| ← Ch.054 | Ch.056 → |
12h đêm hôm qua đã hết hạn chiêu mộ trận doanh, hiện có tổng cộng 5 trận doanh tham gia thi đấu, người thư dự hơn ba nghìn người.
Trong đó, 'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa' là hai trận doanh có nhiều thành viên nhất, mỗi đội gần một nghìn người.
Còn hai trận doanh còn lại, 'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' chia nhau hơn một nghìn người.
Nổi nhất trường chính là trận doanh 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' chỉ có hai thành viên. Cả hai đều đến từ chuyên ngành yếu đuối nổi tiếng của Trường quân sự Nam Đằng, một người là khoa giải phẫu trùng tộc, một người là hệ chế tạo 𝐯_ũ 𝐤_♓_í.
Chẳng qua thi đấu trận doanh tân sinh viên thường không có gì đáng xem, bởi vì sinh viên mới vào trường, hiểu biết về ↪️●𝐡●𝐢●ế●𝐧 đấ●ⓤ, chiến lược và chiến thuật còn rất nông cạn, dễ mắc những lỗi cơ bản, khiến người xem chỉ muốn xông vào sân thi giùm. Thế nên, những người thực sự quan tâm sẽ chọn xem thi đấu trận doanh của sinh viên năm 3 hoặc năm 4.
Hiệu trưởng không tham dự vào cuộc thi lần này, phần bình luận thi đấu chủ yếu do các huấn luyện viên năm 1 phụ trách.
Tổng phụ trách huấn luyện viên nhìn trận doanh 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' chỉ có hai cái tên vô cùng đáng thương trên màn hình giả lập, không khỏi đau đầu giơ tay đỡ trán.
Rốt cuộc là ai cho đám oắt con này dũng khí dám tự mình sáng lập trận doanh? Đợi đến khi trận đấu bắt đầu, không bị mấy đội khác ăn tươi nuốt sống, bị loại ngay lập tức mới là lạ!
Quân Tiểu Diệc quả thực có hơi lo lắng. Sau khi làm trưởng nhóm đại diện lên sân khấu hoàn thành thủ tục check-in, cậu đối diện với ánh mắt của hơn hai nghìn người bên dưới, cố tỏ ra bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên cạnh người thật sự bình tĩnh là Thời Kiến Hạ.
Nguyên Hoài là người lo lắng nhất, ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Nhưng sự căng thẳng của cậu ấy hoàn toàn là do bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, chứ thực chất ban đầu cậu ấy chỉ tham gia cuộc thi với tâm thế chơi cho vui mà thôi, không hề đặt nặng vấn đề thắng thua, cũng chẳng cảm thấy gia nhập trận doanh chỉ có 2 thành viên có vấn đề gì.
Khi MC do Hội học sinh sắp xếp đang giới thiệu các trận doanh tham gia cuộc thi, trên khán đài cũng xuất hiện khán giả---
Là những đàn anh đàn chị đến xem náo nhiệt!
Trong thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu trận đấu, trên khán đài bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp đáng tin cậy: "Tiểu Diệp! Hạ Hạ! Tiểu Hoài! Các em cố lên!"
Các sinh viên quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy Tô Cửu Trọng đang chống tay vào lan can, trên lưng đeo khẩu súng máy hạng nặng, nở nụ cười tươi rói vẫy tay với nhóm người Thời Kiến Hạ, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Khu vực tập trung thi đấu lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, gần như tất cả thí sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía cặp tổ đội "đáng thương" kia.
Quân Tiểu Diệc vốn có chút hồi hộp, nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, trái lại thả lỏng tâm trạng.
Nguyên Hoài thì hoàn toàn trái ngược với cậu, đã căng thẳng đến mức ướt đẫm mồ hôi rồi.
Từ khi đăng ký thi đấu trận doanh tân sinh viên, bọn họ thường tụ tập với nhau. Quân Tiểu Diệc cố ý hỏi thăm Tô Cửu Trọng rất nhiều vấn đề cần lưu ý khi tham gia trận đấu, Nguyên Hoài đi theo cùng, đương nhiên cũng quen biết Tô Cửu Trọng.
Thời Kiến Hạ vẫn bình tĩnh như cũ, còn quay đầu vẫy tay với Tô Cửu Trọng, dẫn đến vô số ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của đám tân sinh viên.
hth hừ lạnh một tiếng nói: "Mò mẫm khoe khoang gì chứ? Một tiếng đầu tiên cũng đủ cho mấy người bị loại rồi."
Cận Trạch ngồi bên cạnh khẽ nhéo ấn đường, thật sự rất muốn hỏi cậu ta có phải đã quên những khuất nhục thảm hại từ chỗ Thời Kiến Hạ khi thi đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện quân sự rồi hay không.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thi đấu trận doanh lần này khác xa so với thi đấu nghiệm thu lần trước. Trận doanh 'Quyết tâm giành hạng nhất' của bọn họ có gần một nghìn người, hoàn toàn có thể treo 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' lên đánh.
Tô Cửu Trọng chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống, định xem một lát rồi lại đi khu trùng chiếm, chợt nghe thấy có người đang gọi mình, quay đầu lại mới thấy là Nam Trì Thanh cũng tới xem thi đấu.
-
Đồng hồ điểm chín giờ, tất cả thí sinh tiến vào Tháp Đen.
Thời Kiến Hạ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt cô hiện giờ là một khu rừng rậm rạp. Những cây cổ thụ cao vút, chim chóc hót líu lo trên cành. Gió thổi qua tán lá, tạo nên những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Sự ồn ào và tĩnh lặng hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian vô cùng đặc biệt.
Mà bên cạnh cô, Quân Tiểu Diệc và Nguyên Hoài cũng mở mắt.
Bọn họ mặc đồng phục 𝖈h●ïế●ռ đấ●u, lưng đeo ba lô, trên mặt cũng được ngụy trang.
Cùng lúc đó, bên tai cả ba vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
[Hệ thống nhắc nhở: Địa bàn trận doanh đã được phân chia, các chủ tướng có thể xem địa bàn phe mình và phe địch thông qua bản đồ thi đấu. Cuộc thi không cung cấp chức năng định vị, các thành viên trận doanh cần tự mình thăm dò bản đồ chi tiết. ]
Theo âm thanh hệ thống biến mất, Thời Kiến Hạ và Nguyên Hoài tiến tới bên cạnh Quân Tiểu Diệc, xem bản đồ địa bàn trận doanh.
Bởi vì có tổng cộng 5 trận doanh tham gia thi đấu, cả bản đồ được chia thành 5 phần lần lượt là A B C D E. 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' được chia cho địa bàn khu A, trùng hợp bị bao quanh bởi 4 địa bàn còn lại, diện tích cũng lớn nhất!
Nguyên Hoài hít sâu một hơi: "Xong đời."
Nếu bọn họ được chia địa bàn nhỏ nhất, có lẽ còn miễn cưỡng trụ vững được một thời gian. Nhưng bây giờ, sở hữu địa bàn lớn nhất lại có sức mạnh yếu nhất, chẳng khác nào món ngon mở màn trong bữa tiệc, chắc chắn sẽ bị "xử lý" đầu tiên.
Quân Tiểu Diệc vuốt cằm nói: "Tôi lại cảm thấy khởi đầu rất tốt."
Thời Kiến Hạ gật đầu.
Nguyên Hoài mờ mịt nhìn qua: "Sao lại nói vậy?"
Quân Tiểu Diệc cười lộ ra hàm răng trắng: "Phải chạy trước, mảnh đất này ai thích thì cứ lấy."
Nguyên Hoài: "... Vậy bây giờ chúng ta?"
"Tất nhiên là lập tức lên đường! Bốn trận doanh kia chắc chắc sẽ bắt nhóm chúng ta khai đao!" Thời Kiến Hạ triệu hồi ra thú Một Sừng, ngón trỏ vè ngón cái chụm lại, huýt sáo một cái thật dài: "Tôi đi phía trước dò đường cho hai cậu."
Thú Một Sừng phi nước đại, chân sau còn đá tung vài chiếc lá rụng, suýt nữa thì văng vào mặt Nguyên Hoài.
Đối diện với ánh mắt u oán của Nguyên Hoài, Quân Tiểu Diệc giơ tay, mở màn hình giả lập rồi khẽ bấm vài cái.
Cùng lúc đó, một thông báo vang vọng khắp bản đồ cuộc thi.
[Hệ thống thông báo: Chủ tướng Quân Tiểu Diệc của trận doanh 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' đã từ bỏ quyền sở hữu địa bàn. ]
Nguyên Hoài khó tin nhìn về phía Quân Tiểu Diệc, lắp bắp nói: "Cứ... cứ bỏ cuộc như vậy?"
Quân Tiểu Diệc nghiêm túc gật đầu, trên mặt không có chút mảy may đau lòng nào.
Trong quy tắc thi đấu, chỉ khi lãnh thổ là vật vô chủ, những trận doanh khác mới có thể tiến hành chiếm lĩnh. Để thỏa mãn tiền đề này, hoặc là lãnh chúa bị loại, hoặc là lãnh chúa chủ động từ bỏ quyền sở hữu.
Chỉ cần Quân Tiểu Diệc vẫn là lãnh chúa của địa bàn khu A, nhất định sẽ bị bốn trận doanh khác trắng trợn truy bắt.
Thay vì mang theo một núi vàng để chạy trốn, thà rằng hành động nhẹ nhàng, gọn gàng, giữ được mạng sống còn hơn. Có núi xanh thì lo gì hết củi đốt.
Cậu chủ động từ bỏ quyền sở hữu, các trận doanh khác sẽ vô thức nghĩ rằng đội 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' chỉ có 3 thành viên hoàn toàn không có bất kỳ sức cạnh tranh nào, tự nhiên mà coi họ như những con kiến lạc đàn, gặp được thì có thể tiện tay loại bỏ, không gặp thì cũng không cần tốn sức đi bắt.
Hành động của Quân Tiểu Diệc cũng khiến trên khán đài hơi xôn xao.
Có người cảm thấy cậu là kẻ thức thời, biết giữ mình trong lúc nguy hiểm là điều rất sáng suốt.
Có người cảm thấy cậu vừa ra sân đã thành trò cười, mấy đi địa bàn thì cũng chẳng khác gì bị loại cả. Dù sao cũng không thể có chuyện 3 người bọn họ cướp được miếng ăn từ trong miệng bốn đội còn lại, mỗi đội có hàng trăm thậm chí hàng nghìn người!
Tổng phụ trách huấn luyện viên lại kinh ngạc nhướn mày, bình luận nói: "Thằng nhóc này rất có tầm nhìn đấy."
Phó tổng phụ trách huấn luyện cũng gật đầu công nhận.
Đây là cách thích hợp nhất để 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' có thể trụ vững đến cùng. Mà bất kể trên sàn đấu hay chiến trường, chỉ khi con người sống mới có thể mang đến khả năng vô hạn.
Nguyên Hoài hoàn toàn không biết gì về phương diện 🌜h❗ế●𝐧 đ●ấ●υ, đồng thời cũng tự hiểu rõ bản thân. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc líu lưỡi đối với cách làm của Quân Tiểu Diệc, nhưng cậu ấy cũng không tùy tiện cãi lời chỉ huy, mà ngoan ngoãn đi theo phía sau, đuổi theo Thời Kiến Hạ đang dò đường phía trước.
Vào giai đoạn đầu cuộc thi, bốn trận doanh khác sẽ không vội vàng chạy đến địa bàn khu A ngay lập tức. Thế nên bọn họ phải tận dụng thời gian này để thăm dò kỹ khu A, thuận tiện cho việc dựng kế hoạch cụ thể ở giai đoạn sau.
Hơn nữa, việc nắm bắt thông tin trên chiến trường là cực kỳ khó khăn. Trận đấu không cung cấp bản đồ định vị, các trận doanh ngoài việc biết vị trí địa bàn của mình ra thì hoàn toàn không rõ vị trí cụ thể của đội mình.
Lúc này, người nào khám phá hết ranh giới địa bàn của mình nhanh nhất, người đó sẽ là người đầu tiên tấn công lãnh thổ của các đội khác.
Đúng thời điểm này, một mảnh đất vô chủ rộng lớn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt bốn trận doanh, bọn họ nhất định sẽ vội vàng muốn chạy tới khu A, trở thành lãnh chúa mới.
-
Trên đường đi, Quân Tiểu Diệc không ngừng rải hạt giống 'Bồ công anh', để nó cắm rễ nảy mầm hoặc tự bay xa hơn.
Nơi nào có bồ công anh, nơi đó có đôi mắt của cậu!
Cậu dám khẳng định, không ai trong cuộc thi này sẽ để ý đến những bông bồ công anh mọc đầy trong rừng, càng không thể nhận ra bồ công anh là Ngụy Trang của cậu, từ đó sinh ra phòng bị.
Thú Một Sừng chạy rất nhanh, Thời Kiến Hạ cưỡi nó đi thẳng về phía trước. Cứ cách 1000 mét, cô lại triệu hồi ra một hoặc hai bé con từ trong "Sơn Hải Kinh", để chúng tự thăm dò theo các hướng khác nhau.
Cô tin trên toàn bộ đấu trường này, chắc chắn không có đội trinh sát của trận doanh nào có hiệu suất cao bằng đám nhóc nhà cô!
Từng dị thú và đóa hoa bồ công anh được thả ra, thông tin mà Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc biết được cũng càng nhiều, bản đồ chi tiết cũng ngày càng hoàn chỉnh.
Nguyên Hoài là thành viên của trận doanh, nhìn bản đồ đang liên tục lấp đầy mà trợn mắt há mồm. Đột nhiên cậu ấy ý thức sâu sắc được rằng, hình như mình lại trở thành trang sức đeo chân của lão đại rồi!
-
Trên ngọn núi hiểm trở nào đó, ba cái đầu lặng lẽ thò ra từ lùm cây rậm rạp.
Nguyên Hoài túm mũ rơm trên đầu, nhìn hai đội ngũ oan gia ngõ hẹp gặp nhau cách đó 4000 mét, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Nửa tiếng trước, Mạnh Cực và 'Bồ công anh' của Quân Tiểu Diệc phát hiện hai đội trinh sát thuộc hai trận doanh khác nhau.
Dựa theo tình hình lúc đó, hai bên chắc chắn sẽ chạm mặt, vì thế ba người tìm một chỗ cao cao trốn trước, muốn xem thử sau khi bọn họ gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì, liệu có cơ hội đục nước béo cò hay không.
Nhưng cuộc chiến sống mái như Nguyên Hoài suy đoán cũng không hề xảy ra. Sau khi phát hiện ra đối phương, hai bên đều không tấn công cũng chẳng rút lui, cứ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát đối phương, sau đó mỗi bên cử ra 100 người tiến lên, đại diện tiến hành trao đổi.
"Tôi đoán bọn họ định kết đồng minh." Thời Kiến Hạ phân tích nói.
Trên đầu Nguyên Hoài nhảy ra một đống dấu chấm hỏi, ngoan ngoãn học hỏi: "Sao lại nói như vậy?"
Hai đội trinh sát này lần lượt thuộc hai trận doanh lớn là 'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa'. Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy hai trận doanh này tràn ngập mùi thuốc súng, không lập tức xông vào đánh nhau đã nằm ngoài dự đoán rồi, sao lại cho rằng bọn họ muốn kết đồng minh?
Quân Tiểu Diệc giải thích nói: "Lần này có tổng cộng năm trận doanh tham gia thi đấu, trận doanh của chúng ta là không có tính uy h**p nhất. Sau khi tôi từ bỏ quyền sở hữu địa bàn, việc đuổi bắt chúng ta sẽ có hại nhiều hơn có lợi. Dù sao chúng ta chỉ có ba người, tùy tiện tìm một góc xó xỉnh nào đó trốn đi, dù bọn họ đào ba thước đất cũng chưa chắc tìm được. Lãng phí thời gian và tinh lực trên người chúng ta hoàn toàn không có lợi.
Nguyên Hoài gật đầu.
Quân Tiểu Diệc tiếp tục nói: "Tuy hai trận doanh lớn 'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa' có gần một nghìn thành viên, đồng thời cũng nhau là đối thủ lớn nhất. Nhưng nếu bọn họ khai chiến đánh nhau, nếu đánh đến lưỡng bại câu thương, chẳng phải sẽ được hời cho 'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' sao?"
"Chủ tướng hai bên nhất định cũng nghĩ đến điểm này, cho nên lúc này chắc hẳn đang bàn nhau xử lý 'Chuyên gia chạy theo' và 'Không hề sợ hãi' trước."
Cậu giải thích vô cùng đơn giản ngắn gọn, Nguyên Hoài vừa nghe đã hiểu, hít sâu nói: "Tôi còn tưởng bọn họ gặp nhau sẽ xông vào đánh giành khu A luôn chứ."
Địa bàn khu A là miếng thịt mỡ lớn, ai nuốt vào bụng trước sẽ giành được ưu thế trong giai đoạn thi đấu kế tiếp.
Quy tắc thi đấu không yêu cầu chủ tướng phải ở lại địa bàn mới sau khi chiếm lĩnh xong, chỉ cần để vài đội ngũ ở lại, đánh du kích với các trận doanh khác.
Hoặc đáng khinh một chút thì tìm góc xó xỉnh nào đó trốn đi, chờ thi đấu kết thúc. Nhưng hầu như không có đội nào làm như vậy cả, bởi vì điều này hoàn toàn trái ngược với mục đích huấn luyện thông qua thi đấu của trường học, mà cho dù giành được chiến thắng cũng khó mà khiến các trận doanh khác tin phục.
Bốn chiến lược sư hàng đầu được năm trường quân sự lớn liên bang công nhận đã tham gia và giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi. Bọn họ đều sử dụng sức mạnh tuyệt đối của bản thân, khiến đối thủ tâm phục khẩu phục.
Đương nhiên, trên chiến trường thật sự, thắng lợi mới là mục đích duy nhất. Nếu trốn đi có thể giành được chiến thắng, dù trốn đến thiên hoang địa lão cũng chẳng người xen vào.
Không chỉ Nguyên Hoài cảm thán trong lòng, các huấn luyện viên và đàn anh đàn chị có kinh nghiệm bên ngoài khán đài cũng vô cùng kinh ngạc.
Nam Trì Thanh ôm ռ●𝖌●ự●𝐜 nói: "Tôi còn tưởng lần thi đấu này sẽ nhìn thấy gà con mổ nhau, không ngờ đầu óc lại nhạy bén như vậy."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 054 | Ch. 056 → |
