Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 147

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 147
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Hai người bước đi song song, Số 9 vừa v**t v* bộ lông Ⓜ️*ề*m 〽️ạ*i của Lộc Thục, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ đôi sừng nhỏ trên lưng nó, ánh mắt lại lén lút liếc Thời Kiến Hạ bên cạnh.

Cậu ta đã mở miệng mấy lần định nói gì đó, nhưng lần nào cũng ấp úng rồi im lặng.

Thời Kiến Hạ bực bội nhìn qua: "Muốn nói gì thì nói? Lúc nào thì cậu thành câm rồi?"

Động tác nắm sừng Lộc Thục của Số 9 khựng lại, sau vài lần chớp mắt, cậu ta mới nói với gương mặt cau có: "Cô... cô vừa rồi tại sao không đi cùng anh ta?"

"Vậy không phải cậu sẽ vung dao chém tôi à?" Thời Kiến Hạ đáp thẳng thừng.

Cô trả lời rất nhanh, nhưng Số 9 mãi lâu sau mới ậm ừ một tiếng thấp thoáng giữa thất vọng và suy tư.

Cậu ta lại cúi đầu xuống, mái tóc đen bị gió lạnh thổi tung, chạm vào một bông tuyết rơi từ cành cây, thoáng hợp lại rồi lại tan ra.

Thời Kiến Hạ bỗng dừng bước, bật cười một tiếng pha chút bất lực: "Bạch Tiểu Cửu, cậu là chim cút đấy à?"

Số 9 không ngừng bước, lơ đễnh đáp: "Chắc vậy?"

Thời Kiến Hạ câm nín, đuổi theo cậu ta: "Cậu giờ cũng khá tự giác đấy."

Số 9: "Ừm."

Thời Kiến Hạ: "..."

Tên này chắc bị trúng tà rồi.

Cô đành thở dài, tựa như chấp nhận số phận, nói thẳng: "Tôi không đi là vì tôi nghĩ cậu có thể không nỡ bỏ tôi lại."

Số 9 lập tức đứng khựng tại chỗ, đầu óc như bị ném vào tổ ong, vo ve ầm ĩ, đến mức không nghĩ được gì.

Một giây, hai giây, ba giây...

Cậu ta đứng như cây gỗ mất một phút, những suy nghĩ rối ren do câu nói của Thời Kiến Hạ gây ra mới dần gom lại.

Một làn đỏ ửng từ sau tai nhanh chóng lan lên, cậu ta vừa xấu hổ vừa tức giận hét lớn: "Ai thèm không nỡ bỏ cô? Đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình!"

Thời Kiến Hạ kéo dài giọng "Ồ~~", chẳng bận tâm đến tên miệng lưỡi cay độc đang nhảy dựng, tiếp tục bước đi.

Số 9 cảm giác hình ảnh lạnh lùng và cuốn hút của mình đã bị hủy hoại không thể cứu vãn. Cậu ta lập tức lao tới cạnh cô: "Cô nghe rõ cho tôi! Tôi đi theo chỉ để thay mặt Tiến sĩ giá.〽️ 💲á.𝖙 cô thôi! Ngăn cô thông đồng với đám người của Ban Điều Tra Trùng Tộc!"

Thời Kiến Hạ cũng ăn miếng trả miếng: "Ừ."

Số 9 nhìn vẻ mặt bình thản của cô, cảm giác như mình bị xem thường, bèn lớn tiếng: "Cô có nghe tôi nói gì không?"

Thời Kiến Hạ: "Ừ."

Số 9: "..."

Đúng lúc đó, một nhánh cây khô không chịu nổi lớp tuyết dày đè lên, "rắc" một tiếng gãy xuống, tuyết rơi lả tả, che mờ bóng dáng hai người đang dần xa.

Trên đỉnh tòa nhà cao không xa, Công Dã Ký Vọng ngồi xếp bằng giữa xe bay, khẽ cười nhẹ.

Trong hành lang chính của tòa nhà Song Tử, cánh cửa rộng mở, trên quảng trường phía trước, nhiều phi thuyền không gian cỡ vừa và nhỏ đậu xen kẽ.

Những điều tra viên cấp trung và cao cấp của Ban Điều Tra Trùng Tộc mặc đồng phục, qua lại nhộn nhịp. Kỹ thuật viên sử dụng thiết bị thả máy bay không người lái, giá_m 𝖘_á_✞ tình hình xung quanh theo thời gian thực và tìm kiếm mảnh vỡ của con tàu vũ trụ bị rơi.

Lúc này, Trang Minh Nguyệt đang ngồi trong một văn phòng ở tầng một của tòa nhà Song Tử. Nhìn thấy Công Dã Ký Vọng được dìu vào với khuôn mặt trắng bệch, thỉnh thoảng ho vài tiếng, cô ấy lập tức lo lắng hỏi: "Sao chỉ có mình cậu vậy?"

Hiện tại, Ban Điều Tra Trùng Tộc chỉ biết rằng con tàu vũ trụ đã rơi xuống sao Tiểu Hàn, nhưng không rõ thiệt hại cụ thể. Công Dã Ký Vọng sống sót nằm trong dự liệu của cô ấy, nhưng cô ấy quan tâm hơn đến sự an toàn của Thời Kiến Hạ và những hành khách bình thường khác.

Công Dã Ký Vọng nhận cốc nước nóng mà trợ lý Lê đưa, uống một ngụm rồi mới nói: "Có người tấn công tàu vũ trụ. Khi tôi và Kiến Hạ phát hiện thì đã không kịp ngăn chặn. Do con tàu rơi quá bất ngờ, ngoại trừ một cô bé khoảng ba tuổi, tất cả các hành khách khác đều thiệt mạng."

"Tôi và cô ấy cũng lạc nhau sau trận chiến với trùng tộc."

Tình huống này khi biết tin tàu vũ trụ rơi, Trang Minh Nguyệt đã đoán trước, nhưng khi nhận được kết quả chính xác, cô ấy vẫn không nhịn được thở dài.

Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc để buồn vì bi kịch đã xảy ra. Sự chú ý của cô ấy nhanh chóng tập trung vào điểm mấu chốt trong lời nói của Công Dã Ký Vọng: "Ý cậu nói trận chiến với trùng tộc là sao?"

Công Dã Ký Vọng không biết về kẻ mạo danh, nhưng qua cuộc trò chuyện với Thời Kiến Hạ, anh đã mơ hồ nhận ra vụ rơi tàu vũ trụ có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn. Liên kết với việc Số 9 đến cứu người, không khó để suy đoán rằng đây rất có thể là mâu thuẫn nội bộ của Hoa Bỉ Ngạn.

Sau một chút cân nhắc, anh lựa chọn kể lại những sự kiện sau khi tàu vũ trụ rơi, chủ yếu nhấn mạnh việc phát hiện Nam Trì và di thư của ông ấy, cũng đặc biệt tập trung vào người mặt bướm. Như đã nói trước, anh không đề cập đến Số 9.

Khi nghe đến Nam Trì và nội dung ghi trong cuốn sổ tay, gương mặt Trang Minh Nguyệt lập tức thay đổi. Đến lúc nghe về người mặt bướm chui ra từ khe nứt đen, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ chấn động.

Công Dã Ký Vọng phần nào đoán được tâm trạng của cô ấy lúc này. Lúc anh phát hiện người mặt bướm, đầu da anh tê dại, hoàn toàn không dám tưởng tượng loài trùng tộc có khả năng tự phục hồi kinh khủng này xuất hiện trên hành tinh có con người sinh sống sẽ tạo ra cú sốc lớn thế nào với Ban Điều Tra Trùng Tộc.

Mặc dù Thời Kiến Hạ không nói thẳng, nhưng sau trận chiến, nhìn thấy Phỉ Phỉ biến thành một cục bông tròn béo ú, anh mơ hồ đoán được sự thật đằng sau việc người mặt bướm biến mất.

"Sơn Hải Kinh" có thể khắc chế người mặt bướm, nhưng cả liên bang chỉ có một Thời Kiến Hạ. Nếu Ngụy Trang của cô có thể nuốt chửng xúy trùng bị lộ ra, chắc chắn sẽ khiến các thế lực dao động.

Nếu trùng tộc có trí tuệ và biết được việc này, cô sẽ phải đối mặt với cuộc truy sát không ngừng nghỉ.

Công Dã Ký Vọng ôm cốc nước, từ từ uống, chờ Trang Minh Nguyệt tiêu hóa nội dung anh vừa nói.

Có Công Dã Ký Vọng ở đó, Thời Kiến Hạ không lo lắng về sự an toàn của Triều Triều và hai người khác. Sau khi hợp nhất với Ban Điều Tra Trùng Tộc, anh chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ.

Trong những ngày tiếp theo, Thời Kiến Hạ cùng Số 9 lang thang trên sao Tiểu Hàn. Tất cả các xúy trùng cần nuốt đã nuốt hết, các trùng tộc cần †●❗ê●𝐮 ⓓ❗●ệ●𝖙 cũng không bỏ sót, lũ nhóc nhà cô được ăn thoải mái, tinh thể trong vòng tay không gian của cô chất đống ngày càng nhiều.

Thời Kiến Hạ hiểu rõ đây có lẽ là một trong những cơ hội hiếm hoi để "Sơn Hải Kinh" thoải mái nuốt chửng xúy trùng. Khi cô rời khỏi sao Tiểu Hàn, mọi việc sẽ bị hạn chế ở khắp nơi.

Số 9 tuy đầu óc không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng ngu ngốc. Cậu ta nhìn ra điểm đặc biệt của "Sơn Hải Kinh, " nhưng cũng rất ăn ý mà không nhắc gì.

Số lượng máy bay không người lái trên không ngày càng nhiều. Ngồi bên đống lửa đã cháy cả đêm, Số 9 vừa vuốt bụng mềm của Lộc Thục, vừa nói với Thời Kiến Hạ vừa chui ra khỏi túi ngủ: "Hôm nay cô về đi."

Dù không nói thẳng, nhưng Số 9 biết việc Ban Điều Tra Trùng Tộc triển khai quy mô lớn như vậy để tìm người có liên quan đến Thời Kiến Hạ. Họ không tìm được cô sẽ không bỏ qua, hai người cũng không thể rời khỏi đây bằng phi thuyền không gian dưới sự giá-ⓜ 𝐬á-✝️ chặt chẽ của họ.

Thời Kiến Hạ ngừng gấp túi ngủ: "Vậy cậu thì sao?"

"Đợi hai người rời đi rồi, tôi sẽ tự tìm cơ hội dùng phi thuyền không gian mà rời khỏi đây." Số 9 đáp.

Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Sao Tiểu Hàn này chứa bí mật lớn. Dù chúng ta rời đi, Ban Điều Tra Trùng Tộc cũng sẽ phái người giá-𝐦 şá-𝖙 cả hành tinh. Cậu không thể rời đi một cách lặng lẽ."

Dù là hiệu trưởng Nam Trì hay người mặt bướm, tất cả đều là những phát hiện đủ khiến cấp cao Liên Bang rùng mình. Từ nay trở đi, sao Tiểu Hàn sẽ không còn là hành tinh suy tàn bị bỏ quên, quân đội và các viện nghiên cứu trùng tộc của Liên Bang sẽ lần lượt cử người đến.

Số 9 thực sự chưa nghĩ tới điều này. Nhưng với bản tính "nghệ cao gan lớn", cậu ta bóp nhẹ cái chân ngắn của Lộc Thục, bình thản nói: "Vậy có gì mà lớn chuyện? Tôi sẽ xử lý một người của Ban Điều Tra Trùng Tộc, sau đó giả dạng người đó mà rời đi."

Thời Kiến Hạ: "..."

Cách này rất táo bạo, nhưng phải công nhận đây là cách tốt nhất trong tình huống không để lộ danh tính của cả hai.

Thời Kiến Hạ không đồng tình: "Cậu trước hết tìm chỗ trốn, khi đi tôi sẽ đưa cậu đi."

Số 9 nhíu mày: "Cô định đưa tôi đi kiểu gì?"

"Yên tâm, tôi sẽ không lừa cậu mang đi xử đâu." Cô lấy từ vòng không gian ra chiếc áo choàng tàng hình đã lâu không dùng, đưa cho cậu ta.

"Đây là áo choàng tàng hình. Đợi tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu mặc nó lên rồi đến tìm tôi. Đến lúc đó, núi Bất Chu sẽ dẫn đường cho cậu."

Số 9 lẩm bẩm: "Tôi đâu phải không có."

"Vậy cậu dùng của cậu đi." Thời Kiến Hạ lập tức cất lại chiếc áo choàng, nhưng bị cậu ta nhanh tay giật lấy trước.

"Đúng là keo kiệt. Mấy ngày qua tôi săn không biết bao nhiêu tinh thể trùng tộc cho cô, một chiếc áo choàng tàng hình cô cũng không nỡ?" Cậu ta nhét chiếc áo vào vòng không gian của mình, không cho Thời Kiến Hạ cơ hội giành lại.

Thời Kiến Hạ không còn gì để nói, cũng chẳng muốn chấp nhặt với cậu ta nữa, xoay người bước đi.

Số 9 thấy cô đi thẳng không quay đầu lại, bèn nhấc Lộc Thục đang ngủ say bên chân mình lên, vuốt vuốt bộ lông mềm ở gáy nó, chậm rãi chia ra ba lọn bắt đầu thắt 𝒷í·Ⓜ️, còn khẽ tặc lưỡi: "Đồ keo kiệt!"

Sau khi tách khỏi Số 9, Thời Kiến Hạ đi thẳng đến tòa nhà Song Tử. Cô biết nếu mình còn không quay lại, Trang Minh Nguyệt có lẽ sẽ phát điên.

Quả nhiên, vừa đến nơi, cô đã được trợ lý Lê mời vào văn phòng tạm thời của Trang Minh Nguyệt. Bên trong được robot dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vì không có công việc gì cần xử lý, khắp nơi trông rất trống trải. Trang Minh Nguyệt cũng không có ở đó.

Thời Kiến Hạ vừa ngồi xuống uống cốc nước, đã nghe bên ngoài vang lên tiếng gót giày nện xuống sàn lách cách, vừa nhanh vừa dồn dập, cho thấy người đến rất vội vã.

Trang Minh Nguyệt đẩy cửa văn phòng bước vào, nhìn thấy Thời Kiến Hạ nguyên vẹn không tổn hại, cô ấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày liên tiếp không tìm được người, lại nghe Công Dã Ký Vọng kể chi tiết về trận đại chiến, cô ấy vô cùng bất an, lo rằng Thời Kiến Hạ bị thương sau trận chiến, chẳng may bị thể ký sinh nuốt chửng thì tia hy vọng đẩy lùi trùng tộc của Liên Bang sẽ tan biến.

"Cô thế nào rồi? Còn bị thương ở đâu không?" Trang Minh Nguyệt đi tới ngồi trước mặt cô, quan tâm hỏi.

Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Tôi không sao. Công Dã thế nào rồi?"

"Cậu ấy khỏe rồi, đã có thể chạy nhảy. Giờ đang cùng những điều tra viên khác ra ngoài tìm cô." Trang Minh Nguyệt trả lời.

Thời Kiến Hạ yên tâm đôi chút, hiểu rằng Công Dã Ký Vọng đang tạo vỏ bọc cho cô và Số 9. Nhưng cô lại không đoán được suy nghĩ và thái độ của anh.

Theo lý mà nói, Công Dã Ký Vọng là điều tra viên cấp cao của Ban Điều Tra Trùng Tộc, là người thân cận của Trang Minh Nguyệt. Sau khi phát hiện cô và Số 9 là thành viên Hoa Bỉ Ngạn, anh không thể nào giấu nhẹm chuyện này.

Còn về chuyện bạn bè mà anh đã nói với Số 9.

Đừng nói đến việc hợp tác c♓❗*ế*п đấ*υ chống lại người mặt bướm không phải xuất phát từ chủ ý. Một trận chiến, một ngày ở bên nhau, làm sao đủ để anh bỏ qua mọi quy tắc đúng sai mà che giấu cho bọn họ? Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Không gặp được anh, cô cũng không thể hỏi rõ ràng Công Dã Ký Vọng đang nghĩ gì. Chỉ còn cách tập trung vào chuyện trước mắt.

Không đợi Trang Minh Nguyệt đặt câu hỏi, cô chủ động kể lại những gì đã trải qua trong mấy ngày qua.

Dĩ nhiên, nội dung này đã được chuẩn bị trước.

Trang Minh Nguyệt nghe cô nói mình tìm một nơi ẩn náu chữa thương, mấy ngày qua luôn lẩn tránh, không phát hiện sự có mặt của Ban Điều Tra Trùng Tộc, cũng không truy hỏi thêm.

Cô ấy nhắc đến một chuyện khác: "Tôi để ý thấy quanh đây hầu như không có xúy trùng nào. Là do cô làm sao?"

Thời Kiến Hạ đã sớm đoán được việc mật độ xúy trùng bất thường sẽ bị chú ý. Cô thẳng thắn thừa nhận.

"Đều là do Ngụy trang của tôi nuốt hết. Nếu cô không ngại, tôi có thể xử lý luôn toàn bộ xúy trùng trên sao Tiểu Hàn, trực tiếp giúp Liên Bang giải phóng hành tinh này."

Trang Minh Nguyệt: "..."

Nếu là trước đây, khi nghe Thời Kiến Hạ nói một cách nhẹ nhàng về việc giải phóng một hành tinh bị chiếm đóng, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng lời cô đầy ngu ngốc và ngông cuồng. Nhưng giờ đây, khi sự thật không thể chối cãi bày ra trước mắt, cô ấy thực sự cảm thấy như bị sự táo tợn làm cho choáng ngợp.

Trang Minh Nguyệt chống tay lên trán: "Chuyện này quá phô trương. Hơn nữa, việc Ngụy trang của cô có khả năng nuốt chửng xúy trùng sẽ không giấu được lâu, sẽ gây ra sóng gió lớn trong Liên Bang, đồng thời đe dọa đến sự an toàn của cô."

Thời Kiến Hạ nhún vai: "Thế cô nghĩ những điều tra viên mà cô mang theo đều là người đáng tin cậy sao?"

Những người đã leo lên được vị trí điều tra viên trung và cao cấp của Ban Điều Tra Trùng Tộc, chẳng ai là kẻ ngốc, làm sao không nhận ra mật độ xúy trùng quanh đây không bình thường?

Trang Minh Nguyệt khẽ nhíu mày.

Trong tình thế khẩn cấp, các điều tra viên cùng cô ấy đến sao Tiểu Hàn không phải ai cũng là người thân cận. Cô ấy cũng không ngờ Thời Kiến Hạ lại ngang nhiên nuốt chửng nhiều xúy trùng như vậy.

Quả thật như chuột lọt vào vựa gạo.

Tuy nhiên, Thời Kiến Hạ không phải kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Cô đã cân nhắc kỹ càng từ trước: "Hoàn toàn không cần phải tiết lộ danh tính của tôi ra ngoài."

"Thật lòng mà nói, tôi còn có vài Ngụy Trang hình người. Một trong số đó cô từng thấy, còn những Ngụy Trang khác chưa từng lộ diện. Chúng có thể trực tiếp nuốt chửng xúy trùng, không cần tôi đích thân ra mặt."

Trang Minh Nguyệt ngay lập tức hỏi: "Ý của cô là..."

"Ngụy Trang của tôi có khả năng nuốt chửng xúy trùng, tại sao phải rụt rè? Sử dụng hình ảnh của Ngụy Trang làm vỏ bọc, thêm vài lớp hóa trang, sẽ không ai nghi ngờ đến tôi, lại hoàn toàn có thể giúp Liên Bang giải quyết vấn đề do xúy trùng gây ra."

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)