Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 146

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 146
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Số 9 bị cô làm nghẹn lời, nhớ lại lần trước bị thương ở sao Nam Đằng, đến tìm Thời Kiến Hạ, kết quả bị cô lấy mất vòng tay không gian, còn âm thầm giữ lại không ít tinh thể trùng tộc của cậu ta.

Cậu ta kéo tay áo, như muốn chắn ánh mắt "thèm thuồng" của Thời Kiến Hạ, rồi giật lấy hộp đựng lều từ tay cô, ném lại hai chữ: "Mơ đi!"

Mái tóc dài phủ trên vai cậu ta khẽ trượt xuống theo động tác mở hộp, từ cằm đến đường nét bên mặt đều căng cứng, như thể sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào.

Thời Kiến Hạ chậc một tiếng: "Cậu giật đồ của tôi làm gì?"

Số 9 không đáp, có lẽ không muốn để ý đến cô.

Thời Kiến Hạ bước tới, nắm lấy một góc lều, giúp cậu ta trải ra.

Số 9 thì thành thạo tìm chỗ bơm hơi, kích hoạt chức năng tự động bơm, lều dần dần dựng lên, chắn gió lùa từ mọi phía.

Trong tiếng xì xì của máy bơm, Số 9 đột nhiên hỏi: "Cô định khi nào rời khỏi đây?"

Nếu muốn đi, giờ đi luôn cũng được, phi thuyền không gian có thể chứa thêm một người.

Thời Kiến Hạ không trả lời ngay, mà lấy từ vòng tay không gian ra một hộp bánh quy, xé bao bì.

Chưa kịp chia sẻ, Số 9 đã tự nhiên đưa tay lấy hai miếng, nhai rôm rốp.

"Cậu đúng là không biết chữ 'khách sáo' viết thế nào." Thời Kiến Hạ châm chọc, không để cậu ta phản bác, tiếp tục nói: "Tôi còn phải mang theo ba người nữa."

Số 9 nhướng mày, trừng mắt: "Cô từ khi nào chuyển sang làm từ thiện vậy? Tha không 𝖌ï*ế*𝖙 tên này đã đành, còn muốn mang theo ba cái gánh nặng?"

Thời Kiến Hạ thản nhiên nhìn lại: "Tôi từ khi nào chuyển sang làm từ thiện, chẳng phải cậu rõ nhất sao?"

Giấc mơ là sự tái hiện ký ức, Số 9 chính là vật thí nghiệm số 9 từng bị Hoa Bỉ Ngạn định tiêu hủy.

Ký ức rời rạc, cô cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, rõ ràng bản thân còn khó bảo toàn, lại đi giao dịch với Tiến sĩ, kẻ ă●𝖓 †𝖍ị●✝️ 𝐧●ɢư●ờ●ı không nhả xương, để cứu lấy tên ngang ngạnh này.

Sau khi tỉnh mộng, cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã dùng gì để giao dịch với Tiến sĩ nhằm giữ lại Số 9.

Nghe cô phản bác, Số 9 quả nhiên không còn gai góc như cây xương rồng nữa, thậm chí tiếng nhai bánh quy cũng nhỏ đi, như thể thiếu tự tin, lẩm bẩm: "Tôi biết cái quái gì!"

"Nói tiếng người." Giọng Thời Kiến Hạ trầm xuống, mang phong thái của phụ huynh đang dạy dỗ đứa trẻ nói bậy.

Số 9 tức giận: "Cô là heo."

Thời Kiến Hạ: "..."

Cô không biểu cảm nói: "Cậu là heo ngốc."

Số 9 không chịu thua: "Cô là heo đần."

Thời Kiến Hạ bật cười vì tức, đây là kiểu đối thoại ngớ ngẩn của học sinh tiểu học sao?

Nhưng cô vốn không chịu thua: "Cậu là heo thối!"

Đùa à, Số 9 thậm chí còn không biết chữ "thua" viết thế nào, lập tức phản bác: "Cô là—"

Chưa kịp nói xong, phía sau hai người vang lên một tiếng cười khẽ.

Công Dã Ký Vọng không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang dùng tay che miệng cười, đôi mắt cong cong, hai má vẫn còn chút ửng đỏ sau cơn sốt cao.

Nhận được ánh nhìn từ cả hai, anh giả vờ ho khan một tiếng: "À... tôi hơi khát."

Số 9 nắm tay lại, định 𝖌ℹ️.ế.𝐭 người diệt khẩu, nhưng Ngụy Trang của cậu ta bị chiếc còng đặc chế hạn chế, bóng roi bạc trong lòng bàn tay chỉ mờ mờ hiện lên, không cách nào ngưng tụ thành thực thể.

Nhìn sang Thời Kiến Hạ, cô cũng ho khan hai tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rót một cốc nước rồi đi về phía Công Dã Ký Vọng.

Số 9 không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của Công Dã Ký Vọng, liền túm lấy Tất Phương đang sưởi ấm bên đống lửa, định nhổ lông màu của nó.

Tất Phương dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức xù lông, vỗ cánh bay khỏi tay cậu ta, nhanh chóng lao lên vai Thời Kiến Hạ, còn dùng chiếc mỏ Ⓜ️_ề_ⓜ m_ạ_ⓘ cọ vào vành tai cô, trông như đang mách tội.

Quả nhiên, Thời Kiến Hạ trừng mắt nhìn qua: "Không có việc gì làm thì lăn đi ngủ, đừng phá Ngụy Trang của tôi."

Số 9 nặng 130 cân, trong đó 129 cân là phản nghịch: "Tôi cứ phá đấy."

Thời Kiến Hạ cảm thấy thái dương mình giật giật.

Số 9 đảo mắt, chủ động tiến tới giật lấy cốc nước trong tay cô, nở nụ cười giả tạo, đẩy cô sang một bên: "Cô nghỉ đi, để tôi chăm sóc anh ta."

Công Dã Ký Vọng lập tức ngồi dậy, nhân lúc Số 9 không chú ý liền lấy cốc nước, uống ừng ực, sau đó đưa lại cốc, vẫn cười như trước: "Cảm ơn nước của cậu, Tiểu Cửu."

Số 9: "..."

Cái đồ khốn này! Lại nữa à?!

Cậu ta cười gượng, kéo khóe miệng: "Không cần khách sáo, Lão Vọng."

Công Dã Ký Vọng: "..."

Phụt!

Lần này người cười là Thời Kiến Hạ.

Nghe tiếng cười, cả hai đồng loạt nhìn cô. Thời Kiến Hạ cố gắng ngậm miệng lại, nhưng má phồng lên, không cách nào xẹp xuống.

Cuối cùng, cô không nhịn được, quay lưng lại cười đến rung trời chuyển đất.

Số 9: "..."

Công Dã Ký Vọng: "..."

Hai người liếc nhau, rồi như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, lập tức quay đi.

Sau khi Công Dã Ký Vọng hạ sốt, suối tinh thần lực của anh cuối cùng cũng không còn cạn kiệt, tốc độ hồi phục cơ thể được cải thiện đáng kể, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Tuy nhiên, anh cần nghỉ ngơi tốt, tạm thời không nên sử dụng Ngụy Trang để 𝐜*𝐡*❗*ế*𝓃 đ*ấ*𝐮.

Số 9 thì từ đầu đã không có vấn đề gì nghiêm trọng. Trong tay cậu ta còn đủ loại thuốc đổi được từ Số 4, chỉ qua một đêm đã trở nên năng động, nhảy nhót như bình thường. Sau khi xác nhận cả hai sẽ không đánh nhau nữa, Thời Kiến Hạ mở còng tay đặc chế cho họ.

Số 9 như thể hóa thân thành "vua phản biện", cứ cách một lúc lại mỉa mai vài câu. Thời Kiến Hạ đã học cách coi cậu ta như không khí, chỉ phản hồi khi cần thiết.

Ngược lại, Công Dã Ký Vọng thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu với Số 9, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận biệt danh "Lão Vọng" nghe đầy vẻ già nua, rồi lại gọi Số 9 là "Tiểu Cửu", làm cậu ta tức điên.

Thời Kiến Hạ đưa ra đánh giá sắc bén: Hai cậu nhóc mẫu giáo.

Cô từ chối "hùa" theo lũ trẻ và cũng chẳng buồn tham gia vào mấy trò trẻ con "vặt tóc" của họ.

Đến khi bão tuyết ngừng hẳn, đã qua trọn một ngày.

Sau một giấc ngủ dài, Thời Kiến Hạ cảm nhận suối tinh thần lực đã phục hồi phần nào. Cô triệu hồi "Sơn Hải Kinh" để thả đám nhóc con của mình ra ngoài, xác định phương hướng và vị trí, nhanh chóng tìm đến căn cứ quân sự nơi Triều Triều và những người khác đang trú ẩn, tránh cho họ lo lắng vì nghĩ cô và Công Dã Ký Vọng đã gặp chuyện.

Trước khi đóng "Sơn Hải Kinh", cô còn đặc biệt lật đến trang của Phỉ Phỉ để xem.

Trong hình minh họa, Phỉ Phỉ đã béo tròn như quả bóng, nằm lăn trên một tảng đá xanh, ngủ bốn vó vươn ra. Nhưng với thân hình mũm mĩm, chân của nó trông quá ngắn, hết sức hài hước.

Không biết khi nào nhóc này mới hấp thụ xong Xúy Trùng của Người Mặt Bướm. Thời Kiến Hạ cách trang sách v**t v* đầu nó.

Phỉ Phỉ dường như cảm nhận được, đôi tai nhỏ của nó động đậy, nhưng không thức giấc.

Thời Kiến Hạ không làm phiền giấc mơ đẹp của nó, thu hồi "Sơn Hải Kinh" về suối tinh thần lực.

Đám nhóc làm việc rất hiệu quả, chỉ trong vài giờ đã tìm thấy căn cứ quân sự nơi Triều Triều và những người khác trú ẩn giữa thế giới trắng xóa.

May mắn thay, họ không gặp nguy hiểm. Chỉ có Triều Triều vì còn nhỏ, phát hiện Thường Hy biến mất, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng không quay lại, đã khóc sướt mướt một hồi, cuối cùng được Nghiêm Nhã dỗ dành.

Thời Kiến Hạ bảo Thường Hy đến an ủi Triều Triều trước. Trải qua k*ch th*ch liên tục rất dễ khiến cô bé bị bệnh, hơn nữa cô bé chỉ là người bình thường, không có khả năng hồi phục mạnh mẽ như Công Dã Ký Vọng, cũng không chịu nổi tác dụng phụ của thuốc điều trị.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ba người rời tòa nhà bỏ hoang.

Thế giới sau bão tuyết trắng xóa một màu, mang vẻ thanh khiết và sáng rõ không thể diễn tả. Không khí trong lành, xung quanh không thấy bất kỳ thể ký sinh nào.

Gạt đi những sự thật tồi tệ, cảnh sắc nơi đây thực sự đẹp đến mê hồn.

Thời Kiến Hạ giơ tay vươn vai, đúng lúc thấy bầu trời trong xanh sau tuyết xuất hiện những đốm sáng lấp lánh, như những ngôi sao rơi từ vũ trụ.

Cô còn đang tò mò không biết thứ gì rơi xuống, thì Số 9 cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.

Cậu ta khẽ cười nhạt: "Đến nhanh thật."

Vừa dứt lời, cậu ta siết cổ Công Dã Ký Vọng, kéo anh ra xa khỏi Thời Kiến Hạ.

Nhận thấy hành động của Số 9 qua khóe mắt, rồi nhìn biểu cảm lạnh lùng của cậu ta, Thời Kiến Hạ lập tức đoán ra, người của Ban Điều Tra Trùng Tộc đã đến.

Bầu không khí hòa hoãn giữa ba người lại trở nên căng thẳng, như bị đông cứng trong khoảnh khắc này, chẳng ai mở lời trước.

Ánh mắt Thời Kiến Hạ và Số 9 chạm nhau, những điều có thể nói và không thể nói đều ẩn giấu trong cái nhìn giao thoa này.

Sự im lặng kéo dài, không xa vang lên tiếng rắc rắc khi tuyết đè gãy nhánh cây khô.

Đột nhiên, Công Dã Ký Vọng đưa tay nắm lấy cổ tay của Số 9.

Số 9 𝐬𝖎ế-🌴 𝐜-𝐡-ặ-ⓣ thêm, không có chút nương tình nào.

Công Dã Ký Vọng khẽ rên lên, giọng đứt quãng: "Sao cậu phải mạnh tay vậy? Tôi có chạy được đâu."

Sau trận chiến với người mặt bướm, anh là người bị thương nặng nhất trong ba người. Vừa mới hạ sốt, trạng thái hiện tại chẳng khác gì nửa tàn phế, hoàn toàn không cần phải cảnh giác quá mức như thế.

Hơn nữa, thái độ bình thản của anh vào lúc này vô hình trung xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn.

Số 9 thoáng sững lại, vài giây sau giảm nhẹ lực trên tay, nhưng vẫn không buông ra hoàn toàn.

Công Dã Ký Vọng vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Anh thậm chí còn chủ động nhắc đến lý do khiến mình rơi vào tình cảnh thảm hại hiện tại: "Cứ yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện của cậu ra đâu."

Số 9 lập tức nheo mắt: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?"

Cậu ta vốn định đơn thương độc mã đưa Thời Kiến Hạ rời khỏi sao Tiểu Hàn, không ngờ lại gặp bọn họ đang ↪️.𝖍.ℹ️ế.п đ.ấ.𝐮 với người mặt bướm, còn khiến bản thân rơi vào tình trạng này, dẫn đến kế hoạch bị phá hỏng, phải lưu lại nơi đây.

Nhìn số lượng phi thuyền không gian ở chân trời, người của Ban Điều Tra Trùng Tộc không ít. Nếu Công Dã Ký Vọng tiết lộ việc cậu ta và Thời Kiến Hạ là thành viên Hoa Bỉ Ngạn, bọn họ không thể thoát thân.

Cậu ta không tin tưởng giữa mình và Công Dã Ký Vọng tồn tại hai chữ "tín nhiệm". Đến giờ vẫn chưa lấy mạng anh ta, cũng chỉ vì nể mặt Thời Kiến Hạ.

Công Dã Ký Vọng ngạc nhiên nói: "Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi."

Số 9: "?"

Thời Kiến Hạ: "..."

Công Dã Ký Vọng bình thản nhìn cậu ta, như thể không biết những lời mình vừa nói có bao nhiêu hoang đường.

Số 9 nở nụ cười lạnh lùng, kéo khóe miệng: "Bạn bè là cái gì? Ăn được không?"

"Vậy cậu và Thời Kiến Hạ là gì?" Công Dã Ký Vọng vui vẻ hỏi lại.

Số 9 bị hỏi bất ngờ, miệng mấp máy, rất lâu không thốt nổi một chữ.

Công Dã Ký Vọng như không nhận ra sự lúng túng của cậu ta, tiếp tục nói: "Cậu và cô ấy chẳng phải là bạn bè sao? Nếu không, tại sao lại một mình đến đây tìm cô ấy? Tôi và cô ấy là bạn bè, chúng ta cũng có thể là bạn."

Số 9 phản xạ bật lại: "Không thể nào!"

Hoa Bỉ Ngạn là tổ chức kh*ng b* trong mắt Ban Điều Tra Trùng Tộc, hai bên như nước với lửa. Công Dã Ký Vọng là điều tra viên cấp cao, chắc chắn luôn coi cậu ta là tội phạm truy nã. Những gì anh nói bây giờ đều chỉ là chiến thuật trì hoãn.

Lời phủ nhận của Số 9 không qua bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng cậu ta cũng không rõ mình đang phủ nhận việc mình là bạn với Thời Kiến Hạ, hay phủ nhận khả năng trở thành bạn của Công Dã Ký Vọng.

Công Dã Ký Vọng không phản bác, thái độ điềm nhiên, khiến Thời Kiến Hạ cũng không rõ anh thực sự nghĩ vậy hay chỉ đang lừa Số 9.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào bế tắc. Đột nhiên, Thời Kiến Hạ bước tới, vung tay đánh mạnh vào sau cổ Công Dã Ký Vọng. Không phòng bị, anh lập tức ngất xỉu.

Số 9 sững sờ, có chút do dự nhìn Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ đưa Công Dã Ký Vọng lên xe bay. Cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ đang quấn quanh vai cô như một chiếc khăn quàng, dường như nhận ra bầu không khí vi diệu lúc này, lén lút quay đầu liếc nhìn Số 9.

Số 9 mím môi, đường nét góc cạnh trên gương mặt cậu ta căng cứng, không biểu cảm, dõi mắt nhìn Thời Kiến Hạ đang chuẩn bị bước lên xe bay.

Cô quay lưng về phía cậu ta, dường như chẳng hề sợ cậu ta bất ngờ ra tay.

Số 9 cúi đầu xuống, những lọn tóc mỏng buông xõa, che khuất đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu ta.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm áo choàng bay phần phật. Dưới nền tòa nhà hoang tàn, cậu ta trông hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi đầy tội nghiệp.

Động cơ của xe bay khởi động, dòng năng lượng ấm áp thổi qua. Nắm tay giấu dưới áo choàng của Số 9 s_ℹ️ế_𝐭 c_♓ặ_✝️, rồi sau đó lại buông lỏng một cách bất lực.

Đột ngột, một bóng mờ bao phủ lên cậu ta.

Những ngón tay trắng trẻo, thanh mảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt, kèm theo một tiếng búng tay vang lên.

Số 9 ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, chạm ngay vào đôi mắt sáng lấp lánh như ngàn vì sao của Thời Kiến Hạ.

Cô gái khoanh tay trước 𝖓ℊự*𝐜, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét: "Vừa rồi cậu có biểu cảm gì thế? Trông ghê quá."

Số 9: "..."

Yết hầu cậu ta khẽ chuyển động vài lần, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: "Ghê 𝖈ⓗ·ế·𝖙 cô."

Thời Kiến Hạ cười khẩy: "Xin lỗi nhé, cả đời này cậu không có cửa làm được điều đó đâu."

Nói xong, cô cúi xuống nhấc Lộc Thục đang chạy vòng quanh chân mình lên, ném qua cho cậu ta, rồi quay người bước nhanh về phía trước: "Tôi đang thiếu tinh thể trùng tộc, cậu rảnh thì qua giúp tôi 𝖌_1_ế_† thêm vài con."

Số 9 lóng ngóng đỡ lấy Lộc Thục, ngẩng đầu lên thì cô đã đi được hơn chục mét. Cậu ta lập tức càu nhàu, lẩm bẩm đuổi theo: "Tôi dựa vào cái gì phải làm lao công miễn phí cho cô?"

Thời Kiến Hạ không ngoái đầu lại, thản nhiên đáp: "Cậu không muốn thì cứ quay lại đi. Tôi xưa nay không é●𝓅 𝐛●ⓤộ●𝐜 ai."

Số 9 lập tức hừ một tiếng: "Cô nghĩ hay thật, tôi mà đi rồi, cô chắc chắn sẽ quay lại tìm Công... à không, tìm cái tên đó!"

Vừa cãi nhau, cậu ta vừa theo sau Thời Kiến Hạ.

Tất Phương nhỏ bằng bàn tay đậu trên đầu cô, như gà mẹ đang ấp trứng, keo kiệt liếc nhìn cậu thiếu niên với hàng lông mày dường như muốn bay lên trời, rồi cúi xuống mổ nhẹ vào lọn tóc bị gió lạnh thổi bay của Thời Kiến Hạ.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)