| ← Ch.029 | Ch.031 → |
Cô gái ngồi ngay ngắn trên ghế, ngoan ngoãn y như bé mèo con mỏng manh yếu đuối. Cho dù đôi mắt bị tóc mái dày che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắc không tầm thường.
Vẻ ngoài thiếu niên khá đẹp trai, bây giờ lại bày ra dáng vẻ thê thảm như 'bị bỏ rơi', không ít người thích hóng drama lập tức bổ não ra một vở kịch Ⓜ️-á-⛎ chó yêu hận tình thù!
Thời Kiến Hạ có linh cảm người này đến gây phiền phức, bèn thấp giọng hỏi: "Thu Thu, cậu quen à?"
Ôn Thu Thu hơi do dự nói: "Hình như là bạn cùng lớp của tôi."
Hai chữ 'hình như' này quả thực rất linh hoạt!
Thiếu niên mày kiếm mắt sao, mái tóc dài đen nhánh, được buộc gọn bằng dây cột tóc màu đỏ, phía trên còn có hình vẽ totem bằng bạc trông rất ấn tượng. Với vẻ ngoài này, ngay cả những người có trí nhớ bình thường cũng khó mà quên được, huống chi Ôn Thu Thu là bạn học đã cùng huấn luyện quân sự với cậu ta một thời gian.
Thính giác của thiếu niên không tệ, đặc biệt lúc này nhà ăn lại rất yên tĩnh. Tuy hai người nói chuyện khá nhỏ nhưng cậu ta vẫn nghe rõ từng chữ một, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
Cậu ta tức giận bước nhanh về phía bốn người, chỉ vào Ôn Thu Thu nói: "Ôn Thu Thu, tại sao cậu lại cho tôi leo cây?"
Khí thế trên người cộng thêm động tác chỉ trỏ, hoàn toàn là dáng điệu tới gây chuyện.
Thời Kiến Hạ nhíu mày, cực kỳ không thích thái độ của thiếu niên, giọng điệu thản nhiên nói: "Cậu là ai? Muốn làm gì?"
Quân Tiểu Diệc bên cạnh lập tức phổ cập khoa học nói: "Hình như là tân sinh viên trúng tuyển vào trường với thành tích hạng nhất hệ ↪️.h.ℹ️ế.ⓝ đấ.𝖚, tên Hạ Thù Hành."
Thời Kiến Hạ liếc cậu một cái.
Quân Tiểu Diệc tiếp tục nói: "Chính là nhà họ Hạ thuộc sao Thương Long đó. Cậu ta là cháu trai nhỏ nhất của gia chủ nhà họ Hạ, được thừa kế huyết mạch Ngụy Trang 'Thương Long biển xanh'.
Rất tốt, lại là một ngày 'Bách khoa toàn thư' phát huy tác dụng!
Hạ Thù Hành kiêu ngạo ưỡn 𝓃●ⓖ●ự●𝖈: "Cậu biết là tốt!"
Thời Kiến Hạ không nhanh không chậm nói: "Nhà họ Hạ sao Thương Long... tôi còn rất quen thuộc đấy."
Ánh mắt của mọi người trên bàn lập tức rơi xuống người cô.
Sắc mặt Hạ Thù Hành cũng lộ vẻ ngập ngừng, cậu ta đánh giá Thời Kiến Hạ một vòng nhưng lại không tìm thấy gương mặt tương tự trong ký ức, chỉ có đôi mắt là hơi quen quen.
"Cậu là ai?" Hạ Thù Hành cau mày hỏi.
Cậu ta có thể xác định mình chưa từng gặp Thời Kiến Hạ, nhưng không dám chắc rằng gia đình cô có 𝐪-𝐮-ⓐ-n ♓-ệ họ hàng với gia đình mình hay không.
"Là ai không quan trọng, quan trọng là chúng tôi muốn ăn cơm, cậu có việc thì nói nhanh, đừng làm phiền thời gian ăn cơm của chúng tôi nữa." Thời Kiến Hạ không hề có ý định giải thích thắc mắc cho bọn họ, chỉ lạnh lùng nhắc nhở một câu, hoàn toàn không hề sợ danh tiếng nhà họ Hạ sao Thương Long.
Thái độ của cô càng khiến Hạ Thù Hành do dự. Cậu ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác xem nhẹ như thế.
Cậu ta nghiến chặt răng, quyết định bỏ qua Thời Kiến Hạ, ánh mắt lại nhìn về phía Ôn Thu Thu, lớn tiếng nói: "Ôn Thu Thu, có phải cậu sợ thua không? Tại sao không đến sân huấn luyện số 2? Rõ ràng tôi đã hẹn gặp cậu ở sân huấn luyện số 2 sau khi kết thúc buổi học quân sự!"
Ôn Thu Thu không bị khí thế của cậu ta dọa sợ, cô ấy nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, âm thanh vẫn 𝖒*ề*𝖒 mạ*ı yếu ớt, lại bình thản như nước: "Tôi chưa đồng ý sẽ tới mà."
Hạ Thù Hành giận dữ: "Cậu cũng không từ chối tôi!"
"Nhưng cậu không cho tôi cơ hội từ chối." Ôn Thu Thu không hốt hoảng, không vội vàng.
"Tôi..." Cậu ta nhớ tình cảnh lúc đó, hình như đúng là cậu ta vừa hẹn xong đã dẫn theo đàn em rời đi.
"Không được! Cậu nhất định phải đánh với tôi một trận! Bây giờ chúng ta lập tức đến sân huấn luyện!" Hạ Thù Hành không tranh cãi nữa, giơ tay định kéo Ôn Thu Thu.
Thời Kiến Hạ trợn trắng mắt, bắt lấy cánh tay duỗi tới của ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu làm gì đấy? Bắt cóc à?"
Cô không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mấy chuyện tinh linh liên quan đến nhà họ Hạ sao Thương Long thì cô thích quản lắm!
Đúng vậy, nguyên chủ chính là con gái dòng chính của nhà họ Hạ sao Thương Long!
Nhà họ Hạ sao Thương Long là một gia tộc lâu đời và quyền thế, bởi vì mỗi đời gia chủ đều có ít nhất một hậu duệ dòng chính thức tỉnh Ngụy Trang 'Thương Long biển xanh', thế nên gia tộc vẫn luôn trường thịnh không suy.
Thời Kiến Hạ có thể hiểu được đạo lý 'cá lớn nuốt cá bé' trong gia tộc lớn, nhưng cô xuyên vào ⓣ·h·â·ⓝ ✝️ⓗ·ể của nguyên chủ, là một cô nhóc đáng thương bị vứt bỏ đến tộc nhánh.
Cô ấy chưa bao giờ gặp mẹ mình, nhưng cha cô ấy lại đối xử với cô ấy rất tốt, yêu thương cô ấy như báu vật quý giá nhất đời mình. Thậm chí trước khi rời khỏi nhà, ông đã quỳ trước thư phòng của gia chủ nhà họ Hạ hai ngày hai đêm, cầu xin ông ta cho phép cô ấy ở lại nhà họ Hạ.
Trong khoảng thời gian sống tại nhà họ Hạ, cô ấy luôn bị đám anh em họ hàng bắt nạt, bị gọi là đồ ăn mày, thậm chí còn bị bọn họ cướp đồ.
Nguyên chủ không biết những người đó tên gì, nhưng lại nhớ rõ đặc điểm của từng người. Trùng hợp thay, trong số họ có một người có một nốt ruồi ở vành tai, mà Hạ Thù Hành cũng có một nốt ruồi tương tự!
Không lâu sau đó, tin tức cha nguyên chủ mất tích truyền về, gia chủ nhà họ Hạ cũng không thèm giữ đúng hứa hẹn với con trai, thẳng thừng ném nguyên chủ tới sao Thủy Nguyên.
Nguyên chủ từng bị sỉ nhục vô số lần, luôn mơ ước có một ngày cha sẽ đến đón cô ấy về nhà.
Nhưng cha cô ấy chưa một lần xuất hiện.
Cô ấy dần học được cách kiên cường, học được cách tự lực cánh sinh, nhưng cuối cùng vẫn phải kết thúc sinh mạng.
Thời Kiến Hạ sống bằng lý trí, nhưng cũng rất cảm tính. Cô biết vui vẻ, biết giận giữ, biết bao che khuyết điểm, cũng biết giận chó đánh mèo.
Cô đã trở thành nguyên chủ, đương nhiên cũng nên gánh chịu nhân quả trên người cô ấy.
Nguyên chủ đã ⓒⓗ●ế●🌴, chẳng lẽ nhà họ Hạ cứ thế mà ngày càng hưng thịnh sao?
Hạ Thù Hành không ngờ Thời Kiến Hạ dám nhúng tay vào chuyện của mình, lắc cổ tay muốn hất cô ra, lại phát hiện không hất ra nổi.
Cậu ta thoáng tức giận, giơ tay định đánh về phía bả vai Thời Kiến Hạ, lại thấy cô hơi ngả người ra sau, dễ dàng tránh được đòn đánh, đồng thời tung chân đá một cước vào bụng cậu ta.
Hạ Thù Hành lập tức lùi lại, nhưng t-𝖍â-ⓝ т♓-ể vừa di chuyển, phần bụng lại bị đạ●🅿️ m●ạⓝ●♓ thêm một cái, khiến cậu ta liên tiếp lùi về sau mấy bước.
Nhanh như vậy? Sao có thể?
Thời Kiến Hạ xoa tay đứng vững, mà ở trên vai cô, có một con dị thú nhỏ đang đứng.
Vẻ ngoài của nó hơi giống hổ, trên người có những hoa văn màu sắc sặc sỡ, cái đuôi dài hơn cả thân mình, lúc này đang đung đưa qua lại, trông như đang chế giễu sự lúng túng của Hạ Thù Hành.
Từ nhỏ Hạ Thù Hành đã là con cưng của trời, quen hưởng thụ những đãi ngộ đặc biệt, được người khác đuổi theo nịnh nọt lấy lòng, nào chịu được khiêu khích như vậy?
Cậu ta không kìm nổi giận dữ, lập tức dung hợp Ngụy Trang tác chiến, trên trán cũng đồng thời hiện lên một vòng sáng màu xanh nhạt.
Hiếm có Ngụy Trang nào đánh bại được 'Thương Long biển xanh' trong cận chiến. Toàn thân Hạ Thù Hành cơ bắp cuồn cuộn, ngũ quan trở nên uy nghiêm sắc bén, toát lên một khí thế mạnh mẽ khó nói lên lời.
Cậu ta giơ nắm đấm đánh về phía Thời Kiến Hạ, hiển nhiên muốn dạy cho cô một bài học.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp đánh trúng, Thời Kiến Hạ đã giống như bị một sức mạnh nào đó đánh ngã về sau, cái bàn sau lưng cô cũng vang lên "rắc" một tiếng rồi vỡ tan, kèm theo đó là tiếng gào thét đau đớn của cô.
"Hu hu hu! Hạng nhất hệ ↪️𝖍●ı●ế●ⓝ đ●ấ●υ bắt nạt người rồi hu hu! Hạng nhất hệ ⓒh❗●ế●𝐧 đ●ấ●𝐮 bắt nạt tân sinh viên phế vật ngành giải phẫu trùng tộc rồi! Hiệu trưởng ơi hu hu hu! Cô ở đâu? Mau tới bảo vệ lẽ phải đi!"
Hạ Thù Hành: "..."
Người hóng drama trong phòng ăn: "..."
Quân Tiểu Diệc: "Oa!"
Ăn vạ trong truyền thuyết!
Quân Tiểu Diệc quả quyết ngồi xuống, vịn vai Thời Kiến Hạ bắt đầu khóc sướt mướt: "Hu hu hu, người của nhà họ Hạ sao Thương Long thì giỏi lắm chắc? Người của nhà họ Hạ sao Thương Long thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao?"
Tô Cửu Trọng: "..."
Hai người này hu hu hu một hồi lâu, ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, nhìn thế nào cũng thấy giống giả bộ.
Vậy... một lát nữa hiệu trưởng đến hỏi, anh ấy phải trả lời thế nào đây?
Bao che à? Hay là bao che nhỉ?
Đột nhiên bị ăn vạ như vậy, thanh niên non trẻ Hạ Thù Hành chưa từng bị xã hội vùi dập không khỏi ngơ ngác sững người, mãi đến khi phản ứng lại mới tức giận quát lớn: "Tôi chưa hề đụng vào cậu! Cậu giả bộ cái gì?"
Tiếng khóc của Quân Tiểu Diệc hơi khựng lại, sau đó lại gào to hơn: "Hu hu hu, Hạ Thù Hành cậu đánh người mà còn không thừa nhận? Nhà họ Hạ sao Thương Long mấy người là đồ dám làm không dám chịu?"
Cậu cố ý nhắc đến nhà họ Hạ sao Thương Long, bởi vì Thời Kiến Hạ ngã xuống trước đó đã đưa tay ra hiệu cho cậu.
Cậu cũng đoán được, chắc chắn Thời Kiến Hạ có thù với nhà họ Hạ sao Thương Long, nếu không đã không cố tình trêu chọc Hạ Thù Hành.
Hơn nữa Hạ Thù Hành này vừa xuất hiện đã hùng hổ tìm Ôn Thu Thu gây phiền phức, còn tự cho là đúng đòi đấu một trận với cô ấy, người như vậy nhất định chẳng có nhân phẩm tốt đẹp gì!
Kẻ thù của bạn tốt cũng chính là kẻ thù của cậu!
Quân Tiểu Diệc vẫn còn đang kêu gào, câu nào câu nấy đều nhắc đến nhà họ Hạ sao Thương Long, từng chữ như đâ-𝖒 𝐯à-𝐨 tim Hạ Thù Hành, khiến cậu ta tức đến mức 𝐬·❗·ế·ⓣ ↪️𝐡ặ·🌴 nắm đấm kêu răng rắc, giơ tay lên định đánh cả hai.
Tô Cửu Trọng nheo mắt, vội vàng ngăn cản nắm đấm của Hạ Thù Hành, giọng điệu nghiêm túc nói: "Đàn em, trường học cấm đánh nhau. Hơn nữa nơi này là nhà ăn, xin hãy giữ chừng mực."
Khả năng tăng cường sức mạnh cơ thể của 'Thương Long biển xanh' đối với người sở hữu Ngụy trang quả thực là bậc nhất trong số các Ngụy Trang cấp S. Nhưng cấp bậc 𝖈●♓●𝒾●ế●n đ●ấ●⛎ của Hạ Thù Hành còn chưa tới cấp 3, cho dù tăng cường đến đâu thì cũng có giới hạn, sao có thể là đối thủ của Tô Cửu Trọng sở hữu Ngụy Trang 'Khiên vòm trời' cấp S, cấp bậc 🌜.♓.ℹ️ế.𝖓 đ.ấ.υ cao tới cấp 5?
Hạ Thù Hành bị Tô Cửu Trọng chặn lại đòn đánh, lại bị anh ấy đánh trúng huyệt tê liệt ở cánh tay, lập tức mất hết sức lực.
Cậu ta thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Tô Cửu Trọng: "Đàn anh Tô, anh đứng gần như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy tôi hoàn toàn chưa đụng tới bọn họ sao? Hay là anh và bọn họ cùng một phe, hợp lực chơi tôi?"
Là sinh viên nổi tiếng nhất Trường quân sự Nam Đằng, lại sở hữu danh hiệu 'sức mạnh phòng ngự số 1 liên bang', hiển nhiên Tô Cửu Trọng có rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.
Tất nhiên Hạ Thù Hành cũng biết anh ấy, thậm chí còn dã tâm bừng bừng muốn tham gia giải đấu mùa sau.
Với thiên phú của cậu ta, hoàn toàn có thể tùy ý chọn năm trường quân sự lớn liên bang. Nhưng cậu ta vẫn đến Trường quân sự Nam Đằng, muốn dựa vào thực lực và thiên phú của mình, dẫn dắt trường quân sự Nam Đằng thoát khỏi tình trạng 'bét bảng' trong năm trường quân sự lớn.
Nhưng cậu ta không ngờ rằng, lần đầu tiên gặp mặt giữa mình và thành viên chủ chốt trong giải đấu mùa trước Tô Cửu Trọng lại dưới cảnh tượng không vui như vậy. Đã thế đối phương còn che chở cho bọn chuột nhắt miệng đầy lời nói dối kia.
Thấy lửa sắp đốt lên người Tô Cửu Trọng, Thời Kiến Hạ lập tức che п_🌀_ự_𝐜 định nói chuyện. Nhưng Ôn Thu Thu đứng lên trước cô một bước, che chắn trước mặt cô và Quân Tiểu Diệc, đôi mắt uyên ương dưới tóc mái dày cũng lộ ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thù Hành: "Cậu muốn đánh đúng không?"
Hạ Thù Hành vốn đang không cam lòng vì Tô Cửu Trọng thiên vị, thấy Ôn Thu Thu không có ý định làm rùa con rụt đầu, lập tức nuốt lại những lời sắp thốt ra khỏi miệng, đáy mắt toát ra vẻ hưng phấn: "Đúng thế, chúng ta..."
Ôn Thu Thu không muốn nói nhảm với cậu ta, năm ngón tay 𝖒ả-ⓝ-𝒽 κ𝖍-ả-ⓝ-ⓗ s𝖎ế●🌴 🌜●𝖍●ặ●t thành quyền, ấn đường bỗng hiện ra một đóa hoa tử quỳnh, mái tóc dài thẳng tắp đen nhánh cũng được bao phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khí chất mềm yếu trên người lập tức trở nên thần bí nguy hiểm.
Cô ấy tung nắm đấm, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Hạ Thù Hành.
Hạ Thù Hành có thể đứng hạng nhất hệ c*𝒽*ℹ️*ế*ⓝ đ*ấ*ц trong kỳ thi đầu vào, đương nhiên không phải kẻ nửa vời.
Cậu ta hơi nghiêng người tránh thoát nắm đấm của Ôn Thu Thu, lại nhanh chóng đánh về phía cổ tay cô.
Không ngờ Ôn Thu Thu phản ứng cực nhanh, ở khoảng cách gần như vậy vẫn có thể hóa quyền thành đao, lấy nhu thắng cương, theo hướng nắm đấm của Hạ Thù Hành mà nhanh chóng trượt đến khuỷu tay cậu ta, sau đó 𝖉·ồ·𝐧 𝐥ự·🌜 đánh lên trên!
Shhh!
Hạ Thù Hành hít sâu một hơi, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế, lập tức trở tay đánh trả.
Thời Kiến Hạ đau đầu chống cằm.
Em gái xinh đẹp cũng quá thành thật rồi, sao lại đột nhiên đánh nhau vậy? Sẽ không thật sự cho rằng cô va Quân Tiểu Diệc bị sỉ nhục đấy chứ?
Bây giờ muốn ngăn cản cũng không kịp rồi!
Thời Kiến Hạ giơ tay vuốt vuốt phần tóc mái mỏng của mình, rồi lại thấy như vậy chẳng liên quan gì đến hai chữ 'rối loạn', thế là cô bèn đưa tay xoa đầu, làm cho mái tóc dựng đứng lên như tổ chim. Sau đó cô còn cố ý véo mạnh vào đùi mình, ép chảy ra hai giọt nước mắt.
Quân Tiểu Diệc cũng không ngại làm lớn chuyện, cậu túm lấy phần áo trước 𝓃ɢự·c rồi vò nát, khiến bộ đồng phục mới tinh trở nên nhăn nhúm, trông như vừa bị ai đó túm đi đánh một trận vậy.
Bên cạnh, lòng bàn tay của hai người chạm vào nhau giữa không trung, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt va chạm với nhau. Cả hai đều không muốn chịu thua, lập tức tạo ra một lớp sóng xung kích vô hình.
Ánh mắt ctc lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Ôn Thu Thu đánh trực diện với Hạ Thù Hành lại không rơi vào thế hạ phong.
Ánh sáng trong mắt Hạ Thù Hành ngày càng sáng, cậu ta ỷ vào t𝖍.â.п ⓣ♓.ể cường tráng và lực chân vững chắc của mình, tung một cú đá quét về phía Ôn Thu Thu.
Ôn Thu Thu đã đoán trước được hành động của cậu ta. Cô ấy giống như một con mèo linh hoạt, đạp chân lên chiếc ghế bên cạnh, xoay người 180 độ trên không, khi hạ xuống thì co đầu gối định kẹp lấy cổ Hạ Thù Hành.
'✝️♓â·n †𝐡·ể người có cường tráng đến đâu, phần cổ luôn là điểm yếu không thể khinh thường. Chỉ cần vặn gãy xương cổ của đối thủ, người đó chắc chắn sẽ trở thành một bộ 𝐭♓-1 т-♓-ể. '
Đồng tử của Ôn Thu Thu giãn to.
Đúng lúc này, một sức mạnh vô hình phủ xuống người cô ấy, khiến cô ấy không thể động đậy, năng lượng tích trữ trong cơ thể cũng giống như nước lũ chảy đi, cạn kiệt không còn một giọt nào. Ngay cả dung hợp tác chiến Ngụy Trang cũng bị é·🅿️ 𝒷·⛎·ộ·𝒸 giải trì.
Hình huống của Hạ Thù Hành bên cạnh cũng tương tự.
Hai người lần lượt ngã xuống đất, tư thế có chút chật vật.
Đang chuẩn bị ra tay ngăn cản - Tô Cửu Trọng khó khăn nhắm mắt lại. Anh ấy quay đầu, quả nhiên nhìn thấy hiệu trưởng đang đứng chống nạnh trước cửa phòng bếp, trên người mặc tạp dề hoa, trong tay còn cầm một cái chảo.
Nam Uyển cười như không cười nhìn đám nhóc con ngã dưới mặt đất, vỗ vỗ cái chuôi chảo, không chỉ không giận mà còn cười: "Rất đặc sắc! So với kênh tướng thanh của liên bang còn đặc sắc hơn!"
Tô Cửu Trọng: "..."
Xong! Xong thật rồi!
Mỗi lần phạt người, hiệu trường đều âm dương quái khí châm chọc một lượt trước, đã thế sáng nay bà ấy còn mới bị nhổ lông dê!
Thật khéo, người nhổ lông dê kia cũng là một trong những đương sự làm loạn nhà ăn!
Tiêu đời rồi!
Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc nhanh chóng nhìn nhau một cái, sau đó đứng dậy với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trông vô cùng đáng thương. Cả hai đều không ngụy biện hay tố cáo ai, chỉ cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn 'mặc cho hiệu trưởng xử trí'.
Tô Cửu Trọng thấy dáng vẻ hai người như vậy, lông mày hơi nhướn lên. Ban nãy anh ấy chỉ để ý Ôn Thu Thu và Hạ Thù Hành, hoàn toàn không biết bọn họ biến bản thân thành dáng vẻ thê thảm này từ khi nào.
Không hổ là đồ mặt dày, vừa đạp người xong còn dám ăn vạ cắn ngược một cái. Chút đạo hạnh của Hạ Thù Hành nào có cửa đấu lại bọn họ?
Cũng không biết Thời Kiến Hạ có thù oán gì với nhà họ Hạ sao Thương Long, có thể khiến người luôn ngoan ngoãn không gây chuyện như cô lại chủ động khiêu khích.
Ôn Thu Thu lặng lẽ bò dậy từ dưới đất, đứng bên cạnh hai người.
Cô ấy vốn gầy yếu mong manh, lúc này cái đầu nhỏ còn rũ xuống, so với Hạ Thù Hành to lớn đứng phía sau thì càng thêm yếu đuối dễ bắt nạt.
Hạ Thù Hành ôm cánh tay vẫn còn đang run, bất ngờ nhìn thấy dáng vẻ của Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc, lập tức trợn tròn hai mắt, khó tin nói: "Các cậu đổ oan cho tôi thì thôi, còn biến mình thành dáng vẻ này để hãm hại tôi?"
Cậu ta nghĩ tới một đạp vào bụng kia, không kìm nổi giận dữ trong lòng, tố cáo nói: "Hiệu trưởng! Hai người này cố ý kiêu khích em, còn dám giả vờ đáng thương! Cô mau phạt bọn họ đi!"
Tô Cửu Trọng lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Hạ Thù Hành.
Hiệu trưởng vốn không phải người cứng nhắc, thường xuyên làm việc trái với lẽ thường, hầu như không ai đoán được suy nghĩ của bà ấy. Hạ Thù Hành tố cáo như vậy, chưa chắc đã có hiệu quả.
Hơn nữa tất cả mọi người trong nhà ăn đều thấy cậu ta tìm Ôn Thu Thu gây chuyện trước, còn ra tay đánh người. Nếu tính kỹ thì cậu ta mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 029 | Ch. 031 → |
