Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 107

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 107
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Cậu mất ý thức ngay sau khi thu lấy Tinh Đàn. Sau đó, cậu lờ mờ cảm nhận được Ruồi Đuôi Bồ đã ra tay với Thời Kiến Hạ, nhưng lại không nghe rõ bọn họ nói gì.

Đến khi hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Mà Ruồi Đuôi Bồ, kẻ vẫn luôn tranh giành quyền điều khiển cơ thể cậu từ khi vào thành Quân Lâm, dường như đã biến mất. Ngay sau đó, Công Dã Ký Vọng liền mang cậu ra ngoài.

Còn về Thời Kiến Hạ... Hình như cô đã bị ai đó đưa đi rồi.

Lần hành động này của Quân Tiểu Diệc cũng không phải là tùy tiện.

Ban điều tra trùng tộc phát hiện thành Quân Lâm bị Ruồi Đuôi Bồ ✖️.â.𝖒 𝖓.𝖍ậ.🅿️ nên đã điều động một lượng lớn nhân lực đến đây, đồng thời đưa cậu đến gặp Trang Minh Nguyệt.

Tình trạng của cậu rất đặc biệt. Vừa là vật chủ ký sinh, lại vừa không phải.

Sau khi con người trở thành vật chủ ký sinh, ý thức của họ sẽ biến mất, cơ thể cũng sẽ xuất hiện những biến dị ở các mức độ khác nhau và hoàn toàn bị trùng tộc kiểm soát.

Nhưng cậu thì không giống vậy. Ý thức của cậu không hề biến mất, mà cùng tồn tại với ý thức của Ruồi Đuôi Bồ trong cơ thể, đạt đến một trạng thái cân bằng vi diệu. Ban ngày, ý thức của cậu chiếm ưu thế. Ban đêm, ý thức của Ruồi Đuôi Bồ kiểm soát.

Tuy nhiên, chỉ cần rời khỏi thành Quân Lâm, bất kể là ngày hay đêm, ý thức của Ruồi Đuôi Bồ đều sẽ bị cậu áp chế.

Ruồi Đuôi Bồ đang cố gắng đồng hóa sức mạnh tinh hạch trong cơ thể cậu, còn cậu thì đang tìm cách nuốt chửng sức mạnh của Ruồi Đuôi Bồ.

Cậu đã trải qua gần một năm bị giá·〽️ 𝖘á·t tại Ban điều tra trùng tộc, lúc rảnh rỗi còn bị Viện Trưởng dẫn theo giải phẫu trùng tộc.

Sau khi Viện Trưởng xác nhận tình trạng của cậu đã ổn định, cậu được phép tự do hoạt động và đạt được thỏa thuận hợp tác với Trang Minh Nguyệt.

Lần này trở về sao Bạch Bồ cũng là vì Trang Minh Nguyệt nói với cậu, gần đây có người đang thăm dò thành Quân Lâm, rất có thể là người của Bỉ Ngạn Hoa. Cậu cần phối hợp diễn một vở kịch "mời rọ vào tròng".

Chỉ là, ngoài vở kịch đó, cậu còn có tính toán riêng. Vì thế cậu đã cố ý tiết lộ chuyện mình đến sao Bạch Bồ cho Thời Kiến Hạ biết, muốn xem cô có hành động gì hay không.

Cô quả nhiên đã đến.

Thấy Quân Tiểu Diệc có vẻ đang suy tư, Trang Minh Nguyệt lên tiếng hỏi: "Không phải đã khống chế nó rồi sao? Sao đột nhiên lại thoát ra?"

Quân Tiểu Diệc lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không rõ, nhưng trong lòng mơ hồ đoán rằng có lẽ chuyện này liên quan đến việc Ruồi Đuôi Bồ đến gần Xúy Trùng cấp SS.

Còn về chuyện của Thời Kiến Hạ, cậu không nói với Trang Minh Nguyệt.

Thành thật mà nói, cậu không tin tưởng những người của Ban điều tra trùng tộc.

Đặc biệt là trước khi thành Quân Lâm gặp chuyện, cha cậu từng dẫn người của Ban điều tra trùng tộc đến đây. Cậu không rõ cha mình có mối liên hệ gì với bọn họ, cũng không biết hai bên đã tiếp xúc như thế nào.

Nhưng chuyện này không thể trùng hợp đến vậy. Chẳng bao lâu sau khi người của Ban điều tra trùng tộc rời đi, bí mật về tinh hạch của gia tộc Quân thị bị bại lộ, toàn bộ gia tộc bị ✝️●𝐢●ê●υ ◗●𝐢ệ●ⓣ.

Nếu không phải tình thế bắt buộc, cậu sẽ không đồng ý hợp tác với Trang Minh Nguyệt.

Nếu Thời Kiến Hạ thực sự có ý đồ khác với Hoa Bỉ Ngạn, cậu tiết lộ chuyện này cho Trang Minh Nguyệt khiến tin tức này bị rò rỉ, cậu chắc chắn sẽ ⓒ𝐡_ế_т không có chỗ chôn, mà Thời Kiến Hạ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Có lẽ là trực giác. Trực giác nói với cậu rằng, Thời Kiến Hạ có thể tin tưởng được.

Ngay cả bản thân Quân Tiểu Diệc cũng thấy lý do này có chút hoang đường, nhưng mỗi khi định mở miệng nói ra, cậu lại vô thức nuốt xuống, cứ như bị trúng cổ độc vậy.

Bây giờ không có thời gian để Trang Minh Nguyệt truy cứu những chi tiết vụn vặt nữa. Cô ấy ra hiệu cho bác sĩ Giang đưa Quân Tiểu Diệc đi kiểm tra cơ thể, sau đó quay đầu nhìn về phía lối ra của đài cao đã sụp đổ.

Có một người... đang đứng bên trong.

---

Số 1 không vội hành động ngay, mà kéo ra từ góc tối một bóng dáng gần như hòa làm một với môi trường - Mạnh Cực.

Mạnh Cực bị xách gáy lên, tứ chi rũ xuống, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước, đáng thương nhìn chằm chằm vào Số 1.

Số 1 khẽ cười nhạt."Nhóc ở lại làm gì? Cũng muốn tham gia náo nhiệt à?"

Vẫn là giọng điện tử lạnh băng không mang cảm xúc, nhưng trong lời nói lại có một sự cưng chiều khó diễn tả, như thể con nhóc này do chính ông ấy nuôi lớn, tuy không nghe lời, nhưng dù có nghịch ngợm đến mấy cũng không thể trách phạt được.

Mạnh Cực khẽ động đôi tai nhỏ, chiếc đuôi dài mềm mượt vẽ ra hình trái tim trên không, ý đồ lấy lòng rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Số 1 bất đắc dĩ thở dài, lấy áo choàng tàng hình bọc nó lại, đặt lên vai mình, còn dặn dò: "Đứng vững vào, nếu nhóc rơi xuống, tao sẽ không cúi xuống nhặt đâu."

Mạnh Cực lập tức thu chặt móng vuốt, ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ.

Lực cào của nó không hề nhỏ, móng vuốt cũng đủ sắc bén, nhưng có vẻ như quần áo của Số 1 được làm từ chất liệu đặc biệt, cực kỳ bền chắc.

Thấy nó biết nghe lời, Số 1 đưa tay xoa nhẹ đầu nó, nó cũng vui vẻ cọ cọ vào lòng bàn tay ông ấy.

-

Người khoác áo choàng đen bước ra từ phía sau những tảng đá vỡ vụn. Nếu không phải bóng dáng ông ấy đột ngột ⓧâ*〽️ n♓ậ*𝓅 vào tầm mắt của mọi người, chẳng ai có thể nhận ra có một người đang đứng ở đó.

Trước đây Trang Minh Nguyệt đã từng gặp không ít cường giả, nhưng ngay khoảnh khắc chạm mắt với Số 1, cô ấy lập tức cảm nhận được một áp lực đáng sợ tràn ngập nguy cơ.

Người này rất mạnh!

Tuyệt đối là cường giả từ Siêu Phàm cấp 2 trở lên!

Nhận thức được điều này, áp lực trong lòng Trang Minh Nguyệt càng thêm nặng nề.

Màn kịch "chui đầu vào rọ" hôm nay là do cô ấy sắp đặt từ trước, huy động hơn hai mươi cường giả Siêu Phàm phối hợp hành động, trong đó có tám người đạt cấp 2, nhưng không ai mang lại cho cô ấy cảm giác áp bức mạnh mẽ như thế này.

Cũng chính vào lúc này, cô ấy mơ hồ cảm nhận được rằng khả năng thành công của hành động đêm nay vô cùng thấp.

Siêu Phàm cấp 3 ư?

Những cường giả ở cấp bậc này trong Liên bang chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là nhân tài chiến lược, mỗi người đều trấn thủ tại những hành tinh có khu trùng chiếm cấp bậc nguy hiểm cao. Nếu không có lệnh điều động từ Nguyên soái hoặc Nguyên thủ, họ không thể tùy ý hành động.

Hoa Bỉ Ngạn lại có một cường giả như vậy sao?

Số 1 đứng trên một tảng đá, cúi mắt nhìn đám người bao vây mình với vẻ cảnh giác, chậm rãi nói: "Các người không phải đối thủ của tôi. Nếu không muốn 𝐜𝖍●ế●т, thì tránh ra."

Giọng điện tử máy móc lạnh lùng vô tình, rõ ràng không mang theo bất cứ cảm xúc nào, nhưng khi rơi vào tai đám cường giả Siêu Phàm, lại giống như một lời chế nhạo đầy khinh miệt.

Dù là cường giả Siêu Phàm cấp 3, khi đối diện với một đội quân đông đảo như vậy, cũng phải cân nhắc cẩn thận thực lực đôi bên. Có ai dám ngông cuồng như ông ấy chứ?

Trang Minh Nguyệt với tư cách là người đứng đầu, bước lên một bước, nghiêm giọng nói: "Với thực lực của tiền bối, tại sao lại thần phục trước Hoa Bỉ Ngạn? Chúng không có đạo đức, không có giới hạn, tùy ý biến con người thành vật thí nghiệm, thậm chí gây ra vô số vụ kh*ng b*, đe dọa đến thường dân."

Nếu có thể, Trang Minh Nguyệt không muốn đối đầu với cường giả thần bí này. Bởi vì cô ấy biết rõ, một khi ⓧ-υ-𝖓-𝐠 đ-ộ-𝖙 nổ ra, phe cô ấy chắc chắn sẽ có thương vong.

Mỗi một cường giả Siêu Phàm đều là tài nguyên nhân sự quan trọng của Liên bang, không thể tổn thất một cách vô ích tại nơi này.

"Ít nói nhảm, tránh ra." Số 1 không bị lay động, giọng nói càng lạnh lẽo hơn, hiển nhiên rất ghét những lời đạo nghĩa này.

Trang Minh Nguyệt nghe ra thái độ kiên quyết trong giọng điệu của ông ấy, trong lòng thầm thở dài.

Cũng phải, nếu ông ấy có thể bị vài ba câu nói của cô ấy thuyết phục đã không trung thành với Hoa Bỉ Ngạn ngay từ đầu.

Nhưng Trang Minh Nguyệt cũng không phải kẻ mềm lòng. Giọng cô ấy lạnh xuống: "Nếu đã vậy, đắc tội rồi!"

Dứt lời, cô ấy giơ tay hạ lệnh tấn công.

Mộ Thiếu Tê phản ứng nhanh nhất, thoắt cái đã chạy ra xa trăm mét, miệng còn lầm bầm: "Không phải nói là có ba người à? Sao giờ chỉ còn một?"

Công Dã Ký Vọng dễ dàng đuổi kịp cậu ấy, thản nhiên đáp lời: "Chắc là chạy từ chỗ khác rồi."

Nhìn dáng vẻ ung dung của anh, Mộ Thiếu Tê cảm thấy đau răng, cố ý châm chọc: "Thế sao cậu không đuổi theo?"

"Thực lực của tôi có hạn, hành động mạo hiểm dễ khiến bản thân bị cuốn vào, không phải lựa chọn sáng suốt." Công Dã Ký Vọng lười biếng đáp lại.

Tối nay anh mặc một bộ chiến phục đen bó sát, thiết kế ôm sát người làm nổi bật lên đường nét cơ bắp hoàn hảo. Nhưng mái tóc ngắn Ⓜ️_ề_ɱ Ⓜ️_ạ_1 của anh lại nhẹ nhàng lay động trong cơn gió đêm, bớt đi vài phần nguy hiểm, tăng thêm nét trong trẻo và điềm tĩnh.

Mộ Thiếu Tê không thích đứng cạnh anh, bởi vì...

Cậu ấy lúc nào cũng bị lu mờ bởi tên này!

Tên này sinh ra là để đả kích người khác à?

Nghe thấy lời của Công Dã Ký Vọng, Mộ Thiếu Tê cảm thấy bất lực, nhưng rồi lại thấy rất kỳ lạ.

Cậu ấy và Công Dã Ký Vọng quả thực là thân tín của Trang Minh Nguyệt, nhưng thời gian thành lập Tổ hành động đặc biệt vẫn còn quá ngắn, không có chiến lực mũi nhọn, vậy nên những nhiệm vụ nguy hiểm thường phải điều động người từ tổng bộ.

Cậu ấy được chọn là vì sở hữu Ngụy Trang đặc biệt, Trang Minh Nguyệt sợ Quân Tiểu Diệc bị người của Hoa Bỉ Ngạn g**t ch*t, cần dùng thiên phú của cậu ấy để tạo thêm một tầng bảo vệ cho Quân Tiểu Diệc, thế nên cậu ấy mới tham gia vào hành động lần này.

Còn Công Dã Ký Vọng, dù được coi là chiến lực hàng đầu trong năm trường quân sự Liên bang, nhưng trong tình huống hiện tại thì thực lực của anh hoàn toàn không đủ, thậm chí có vẻ dư thừa.

Nhưng tại sao Trang Minh Nguyệt vẫn đưa anh theo?

Công Dã Ký Vọng cảm nhận được Mộ Thiếu Tê đang đánh giá mình, nghiêng đầu nói: "Giữ lại mà về nhìn Bạch Thất Thất."

Mộ Thiếu Tê lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Cậu... cậu nói bậy gì vậy?"

Công Dã Ký Vọng chớp mắt một cái, đột nhiên tăng tốc vượt lên trước, chỉ vài cú nhảy đã lên đến tường thành.

Đón ánh nắng ban mai vừa ló rạng, anh quay đầu nhìn đài cao đổ nát trong thành.

Gào!

Một tiếng long ngâm vang vọng tám phương, cơn sóng xung kích đáng sợ cuộn trào ập đến.

Công Dã Ký Vọng khoanh tay trước nⓖ·ự·c, một tấm khiên năng lượng màu trắng nhạt lập tức hiện lên, nhưng vẫn không thể chống đỡ hoàn toàn cơn chấn động kinh hoàng từ long tức.

Trên bầu trời, một con rồng khổng lồ tung cánh, gió nổi mây vần, khí thế cuồng ngạo!

Công Dã Ký Vọng nhìn chằm chằm vào nó, quanh thân vô thức dấy lên từng đốm sao màu trắng nhạt. Những đốm sao lưu chuyển, mơ hồ vọng ra tiếng hổ gầm.

Anh khẽ thì thầm: "Thanh Long."

-

"Là Thanh Long."

Thời Kiến Hạ nhìn về hướng tiếng rồng ngâm truyền đến, vô thức thốt lên ba chữ này.

Dù cách xa hàng nghìn mét, cô vẫn có thể nhìn thấy con rồng xanh khổng lồ lượn lờ giữa tầng mây như một vị thần trên cao, uy phong lẫm liệt.

Số 4 kinh ngạc hỏi: "Cô nhận ra Ngụy Trang của Số 1 đại nhân?"

Tên này quả nhiên có ⓠ_⛎🔼_𝓃 𝖍_ệ không cạn với Số 1 đại nhân, ngay cả tên Ngụy Trang cũng biết.

Thời Kiến Hạ gật đầu qua loa, nhưng trong lòng lại nghĩ tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi.

Ông chủ Thẩm đã ↪️.𝐡.ế.✞, truyền thừa của gia tộc Thanh Long đáng lẽ phải bị cắt đứt mới đúng.

Vậy tại sao Ngụy Trang của Số 1 lại là Thanh Long?

Chẳng lẽ ông ấy là người của nhà họ Thẩm?

Cũng không đúng. Trong con chip mà cô lấy được từ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có ghi rõ rằng gia tộc Thẩm thị chỉ còn mỗi một nhánh duy nhất là ông chủ Thẩm. Từ đời ông nội của anh ta đến tận bây giờ, gia tộc này luôn chỉ có một người thừa kế duy nhất.

Không! Không!

Quân Tiểu Diệc từng nói nếu muốn thức tỉnh Ngụy Trang Huyền Vũ, cậu cần dựa vào sức mạnh của mảnh vỡ Tinh hạch. Nguyên lý này hẳn cũng áp dụng tương tự với bốn gia tộc thần thú còn lại.

Mảnh vỡ Tinh hạch mà gia tộc Thẩm thị nắm giữ đã biến mất khi vị gia chủ đời trước rời đi tìm người kế thừa của gia tộc Huyền Vũ và Bạch Hổ.

Nếu mảnh vỡ Tinh hạch đã rơi vào tay Hoa Bỉ Ngạn và bị bọn họ lợi dụng Tinh Đàn để nạp năng lượng, thì hoàn toàn có khả năng một người ngoài gia tộc Thẩm thị cũng có thể thức tỉnh Ngụy Trang Thanh Long.

Số 7 đã tìm thấy Tinh hạch thứ nhất nhưng chưa kịp đưa về tổng bộ Hoa Bỉ Ngạn giao cho Tiến sĩ, vậy nên mảnh vỡ Tinh hạch này chắc chắn không phải được sạc bằng Tinh hạch thứ nhất.

Nói cách khác, Hoa Bỉ Ngạn hẳn đã tìm được một viên Tinh hạch khác từ lâu.

Tim Thời Kiến Hạ bỗng đập loạn một nhịp, cơn đau suýt khiến cô không thở nổi.

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

Tổng cộng có bảy viên Tinh hạch, Tinh hạch thứ nhất và thứ hai đã bị "Sơn Hải Kinh" nuốt chửng, Tinh hạch thứ sáu đang nằm trong tay Số 1, Tiến sĩ ít nhất cũng đang giữ một viên, vậy nên số Tinh hạch vẫn chưa rõ tung tích nhiều nhất chỉ còn lại ba viên.

Số 4 thấy cô nhíu mày, sắc mặt so với ban nãy còn nhợt nhạt hơn một chút, nghĩ rằng vết thương của cô đau đến mức không chịu nổi, bèn đề nghị: "Có cần dùng một chút dược phẩm chữa trị mà tôi tự điều chế không?"

Số 13 vẫn đang chăm chú chiêm ngưỡng Ngụy Trang Thanh Long, theo phản xạ quay đầu nhìn.

Thấy Số 4 định dùng thuốc cho Số 7, cô ta lập tức cười tủm tỉm nói: "Thuốc của Số 4 hiệu quả cực kỳ tốt đấy, cô có thể thử xem."

Thời Kiến Hạ liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói: "Không cần, các người cứ giữ lại mà dùng."

Sức mạnh chữa trị mà Số 1 truyền vào tim cô vô cùng mạnh mẽ, không loại thuốc nào có thể so sánh được. Chỉ là quá trình hồi phục vết thương cần có thời gian, không thể lập tức lành lại ngay, thế nên đau đớn là chuyện tất nhiên.

Số 13 thấy cô không mắc bẫy, vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục d_ụ d_ỗ: "Thật sự không cần sao? Thuốc này hiệu quả lắm đấy!"

Thời Kiến Hạ nhắm mắt, không thèm để ý đến cô ta.

Số 4 im lặng.

Nếu Số 13 không xía vào, có khi Số 7 còn chịu dùng thử. Nhưng cô ta cứ hớn hở quảng cáo như vậy, dù Số 7 có ngu đến đâu cũng nhận ra có điều mờ ám, thế thì còn lâu mới chịu dùng.

Đương nhiên, thuốc này thực sự là thuốc tốt, chỉ là có một ít tác dụng phụ. Nhưng hiệu quả của nó cực kỳ nhanh chóng, có thể thấy rõ ngay lập tức.

Tiếc là Số 7 không chịu dùng. Nếu không, anh ta thật sự rất muốn xem cảnh cô ngứa ngáy đến mức lăn lộn dưới đất sẽ trông thế nào.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)