| ← Ch.079 | Ch.081 → |
Tòa nhà Song Tử là biểu tượng của Ban điều tra trùng tộc, mỗi hành tinh đều xây dựng một tòa, chỉ khác nhau về số tầng và độ cao của tòa nhà.
Đêm khuya, Trang Minh Nguyệt từ trong tòa nhà bước ra, đứng trước bãi đậu xe, mệt mỏi ngáp một cái. Cô ấy đã mấy ngày không chợp mắt.
Thỉnh thoảng có nhân viên đi ngang qua, đều cung kính chào hỏi.
Ban điều tra trùng tộc không có kỳ nghỉ cố định, cũng không có thời gian làm việc cố định. Chỉ cần có sự kiện trùng tộc ký xảy ra, điều tra viên phải lập tức hành động, vì vậy dù là ban đêm, số người ra vào cũng không hề ít.
Đặc biệt gần đây, tình hình ở sao Nam Đằng không yên ổn. Tội phạm truy nã cấp S vẫn chưa bị bắt, quân đội lại phải chi viện Bắc Mạc để ngăn chặn thể ký sinh cấp SS xâm chiếm, nên nhiệm vụ truy tìm tội phạm truy nã rơi vào tay Ban điều tra trùng tộc, khiến công việc của điều tra viên càng thêm nặng nề.
Chẳng bao lâu sau, tài xế AI điều khiển chiếc xe bay dừng lại trước mặt Trang Minh Nguyệt. Cô ấy day day ấn đường, ngồi vào xe.
Dạo gần đây, cô ấy bận rộn đến mức chân không chạm đất, thậm chí có thể nói là quay cuồng đến kiệt sức.
Chợ đen dưới lòng đất của thị trấn Thanh Đằng đúng là đã bị Ban điều tra trùng tộc và quân đội phối hợp triệt phá, nhưng lại kéo theo hàng loạt sự kiện sau đó.
Ba khu trùng chiếm có độ nguy hiểm cao đã bị rắc phấn hoa Tử Quỳnh, Ngọc Yêu Bảy Mày không mời mà đến, khiến Ban điều tra trùng tộc và quân đội mất cả tháng trời mới gần như 𝖙-❗-ê-ⓤ 🅓-❗-ệ-ⓣ hết được đám trùng tộc ký sinh kia, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn có con nào lọt lưới hay không. Bên đó buộc phải để lại một vài người Ngụy Trang cấp siêu phàm trấn thủ.
Người khoác áo choàng trắng như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, không tra ra chút manh mối nào. Trang Minh Nguyệt thậm chí nghi ngờ cậu ta đã rời khỏi sao Nam Đằng, nhưng lý trí lại nói với cô ấy rằng điều đó là không thể.
Các cảng vũ trụ của sao Nam Đằng đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nếu không có Ngụy Trang song hệ, đối phương tuyệt đối không thể qua mắt cuộc kiểm tra chung của Ban điều tra trùng tộc và quân đội. Nhiều khả năng là cậu ta đã tìm một chỗ ẩn nấp, đợi sóng gió qua đi mới lại xuất hiện.
Thực lực mà đối phương thể hiện cũng khiến Trang Minh Nguyệt kinh hãi.
Theo lời Công Dã Ký Vọng, cấp bậc Ngụy Trang 🌜.𝐡.❗ế.ⓝ đấ.𝐮 của cậu ta không vượt quá cấp 8, vậy mà có thể rút lui toàn vẹn giữa vòng vây truy bắt của hơn mười người Ngụy Trang cấp 8 và cấp 9 của quân đội. Có thể thấy sức mạnh Ngụy Trang của cậu ta mạnh đến mức nào.
Trang Minh Nguyệt không thể không suy nghĩ... trong Hoa Bỉ Ngạn rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ như vậy?
Người khoác áo choàng trắng chưa bắt được, chẳng bao lâu sau lại xảy ra sự kiện khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Cô ấy đã đặc biệt yêu cầu thống kê doanh thu và dòng tiền của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, phát hiện phần lớn số tiền đều chảy vào một tài khoản cá nhân trong ngân hàng tư nhân, sau đó bị ⓡ_ú_† 𝓇_🔼 từ các hành tinh khác.
Truy tra tiếp, phát hiện chủ sở hữu tài khoản hoặc đã 𝒸*♓*ế*†, hoặc mất tích. Rõ ràng có kẻ đang mạo danh họ để rút tiền liên tục.
Chủ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bán Ngọc Linh Lung là để kiếm tiền cho Hoa Bỉ Ngạn. Đáng tiếc, vòng tay quang não của anh ta đã bị má.𝖚 của thể ký sinh Trùng Tộc ăn mòn, chip hoàn toàn hỏng hóc, không thể sửa chữa để tra cứu nội dung bên trong.
Trang Minh Nguyệt muốn tiếp tục lần theo manh mối 'Viện sĩ Tô Văn Vũ', nhưng chẳng bao lâu sau khi ông ta bị bắt, suối tinh thần lực đã bị phá hủy, ông ta 🌜♓*ế*ⓣ ngay lập tức.
Thẻ bài bạc của 'Viện sĩ Tô Văn Vũ' cũng tự động bị hủy.
Lúc ấy Trang Minh Nguyệt mới chợt nhận ra... Hoa Bỉ Ngạn có thể kiểm soát sự sống 🌜·𝒽·ế·𝖙 của thuộc hạ thông qua tinh thần lực bị liên kết với thẻ thân phận!
Hơn nữa đội đặc vụ bị ⓣ●ï●ê●ц 🅓●ıệ●† hoàn toàn trong sự kiện suối nước nóng, từng người 𝐜●𝐡●ế●𝖙 thảm, giống như bị ai đó 𝖈*ưỡ*п*𝖌 é*𝓅 lột 🦵i●n●h ♓ồ●𝓃 ra khỏi cơ thể.
Sau khi được chuyên gia của Ban điều tra trùng tộc giám định, bọn họ phát hiện kẻ 𝐠*i*ế*✝️ người đã sử dụng một loại Ngụy Trang hắc ám, có thể hút cạn sinh mệnh của người khác để nuôi dưỡng chính mình, cực kỳ tà ác và đáng sợ.
Dù đã chứng kiến đủ loại chuyện kỳ lạ, Trang Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại Ngụy Trang này. Nó tà dị và b**n th** đến cực điểm.
Người sở hữu loại Ngụy Trang này chắc chắn có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn.
Rốt cuộc phái Dung Hòa, khối u nhọt đã quấy nhiễu Liên Bang suốt hàng trăm năm, đang â·ⓜ 𝐦·ư·ⓤ điều gì?
Trang Minh Nguyệt thở dài một hơi, lúc này mới nhận ra xe bay không biết đã dừng lại từ khi nào. Bên ngoài chính là bãi đỗ xe trước cổng ký túc xá.
Về đến nhà rồi.
Cô ấy bước xuống xe, không nhịn được lại ngáp một cái.
Nếu cứ thức trắng như thế này mãi, cô ấy cảm thấy mình sẽ có ngày ⓒ𝐡-ế-† vì kiệt sức mất.
Đáng chế.†! Hoa Bỉ Ngạn đáng 𝒸h●ế●†! Trùng Tộc đáng 🌜♓ế·t!
Ngay lúc đang ngáp dở, mắt cô ấy đột nhiên giật một cái, trực giác sắc bén khiến cô ấy lập tức quay đầu nhìn về phía bồn hoa, ánh mắt trở nên sắc bén rợn người.
Tay cô ấy khẽ 💲-i-ế-т 𝒸-𝖍-ặ-🌴 ☑️_ũ ⓚ_ⓗ_í bên hông, trầm giọng quát: "Ai đó? Lăn ra đây!"
Vừa rồi, có một ánh mắt từ hướng bồn hoa nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Thế nhưng khi cô ấy đưa mắt tìm kiếm, lại không thấy bất kỳ bóng dáng khả nghi nào. Quang não của Ban điều tra trùng tộc cũng không hiển thị tín hiệu nguồn nhiệt nào.
Ảo giác ư?
Không! Trang Minh Nguyệt tin vào trực giác của mình.
Ánh mắt cô ấy sắc bén quét qua từng ngóc ngách của bồn hoa.
Đúng lúc đó, một ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ hiện ra. Người này rất cao, ước chừng trên mét tám, toàn thân được che kín mít, không thể phán đoán là nam hay nữ.
Trang Minh Nguyệt vô thức nín thở.
Nơi cô ấy ở là khu ký túc xá cao cấp do Ban điều tra trùng tộc sắp xếp, được canh phòng nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh không thua kém gì tòa nhà Song Tử của Ban điều tra trùng tộc.
Thế nhưng đội tuần tra không phát hiện, hệ thống an ninh cũng không hề cảnh báo.
Mà giờ phút này, đối phương lại đứng sừng sững trước mặt cô ấy, không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, tựa như chỉ là một cơn gió, một tia sáng, một thực thể tồn tại khách quan nhưng lại không thể bị tinh thần lực cảm nhận.
Năng lực ẩn giấu khí tức này, cô ấy chỉ từng thấy ở cường giả cấp siêu phàm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sống lưng Trang Minh Nguyệt đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng cô ấy sớm đã không còn là kẻ non nớt năm xưa nữa. Dù nghi ngờ người mặc áo choàng đen là một cường giả siêu phàm, cô ấy cũng không để lộ chút sợ hãi nào trên gương mặt.
Đối phương xuất hiện mà không gây ra chút động tĩnh, lại không ra tay ngay lập tức, hẳn là có mục đích khác, không đơn thuần chỉ để đe dọa.
Tuân theo chiến lược "địch không động, ta không động", Trang Minh Nguyệt không manh động, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, áp lực trên người cô ấy ngày càng nặng nề.
Cuối cùng, ngay khi cô ấy sắp lên tiếng, đối phương đã mở lời trước.
"Muốn làm một cuộc giao dịch không?" Giọng nữ trong trẻo, vang vọng như tiếng suối chảy giữa núi rừng, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
Trang Minh Nguyệt hơi thả lỏng, sau đó nheo mắt lại."Giao dịch gì?"
Người này chủ động tìm đến cô ấy, chắc chắn biết rõ thân phận của cô ấy, lại còn muốn đàm phán giao dịch?
Cô ấy quan sát kẻ giấu đầu lòi đuôi trước mặt, chợt thấy đối phương nâng tay lên, trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc hiện ra một tấm thẻ bài ngọc trong suốt trơn bóng.
Đường vân trên thẻ bài vô cùng tinh xảo, phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, mép thẻ bài được khắc những hoa văn huyền bí phức tạp. Ở chính giữa là một đóa bỉ ngạn nở rộ.
Thẻ bài ngọc!
Trái tim Trang Minh Nguyệt chợt thắt lại, gần như theo bản năng rút súng nhắm thẳng vào kẻ khoác áo choàng đen.
Đối phương lật tay, thu lại thẻ bài vào trong áo choàng, cũng không bận tâm đến khẩu súng đang chĩa vào mình, thản nhiên nói: "Chuẩn bị một tỷ tinh tệ, tôi sẽ cho ngươi biết kẻ sở hữu Ngụy Trang hắc ám ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng là ai."
"Tại sao tôi phải tin cô?" Giọng Trang Minh Nguyệt lạnh đi, nhưng trong đầu lại nhanh chóng vận hành với tốc độ chóng mặt.
Từ khi gia nhập Ban điều tra trùng tộc, cô ấy vẫn luôn đối đầu với Hoa Bỉ Ngạn. Nhưng bao năm qua, thông tin cô ấy thu thập được ít ỏi đến đáng thương. Cô ấy chỉ biết tổ chức này có ba cấp bậc nội bộ: Thẻ bạc, thẻ vàng và thẻ ngọc.
Người sở hữu thẻ thẻ bạc chỉ là thành viên rìa ngoài, có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, biết rất ít thông tin, phần lớn là những nghiên cứu viên bị tổ chức thu nhận giữa chừng. Người giữ thẻ vàng là thành viên nội bộ, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau cho Hoa Bỉ Ngạn, nhưng chức năng cụ thể chưa rõ. Còn những kẻ sở hữu thẻ bài ngọc thì cực kỳ hiếm hoi, một khi xuất hiện thì đồng nghĩa với việc Hoa Bỉ Ngạn sắp có động thái lớn.
Người trước mặt này có thẻ bài ngọc, địa vị trong tổ chức tuyệt đối không thấp, vậy mà lại muốn "hợp tác" với cô ấy? Không chừng đây chỉ là một cái bẫy, chờ cô ấy nhảy vào.
Nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm đến việc cô ấy có tin hay không, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Đúng 0 giờ đêm mai, mang thẻ ngân hàng vô chủ chứa một tỷ đến công viên phía Đông, đặt trên chiếc xích đu đầu tiên trong công viên."
Nói xong, người đó quay người rời đi, dứt khoát bước ra khỏi bóng tối, hoàn toàn không lo lắng Trang Minh Nguyệt sẽ bóp cò.
Trang Minh Nguyệt vẫn giương súng lên, trong lòng dâng lên một cơn do dự hiếm thấy. Đến khi bóng đen hoàn toàn hòa vào màn đêm, cô ấy vẫn không bóp cò, cũng không gọi người đến bắt kẻ đó lại.
Thực ra cô ấy rất rõ ràng, đối phương dám một mình xuất hiện trước mặt cô ấy, còn dám tiết lộ bản thân là người sở hữu thẻ bài ngọc, chắc chắn đã nắm chắc đường lui. Dù cô ấy có nổ súng hay gọi viện trợ cũng đều vô ích.
Cô ấy cũng hiểu, kẻ khoác áo choàng đen cho cô ấy xem thẻ bài ngọc, chính là muốn nhử cô ấy đồng ý "hợp tác".
Bởi vì, cô ấy tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tiến sâu hơn vào tổ chức Hoa Bỉ Ngạn này!
Đúng là đã nắm chặt cái thóp của cô ấy rồi.
-
Thẻ bài ngọc.
Trang Minh Nguyệt không kịp suy nghĩ về mục đích thực sự của người khoác áo choàng đen, lập tức mở quang não, dựa theo ấn tượng trong trí nhớ vẽ lại hình dạng của thẻ bài ngọc.
Nửa giờ sau, cô ấy ngồi trên bậc thềm trước cổng, nhìn thành phẩm mình vừa vẽ ra, khẽ nhíu mày.
Hoa văn quá phức tạp, các đường nét chạm khắc của Hoa Bỉ Ngạn cũng cực kỳ tinh tế. Chỉ nhìn thoáng qua, rất khó để vẽ lại chính xác, cô ấy chỉ có thể phác thảo sơ bộ.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy thẻ bài ngọc, hoặc có thể nói, đây là lần đầu tiên Ban điều tra trùng tộc có được hình ảnh của thẻ bài ngọc.
Trước đây, Hoa Bỉ Ngạn không mang tên này. Liên bang từng gọi nó là "Phái Dung Hợp". Ba chữ "Hoa Bỉ Ngạn" lần đầu tiên xuất hiện trong hồ sơ điều tra của Ban điều tra trùng tộc là từ một trăm năm trước.
Trang Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hình ảnh sơ sài của thẻ bài ngọc trong quang não, suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở danh bạ liên lạc, ánh mắt rơi vào cái tên đầu tiên - Kỷ Nguyên Thủ.
Tổ hành động đặc biệt thuộc Ban điều tra trùng tộc trực tiếp chịu sự chỉ huy của Nguyên Thủ, không chịu sự điều động của bất kỳ bộ phận nào khác.
---
Ký túc xá sinh viên Trường quân sự Nam Đằng.
Thân hình Thường Hy chợt xuất hiện. Cô ấy kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt thanh tú dịu dàng, sau đó đưa vòng tay không gian cho Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn.
Để đảm bảo an toàn, cô không đích thân đến gặp Trang Minh Nguyệt mà nhờ Thường Hy truyền lại lời nói.
Thường Hy là một Ngụy Trang, có thể hóa thành trạng thái năng lượng bất cứ lúc nào để quay lại "Sơn Hải Kinh", không để lại dấu vết, cũng không ai có thể theo dõi.
Ánh trăng không chỉ giúp Thường Hy ẩn thân và che giấu khí tức, mà còn cho cô ấy khả năng dịch chuyển tức thời trong cự ly ngắn. Vì thế, những vật liệu nổ mà Lật Sam chuẩn bị cũng do cô ấy mang về, không cần Thời Kiến Hạ phải đích thân đi lấy.
Việc để Trang Minh Nguyệt nhìn thấy thẻ bài ngọc là quyết định mà Thời Kiến Hạ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Cô không biết Số 7 còn ẩn giấu quân cờ nào, nhưng bản thân cô phải sớm chuẩn bị.
Một khi cô tìm thấy Tinh Hạch và hấp thụ nó, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Tiến sĩ. Điều tệ nhất là hiện tại cô hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng.
Muốn giữ mạng sống, cô nhất định phải tìm kiếm viện trợ bên ngoài.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Thời Kiến Hạ không rõ tình hình nội bộ của Ban điều tra trùng tộc, nhưng Trang Minh Nguyệt luôn điều tra về Hoa Bỉ Ngạn. Chỉ cần để cô ấy nắm được cơ hội, chắc chắn sẽ không để Hoa Bỉ Ngạn yên thân.
Hai bên đối đầu nhau, cô mới có cơ hội sống sót.
Với sự thâm sâu và tính cách của Trang Minh Nguyệt, cô ấy chắc chắn biết thế nào là "thả dây dài, câu cá lớn". Ngày mai nhất định sẽ chuẩn bị đủ một tỷ tinh tệ theo yêu cầu.
---
Hôm sau, vừa đúng là cuối tuần. Ôn Thu Thu đến Ban điều tra trùng tộc để phối hợp điều tra và nghiên cứu. Đây là lịch trình cố định vào mỗi cuối tuần của cô ấy.
Rất nhiều sinh viên cũng rời khỏi trường, người thì đi chơi, kẻ thì tiến vào khu trùng chiếm. Đương nhiên cái sau sẽ nhiều hơn một chút.
Sau khi lên năm hai, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần, các sinh viên quân sự còn phải săn 𝐠.𝖎ế.✝️ trùng tộc trong khu trùng chiếm. Đây là cách rèn luyện kỹ năng 𝒸ⓗ-❗ế-ⓝ đ-ấ-ⓤ thực tế của bọn họ. Dù sao thì Tháp Đen cung cấp môi trường huấn luyện mô phỏng, nhưng bản chất vẫn là thế giới ảo, không thể tạo ra cảm giác nguy hiểm thực sự. Ai cũng biết rằng trong đó mình luôn có đường lui.
Thực tế và mô phỏng khác nhau, mạng sống chỉ có một, những yếu tố cần cân nhắc nhiều hơn, không thể mắc sai lầm.
Thời Kiến Hạ như thường lệ rời khỏi Trường quân sự Nam Đằng, đến ký túc xá của Hiệp hội Mô phỏng.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 079 | Ch. 081 → |
