Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 088

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 088
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Thẩm Diễm Gia thấy cậu ấy giơ khẩu súng đen tuyền, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc xuống trán.

Cậu ta dám đuổi đến đây là để lấy mạng Trang Bạch Du, tạo bước đệm mở màn, hoàn toàn không ngờ Mộ Thiếu Tê cũng có mặt.

Trang Bạch Du cộng thêm Mộ Thiếu Tê, dù tự tin đến đâu, cậu ta cũng biết mình không thể thắng. Hoặc nói đúng hơn, cậu ta có thể đấu với Trang Bạch Du, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Mộ Thiếu Tê.

Cơ chế ghép cặp của Tháp Đen trước nay luôn công bằng. Cậu ta cùng Tước Chiếu Ảnh, người được mệnh danh là cận chiến số một liên bang lập đội. Đội ngũ được ghép đối đầu với họ tất nhiên cũng không thể yếu.

Vèo—

Viên đạn kim loại rời khỏi nòng súng, tựa như một con quái thú đang say ngủ dưới vực sâu bỗng mở đôi mắt vàng rực, áp lực khổng lồ cuồn cuộn tràn đến, gần như khiến Thẩm Diễm Gia nghẹt thở.

Thẩm Diễm Gia đột nhiên ý thức được, cấp bậc 🌜𝐡𝖎_ế_𝓃 đấ_ц của Mộ Thiếu Tê đã thăng lên cấp 5. Mà lúc giải đấu năm ngoái khai mạc, rõ ràng cậu ấy chỉ vừa lên cấp bốn.

Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, thực lực của Mộ Thiếu Tê đã tiến bộ đến mức kinh người. Vậy đến khi giải đấu năm nay bắt đầu, cậu ấy sẽ còn mạnh đến đâu?

Nhịp thở của Thẩm Diễm Gia nặng nề hơn một chút. Trong mắt cậu ta phản chiếu ánh sáng sắc bén của viên đạn đang lao tới, lửa hồng tuôn trào, cuộn thành mây thành màn.

Chiến sao?

Chiến!

Trong đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc của Thẩm Diễm Gia bùng lên ngọn lửa rực cháy, nó khuếch tán, hóa thành một con mãnh thú lửa gầm thét, há miệng dữ tợn lao về phía ba viên đạn lạnh lẽo đầy nguy hiểm!

Đạn va chạm với hỏa thú, năng lượng tích tụ bùng nổ, tạo thành hai luồng xung kích, nhất thời chẳng ai áp đảo ai.

Mộ Thiếu Tê kinh ngạc nhướng mày, để lộ nụ cười sáng rỡ cùng tám chiếc răng trắng đều tăm tắp."Đàn em, không tệ đấy!"

Nhưng chỉ như vậy, còn chưa vượt qua được phòng tuyến của cậu ấy đâu!

Mộ Thiếu Tê khéo léo bật nhảy, khẩu súng đen tuyền vạch qua màn mưa một vệt sáng lạnh lẽo, nòng súng khẽ rung lên, ba viên đạn lao tới Thẩm Diễm Gia từ những góc độ hiểm hóc nhất!

Giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má Thẩm Diễm Gia.

Điểm đáng sợ của Mộ Thiếu Tê không chỉ nằm ở Ngụy trang của cậu ấy mà còn ở tốc độ. Khả năng di chuyển linh hoạt trong ⓒ𝐡*ı*ế*п đấ*υ của cậu ấy là điều mà Thẩm Diễm Gia không thể sánh bằng. Nếu cậu ấy muốn kìm hãm ai, người đó chắc chắn sẽ bị cậu ấy giằng co đến cùng kiệt.

Đúng lúc này, giọng nói trầm ổn của Quân Tiểu Diệp truyền đến qua tai nghe ảo.

"Bạn học Thẩm, di chuyển về hướng chín giờ của cậu, nhảy xuống tòa nhà, rút lui từ bên trong."

Giọng cậu trong trẻo, mang theo sự êm dịu như mưa xuân, vô cớ khiến lòng người an tĩnh.

Thẩm Diễm Gia không biết mình làm sao, nhưng theo phản xạ đã nghe theo chỉ dẫn của cậu.

Bóng dáng đỏ rực lóe lên trong màn mưa, tránh thoát ba viên đạn sắc bén bắn đến. Khi những viên đạn vàng chói sắp ghim xuống đất, chúng bỗng hóa thành một vệt sáng đen rồi biến mất.

Mộ Thiếu Tê thấy Thẩm Diễm Gia không muốn đánh với mình thì thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại bật cười, đuổi theo hướng cậu ta chạy trốn, còn cất giọng trêu chọc:

"Đàn em Thẩm, cậu chạy cái gì thế? Tước Chiếu Ảnh gặp tôi chưa bao giờ bỏ chạy. Cậu là đàn em thân yêu được chính cô ấy dẫn đi thi đấu cơ mà, sao chẳng học được chút khí thế nào của cô ấy vậy?"

Thẩm Diễm Gia: "..."

Bước chân cậu ta đột ngột khựng lại, ngọn lửa quanh người lập tức bùng lên mạnh mẽ.

Mộ Thiếu Tê nhướn mày cười: "Đấy, thế mới đúng chứ, chạy cái gì mà chạy? Kẻ thù gặp nhau, sao có thể buông tha!"

---

Từ xa, Quân Tiểu Diệp liếc nhìn Tước Chiếu Ảnh, trong mắt rõ ràng viết ba chữ—

Hết thuốc chữa!

Tước Chiếu Ảnh mím môi: "Kệ cậu ta đi."

Ngay cả một chiêu khích tướng sơ cấp thế này mà cũng mắc bẫy, đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Quân Tiểu Diệp hứng một vốc nước mưa trong tay, nghiêng đầu nhìn Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ hiểu ý, lập tức triệu hồi "Sơn Hải Kinh". Các trang sách lật qua lật lại xào xạc, cuối cùng dừng lại ở một trang nào đó.

Một con hươu trắng như tuyết bước ra từ trang sách. Nó có bốn chiếc sừng, cặp sừng trong suốt như ngọc, tinh khiết không tì vết, tựa như những nhánh mai vươn dài, tráng lệ và đẹp đẽ.

[Tên Ngụy Trang thứ cấp: Phu Chư]

[Cấp bậc Ngụy Trang: Cấp C (Cần 0/10 Xúy Trùng cấp C để thăng cấp)]

[Tiềm lực Ngụy Trang: Hiện đang ở trạng thái con non, có thể thăng lên cấp 3S]

[Thiên phú Ngụy Trang: Tai họa của nước]

[Giới thiệu thiên phú: Người sở hữu Ngụy Trang có năng lực điều khiển dòng nước, đồng thời cũng có khả năng sinh tồn dưới nước. Thời gian duy trì: 3 giờ. Thời gian làm lạnh: 220 giờ (đã làm lạnh)]

[Cấp bậc 🌜𝒽*❗*ế*п đấ*⛎: Cấp 3 (Cần 1/10. 000 tinh thể trùng tộc cấp 3 để thăng cấp)]

[Bổ trợ dung hợp tác chiến: Tăng 300% chức năng cơ thể của người sở hữu Ngụy Trang]

[Bị động - Thủy Ảnh: Khi ở trong khu vực có nước, người sở hữu Ngụy Trang đạt hiệu quả ẩn nấp 55%]

Kể từ khi Thời Kiến Hạ thu thập được lượng lớn tinh thể tại trạm cách ly ven biển, cô đã nâng cấp đám bé con có thiên phú và sức mạnh vượt trội lên cấp 3, Phu Chư là một trong số đó.

Chẳng qua đến hiện tại, vẫn chưa có nhiều người biết cô đã trở thành một người Ngụy Trang ⓒ♓*1ế*𝓃 đấ*⛎ cấp 3!

Thời Kiến Hạ hợp nhất với Phu Chư, sử dụng thiên phú 'Tai họa của nước'.

Phu Chư hóa thành một luồng sáng trắng tinh khiết bay vào ấn đường của cô, từng đốm sáng nhỏ li ti lan tỏa, vương trên chân mày và khóe mắt, một hình xăm sừng hươu trong suốt nhanh chóng hiện lên giữa trán cô, trông tựa như một nét điểm xuyến tinh xảo.

Thời Kiến Hạ không chần chừ, trong chớp mắt đã biến mất giữa màn mưa.

Tước Chiếu Ảnh vẫn luôn quan sát kỹ "Sơn Hải Kinh" và Phu Chư.

Cô ấy từng nghe danh 800 Ngụy Trang thứ cấp của Thời Kiến Hạ, nhưng tiềm lực Ngụy Trang của cô quá thấp, việc thăng cấp Ngụy trang sẽ rất khó khăn. Theo quy định của giải đấu, thí sinh tham gia phải có ít nhất một Ngụy Trang đạt cấp bậc 𝐜ⓗ1ế*ռ đấ*⛎ từ 4 trở lên, thế nên cơ hội cô tham gia giải lần tới hay thậm chí là lần sau cũng rất mong manh.

Nhưng lúc này, Tước Chiếu Ảnh lại cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ cô hoàn toàn không giống cấp 1.

Cô ấy nhìn theo bóng dáng Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu khuất dần trong màn sương, sau đó quay sang Quân Tiểu Diệp: "Hai người họ đi rồi, nhiệm vụ của tôi là gì?"

Quân Tiểu Diệp khẽ cười bí hiểm, thấp giọng nói nhỏ một câu.

---

Tình trạng của Thẩm Diễm Gia rất tệ, không, phải nói là cực kỳ tệ.

Cậu ta có thể điều khiển lửa, nhưng phạm vi lại có hạn. Khoảng cách càng xa, sức mạnh càng yếu, mà c𝐡●iế●ռ đấ●𝖚 tầm xa lại chính là điểm yếu chí mạng của cậu ta.

Mộ Thiếu Tê dường như đã nhận ra điều này, luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu ta, chơi trò "địch tiến ta lui, địch lui ta tiến", khiến cậu ta có cảm giác như đấm vào khoảng không, vất vả lắm mới tìm được cơ hội phản kích thì lại bị cậu ấy dễ dàng né tránh.

Những giọt mồ hôi lớn tụ lại dưới cằm, 𝖗·ⓤ·ⓝ г·ẩ·🍸 rơi xuống cổ áo. Thẩm Diễm Gia th* d*c, tóc tai rối bời, quần áo đầy vết đạn, trông vô cùng thảm hại.

May mà tiềm lực Ngụy trang của cậu đủ cao, sức mạnh của lửa đủ bá đạo, mới có thể kiềm chế được khả năng cắn nuốt của đạn 'Súng Tử', nếu không cậu ta đã bị ăn mòn đến mức bị loại từ lâu.

Mộ Thiếu Tê thì hoàn toàn trái ngược.

Tóc cậu ấy gọn gàng, trán sạch sẽ, thậm chí còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.

Cậu ấy nhìn bộ dạng chật vật của Thẩm Diễm Gia, vừa xoay khẩu súng trong tay vừa cười tít mắt: "Đàn em Thẩm, lửa của cậu đến trứng cũng chẳng nướng chín nổi nhỉ ~"

Với sức ↪️𝐡_𝖎ế_𝖓 đ_ấ_ц gần đạt cấp 4, trong số các thí sinh, cậu ta đã thuộc nhóm trung bình trở lên. Cộng thêm tiềm lực Ngụy Trang cao, đánh vượt cấp với một người Ngụy Trang cấp bốn bình thường hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề là — Mộ Thiếu Tê không phải kẻ bình thường.

Hơn nữa, trận mưa như trút này lại đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến Thẩm Diễm Gia.

Cậu ta đưa tay lau mặt, còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã chen vào.

"Đàn em Thẩm, lúc nãy cậu chạy nhanh như vậy, tôi còn tưởng cậu định một chọi năm đấy. Sao bây giờ một chọi một cũng đánh không lại vậy?"

Trên tấm bảng quảng cáo cao vút, một cô gái trong bộ trang phục 𝖈.𝒽.𝖎.ế.𝓃 đấ.ц khoanh tay đứng thẳng, cúi xuống nhìn Thẩm Diễm Gia từ trên cao.

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa vẻ hả hê lộ liễu. Nếu Hạ Thù Hành mà có mặt ở đây, kiểu gì cũng phải nhảy dựng lên phản bác.

Ánh mắt Mộ Thiếu Tê di chuyển lên trên, dừng lại trên người Thời Kiến Hạ, người không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cậu ấy hơi nheo mắt lại, sau đó bật cười: "Lâu rồi không gặp, em gái Hạ Hạ~"

Cậu ấy hoàn toàn không phát hiện cô đến đây từ lúc nào.

Thời Kiến Hạ vẫy tay chào cậu ấy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đã nhảy xuống khỏi bảng quảng cáo.

Hung binh Chu Yếm bỗng nhiên xuất hiện, thanh trường kiếm đỏ rực tựa như vệt Ⓜ️á.ⓤ trong đêm tối, xé toạc màn mưa dày đặc, trong chớp mắt đã áp sát Mộ Thiếu Tê chỉ còn cách ba mét!

Mộ Thiếu Tê chửi một tiếng "𝐜·𝐡·ế·🌴 tiệt", nhưng động tác dưới chân lại không hề chậm trễ, mũi giày khẽ điểm lên mặt đất, người nhẹ bẫng như cánh lông vũ, trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí cũ.

Thời Kiến Hạ chém hụt.

Mộ Thiếu Tê còn đang định trêu chọc vài câu, lại bỗng cảm giác như có gai nhọn đ*â*m v*à*0 lưng...

Từ khóe mắt, cậu ấy thoáng thấy một chuỗi dây xích kết từ những cánh hoa tím đang quấn tới từ phía sau!

Dây xích hoa tím sắc bén lộ rõ, trong chớp mắt đã áp sát sau lưng Mộ Thiếu Tê.

Những lưỡi lá sắc nhọn lướt qua giọt mưa rơi, khiến chúng nở bung như một chiếc ô, rồi trong khoảnh khắc lại hóa thành những lưỡi dao mưa sắc bén, tạo thành thế bao vây quanh Mộ Thiếu Tê.

Tốc độ dù nhanh đến đâu, súng có mạnh thế nào, một khi rơi vào cạm bẫy cũng chỉ có thể mặc người xâu xé!

Nụ cười trên mặt Mộ Thiếu Tê đông cứng lại. Những ai từng nghiên cứu về cậu ấy đều biết, điểm yếu của cậu ấy là cận chiến, và bản thân cậu ấy cũng hiểu rõ điều đó. Vì thế, khi giao đấu với Thẩm Diễm Gia, cậu ấy luôn duy trì khoảng cách nhất định, liên tục kéo dãn vị trí trước sau, dùng lối đánh tầm xa để tiêu hao đối phương.

Thời Kiến Hạ vừa xuất hiện đã ép cậu ấy phải lùi về sau, đồng thời thu hút phần lớn sự chú ý của cậu ấy, khiến cậu ấy không nhận ra có kẻ khác đang âm thầm á-🅿️ 💰á-t ✝️-ừ 🅿️𝖍-í-𝒶 ⓢ-ⓐ-𝖚.

Lá chắn năng lượng Ngụy trang mở ra, những lưỡi dao mưa ghim lên bề mặt tấm chắn. Sau khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, chúng hóa thành dòng nước rồi trượt xuống mặt đất.

Chỉ một giây bị kìm hãm, dây xích hoa tím đã lao thẳng về phía lưng Mộ Thiếu Tê. Một khi trúng đòn, xích sẽ ngay lập tức ռℊⓗ.ı.ề.ⓝ ná.✞ tim cậu ấy, loại cậu ấy ra khỏi trận đấu!

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một viên đạn bạc xé toạc màn mưa đen kịt, chuẩn xác ghim thẳng vào trung tâm dây xích. Nụ hoa bị bắn trúng, ánh sáng bạc bùng lên, trong nháy mắt xé nát từng cánh hoa thành bột mịn. Dây xích tím cũng mất hết uy lực, từng đoạn vỡ vụn thành tro bụi.

Trên tòa cao ốc phía xa, Trang Bạch Du kê súng bắn tỉa, đường nét bên mặt căng chặt, không còn vẻ lười biếng thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng sắc bén.

Họng súng lại rung lên, một viên đạn bạc khác xuyên qua màn mưa, lao thẳng về phía trán Thời Kiến Hạ!

Mộ Thiếu Tê huýt một tiếng còi vang dội, ngón trỏ 𝖘ℹ️-ế-🌴 𝒸♓-ặ-𝖙 cò súng. Viên đạn màu đen huyền lướt qua những hạt mưa dày đặc, đồng loạt áp sát Thời Kiến Hạ!

Khuôn mặt Thời Kiến Hạ bình tĩnh, màn mưa bỗng dựng thẳng lên như một tấm khiên tổ ong kiên cố, chắn trước mặt cô.

Viên đạn lao tới đ-â-𝐦 sâu vào tấm khiên nước, lập tức bị những lớp sóng ngập tràn sức mạnh ngăn cản. Đạn đen không đối kháng trực diện mà ngay khi chạm vào, nó vỡ ra thành vô số sợi tơ lạnh băng, xuyên thủng màn mưa khiến nó vỡ vụn.

Chính vào lúc này, viên đạn bạc đột ngột áp sát, nhẹ nhàng xuyên qua lớp mưa bị phá hủy, lộ ra chiếc răng nanh sắc lạnh!

Thời Kiến Hạ căn bản không kịp lùi về, chỉ có thể điều khiển kiếm Chu Yếm trong tay biến thành một tấm khiên đỏ rực. Khiên và đạn bạc va chạm, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Chu Yếm chỉ mới cấp 3, để chặn viên đạn bạc đã là vô cùng khó khăn. Hai bên va đập dữ dội, bề mặt tấm khiên bị ép đến mức lõm sâu xuống.

Nếu tiếp tục đối chọi, tấm khiên Chu Yếm sẽ bị đạn bạc xuyên thủng.

Sức mạnh thật khủng khiếp!

Thế mà ở đợt tập kích trước, Tước Chiếu Ảnh lại dễ dàng cắt đôi viên đạn của Trang Bạch Du như cắt đậu hũ.

Đây chính là sự chênh lệch về thực lực và cấp bậc.

Mộ Thiếu Tê bật người lên tầng thượng, khẩu súng đen huyền trong tay cậu ấy đối lập rõ rệt với làn da trắng lạnh, tạo ra sự tương phản sắc nét, nguy hiểm kề cận như hình với bóng.

Thời Kiến Hạ ngước mắt nhìn cậu ấy, trong khoảnh khắc đối diện ở hai vị trí cao thấp, Mộ Thiếu Tê không chút do dự giương súng!

Thời Kiến Hạ bị kiềm hãm, hoàn toàn không có khả năng né tránh viên đạn của cậu ấy.

Không hổ danh là một trong những tuyển thủ xuất sắc của giải đấu năm trước. Dù hợp tác với sinh viên trường khác, nhưng sự phối hợp khi 𝖈𝒽*ı*ế*ⓝ đ*ấ*⛎ vẫn ăn ý hơn hẳn người thường.

Cô sắp bị loại ư?

Tất nhiên là không!

Ngay khoảnh khắc viên đạn đen rời nòng, viên đạn bạc trước tấm khiên Chu Yếm đột nhiên biến mất. Dây xích hoa tím lập tức quấn lấy eo Thời Kiến Hạ, kéo cô lùi nhanh về sau!

Đồng tử Mộ Thiếu Tê co rụt lại, theo phản xạ nhìn về phía tòa cao ốc nơi Trang Bạch Du đang đóng quân.

Ngụy trang biến mất, chỉ có hai khả năng: Một là bị nguồn năng lượng Ngụy Trang mạnh hơn triệt tiêu, hai là người điều khiển đã 𝐜𝐡ế-🌴.

Ánh đao hồng ngọc rực rỡ xé toạc màn đêm mưa gió, Tước Chiếu Ảnh đứng trên điểm cao nhất, mái tóc ɱ.ề.𝐦 m.ạ.1 bị cuồng phong quét tung.

Cô ấy nghiêng người, đứng trên đỉnh điểm, dưới chân là Trang Bạch Du đã trúng đao gục ngã, ⓜá.𝖚 từ tim không ngừng tuôn chảy.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Trang Bạch Du chớp mắt, giọng 𝖒ề·ⓜ 𝖒·ạ·𝖎 đầy ấm ức: "Chị Chiếu Ảnh, chị ra tay hung dữ quá đấy? Đau 𝒸♓_ế_✝️ mất!"

Quách Chiếu Ảnh cúi đầu nhìn cậu ấy, lưỡi đao Thần Binh Long Tước sắc bén lạnh lẽo, lại vung thêm một nhát.

Mộ Thiếu Tê nghe thấy thông báo từ hệ thống trong kênh đội ngũ: "Trang Bạch Du bị loại." Cậu ấy khẽ thở ra một hơi.

Trúng kế rồi!

Đây chính là chiến thuật giương Đông kích Tây!

Lấy Thẩm Diễm Gia làm mồi nhử, dụ cậu ấy ra tay, sau đó để Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu kìm hãm cậu ấy, cuối cùng để Tước Chiếu Ảnh tìm ra vị trí của Trang Bạch Du. Trong lúc sự chú ý của cậu ấy dồn cả vào chiến trường này, cô ấy đã nhanh chóng loại Trang Bạch Du, lập tức đảo ngược cục diện trận đấu.

Mộ Thiếu Tê bực bội tặc lưỡi.

Chiến thuật sư ghép đội với cậu ấy và Trang Bạch Du là một sinh viên năm nhất. Không thể nói người đó không có tư duy chiến thuật, chỉ là so với sự linh hoạt biến hóa của Quân Tiểu Diệc thì có phần quá tầm thường.

Đặc biệt là khi người này không dám mạnh dạn chỉ huy cậu ấy và Trang Bạch Du. Dù cả hai cố tỏ ra thân thiện, cậu ta vẫn bị ảnh hưởng tâm lý, không thể đưa ra phương án tác chiến tối ưu ngay lập tức.

Mộ Thiếu Tê chỉnh lại tai nghe giả lập, nói vào kênh đội ngữ: "Rút lui! Đừng để Tước Chiếu Ảnh bao vây."

Ba người còn lại đồng loạt im lặng vài giây, sau đó quyết đoán rút lui.

Cậu ấy nghiêng đầu, Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu lại có vẻ sắp tấn công. Mộ Thiếu Tê nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng: "Tạm biệt nhé, em gái Hạ~ em gái Thu Thu~"

Lời vừa dứt, cậu ấy thả người rơi thẳng xuống, như một chiếc lá khô bị cuồng phong nuốt chửng.

Thời Kiến Hạ nhìn vào con hẻm giữa hai tòa nhà trống rỗng, chân mày hơi nhíu lại.

Bỏ đi dễ dàng vậy sao?

"Phụt!"

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa cơn mưa dữ dội.

Thời Kiến Hạ theo phản xạ quay người...

Mộ Thiếu Tê, kẻ vừa nhảy xuống tòa nhà, lúc này đang nhẹ nhàng thổi họng súng đen huyền.

Dưới chân cậu ấy, Thẩm Diễm Gia đã bị một viên đạn xuyên nát tim, tan thành những mảnh dữ liệu rồi biến mất.

Cảm nhận được ánh mắt từ Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu, Mộ Thiếu Tê cười khẽ: "Lại gặp nhau rồi~"

Tất cả chỉ diễn ra trong mười giây ngắn ngủi.

Giả vờ yếu thế, rồi nhân lúc kẻ địch mất cảnh giác, tung đòn phản kích bất ngờ.

Thời Kiến Hạ nắm chặt vai Ôn Thu Thu, không chút do dự nhảy xuống tòa nhà.

Mộ Thiếu Tê thấy hai người họ chạy nhanh như vậy, buột miệng "Aiya" một tiếng, nhưng cũng không đuổi theo.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)