Ứng Độ yêu thương bảo vệ chính là người mang cái tên Giang Cửu Hàn kia.
Cậu ta quay về nhà họ Giang, cũng giống như cách Số 77 từng thay cô sống trên sao Thủy Nguyên, trở thành một kẻ đóng thế không ai hay biết.
Vậy nên cậu ta không tham luyến sự quan tâm và ưu ái của Giang Ứng Độ, bởi vì cậu ta biết rõ những thứ đó vốn không thuộc về mình.
Số 5 chế giễu cậu ta là đồ giả mạo, bị cậu ta nhớ rõ, từ đó trở thành hai người không đội trời chung.
Thế mà sau khi cô gọi cậu ta là Giang Cửu Hàn, cậu ta không quay người rời đi mà còn làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ quanh quẩn bên cô như một con cá nóc.
Thời Kiến Hạ lo lắng nghĩ, cái đầu nhỏ hạn chế của Bạch Tiểu Cửu liệu có nghĩ tới chuyện khi đó cô bị mất trí nhớ, chứ không phải coi cậu ta là người thay thế Giang Cửu Hàn hay không?
Nếu không nghĩ thông, có khi nào cậu ta đang âm thầm đ*â*Ⓜ️ kim vào hình nộm của cô không nhỉ?
Chui vào túi ngủ, im lặng không nói chuyện với cô, rốt cuộc là giận cô vì không muốn 🌀ⓘ.ế.† Công Nghi Ký Vọng, hay chỉ là mượn cớ để lặng lẽ buồn bã trong lòng?
Thời Kiến Hạ khẽ mím môi, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lan man.
Nếu cô có thể rời khỏi sao Thiên Thần, cô nhất định sẽ đi tìm Bạch Tiểu Cửu, nói với cậu ta rằng, cô luôn biết cậu ta và Giang Cửu Hàn là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô giao dịch với Tiến sĩ để cứu cậu ta, chỉ đơn giản vì muốn cứu cậu ta, không vì bất cứ lý do nào khác.
Cô cụp mắt nhìn Giang Cửu Hàn, người từ khi bị cô gạt tay ra vẫn lặng lẽ ngồi trên xe lăn, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cô khẽ thở dài trong lòng, quỳ nửa gối xuống, chạm tầm mắt cậu ấy.
Giang Cửu Hàn phát hiện động tác của cô, hơi sững lại, sau đó lập tức đưa tay đỡ cô: "Hạ Hạ?"
Giọng cậu ấy rất nhẹ, như một bong bóng sẽ vỡ tan khi bị gió thổi qua, nhưng đôi mắt cụp xuống khi nãy vừa nhìn thấy cô liền lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Ngoan quá.
Rõ ràng vẫn còn buồn bã, nhưng lại lặng lẽ giấu đi cảm xúc.
Cậu ấy và Số 9 quả thật khác nhau một trời một vực.
Giang Cửu Hàn là bạn chơi thuở nhỏ của cô.
Khi cô mới sáu bảy tuổi, cha từng dẫn cô đến gặp Nguyên soái Giang Văn Trạm, lúc đó Giang Cửu Hàn và Giang Tâm Nguyên cũng ở đó.
Giang Cửu Hàn trắng trẻo xinh xắn, lại vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với cô em gái song sinh hoạt bát của mình là Giang Tâm Nguyên. Cậu bé nói năng nhỏ nhẹ, luôn ngồi ngay ngắn thẳng lưng, nhưng đọc bài thì rất to, là đứa trẻ ngoan được cả thầy cô lẫn phụ huynh yêu quý.
Cô như lẽ đương nhiên mà trở thành bạn chơi với cậu bé tuyết nhỏ Giang Cửu Hàn và Giang Tâm Nguyên ồn ào, thậm chí còn học chung một trường tiểu học.
Giang Cửu Hàn quá ngoan, từng bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong lớp bắt nạt. Cô và Giang Tâm Nguyên lập tức 💰ℹ️●ế●𝖙 c●𝖍●ặ●t nắm đấm, đánh cho lũ nhóc đó một trận, kết quả là cả ba đều bị gọi phụ huynh.
Lúc đó bọn họ vẫn còn hồn nhiên vô tư, sau khi bị phụ huynh mắng, cô và Giang Tâm Nguyên đứng úp mặt vào tường bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Giang Cửu Hàn như một cục tuyết nhỏ lén lút chạy đến tìm hai người, còn mang theo cả bánh quy.
Thế là ba đứa trẻ đứng bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, vừa nhai bánh quy rôm rốp vừa trốn đứng phạt, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, suýt nữa thì bị ăn một trận đòn bằng roi mây.
May mà cha cô không bao giờ dùng bạo lực để dạy dỗ, chỉ kiên nhẫn giảng giải cho cô hiểu. Nhưng Giang Tâm Nguyên và Giang Cửu Hàn thì không may mắn như vậy, bị cha của họ đánh cho khóc nức nở.
Sau này, cha cô không trở về từ nhiệm vụ, cô bị Tiến sĩ đưa đi.
Lúc sao Giang Uyên bùng phát tai họa trùng tộc, cô cũng tình cờ có mặt trong phòng thí nghiệm bí mật của Hoa Bỉ Ngạn tại Sao Giang Uyên. Khi được vệ sĩ hộ tống rời đi, cô đã bắt gặp Giang Cửu Hàn đang trôi theo dòng biển băng.
Khi đó cậu ấy đã hoàn toàn bị Thiên Sứ Băng Hải ký sinh. Dù cô kịp thời bảo các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cứu chữa, nhưng ý thức của cậu ấy đã chìm vào trạng thái mơ hồ.
Tiến sĩ đồng ý cứu cậu ấy, những thí nghiệm kỳ quái kia thực sự đã giúp tình trạng của cậu ấy cải thiện phần nào.
Thỉnh thoảng cô có thể giao tiếp với ý thức của cậu ấy trong thế giới ảo, nhưng rất nhanh cậu ấy lại rơi vào ⓗô-𝓃 mê, chẳng khác gì những bán thể ký sinh nửa sống nửa 𝐜●𝐡ế●†.
Trong tình huống cô không hề hay biết, Tiến sĩ còn âm thầm trích xuất thông tin gen của Giang Cửu Hàn, chế tạo ra Số 9.
Mà cô lại vì ánh mắt thoáng qua kia, làm giao dịch với Tiến sĩ để giữ lại Số 9.
Giao dịch---
Cô đồng ý trở thành vật thí nghiệm của Tiến sĩ, thức tỉnh "Sơn Hải Kinh" làm Ngụy Trang.
Nhưng quá trình này lại không hề suôn sẻ.
Ở một mức độ nhất định nào đó, Ngụy Trang có liên quan đến nhận thức của người sở hữu.
Con người không thể tưởng tượng ra những thứ chưa từng thấy qua.
Dù cô là người thừa kế huyết mạch Ngụy Trang "Sơn Hải Kinh", nhưng toàn bộ nội dung của "Sơn Hải Kinh" từ lâu đã bị thất truyền trong dòng chảy văn minh nhân loại, chỉ còn sót lại một cái tên trơ trọi.
Nếu cô không phải là một lữ khách xuyên thời gian đến tinh tế, lại còn tình cờ đọc qua toàn bộ "Sơn Hải Kinh", thì dù công nghệ thức tỉnh Ngụy Trang của Tiến sĩ có tiên tiến đến đâu, cũng không thể khiến một thứ đã bị thời gian chôn vùi xuất hiện trở lại.
Dù vậy, cô cũng mất đến tám năm liên tục tiếp nhận cải tạo Ngụy Trang mới có thể thức tỉnh được "Sơn Hải Kinh".
Ký ức của cô lại một lần nữa đứt đoạn vào thời khắc bước ra khỏi khoang thí nghiệm.
Thời Kiến Hạ trở tay nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Giang Cửu Hàn, truyền hơi ấm sang, khẽ nói: "Cậu muốn gặp tôi?"
Giang Cửu Hàn không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã suy nghĩ nhiều đến vậy, ngoan ngoãn gật đầu: "Tiến sĩ nói cậu sắp thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi... Ngụy Trang của tôi có thể giúp cậu."
Ý thức của cậu ấy luôn trong trạng thái mơ màng, thế giới của cậu ấy như đang bị tạm dừng. Đối với cậu ấy, thời gian chưa từng trôi qua mười năm, nhận thức về Thời Kiến Hạ và thế giới bên ngoài vẫn dừng lại ở lúc chưa trưởng thành.
Nghe xong câu trả lời, Thời Kiến Hạ khẽ nhíu mày.
Tiến sĩ vừa nói, Giang Cửu Hàn đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng thức tỉnh Ngụy Trang.
Đây là kết quả của thí nghiệm phục hồi bán thể ký sinh thành công sao? Hơn nữa còn kết hợp với công nghệ thức tỉnh Ngụy Trang nhân tạo để giúp cậu ấy thức tỉnh Ngụy Trang?
Ngụy Trang vừa thức tỉnh, có thể giúp được gì chứ?
"Hạ Hạ?" Giang Cửu Hàn ngập ngừng gọi cô.
Thời Kiến Hạ hoàn hồn, dưới ánh mắt dò xét của Tiến sĩ và Số 2, cô hỏi: "Cậu thức tỉnh Ngụy Trang gì?"
Đây gần như là một câu hỏi thừa thãi.
Giang Cửu Hàn bị Thiên Sứ Băng Hải ký sinh, chỉ có thể thức tỉnh Ngụy Trang Thiên Sứ Băng Hải. Quả nhiên, cậu ấy thành thật trả lời: "Là Thiên Sứ Băng Hải, có thể chia..."
"Được rồi, có gì ra ngoài rồi nói, đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện."
Tiến sĩ bất ngờ cắt ngang lời Giang Cửu Hàn, đồng thời đẩy xe lăn về phía trước.
Thời Kiến Hạ bị hất sang một bên, suýt nữa ngã xuống. Bàn tay Giang Cửu Hàn cũng bị 𝖈ư●ỡ●𝐧●ɢ é●🅿️ rút khỏi lòng bàn tay cô.
Ánh mắt Số 2 lóe lên, đỡ lấy cô, tiện thể xách theo Ôn Thu Thu đang ♓·ô·𝖓 mê, lười biếng nói: "Nếu chó con thấy cậu lưu luyến cậu ta thế này, chắc chắn sẽ vác theo thanh đao trăm mét lao đến."
Thời Kiến Hạ ngước nhìn anh ta, chăm chú quan sát mấy giây khiến Số 2 cảm thấy mất tự nhiên. Anh ta định hỏi cô đang nhìn gì, nhưng lại thấy cô quay đầu nhìn bóng lưng Tiến sĩ đang nhanh chóng đẩy Giang Cửu Hàn đi xa.
Còn chưa kịp suy nghĩ xem Thời Kiến Hạ đang tính toán gì, anh ta chợt thấy cô đột ngột vươn tay sờ lên trước ⓝ·🌀·ự·c mình với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Cảm giác nặng trĩu vô cùng vi diệu. Số 2 trừng lớn mắt, bật thốt: "Đm!"
Hàng giả!
Thời Kiến Hạ híp mắt lại, còn chưa kịp nói gì đã bị Số 2 ♓·⛎·𝖓·ɢ 𝐡ă𝓃·𝐠 liếc mắt, 𝓃ɢ♓𝒾-ế-𝐧 ⓡ-ă-𝐧-g nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ cô không có 𝓃🌀ự·🌜 à?"
Anh ta siết lấy cổ tay cô, mạnh mẽ hất sang một bên.
Lực đạo này, tuyệt đối không có chút khách sáo nào.
Nhân lúc Tiến sĩ đã đẩy Giang Cửu Hàn đi khá xa, không chú ý đến động tĩnh của hai người bọn họ, Thời Kiến Hạ nhanh chóng giật Ôn Thu Thu khỏi tay Số 2, trước khi rời đi còn giẫm mạnh lên mu bàn chân anh ta, dồn hết sức 𝓃·🌀♓·𝖎·ề·n 𝓃á·𝖙 xuống.
Số 2 suýt chút nữa kêu thành tiếng, nhưng sợ bị Tiến sĩ phát hiện điều bất thường, chỉ có thể nghiến chặt răng, cắn đến mức cả người ⓡ𝐮-n г-ẩ-y mới miễn cưỡng nuốt xuống tiếng r*n r* nơi cuống họng.
Anh ta lập tức phản tay giữ chặt Thời Kiến Hạ đang sắp chạy mất, siết mạnh lấy bờ vai cô rồi kéo cô trở lại, thấp giọng gầm lên: "Mẹ kiếp, cô muốn cắt chân tôi luôn à?"
Thời Kiến Hạ nhếch môi cười mà như không cười: "Tôi muốn lấy mạng anh."
Nói xong, cô hất tay Số 2 ra rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 168 | Ch. 170 → |
