| ← Ch.086 | Ch.088 → |
(*) Ngũ Liên: Năm trường quân sự lớn Liên Bang
Giải đấu tích điểm theo đội luôn phân bổ một chiến thuật sư vào mỗi nhóm, mục đích là để rèn luyện khả năng chỉ huy chiến thuật của họ và khả năng phối hợp giữa các thành viên trong đội.
Nếu có thí sinh nào dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà xem nhẹ chiến thuật sư, hệ thống Tháp Đen sẽ căn cứ vào diễn biến trận đấu để trừ điểm trong quá trình tính điểm cuối cùng.
Quân Tiểu Diệc hài lòng. Cậu xoay bàn tay, triệu hồi ra một đóa 'Bồ công anh' lông xù. Những sợi tơ nhỏ trên bề mặt bông hoa khẽ đung đưa như đang thở, bên ngoài chúng là một tầng ánh sáng nhàn nhạt, là màng năng lượng hình thành Ngụy Trang, giúp cách ly bồ công anh khỏi môi trường bên ngoài.
Bông hoa nhỏ bé bay lên từ lòng bàn tay cậu, khẽ lắc lư rồi cuốn vào màn mưa, vậy mà không hề bị những giọt nước lớn làm rơi xuống.
Ánh mắt Tước Chiếu Ảnh thoáng nhúc nhích.
Liên bang có năm trường quân sự hàng đầu, mỗi năm đều tổ chức thi đấu trận doanh tân sinh viên. Nếu nói trận chiến năm nay của trườngnào hấp dẫn nhất, thì chắc chắn phải là Trường quân sự Nam Đằng.
Dù là việc một nhóm ba người giành được thắng lợi cuối cùng, hay trận hình tam giác của Quân Tiểu Diệc và Thời Kiến Hạ với hơn 800 Ngụy Trang thứ cấp ռ🌀.ⓗ.❗.ề.𝐧 ռá.✞ đối thủ, cả hai đều gây được sự chú ý mạnh mẽ.
Cái trước không thể nghi ngờ là một ngòi nổ lớn — trước khi trận đấu bắt đầu, không ai nghĩ ba sinh viên không thuộc hệ c●𝖍ⓘ●ế●п đấ●ⓤ và hệ chiến thuật lại có thể giành chiến thắng.
Cái sau thì khiến người ta không khỏi rúng động — quân đội khi đối phó với sóng trùng tộc thường sử dụng trận pháp, nhưng do trùng tộc hung hãn không sợ 𝒸_♓ế_†, trận pháp rất dễ bị phá vỡ, khó phát huy tối đa hiệu quả.
Nhưng Ngụy Trang thì khác. Chỉ cần chủ nhân còn sống, Ngụy Trang có thể được triệu hồi lại. Hơn nữa kết hợp với trận hình tam giác gần như không có sơ hở, chúng hoàn toàn trở thành một lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua làn sóng trùng tộc, chém chúng thành từng mảnh, tạo điều kiện cho quân đội càn quét.
Sau khi xem ghi hình trận chiến của Trường quân sự Nam Đằng, Tước Kinh Hồng đặc biệt hứng thú với trận hình tam giác, liên tục xem đi xem lại phần cuối của trận đấu. Tước Chiếu Ảnh cũng bị cô ấy kéo xem vài lần, nhờ vậy mà biết đến Quân Tiểu Diệc và Thời Kiến Hạ.
Ngoài trận hình tam giác và 800 Ngụy Trang thứ cấp của Thời Kiến Hạ, điều khiến Tước Kinh Hồng chú ý nhất chính là Ngụy trang 'Bồ công anh' của Quân Tiểu Diệc.
Tính hữu dụng của Ngụy Trang 'Bồ công anh' của Quân Tiểu Diệc, đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của mọi người về loại Ngụy Trang bình thường này.
Chẳng qua nhược điểm cũng rất rõ ràng - Tiềm năng chỉ ở cấp B, cấp bậc ⓒh❗*ế*𝓃 đ*ấ*𝖚 khó nâng cao, phạm vi giá·〽️ 𝐬á·t cũng bị giới hạn. Càng thả nhiều bồ công anh, phạm vi quan sát càng bị thu hẹp.
Đây là điều mà Tước Kinh Hồng nhận ra sau khi xem kỹ ghi hình. Nếu trong trận đấu gặp phải Quân Tiểu Diệc, chỉ cần tránh khỏi tầm quan sát của bồ công anh, cậu sẽ chẳng khác gì một kẻ mù lòa.
Tương đối phiền phức là Thời Kiến Hạ - Hơn 800 Ngụy Trang của cô hề không có giới hạn gì với Ngụy trang chính, lại cực kỳ tinh ranh, giỏi ẩn nấp và ngụy trang. Nếu được cử đi trinh sát, gần như không thể phòng bị, hoàn toàn có thể bù đắp khuyết điểm của Quân Tiểu Diệc.
Bồ công anh biến mất trong màn mưa, ánh mắt Tước Chiếu Ảnh lướt qua Quân Tiểu Diệc và Thời Kiến Hạ, rồi nhìn thoáng qua Ôn Thu Thu, người vẫn đứng yên lặng, hầu như không có cảm giác tồn tại.
Thẩm Diễm Gia thấy Quân Tiểu Diệc thả bồ công anh mà không có động tĩnh gì, bực bội nói: "Đứng đây ngây ra làm gì? Nếu cậu muốn chỉ huy thì ra lệnh mau đi!"
Quân Tiểu Diệc chớp mắt: "Gấp cái gì? Chúng ta không quen địa hình, hành động bừa bãi sẽ rơi vào 🅿️𝖍ụ-c 𝐤í-c-𝒽 đấy."
Nghe cậu nói, cứ như đây không phải là một trận đấu, mà là một nhiệm vụ thực sự vậy.
Thẩm Diễm Gia nhíu mày, định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt Tước Chiếu Ảnh, cậu ta bực bội mím môi, cuối cùng vẫn im lặng.
Bất chợt, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến!
Thời Kiến Hạ dứt khoát kéo Quân Tiểu Diệc, lẩn vào góc ch_ế_т của tòa nhà, Ôn Thu Thu chẳng cần ai nhắc nhở, động tác né tránh gần như đồng bộ với cô.
Cùng lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ bao trùm khu vực họ đứng, mái tóc dài m_ề_𝐦 Ⓜ️_ạ_ⓘ của Tước Chiếu Ảnh khẽ tung bay, luồng sức mạnh bá đạo lấy cô ấy làm trung tâm bùng nổ ra xung quanh.
Thanh đao dài cong màu bạc dài 108 cm hiện ra, chuôi đao đen ánh kim được bàn tay trắng nõn mảnh mai nắm chặt, khoảnh khắc lưỡi đao vung lên, mưa bị xé rách, tạo nên một vùng chân không trong chớp mắt!
Leng keng!
Âm thanh lưỡi dao va chạm với kim loại át đi tiếng mưa rơi dồn dập, ánh năng lượng lạnh lẽo màu đỏ sẫm như một tia chớp sắc bén, chém ra một lưỡi kiếm hình chữ thập mạnh mẽ không thể cản phá!
Ⓥ●ũ κ●𝐡●í Ngụy Trang!
Thần binh Long Tước!
Viên đạn lặng lẽ xuyên qua màn mưa bị chém thành bốn mảnh!
Quân Tiểu Diệc hơi nhướng mày.
Thời Kiến Hạ cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh thần binh danh chấn thiên hạ kia.
Trên tòa cao ốc cách đó hàng trăm mét, Mộ Thiếu Tê khoác áo da, đi ủng quân sự cổ trung, hơi nghiêng người đứng trên đèn chiếu sáng trên mái nhà, huýt sáo một tiếng dài.
Bên cạnh cậu ấy là một thiếu niên với mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ đang nằm rạp xuống, đeo kính bảo hộ, lắp súng bắn tỉa, hoàn toàn không bận tâm đến nước đọng trên sân thượng, cả người ẩn mình dưới bóng nước, gần như không có chút cảm giác tồn tại nào.
Mộ Thiếu Tê trêu chọc: "Bạch Bạch, cậu không được rồi! Cơ hội á-Ⓜ️ 💲á-т tuyệt vời thế này mà cậu cũng bắn trượt?"
Mộ Thiếu Tê là sinh viên Trường quân sự Phong Diễn, trước đó còn từng tham gia hành động tại hội giao dịch ẩn danh ở thị trấn Thanh Đằng cùng Thời Kiến Hạ và những người khác.
Thiếu niên được cậu ấy gọi là Bạch Bạch tên là Trang Bạch Du, học Trường quân sự Nhược Thủy Hiệu, từng lập chiến công chấn động trong giải đấu liên quân lần trước: Ẩn nấp trên vách núi cheo leo suốt mười ngày, cuối cùng bắn trúng tổng chỉ huy Bạch Thất Thất của Trường quân sự Phong Diễn từ khoảng cách 6924 mét, đảo ngược cục diện trận chiến và giành danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa số một liên bang'.
Trang Bạch Du đẩy kính bảo hộ lên, lộ ra đôi mắt màu cà phê nhạt xinh đẹp, bất lực nói: "Anh trai à, cậu nhìn xem thời tiết này thế nào đi?"
Mưa rơi như thể có người cầm cả thùng nước trên trời đổ xuống, viên đạn của cậu ấy có thể bay đến trước mặt Tước Chiếu Ảnh đã là rất lợi hại rồi.
Huống hồ, trực giác ↪️𝒽𝐢ế·n đ·ấ·u của Tước Chiếu Ảnh chính xác đến mức đáng sợ, viên đạn đã bay sát đến mặt mà cô ấy vẫn có thể rút đao chém nó thành bốn mảnh, kiểu này thì xạ thủ bắn tỉa còn đường nào sống cơ chứ?
Mộ Thiếu Tê sờ mũi: "Thôi được rồi."
"Vị trí của chúng ta đã bị lộ, mau rút lui, nếu không cô ấy lao đến thì chúng ta không đấu lại được đâu." Trang Bạch Du ôm súng bắn tỉa, bò ra khỏi bóng tối, không thèm để ý Mộ Thiếu Tê nghĩ gì, trực tiếp nhảy xuống phía bên kia của tòa nhà.
Gió lớn cuốn theo mưa rào, nhưng thiếu niên lại tựa như một cánh bướm linh hoạt tao nhã, giẫm lên mặt kính trơn trượt của tòa nhà, chỉ vài cú bật nhảy nhẹ nhàng đã đáp xuống mặt đất.
Ủng quân sự giẫm lên vũng nước, vang lên tiếng động nhỏ, mái tóc nâu xoăn nhẹ rung rung, vài sợi mái lòa xòa rủ xuống, vừa ⓜ●ề●ⓜ 〽️ạ●ⓘ vừa trông có chút ngốc nghếch.
Ba đồng đội đang phụ trách canh gác lập tức nhìn sang, Trang Bạch Du cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Hành động thất bại, rút!"
Lúc này, Thẩm Diễm Gia nhìn những mảnh đạn vương vãi trên đất, nheo mắt nói: "Là Trang Bạch Du!"
Cậu ta không thèm quan tâm đồng đội phản ứng thế nào, lập tức giẫm lên một đám mây lửa đỏ rực, bắn vọt lên như pháo đạn, đám mây lửa nâng cậu ta chạy dọc theo bức tường cao ốc, lao thẳng theo hướng viên đạn bay tới.
Tước Chiếu Ảnh còn chưa kịp ngăn cản, bóng dáng của Thẩm Diễm Gia đã biến mất trong màn mưa.
Quân Tiểu Diệc chậm rãi bước ra, xoa cằm: "Cậu ta có vẻ không nghe lời lắm nhỉ?"
Tước Chiếu Ảnh nghiêng đầu nhìn qua: "Là cực kỳ không nghe lời."
Thời Kiến Hạ ném cho cô ấy ánh mắt đầy thông cảm, hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì? Đứng đây cổ vũ chờ tin tốt, hay qua đó xem cậu ta bị hội đồng?"
Ôn Thu Thu nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt uyên ương xinh đẹp cũng ánh lên ý cười.
Quân Tiểu Diệc cười hì hì hai tiếng, giơ tay ấn vào tai nghe giả lập, kết nối với kênh đội ngũ, liên lạc với Thẩm Diễm Gia: "Bạn học Thẩm, ở hướng một giờ, cách 341 mét có người đang vác súng bắn tỉa đấy~"
Tước Chiếu Ảnh đột nhiên có linh cảm không lành, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Diễm Gia không chịu nghe lệnh mà tự hành động, trong lòng lại thấy tức giận, lập tức dẹp ý định đi tìm cậu ta.
Dù gì cũng chỉ là một trận đấu, bị loại vẫn có thể thi đấu lại, mà cái tính bướng bỉnh của Thẩm Diễm Gia cũng nên được dạy dỗ một chút.
Lúc này, Mộ Thiếu Tê đang chuẩn bị hội họp với đồng đội, cảm nhận được luồng khí tức nhanh chóng áp sát từ phía xa, khẽ bật ra một tiếng "Ồ~" đầy ẩn ý.
-
Dòng lửa cuồn cuộn bao trùm toàn thân Thẩm Diễm Gia, những hạt mưa rơi từ bầu trời dường như bị một loại sức mạnh thần bí xua đuổi, tự động tản ra bốn phía.
Trong tai nghe giả lập, giọng nói của Quân Tiểu Diệc vô cùng bình tĩnh, báo chính xác vị trí hiện tại của Trang Bạch Du, điều này khiến Thẩm Diễm Gia khá ngạc nhiên trước năng lực trinh sát của cậu ta.
Thẩm Diễm Gia không mấy quan tâm đến những tân sinh cùng khóa trong năm trường quân sự lớn. Trong mắt cậu ta, những người đó chẳng phải đối thủ của mình, mục tiêu cậu ta muốn vượt qua là những người xuất sắc của giải đấu năm trước.
Cậu ta không theo dõi diễn đàn, cũng hiếm khi giao lưu với bạn học xung quanh. Hằng ngày, ngoài thời gian trong Tháp Đen thì cậu ta đều ở sân huấn luyện, vậy nên hoàn toàn không rõ về màn thể hiện của Quân Tiểu Diệc và Thời Kiến Hạ trong thi đấu trận doanh tân sinh viên.
Tất nhiên, với tính cách của Thẩm Diễm Gia, cho dù có biết thì cậu ta cũng chẳng thấy họ là mối đe dọa gì lớn, trái lại còn cười nhạo đám tân sinh viên hệ 𝒸_𝒽_ℹ️_ế_п đấ_υ của Trường quân sự Nam Đằng năm nay đều là lũ yếu đuối. Nếu cậu ta ở vào hoàn cảnh của Hạ Thù Hành khi ấy, chắc chắn sẽ không bị Thời Kiến Hạ loại khỏi cuộc chơi.
Lúc này, khi Quân Tiểu Diệc cung cấp vị trí cụ thể của Trang Bạch Du, cậu ta cảm thấy hữu dụng thì nghe, không hữu dụng thì bỏ qua.
Trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều chỉ là mây khói.
Trang Bạch Du đang ở trong con hẻm cách cậu ta chưa đầy một trăm mét!
Khí thế của Thẩm Diễm Gia dâng cao, đáy mắt cũng ánh lên chút hưng phấn.
Trang Bạch Du đúng là xạ thủ số một Ngũ Liên, nhưng danh hiệu này chỉ thể hiện thiên phú và năng lực bắn tỉa của cậu ấy. Ai cũng biết, Trang Bạch Du không giỏi cận chiến, ít nhất là không thể so với nhóm sinh viên hệ 🌜●♓●❗ế●n đ●ấ●ⓤ hàng đầu.
Đột nhiên, một luồng nguy hiểm áp sát đến gần!
Ngay khi Thẩm Diễm Gia cảm nhận được, một viên đạn lạnh lẽo đã xé toang màn mưa, nhắm thẳng vào mi tâm cậu ta.
Ngọn lửa quanh người Thẩm Diễm Gia lập tức bùng cháy dữ dội, tốc độ phản ứng tăng lên gấp bội, cậu ta nghiêng đầu né tránh viên đạn chí mạng.
Viên đạn sượt qua tóc cậu ta, hắc quang lóe lên, những sợi tóc bị cắt đứt lập tức khô héo, co rút lại vì bị khí tức †_ử ☑️_ⓞռ_ɢ ăn mòn, sau đó bị mưa đánh rơi xuống đất, hóa thành tro bụi.
Một bóng dáng cao ráo bật nhảy lên từ dưới tòa nhà, mấy viên đạn xuyên qua màn mưa, lộ ra những chiếc nanh sắc bén đầy nguy hiểm.
Thẩm Diễm Gia cảm nhận áp lực đáng sợ, mồ hôi túa ra trên trán, lập tức nhận ra mình đã bị khí thế của đối phương áp chế, chỉ cần lơ là sẽ rơi vào tiết tấu tấn công của địch thủ.
Cậu ta lập tức lùi lại, từng bước chân tuy trông như vô định nhưng lại linh hoạt vô cùng, xoay người ẩn nấp sau tấm biển quảng cáo.
Những viên đạn lao vút tới, xuyên thủng tấm biển, hắc quang hóa thành từng sợi tơ sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã xé nát biển quảng cáo thành từng mảnh vụn!
MộThiếu Tê đứng trên lan can sân thượng, trong đôi mắt xám tro ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo. Cậu ấy xoay khẩu súng đen tuyền trong tay, giọng nói vang lên đầy ranh mãnh: "Hi đàn em, vội vã đi đâu thế?"
Thẩm Diễm Gia vì né tránh đợt tấn công vừa rồi mà có chút chật vật. Lúc này thấy Mộ Thiếu Tê thản nhiên nhảy xuống khỏi lan can, cậu ta không khỏi mím chặt môi, giọng cũng có phần khô khốc: "Mộ Thiếu Tê."
Mộ Thiếu Tê chính là người chỉ vừa lên năm hai đã đánh bại chỉ huy hệ 𝖈.ⓗïế.n đ.ấ.𝖚 tiền nhiệm của Trường quân sự Phong Diễn, trở thành tân chỉ huy 𝖈♓𝒾ế_n đấ_u.
Trong giải đấu năm ngoái, Trang Bạch Du nhờ một trận chiến mà danh chấn thiên hạ, khiến cậu ấy bị lu mờ đôi chút. Hơn nữa, do tính đặc thù của Ngụy Trang của Bạch Thất Thất - chỉ huy hệ chiến thuật Trường quân sự Phong Diễn, nên không ít người đã đánh giá thấp thực lực của Mộ Thiếu Tê. Nhưng những ai từng giao đấu với cậu ấy đều biết, cậu ấy mạnh đến mức nào.
Thẩm Diễm Gia chưa từng trực tiếp giao đấu với Mộ Thiếu Tê, nhưng cậu ta luôn sẵn sàng bỏ thời gian nghiên cứu những đối thủ mình muốn vượt qua. Cậu ta đã dành rất nhiều thời gian xem đi xem lại những đoạn cắt về các trận đấu của Mộ Thiếu Tê trong giải năm ngoái, cố tìm ra điểm yếu và làm quen với phong cách ⓒ𝖍.❗ế.ռ đấ.ⓤ của cậu ấy.
Cậu ta làm vậy là để đến một ngày nào đó, khi chạm trán Mộ Thiếu Tê, cậu ta có thể đánh bại người này.
Ngụy Trang của Mộ Thiếu Tê là 'Song súng Sinh Tử'.
"Súng Tử" có thể điều khiển một lực nuốt chửng cực kỳ đáng sợ, một khi trúng đạn, cậu ấy có thể dễ dàng quyết định sinh tử của mục tiêu.
"Súng Sinh" thì có thể đảo ngược cái c.ⓗế.ⓣ thành sự sống, cụ thể là khóa chặt trạng thái của mục tiêu tại một thời điểm nhất định, miễn là trong thời gian hiệu lực của Ngụy Trang, dù mục tiêu có 🌜.𝒽.ế.🌴, cậu ấy cũng có thể khiến họ trở lại trạng thái đã bị khóa.
Khả năng này quá mức đặc biệt, khiến cậu ấy sớm được thu nhận vào tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra Trùng tộc. Thậm chí, trước khi nhập học trường quân sự, cậu ấy đã là đối tượng trọng điểm được cấp cao Ban điều tả trùng tộc quan tâm.
Mộ Thiếu Tê nghe Thẩm Diễm Gia trực tiếp gọi tên mình, bèn nghiêng đầu cười tít mắt: "Hửm? Không gọi một tiếng đàn anh à? Tuy chúng ta không cùng trường, nhưng người trong năm trường quân sự lớn thì khác gì nhau đâu?"
Nghe cứ như thể kẻ vừa ra tay thị uy không phải là cậu ấy vậy.
Là một thợ lặn cấp mười trên diễn đàn Ngũ Liên (năm trường quân sự lớn liên bang), Mộ Thiếu Tê đương nhiên biết rõ về Thẩm Diễm Gia - tân sinh nổi bật nhất năm nay. Cậu ấy cũng hiểu, với cấp bậc Ngụy Trang và tốc độ thăng tiến của Thẩm Diễm Gia, giải đấu năm sau chắc chắn sẽ có mặt cậu ta.
Tân sinh ấy mà, vừa nổi bật một chút là sẽ sinh kiêu ngạo, một mình dám đuổi theo đến tận đây, đúng là gan to.
Mà Mộ Thiếu Tê cậu ấy chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích đánh cho mấy tên đàn em kêu gào thảm thiết mà thôi.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 086 | Ch. 088 → |
