| ← Ch.160 | Ch.162 → |
Nên bây giờ chưa phải lúc ↪️_hế_т.
Rõ ràng là đang nói về kẻ giả mạo, nhưng Thời Kiến Hạ lại cảm thấy Tiến sĩ đang mượn kẻ đó để ngầm cảnh cáo cô.
Trong mắt Tiến sĩ, cô cũng đáng 𝖈.𝖍ế.✝️ sao?
Chỉ là, với ông ta, cô vẫn còn lý do để sống. Vì vậy, dù biết cô không trung thành với Hoa Bỉ Ngạn, ông ta vẫn mặc kệ cô ở bên ngoài, lén lút làm những việc bằng mặt không bằng lòng?
"Ngài nói đúng."
Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đáp lời, như thể đã chấp nhận lý do ông ta đưa ra, cũng không định truy cứu chuyện kẻ giả mạo đã hãm hại mình.
Tiến sĩ nhìn cô, muốn tìm kiếm một tia bất mãn trên gương mặt cô. Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn thản nhiên, không để lộ một sơ hở nào.
Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Tiến sĩ chậm rãi thu lại ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
"Sau khi lấy được Tinh hạch thứ năm từ thị trấn Ngọc Quế, mang theo 'bạn nhỏ' chung sống với trùng tộc của cô quay về."
"Còn về Số 9, cậu ta không cần tham gia nhiệm vụ này nữa. Bảo cậu ta ngoan ngoãn quay về sao Thủ đô, nếu còn dám hành động tùy tiện thêm một lần nào nữa, tôi không ngại đưa cậu ta về nhà máy để sửa chữa lại đâu."
Tiến sĩ dùng giọng điệu thản nhiên nói ra những lời khiến người ta lạnh sống lưng.
Ông ta không trực tiếp liên lạc với Số 9 mà để Thời Kiến Hạ chuyển lời. Rõ ràng, đây là một lời cảnh cáo, ông ta không hài lòng với việc Số 9 tự ý trừng phạt Số 77, và cũng đang cảnh cáo cô: Đừng hòng lôi kéo bè phái.
"Được." Thời Kiến Hạ vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời.
Đối mặt với lời đe dọa rõ ràng này, cô thậm chí không chớp mắt một cái, cứ như thật sự không hề quan tâm đến sống ↪️𝐡ế.𝖙 của Số 9.
Tiến sĩ khẽ bật cười: "Mong chờ cô quay về, Số 7."
Lời vừa dứt, hình ảnh ảo biến mất.
Ánh sáng mờ nhạt trên thẻ bài ngọc từ từ thu lại, trở về hình dáng một tấm thẻ bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng Thời Kiến Hạ lại lập tức thay đổi sắc mặt.
Bàn tay buông thõng bên người 𝖘i-ế-𝐭 𝒸-𝖍ặ-𝐭 rồi lại thả lỏng, cứ lặp lại như vậy nhiều lần, mãi mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc.
Cơn bão sắp ập đến, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi.
Lúc này cô đã kéo dài đến giới hạn, chỉ có thể đưa Quân Tiểu Diệc trở về Hoa Bỉ Ngạn.
Điều khiến cô bất ngờ là Tiến sĩ không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra trên sao Tiểu Hàn, như thể hoàn toàn không hứng thú với nó.
Nhưng chỉ cần nghĩ một chút, cô đã biết chuyện đó là không thể nào.
Tiến sĩ nghiên cứu trùng tộc, thậm chí còn thành công trong việc cải tạo và thức tỉnh Ngụy Trang, làm sao có thể không quan tâm đến một trùng tộc cấp cao như Người Mặt Bướm?
Đặc biệt là năng lực tái sinh vô hạn của nó.
Nếu một Ngụy Trang có được năng lực này...
Thời Kiến Hạ không đoán ra được Tiến sĩ đang tính toán điều gì. Nhưng cô biết, mình không thể tiếp tục bị ông ta điều khiển như thế này nữa.
Cô cầm thẻ bài ngọc đặt trên trang sách mở rộng của "Sơn Hải Kinh", nhẹ nhàng lần theo hoa văn trên bề mặt nó. Cảm giác ấm áp, trơn mịn khiến người ta dễ dàng quên đi mối nguy hiểm ẩn giấu bên trong. Đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ kia lại giống như một đóa anh túc, vừa mê hoặc vừa chí mạng.
Thời Kiến Hạ chậm rãi ⓢ·𝐢ế·✞ c·ⓗ·ặ·ⓣ năm ngón tay, lực bàn tay không ngừng gia tăng. Cô có thể cảm nhận được hoa văn trên tấm thẻ đã in hằn lên da thịt mình. Chỉ cần tiếp tục dùng lực, tấm thẻ này sẽ bị cô bóp nát.
Vậy thì...
Liệu cô có kết thúc sinh mệnh của chính mình không nhỉ?
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc cộc, theo sau là tiếng Phỉ Phỉ kêu meo meo không ngừng.
Thời Kiến Hạ hoàn hồn, buông lỏng tay. Mất đi sự kiềm chế, thẻ bài ngọc rơi xuống đất, 🅿️*♓*á*𝖙 г*𝖆 â*ɱ ✝️*𝐡🔼𝐧*𝖍 giòn tan.
Nó rơi thẳng xuống nền, bề mặt không hề sứt mẻ mà còn phản chiếu ánh đèn phía trên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Thời Kiến Hạ thu lại suy nghĩ, nhặt thẻ bài ngọc lên rồi nhét vào "Sơn Hải Kinh", sau đó nhanh chân đi mở cửa.
Bên ngoài, Phỉ Phỉ đang tựa vào lòng Số 9, đôi chân ngắn tròn trịa lắc lư đầy ung dung, hoàn toàn không còn bộ dạng sống không bằng 🌜𝖍ế-✝️ khi bị é●p 🅱️𝐮●ộ●𝖈 lúc trước.
Hai người một thú này... Đã âm thầm đạt được thỏa thuận hòa bình từ khi nào vậy?
"Có chuyện gì sao?" Thời Kiến Hạ hỏi bằng giọng điệu tự nhiên.
Số 9 nhìn lướt qua phía sau cô, chẳng thấy gì, liền bình thản thu hồi ánh mắt, chẳng hề có chút tự giác của kẻ vừa xâm phạm quyền riêng tư người khác.
"Người máy gia đình nấu xong cơm tối rồi, mau lại ăn đi."
Nói xong, cậu ta ôm nhóc con béo ú xoay người rời đi. Lúc này, Thời Kiến Hạ mới chú ý đến chiếc túi nhỏ đựng tinh thể đang được đeo trên cổ Phỉ Phỉ.
Hôm nay, để tiện chơi đùa, cô đã giúp nó tháo ra.
Mà chiếc túi này, cô chưa từng thấy qua--- mặt trước còn in hình Phỉ Phỉ làm nũng, hiển nhiên là hàng đặt làm riêng.
Khóe môi cô cong lên một độ cong rất nhỏ.
Bảo sao nhóc con béo ú này có thể làm hòa với Số 9, hóa ra là được hối lộ.
Nuông chiều.
Quá nuông chiều.
Sớm muộn gì cũng coi trời bằng vung.
—
Tay nghề nấu nướng của người máy gia đình tuy không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vẫn vượt xa Thời Kiến Hạ.
Nồi canh xương hầm đậm đà thơm ngậy, thịt xào lửa lớn chín tới hoàn hảo, cải thảo xào cay lại càng hấp dẫn vô cùng.
Thời Kiến Hạ và Số 9 cùng nhau giải quyết sạch cả một nồi cơm lớn, vẫn còn chút thòm thèm.
Hiếm khi được ăn một bữa ngon như vậy, Thời Kiến Hạ tạm thời gạt bỏ mọi chuyện phiền nhiễu trong đầu. Sau khi ăn xong, cô lười biếng tựa vào sô pha xem tin tức.
Số 9 đến đây dường như chỉ để ăn bữa tối, cơm nước xong chưa được bao lâu, cậu ta đã ném lại một câu "Tôi đi đây", không quan tâm cô có nghe thấy hay không, liền đi thẳng về phía cửa ra vào.
Nhìn bóng lưng cao ráo của cậu ta, Thời Kiến Hạ bỗng nhiên lên tiếng: "Tiểu Cửu, cảm ơn cậu."
Khi trở về, tâm trạng cô vốn rất tệ. Nhưng bị Số 9 làm gián đoạn như vậy, ngay cả khi nhận được liên lạc của tiến sĩ, một cuộc gọi chẳng khác nào lệnh truy nã tử thần, cô cũng không còn cảm thấy quá bực bội nữa.
Bước chân của Số 9 khựng lại, giống như một con robot vừa gặp lỗi chương trình. Cậu ta không quay đầu, mà lắp bắp nói: "Cô... cô uống nhầm thuốc à?"
Thời Kiến Hạ tự động bỏ qua giọng điệu khô khốc của cậu ta, chống cằm cười khẽ: "Sắp tới, tôi sẽ đến sao Thiên Khung."
Số 9 lập tức xoay người, đôi mày nhíu chặt như hai con sâu róm: "Cô đến đó làm gì?"
Thời Kiến Hạ nâng tay, nhìn lòng bàn tay trắng nõn của mình, nhẹ giọng nói: "Tôi không thích trên thế giới này có một kẻ khác mang khuôn mặt giống hệt tôi."
Đôi mắt Số 9 hơi mở to, nhìn cô dần dần 💰●ⓘ●ế●t c𝐡●ặ●✞ bàn tay, như thể đang nắm lấy vận mệnh của một ai đó.
Cậu ta không nói nhiều, chỉ trầm giọng đáp: "Được."
Sau đó xoay người rời đi.
Tiếng cửa mở rồi đóng vang lên. Phỉ Phỉ, đang nằm sấp trên sô pha gặm tinh thể, ngẩng đầu lên, khẽ meo một tiếng.
Thời Kiến Hạ buông lỏng nắm tay, đầu ngón tay v**t v* chiếc đầu nhỏ của nó. Ngón áp út khẽ móc lấy một nhúm lông vàng ⓜ●ề●ɱ Ⓜ️ạ●1, xoay nhẹ một vòng không đáng kể.
Số 9 bước ra khỏi thang máy, cơn gió đêm hè mát lạnh thổi tới, làm mái tóc dài màu mực của cậu ta khẽ bay lên, tựa như những dải tảo biển bị dòng nước ngầm cuốn qua nơi đáy đại dương, vừa thần bí vừa lạnh lẽo.
Bước đến lối ra của tòa nhà, cậu ta dừng lại, ánh mắt chính xác quét về phía góc khuất bên cạnh máy bán hàng tự động.
Ở đó, một bóng người đang tựa vào tường, mái tóc ngắn hơi rủ xuống, gương mặt hờ hững, trên tay đang nghịch một con thú bông Phỉ Phỉ.
Bàn tay thon dài khẽ cầm lấy chiếc chân trước mũm mĩm của thú bông, chơi trò Xin chào với nó. Không nhận được phản hồi cũng chẳng hề bực bội, cứ như một đứa trẻ hai tuổi rưỡi ấu trĩ.
Số 9 khẽ cười nhạt: "Anh cũng kiên nhẫn thật."
Từ lúc hoàng ♓ô●ⓝ cho đến khi trăng lên cao, cứ thế ở bên một con thú bông không biết nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ.
Công Dã Ký Vọng nghe thấy lời cậu ta, nhét thú bông Phỉ Phỉ vào túi: "Cô ấy thế nào rồi?"
"Vẫn tốt! Ăn được, uống được, chạy được, nhảy được, còn cần anh bận tâm chắc?" Số 9 khoanh tay trước ⓝg-ự-🌜, vênh váo nói.
"Vậy là tốt rồi." Công Dã Ký Vọng đáp, tựa như chẳng nghe ra sự móc mỉa trong lời nói của cậu ta.
Số 9 ghét nhất chính là dáng vẻ "chẳng gì lọt nổi mắt tôi", "trong mắt tôi, cậu chẳng khác gì hạt bụi" của Công Dã Ký Vọng, liền hừ lạnh: "Cút nhanh đi! Cô ấy không cần thêm gánh nặng."
Nhưng Công Dã Ký Vọng cũng chẳng phản bác, chỉ dùng thái độ tao nhã ôn hòa như mọi khi mà nói: "Tôi đi đây, cảm ơn cậu đã đến một chuyến."
Dứt lời, anh đ.ú.t tay vào túi, sải bước rời đi.
Hai chữ "cảm ơn" khiến Số 9 khựng lại trong giây lát, vài giây sau mới phản ứng kịp ý nghĩa trong lời nói của anh, lập tức tức đến phình má như cá nóc: "Ý anh là gì? Nhà cô ấy tôi muốn đến thì đến, cơm nhà cô ấy tôi muốn ăn thì ăn, còn cần anh cảm ơn chắc?"
Công Dã Ký Vọng không hề dừng bước.
Số 9 không cam tâm, vội vàng đuổi theo phía sau anh, líu ríu như chim sẻ: "Anh đừng tưởng vì hôm nay báo tin cho tôi trước mà tôi sẽ cảm kích anh! Dù không có anh nhắc trước, tôi cũng chẳng bị bắt về đâu!"
"Nói cho anh biết! Tên nhóc mập Phỉ Phỉ bây giờ thích tôi nhất, anh đừng tưởng rằng nói xấu tôi trước mặt nó là có thể bôi đen hình tượng của tôi trong lòng nó!"
Ánh trăng dần đậm màu, in bóng lên con đường lát đá trong khu dân cư.
Số 9 theo sát sau lưng Công Dã Ký Vọng, cái miệng huyên thuyên không ngừng, giọng nói vang vọng cả một quãng đường xa.
---
Thời Kiến Hạ vặn nhỏ âm lượng bản tin, hơi nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ sát đất, rồi quay sang nói với Phỉ Phỉ đang vui vẻ gặm tinh thể trùng tộc: "Sao mẹ cứ có cảm giác tiếng Tiểu Cửu văng vẳng đâu đây nhỉ?"
Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên kêu meo một tiếng, không rõ là đồng tình hay phản đối.
Thời Kiến Hạ nghĩ ngợi, cảm thấy Số 9 hẳn không đến mức tự lảm nhảm giữa khu ký túc xá Hiệp hội, bèn điều chỉnh lại âm lượng tin tức.
Trên kênh sao Thiên Thần, nữ MC với phong thái nhã nhặn trí thức đang đưa tin về lễ hội Ngọc Quế sắp diễn ra.
Người ta nói rằng, tại thị trấn Ngọc Quế, có một chủng tộc cổ xưa và thần bí---
Tộc Giao Nhân.
Bọn họ vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, trời sinh có thể cộng hưởng với sao trời. Mỗi khi trăng tròn, sẽ có giao nhân nhảy lên khỏi mặt biển, hướng về ánh trăng mà cất tiếng ca.
Tiếng hát của họ chứa đựng một sức mạnh thần bí khó lường.
Tương truyền rằng, có người từng vô tình nghe được tiếng hát của giao nhân, từ đó thức tỉnh năng lực Ngụy Trang.
Kể từ đó, lễ hội Ngọc Quế của sao Thiên Thần trở nên nổi tiếng khắp Liên bang, mỗi khi đến dịp là du khách kéo đến nườm nượp.
-
Trên thế giới thực sự tồn tại sinh vật người cá sao?
Là một người xuyên không, Thời Kiến Hạ vẫn giữ thái độ hoài nghi về điều này.
Cái gọi là "Giao nhân hát dưới trăng trong lễ hội Ngọc Quế" có lẽ chỉ là một chiêu trò mà chính phủ sao Thiên Thần bày ra để thúc đẩy nền kinh tế du lịch địa phương mà thôi.
Nếu thực sự có chuyện nghe thấy tiếng hát của giao nhân là có thể thức tỉnh Ngụy Trang, vậy thị trấn Ngọc Quế sớm đã bị chính phủ Liên bang kiểm soát. Dù giao nhân có mạnh đến đâu cũng sẽ bị giam cầm để ngày ngày hát ca, làm gì có chuyện đến lượt dân thường hưởng lợi?
Nhưng nếu Tiến sĩ xác định Tinh Hạch thứ năm nằm ở thị trấn Ngọc Quế, vậy có lẽ truyền thuyết kia cũng không hoàn toàn là giả.
Có lẽ thực sự có người đã thức tỉnh Ngụy Trang ở thị trấn Ngọc Quế, nhưng không phải vì nghe thấy tiếng hát của giao nhân, mà là do vô tình hấp thụ sức mạnh của Tinh Hạch.
Tiến sĩ có thể suy đoán ra Tinh Hạch đang ở thị trấn Ngọc Quế trên sao Thiên Thần, vậy thì không có lý nào mà Ban điều tra trùng tộc vốn rất chú ý đến tung tích của tinh hạch, lại không phát hiện ra điều này.
Thái độ của tiến sĩ vô cùng mập mờ, không cung cấp bất kỳ tư liệu hay thông tin nào liên quan đến thị trấn Ngọc Quế cho cô. Nếu cứ thế mà đi, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tốt nhất nên tìm hiểu trước một chút.
Ví dụ như, liệu Tinh Hạch có thực sự liên quan đến những truyền thuyết thần bí về tộc giao nhân hay không?
Giống như trong những bộ phim và tiểu thuyết mà cô từng xem, vật mà nhân vật chính muốn tìm luôn nằm trong một khu vực bị tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có thể mở ra vào một thời điểm đặc biệt nào đó.
Có lẽ vì thế mà sau khi biết được vị trí của Tinh Hạch thứ năm, tiến sĩ không lập tức phái người đến cướp lấy, mà phải đợi đến lễ hội Ngọc Quế.
Chắc hẳn Trang Minh Nguyệt cũng biết điều gì đó.
Nghĩ đến đây, Thời Kiến Hạ mở quang não, tìm số liên lạc của Trang Minh Nguyệt rồi gọi đi.
Âm thanh tút tút tút vang lên một lúc, sau đó cuộc gọi được kết nối. Ảo ảnh của Trang Minh Nguyệt hiện lên trên màn hình giả lập.
Cô ấy dường như đang ở trong văn phòng, lưng tựa vào cửa sổ sát đất. Trên giá để đồ phía sau có mấy chậu cây cảnh nhỏ, mang lại chút sức sống cho căn phòng tông màu lạnh.
Trang Minh Nguyệt có vẻ bất ngờ khi nhận được cuộc gọi vào lúc này, liền hỏi: "Hôm nay chẳng phải là ngày kỷ niệm thành lập Trường quân sự Nam Đằng à? Sao tối rồi còn tìm tôi? Chẳng lẽ rảnh quá nên muốn nhận vài nhiệm vụ làm cho vui?"
Rõ ràng là một câu nói đùa.
Thời Kiến Hạ liếc nhìn thời gian, im mặc một lúc.
Giờ này đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, gọi điện vào thời điểm này đúng là hơi bất lịch sự.
Nhưng đã gọi thì cũng không thể cúp máy rồi đợi đến mai mới nói được. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn, với tác phong tận tâm tận lực của Sếp Trang, có lẽ cô ấy cũng không ngại tăng ca một chút đâu.
Thời Kiến Hạ sắp xếp lại lời nói: "Hôm nay tiến sĩ liên lạc với tôi."
Vừa nghe đến đây, Trang Minh Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, biểu cảm vốn có phần lười biếng cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Ông ta đã nói gì với cô?"
"Quân Tiểu Diệc đã nói với cô chuyện tiến sĩ muốn tôi đưa cậu ấy trở lại Hoa Bỉ Ngạn chưa?"
Về việc này, Quân Tiểu Diệc chỉ là người truyền tin. Khi Thời Kiến Hạ nói với cậu xong, cô cũng không nhận được phản hồi gì.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 160 | Ch. 162 → |
