| ← Ch.057 | Ch.059 → |
Ừng ực!
Không biết là ai nuốt nước bọt, bầu không khí trong đội lập tức trở nên căng thẳng hơn.
Một con thú không đáng sợ, nhưng đối mặt với hàng trăm hàng nghìn con thú, họ chỉ có thể làm mồi cho chúng!
"Phó, đội phó, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ai đó 𝓇𝐮-n 𝖗-ẩ-y nói.
Thi đấu trận doanh tân sinh viên khác với thi đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện quân sự, mức độ đau đớn được điều chỉnh thành 50%.
Chẳng qua nỗi đau là thứ yếu, quan trọng là bị thú hoang 𝖝●é 𝐱●á●↪️ trước mặt huấn luyện viên và khán giả thật sự quá mất mặt!
Tiểu đội phó cũng cảm thấy ngột ngạt.
Bọn họ cố ý không lên đường ban đêm vì sợ gặp phải bất trắc hoặc vô tình rơi vào bẫy của các đội khác, dẫn tới bị †.ⓘê.ⓤ 𝒹ïệ.𝖙 hoàn toàn.
Nhưng trong tình huống này, thà bị rơi vào bẫy của các đội khác còn hơn. Ít nhất cũng là bị loại chính đáng!
Nhưng tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều dã thú như vậy?
Rất nhanh đã người phát hiện ra không đúng. Quả thực trong trận đấu sẽ xuất hiện dã thú, nhưng những dã thú này rõ ràng không phải cùng một tộc đàn, sao có thể đoàn kết hợp tác vây công bọn họ được?
"Là Ngụy Trang! Những thứ này không phải dã thú! Tất cả đều là Ngụy Trang! Chúng ta bị mai phục!"
Tiếng hô này không chỉ thức tỉnh những thành viên trong đội, mà còn khiến Quân Tiểu Diệc ẩn náu trong chỗ tối híp mắt.
Cậu không tiếp tục trốn tránh nữa, cầm phiến lá đuổi muỗi của Nguyên Hoài, bước ra dưới ánh trăng.
Cùng Kỳ hiên ngang bước đi bên cạnh cậu, Bào Hào cũng ngẩng đầu ưỡn ռ-ɢự-c kế bên, cả người đầy khí thể 'Đại vương gọi ta đi tuần'.
"Đêm hôm khuya khoắt, mọi người không nghỉ ngơi đàng hoàng mà xông vào doanh địa của tôi, hình như không tốt lắm đâu nhỉ?" Trong lúc nói chuyện, qtd còn cố ý xoay cánh tay sang một bên, đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ký hiệu trận doanh 'Quyết tâm giành hạng nhất' trên người cậu.
Trên mặt cậu đã có ngụy trang, cộng thêm bóng đêm che giấu, trừ khi là người thân thiết nhất, nếu không rất khó để nhận ra cậu.
Tiểu đổi phó sao có thể ngờ được đây là một vụ 'vu oan giá họa'! Cậu ta thấy xung quang có nhiều Ngụy Trang như vậy, mồ hôi lấm tấm đầy trán, cuối cùng cũng nhận ra phe mình đã trúng mai phục.
qtd không cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, giơ tay huýt sáo một hơi thật dài.
Đám nhóc mai phục xung quanh như sói đói nhận được lệnh mở tiệc, những đôi mắt muôn màu muôn dạng bỗng chốc sáng bừng, chỉ một giây sau đã cùng nhau xông lên!
Khi Thời Kiến Hạ cưỡi thú Một Sừng quay về, đội du kích hơn ba mươi người đã bị diệt hoàn toàn, gần đó đều là dấu vết 𝒸𝐡i●ế●ⓝ đ●ấ●𝖚.
Ngụy Trang khác với thí sinh, 'т·ử ☑️𝐨п·🌀' trong ↪️𝖍·iế·ռ đấ·ц sẽ không để lại 𝐭.𝒽.ⓘ †ⓗ.ể.
Có không ít bé con bị trúng chiêu trong trận đấu ban nãy, lúc này đã hóa thành tia sáng quay về "Sơn Hải Kinh" nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian hồi phục sẽ tùy thuộc vào mức độ bị thương.
Nguyên Hoài và qtd đang sắp xếp 'hiện trường vụ án'.
Quân Tiểu Diệc nhét một mảnh vải rách dính ɱá*ⓤ, còn sót lại nửa chữ 'Quyết' vào tay tiểu phó đội, sau đó đú·† tay cậu ta dưới thân, tạo hiện trường giả 'tiểu đội phó liều 🌜𝐡●ế●t giữ lại manh mối quan trọng trước khi hy sinh'!
Nguyên Hoài thì tạo ra những vệt dài trên mặt đất giống như có 🌴h●i ✝️𝖍●ể bị kéo đi, để những người đến sau nghĩ rằng có người cố tình kéo xác đồng đội ra chỗ khác để không lộ danh tính của đội mình.
Sau khi làm xong chuyện, Nguyên Hoài phủi tay, hào hứng nói: "Cách này của các cậu cũng ác thật! Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu 'Quyết tâm giành hạng nhất', không chỉ khiến 'Chuyên gia chạy theo' ý thức được 'Quyết tâm chạy theo' có ý định đối phó với bọn họ, mà còn khiến bọn họ ghi nhớ mối thù này, lần sau gặp nhau chắc chắn sẽ liều mạng với nhau."
Nguyên Hoài vốn chỉ tham gia cuộc thi với tâm lý đi cho vui, nhưng sau một ngày cùng Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc chạy ngược chạy xuôi, cậu ấy mới chợt nhận ra hai đồng đội của mình đang rất nghiêm túc thi đấu, hơn nữa mục tiêu còn là thắng lợi cuối cùng!
Cậu ấy vừa căng thẳng vừa phấn khích, mặc dù đầu óc trống rỗng nhưng vẫn nỗ lực học hỏi, cố gắng theo kịp tiết tấu của bọn họ.
Quân Tiểu Diệc v**t v* Thừa Hoàng đang cầm phiến lá quạt đuổi muỗi cho mình, cười hiền lànhnói: "Sao có thể nói là ác được? Chúng ta chỉ là đang giúp 'Quyết tâm giành hạng nhất' tạo ra một chút bất ngờ mà thôi."
Thời Kiến Hạ nhìn cậu một cái.
Sao trước kia cô không nhìn ra tên nhóc này lại âm hiểm như vậy nhỉ?
"Đi thôi, tìm mục tiêu tiếp theo." Thời Kiến Hạ cũng sờ đầu Phỉ Phỉ đang cầm phiến lá đuổi muỗi cho mình.
Đêm nay bọn họ còn phải giả trang trận doanh 'Tôi đã đồng ý chưa' tập kích tiểu đổi trinh sát của 'Không hề sợ hãi', thời gian đã không còn sớm, động tác phải nhanh hơn!
Nguyên Hoài vội vàng ừ ừ hai tiếng, ôm lấy Cửu Vĩ Hồ đang đuổi muỗi cho mình, đi theo sát bên cạnh qtd.
-
Bên ngoài đấu trường.
Nam Trì Thanh hăng hái nói: "Dã tâm của bọn họ đúng là không nhỏ."
Tô Cửu Trọng nhún vai: "Như vậy không tốt sao?"
"Kế hoạch rất tốt, nhưng nếu một khâu nào đó xảy ra vấn đề, mọi thứ sẽ trở nên công cốc cả!" Nam Trì Thanh bình tĩnh đánh giá.
Như cô ấy đã nói, khiêu khích mâu thuẫn giữa các trận doanh, để bọn họ tự tiêu hao lẫn nhau là một cách làm rất hay.
Quân Tiểu Diệc cố ý hiện thân, để tiểu đội du kích 'Chuyên gia chạy theo' thấy rõ trang phục ↪️-𝒽ⓘ-ế-ռ đấ-ⓤ trên người cậu. Khi tiểu đội du kích nhận ra mình đã rơi vào bẫy, Quân Tiểu Diệc cũng không tấn công ngay lập tức, rõ ràng là muốn cho họ có thời gian truyền tin cho chủ tướng.
Dưới tình huống đột ngột lại khẩn cấp như vậy, các thành viên tiểu đội du kích hoàn toàn không có cơ hội suy nghĩ kỹ càng, mà chỉ có thể gửi về những phán đoán trực tiếp nhất của mình.
Quân Tiểu Diệp đã lợi dụng tâm lý cấp bách của bọn họ, thực hiện thành công kế hoạch 'gắp lửa bỏ tay người', khiến ba người phe mình hoàn mỹ thoát khỏi hiềm nghi.
Nhưng cách làm này rủi ro rất cao. Nếu có người phát hiện ra điều gì đó không ổn, hoặc nhận ra Ngụy Trang ẩn núp trong bóng tối đều là của Thời Kiến Hạ, sau đó truyền về thông tin chính xác, vậy mọi nỗ lực trước đó của bọn họ sẽ trở nên vô nghĩa.
Tô Cửu Trọng lại có cái nhìn bất đồng: "Sẽ không xảy ra vấn đề."
Nam Trì Thanh ghé mắt, trong mắt chứa đầy vẻ hỏi thăm.
Tô Cửu Trọng: "Cậu có để ý không? Những Ngụy Trang hành động cùng qtd đều chưa từng xuất hiện trong thi đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện quân sự."
Nam Trì Thanh nhíu mày: "Ý cậu là..."
"Cậu còn nhớ lúc chúng ta mới nhập học, lần đầu tiên tham gia thi đấu trận doanh tân sinh viên không?" Tô Cửu Trọng hỏi lại.
Cả hai người đều sở hữu Ngụy Trang cấp S, ngay khi nhập học đã trở thành nhân vật nổi bật số một số hai Hệ 𝐜_ⓗ_𝖎_ế_𝓃 đ_ấ_𝖚, lúc tham gia thi đấu cũng là đối tượng được các trận doanh đối thủ đặc biệt chú ý.
Mặc dù bọn họ rất xuất sắc, nhưng lần đầu tiên tham gia cuộc thi thiên về hợp tác đồng đội như vậy vẫn không khỏi luống cuống tay chân, hoặc không biết phải làm thế nào để phối hợp với đồng đội, hoặc chỉ ngốc nghếch nghe chỉ huy, không biết cách kết hợp linh hoạt các kỹ năng hay ứng biến tình huống.
Khi xảy ra ⓧ*υռ*🌀 độ*𝖙 với các trận doanh khác, đầu óc trở nên rối bời, lý trí hoàn toàn bị cuốn theo không khí căng thẳng, rất nhiều chi tiết nhỏ bình thường nhất định sẽ chú ý, trong lúc thi đấu lại giống như bị mù mà bỏ qua hoàn toàn.
Đây là kết quả tất yếu xảy ra do thiếu kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, rất khó tránh khỏi việc trở thành một đám ô hợp không có tổ chức!
Tô Cửu Trọng vuốt cằm nói: "Hạ Hạ và Tiểu Diệc trong trận đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện cũng hiểu hiện rất tốt. Văn Khâm và Tô Tâm Hoàn là hai chiến thuật sư hàng đầu hệ chiến thuật, nhất định có ấn tượng với Ngụy Trang của bọn họ."
"Nhưng những người khác trong trận doanh không có mắt quan sát nhạy bén như hai người họ. Cho dù có nghe nói tới hơn 800 Ngụy Trang của Hạ Hạ, cũng sẽ không đặc biệt ghi nhớ."
"Có lẽ bọn họ đã suy tính đến khả năng bị nhận ra Ngụy Trang, nên trong lần hành động này, bọn họ chỉ chọn dùng những Ngụy Trang chưa từng xuất hiện trong trận đấu nghiệm thu, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện."
Trong tình huống hỗn loạn như vậy, phản ứng đầu tiên của người trúng mai phục nhất định là gửi tin tức ra ngoài. Bọn họ sẽ không kịp suy nghĩ tại sao chỉ xuất hiện Ngụy Trang mà không có năng lực giả. Mà cho dù lát sau bọn họ nhận ra, cũng đã không còn cơ hội để truyền tin nữa."
Cuối cùng, Tô Cửu Trọng tổng kết: "Đây là một hành động nắm chắc tuyệt đối!"
Nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ, tiểu đội du kích không để ý đến lời khiêu khích của Thời Kiến Hạ, cô cũng có thể dẫn theo Ngụy Trang xông lên, tận dụng ưu thế về số lượng mà đánh bại bọn họ, kế hoạch 'gắp lửa bỏ tay người' vẫn thực hiện như cũ!
Nam Trì Thanh nghiền ngẫm nhìn màn hình livestream của Quân Tiểu Diệc, đột nhiên bật cười: "Thằng nhóc này đen tối thật, rất thú vị!"
Tạo ra bầu không khí căng thẳng, khiến đối thủ tự loạn trận tuyến. Nhìn vào thì như tự tin khiêu khích nên không vội ra tay, nhưng thực tế là cho đối thủ cơ hội truyền tin tức giả ra ngoài. Sau khi truyền tin xong, cậu sẽ diệt gọn toàn bộ, tạo thành hiện trường giả tiểu đội du kích bị 'Quyết tâm giành hạng nhất' đánh lén bất ngờ.
Một nhóm tân binh mới vào trường, sao trong đầu lại nhiều nếp gấp như vậy?
'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa' vốn định diệt trừ hai đội kia trước, chờ bọn gặp lại nhau, cũng khó mà làm rõ vụ tấn công bất ngờ này.
Tô Cửu Trọng cười không nói.
Kế hoạch hoàn chỉnh là do Quân Tiểu Diệc đề xuất, Nguyên Hoài phụ trách đặt câu hỏi, phát huy khả năng 'chữa bệnh' của Chim Gõ kiến mà bổ sung hai lỗ hổng nhỏ, còn Thời Kiến Hạ phụ trách thực hiện.
Ba người phối hợp, giành chiến thắng trận đấu này chắc chắn không thành vấn đề!
Bây giờ phải xem Văn Khâm và Tô Tâm Hoàn có thể phát hiện ra đối thủ đáng sợ, ẩn mình cực giỏi là Quân Tiểu Diệc hay không.
-
Ba người Thời Kiến Hạ lặp lại cách ban nãy, xử lý một tiểu đội trinh sát 'Không hề sợ hãi'.
Quá trình có chút phức tạp, nhưng kết quả không thay đổi, giá trị thù hận của 'Không hề sợ hãi' vững vàng bị kéo lên người 'Tôi đã đồng ý chưa'.
Trong doanh địa chính của 'Quyết tâm giành hạng nhất'.
Văn Khâm cau mày: "Vẫn chưa tìm thấy tiểu đội trinh sát bị mất tích à?"
Cận Trạch lắc đầu: "Tôi và Thù Hành đã tìm dọc theo tuyến đường mà bọn họ thăm dò lúc đó hai lần, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào."
Người thì nhất định đã bị loại, nhưng bị trận doanh nào loại mới là vấn đề quan trọng!
Nhưng ⓒ𝒽ế*✞ không thấy xác, một chút manh mối cũng không tìm được.
Hiển nhiên là trận doanh ra tay sợ bị lộ thân phận khiến 'Quyết tâm giành hạng nhất' để mắt tới, thế nên mới giấu kỹ như vậy.
Phó chỉ huy bên cạnh nói: "Liệu có phải 'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' không?"
Bọn họ đã kết liên minh với 'Tôi đã đồng ý chưa', song phương hứa hẹn sẽ loại bỏ hai đội còn lại trước, tạm thời duy trì tình hữu nghị, không ra tay với tiểu đội trinh sát hoặc du kích của đối phương.
Tô Tâm Hoàn còn chưa đến mức 'bằng mặt không bằng lòng' vào thời điểm này, khiến bản thân mất hết uy tín trong những trận đấu tương lai, không ai dám hợp tác với mình.
Cận Trạch cũng cảm thấy khả năng cao là hai trận doanh này.
Tuy tiểu đội trinh sát được phái đi chỉ có 5 người, nhưng ba người trong đó là sinh viên hệ 𝒸♓*iế*п đ*ấ*ц, hai người sở hữu Ngụy Trang đạt tới cấp bậc ↪️ⓗ❗ế●𝐧 đ●ấ●ц 2. Muốn tùy tiện hạ gục, khiến bọn họ không thể phát tín hiệu cầu cứu là điều không hề dễ dàng.
Nếu dễ dàng, trừ khi tấn công bất ngờ và có ưu thế áp đảo về lực lượng.
'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' hoàn toàn thỏa mãn hai điều kiện này. Dù sao đối với bọn họ mà nói, hai trận doanh lớn tổn thất càng nhiều người, bọn họ sẽ càng có lợi.
Văn Khâm không lập tức lên tiếng.
Suy đoán của phó chỉ huy và Cận Trạch cũng có căn cứ.
'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' không thể nào biết chuyện 'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa' đã kết đồng minh. Bọn họ lén lút gây sự, có lẽ là muốn khiến cho hai phe vốn đã căng thẳng đối đầu nhau sớm hơn, còn mình ngồi làm 'ngư ông đắc lợi'.
Dựa vào tình hình hiện tại, dù là phe nào làm thì cũng đều "gậy ông đập lưng ông", muốn hại người cuối cùng lại bại lộ chính mình.
Nhưng Văn Khâm vẫn có chút không hiểu.
Đã muốn đổ tội, vậy phải đổ tội cho trót, tại sao còn để bọn họ không tìm thấy người?
Cậu ta không lên tiếng, hai người còn lại cũng yên tĩnh theo.
Cuối cùng, Văn Khâm lắc đầu: "Chuyện này tạm gác lại đã. Đội trinh sát của chúng ta đã phát hiện ra tung tích của 'Chuyên gia chạy theo', mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tóm gọn bọn họ."
Thời gian thi đấu chỉ có 3 ngày, ngày đầu tiên đã sắp trôi qua.
Ngoại trừ Quân Tiểu Diệc chủ động từ bỏ quyền sở hữu địa bàn, các địa bàn còn lại không có bất kỳ sự thay đổi nào. Bọn họ nhất định phải loại bỏ được 'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' trong ngày mai, như vậy mới có đủ thời gian thực hiện kế hoạch kế tiếp, đạt được thắng lợi cuối cùng.
Phó chỉ huy và Cận Trạch gật đầu, nghe lệnh chuẩn bị ngày mai hành động.
-
Bên kia, chủ tướng 'Chuyên gia chạy theo' Ôn Tòng Lam nhận được tin tức do tiểu đội du kích bị loại gửi tới, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường.
Từ khi nghe hệ thống thông báo chủ tướng 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' từ bỏ quyền sở hữu địa bàn, cô ấy lập tức hiểu rằng mâu thuẫn chính của trận đấu đã không còn tập trung vào việc тℹ️ê·⛎ 𝖉ℹ️ệ·ⓣ ba người Thời Kiến Hạ, mà chuyển sang trận doanh của mình và 'Không hề sợ hãi'.
Chỉ khi 2 trận doanh của bọn họ bị loại, 'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa' mới có thể yên tâm tranh giành thắng lợi cuối cùng.
Kết quả thi đầu vào của Ôn Tòng Lam quả thực không bằng Văn Khâm và Tô Tâm Hoàn, nhưng cô ấy cũng không phải đồ ngốc chỉ biết thụ động chịu đánh. Cô ấy khẽ cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong đầu dần nảy ra một kế hoạch.
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, xác định kế hoạch có tính khả thi cao, cô ấy lập tức gọi phó chỉ huy đến.
-
Ánh bình minh le lói chiếu xuống mặt đất, Thời Kiến Hạ bận rộn cả một đêm ngáp một cái, lười biếng nằm sấp trên lưng thú Một Sừng, lẩm bẩm: "Để tôi ngủ một lát, chỉ một lát thôi, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tôi dậy."
Đêm qua Nguyên Hoài gần như chỉ làm nền, chỉ khi sắp xếp 'hiện trường vụ án' mới có cơ hội thể hiện, giữa chừng còn ngủ gật vài tiếng, tinh thần coi như tạm ổn.
Quân Tiểu Diệc cũng được chợp mắt một lát, chẳng qua cậu vốn rất giỏi chịu đựng, một đêm không ngủ cũng chẳng là gì.
Nghe Thời Kiến Hạ nói vậy, Quân Tiểu Diệc lập tức nói: "Cậu ngủ đi ngủ đi, có chuyện nhất định sẽ gọi cậu."
Thời Kiến Hạ yên tâm ngủ.
Chăn nhỏ Phỉ Phỉ nằm sấp trên lưng cô. Cũng không biết có phải sợ cô cảm lạnh hay không, nó cùng dùng cái đuôi lông xù che kín eo cô lại.
Nguyên Hoài nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tìm chỗ an toàn trốn." Quân Tiểu Diệc ngáp một cái.
Tiếp theo, bọn họ chỉ cần chờ bốn trận doanh kia tiêu hao lẫn nhau, tốt nhất là đánh nhau đến 🌜ⓗ_ế_ⓣ, sau đó tìm một thời cơ thích hợp làm 'ngư ông đắc lợi' là được.
Nguyên Hoài không có ý kiến gì mà 'ồ ồ' hai tiếng.
Cùng lúc đó, đội trinh sát đang báo cáo với Văn Khâm về tung tích của đội chủ lực 'Chuyên gia chạy theo'.
Văn Khâm định tốc chiến tốc thắng, phái Hạ Thù Hành làm tiên phong tấn công đội chủ lực 'Chuyên gia chạy theo', tranh thủ diệt gọn đối thủ chỉ trong một trận.
Ôn Tòng Lam bị đánh trở tay không kịp, để lại một nhóm nhỏ bọc hậu, dẫn theo những người còn lại rút lui.
Văn Khâm lại phái tiểu đội du kích chặn đường đội chủ lực của Ôn Tòng Lam. Nhưng cô ấy hành quân quá nhanh, Hạ Thù Hành chỉ có thể vội vàng đuổi theo, Văn Khâm lại phái thêm quân tiếp viện chặn đường từ hướng khác.
Cuối cùng, đội chủ lực của Ôn Tòng Lam bị chặn trong một khe núi. Ngay khi sắp bị 'Quyết tâm giành hạng nhất' t𝒾ê_⛎ ◗_❗ệ_𝐭, bên ngoài khe núi bỗng xuất hiện hai đội ngũ, trong đó có một đội mặc trang phục cⓗ·❗ế·𝓃 đấ·ⓤ của 'Không hề sợ hãi'.
Hai đội ngũ bất ngờ tấn công tiểu đội du kích 'Quyết tâm giành hạng nhất', đồng thời tận dụng ưu thế địa hình mà hạ gục hơn 100 người. Hạ Thù Hành bị bao vây tứ phía, nhưng vẫn dựa vào sức mạnh vượt trội để dẫn những người còn lại thoát khỏi vòng vây.
Lần đầu giao chiến, kết thúc bằng việc 'Quyết tâm giành chiến thắng' trúng mai phục rút lui!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 057 | Ch. 059 → |
