| ← Ch.167 | Ch.169 → |
Nội dung bên trong rõ ràng mạch lạc, không có một câu nào thừa thãi, tất cả đều là điểm mấu chốt.
Thứ nhất, về lễ hội Ngọc Quế.
Lễ hội Ngọc Quế là một chiêu trò của sao Thiên Thần nhằm thúc đẩy ngành du lịch địa phương, nhờ đó mà thị trấn Quế trở thành một danh thắng nổi tiếng.
Nhưng lễ hội Ngọc Quế thực sự tồn tại trong tộc Giao Nhân, chỉ có điều họ không gọi nó là lễ hội Ngọc Quế mà là lễ Hải Thần.
Như lời Trang Minh Nguyệt nói, tộc Giao Nhân khi vừa sinh ra đã sở hữu sức 𝐜𝐡_iế_ⓝ đấ_u ngang với một người Ngụy Trang cấp năm. Nhưng bọn họ trưởng thành không tính theo tuổi tác như con người, mà phải trải qua lễ rửa tội từ 'Thủy triều tinh tú' trong ngày lễ Hải Thần.
Vào hôm ấy, hai mặt trăng của sao Thiên Thần sẽ giao thoa trên cùng một đường thẳng, lực mạnh tinh tú sẽ bùng nổ tạo thành 'Thủy triều tinh tú', những Giao Nhân chưa trưởng thành sẽ nổi lên từ đáy biển sâu, hoàn thành nghi lễ thành niên của họ.
Thứ hai, tộc Giao Nhân chỉ có một cường giả cấp Thánh Vực, đó chính là tộc trưởng của họ--- Hải Thần.
Sức mạnh của tộc Giao Nhân mang tính kế thừa, chỉ khi Hải Thần đời trước qua đời thì Hải Thần đời sau mới xuất hiện, Giao Nhân kế thừa vị trí Hải Thần nhất định sẽ trở thành cường giả Thánh Vực.
Mà hiện tại, lão tộc trưởng đương nhiệm đã bước đến phần cuối sinh mệnh. Thời điểm chuyển giao giữa cũ và mới này chính là lúc tộc Giao Nhân yếu ớt nhất.
Điều này khiến Thời Kiến Hạ vô cùng kinh ngạc. Trong lần trò chuyện trước Trang Minh Nguyệt từng nói, một cường giả Thánh Vực lâu đời của Liên Bang tiết lộ rằng tộc Giao Nhân rất có thể sở hữu tới 2 cường giả Thánh Vực. Nhưng chuyện này ngay cả vị cường giả Thánh Vực của liên bang kia cũng không dám chắc chắn, Số 2 lấy từ đâu ra thông tin chính xác này?
Thứ ba, người kế vị Hải Thần phải trải qua nghi thức rửa tội của 'Thủy triều tinh tú' trong lễ Hải Thần.
Nhưng người thừa kế do Hải Thần đương nhiệm chỉ định đã bị thương nặng trong một trận chiến nhiều năm trước, hiện tại đang ♓-ô-𝐧 mê, chưa chắc có thể tỉnh lại trước lễ hội lần này.
Như vậy, nghi thức kế vị Hải Thần không thể tiến hành suôn sẻ, tân Hải Thần sẽ phải đợi đến lễ Hải Thần tiếp theo.
Mà sao Thiên Thần chỉ xảy ra hiện tượng hai mặt trăng giao thoa 1 lần trong mười năm.
Trong thời gian này, tộc Giao Nhân chẳng khác nào một con ốc sên mất đi lớp vỏ bảo vệ, phơi bày phần yếu nhất của mình cho kẻ khác muốn làm gì thì làm.
Thời Kiến Hạ vô thức nín thở.
Nếu thông tin mà Số 2 cung cấp là thật, vậy chẳng trách Tiến Sĩ lại chọn đúng thời điểm này để cướp lấy Tinh hạch thứ năm đang được tộc Giao Nhân cất giữ.
Nhưng Số 2 đã lấy được thông tin tuyệt mật này từ đâu?
So sánh mà nói, Trang Minh Nguyệt đứng đầu Ban điều tra trùng tộc, lại chẳng khác nào một phế vật ăn không ngồi rồi.
Đang nghĩ ngợi, quang não của cô đột nhiên phát ra âm báo cuộc gọi đến. Người gọi là Trang Minh Nguyệt.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Thời Kiến Hạ thu lại thẻ bài ngọc, bắt máy.
Hình ảnh Trang Minh Nguyệt xuất hiện trên màn hình giả lập. Cô ấy trông rất mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, vài lọn tóc vàng kim rủ xuống trước trán, trông như đã mấy ngày không ngủ ngon.
Thời Kiến Hạ chợt nhớ ra bản thân vừa mới chửi thầm cô ấy là phế vật, bỗng nhiên có chút xấu hổ, nhẹ nhàng mở lời trước: "Sếp Trang, trông cô có vẻ rất buồn ngủ nhỉ?"
Trang Minh Nguyệt xua tay, nói thẳng vào vấn đề: Tộc Giao Nhân gặp chuyện rồi."
Trái tim Thời Kiến Hạ chợt thắt lại, lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Trang Minh Nguyệt hít sâu một hơi, dứt khoát nói ra những thông tin quan trọng nhất:
"Một Xúy Trùng cấp SS xuất hiện tại vùng biển gần nơi cư trú của tộc Giao Nhân. May mắn là phát hiện kịp thời nên đàn cá ở vùng biển sâu chưa bị ký sinh quá nhiều, tình hình hiện tại đã được kiểm soát."
"Xúy Trùng đó đang trong giai đoạn hoạt động mạnh. Để ngăn chặn trùng tộc tràn ra từ bên trong, tộc trưởng Giao Nhân đã tiêu hao không ít sức mạnh để lập kết giới."
"Tôi nghi ngờ rằng sự xuất hiện của Xúy Trùng này có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn. Cho dù tộc trưởng Giao Nhân là cường giả cấp Thánh Vực, cũng không thể có đủ sức mạnh để liên tục thiết lập từng lớp kết giới như vậy. Nếu Hoa Bỉ Ngạn muốn dùng cách này để tiêu hao sức mạnh của ông ấy, chắc chắn sẽ còn những Xúy Trùng khác xuất hiện trong tương lai."
"Chuyện này có mức độ bảo mật rất cao. Tộc trưởng Giao Nhân chỉ liên hệ với Nguyên Thủ. Theo yêu cầu của ông ấy, chuyện này không được báo với bảy vị Nguyên soái, vậy nên Nhục Thu không thể can thiệp."
"Cho nên chúng tôi cần cô lập tức lên đường đến sao Thiên Thần. Nhất định không thể để trùng tộc mở rộng quy mô tại đó. Nếu không, không chỉ tộc Giao Nhân mà cả sao Thiên Thần cũng sẽ rơi vào thảm họa."
Đúng là phong cách hành sự của Tiến Sĩ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào.
Sao Thiên Thần là một trong số ít các hành tinh của Liên Bang chưa bị trùng tộc ×â_ⓜ 𝖓_♓ậ_𝖕. Các nhà nghiên cứu từng tiến hành khảo sát và phát hiện không gian vũ trụ tại đó vô cùng ổn định, hiếm khi xuất hiện những Xúy Trùng hình thành từ khe nứt không gian.
Nhưng hiện tại, một Xúy Trùng lại ngang nhiên xuất hiện gần nơi cư trú của tộc Giao Nhân. Cộng thêm những thông tin mà Thời Kiến Hạ đã tiết lộ với Trang Minh Nguyệt, có thể gần như khẳng định rằng Hoa Bỉ Ngạn chính là kẻ đứng sau tất cả.
Nếu cô có thể tⓗ-â-Ⓜ️ 𝐧𝖍-ậ-𝐩 vào nội bộ tộc Giao Nhân, đoạt lấy Tinh hạch, sau đó đổ tội cho Hoa Bỉ Ngạn, trên đời này chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế nữa.
Thời Kiến Hạ không do dự, lập tức nhận nhiệm vụ từ Trang Minh Nguyệt, nhanh chóng dẫn theo Ôn Thu Thu đến cảng vũ trụ đã được sắp xếp sẵn.
Người chờ họ ở cảng vũ trụ khiến cô có chút bất ngờ. Không phải trợ lý Lệ đượcTrang Minh Nguyệt tin tưởng nhất, mà là vị bác sĩ từng gặp cô vài lần trên sao Thủy Nguyên, đồng thời cũng từng thực hiện kiểm tra sức khỏe cho cô.
Hình như họ... Khương?
Bác sĩ Khương mặc một bộ trang phục thường ngày giản dị, mái tóc dài búi thành búi tròn. Nhìn thấy Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu, cô ấy chủ động mỉm cười: "Lâu rồi không gặp."
Sau khi Ôn Thu Thu bị Ban điều tra trùng tộc đưa đi, cũng chính bác sĩ Khương là người kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy, nên cả ba đều quen biết nhau.
Thời Kiến Hạ chào hỏi đơn giản, biết rằng người có thể được Trang Minh Nguyệt phái tới chắc chắn là thân tín của cô ấy, bèn đi theo lên phi thuyền.
Thực ra, cô vốn đã dự định lên đường đến sao Thiên Thần vào tối nay, chỉ là kế hoạch bị đẩy sớm hơn vài giờ mà thôi.
Trước khi phi thuyền khởi hành, Thời Kiến Hạ mở quang não, tìm đến khung trò chuyện của "Ngủ rồi, không ở đây". Tin nhắn gần nhất vẫn dừng lại ở dòng tin mà cô gửi đi vào sáng nay, Công Dã Ký Vọng vẫn chưa hồi đáp.
Cô vô thức nhíu mày.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả người luôn ung dung như Công Dã Ký Vọng cũng không thể dành ra chút thời gian để trả lời tin nhắn của cô suốt hơn mười tiếng đồng hồ?
Hệ thống robot hỗ trợ trên Phi thuyền nhắc nhở cô phải tắt quang não. Thời Kiến Hạ đành thu lại suy nghĩ, thắt chặt dây an toàn.
Sao Thiên Thần cách sao Nam Đằng không xa. Sau khi khởi hành một quãng ngắn, phi thuyền tiến hành nhảy không gian qua hố sâu vũ trụ, mất chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Phi thuyền hạ cánh.
Nhóm Thời Kiến Hạ đi theo lối đi đặc biệt đã được sắp xếp trước. Dù cách không quá xa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ lối đi thông thường.
Theo yêu cầu của tộc trưởng Giao Nhân, tin tức về Xúy Trùng xuất hiện dưới biển sâu vẫn đang bị phong tỏa chặt chẽ. Trong khi đó, lễ hội Ngọc Quế đang bước vào giai đoạn cao trào, số lượng du khách đáp phi thuyền đến sao Thiên Thần ngày càng nhiều.
Nếu sau khi xuống biển, Thời Kiến Hạ vẫn không thể kiểm soát sự lan rộng của Xúy Trùng, Ban điều tra trùng tộc sẽ ngay lập tức liên kết với chính phủ sao Thiên Thần tổ chức sơ tán người dân. Với lượng người khổng lồ như vậy, lúc đó chắc chắn sẽ rối loạn không nhỏ.
Thời Kiến Hạ khẽ mím môi.
Tiến sĩ và Hoa Bỉ Ngạn đúng là những khối u độc hại của Liên Bang.
Cô bước nhanh ra ngoài, ngay phía trước là cổng ra của lối đi đặc biệt, vừa khéo cũng có một đoàn người bước ra từ một lối đi đặc biệt khác, còn có tiếng bánh xe lăn di chuyển.
Khoảnh khắc rẽ qua góc hành lang, hai nhóm người đối diện nhau trong thoáng chốc.
Người thiếu niên trên xe lăn có mái tóc dài màu bạc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc áo trên cùng mở hai chiếc, để lộ xương quai xanh trắng mịn như sứ. Phía dưới, một tấm chăn mỏng đắp hờ lên đôi chân.
Ánh mắt Thời Kiến Hạ dừng lại trên gương mặt cậu ấy, đồng tử lập tức co rút.
Số 9?
Thiếu niên trước mặt giống hệt Số 9, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt, tựa như một người mắc bệnh lâu ngày. Làn da cậu ấy trắng đến gần như trong suốt, đôi tay đặt trên thành xe lăn có thể thấy rõ những mạch má●𝖚 xanh nhạt.
Cậu ấy không phải Số 9.
Nhận ra ánh nhìn của cô, thiếu niên hơi cong môi, nghiêng đầu mỉm cười nhè nhẹ: "Lâu rồi không gặp, Hạ Hạ."
Kèm theo giọng nói khàn khàn của cậu ấy, từng mảnh ký ức tựa tia chớp xé toạc tầng tầng mây đen, đột ngột ùa vào não Thời Kiến Hạ.
—
"Sao lúc nào nhóc cũng nhặt rác từ bên ngoài về thế?" Giọng nói lạnh lùng của tiến sĩ vang lên.
Ông ta đứng từ trên cao nhìn xuống cậu bé đang nằm trong khoang chữa trị, đường nét đôi môi kéo thành một vòng cung không mấy hài lòng.
"Cậu ấy là con người, không phải rác." Tiểu Thời Kiến Hạ đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng không kém.
"Bị trùng tộc ký sinh hoàn toàn, không phải rác thì là gì?" Tiến sĩ hỏi ngược lại.
Tiểu Thời Kiến Hạ nói: "Không phải ông đang nghiên cứu về thức tỉnh ký sinh sao? Cậu ấy có thể làm vật thí nghiệm cho ông."
Tiến sĩ bật cười, không nhắc đến chuyện muốn vứt cậu bé đi nữa.
Ông ta ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngang tầm mắt với cô, sau đó đưa tay khẽ vén lọn tóc trước trán cô: "Hạ Hạ, rõ ràng nhóc cũng biết, so với làm vật thí nghiệm, nó có giá trị cao hơn nhiều."
"Nó là đứa cháu trai mà Giang Văn Trạm yêu thương nhất."
Hàng mi Tiểu Thời Kiến Hạ khẽ run, hàng ngàn cảm xúc cuối cùng đọng lại thành một câu nói lạnh lẽo: "Cứu cậu ấy."
Tiến sĩ cười hài lòng: "Nhóc đã bảo tôi cứu, đương nhiên tôi sẽ cứu."
Khung cảnh thay đổi, tiếp nối những mảnh ký ức vụn vỡ từng xuất hiện trước đó.
"Nếu cô có thể sống sót về, cả đời này tôi xách giày cho cô!" Số 5 khoanh tay đứng trước bể thí nghiệm trong suốt, giọng nói đầy châm biếm nhìn về phía cô.
"Đừng lấy sự vô năng của mình ra làm cái cớ, ngu xuẩn!" Cô lạnh lùng chế nhạo Số 5.
Số 5 tức giận đến đỏ bừng mặt, năm ngón tay xòe ra, chộp thẳng về phía cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh lẽo, thon dài giữ chặt cổ tay cô ta, xoay mạnh sang một bên.
Số 9 đứng bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống Số 5 đang kêu lên thảm thiết vì bị bẻ gãy cổ tay, lạnh lùng buông hai chữ: "Vô dụng."
Số 5 bật cười khẽ, đưa bàn tay chưa bị thương đặt lên mặt ngoài của bể thí nghiệm trong suốt, nhẹ nhàng v**t v* đường nét gương mặt của người đang trôi nổi bên trong, giọng điệu u ám đầy châm chọc: "Đồ giả mạo còn ra vẻ gì chứ?"
Trong phút chốc, băng tuyết đột ngột bùng nổ!
Đồng tử Thời Kiến Hạ co lại, theo phản xạ lùi về sau một bước, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng giữ lấy.
Giang Cửu Hàn lo lắng nhìn cô: "Hạ Hạ, cậu không sao chứ?"
Đôi mắt cậu ấy cũng mang màu xanh thẳm, như dòng hàn lưu ẩn sâu dưới đáy biển, lại như băng tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi tuyết. Nhưng khác với sự ngông cuồng tùy ý của Số 9, ánh mắt cậu ấy lại mang theo một nét dịu dàng 𝐦ề_𝖒 mạ_ⓘ.
Số 9 sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Giang Cửu Hàn.
Số 9.
Kẻ giả mạo.
Khi cô châm chọc gọi Số 77 là kẻ giả mạo trước mặt Số 9 hết lần này đến lần khác, khi cô nói bản thân ghét việc có ai đó mang gương mặt y hệt mình, cậu ta... đang nghĩ gì?
Thời Kiến Hạ vô thức rút tay lại.
Động tác của cô quá nhanh, quá dứt khoát, khiến Giang Cửu Hàn thoáng sững sờ, bàn tay đang vươn ra cũng hơi thu lại, vẻ mặt thoáng chút hoang mang, dường như không hiểu tại sao đột nhiên lại bị cô ghét bỏ.
Quá khác biệt.
Số 9 sẽ không có biểu cảm như vậy. Cậu ta chỉ biết tức giận kêu gào "Cô dám né tránh tôi sao?", giọng điệu luôn cao ngạo, mang theo sự kiêu hãnh và ngang tàng đặc trưng.
Bọn họ là hai con người hoàn toàn khác nhau, giống như cô và Số 77 đã hóa thành tro bụi biến mất.
Đúng lúc này, một ánh mắt đầy thích thú bất ngờ dừng trên người cô.
Người đàn ông mặc sơ mi đen nhẹ nhàng đặt hai tay lên thành sau của chiếc xe lăn. Trên ngón trỏ tay phải của ông ta có một viên tinh thể hình thoi màu lục biếc, phối hợp hoàn hảo với chiếc đồng hồ trên cổ tay trái được nạm đá quý màu xanh nhạt.
Thời Kiến Hạ nâng mắt nhìn lên.
Chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt người đàn ông. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ông ta hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo ý cười, giống hệt mảnh ký ức vừa hiện lên trong đầu cô: "Hạ Hạ, Cửu Hàn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, còn thức tỉnh Ngụy Trang. Cô vui chứ?"
Bốp!
Bác sĩ Khương vung tay chặt mạnh vào gáy Ôn Thu Thu. Cô ấy không hề đề phòng, lập tức ngã gục xuống đất.
Thời Kiến Hạ quay phắt lại nhìn, chỉ thấy bác sĩ Giang đang tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài hơi g*ợ*п ş*ó*п*ɢ xõa xuống, vẽ nên những đ-ư-ờ𝖓-g ⓒ⭕𝖓-𝐠 nhẹ nhàng bên eo.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Thất Thất~"
Số 2 vén một lọn tóc bên tai, nụ cười rực rỡ như hoa nở.
Năm ngón tay Thời Kiến Hạ khẽ siết lại.
Trúng kế rồi!
Bây giờ, cô sắp dùng danh nghĩa người của Ban điều tra trùng tộc, đưa Tiến Sĩ vào lãnh địa của tộc Giao Nhân!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 167 | Ch. 169 → |
