| ← Ch.161 | Ch.163 → |
Trang Minh Nguyệt gật đầu: "Cậu ấy có đề cập qua, bên tôi cũng đã lên kế hoạch rồi. Sao vậy? Ông ta muốn cô trực tiếp bắt Quân Tiểu Diệc về à?"
Quân Tiểu Diệc là trường hợp ký sinh cộng sinh với tộc trùng duy nhất được phát hiện cho đến nay.
Không giống như những bán thể ký sinh đang chìm trong trạng thái ngủ say, sau khi bị ký sinh, cậu không ⓒⓗ-ế-† mà vẫn giữ được ý thức cá nhân rõ ràng. Hơn nữa, cậu còn có thể giao tiếp với Ruồi Đuôi Bồ ẩn sâu trong ý thức của mình, thậm chí sử dụng một phần sức mạnh của nó.
Ngay khi phát hiện ra tình trạng của cậu, Trang Minh Nguyệt lập tức bảo mật thông tin và tiến hành nghiên cứu. Những người biết chuyện này đều là tâm phúc của cô ấy.
Nếu tin tức bị lộ ra ngoài, dù có Kỷ Dạng đứng ra bảo vệ, Quân Tiểu Diệc cũng khó tránh khỏi bị lôi vào vòng xoáy tranh đoạt lợi ích và bị đưa lên bàn mổ để nghiên cứu.
Sau khi biết Tiến sĩ quan tâm đến Quân Tiểu Diệc, Trang Minh Nguyệt đã ngay lập tức nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó.
Thời Kiến Hạ đáp: "Cũng gần như vậy, nhưng phải đợi sau lễ hội Ngọc Quế trên sao Thiên Thần."
Còn một tuần nữa là đến Lễ hội Ngọc Quế, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.
Trang Minh Nguyệt khẽ nhíu mày: "Lễ hội Ngọc Quế?"
Nhìn vẻ mặt của cô ấy, rõ ràng là biết đến lễ hội này.
"Tinh hạch?" Trang Minh Nguyệt nhạy bén hỏi lại, sau đó lập tức nói: "Không thể nào, ông ta không thể nào có được viên Tinh hạch đó đâu."
Thị trấn Ngọc Quế thực sự có Tinh hạch sao?
"Tại sao?" Thời Kiến Hạ khó hiểu hỏi.
Chẳng lẽ viên Tinh hạch đó cũng giống như Tinh hạch thứ sáu của thành Quân Lâm, được dùng để bịt kín một Xúy Trùng cấp cao nào đó, các phương pháp thông thường không thể tách rời nó?
Nói mới nhớ, rốt cuộc là ai đã dùng Tinh hạch để bịt kín Xúy Trùng?
Từ khi sự kiện thành Quân Lâm xảy ra đến nay, nghi vấn này vẫn chưa có lời giải.
Trước khi thành Quân Lâm được xây dựng, Tinh hạch và Xúy Trùng đã gắn chặt với nhau, cũng chính vì vậy mà sức mạnh của Ruồi Đuôi Bồ bị hạn chế và suy yếu đáng kể.
Nếu không phải vì Số 5 lén lút cung cấp tinh thể cho nó, thảm kịch thành Quân Lâm bị ✝️.à.n ⓢá.𝐭 đã không xảy ra.
Vì sợ tiến sĩ biết "Sơn Hải Kinh" có thể nuốt chửng Xúy Trùng, thế nên cô không hề hỏi ông ta về chuyện này.
Sau đó, khi thẳng thắn với Trang Minh Nguyệt, cô đã hỏi cô ấy câu hỏi này, nhưng chỉ nhận được câu trả lời "lực bất tòng tâm".
Chính xác mà nói, ngay cả gia tộc Quân Thị, những người đã xây dựng thành Quân Lâm cũng không biết rõ về chuyện này. Họ chỉ biết rằng Tinh hạch và Xúy Trùng của Ruồi Đuôi Bồ đã tồn tại dưới lòng đất từ rất lâu trước đó.
"Cô có biết về tộc Giao Nhân không?" Trang Minh Nguyệt kiên nhẫn giải thích.
Thời Kiến Hạ gật đầu, vừa nãy cô còn thấy truyền thuyết về bọn họ trên bản tin.
Nghe Trang Minh Nguyệt hỏi vậy, cô không khỏi kinh ngạc: "Chẳng lẽ chủng tộc này thực sự tồn tại?"
Thời đại tinh tế quả thực có rất nhiều chủng loài mới, nhưng trí tuệ của chúng đều có giới hạn, không có chủng loài nào có thể sánh ngang với con người.
Trước khi xuyên không, những gì cô biết về Giao Nhân chỉ là truyền thuyết và những câu chuyện dân gian, không ai biết họ có thực sự tồn tại hay không.
Trang Minh Nguyệt còn kinh ngạc hơn cô: "Đương nhiên là có."
Ngữ điệu đầy hiển nhiên của cô ấy khiến Thời Kiến Hạ có chút chột dạ, cảm thấy mình cứ như một kẻ quê mùa lạc hậu vậy.
Chẳng lẽ cô thật sự đã sống gần hai mươi năm ở thời đại tinh tế mà vẫn không thể thay đổi tư duy trước khi xuyên không của mình?
"Cô nói đi, họ có liên quan gì đến Tinh hạch không?" Cô đặt mình vào trạng thái lắng nghe nghiêm túc, không định khoe khoang kiến thức nông cạn của bản thân nữa.
Trang Minh Nguyệt khẽ cười: "Tộc Giao Nhân không chịu sự cai trị của Liên Bang."
Ánh mắt Thời Kiến Hạ hơi mở to.
Trong nhận thức của cô, Liên Bang là một quốc gia thống nhất, toàn bộ tinh tế chỉ có một chính quyền duy nhất.
Ngoại trừ những tổ chức kh*ng b* như Hoa Bỉ Ngạn, tất cả các tập đoàn và thế lực đều chịu sự quản lý của chính phủ Liên Bang.
"Sự tồn tại của họ đích thực không được người ngoài biết đến, nhưng cô là người sở hữu thẻ bài ngọc của Hoa Bỉ Ngạn, tôi tưởng cô đã biết chuyện này." Trang Minh Nguyệt nói, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.
Với khả năng của Hoa Bỉ Ngạn, không thể nào lại không hiểu rõ một bí mật không hẳn là bí mật như vậy.
Thời Kiến Hạ im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi hình như đã nói với cô rằng tôi bị mất một phần ký ức, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại."
Trang Minh Nguyệt nhún vai: "Được thôi."
Cô ấy tiếp tục nói: "Lý do tộc Giao Nhân không chịu sự cai trị của Liên Bang là vì họ sở hữu cường giả Thánh Vực, hơn nữa lại sống ẩn dật nơi xa xôi, không tranh giành với đời."
Nếu nhớ không lầm, số cường giả Thánh Vực mà Liên Bang công bố chỉ có bốn người, thêm Thượng tướng Bùi Khâm được nghi ngờ là Thánh Vực, tổng cộng mới chỉ có năm người.
"Bọn họ cũng có thể thức tỉnh Ngụy Trang sao?" Thời Kiến Hạ hỏi.
Trang Minh Nguyệt lắc đầu: "Tộc Giao Nhân sinh ra đã có khả năng cộng hưởng với tinh tú. Trước khi Liên Bang phát hiện ra sao Thiên Thần, họ đã sinh sống ở đó, đồng thời sở hữu sức c-♓-i-ế-𝖓 đ-ấ-⛎ cực kỳ mạnh mẽ."
"Ngay từ khi mới sinh ra, họ đã có sức mạnh tương đương với cấp 5, khi trưởng thành lập tức đột phá thành cường giả Siêu Phàm. Hơn nữa, họ còn có thể mượn sức mạnh của tinh tú để nâng cao khả năng ↪️h*ℹ️ế*п đấ*𝖚 thêm một cấp bậc nữa."
Thời Kiến Hạ không khỏi líu lưỡi.
Tộc Giao Nhân quả thực là con cưng của trời, khởi điểm của họ cao hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần.
Hơn nữa, họ không cần săn ɢ𝐢●ế●✞ trùng tộc mà vẫn có thể gia tăng sức mạnh, điều đó có nghĩa là cơ thể của họ có khả năng hấp thụ năng lượng tự do trong vũ trụ ở mức độ cực kỳ cao.
Một chủng tộc bẩm sinh ưu việt đến mức này, nếu không phải vì họ sống ẩn dật, không tranh giành quyền lực, hoặc nếu họ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, e rằng đã sớm bị nhân loại nghiên cứu đến tận xương tủy rồi.
Dù vậy, rất có thể vẫn có kẻ đang lén lút tìm cách nghiên cứu và trục lợi từ gen của họ trong những góc khuất mà không ai nhìn thấy được.
Trang Minh Nguyệt nói: "Lý do tôi nói Hoa Bỉ Ngạn không thể lấy được Tinh Hạch ở thị trấn Ngọc Quế là vì Tinh Hạch đó đang nằm trong tay tộc giao nhân. Chính xác hơn, nó thuộc về tộc trưởng giao nhân, một cường giả cấp Thánh Vực."
"Nếu Hoa Bỉ Ngạn không có cường giả Thánh Vực, chắc chắn không thể nào lấy được Tinh Hạch bằng những phương thức thông thường."
Nhìn theo một hướng khác, nếu Hoa Bỉ Ngạn thực sự có cường giả Thánh Vực, bọn họ cũng sẽ không dại dột mà ra mặt giao chiến với tộc trưởng giao nhân.
Trên danh nghĩa, Liên bang và tộc giao nhân nước sông không phạm nước giếng, nhưng trên thực tế, hai bên vẫn có liên hệ với nhau.
Suy cho cùng, đã là láng giềng thì làm bạn chắc chắn tốt hơn làm kẻ thù. Nếu Hoa Bỉ Ngạn dám ngang nhiên động thủ với tộc giao nhân, Liên bang chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Lùi một bước mà nói, nếu Hoa Bỉ Ngạn thực sự sở hữu một ѵ*ũ 🎋♓*í bí mật mạnh mẽ hơn, dựa vào đó để bao vây công tộc giao nhân, Trang Minh Nguyệt cũng không hề lo lắng cho an nguy của tộc giao nhân, thậm chí còn cảm thấy Hoa Bỉ Ngạn đang tự tìm đường 𝐜𝒽ế●✞.
Cường giả Thánh Vực lâu đời nhất của Liên bang từng tiếp xúc với tộc giao nhân đã tiết lộ rằng, rất có thể trong tộc giao nhân không chỉ có một cường giả Thánh Vực.
Đối phó với một người còn chưa chắc đã thắng, nếu đối phương có đến hai cường giả Thánh Vực, thì Hoa Bỉ Ngạn liệu có chống đỡ nổi không?
Nghe đến đây, Thời Kiến Hạ hơi nhíu mày.
Cô không biết liệu Hoa Bỉ Ngạn có cường giả Thánh Vực hay không, nhưng ngay cả khi có, tiến sĩ có lẽ cũng không định sử dụng.
Nhiệm vụ lần này là do tiến sĩ đích thân giao cho cô, thậm chí còn đặc biệt cảnh cáo không được để Số 9 tham gia, cũng không đề cập đến việc sẽ cử thêm người khác.
Thái độ tùy ý như vậy khiến cô cảm thấy tiến sĩ không hề e ngại tộc giao nhân, thậm chí dường như cũng chẳng lo lắng việc cô không lấy được Tinh Hạch.
Tiến sĩ thực sự tin tưởng cô đến vậy sao?
Nhìn lại mọi chuyện, từ Tinh Hạch thứ nhất xuất hiện trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tòa nhà thương hội sao Thủy Nguyê, đến Tinh Hạch thứ hai trong kho ✌️-ũ 🎋-𝖍-í bí mật của Trường quân sự Nam Đằng, rồi cả Tinh Hạch thứ sáu ở thành Quân Lâm--- tất cả đều có liên quan đến cô.
Cô không phải chiến lực mạnh nhất dưới trướng tiến sĩ. Từ Số 1đến Số 13, thậm chí cả Số 77 bị Số 9 ném đến sao Thiên Khung, bất kỳ ai trong số họ cũng mạnh hơn cô rất nhiều.
Vậy tại sao hết lần này đến lần khác, cô lại là người hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến Tinh Hạch?
Tiến sĩ không muốn 🌀1ế.т cô, lý do thực sự là gì?
Có lẽ "Sơn Hải Kinh" là một phần nguyên nhân, nhưng chắc chắn không chỉ có thế.
Tiến sĩ tin chắc rằng cô có thể lấy được Tinh Hạch ư?
Nhưng theo góc nhìn của tiến sĩ, Tinh Hạch thứ nhất đáng lẽ phải rơi vào tay "Thánh giả gái", Tinh Hạch thứ hai thì mất tích cùng với cái c●ⓗế●т của Số 5.
Tinh Hạch thứ sáu, vì có sự tham gia của "cha", nên cuối cùng mới rơi vào tay tiến sĩ.
Còn một điều nữa khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy kỳ lạ, dựa theo những gì cô biết về cha mình, dù ông ấy bị tiến sĩ khống chế và lo lắng cho sự an toàn của cô, thì cũng tuyệt đối không bao giờ thật lòng làm việc cho tiến sĩ.
Vậy tại sao ông ấy lại dễ dàng giao Tinh Hạch cho tiến sĩ như vậy?
Đáng tiếc lần trước gặp cha, ông ấy đang h*ô*𝐧 mê, cô không thể nói chuyện với ông ấy. Nếu không, có lẽ cô đã không phải ngồi đây đoán mò như bây giờ.
Có khi nào đây là kế hoạch của tiến sĩ, cố ý không để họ liên lạc với nhau, nhưng lại biến họ thành con tin của đối phương?
Thời Kiến Hạ nhíu chặt mày, chìm sâu trong suy nghĩ.
Trang Minh Nguyệt cũng tổng hợp lại những thông tin mà mình có được, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không thể xem nhẹ Hoa Bỉ Ngạn, liền nói: "Tôi sẽ tìm cách thông báo cho tộc giao nhân rằng Hoa Bỉ Ngạn đang nhắm vào Tinh Hạch trong tay họ. Đồng thời, Ban điều tra trùng tộc cũng sẽ theo dõi sát sao tình hình ở thị trấn Ngọc Quế."
"Chỉ là, từ trước đến nay, chúng ta và tộc giao nhân luôn giữ khoảng cách, không xâm phạm lẫn nhau. Nếu không có sự cho phép của họ, quân đội và Ban điều tra trùng tộc không thể tùy tiện điều động lực lượng đến đóng quân trên sao Thiên Thần."
Q𝐮-🅰️-𝓃 ⓗ-ệ giữa Liên bang và tộc giao nhân chỉ dừng lại ở mức duy trì sự lịch sự bề ngoài. Với lòng kiêu hãnh của tộc giao nhân, dù có biết rằng Hoa Bỉ Ngạn đang nhắm vào Tinh Hạch, họ cũng sẽ không vội vã cầu viện Liên bang, để rồi mở cửa mời quân đội Liên bang tiến vào sao Thiên Thần.
Xét cho cùng, trong mắt tộc giao nhân, Liên bang cũng không phải không có dã tâm đối với họ. Nếu để quân đội Liên bang tiến vào lãnh địa của mình, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.
Tạm gác lại chuyện của tộc Giao Nhân, Thời Kiến Hạ đưa chủ đề quay trở lại Quân Tiểu Diệc, cùng Trang Minh Nguyệt bàn bạc xem làm thế nào để vừa bảo toàn được cậu, vừa có thể 𝖙.ậ.𝖓 ⓓℹ️ệ.✝️ tổng bộ Hoa Bỉ Ngạn.
Nguồn gốc của mọi tội ác chính là Hoa Bỉ Ngạn, là Tiến sĩ. Chỉ cần xóa sổ Hoa Bỉ Ngạn, g**t ch*t Tiến sĩ, thì cho dù phía sau có dính dáng đến thế lực lớn đến đâu, cô cũng không còn phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì lưỡi kiếm Damocles lơ lửng trên đầu mình nữa.
Bàn chuyện nghiêm túc rất dễ quên mất thời gian, hai người thảo luận rất lâu về kế hoạch sắp tới, thậm chí còn lôi Quân Tiểu Diệc đang ngủ dậy, để người trong cuộc là cậu cũng tham gia.
Ban đầu, Quân Tiểu Diệc vẫn còn dụi mắt, mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Nhưng khi nghe Thời Kiến Hạ nói rằng họ đang chuẩn bị quét sạch tổng bộ Hoa Bỉ Ngạn, cậu lập tức phấn chấn hẳn lên, thể hiện sự nhiệt tình mãnh liệt.
Dù gia tộc của cậu bị Ruồi Đuôi Bồ hại 🌜♓●ế●🌴, nhưng kẻ đưa ra nhát dao тà_ⓝ 𝐬_á_𝐭 lại chính là Hoa Bỉ Ngạn. Chỉ cần Hoa Bỉ Ngạn chưa diệt vong, cậu vẫn chưa thể an ủi được vong linh của những người thân đã khuất.
Từ khi Ruồi Đuôi Bồ ẩn náu trong tiềm thức cậu biến mất, những tàn dư sức mạnh còn sót lại cũng lần lượt bị cậu hấp thu. Hiện tại, Quân Tiểu Diệc đã là người Ngụy Trang cấp 5.
Thậm chí, Ngụy Trang 'Bồ Công Anh' của cậu còn thức tỉnh thiên phú thứ hai, giúp cậu không còn là một kẻ yếu đuối không có sức phản kháng nữa. Khi gặp nguy hiểm, ít nhất cậu cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Mà điều này, Tiến sĩ vẫn chưa biết.
Bất tri bất giác, trời đã sáng.
Kế hoạch đột kích tổng bộ Hoa Bỉ Ngạn đã được bàn bạc sơ bộ.
Những chi tiết nhỏ vẫn cần cân nhắc thêm, hơn nữa hành động lần này phải được bảo mật tuyệt đối, những người tham gia cũng cần sàng lọc nghiêm ngặt.
Ba người kết thúc cuộc thảo luận.
Dù cả đêm không ngủ, nhưng Thời Kiến Hạ lại cảm thấy tinh thần sảng khoái.
G-iế-🌴 Tiến sĩ, xóa sổ tổng bộ Hoa Bỉ Ngạn!
Một mình cô có lẽ không làm được, nhưng có Trang Minh Nguyệt và Kỷ Dạng, họ có ѵ*ũ 𝐤*𝒽*í, có nhân lực - đó là những đồng minh tốt nhất.
Mang theo tâm trạng ấy, Thời Kiến Hạ mơ một giấc mộng. Trong mơ, Tiến sĩ bị cô giẫm dưới chân, hoảng sợ tuyệt vọng cầu xin tha mạng.
Cô ngửa đầu cười lớn, sau đó thẳng chân đá ông ta vào hố phân, ngâm cho thấm mùi xong mới sai robot vớt lên, giao cho Trang Minh Nguyệt.
Trang Minh Nguyệt bịt mũi, oán trách cô sao không ℊ*❗ế*𝐭 ông ta luôn, còn cố tình gửi đến để làm cô ấy buồn nôn.
Ngay lúc đó, cha cô xuất hiện bên cạnh, lên tiếng bênh vực cô, nói rằng g**t ch*t Tiến sĩ là quá dễ dàng, phải để ông ta sống mà chịu dày vò.
Tiến sĩ 𝓃-ⓖⓗ𝐢-ế-𝖓 ⓡ-ăռ-🌀 nghiến lợi vì hận, định điều khiển Số 9 🌀-ℹ️-ế-𝐭 cô, nhưng lại bị Số 9 đá cho hai phát, sau đó quay sang chửi bọn họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
Ngay lúc này, kẻ giả mạo đột nhiên nhảy ra, hét lớn rằng cô ta mới là Thời Kiến Hạ thật, còn cô chỉ là kẻ giả mạo, sau đó định cứu Tiến sĩ rời đi.
Cô vừa chớp mắt, Tiến sĩ, kẻ giả mạo, Số 9, cha cô đều biến mất, chỉ còn lại Trang Minh Nguyệt toàn thân đẫm 𝐦á*ц, không rõ sống c·hế·т.
Thời Kiến Hạ giật mình bừng tỉnh, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong cơn choáng váng kéo dài, cô đưa tay day huyệt thái dương, lắng nghe tiếng 𝖙-ï-〽️ đ-ậ-ⓟ 𝖉-ồ-n 𝒹-ậ-𝓅 trong lồng 𝖓·𝐠ự·𝐜.
Bên cạnh cô, Phỉ Phỉ dường như cảm nhận được sự bất an của chủ nhân, khẽ phát ra một tiếng rù rì nhỏ, vô thức rúc đầu vào cánh tay cô, cái đuôi lớn của nó cũng cong lên, nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, như một chiếc chăn lông 〽️-ề-m 〽️-ạ-❗ ấm áp.
Cảm nhận được hơi ấm của nó, trái tim căng thẳng của cô dần thả lỏng.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 161 | Ch. 163 → |
