Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 105

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 105
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

"Hơn một năm trước, cha tôi tình cờ biết được rằng con dao mổ lợn có khảm mảnh vỡ Tinh Hạch của ông nội tôi đã bị hiệu trưởng tiền nhiệm của Trường quân sự Nam Đằng mua lại với giá cao trong một cuộc đấu giá."

Ông nội cậu từng là một nhà giải phẫu trùng tộc nổi tiếng của Liên bang, thậm chí còn hoàn thành một ca giải phẫu hoàn hảo trên một trùng tộc cấp SS.

"Nhưng trước khi cha tôi kịp tiếp cận hiệu trưởng Nam Uyển, toàn bộ gia tộc chúng tôi đã gần như bị diệt sạch dưới sự thao túng của Hoa Bỉ Ngạn, chỉ còn lại một mình tôi, một con quái vật chẳng ra người cũng chẳng ra զ*u*ỷ."

Nói đến đây, Quân Tiểu Diệc khẽ cười giễu cợt chính mình.

Cậu có thể sống đến bây giờ mà không trở thành vật ký sinh của Ruồi Đuôi Bồ, là bởi vì cha cậu đã lấy được Tinh Đàn từ tay người phụ nữ bí ẩn kia và sử dụng nó để dẫn năng lượng Tinh Hạch vào cơ thể cậu, với hy vọng giúp cậu thức tỉnh Ngụy Trang.

Nhưng suốt mười năm, bất kể cậu hấp thụ bao nhiêu sức mạnh từ Tinh Hạch, cậu vẫn chỉ là một người bình thường, không hề có dấu hiệu thức tỉnh Ngụy Trang. Những luồng năng lượng tràn vào cơ thể cậu dường như đã bị một hố đen nuốt chửng, không để lại chút dấu vết nào.

Thời Kiến Hạ không ngờ lại nghe được nhiều bí mật đến vậy, liên hệ với tuổi của Quân Tiểu Diệc rồi tính ngược lại, thời điểm ấy đúng vào mười năm trước.

Mười năm trước, cha của nguyên chủ mất tích, còn cô bị gia chủ nhà họ Hạ đưa đến sao Thủy Nguyên, không hiểu vì sao lại trở thành Số 7 của Hoa Bỉ Ngạn.

Cô vội vàng hỏi: "Người phụ nữ đó trông như thế nào?"

Quân Tiểu Diệc lắc đầu: "Tôi không nhớ. Sau khi gặp bà ấy, tôi liền quên mất dung mạo của bà, chỉ còn cảm giác mơ hồ rằng bà ấy rất đẹp."

Cậu đã từng cố gắng hồi tưởng, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng có lẽ chuyện này liên quan đến Ngụy Trang của đối phương. Dù gì thì lúc ấy cậu đã có nhận thức, theo lý mà nói, dù nhiều năm trôi qua, ít nhất cũng phải nhớ được vài đặc điểm, chứ không thể chỉ có ấn tượng chung chung là "rất đẹp" như vậy.

Thời Kiến Hạ thở dài một hơi.

Càng lần theo manh mối, những bí ẩn bao quanh cô lại càng dày đặc hơn.

Cô gạt bỏ suy đoán về việc người phụ nữ bí ẩn có thể là mẹ của nguyên chủ, rồi lấy từ vòng tay không gian ra bộ hài cốt mà cô đã bảo quản cùng cuộn giấy bạc trắng, đưa cho Quân Tiểu Diệc: "Đây là thứ tôi tình cờ tìm thấy. Tôi nghĩ ông ấy chính là ông nội của cậu. Cuộn giấy này vẫn luôn được ông nắm chặt trong tay, chắc hẳn là vật rất quan trọng đối với ông. Trả lại cho cậu."

Quân Tiểu Diệc hơi sững sờ, ánh mắt dừng lại trên bộ hài cốt trắng tinh đang nằm ngay ngắn trong chiếc hộp lưu trữ rộng lớn. Tư thế của bộ xương vẫn giữ nguyên như lúc còn sống, hai tay đặt trước người, như thể đang gào thét đầy căm phẫn vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi 𝒸♓ế-т.

Cậu từng nhìn thấy ông nội qua ảnh chụp, người đàn ông ấy đứng cạnh bà nội, nụ cười rạng rỡ và phóng khoáng. Bà nội luôn kể cho cậu nghe về quãng thời gian khi ông còn sống, hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi một câu chuyện cậu đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Quân Tiểu Diệc khẽ mím môi, nhận lấy cuộn giấy trắng mà Thời Kiến Hạ đưa cho, khẽ nói: "Cảm ơn."

Ông nội đã trở về. Bà nội nhất định sẽ rất vui nhỉ?

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bụi đất rơi lả tả, những mảnh khoáng thạch rải rác trên sàn cũng khẽ rung lên, như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đang xoay mình dưới lòng đất.

"Chuyện gì vậy?" Thời Kiến Hạ cảnh giác hỏi.

"Có người đang tấn công nơi này từ bên ngoài." Quân Tiểu Diệc 💰.ï.ế.t ↪️.𝒽ặ.𝖙 cuộn giấy, vội thu bộ hài cốt vào vòng tay không gian.

"Là kẻ vừa nãy." Cậu ⓝ-ɢ-𝒽-ï-ế-ⓝ ră-𝓃-ɢ nói.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu lại một lần nữa run lên bất ổn, dường như có thứ gì đó đang ra sức phá vỡ giam cầm để thoát ra ngoài.

Nghĩ đến thực lực đáng sợ của người đeo mặt nạ, Thời Kiến Hạ hít sâu một hơi. Nếu nơi này bị ông ấy phá hủy, cô có thể sẽ không sao, nhưng Quân Tiểu Diệc thì chắc chắn mất mạng.

Cô vội hỏi: "Ở đây có đường thoát không?"

Quân Tiểu Diệc nhìn cô một cái rồi xoay người đi về phía Tinh Đàn.

Thời Kiến Hạ suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng nhặt hết khoáng thạch và tinh thể trên mặt đất, nhét vào vòng tay không gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Cậu còn chưa nói với tôi, cậu sử dụng tinh..."

Quân Tiểu Diệc vừa quay đầu lại thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹn thở.

Hơn chục chiếc hộp lưu trữ xếp thành hàng trên mặt đất, đám nhóc Phỉ Phỉ và đồng bọn của nó đang ôm đầy khoáng thạch và tinh thể, cuống quýt nhét vào từng hộp.

Thời Kiến Hạ nghe thấy câu nói bị cắt ngang của cậu, động tác nhặt tinh thể khựng lại, cười xòa: "Tôi giúp cậu tích góp tiền cưới vợ!"

Quân Tiểu Diệc mặt không cảm xúc: "Không cần."

Thời Kiến Hạ lập tức tươi cười rạng rỡ: "Vậy được rồi, tất cả là của tôi!"

Quân Tiểu Diệc: "..."

Hành động nhổ lông nhặt nhạnh của Thời Kiến Hạ khiến Quân Tiểu Diệc hoàn toàn không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Bảo cô đừng quá keo kiệt thì đúng là mấy thứ này để không cũng lãng phí, đem cho Phỉ Phỉ và mấy đứa nhỏ ăn cũng xem như tận dụng triệt để. Nhưng để cô tùy ý lấy đi thì lại cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như cậu là người coi tiền nhưu rác vậy.

Quân Tiểu Diệc đành quay đầu đi, chọn cách mắt không thấy thì tâm không phiền, giơ tay nhấn vào cơ quan trên Tinh Đàn.

Tiếng bánh răng "rắc rắc" chuyển động át đi những rung động từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thời Kiến Hạ lập tức thu gọn mấy hộp đựng đầy tinh thể và khoáng thạch hiếm, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Quân Tiểu Diệc, sẵn sàng tẩu thoát.

Tấm đá bên cạnh Tinh Đàn mở ra, lộ ra một cầu thang hẹp dài. Bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, vừa mở ra đã có một luồng hơi lạnh ẩm thấp phả ra.

Rung động vẫn không ngừng truyền đến. Nhìn lối vào tối om kia, Thời Kiến Hạ chần chừ: "Chỗ này có thể ra ngoài sao?"

Cô có thể đoán được nơi này nằm bên dưới đài cao, xét theo độ cao của kiến trúc thì cũng khá sâu rồi. Nếu đi xuống nữa, nhỡ đâu người đeo mặt nạ đập sập chỗ này, hai người họ chỉ có nước bị chôn vùi dưới lòng đất.

Quân Tiểu Diệc không cho cô cơ hội do dự, thu lại Tinh Đàn, kéo lấy cổ tay cô rồi đi xuống.

Hơi lạnh ẩm ướt ập đến, Thời Kiến Hạ rùng mình, cảm thấy nhiệt độ dưới này lạnh đến mức bất thường.

Quân Tiểu Diệc lại chẳng mảy may để ý, cất bước đi xuống vừa nhanh vừa dứt khoát, nhưng không giống đang chạy trốn mà là vội vã tiến đến một nơi nào đó.

Tinh hạch.

Hai từ này chợt lóe lên trong đầu Thời Kiến Hạ.

Tiến sĩ bảo cô đến cướp lấy Tinh hạch thứ sáu, Số 4 và những người khác cũng có cùng mục đích với ông ta. Quân Tiểu Diệc không muốn để tinh hạch rơi vào tay Hoa Bỉ Ngạn, nếu đã chạy trốn, chắc chắn sẽ mang theo tinh hạch bên người.

Điều khiến cô thấy kỳ lạ là một thứ quan trọng như vậy, Quân Tiểu Diệc lại không mang theo bên mình, cũng chẳng giấu ở một nơi bí mật khác, mà để lại ở thành Quân Lâm, như một miếng mồi câu cá, chờ Hoa Bỉ Ngạn cắn câu rồi quét sạch cả bọn.

Tiến sĩ dù thế nào cũng không giống con cá mà Khương Thái Công muốn câu, chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình khác.

Cô lại liếc nhìn đôi tai đeo khuyên của Quân Tiểu Diệc, trên đó trống không, rõ ràng cậu đã cất mảnh vỡ Tinh hạch đi rồi.

Xem ra, chỉ cần cô không trở mặt với Quân Tiểu Diệc, chắc chắn không thể lấy đi Tinh hạch thứ sáu.

Thời Kiến Hạ cũng không vội, quyết định quan sát thêm.

Hai người họ vừa rời đi được vài giây, cánh cửa đá khép chặt phát ra một tiếng "rắc" trầm đục, lắc lư dữ dội rồi ầm ầm sụp xuống.

Tấm đá dày nặng nện xuống đất, vang lên tiếng động trầm đục, cả không gian cũng rung chuyển theo.

Người đeo mặt nạ đứng ngoài cửa, phớt lờ bụi đất tung bay, ánh mắt quét qua không gian trống rỗng dưới lòng đất, đôi mắt hơi nheo lại.

Số 4 và Số 13 người đầy chật vật đứng phía sau ông ấy, dáng vẻ vô cùng cung kính.

"Số 1 đại nhân, bọn chúng chạy mất rồi." Số 13 cau mày.

Số 4 kín đáo liếc cô ta một cái.

Ai có mắt cũng nhìn ra được, mấy con chuột trốn đến đây lại chui vào đường hầm khác rời đi rồi.

Anh ta ngậm miệng, không nói lời dư thừa.

Người đàn ông được gọi là Số 1 đại nhân cũng không phản ứng gì. Sau khi quan sát một lượt "lăng mộ", ánh mắt ông ấy cuối cùng dừng lại ở một điểm.

Những sợi tơ năng lượng xanh biếc liên tiếp kéo ra rồi đan xen nhau, ngưng tụ thành một chiếc chiến phủ khổng lồ, chém mạnh xuống thông đạo dưới lòng đất!

Bụi đất bay mịt mù, Số 13 che miệng mũi, ghét bỏ lùi về sau hai bước, rồi lại thì thầm với Số 4 bên cạnh: "Tên Số 7 kia chẳng phải cũng đến sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện?"

Trước đó, nếu không phải vì Số 1 đại nhân nói Số 7 đã vào thành Quân Lâm, cô ta cũng không cần ra tay khi kẻ điên đó đang ở thời kỳ mạnh nhất, để rồi mất mặt trước Số 1 đại nhân.

Nghĩ đến đây, Số 13 lại 𝐧*🌀𝒽*❗*ế*п r*ăп*🌀 tức giận. Số 5 đi một chuyến đến sao Nam Đằng, kết quả là mất tích không dấu vết, còn tên khốn Số 7 lại chạy đến tố cáo trước mặt Tiến sĩ, nói rằng Số 5 đã cướp đi Tinh hạch thứ hai từ chỗ cô.

Theo cô ta thấy, chuyện Số 5 và Tinh hạch thứ hai biến mất chắc chắn có liên quan đến Số 7!

Tên đó cấu kết với Số 9, không chừng cả hai đã cùng nhau g**t ch*t Số 5.

Số 4 liếc nhìn Số 13, sau đó dửng dưng dời mắt đi.

Chuyện của Số 7, ngay cả Tiến sĩ cũng hiếm khi can thiệp. Với tính cách xảo quyệt của cô, có khi bây giờ đã trà trộn vào hàng ngũ kẻ địch, sắp tiếp cận được Tinh hạch rồi!

---

Như Thời Kiến Hạ dự liệu, Quân Tiểu Diệc không trực tiếp đưa cô rời đi, mà là đi tìm Tinh hạch thứ sáu, thứ mà gia tộc Quân thị đã giấu kín bấy lâu nay.

Tinh thể hình thoi màu lam đậm lơ lửng trong không trung, những tia sáng xanh li ti xoay tròn với tốc độ cao trên bề mặt, như những người hầu tận tụy 🍳·uấ·𝐧 𝐪⛎·ý·ⓣ không rời bên vị quân vương của mình.

Mà phía sau Tinh hạch, dường như có một xoáy năng lượng. Do 𝖌ợ-n só𝐧-ɢ năng lượng không quá rõ ràng, Thời Kiến Hạ cũng không thể xác định đó là xoáy năng lượng từ bên ngoài trùng hợp chồng lên Tinh hạch, hay do chính sức mạnh của Tinh hạch hội tụ mà gây ra sự khuếch tán năng lượng.

Thời Kiến Hạ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao Quân Tiểu Diệc lại dẫn mình đến tìm Tinh hạch. Dù trước đó hai người có đôi chút tương tác để giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng bản chất 𝐪_𝐮𝖆_п 𝒽_ệ giữa họ vẫn là không tin tưởng lẫn nhau.

Tinh hạch là quân bài quan trọng nhất trong tay Quân Tiểu Diệc, vậy mà cậu lại dễ dàng đặt nó ngay trước mặt cô. Chẳng lẽ không sợ cô cướp lấy rồi bỏ chạy sao?

Quân Tiểu Diệc như đoán được suy nghĩ của cô, thản nhiên nói: "Tổ tiên tôi xây dựng thành Quân Lâm ở đây, chính là vì Tinh hạch này không thể di dời."

Nếu không, bọn họ việc gì phải dựng một tòa thành ngay giữa chốn hoang vu hẻo lánh này? Chẳng lẽ cả gia tộc đều sinh ra đã thích sống ẩn dật hay sao?

Chẳng qua là vì có mưu đồ mà thôi.

Đáng tiếc, gia tộc Quân thị dù có được Tinh hạch này cũng không thể sử dụng sức mạnh của nó. Họ chỉ biết canh giữ kho báu suốt mấy trăm năm, cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì, còn đánh mất cả gia tộc.

"Ý cậu là gì?" Thời Kiến Hạ hỏi lại.

Cô từng thấy Tinh hạch thứ nhất và thứ hai, cả hai đều có thể tùy ý di chuyển, hơn nữa còn bị "Sơn Hải Kinh" nhai nuốt sạch sẽ.

Quân Tiểu Diệc nhìn Tinh hạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chậm rãi nói: "Phía sau nó có một Xúy Trùng."

Dường như cảm thấy hai từ Xúy Trùng chưa đủ uy h**p, cậu còn nhấn mạnh: "Một Xúy Trùng cấp SS."

Thời Kiến Hạ trợn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Cấp bao nhiêu?"

"Cấp SS." Quân Tiểu Diệc kiên nhẫn trả lời.

Sự kinh ngạc và phấn khích cùng lúc trào dâng trong lòng Thời Kiến Hạ.

Xúy Trùng cấp SS!

Nếu cho đám nhóc ăn thứ này, chúng sẽ thăng cấp đến mức nào đây?!

Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại.

Bí mật về việc đám nhóc có thể nuốt chửng Xúy Trùng không thể bị lộ, ít nhất là trong giai đoạn này.

Ngay sau đó, cô nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn: "Nếu đã như vậy, cậu dẫn tôi đến đây làm gì? Sau lưng chúng ta vẫn còn có kẻ truy đuổi, một khi bị bọn họ chặn ở đây, cậu sẽ 𝒸𝒽-ế-✝️ chắc."

Theo lời Quân Tiểu Diệc, gia tộc Quân thị phát hiện Tinh hạch thứ sáu tại nơi này rồi mới xây dựng thành Quân Lâm, điều này có nghĩa là vào thời điểm đó, Tinh hạch đã bịt kín lối ra của Xúy Trùng.

Tính toán sơ qua, Xúy Trùng cấp SS này ít nhất cũng đã tồn tại hàng trăm năm.

Quân Tiểu Diệc cúi mắt nhìn cô, đôi đồng tử đỏ như Ⓜ️á-u đột nhiên trở nên điên cuồng và đáng sợ. Cậu bất ngờ áp sát Thời Kiến Hạ, gần như chạm vào chóp mũi cô: "Đương nhiên là để cậu... dời nó đi!"

Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân Thời Kiến Hạ đến tận đỉnh đầu.

Hơi thở của chàng trai trước mặt bỗng chốc trở nên xa lạ, khóe môi cậu nhếch lên, đồng tử đỏ tràn ngập sắc 𝖒á*ц, hơi thở băng giá phả vào mặt cô, khiến người ta lạnh đến rợn người.

Những ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng lướt trên má Thời Kiến Hạ một cách 🍳*υá*ı 𝖉*ị.

Cậu chậm rãi nói: "Chỉ có cậu... mới có thể di dời nó. Như vậy, tôi mới có thể khôi phục sức mạnh và đưa cậu rời khỏi đây."

Thời Kiến Hạ lập tức nhận ra, mối 🍳υ𝒶_n ♓_ệ cộng sinh giữa Quân Tiểu Diệc và Ruồi Đuôi Đỏ không đơn giản như cô tưởng. Có lẽ thứ này vẫn luôn ẩn núp sâu trong ý thức của cậu, chỉ chờ thời cơ thích hợp để xâm chiếm 𝐭𝖍â*ⓝ ✝️*ⓗ*ể, phá vỡ phong ấn của Tinh hạch đang trói buộc nó.

Cô 💲·ℹ️ế·† ⓒh·ặ·ⓣ cổ tay 'Quân Tiểu Diệc', mạnh mẽ đẩy cậu ra, lùi lại vài bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác: "Cái gì mà chỉ có tôi mới có thể di dời nó? Sao tôi chẳng hiểu gì cả?"

'Quân Tiểu Diệc' l**m nhẹ môi, trong mắt lóe lên tia sáng khát ⓜá-ⓤ.

"Cậu có thể... ăn nó."

Năm chữ ngắn ngủi khiến tim Thời Kiến Hạ như nghẹn lại nơi cổ họng.

Quân Tiểu Diệc vừa mới hỏi cô làm sao để sử dụng sức mạnh của Tinh hạch, bây giờ lại nói cô có thể ăn nó.

Xem ra ký ức của hai bên không hoàn toàn đồng bộ.

"Ăn thế nào?" Thời Kiến Hạ giả vờ ngây ngô.

'Quân Tiểu Diệc' rõ ràng đã mất kiên nhẫn trước những câu hỏi dông dài của cô. Đồng tử đỏ sậm hơi nheo lại, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Thời Kiến Hạ, bóp chặt cổ cô, mạnh mẽ đẩy về phía Tinh hạch.

Lưng cô đập mạnh vào bề mặt tinh thể cứng rắn, đau đến mức cô hít một hơi lạnh, nước mắt sinh lý rơi xuống từ khóe mắt.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ Tinh hạch phía sau, cùng với một luồng khí tức lạnh lẽo nguy hiểm khác.

Cô có linh cảm, Tinh hạch này không thể bị di dời, hoặc nếu có thì nhất định phải xử lý Xúy Trùng trước. Bằng không, toàn bộ sao Bạch Bồ sẽ chìm trong cơn đại dịch trùng tộc đáng sợ.

Xúy Trùng cấp SS!

Điều đó có nghĩa là tính ổn định không gian của nó đủ để hỗ trợ trùng tộc cấp SS vượt qua vũ trụ tiến đến đây. Loại Xúy Trùng cấp bậc này hiếm đến mức toàn Liên bang chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà những hành tinh nơi nó xuất hiện thì đều đã bị hủy diệt hoàn toàn, không có ngoại lệ.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)