Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 039

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 039
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Các huấn luyện viên bên ngoài nhìn ba người họ đã trở nên tê liệt, đặc biệt là tổng phụ trách, ông ấy cũng không biết phải nhận xét thế nào về hành động của Thời Kiến Hạ nữa.

Nói cô 'hố' đồng đội, cô lại để Minh Xà để ý tới tình huống của Hạ Thù Hành mọi lúc mọi nơi, không để cậu ta bị trói thành nhộng kéo đi.

Nói cô không 'hố' đồng đội, Hạ Thù Hành trong cánh đồng hoa đánh tới mức mồ hồi hôi đầm đìa, nhưng một điểm tích lũy cũng không nhận được. Còn cô chỉ huy Ngụy Trang âm thầm nhặt nhạnh chỗ tốt, cùng Nguyên Hoài ngồi xổm bên cạnh vũng bùn đ.â.m 𝐜·♓ế·t hết con này đến con khác, kiếm đầy bồn đầy bát, đã thế còn ghét bỏ ngồi xổm lâu tê chân.

Qua nửa tiếng, Thời Kiến Hạ và Nguyên Hoài đã kiếm được 600 điểm tích lũy, ấu trùng phun tơ trắng trong cánh đồng hoa ngày càng ít, đồng phục trên người Hạ Thù Hành ướt sũng mồ hôi, gần như là nỏ mạnh hết đà.

Cuối cùng lương tâm của Thời Kiến Hạ cũng trỗi dậy, bảo đám nhóc vớt Hạ Thù Hành trong cánh đồng hoa quay về.

Cậu cả Hạ đáng thương chật vật nằm th* d*c dưới mặt đất, hai mắt đầy tơ má.𝖚 nhìn chằm chằm Thời Kiến Hạ ngay cả ống quần cũng không bẩn.

Thời Kiến Hạ giống như không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, hào phóng lấy ra một chai nước trong ba lô, vặn nắp chai rồi đưa tới bên miệng Hạ Thù Hành, khen ngợi nói: "Thật sự không hổ là hạng nhất hệ c.♓.❗.ế.𝖓 đ.ấ.𝐮, có thể chống đỡ lâu như vậy! Theo tôi thấy, Thu Thu nhất định không lợi hại bằng cậu!"

Nguyên Hoài: "..."

Thời Kiến Hạ đúng là nắm giữ một kỹ năng vô cùng ghê gớm!

Nếu cậu ấy nhớ không nhầm, Hạ Thù Hành luôn xem Ôn Thu Thu là đối thủ, nhiều lần khiêu chiến đòi đánh bại cô ấy để củng cố vị trí đệ nhất hệ 𝖈h𝖎ế·ռ đ·ấ·⛎ của mình. Nhưng Ôn Thu Thu chưa từng ứng chiến.

Hạ Thù Hành vốn đang hận không thể chém Thời Kiến Hạ thành từng mảnh, sau khi nghe cô nói vậy, ánh mắt lập tức thay đổi.

Cậu ta giật lấy bình nước mà Thời Kiến Hạ đưa tới, một hơi uống cạn.

Cằm Nguyên Hoài như muốn rớt xuống đất!

Quá dễ bắt chẹt rồi!

"Cậu thật sự cảm thấy như vậy?" Hạ Thù Hành lau mồ hôi trên trán, căng thẳng nhìn chằm chằm Thời Kiến Hạ, dáng vẻ giống như nếu cô dám nói không sẽ lập tức xử lý cô!

Hai tay Thời Kiến Hạ ôm п𝖌ự●𝒸: "Hiếm lắm mới khen cậu một câu, thế mà cậu còn không tin."

Hạ Thù Hành lập tức nói: "Đương nhiên tôi chính là đệ nhất hệ ⓒ♓_❗ế_𝖓 đ_ấ_ⓤ!"

Nguyên Hoài không đành lòng nhìn thẳng, quay mặt sang chỗ khác.

Đây là ví dụ sống cho câu nói 'Bị bán còn giúp người ta đếm tiền' ư?

Kiến thức mới đã được tiếp thu!

Đúng lúc này, trước mặt ba người hiện ra một màn hình giả lập.

Điểm check-in đã được làm mới!

Nguyên Hoài kêu lên một tiếng: "Điểm check-in quả nhiên ở trong viện nhỏ kia."

Viện nhỏ nằm gần trung tâm thị trấn. Cho dù đi vào từ cổng thị trấn hay từ cánh đồng hoa, đều phải đi qua một đoạn đường khá dài. Đoạn đường này rất dễ gặp phải mẫu trùng.

Cấp bậc của mẫu trùng là cấp 3, trong khi đội của họ chỉ có năm người. Cả Cận Trạch và Triệu Tân đều mất tích, Hạ Thù Hành cũng kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần sau trận chiến vừa rồi. Ba người đối đầu với mẫu trùng, cơ hội chiến thắng gần như bằng không.

Thời Kiến Hạ khẽ cười nói: "Sức mạnh của mẫu trùng bắt nguồn từ ấu trùng. Nhờ có màn biểu hiện xuất sắc của bạn Hạ Thù Hành ban nãy, hầu hết trùng tộc trong cánh đồng hoa đều đã phun hết tơ rồi."

"Tiếp theo chúng ta chỉ cần phá hủy toàn bộ hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh còn lại, ấu trùng sẽ không thể cung cấp năng lượng bồi dưỡng cho mẫu trùng, sức mạnh của mẫu trùng chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Đến lúc đó chúng ta tiến vào thị trấn, cho dù gặp phải mẫu trùng cũng có thể sử dụng chiến thuật tiêu hao, từ từ mài 🌜𝒽ế·🌴 nó."

Hạ Thù Hành nghe vậy, không khỏi ghé mắt nhìn qua: "Cậu ném tôi vào cánh đồng hoa, hóa ra là vì ý định này?"

Thời Kiến Hạ giang tay: "Nếu không thì sao? Cậu chưa thấy thể ký sinh kia đâu, cho dù năm chúng ta hợp lực cũng không đánh nổi, tôi chỉ có thể chuyển sang chiến thuật tiêu hao."

Sức mạnh của mẫu trùng bắt nguồn từ ấu trùng. Số lượng ấu trùng càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, vậy nên dù là mẫu trùng cùng cấp bậc, sức mạnh thực tế của nó cũng có sự chênh lệch dựa theo số lượng ấu trùng.

Nguyên Hoài im lặng không nói gì, trong đầu nhớ lại vị trí mà Hạ Thù Hành liều sống liều ↪️♓ế-✝️ trong cánh đồng hoa ban nãy, có vẻ như góc độ đó không nhìn thấy cậu ấy và Thời Kiến Hạ ngồi xổm bên cạnh vũng bùn, hưng phấn chém điểm tích lũy.

Thôi, vẫn nên không nhìn thấy thì hơn! Nếu không sự bình yên lúc này sẽ không thể giữ nổi nữa!

"Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ..." Tổng phụ trách huấn luyện rũ mắt suy tư.

Nam Uyển nói tiếp: "Mỗi loại Ngụy Trang thứ cấp dường như đều có thiên phú độc lập."

"Đúng vậy! Tôi nhớ không nhầm thì tiềm lực Ngụy Trang của con bé chỉ có cấp C. Ngụy Trang cấp C có thể triệu hồi ra Ngụy Trang thứ cấp hệ vĩ lực ư?"

Từ 'Ngọn lửa tai họa', 'Ngàn tia sấm chớp', hay bây giờ là 'Đi trong nước nước cạn, đi trong cỏ cỏ c.♓ế.т', mỗi Ngụy Trang thứ cấp đều bộc lộ ra thiên phú mạnh mẽ hiếm có.

Người Ngụy Trang bình thường có một loại trong đó đã vô cùng ghê gớm, thế mà cô lại có thể khống chế toàn bộ! Mặc dù phạm vi và uy lực còn hạn chế, những vẫn đủ khiến người ta phải trố mắt không nói lên lời.

"Sơn Hải Kinh" có thể triệu hồi ra hơn 800 Ngụy Trang thứ cấp, nếu tham gia giải thi đấu năm trường quân sự lớn, quả thực khó mà tưởng tượng ra được cảnh tượng khi ấy.

Trong các giải đấu mùa trước, các trường quân sự lớn đều nghiên cứu kỹ Ngụy Trang và thói quen 𝒸*𝖍*𝖎*ế*ⓝ đấ*ц của đối thủ để đưa ra chiến thuật đối phó cụ thể. Vậy nếu gặp phải đối thủ như Thời Kiến Hạ, bọn họ sẽ nghiên cứu như thế nào?

Nhắm vào Ngụy Trang thuộc tính lôi, cô vẫn còn Ngụy Trang thuộc tính hỏa, mộc, thủy... Có khi không nhắm vào được, trái lại còn bị phản công.

Ít nhất thì hiện tại tổng phụ trách huấn luyện cũng không nghĩ ra cách nào có thể hạn chế được cô.

Khóe miệng Nam Uyển không nhịn được nhếch lên, lại ra vẻ bình tĩnh nói: "Ngụy Trang của con bé rất đặc biệt, tôi từng thăm dò nhưng đều không có kết quả. Nhưng dựa vào những tài liệu có hạn, chắc hẳn là Ngụy Trang hệ thần tích."

"Ngụy Trang thần tích sao chỉ có cấp C?" Tổng phụ trách huấn luyện nhíu mày, hoài nghi nói: "Không phải nhóc con này cố ý ẩn giấu cấp bậc Ngụy Trang của mình đấy chứ?"

Nam Uyển cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn: "Tôi đã dùng Ngụy Trang giám định rồi, thật sự là Ngụy Trang cấp C."

Không ngoại trừ khả năng che giấu, dù sao "Sơn Hải Kinh" có thể triệu hồi ra nhiều Ngụy Trang như vậy, biết đâu lại có một Ngụy Trang thứ cấp nào đó sở hữu thiên phú che giấu cấp bậc Ngụy Trang, khiến bà ấy không thể giám định ra.

Nhưng Nam Uyển không nói ra suy đoán này, mà cung cấp một phương án tương đối khả quan hơn: "Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy "Sơn Hải Kinh" chắc hẳn cũng thuộc loại Ngụy Trang huyết mạch, chẳng qua truyền đến đời con bé lại bị giáng cấp, tuy vẫn còn duy trì sự mạnh mẽ của Ngụy Trang thần tích, nhưng giới hạn chắc cũng không cao lắm."

Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo.

Ngụy Trang vĩ lực và Ngụy Trang thần tích là hai Ngụy Trang nằm ở đỉnh kim tự tháp, mặc dù truyền thừa bị giáng cấp, Ngụy Trang bình thường vẫn khó mà so sánh được.

Thời Kiến Hạ nhiều Ngụy Trang, nhưng tất cả đều ở trạng thái con non. Người khác nuôi một Ngụy Trang đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức, thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả Siêu Phàm. Thời Kiến Hạ phải nuôi hơn 800 Ngụy Trang, đây là gánh vác nặng nề đến nhường nào!

Hơn nữa, cấp bậc của Ngụy Trang chủ thể và Ngụy Trang được triệu hồi có mối liên hệ mật thiết với nhau, vậy "Sơn Hải Kinh" phải thăng cấp như thế nào? Liệu có phải đợi toàn bộ Ngụy Trang thứ cấp thăng lên cấp 2 không?

Nếu là vậy, muốn "Sơn Hải Kinh" thăng cấp, quả thực là độ khó cấp địa ngục.

Tổng phụ trách huấn luyện cũng nghĩ đến điểm này: "Trước đây tôi chưa từng nghe nói tới kiểu Ngụy Trang như "Sơn Hải Kinh" này. Có lẽ là do số lượng Ngụy Trang thứ cấp quá nhiều, khiến cấp bậc 🌜𝐡ïế_ⓝ đấ_ⓤ của Ngụy Trang bản thể khó tăng. Vậy nên dù là Ngụy Trang thần tích, cũng không có thể nổi danh trong liên bang."

Hiệp hội Ngụy Trang thành lập cách đây hơn ba trăm năm. Trước đó, liên bang quản lý người Ngụy Trang khá lỏng lẻo, việc phân loại các Ngụy Trang cũng rất mơ hồ, độ tự do của những người Ngụy Trang cũng càng cao.

Khi đó không có phúc lợi tốt như hiện tại. Người Ngụy Trang muốn thăng cấp, chỉ có thể đến khu trùng chiếm săn 🌀𝒾_ế_🌴 trùng tộc để thu thập tinh thể.

Hầu hết những Ngụy Trang cực kỳ mạnh mẽ mà chúng ta thấy ngày nay đều nổi danh từ thời kỳ hỗn loạn trước đó. Trong đó rất nhiều Ngụy Trang truyền thừa thông qua huyết mạnh, hình thành nên những gia tộc Ngụy Trang như hiện tại.

Bởi vì khi ấy xuất hiện quá nhiều loại Ngụy Trang, lại rất hỗn tạp, chưa có hệ thống đăng ký lưu trữ, vậy nên kho dữ liệu Ngụy Trang liên bang không thể ghi lại đầy đủ các chủng loại và số lượng Ngụy Trang.

Rất có thể "Sơn Hải Kinh" cũng xuất hiện ở thời kỳ đó, nhưng vì quá khó tăng cấp bậc c𝐡ı_ế_𝓃 đ_ấ_𝖚, không thể bộc lộ ra chỗ đáng sợ của Ngụy Trang thần tích.

Một Ngụy Trang thần tích không thể tăng cấp bậc ↪️·𝐡·ⓘ·ế·п đ·ấ·𝐮, vậy khác gì vô dụng đâu chứ?

Nếu cấp bậc c𝖍.❗ế.ռ đ.ấ.u bằng nhau, Ngụy Trang bình thường có thể không đánh lại Ngụy Trang thần tích. Nhưng một khi cấp bậc 🌜𝖍𝐢ế●n đ●ấ●⛎ bị kéo dài khoảng cách, dù là Ngụy Trang thần tích thì cũng bị treo lên đánh như thường!

Tổng phụ trách huấn luyện lắc đầu nói: "Nếu 'Sơn Hải Kinh' thật sự khó thăng cấp, vậy quả thực rất đáng tiếc."

Nam Uyển nghe ông ấy cảm thán cũng chẳng ừ hử gì, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Thời Kiến Hạ trông thì chẳng có kế hoạch gì, nhưng kỳ thực đã tính kỹ từ trước.

-

Sau khi Hạ Thù Hành chém 𝐠𝐢.ế.t một hồi, đám ấu trùng Ngọc Yêu Bảy Màu trong cánh đồng hoa gần như đã phun hết tơ trắng.

Không có tơ trắng làm ν.ũ 🎋𝐡.í, đối với người Ngụy Trang mà nói, chúng nó chẳng khác gì mấy con côn trùng bình thường cả.

Cánh đồng hoa không còn nguy hiểm rình rập, đám ấu trùng đã tiêu hao toàn bộ sức lực, chỉ có thể cố gắng bò về phía những bông Đèn Lồng Tử Quỳnh còn lại.

Tiếng ma sát xột xoạt còn to hơn vừa nãy, hoa lá Đèn Lồng Tử Quỳnh liên tục lắc lư, có chút không chịu nổi số lượng ấu trùng đậu phía trên, không ít cây cành bị đè gãy.

Nhưng ấu trùng chỉ biết ăn phấn hoa làm sao hiểu được cái gọi là phát triển bền vững. Khi đã phun hết tơ trắng, chúng chỉ còn biết dựa vào bản năng mà hút cạn phấn hoa một cách điên cuồng. Nhưng chút phấn hoa ít ỏi còn lại hoàn toàn không đủ để nuôi dưỡng số lượng ấu trùng khổng lồ, chẳng mấy chốc đã bị tiêu thụ hết.

Đám ấu trùng đói khát lại không kiếm được đồ ăn, liên tục vặn vẹo giãy giụa trong cánh đồng hoa. Lúc này, Thời Kiến Hạ triệu hồi ra Tất Phương đã phục hồi hơn nửa từ trong "Sơn Hải Kinh".

Con chim màu đỏ xanh bay tới giữa cánh đồng hoa, không ngừng phun ra hết ngọn lửa này đến ngọn lửa khác. Lửa rơi xuống những cành cây khô và lá mục, giống như bắt được mồi lửa, nhanh chóng thiêu rụi những bông hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh đã héo úa còn sót lại. Ngọn lửa từ trung tâm lan rộng ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả những bông cuối cùng ở rìa cánh đồng.

Tiếng nổ lách tách vang lên, như có thứ gì đó đang quằn quại trong ngọn lửa, r*n r* đau đớn mà không thể thoát khỏi sức nóng thiêu đốt.

Nguyên Hoài hít mũi: "Các cậu có ngửi thấy mùi thịt nướng không?"

Thời Kiến Hạ sâu lắng gật đầu: "Trùng tộc nướng chắc cũng tính là thịt nướng."

Nguyên Hoài:... Đời này không bao giờ ăn thịt nướng nữa.

"Các cậu nhìn cánh đồng hoa kìa." Hạ Thù Hành đột nhiên lên tiếng.

Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Trên cánh đồng hoa bị thiêu rụi bởi lửa của Tất Phương, xuất hiện vô số những con ấu trùng nhỏ bằng ngón tay, chúng có màu đen đỏ, không rõ bao nhiêu con, đầu chồng lên đuôi, đuôi đè lên đầu. Nhưng hình như chúng vẫn chưa ⓒ·𝐡·ế·t hẳn, còn giãy giụa yếu ớt nhưng rồi không chịu nổi thêm một đợt lửa thiêu đốt nữa, hóa thành những mảnh vỡ dữ liệu biến mất.

Nguyên Hoài hít sâu một hơi: "Cmn cũng nhiều quá rồi đấy!"

Khắp nơi đều là ấu trùng, nếu tiến vào một bước, bị đám ấu trùng này leo lên người...

Nguyên Hoài rùng mình, nhanh chóng lắc lắc đầu, xóa sạch những tưởng tượng bên trong.

"Hóa ra sau khi bị thiêu đốt, đám ấu trùng này không còn trong suốt nữa." Thời Kiến Hạ sờ cằm nói.

"Đều chín rồi." Nguyên Hoài nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thời Kiến Hạ tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc hai nhóc Phượng Hoàng vẫn đang ngủ say, không thể kết nối ý thức vào Tháp Đen, nếu không cô còn muốn thử cảm giác 'Phóng lửa đốt trấn' nữa cơ!

Với sức mạnh 'Ngọn lửa niết bàn', ấu trùng nhất định không phải đối thủ của nó, những thể ký sinh bình thường trong thị trấn chắc hẳn cũng không chống cự nổi, biết đâu còn có thể tạo thành uy h**p cho mẫu trùng!

Hạ Thù Hành kỳ lạ nhìn cô một cái: "Cậu muốn ăn?"

Thời Kiến Hạ: "... Không có."

Khi ngọn lửa của Tất Phương thiêu rụi những đóa Đèn Lồng Tử Quỳnh trong cánh đồng hoa thành tro bụi, thì những đóa hoa bên rìa cũng không thể thoát khỏi, dần dần khô héo dưới sức nóng của ngọn lửa.

Thời Kiến Hạ quạt tay ở chóp mũi, xua đi mùi thơm thịt nướng khiến người ta ch** n**c dãi, nói: "Đi thoi, chúng ta tới điểm check-in, tiện thể tìm kiếm Cận Trạch và Triệu Tân luôn."

Hạ Thù Hành bị trói thành nhộng treo lên, hai người bọn họ nhất định cũng không thoát khỏi số phận này, chắc hẳn lúc này đang bị treo ở nơi nào đó trong thị trấn.

Nguyên Hoài nghĩ đến thể ký sinh mặc váy sặc sỡ kia, do dự nói: "Cứ như vậy đi qua sao?"

"Ừm. Nhớ kỹ nhé, nếu đánh không lại thì cứ tự sát quay về điểm xuất phát, từ từ bàn bạc kỹ hơn." Thời Kiến Hạ tha thiết dặn dò.

Cô thì chắc chắn có thể tự sát kịp thời, chỉ sợ Nguyên Hoài tốc độ tay không đủ nhanh, Hạ Thù Hành thì thích làm theo ý mình.

Với tình hình hiện tại, có đồng đội hợp tác vẫn tốt hơn là đơn độc 𝒸h*1ế*ռ đ*ấ*⛎.

Khóe miệng Hạ Thù Hành co rút, lướt qua cô tiến về phía trước, có vẻ như không muốn cùng cô 'thông đồng làm bậy'.

Nguyên Hoài vẫn còn nhớ rõ hơn trăm điểm tích lũy của mình đến từ đâu, bèn quả quyết gật đầu.

Thời lão đại chỉ Đông, cậu ấy tuyệt đối không đi về phía Tây! Kết cục của việc đối nghịch với cô, cậu ấy đã tận mắt chứng kiến qua rồi!

Nguyên Hoài âm thầm liếc mắt nhìn cậu cả Hạ không nghe chỉ huy đang dẫn đầu phía trước, không nhịn được cảm thán: Sao vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn vậy nhỉ?

Hầu hết ấu trùng đã bị thiêu ↪️𝒽.ế.🌴, chỉ còn lại một ít sống dở ⓒ·ⓗ·ế·𝖙 dở, không có phấn hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh bổ sung năng lượng, chúng căn bản không có sức lực để tổ chức tấn công lần nữa. Thế là ba người cứ nghênh ngang tiến vào cánh đồng hoa.

Tất Phương từ không trung hạ xuống, đáp chính xác xuống bả vai Thời Kiến Hạ, phát ra tiếng hót lảnh lót.

Thời Kiến Hạ sờ lông vũ bóng loáng xinh đẹp của nó, khen ngợi hết lời như thường lệ.

Tất Phương thu hồi cánh, nghiêng đầu cọ cọ vào mặt cô.

Hạ Thù Hành quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt đầy kỳ lạ.

Nguyên Hoài lập tức hiểu rõ suy nghĩ của cậu ta, chắc chắn Hạ Thù Hành cũng chưa từng thấy người nào ở chung với Ngụy Trang như vậy.

Thời Kiến Hạ quả thực là một người kỳ lạ hiếm gặp!

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)