Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 057

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 057
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Lông của thú Một Sừng thuần màu trắng, dưới ánh trăng lại tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, tựa như được dát một lớp ánh trăng lên người. Khi ẩn mình, nó sẽ thu lại vầng hào quang bao phủ trên bộ lông. Nhưng lúc này khi bước ra, ánh sáng nhàn nhạt lại hiện lên, khiến người ta dễ dàng chú ý thấy sự tồn tại của nó.

Người gác trên ngọn cây là người đầu tiên phát hiện ra thú Một Sừng lạng lẽ xuất hiện. Ban đầu cậu ta bị bề ngoài ưu nhã xinh đẹp của nó thu hút trước, sau đó mới nhận ra có một người đang ngồi trên lưng nó, tay cầm một cây cung dài màu lửa.

Cấp bậc 𝒸ⓗ1ế●𝖓 đấ●u của Chu Yếm đã lên cấp 2, 𝐯·ũ 🎋·h·í biến ra ngày càng tinh xảo, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Cây cung dài dưới ánh trăng hiện ra những hoa văn trắng lạnh, giống như sương mù bao phủ, vừa đẹp mắt lại vừa ẩn chứa nguy hiểm.

Người canh gác nuốt một ngụm nước bọt, để tránh bại lộ vị trí, trở thành mục tiêu tấn công và mất đi vị trí quan sát tầm cao, cậu ta không hô lớn ngay lập tức mà kích hoạt hệ thống cảnh báo của quang não, báo động cho bốn người canh gác khác và các đồng đội đang nghỉ ngơi trong doanh trại.

Gió đêm thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ. Gió mát chầm chậm phả vào mặt, nhưng mấy người ẩn núp canh gác lại không có chút dễ chịu nào, trái tim vô thức đập nhanh.

Người kia là ai?

Đột nhiên cưỡi thần thú xuất hiện như vậy, là phát hiện ra doanh trại của bọn họ ư?

Một mình cô tới, hay là chỉ đi trước dò đường?

Thời Kiến Hạ đón nhận ánh mắt quan sát của nhóm canh gác, giương cung nhắm thẳng vào một tia sáng bất ngờ xuất hiện trong doanh trại.

Đây là ánh sáng mà Điều Dung tỏa ra, nhắc nhở cô vị trí của nó có người.

Thời Kiến Hạ nắm tên kéo cung, cơ bắp trên cánh tay khẽ căng chặt. Từ khoảng cách một nghìn mét, cô nhắm thẳng vào vị trí bên dưới ánh sáng nhạt, sau đó đột ngột buông dây cung.

Cung dây chấn động, phát ra tiếng ù ù trầm thấp. Mũi tên vừa rời khỏi cung đã như một quả đạn pháo, xuyên qua những tán lá dày đặc trong rừng, hùng hổ laothẳng về phía mục tiêu!

Phụt!

Mũi tên sắc nhọn đ●â●𝐦 ⓥ●à●ο vai trái mục tiêu, rồi lập tức phát nổ. Tiểu đội du kích đã nhận được cảnh báo nên luôn trong tư thế đề phòng, nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng tại sao trong doanh trại lại đột nhiên xuất hiện một con rắn phát sáng, vừa quay đầu lại đã thấy đồng đội của mình bị 𝐧●ổ тuⓝ●𝖌 thành một mảng màu loang lổ, lập tức bị loại khỏi trận đấu.

"Địch tấn công! Tất cả mọi người mau dung hợp tác chiến Ngụy Trang, tìm kiếm nơi ẩn nấp và cơ hội phản công!" Tiểu đội trưởng cao giọng hét lên.

Những thành viên đang hoảng loạn vì mũi tên bất ngờ xuất hiện như tìm được trụ cột đáng tin cậy, lập tức nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng, nhanh chóng dung hợp tác chiến với Ngụy Trang rồi tìm kiếm nơi ẩn nấp, đề phòng kẻ đánh lén ra tay lần nữa.

Thời Kiến Hạ rất hài lòng với hiệu quả của mũi tên, thúc giục thú Một Sừng tiến gần hơn một chút. Cô đưa ngón tay lên miệng, huýt sáo một cái đầy vang dội, xấu xa khiêu khích nói: "Ơ, đây không phải người của 'Chuyên gia chạy theo' à? Tôi chỉ bắn một mũi tên mà các người đã sợ như vậy rồi?"

Cô cố ý mở chức năng khếch đại âm thanh trên quang não, đảm bảo lời nói của mình có thể truyền vào tai tất cả mọi người trong tiểu đội du kích.

Sau khi Điều Dung hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng trèo lên cao, lợi dụng những cành cây sát nhau để ẩn mình, rất nhanh đã biến mất không một dấu vết, không cho kẻ địch cơ hội bắt giữ.

Tiểu đội trưởng không bắt được Điều Dung, lại nghe thấy giọng điệu khiêu khích của Thời Kiến Hạ, lập tức n*ⓖ𝖍𝐢*ế*𝖓 𝓇*ă*𝐧*𝐠 hỏi mấy đồng đội bên cạnh: "Các cậu biết người này không? Sức 𝐜.𝖍.ïế.п đ.ấ.𝐮 thế nào?"

Các đồng đội đang ẩn nấp đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, bày tỏ không có ấn tượng.

Tân sinh viên dự thi lần này khoảng hơn ba nghìn người, trộn lẫn nhiều khoa khác nhau, không nhận ra cũng là bình thường.

Thời Kiến Hạ vẫn chưa xong, cô tiếp tục giương cung, khiêu khích nói: "Tại sao không ai dám ra mặt? Làm rùa rụt đầu hết à?"

Thú Một Sừng dừng lại, mũi lên nhanh chóng b*n r*, chính xác đâ-ɱ xuyên qua cây đại thụ, rớt xuống trước mặt tiểu đội trưởng, khiến cậu ta sợ đến mức rụt về phía sau.

Tiểu đội trưởng 𝖓🌀𝒽_ï_ế_𝖓 𝐫_ăп_🌀 nghiến lợi: "Một người mà cũng dám khiên khích đội chúng ta? Quá khách lối!"

Cậu ta mở quang não, ra lệnh: "Toàn thể nghe đây, nhóm trinh sát kiểm tra tình hình xung quanh, những người còn lại đi theo tôi bắt cô ta!"

Cùng với tiếng sung vang lên, trước đó Thời Kiến Hạ đã sớm sử dụng thiên phú 'Trừ tà tránh hung' của thú Một Sừng để có trực giác né tránh nguy hiểm, lập tức nghiêng đầu theo phản xạ.

Viên đạn bất ngờ b*n r* từ rừng rậm, sượt qua tóc cô rồi c*m v** thân cây cổ thụ không xa phía sau. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, thiêu đốt cây cổ thụ phát ra tiếng nổ lốp đốp.

Trong tiểu đội du kích, có người sở hữu Ngụy Trang súng ống.

Thời Kiến Hạ quả quyết cúi người, lòng đầy sợ hãi ôm lấy cổ thú Một Sừng, ôi chao một tiếng nói: "Đang yên đang lành lôi súng ra làm gì? Làm người ta sợ quá đi mất!"

Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của cô không nghe ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, trái lại còn âm dương quái khí đầy khiêu khích.

Tiểu đội trưởng không dây dưa với cô nữa, dẫn người từ nơi ẩn nấp xông ra. Các thành viên trong đội sở hữu nhiều loại Ngụy Trang tấn công từ xa, cùng lúc đổ hết kỹ năng về phía Thời Kiến Hạ.

Dây leo luồn lên từ dưới mặt đất, quả cầu lửa rơi xuống như sao băng, đạn bắn đùng đùng đoàng đoàng...

Thời Kiến thấy tình hình không ổn, vội vàng cưỡi thú Một Sừng bỏ chạy. Những sợi dây leo chui ra chỉ bắt được không khí, quả cầu lửa rơi xuống đất 𝐭·𝐡ℹ️·ê·υ 𝖈𝖍á·ÿ bụi rậm phát ra tiếng nổ lốp đốp, làn đạn bay theo sau thú Một Sừng, nhưng nó rẽ một cái khiến tất cả đạn c*m v** thân cây.

Một vòng công kích không có hiệu quả, vòng thứ hai lại ùa tới.

Mỗi lần thú Một Sừng đều có thể né tránh chính xác những đòn tấn công phủ trời, nhưng lại không chạy quá nhanh, cứ như đang 'câu cá' vậy.

Đuổi theo mấy nghìn mét, một người có thể lực kém 🌴_ⓗ_ở 𝖍_ổ_ռ hể_п nói: "Đội trưởng, cứ đuổi theo như vậy cũng không phải cách. Cô ta cưỡi Ngụy Trang, chúng ta không thể nào đuổi kịp."

"Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ để cô ta chạy thoát?" Tiểu đội trưởng tức giận nói.

Trùng hợp lúc này, một người một thú phía trước bỗng dừng lại, Thời Kiến Hạ lại giương cung lên, chế giễu nói: "Mấy người có chuyện gì vậy? Chưa ăn no à?"

Dáng vẻ này, điệu bộ này, quá khiêu khích!

Đừng nói là tiểu đội trưởng, ngay cả những thành viên khác cũng cảm thấy khí nóng dâng trào trong lòng. Nếu không bắt được người này, dạy cho một bài học nhớ đời rồi loại ra khỏi cuộc thi, quả thật khó mà nguôi ngoai mối hận trong lòng!

Còn không đợi tiểu đội trưởng ra lệnh, Thời Kiến Hạ đã buông dây cung, cây cung căng như vầng trăng khuyết đột ngột b*n r* mũi tên sắc bén.

Vù!

Mũi tên rời khỏi cung, cuốn theo gió mạnh xẹt qua bên tai tiểu đội trưởng, rạch một vệt dài trên má, 𝖒á●𝖚 chảy xuống trang phục c𝐡ï●ế●𝐧 đ●ấ●𝐮 và bắn lên mặt người đồng đội bên cạnh.

Vô cùng nhục nhã!

Tiểu đội trưởng lập tức trợn tròn mắt, triệu hồi ra chim Ngụy Trang của mình, xoay người nhảy lên lưng nó.

Chim lớn màu trắng bay lên không trung, phát ra tiếng hót bén nhọn, lao thẳng về phía Thời Kiến Hạ.

Các thành viên còn lại thấy thế, lập tức cầm v_ũ 𝖐ⓗ_í lao về phía trước.

Tiểu đội trưởng khàn cả giọng: "Các anh em! Bắt lấy cô ta!"

Thời Kiến Hạ thầm chửi một câu 'nhóc con giỏi lắm', sau đó thất thanh nói: "Con trai, chạy mau chạy mau! Người này không có võ đức, cưỡi chim đến đánh chúng ta!"

Thời Kiến Hạ cưỡi thú chạy trốn như chó nhà có tang khiến tiểu đội trưởng vô cùng hả giận.

Những thành viên khác cũng cực kỳ phấn khích, muốn thừa thắng xông lên bắt lấy Thời Kiến Hạ, lại nhất thời quên mất việc quân địch một mình 𝖝â.Ⓜ️ n♓ậ.𝖕 vốn đã bất thường, mà bọn họ đuổi theo không ngừng như vậy rất có thể sẽ rơi vào cạm bẫy mà địch đã đặt sẵn.

Bên ngoài khán đài, không ít khán giả không đành lòng nhìn thẳng mà quay mặt sang chỗ khác, sắc mặt các huấn luyện viên cũng vô cùng khó coi.

Không cần xem tiếp, bọn họ cũng đoán trước được kết cục của tiểu đội du kích này!

Tiểu đội trưởng còn chưa ý thức được mình đã trúng kế, nhìn một người một thú chật vật chạy trốn phía xa, cậu ta không chút do dự hạ lệnh cho Ngụy Trang tăng tốc đuổi theo, quyết tâm tóm được Thời Kiến Hạ, dạy cho cô biết quá kiêu ngạo phách lối cũng không phải chuyện gì tốt!

Cậu ta hoàn toàn không phát hiện mình và các đội viên đang càng chạy càng xa, thú Một Sừng trắng tinh phía trước như ánh đèn trong đêm tối, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu ta.

Con chim trắng cất tiếng kêu cao vút, những âm thanh nguy hiểm cuốn theo gió đêm, biến thành những lưỡi dao sắc bén, chém về phía một người một thú đang chạy băng băng phía trước.

Thời Kiến Hạ cảm nhận được sát khí sau lưng, hai chân dùng sức 𝖐ẹ.🅿️ ↪️.♓ặ.t lấy bụng thú Một Sừng, chân trước thú Một Sừng bỗng giơ lên rồi khựng lại mấy giây, chính xác tránh được lưỡi dao trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Khóe môi tiểu đội trưởng khẽ nhếch lên.

Con chim trắng lại phát ra tiếng kêu bén nhọn, muốn tạo một vòng công kích sóng âm mới.

Thời Kiến Hạ quả quyết nhảy xuống khỏi lưng thú Một Sừng, chui vào bụi cây rừng rậm, thú Một Sừng thì tiếp tục chạy về phía trước.

Tách ra khỏi Ngụy Trang?

Tiểu đội trưởng khẽ nhíu mày, không hiểu hành động này của Thời Kiến Hạ có ý đồ gì.

Năng lực giả là chủ thể của Ngụy Trang, năng lực giả ↪️𝖍ế*t thì tư nhiên Ngụy Trang cũng biến mất theo, lúc này tách nhau ra thì làm được gì?

Cậu ta không do dự quá nhiều, lập tức ra lệnh cho con chim trắng phun ra lưỡi dao gió chặn đường đi của Thời Kiến Hạ, đồng thời chuẩn bị đáp xuống, túm lấy cô rồi lượn một vòng, để cô tận hưởng cảm giác kiêu căng ngạo mạn sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Nhưng đúng lúc này, một tia sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện.

Tất Phương vươn cổ huýt dài, toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ rực, tựa như một ngôi sao băng lao xuống từ chân trời, mang theo ý chí quyết tuyệt đồng quy vu tận mà vọt về phía con chim trắng.

Đồng tử tiểu đội trưởng khẽ phóng to, lập tức ra lệnh chim trắng né tránh. Nhưng sau lưng cậu ta, một đôi chim màu sắc rực rỡ đang quấn đuôi nhau tới gần.

Có mai phục!

Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu tiểu đội trưởng, sau lưng cậu ta bỗng đau nhói.

Quay đầu lại nhìn, Tam Túc Ô không biết từ lúc nào đã lợi dụng bóng đêm tiến lại gần, nhân lúc cậu ta đang tập trung vào Tất Phương và Phượng Hoàng mà lén lút tấn công một cách xảo nguyệt.

Mỏ của Tam Túc Ô còn cứng hơn cả thép, cú mổ này khiến tiểu đội trưởng đau gần như không thể đứng thẳng lên được.

Đúng lúc này, Tất Phương bất ngờ lao tới khiến con chim trắng lớn dứt khoát nghiêng mình tránh né. Chính động tác nghiêng mình này khiến tiểu đội trưởng mất thăng bằng, rơi xuống khỏi lưng nó.

Con chim trắng lớn cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, theo phản xạ muốn đi giải cứu, lại bị Phượng Hoàng chặn lại.

Từng ngọn lửa Niết Bàn bay lơ lửng còn khủng khiếp hơn cả ngọn lửa ma trên con đường xuống địa ngục. Con chim trắng to lớn cảm nhận được sự nguy hiểm, muốn rút lui theo bản năng nhưng bị Tam Túc Ô và Tất Phương chặn.

Tiểu đội trưởng từ không trung rơi xuống, cậu ta không muốn bị loại do ngã 𝒸h.ế.𝐭 liền quay đầu nhìn xung quanh, thấy hai bên có nhiều cành cây chỉa ra bèn nén cơn đau ở lưng, vận dụng mọi kỹ năng đã học trong quá trình huấn luyện mà với lấy một cành cây. Khi cành cây mảnh mai không thể chịu được tác động của cú rơi và gãy, cậu ta móc chân vào một cành cây lớn hơn, quay người lao mình về phía trước, không ngờ đúng lúc này lại bị mắc kẹt giữa thân cây và cành cây.

Được cứu rồi!

Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một nòng súng lạnh lẽo chĩa vào sau đầu tiểu đội trưởng. Cậu ta cứng đờ quay đầu lại, đối mặt với đôi lông mày của Thời Kiến Hạ.

Cô còn giơ tay còn lại vẫy vẫy: "Thật trùng hợp quá~"

Tiểu đội trưởng chỉ cảm thấy tuyệt vọng!

Các bánh răng trong khẩu súng chuyển động, những viên đạn nguy hiểm lao ra khỏi nòng súng, tiểu đội trưởng bị bắn thành từng mảnh nhỏ. Cậu ta vô cùng hối hận vì hành động bốc đồng của mình sau khi bị khiêu khích.

Một cái bẫy rõ ràng như vậy? Tại sao cậu ta không nhận ra?

Bên ngoài khán đài, huấn luyện viên của cậu ta xoa xoa tay.

Không phải thực chiến là thầy dạy tốt nhất cho binh lính sao. Sau trận thi đấu hôm nay, chắc thằng nhóc này sẽ nhớ kỹ kế sách "dụ địch ✝️𝐡â-m 𝖓-♓ậ-🅿️" rồi chứ?

Là thành viên nòng cốt của đội, nhưng lại rời đội, trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch mà tự nộp mạng. Phải bắt nhóc con này viết bản kiểm điểm bao nhiêu chữ mới đủ đây?

Thời Kiến Hạ thu hồi khẩu súng do Chu Yếm biến thành, nhảy từ thân cây xuống, đáp chính xác lên lưng thú Một Sừng đang chạy tới.

Thú Một Sừng phát ra tiếng hí chúc mừng, chở cô chạy về.

-

Khi đội trưởng rời đội, các thành viên đuổi theo phía sau đột nhiên nhận thấy không gian xung quanh trở nên vô cùng lạ lùng. Khu rừng rậm rạp tối tăm như cái miệng lớn của một con quái thú khổng lồ, âm thầm nuốt chửng không gian sống của bọn họ.

Tiểu đội phó có một linh cảm chẳng lành, ra lệnh cho cả đội dừng lại khẩn cấp.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Gió đêm thổi qua lá cây trên ngọn cây xào xạc khiến mọi người rợn tóc gáy. Tiểu đội phó lau mồ hôi lạnh trên trán, ra hiệu cho các thành viên cảnh giác, đồng thời vội vàng liên lạc qua bộ đàm với tiểu đội trưởng, yêu cầu cậu ta trở về.

Tiểu đội trưởng không trả lời, nhưng cậu ta vẫn có thể nghe thấy tiếng chim kêu vang từ xa.

Chắc hẳn tiểu đội trưởng đang tập trung ↪️♓●i●ế●𝓃 đ●ấ●⛎, không chú ý đến tin nhắn bộ đàm.

Không thể ở lại đây lâu được!

Tiểu đội phó hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho các thành viên rút lui.

Nhưng mệnh lệnh còn chưa kịp thực hiện, trong rừng rậm nhiên xuất hiện một đôi mắt xanh phát sáng đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Một người trong đội tình cờ chạm mắt với đôi mắt đó, cậu ta sợ hãi hét lên, chỉ về phía đôi mắt, lắp bắp nói: "Đó là cái gì?"

Ngay lập tức, mọi người lo lắng nhìn về hướng cậu ta chỉ và không khỏi rùng mình. Một người thì thầm: "Có thể là dã thú."

Bản đồ thi đấu mô phỏng thực tế, chim, thú, côn trùng và cá sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, ban đêm là thời điểm mà quái thú hoạt động thường xuyên nhất.

Vừa dứt lời, từng đôi mắt lần lượt xuất hiện từ phía sau bụi cây và trên ngọn cây. Những đôi mắt đủ màu sắc, một số là mắt dọc, một số là mắt kép, đỏ tươi, vàng cam, tím... Tất cả đều lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đội du kích.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)