Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 065

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 065
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Muốn che giấu việc nuốt chửng Xúy Trùng, biện pháp tốt nhất là tham gia nhiệm vụ ngoại tuyến của Ban điều tra trùng tộc. Tranh thủ lúc các điều tra viên khác không để ý, cô sẽ lợi dụng chức vụ để g**t ch*t mẫu trùng và nuốt chửng Xúy Trùng.

Nhưng cách này chỉ dùng được một hai lần, lâu dài cũng sẽ để lại sơ hở.

Dù sao ai cũng biết trùng tộc cần mẫu trùng để sinh sản số lượng lớn. Trong quá trình nhiệm vụ, không phát hiện mẫu trùng sẽ được ghi vào hồ sơ nhiệm vụ. Nếu có người rà soát hồ sơ, họ sẽ phát hiện tất cả nhiệm vụ không phát hiện mẫu trùng đều có cô tham gia, như vậy là cô tự đào hố chôn mình rồi.

Dựa vào những lý do trên, Thời Kiến Hạ suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình không thể sử dụng danh tính hiện tại để thu hoạch Xúy Trùng.

Thời Kiến Hạ đi đến tủ lạnh, lục lọi tìm kiếm, bỏ qua một đống thực phẩm đông lạnh, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ cỡ bàn tay.

Phỉ Phỉ bò tới lại gần, thò đầu nhỏ ra, tò mò nhìn cô mở hộp.

Bên trong có hai vật tròn tròn.

Thời Kiến Hạ lật bàn tay, mặt trước của vật tròn lộ ra.

Là hai con mắt.

Chính xác là, hai con mắt đặt trong hộp đựng hình cầu trong suốt.

Phỉ Phỉ lập tức đưa móng nhỏ lên che mắt, không biết là sợ hãi hay là giả vờ, Cửu Vĩ Hồ vừa vặn từ phía sau chen lên, đẩy Phỉ Phỉ ngã lăn ra đất, bản thân cũng mất thăng bằng lăn lên người Phỉ Phỉ.

Thời Kiến Hạ liếc mắt nhìn hai đứa đang nũng nịu, trước khi Phỉ Phỉ lộ ra vẻ mặt muốn khóc, cô gãi cằm nó, thành công làm cho cục lông ɱ·ề·ⓜ 𝐦·ạ·❗ nhắm mắt thích thú.

Cửu Vĩ Hồ vội vàng phối hợp ngẩng đầu nhỏ lên, Thời Kiến Hạ tặc lưỡi, cũng gãi cằm nó.

Dỗ dành hai đứa nhỏ xong, chúng lại tiếp tục chơi trò đuổi bắt.

Thời Kiến Hạ đặt hộp lên bàn phòng khách, từ trong ba lô lấy ra một chiếc vòng tay quang não màu xám nhạt.

Ngày diễn ra giao dịch nặc danh, cô và Ôn Thu Thu chia tay rồi ra khỏi tòa nhà ngầm, tình cờ nhìn thấy ông chủ chợ đen ngã trong vũng 𝖒-á-ⓤ.

Không biết bị ai cắt cổ, trước khi 🌜𝒽ế·🌴 quá sốc, hai mắt trợn tròn, cái 𝐜𝖍·ế·т rất kinh khủng.

Khi đó, cô nảy sinh ý nghĩ lấy quang não của ông ta, muốn từ đó lấy được thông tin hữu ích, nhưng phát hiện mở khóa cần xác minh mống mắt.

Cô hạ quyết tâm, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, móc ra hai mắt rồi đốt ✞𝒽_ı 𝖙𝖍_ể ông ta thành tro, đảm bảo không ai biết cô mang thứ này ra khỏi biệt thự.

Hộp bảo quản có hiệu quả giữ tươi rất tốt. Dù đã đặt trong tủ lạnh gần một tháng, mắt vẫn như khi mới bị móc ra, giúp hoàn thành việc xác minh mống mắt của quang não một cách thuận lợi.

Vào buổi sáng hôm nhiệm vụ kết thúc, sau khi làm Số 9 ngất xỉu, Thời Kiến Hạ cẩn thận xem xét nội dung liên quan trong quang não, cũng phát hiện một số thứ có giá trị.

Ví dụ như, thông tin giao dịch của chợ đen, các ngành công nghiệp xám của chợ đen, cách liên lạc với các nhà kiểm soát chợ đen khác...

Trong đó, Thời Kiến Hạ phát hiện ra một cách để cô có thể lấy được Xúy Trùng mà không để lại hậu họa.

Trạm cách ly trùng tộc ven biển.

Xúy Trùng xuất hiện trên đất liền, Ban điều tra trùng tộc có thể tiến hành kiểm soát và giá.𝖒 💰á.🌴, đảm bảo trùng tộc không 𝖝â.ɱ 𝓃𝖍.ậ.𝓅 vào xã hội loài người, tạo ra nguy cơ.

Nhưng Xúy Trùng xuất hiện dưới biển, Ban điều tra trùng tộc không thể tìm ra biện pháp kiểm soát, chỉ có thể để mặc trùng tộc ký sinh vào sinh vật biển, đồng thời thiết lập tường cách ly ven biển và đặt trạm cách ly tại các cửa sông lớn đổ ra biển. Họ thực hiện kiểm tra lọc nghiêm ngặt các dòng sông hồ, cấm con người vui đùa bên bờ nước.

Trùng tộc ký sinh trên sinh vật biển không thể lên bờ, nhưng biển sẽ dâng, mỗi ngày đều có ấu trùng trùng tộc hoặc thể ký sinh biển bị sóng đánh lên bờ, loại bình thường thì không sao, không cần để ý, chúng không có nước sẽ 𝐜_♓_ế_🌴, phần lớn sẽ tự động quay trở lại biển.

Nhưng nếu thể ký sinh lưỡng cư lên bờ sẽ gây ra không ít rắc rối. Một khi hình thành quy mô, chúng sẽ tấn công tập thể tường và trạm cách ly. Vì vậy trạm cách ly ven biển mỗi ngày đều cử đội tuần tra xử lý thể ký sinh lưỡng cư lên bờ. Nếu phát hiện mẫu trùng, bọn họ sẽ ném lại biển để tránh hình thành Xúy Trùng mới trên bãi biển.

Ông chủ chợ đen của thị trấn Thanh Đằng cũng tình cờ quản lý một trạm cách ly ven biển.

Thời Kiến Hạ tìm thấy trong quang não, chợ đen mỗi tháng đều vận chuyển một lượng lớn tinh thể trùng tộc từ trạm cách ly ven biển đến một ngân hàng tư nhân. Sau đó số tinh thể này sẽ bị ai đó từ hành tinh khác lấy đi.

Cô nghi ngờ những tinh thể trùng tộc này bị Hoa Bỉ Ngạn lấy đi. Bọn họ thông qua cách này để có kinh phí hoạt động, duy trì hoạt động của tổ chức.

Việc thu chi tinh thể trùng tộc trong khu trùng chiếm có sự giá·𝖒 sá·✝️ rất nghiêm ngặt, vì Hiệp hội quản lý người Ngụy Trang quy định rõ rằng người Ngụy Trang sau khi 🌀-ïế-т trùng tộc phải mang xác ra khỏi khu trùng chiếm, để tránh chúng trở thành dưỡng chất cho trùng tộc khác phát triển, từ đó kiểm soát số lượng và cấp độ côn trùng trong khu trùng chiếm.

Hoa Bỉ Ngạn rất khó có thể lách quy định trong khu trùng chiếm để lấy được lượng lớn tinh thể trùng tộc.

Nhưng trạm cách ly ven biển thì khác.

Số lượng thể ký sinh trong biển vô cùng nhiều, con người chỉ có thể xử lý một phần nhỏ xác thể ký sinh, hoàn toàn không thể kiểm soát chuỗi thức ăn dưới biển sâu, Liên bang cũng không có nhiều nhà giải phẫu trùng tộc, vì vậy đội tuần tra sau khi ⓖ𝒾ế_ⓣ trùng tộc hoặc thể ký sinh sẽ ném lại biển hoặc đốt tại chỗ, không đăng ký vào sổ sách.

Thời Kiến Hạ nắm trong tay quang não của người quản lý chợ đen, tranh thủ khoảng thời gian trước quân đội và Ban điều tra trùng tộc liên minh truy bắt Số 9 khiến sao Nam Đằng sóng gió nổi lên, cô đã gửi chỉ thị tạm dừng vận chuyển tinh thể trùng tộc đến cho người phụ trách của trạm cách ly ven biển.

Đối phương rõ ràng không biết người phụ trách chợ đen đã ↪️.𝒽ế.🌴, nên cung kính trả lời cô, thái độ rất khiêm tốn.

Bây giờ, đã đến lúc đi một chuyến đến trạm cách ly ven biển để lấy Xúy Trùng cho đám nhóc ăn, tiện thể bỏ túi những tinh thể trùng tộc kia luôn.

Thời Kiến Hạ mở quang não, gửi tin nhắn cho người phụ trách của trạm cách ly ven biển.

Khi màn đêm buông xuống, thế giới ồn ào dần trở nên yên tĩnh. Trên bầu trời treo một vầng trăng bán nguyệt, ánh trăng phủ xuống đầu cành, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Thời Kiến Hạ ngụy trang bản thân thật kỹ, lấy hết tinh thể trong vòng tay không gian của Số 9 ra, sau đó đặt lại vòng tay lên chiếc bàn trong phòng khách, đồng thời để lại vài nhóc con canh giữ.

Thẻ bài ngọc của Số 9 đang ở chỗ cô, cậu ta chắc chắn sẽ quay lại lấy.

Chỉ có điều, lúc đó quay lại sẽ là Tiểu Bạch Cửu chỉ có thể phun tia nước nhỏ, hay là Sát Thần Số 9 cứ một lời không hợp là vung đao băng, thì không thể nói trước.

Thời Kiến Hạ không muốn bị cậu ta bóp cổ đe dọa lần nữa, thế nên tốt nhất là không gặp mặt.

Hơn chín vạn tinh tệ đổi được mấy trăm tinh thể trùng tộc cấp 6 cấp 7, quả là lời to!

Cai gì? Ép mua ép bán á?

Số 9 khi tiêu tiền có bàn với cô không?

-

Chu Yếm vẫn chưa chế tạo được áo choàng ẩn thân, Thời Kiến Hạ chỉ có thể thông dung hợp tác chiến với Thường Hi, sử dụng kỹ năng bị động [Ánh Trăng] để hành động ban đêm, như vậy mới ẩn giấu được hành tung.

May mắn là thời gian dung hợp tác chiến với Ngụy Trang không bị giới hạn, có thể duy trì bao lâu đều phụ thuộc vào tinh thần lực của người Ngụy Trang.

Thời Kiến Hạ không biết tinh thần lực của mình thuộc cấp độ nào, nhưng có thể chống đỡ đám nhóc sử dụng đủ loại thiên phú khác nhau, chắc hẳn là không thấp.

Yếu tố duy nhất không xác định được là [Ánh Trăng] cần ánh trăng chiếu trực tiếp mới có thể kích hoạt, nếu vào phòng nơi ánh trăng không thể chiếu tới sẽ rất bị động.

Sau khi dung hợp tác chiến với Thường Hi, Thời Kiến Hạ mặc vào trang phục giống Thường Hi.

Váy áo bay bổng, trâm gỗ búi tóc dài, ngoại trừ khuôn mặt thì cô gần như giống hệt Thường Hi, ngay cả khí chất cũng tương tự. Nếu đeo thêm mặt nạ, chắc chắn không ai có thể nhận ra cô.

Chẳng qua Thời Kiến Hạ đã trả lại mặt sinh học lúc trước cho Trang Minh Nguyệt. Lúc này cô đang đồ trang điểm để che giấu diện mạo thật sự. Cô bôi đen da, tùy tiện dặm thêm phấn mắt và phấn má, buổi tối đi ra ngoài có thể dọa ↪️♓ế·𝐭 người nhát gan.

Cô vẫn còn nhớ 'Thánh giả gái' mà cô đã gặp hai lần trước, cùng với dấu vết anh ta để lại trên người cô.

Sau khi kết thúc hội giao dịch nặc danh, cô lục soát toàn thân một lượt, còn nhờ cả đám nhóc giúp đỡ, cuối cùng tìm được một sợi tơ nhện màu xanh đậm ở trên tóc.

Chắc hẳn đây là dấu vết mà người đàn ông đó để lại trên người cô, thế nên dù cô có ngụy trang hoàn hảo thế nào cũng bị nhận ra.

Về phần làm sao Số 9 nhìn ra thân phận của cô, đến tận bây giờ Thời Kiến Hạ vẫn chưa có manh mối, chỉ có thể hành động cẩn thận.

-

Gió biển tanh mặn phả vào mặt, trong thị trấn nhỏ hoang vu ven biển, hai người đàn ông, một cường tráng một gầy gò, ngồi trong đình bát giác cổ điển, bên ngoài đình có một con đường từ năng thẳng tắp, hàng hóa ra vào trạm cách ly ven biển chủ yếu được vận chuyển qua con đường này.

Mặt Sẹo ngáp một cái, lẩm bẩm nói: "Sao vẫn chưa đến?"

Thanh niên nhỏ gầy bên cạnh anh ta lập tức đưa lên một điếu thuốc, nịnh nọt nói: "Anh Hải, đêm hôm khuya khoắt, chúng ta phải đón ai vậy ạ? Sao lại thần bí thế?"

"Lão đại nói là người phía trên phái xuống để săn ℊ·𝒾·ế·✞ trùng tộc, cụ thể thế nào tao cũng không biết, dù sao lát nữa nhớ khách sáo một chút." Mặt sẹo nhận lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, mơ hồ nói.

Thanh niên nhỏ gầy lại vội vàng giúp anh ta châm thuốc.

Trạm cách ly ven biển cấm người ngoài ra vào, người Ngụy Trang muốn kiếm tinh thể và vật liệu trùng tọc chỉ có thể đến khu trùng chiếm.

Nhưng có một số tinh thể và vật liệu trùng tộc không thể kiếm ở khu trùng chiếm trên đất liền, giá cả trên thị trường cũng không rẻ. Thế là một vài người Ngụy Trang có ⓠ●u●🅰️●𝐧 𝐡●ệ sẽ lén đến đây săn trùng tộc, kiếm thêm ít thu nhập, nhân viên trạm cách ly thì lấy phí môi giới, sau đó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mặt sẹo đã quen với công việc này, cũng tiếp xúc với nhiều người Ngụy Trng, kiếm được đầy bồn đầy bát.

Thanh niên nhỏ gầy lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Cậu ta mới đến trạm cách ly ven biển không lâu, gần đây được mặt sẹo trọng dụng nên mới được dẫn đi 'đón khách'.

Hai người lại chờ thêm một lúc, Mặt Sẹo đã hút xong điếu thuốc mà vẫn chưa thấy ai đến, không khỏi bực bội chửi thề vài câu.

Nhưng lời chửi thề còn chưa dứt, anh ta chợt thấy bóng đèn đường phía trước kéo dài một cách bất thường, giống như có một con dơi khổng lồ đang đứng đó.

Anh ta nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng đen đang đứng trên đèn đường.

Đối phương có dáng người cao gầy, khoác áo choàng màu đen, che kín từ đầu đến chân. Gió biển lạnh thổi qua làm áo choàng bay phấp phới, trông như một con quái vật đang gào thét.

Cô xuất hiện lặng lẽ, không... thậm chí đứng đó cũng không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Nếu không phải có bóng, Mặt Sẹo còn tưởng mình gặp ma.

Thanh niên nhỏ gầy thấy Mặt Sẹo nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng bỗng giật thót, vội vàng nhìn theo ánh mắt của anh ta, đúng lúc thấy người kia nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống từ đèn đường.

Mặt Sẹo không dám phàn nàn nữa, vội nở nụ cười nịnh nọt tiến lên nghênh đón: "Ngài đến rồi. Tôi là Hải Mặt Sẹo, được trạm trưởng cử đến đây đón ngài."

Thời Kiến Hạ gật đầu, dùng giọng của Thường Hi nói: "Đồ đâu?"

Giọng nữ trong trẻo như tuyết tan mùa xuân, mang âm vang mờ ảo, nhưng lại có sự cao ngạo khiến người khác không dám mạo phạm, rất dễ nhận biết.

Mặt Sẹo ngẩn ra, sau đó gượng cười nói: "Trạm trưởng nói, gần đây tình hình căng thẳng, nếu mang một lượng hàng lớn như vậy mà bị bắt, ông ấy ngay cả cơ hội biện hộ cũng không có. Để đề phòng rủi ro, phải phiền ngài tự mình đi lấy."

Ánh mắt Thời Kiến Hạ khựng lại.

Lúc bàn bạc qua quang não, đối phương không nói như vậy.

"Dẫn đường." Giọng điệu cô lạnh lùng, dù âm sắc dễ nghe nhưng lại không có chút cảm xúc nào.

Mặt Sẹo cảm nhận được một áp lực vô hình, như có thứ gì đó đang soi mói 🦵*ℹ️*ⓝ*ⓗ 𝒽*ồ*n anh ta, khiến anh ta cảm thấy như mình bị l*t s*ch rồi ném ra đường cái cho người người thưởng thức.

Trên trán không kìm được mà toát ra một lớp mồ hôi lạnh, anh ta không dám nói nhảm nữa, vội vàng khom lưng đi về phía trước, thái độ cực kỳ khiêm nhường.

Thanh niên nhỏ gầy không nhạy cảm với nguy hiểm như Mặt Sẹo, trong lòng vô cùng kinh ngạc trước thái độ kính cẩn của anh ta.

Mặt Sẹo tính tình như tắc kè hoa, trước mặt người không thể đắc tội thì hạ mình, trước mặt người cần nhờ mình vả thì kiêu ngạo vểnh đuôi.

Trước đây, mỗi lần hai người họ cùng đi đón người Ngụy Trang đến săn ⓖï*ế*✝️ trùng tộc, anh ta đều đặt điều đủ thứ mới chịu dắt người về trạm. Những người Ngụy Trang kia cần anh ta dẫn đường, dù bất mãn thế nào cũng phải nén giận, đưa ra không ít lợi ích.

Thanh niên nhỏ gầy không dám nghĩ nhiều, cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống thật thấp.

Làm việc ở trạm cách ly ven biển một thời gian, cậu ta đã học được cách sinh tồn ở nơi này.

Nghe nhiều, nghĩ nhiều, nhìn ít, hỏi ít.

-

"Lão đại, chúng ta làm vậy có chọc giận người ta không?" Người đàn ông c** tr*n khẽ thở ra một hơi rượu, dùng đũa gắp đậu phộng ăn.

Trạm cách ly ven biển nằm cạnh một thị trấn nhỏ, thị trấn khá hoang vắng, hầu như không có cư dân ngoài nhân viên trạm, nhà cửa thưa thớt, công trình giải trí cũng không nhiều.

Nhưng chẳng ai thích ở mãi trong trạm cách ly bằng thép, suốt ngày ngửi mùi gió biển tanh mặn và nhìn thể ký sinh trùng tộc xấu xí.

Vậy nên, chỉ cần không phải giờ trực ban, hầu hết nhân viên đều tụ tập ăn uống trong thị trấn.

Lúc này trong phòng, bảy tám người ngồi quanh bàn tròn, vừa chơi oẳn tù tì uống rượu, vừa thảo luận vài chủ đề tục tĩu.

"Thị trấn Thanh Đằng bị Ban điều tra trùng tộc dẹp rồi, Kim lão tam giờ như chó nhà có tang, ai mà biết được ông ta tới đây là muốn làm gì? Nếu ông ta dùng chúng ta để lấy lòng Ban điều tra trùng tộc, chúng ta còn sống nổi chắc?" Gã đàn ông mập ngồi ở chủ vị cười khẩy.

"Có khi bây giờ ông ta còn phải cầu xin chúng ta cho chỗ dung thân đấy! Thời thế thay đổi rồi, nếu ông ta còn dám lên mặt, tôi nhất định sẽ cho ông ta biết tay, tránh cho ông ta lại cảm thấy chúng ta là đám chó săn để ông ta quát tới quát lui."

Ông ta ưỡn cái bụng bia tròn vo, hai mắt gần như bị mỡ trên mặt chen thành một đường thẳng, trên người nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên thường xuyên tổ chức những tiệc rượu như vậy.

Trạm cách ly ven biển nằm ở nơi hẻo lánh, núi cao nước xa, ông ta cũng coi như 'hoàng đế một cõi' ở nơi đây.

Nghe ông ta nói vậy, mọi người xung quanh bàn cười ầm lên.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)