Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 160

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 160
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Công Dã Ký Vọng rời đi, mang theo cả món đồ chơi thú bông Phỉ Phỉ mà anh thắng được trong trò bắn súng.

Thời Kiến Hạ không nói gì.

Có những lời không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần đôi bên hiểu là đủ.

Trời dần tối, một số trò chơi trong lễ kỷ niệm có thể diễn ra vào ban đêm. Đối với những người tinh tế tràn đầy năng lượng, thức trắng một hai đêm chẳng là gì, vậy nên số lượng du khách không hề giảm, thậm chí còn đông hơn ban ngày.

Thời gian đóng cửa của Trường quân sự Nam Đằng là mười hai giờ đêm, bây giờ vẫn còn vài tiếng nữa.

Mấy đứa trẻ chạy nhảy nô đùa lướt qua, xung quanh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng Thời Kiến Hạ lại chẳng có chút hứng thú nào, thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi.

Cô nghĩ, chắc là do mệt rồi.

Sáng nay tham gia lễ duyệt binh, cuộc gặp gỡ với Kỷ Dạng cũng tiêu hao không ít tinh thần, buổi chiều lại đi chơi cùng Công Dã Ký Vọng, còn phải trông chừng nhóc mập Phỉ Phỉ luôn tràn đầy năng lượng, tiêu hao thể lực là điều đương nhiên.

Cô tháo tấm thẻ hoạt động vẫn chưa được đóng đầy dấu, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó lấy từ vòng tay không gian ra một hộp đựng nhỏ cỡ bàn tay, nhẹ nhàng đặt tấm thẻ vào.

Có lẽ cô sẽ không còn cơ hội thu thập đủ dấu ấn trên thẻ nữa, vậy cứ coi như giữ lại một kỷ niệm cho lễ hội trường lần này.

Cùng được cất vào còn có cả món đồ chơi thú bông Cửu Vĩ Hồ.

Khi chiếc hộp được cất lại vào vòng tay không gian, dường như có thứ gì đó không rõ ràng trong lòng Thời Kiến Hạ cũng lặng lẽ rơi xuống.

Cô day day chân mày, không quay về ký túc xá trường, mà rời khỏi Trường quân sự Nam Đằng, lên xe bay trở về ký túc xá của Hiệp hội.

Suốt chặng đường, Phỉ Phỉ ủ rũ rúc trong lòng cô, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa biết tin cha mẹ ly 𝒽-ô-𝐧-, khiến người ta không khỏi xót xa.

Nhưng trái tim Thời Kiến Hạ vô cùng sắt đá, không ô·m ấ·𝖕 dỗ dành, cũng chẳng 𝐡·ô·п hôn tung lên cao, chỉ lặng lẽ v**t v* bộ lông ɱề·ⓜ mạ·ℹ️ của nó, như thể mọi chuyện hôm nay đối với cô chỉ là một đoạn ngắn vụn vặt chẳng đáng bận tâm.

Phỉ Phỉ cũng không dám làm nũng, ngay cả tiếng kêu meo meo cũng không dám phát ra.

Về đến nhà, phòng khách trống trải lạnh lẽo, Thời Kiến Hạ bật đèn, ngồi xuống ghế sô pha thất thần.

Suy nghĩ 𝖒ôⓝ●ℊ lung không mục đích, làn gió mát lành lướt qua ô cửa sổ sát đất đang mở, nhẹ nhàng lùa qua tóc cô, mang theo cả một giọng điệu châm chọc khó chịu.

"Sao? Không nỡ à?"

Số 9 khoanh tay tựa vào khung cửa, không rõ đã đứng đó bao lâu. Cậu ta vẫn mặc đồng phục Trường quân sự Nam Đằng, nhìn thì có vẻ ra dáng sinh viên đàng hoàng, nhưng từ tóc đến chân đều tỏa ra một mùi chua nồng nặc.

Thời Kiến Hạ bị tiếng nói của cậu ta kéo về thực tại, nhẹ nhàng v**t v* Phỉ Phỉ đang trốn vào lòng mình, không ngẩng đầu lên mà thản nhiên đáp: "Ừ, đúng là không nỡ xa cậu đấy, sao giờ cậu mới tới?"

Số 9: "..."

Cậu ta lập tức dựng lông như con mèo bị dẫm trúng đuôi, lớn giọng nói: "Mới nửa tháng không gặp, da mặt cô lại dày thêm rồi!"

Những lời nói hùng hổ nhưng nghe lại chẳng có tí uy lực nào, đặc biệt là hai vành tai hơi ửng đỏ, càng lộ rõ vẻ ngoài mạnh trong yếu của cậu ta.

Bây giờ Thời Kiến Hạ đã hoàn toàn nắm thóp cậu ta, chỉ cần chọc một cái là trúng ngay, chẳng còn phải cẩn thận đề phòng như trước, lo sợ bị cậu ta mách lẻo với Tiến sĩ, đe dọa đến an toàn của bản thân.

"Cũng tàm tạm, chỉ dày hơn cậu một chút thôi." Cô thờ ơ đáp trả.

Từ sau khi rời khỏi sao Tiểu Hàn, cả hai không gặp cũng chẳng liên lạc, Số 9 vẫn có thể nhảy nhót tung tăng thế này, chắc là không có gì phải lo lắng.

Số 9 hừ lạnh một tiếng, tháo giày ra, đi tất bước đến cửa ra vào, sau đó rất tự nhiên mở tủ giày, lấy ra đôi dép cũ lần trước của mình, ung dung ngồi xuống đối diện Thời Kiến Hạ, còn thoải mái vắt chân hình chữ ngũ.

Thấy cậu ta ngoan ngoãn không giẫm bẩn sàn nhà, cô cũng lười đuổi đi, chỉ hỏi trước: "Sao cậu lại đến đây? Giang Ứng Độ không trông chừng cậu à?"

Cô cũng mới biết chuyện Giang Ứng Độ tìm em trai thất lạc vào hôm nay.

Theo lời Bách Lý Huyền Hào, sau khi tìm được em trai, Giang Ứng Độ trông còn chặt hơn bảo vệ con ngươi trong mắt mình.

Chỉ là, Giang Cửu Hàn được người khác nuôi dưỡng nhiều năm, đã hình thành tính cách ngang bướng, không thích bị ràng buộc, suốt ngày đối nghịch với gia đình, cứ hễ không vừa ý là bỏ nhà đi.

Cậu ta lắm mưu nhiều kế, trơn trượt như con lươn, đến mức Giang Ứng Độ cũng không thể giữ chặt. Vậy nên ngày thường anh ấy ngoài việc bắt em trai, cũng là đang trên đường đi tìm em trai, khiến người ta vừa buồn cười vừa xót xa.

Nhưng khổ nỗi, người trong cuộc lại vô cùng bướng bỉnh. Dù Giang Ứng Độ đã tìm cậu ta bao nhiêu lần, cậu ta vẫn nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh.

Những người có 𝐪ⓤ●𝐚●n ♓●ệ tốt với Giang Ứng Độ phần lớn đều cảm thấy Giang Cửu Hàn không biết điều.

Năm đó cậu ta đi lạc là một sự cố ngoài ý muốn, không phải do con người gây ra. Suốt bao năm qua, nhà họ Giang chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cậu ta, đặc biệt là Giang Ứng Độ, gần như đã lật tung cả sao Giang Uyên để tìm kiếm.

Cậu ta có thể ngang ngược, nhưng không thể không biết ơn.

Số 9 nghe cô nói vậy, đôi mắt lập tức lạnh đi, lạnh lùng buông ra năm chữ: "Không liên quan đến cô."

Thời Kiến Hạ nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu ta, không tiếp tục chủ đề này mà chuyển hướng sang chuyện khác: "Tiến sĩ có biết tôi bị kẻ giả mạo kia đưa đến sao Tiểu Hàn không?"

Cô không muốn trực tiếp đối mặt với Tiến sĩ, nên chỉ có thể thử xem có moi được chút thông tin hữu ích nào từ Số 9 không.

Số 9 hừ lạnh một tiếng: "Với động tĩnh lớn như vậy từ Nghị viện Liên Bang, dù trước đó ông ta không biết, bây giờ cũng chắc chắn đã biết rồi."

Không bàn đến Người Mặt Bướm thần bí và đáng sợ kia, kể từ khi người Ngụy Trang xuất hiện đến nay, đây là đầu tiên có một Ngụy Trang có khả năng nuốt chửng Xúy Trùng. Không khó để tưởng tượng chuyện này sẽ gây chấn động toàn Liên Bang đến mức nào.

Móng vuốt của Hoa Bỉ Ngạn đã vươn khắp Liên Bang. Trong Nghị viện có rất nhiều người tham gia, không biết chừng có kẻ chính là nội gián của Hoa Bỉ Ngạn.

Bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để điều tra Nhục Thu, vậy nên chắc chắn cũng sẽ biết về Công Dã Ký Vọng và Thời Kiến Hạ - những người từng có trận chiến sinh tử với Người Mặt Bướm.

Trùng hợp thay, danh nghĩa của Nhục Thu lại là một trong những người sống sót từ sao Tiểu Hàn.

"Chuyện này, cô làm quá vội vàng rồi." Số 9 nhíu chặt mày.

Không có chứng cứ không có nghĩa là không liên quan. Người khác có thể chưa chắc đã liên tưởng đến cô, nhưng Tiến sĩ thì không phải người bình thường.

Ông ta biết "Sơn Hải Kinh" là một Ngụy Trang cấp 3S và đã nghiên cứu nó rất sâu, có lẽ ông ta cũng biết Nhục Thu chính là một trong những Ngụy Trang của "Sơn Hải Kinh".

Hơn nữa, trong tay ông ta còn nắm giữ thẻ bài ngọc có thể quyết định sống ↪️♓*ế*𝖙 của Thời Kiến Hạ.

Nếu ông ta phát hiện ra sự phản bội của cô, chưa chắc sẽ lập tức lấy mạng cô, nhưng chắc chắn cô không thể tiếp tục tự do được nữa.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)