Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 145

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 145
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Cô không phải người dễ mềm lòng. Theo tình hình hiện tại, cách tốt nhất là xử lý Công Dã Ký Vọng, giành lấy sự tin tưởng của Số 9, tiếp tục duy trì thân phận người sở hữu thẻ bài ngọc của Hoa Bỉ Ngạn.

Nhưng cô thực sự không thể ra tay với một người vô tội từng đồng cam cộng khổ.

Nếu ngược lại 🌀●iế●✞ Số 9, thì sẽ phụ lòng cậu ta khi đơn thân độc mã đến sao Tiểu Hàn tìm cô, thậm chí trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc còn cứu cô một mạng.

Thời Kiến Hạ thở dài mệt mỏi.

Hai người này đúng là khiến cô đau đầu. Bản thân ngất xỉu thì không sao, nhưng lại đẩy cô vào thế phải cân nhắc hàng loạt vấn đề hậu quả.

Nếu như có thể thuyết phục Số 9 quay phản bội chung thì tốt. Nhưng nhìn thái độ lảng tránh vừa rồi của cậu ta, rõ ràng không dễ dàng gì mà làm được.

Thời Kiến Hạ bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến Số 9.

Khi cậu ta còn dùng danh nghĩa Giang Cửu Hàn, Thiên phú Ngụy Trang công khai là Thiên Sứ Nước, tiềm lực cấp B, ngoài danh phận cháu trai của Nguyên Soái Giang Văn Trạm, thì gần như không có gì nổi bật.

Nhưng thực tế, Ngụy Trang thật của cậu ta là Thiên Sứ Băng Hải cấp SS, sức ⓒ-𝐡ℹ️-ế-𝓃 đ-ấ-u mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với Công Dã Ký Vọng. Với tài năng này, nếu Nguyên Soái Giang Văn Trạm biết, không có lý nào lại không coi trọng cậu ta.

Nếu cậu ta không thực lòng trung thành với Tiến sĩ, hoàn toàn có thể công khai toàn bộ quá khứ và hợp tác với Nguyên Soái Giang Văn Trạm chống lại Hoa Bỉ Ngạn.

Điều này chắc chắn Tiến sĩ cũng hiểu rõ, nhưng tại sao lại yên tâm để cậu ta quay về nhà? Lẽ nào ông ta rất tự tin vào khả năng kiểm soát của thẻ bài ngọc?

Không thể đơn giản như vậy.

Đối phó với cô, Tiến sĩ còn phải dùng cha cô để đe dọa ngoài thẻ bài ngọc. Không có lý do gì lại yên tâm với Số 9 vốn xuất thân danh gia vọng tộc như thế.

Số 9.

Giang Cửu Hàn.

Điểm yếu của cậu ta là gì?

Không biết vì kiệt sức hay vì túi ngủ quá ấm áp, Thời Kiến Hạ nghĩ mãi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mơ hồ, cô dường như có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, một cậu bé mặc áo khoác phòng thí nghiệm nằm trong khoang trị liệu, cơ thể cắm đầy ống dẫn.

Cậu bé có đôi mắt rất đẹp, nhưng đồng tử đen láy như ngọc bích lại trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà vô hồn. Nhịp thở của cậu rất yếu, hơi thở thổi lên mặt nạ oxy cũng không rõ ràng.

Một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên: "Tiến sĩ, thí nghiệm cải tạo Ngụy Trang Số 9 đã thất bại. Đề nghị chuyển đến trạm tái chế."

Một bàn tay thon dài, trắng muốt đặt trên tấm nắp mỏng của khoang trị liệu, ngón trỏ gõ không theo nhịp. Viên tinh thể xanh hình thoi sáng chói nơi đầu ngón tay lóe lên ánh sáng yếu ớt.

"Thật đáng tiếc, vậy thì chuyển đi thôi." Giọng nói trầm thấp đầy vẻ tiếc nuối, nhưng lại kèm theo một nụ cười nhẹ.

Thời Kiến Hạ cảm giác sau câu nói này, có một ánh nhìn từ trên cao chiếu xuống mình. Cô không ngẩng lên, mà chú ý đến cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Trong những ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc xung quanh, cô bước tới trước khoang trị liệu, kiễng chân nửa nằm lên đó, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Cậu bé dường như nghe thấy lời cô, hơi đảo mắt nhìn lại, ánh mắt họ giao nhau.

Cậu quá yếu, không thể nói nên lời. Có lẽ cậu vốn không định nói gì, chỉ nhìn cô như thể không hiểu sinh tử là gì.

Thời Kiến Hạ bị ánh mắt của cậu bé làm động lòng, như có ai đó dẫn dắt, cô ngẩng lên đối mặt với ánh mắt đầy hứng thú của Tiến sĩ, lạnh lùng nói: "Tôi muốn cậu ấy."

Qua lớp mặt nạ, Tiến sĩ hơi nhướng mày: "Ở đây không có hàng miễn phí, cô định dùng gì để trao đổi?"

Keng—

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Thời Kiến Hạ đột ngột mở mắt, bất ngờ nhìn thấy Số 9 đang ngồi trên người Công Dã Ký Vọng qua lớp túi ngủ, hai tay bị còng giơ cao, chuẩn bị giáng xuống.

Đầu óc cô ngơ ngác trong giây lát, rồi lập tức tỉnh táo. Không màng bản thân vẫn đang nằm trong túi ngủ, vội vàng bật dậy, nghiêm giọng quát: "Bạch Tiểu Cửu! Cậu đang làm gì đấy?"

Đôi tay sắp giáng xuống của Số 9 khựng lại giữa không trung, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Tiếng lửa cháy lách tách vang lên, trong trẻo và rõ ràng.

Bên trong tòa nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Sau vài giây dài đằng đẵng, Số 9 trừng mắt nhìn Công Dã Ký Vọng, người đang tái nhợt nhưng lại khẽ nhếch môi cười với cậu ta. Số 9 nhanh chóng đứng dậy, chui vào túi ngủ, giả vờ bất tỉnh.

Thời Kiến Hạ: "..."

Cô bò ra khỏi túi ngủ, trước tiên kiểm tra Công Dã Ký Vọng. Khóe miệng anh bị rách một chút, còn hơi đỏ, rõ ràng đã bị đánh trước khi cú đấm kia giáng xuống.

Thời Kiến Hạ lập tức nổi giận, bước nhanh đến túi ngủ của Số 9, nhìn vào khối phồng lớn bên trong, không chút do dự đá vào bắp chân cậu ta: "Tôi đang hỏi cậu đấy, giả 𝖈*ⓗế*𝖙 cái gì?"

Số 9 co chân lại, định tiếp tục giả vờ, nhưng lại bị Thời Kiến Hạ đá thêm một cái nữa. Không thể giả vờ thêm, cậu ta kéo túi ngủ xuống, chỉ vào Công Dã Ký Vọng, mặt mày cau có nói: "Là anh ta tháo mặt nạ của tôi trước! Tôi không 🌀.ⓘế.🌴 anh ta đã là nể mặt cô rồi! Đừng có mà lên mặt với tôi!"

Mái tóc đen của cậu ta đã trở lại sau khi giải trừ dung hợp Ngụy Trang, lúc này đang giận dữ dựng lên vài sợi. Đôi mắt xanh thẳm rõ ràng lạnh lẽo nhưng lại như muốn phun ra lửa.

Thời Kiến Hạ liếc nhìn chiếc mặt nạ bạc rơi bên cạnh túi ngủ của Công Dã Ký Vọng, khoanh tay nói: "Mặt nạ của cậu là tôi tháo ra, vướng víu."

Lúc kéo cậu ta, chiếc mặt nạ cấn vào ngưngười, thế là cô tháo ra luôn.

Số 9: "..."

"Vậy tại sao khi tôi tỉnh dậy, anh ta lại cầm mặt nạ của tôi?" Cậu ta lớn tiếng chất vấn, đôi mắt đầy vẻ "Cô dám bao che cho anh ta trước mặt tôi?"

Thời Kiến Hạ bất đắc dĩ, thậm chí muốn vứt Số 9 ra ngoài để tỉnh táo lại.

Giọng nói nhẹ nhàng của Công Dã Ký Vọng truyền đến: "Tôi thấy chiếc mặt nạ đẹp, bèn nhặt lên ngắm thêm vài lần. Xin lỗi, không giải thích kịp thời, dẫn đến hiểu lầm."

Nói xong, anh khẽ ho hai tiếng, tay ôm ռ🌀-ự-𝖈, trông vô cùng yếu ớt.

Số 9 nhìn bộ dạng đáng thương của anh, không cảm xúc thốt lên hai chữ: "Giả tạo."

Vừa dứt lời, cậu ta lại bị Thời Kiến Hạ đá thêm một cái vào bắp chân, còn bị gõ thêm hai chữ trên trán: "Im miệng."

Số 9 tức điên lên: "Sao cô chỉ đá tôi mà không đá anh ta?"

"Vì cậu đáng yêu."

Thời Kiến Hạ ném ra bốn chữ qua loa, sau đó ngồi xổm xuống trước túi ngủ của Công Dã Ký Vọng, nhíu mày kiểm tra tình trạng cơ thể anh.

Đã vài giờ trôi qua, suối tinh thần lực của Công Dã Ký Vọng vẫn cạn kiệt. Các vết thương trên cơ thể anh đang dần hồi phục nhờ thuốc, nhưng hiệu không mấy rõ rệt.

Công Dã Ký Vọng thấy cô cau mày, mỉm cười trấn an: "Đừng lo, tôi chỉ kiệt sức thôi, không sao đâu. Nghỉ ngơi nhiều là được."

"Anh còn thuốc của Sư Vô Ngộ đưa không?" Thời Kiến Hạ hỏi.

Công Dã Ký Vọng lắc đầu.

Thuốc của Sư Vô Ngộ có hiệu quả tốt, các loại thuốc thông thường không thể so sánh. Tình trạng hiện tại của Công Dã Ký Vọng cần được điều trị càng sớm càng tốt, nếu để tinh thần lực cạn kiệt quá lâu gây tổn thương nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Ngụy Trang trong tương lai.

Thời Kiến Hạ suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn Số 9, người đã bị "vì cậu đáng yêu" trấn giữ tại chỗ, giơ tay chọc vào cánh tay cậu ta: "Cho tôi vài lọ thuốc chữa trị của Số 4."

Số 9 mơ màng kêu một tiếng, rồi tùy tiện lấy vài lọ thuốc đưa cho cô.

Thời Kiến Hạ không khách sáo nhận lấy, nghĩ đến cậu bé như búp bê không sức sống trong giấc mơ của mình, tiện tay vuốt phẳng vài sợi tóc dựng đứng trên đầu Số 9.

Số 9 hoàn toàn sững sờ, không tin nổi nhìn bóng lưng cô. Đợi đến khi thấy cô đưa thuốc cho Công Dã Ký Vọng, cậu ta như bừng tỉnh, bật dậy: "Cô lấy thuốc mà tôi bỏ ra cả đống tiền mua để cho tên khốn này á?!"

Công Dã Ký Vọng nuốt một hơi thuốc cay nóng đến rát cổ, quay đầu mỉm cười: "Cảm ơn thuốc của cậu, Tiểu Cửu."

Số 9: "..."

Cái đồ khốn này vừa gọi cậu ta là gì?

Không đợi cậu ta phản ứng, Công Dã Ký Vọng đã lấy từ vòng tay không gian của mình ra một hộp lưu trữ lớn một mét khối, bên trong đầy ắp tinh thể côn trùng cấp 8 thuộc tính băng màu xanh lạnh.

Thời Kiến Hạ sững người.

Công Dã Ký Vọng nhẹ nhàng bao dung nói: "Những thứ này đều là tinh thể thuộc tính băng, chắc cậu sẽ cần, tặng cho cậu đấy."

Số 9 vốn không phải kiểu người chịu thiệt, cậu ta thản nhiên thu cả một hộp tinh thể cấp 8 mà Công Dã Ký Vọng đ.ư.𝐚 𝖛.à.ο vòng tay không gian của mình, còn ngẩng cao đầu nói: "Coi như anh biết điều!"

Thời Kiến Hạ: "..."

Cô hoàn toàn không tin rằng một lọ thuốc chữa trị của Số 4 lại đáng giá nhiều tinh thể cấp 8 như vậy. Nghĩ đến sự nghèo túng của mình, cô bực bội nói: "Được lợi còn ra vẻ! Ngoan ngoãn đừng gây chuyện!"

Với chiếc còng tay đặc chế của Ban Điều Tra Trùng Tộc, ngay cả những cường giả siêu phàm cũng phải tránh xa, vậy nên giờ cô chẳng lo Số 9 sẽ bất ngờ làm loạn.

Số 9 không chịu nổi sự thiên vị rõ ràng của cô, lật người nằm xuống, quay lưng lại như muốn tránh mặt, coi như một cách ngoan ngoãn.

Thời Kiến Hạ nhìn bóng lưng đầy vẻ "Tôi không vui, mau đến dỗ tôi" của cậu ta, dứt khoát quay đầu đi. Trong lòng cô lại thấy lạ, tại sao cả Công Dã Ký Vọng lẫn Số 9 đều không hỏi lý do cô còng tay bọn họ bằng còng đặc chế?

Nhưng cô nhanh chóng không còn thời gian để bận tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này.

Công Dã Ký Vọng bị sốt.

Khuôn mặt vốn tái nhợt của anh giờ đã ửng đỏ, đôi môi khô nứt, mắt κ♓é·𝖕 𝐡·ờ, trông càng yếu ớt hơn.

Thời Kiến Hạ nhận ra tình trạng bất thường của anh, lập tức đưa tay kiểm tra trán. Nhiệt độ cao đến đáng sợ, má anh cũng nóng rực.

Người Ngụy Trang thường có thể chất mạnh mẽ, hiếm khi bị cảm sốt. Công Dã Ký Vọng rõ ràng là do bị thương quá nặng, sức đề kháng giảm mạnh, cộng thêm thời tiết băng giá nên mới bị sốt.

Thời Kiến Hạ vội khởi động chương trình chăm sóc của robot y tế, lấy nước tinh khiết từ vòng tay không gian, đun nóng rồi từ từ cho Công Dã Ký Vọng uống.

Ý thức của anh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, động tác nuốt rất chậm, phải mất một lúc lâu mới uống hết một cốc nước.

Trong hộp thuốc của robot y tế có sẵn cồn y tế, nhưng Thời Kiến Hạ chỉ biết xử lý vết thương đơn giản, nên không dám làm bừa. Cô giao việc hạ sốt cho robot y tế, còn mình thì lùi sang một bên.

Cô nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy yên tĩnh, uống cạn một cốc nước nóng, sau đó cầm một cốc nước ấm đi đến túi ngủ của Số 9. Thấy cậu ta vẫn chỉ để lộ phần sau đầu, cô bất lực đá nhẹ vào bắp chân cậu ta: "Dậy uống nước."

Từ khi trận chiến kết thúc đến giờ, họ chưa ăn uống gì.

Số 9 quay đầu lại, kéo một góc túi ngủ xuống, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp. Chính đôi mắt này lại đặc biệt cuốn hút, khi đối diện khiến người ta vô thức muốn đưa tay chạm vào.

Thời Kiến Hạ bất ngờ trước cảnh tượng đáng yêu này, suýt nữa làm đổ nước lên mặt Số 9. May mà cô phản ứng nhanh, kịp thời giữ chặt cốc nước.

Cô nghiêm mặt nói: "Giả vờ đáng yêu cái gì? Mau dậy cho tôi!"

Số 9 liếc nhìn Công Dã Ký Vọng, trên trán đã được robot y tế dán miếng hạ sốt, sau đó chậm rãi ngồi dậy, lẩm bẩm: "Giả vờ cái đầu cô ấy? Rõ ràng là cô nói tôi đáng yêu trước."

Thời Kiến Hạ: "..."

Tên này có phải đầu óc thiếu dây không? Không hiểu thế nào là nói cho có lệ à?

Cô nhét cốc nước vào tay Số 9, nghiêm mặt: "Uống cho đàng hoàng. Nếu cậu bệnh sốt, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cho trùng tộc ăn."

Số 9 giả vờ như không nghe thấy. Nếu muốn ném thì đã ném từ lâu rồi, đợi đến giờ làm gì?

Nhìn thái độ "chó cậy gần nhà" của Số 9, Thời Kiến Hạ nghĩ, có phải mình quá dễ tính, khiến cậu ta không xem lời đe dọa của mình ra gì rồi không?

Cô gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, chuyển chủ đề sang chuyện chính: "Cậu đến sao Tiểu Hàn bằng phi thuyền không gian hay tàu vũ trụ?"

Chỉ những cường giả Thánh Vực mới có thể chịu được áp lực khí quyển bằng cơ thể mà tự do di chuyển trong không gian. Việc Số 9 vào được sao Tiểu Hàn chắc chắn phải nhờ đến phương tiện hỗ trợ.

Số 9 trả lời mà không ngẩng lên: "Phi thuyền không gian."

Sau đó cậu ta nhanh chóng bổ sung: "Phi thuyền không gian cỡ nhỏ, tối đa chỉ chứa được hai người."

Ý tứ ẩn giấu trong lời nói của cậu ta rõ ràng đến mức Thời Kiến Hạ chỉ khẽ cười, lười vạch trần.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi dừng lại tại đây, chẳng ai nhắc đến chuyện phản bội hay không phản bội, như thể màn đối đầu gay gắt trước đó chưa từng xảy ra. Điều này khiến Thời Kiến Hạ càng khó đoán ý định của Số 9.

Nếu cậu ta không muốn chịu sự khống chế của Tiến sĩ, vậy tại sao lại không phản ứng gì sau cuộc đối đầu gần như bộc lộ tất cả?

Nếu cậu ta vẫn trung thành với Tiến sĩ, chắc chắn không thể tiếp tục hòa hảo với cô.

Số 9 uống hết cốc nước, thấy cô lại ngồi xổm cạnh túi ngủ của Công Dã Ký Vọng để kiểm tra tình trạng của anh, liền nhăn mặt, đổ người xuống trách móc: "Hắc Tiểu Thất, cô cho tôi uống nước gì đấy? Uống xong tôi thấy choáng đầu quá."

Thời Kiến Hạ nghi ngờ nhìn cậu ta, chỉ thấy Số 9 áp mu bàn tay lên trán, hơi thở nặng nề, trông như cũng bị cảm nặng.

Sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa nhắc đã "trúng chiêu"?

Cô đứng dậy đi đến cạnh Số 9, định kiểm tra xem cậu ta có sốt không. Nhưng khi định cầm tay cậu ta, cậu ta lại không cho, cứ r*n r* mãi rồi quay đầu ⓥ_ù_ï ✅à_ⓞ túi ngủ.

Thời Kiến Hạ phát bực: "Bạch Tiểu Cửu, cậu năm nay ba tuổi rưỡi hả?"

Cô chỉ nhận được một tiếng rên đáp lại.

Thời Kiến Hạ khẳng định, cậu ta đang giả vờ.

Cô mặc kệ cậu ta.

Đến đêm, Công Dã Ký Vọng đã hạ sốt, nhưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lúc nóng lúc lạnh, túi ngủ gần như bị mồ hôi của anh làm ướt.

Thời Kiến Hạ biết môi trường ở đây quá tồi tệ. Dù túi ngủ có tác dụng giữ ấm nhất định, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào. Đặc biệt là gió lạnh thường xuyên luồn qua cửa sổ và khe cửa cũ nát, đủ để khiến người ta rét run.

Cô cảm nhận trạng thái suối tinh thần lực, xác định đã hồi phục được phần nào, bèn triệu hồi Tất Phương.

Ngọn lửa ấm áp từ Tất Phương thay thế đống lửa cũ. Thời Kiến Hạ suy nghĩ một lúc, lấy lều từ vòng tay không gian của Công Dã Ký Vọng ra.

Khi cô chuẩn bị dựng lên, giọng nói mỉa mai của Số 9 vang lên: "Cô lục lọi vòng tay không gian của anh ta quen tay thật."

Không biết từ khi nào cậu ta đã chui ra khỏi túi ngủ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng pha chút khó chịu.

Thời Kiến Hạ liếc vòng tay không gian của cậu ta, không mềm không cứng đáp lại: "Tôi lục lọi vòng của cậu cũng quen tay lắm, muốn đưa đây để tôi kiểm tra không?"

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)