| ← Ch.105 | Ch.107 → |
"Ăn nó... cho tôi."
'Quân Tiểu Diệc' lại một lần nữa áp sát, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên tia sáng khát Ⓜ️*á*ц, như thể đang nói: Cậu không ăn nó... thì tôi sẽ ăn cậu.
Thời Kiến Hạ bị ş*ⓘ*ế*𝖙 ⓒ*𝖍*ặ*ⓣ đến mức gần như không thể thở nổi. Cô há miệng, khó khăn thốt ra một âm tiết: "Được."
'Quân Tiểu Diệc' rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của cô, buông tay rồi lùi lại một bước.
Thời Kiến Hạ trượt xuống đất, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt. Cô ho sặc sụa mấy tiếng vẫn không thể thở lại bình thường.
"Nhanh lên." 'Quân Tiểu Diệc' thúc giục.
Thời Kiến Hạ chống tay đứng dậy, triệu hồi "Sơn Hải Kinh".
"Sơn Hải Kinh" cảm nhận được sự tồn tại của Tinh hạch, trang sách khẽ run lên, nhưng dường như nó cũng nhận ra điều gì đó. Không giống như những lần trước hấp thu Tinh hạch một cách háo hức, lần này nó chỉ lặng lẽ lơ lửng trong không trung, chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân.
Thời Kiến Hạ dự định để Ngụy Trang thể ăn Xúy Trùng trước, nhưng ý định này không thể để 'Quân Tiểu Diệc' phát hiện, nếu không nó chắc chắn sẽ đè đầu cô xuống Tinh hạch.
Phải làm sao đây?
Với khoảng cách gần như vậy, việc Ngụy Trang hấp thu Xúy Trùng hoàn toàn không thể che giấu.
Hơn nữa, cấp bậc cao nhất mà bọn nhóc từng hấp thu chỉ là Xúy Trùng cấp A, quá trình hấp thu cũng mất khoảng hai đến ba giây.
Mà cấp A và cấp SS cách nhau đến hai bậc, thời gian hấp thu chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
Trong khoảnh khắc suy tính nhanh chóng, Thời Kiến Hạ đã có kế hoạch.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của 'Quân Tiểu Diệc', những trang sách của "Sơn Hải Kinh" lật qua lật lại, từng Ngụy Trang lần lượt hiện ra trong không gian rộng lớn.
Chỉ trong vòng hai ba giây, toàn bộ không gian dưới lòng đất đã chật kín.
'Quân Tiểu Diệc' hất văng Lộc Thục đang bị đẩy về phía mình, ánh mắt sắc bén: "Ăn Tinh hạch mà cần nhiều Ngụy Trang thể thế à? Tốt nhất đừng có giở trò với tôi."
Thời Kiến Hạ khàn giọng đáp: "Một viên to như vậy, không thả thêm Ngụy Trang ra thì phải ăn đến bao giờ?"
Cô cố ý nói thêm: "Người phía sau sắp đuổi đến rồi, cậu im đi, đừng làm phiền tôi!"
'Quân Tiểu Diệc': "..."
Sống ⓒ𝐡-ế-† đang nằm trong tay nó mà còn dám láo xược như vậy?
Thời Kiến Hạ phớt lờ nó, chỉ huy đám nhóc chen đến gần Tinh hạch, còn giả vờ nghiêm túc căn dặn: "Mỗi đứa một miếng, đừng chen lấn. Đứa phía trước cắn một miếng xong thì nhường chỗ cho đứa phía sau, chúng ta chia đều."
Lũ nhóc căn bản không thể ăn được Tinh hạch, nhưng theo lệnh cô, chúng vẫn lao lên, vây chặt lấy viên Tinh hạch đến mức kín không một kẽ hở.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Cộng Công biến thành kích cỡ bằng lòng bàn tay, bám vào chân trước của một Ngụy Trang, sau đó phóng thẳng về phía Xúy Trùng cấp SS ở phía sau Tinh hạch!
Bùm!
Những 🌀ợ·𝓃 𝖘·ó·𝐧·🌀 năng lượng u tối tỏa ra, Thời Kiến Hạ thầm kêu không ổn. Cô còn chưa kịp lùi lại thì một bàn tay trắng bệch đã xuyên thẳng qua lưng cô, xuyên qua lồng ⓝ.ℊ.ự.ⓒ.
ℳá_υ tươi bắn tung tóe, văng lên gương mặt điên cuồng và lạnh lẽo của 'Quân Tiểu Diệc'.
Nó vươn đầu lưỡi, l**m lấy một giọt ⓜ●á●⛎ nóng hổi: "Muốn ↪️♓ế●t?"
Ngay khoảnh khắc đó, vô số sợi tơ xanh từ lối đi phía sau ào ạt lao đến!
Những sợi tơ xanh sắc bén không thua gì lưỡi dao thép tràn vào không gian, mang theo hơi thở cuồng loạn và giận dữ, ♓·𝐮·п·ℊ 𝒽·ă·𝓃·g đâ-m về phía 'Quân Tiểu Diệc'.
Cảm giác cực kỳ nguy hiểm khiến toàn thân 'Quân Tiểu Diệc' dựng đứng từng sợi lông tơ. Nó dứt khoát đẩy Thời Kiến Hạ ra trước mặt, còn bản thân thì dựa lưng vào Tinh hạch, dùng cách này để tránh khỏi sự truy sát của kẻ địch chưa rõ danh tính.
Những sợi tơ xanh điên cuồng đột ngột khựng lại giữa không trung, nhất thời không biết nên ra tay thế nào.
Thời Kiến Hạ hơi cúi đầu, 𝐦*á*ⓤ tươi thấm ướt quần áo, nở rộ thành từng mảng hoa m-á-u lớn. Cả người cô trông như đã mất đi sự sống. Đám Ngụy Trang chen chúc trong phòng cũng lần lượt biến mất, tựa như chủ nhân của chúng đã bị bóp nát trái tim, không còn sức duy trì sự tồn tại của chúng nữa.
Tí tách! Tí tách!
Ⓜ-á-υ nhỏ xuống nền đất, vang lên những âm thanh trong trẻo giữa sự tĩnh lặng tột cùng.
Dường như từ phản ứng của những sợi tơ xanh, 'Quân Tiểu Diệc' đã nhận ra điều gì đó. Khóe môi nó cong lên, lộ ra nụ cười ngông cuồng đầy tùy ý.
Thế nhưng, nó còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên khuôn mặt co giật dữ dội, một cơn đau có thể 𝓃𝐠𝖍ï*ề*𝐧 𝓃á*𝖙 🦵ℹ️п·ⓗ 𝒽ồ·𝐧 bùng phát từ sâu trong não bộ. Nó thét lên thảm thiết, cơ thể гυ_ռ 𝓇ẩ_🍸 dữ dội.
Thời Kiến Hạ bị nó dùng để chắn phía trước cũng trượt xuống đất. Giữa những sợi tóc rũ xuống, đôi mắt giấu lóe sáng lặng lẽ mở ra.
'Quân Tiểu Diệc' đau đớn ôm lấy đầu, phát điên lăn lộn dưới đất. Hết sợi đỏ này đến sợi đỏ khác tràn ra từ cơ thể nó, tựa như những sợi 〽️á-𝖚 bị rút cạn, yêu dị lại kinh hoàng.
Thời Kiến Hạ ôm lấy п*ɢ*ự*🌜, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt cô thoáng lướt qua Tinh hạch rực rỡ thần bí.
Vòng xoáy năng lượng lan tỏa bên ngoài tinh hạch đã hoàn toàn biến mất, Cộng Công đã thành công nuốt chửng xoáy trùng cấp SS.
Trước đó, 'Quân Tiểu Diệc' đã nói, chỉ cần dời tinh hạch đi, nó sẽ có thể khôi phục sức mạnh.
Từ đó có thể suy đoán, Xúy Trùng cấp SS có ⓠ●ц●🅰️●𝓃 𝒽●ệ mật thiết với nó. Tinh hạch chặn lại không chỉ là Xúy Trùng, mà còn là nguồn sức mạnh của nó.
Xúy Trùng biến mất, dù nó không ⓒ●𝐡●ế●т cũng phải lột một lớp da.
Đáng tiếc, Cửu Vĩ Hồ lại mất thêm một mạng nữa.
Càng đáng tiếc hơn là... cô không còn cơ hội nuốt lấy tinh hạch thứ sáu.
Phụt!
Ⓜá-u tươi trào ra từ miệng Thời Kiến Hạ, đôi chân cô lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
Những sợi tơ xanh dừng lơ lửng giữa không trung chợt phản ứng lại, nhanh chóng xoay tròn, tụ hợp thành một bóng người.
Một cánh tay rắn rỏi và mạnh mẽ vòng qua eo Thời Kiến Hạ, nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Năng lượng xanh thẫm cuồn cuộn bao phủ lên vết thương của cô, rót vào một luồng sức mạnh chữa trị hùng hậu.
Thời Kiến Hạ chớp mắt, ánh nhìn dần dần di chuyển lên trên. Cô nhìn thấy một đường quai hàm hoàn hảo, cùng với chiếc mặt nạ răng nanh xấu xí.
Rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra ông ấy là ai.
Vòng tay ôm cô cũng rất ấm áp, dường như có thể che chắn cho cô khỏi tất cả mưa gió.
Thời Kiến Hạ khẽ nhắm mắt, cảm nhận trái tim đang dần được chữa lành, thấp giọng nói: "Đừng ɢı.ế.𝖙 cậu ấy."
Trong lòng cô có một linh cảm kỳ lạ, như thể chỉ cần cô nói vậy, người đeo mặt nạ sẽ tha mạng cho Quân Tiểu Diệc.
Không có hồi đáp.
Những sợi tơ xanh một lần nữa bay đi, cuốn lấy tinh hạch thứ sáu đang lơ lửng trong không trung rồi biến mất.
Bên ngoài, Số 4 và Số 13 đang vội vã chạy đến thì bỗng trông thấy một cảnh tượng bất ngờ...
Vị Số 1 đại nhân, người luôn thờ ơ với tất cả mọi người, thậm chí chỉ cần nói nhiều một câu cũng có thể nhận lấy ánh mắt sắc bén của ông ấy, lúc này lại đang vững vàng ôm lấy Số 7 đang suy yếu, bước ra từ sâu trong lối đi.
Số 13 sững sờ, hơi thở khựng lại.
Tên gian xảo hai mặt Số 7 kia... lại được Số 1 đại nhân ưu ái ư?
Số 4 thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.
Xảo quyệt như Số 7, lần nào cũng có thể ra tay trước bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ.
Thời Kiến Hạ cảm nhận được hai luồng khí tức đột ngột xuất hiện, khẽ nâng mắt lên một chút, rồi lại hờ hững nhắm lại.
Số 4 & Số 13: "......"
Rõ ràng là thấy rồi! Chúng ta đều thấy hết rồi! Tên này chắc chắn lại đang giả bộ!
May mà Số 4 có định lực phi thường, không đến mức vì chuyện nhỏ này mà mất đi phong thái. Anh ta giữ bình tĩnh, lý trí nói: "Số 1 đại nhân, tinh hạch..."
Số 1 không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Số 4 thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần lấy được tinh hạch là được. Nhiệm vụ lần này tiến sĩ đã hạ tử lệnh, nhất định phải mang tinh hạch về. Nếu lại xảy ra tình huống thất lạc hay bị cướp mất, bọn họ chỉ có nước mang đầu đến chịu tội.
Anh tarất thức thời, lập tức bước sang một bên, còn kéo theo cả Số 13, nhường đường để Số 1 đi trước.
Số 1 tất nhiên cũng không khách sáo, ôm Thời Kiến Hạ sải bước ra ngoài.
Đi chưa được bao xa, Số 1 đột nhiên dừng lại. Hành động này khiến Số 4 và Số 13 đồng loạt cảnh giác.
Số 1 quay người lại, giọng nói máy móc phát ra từ dưới mặt nạ: "Bên ngoài có p*ⓗụ*↪️ 𝐤*í🌜*h, hai người đưa con bé đi trước."
Số 4 phản ứng nhanh nhạy, lập tức tiến lên một bước, đưa tay ra định đón lấy Thời Kiến Hạ sắc mặt tái nhợt.
Số 1 liếc nhìn cánh tay anh ta, nhưng không lập tức giao Thời Kiến Hạ. Ông ấy lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc áo choàng đen, bọc chặt cô lại, sau đó mới miễn cưỡng đặt cô vào trong tay Số 4.
Cảm nhận được sự ghét bỏ rõ ràng của đối phương, khóe mắt Số 4 giật nhẹ, nhưng không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm bất mãn nào. Trong lòng anh ta lại càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc Số 7 có điểm nào đặc biệt khiến Số 1 đại nhân để mắt đến.
Nói về diện mạo, cô đúng là xinh đẹp, nhưng lúc này lại đang đeo mặt nạ ngụy trang, hoàn toàn chỉ là một gương mặt bình thường. Nếu thật sự so sánh, nhan sắc của Số 7 còn kém xa vẻ kinh diễm của Số 5.
Nói về thực lực, cô hiện tại là kẻ yếu nhất trong số những người sở hữu thẻ bài ngọc.
Đang suy nghĩ, Số 4 chợt nhớ ra nhiệm vụ lần này thực chất chỉ có anh ta và Số 13 được tiến sĩ phái đến để hỗ trợ Số 7. Nhưng Số 1 đại nhân sau khi biết chuyện lại chủ động yêu cầu tham gia.
Có lẽ, sự tham gia lần này của Số 1 đại nhân có liên quan đến Số 7.
Trước đó, Số 4 chưa từng gặp vị Số 1 đại nhân danh tiếng lẫy lừng này. Những người sở hữu thẻ bài ngọc cũng chỉ có Số 2 từng làm nhiệm vụ chung với ông ấy.
Đối với bọn họ, Số 1 là một bí ẩn chưa có lời giải. Trong tổ chức Hoa Bỉ Ngạn có rất nhiều lời đồn về ông ấy, nhưng không ai có thể nói rõ ràng.
Lần này được tận mắt chứng kiến, Số 4 cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Còn về việc vì sao phải gọi ông ấy là "đại nhân", thì là do Số 2 trước đó đã gọi như vậy. Thế nên những người khác khi nhắc đến Số 1 cũng vô thức gọi theo.
Không kịp nghĩ nhiều, Số 4 ôm lấy Thời Kiến Hạ, khoác áo choàng tàng hình, cùng Số 13 rẽ vào một lối đi khác.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau biến mất, Số 13 không mấy thân thiện liếc nhìn Thời Kiến Hạ đang được Số 4 ôm như báu vật, ռ𝖌.𝐡.❗ế.𝐧 𝐫.ă.ⓝ.g nghiến lợi.
Lúc trước cô ta bị kẻ điên kia đánh bay cả trăm mét, vậy mà Số 1 đại nhân còn chẳng buồn liếc mắt một cái. Còn Số 4 thì càng quá đáng, trực tiếp hắt thứ thuốc trị thương rẻ tiền lên mặt cô ta.
Đến lượt Số 7 bị thương thì lại phải hầu hạ như tổ tông?
Số 4 lặng lẽ liếc nhìn cô ta một cái, thầm nghĩ tên ngốc này quả nhiên cùng xuất thân từ một phòng thí nghiệm với Số 9, chất lượng thật đáng lo ngại.
Anh ta thu lại ánh mắt, không để tâm đến sự ռ.🌀.𝐡.i.ế.ռ 𝓇ăռ.🌀 nghiến lợi của Số 13.
Trong bóng tối, từng con bọ cạp lớn cỡ bàn tay bò nhanh trên mặt đất. Những chiếc càng sắc bén xới tung lớp đá cứng, mạnh mẽ mở ra một con đường mới.
Thời Kiến Hạ bị Số 4 ôm trong lòng qua lớp áo choàng, rõ ràng tư thế giống hệt lúc được Số 1 bế, cánh tay cũng rắn rỏi mạnh mẽ, nhưng lại không hề mang đến cảm giác ấm áp và an toàn như trước. Ngược lại, toàn thân cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u đầy sát khí khiến lòng bàn chân phát rét.
Cô rất muốn tránh xa luồng khí tức này, nhưng khổ nỗi hiện giờ cô chẳng khác nào một kẻ tàn phế cấp mười. Đừng nói là tự mình đi lại, chỉ cần thở thôi cũng khiến tim phổi đau nhói. Nếu không phải lý trí vẫn không ngừng cảnh báo cô tuyệt đối không được mất ý thức, có lẽ cô đã tình nguyện ngất đi cho xong chuyện.
"Số 7, sao cô lại vào đây?" Sau một khoảng im lặng dài, Số 13 cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
Thời Kiến Hạ liếc cô ta một cái. Cô bé này trông vẫn còn khá chật vật, lúc trừng mắt lên thì đôi mắt tròn xoe, hai má cũng phồng lên, thoạt nhìn giống như một con cá nóc.
Tim cô vẫn đang trong quá trình tự chữa lành, đau đến mức muốn ngất đi, làm gì có sức để trả lời, chỉ khẽ nheo mắt, không thèm để ý đến đối phương.
Dù sao thì trong những mảnh ký ức vụn vặt của cô, Số 7 chưa bao giờ tỏ thái độ tốt với Số 13. Chính xác hơn, cô chẳng buồn quan tâm đến con nhóc này.
Thay vì tự làm khó mình, cô thà tĩnh tâm lại, xem rốt cuộc là ai đang chặn bên ngoài, đến mức khiến Số 1 phải ở lại tự mình giải quyết.
---
Ở lối ra, Trang Minh Nguyệt cau chặt mày khi nhìn thấy Quân Tiểu Diệc được Công Dã Ký Vọng đưa ra ngoài: "Sao lại bị thương thành ra thế này?"
Toàn thân bê bết 𝐦á-ц, mặt mũi sưng vù, trông chẳng khác nào bị nhốt vào bao tải rồi đánh cho một trận nhừ tử, bộ dạng thảm hại không nỡ nhìn.
Công Dã Ký Vọng hơi dừng lại, nói: "Lúc tôi lần theo lối đi để vào trong, đã thấy cậu ấy nằm đó rồi."
Bây giờ người này vẫn đang bất tỉnh, trông như chỉ còn nửa cái mạng.
Mộ Thiếu Tê không đành lòng nhìn tiếp, chậc lưỡi một tiếng, rút khẩu súng trắng rực trên tay ra rồi bắn thẳng vào Quân Tiểu Diệc.
Vài giờ trước, cậu ấy đã đặt dấu ấn lên trạng thái của Quân Tiểu Diệc. Nhờ vào thiên phú Ngụy Trang của mình, cậu ấy có thể đưa đối phương quay về trạng thái lúc bị đánh dấu.
Viên đạn trắng găm vào giữa trán Quân Tiểu Diệc. Những vết thương trên người cậu nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã trở lại dáng vẻ của vài giờ trước, ngay cả bộ quần áo rách nát cũng khôi phục nguyên trạng.
Quân Tiểu Diệc ho khẽ một tiếng, vịn vào cánh tay Công Dã Ký Vọng để đứng vững: "Ruồi Đuôi Bồ lợi dụng lúc tôi sơ hở để chiếm lấy cơ thể. Tôi cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 105 | Ch. 107 → |
