| ← Ch.061 | Ch.063 → |
Ánh sáng đỏ rực rơi xuống như một thiên thạch khổng lồ từ ngoài vũ trụ, va chạm với không khí tạo ra nhiệt lượng cực cao, đ_â_ⓜ mạnh về phía Hạ Thù Hành đã gần như kiệt sức.
Khán giả ngoài khán đài vô thức nín thở, như thể người sắp đón nhận cú đánh này chính là mình.
Hạ Thù Hành chống thương Bích Hải Thương Long, mắt mở to nhìn thân ảnh Thời Kiến Hạ ngày càng lớn dần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong lòng cậu ta bỗng có chút mơ hồ.
Cô gái đẩy cậu ta đến tình cảnh này chỉ sở hữu Ngụy Trang cấp C, hơn nữa còn là tân sinh viên được đặc tuyển vào khoa giải phẫu trùng tộc. Trong trận đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện quân sự gần một tháng trước, đúng là cô có chút thực lực, nhưng cũng chỉ ngang với tân sinh viên bình thường của hệ 𝒸𝒽-𝐢-ế-𝐧 đấ-u, nếu đấu tay đôi thì cô hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta.
Thế mà bây giờ, cô đã triệu hồi ra được Ngụy Trang cự long cao hơn 100 mét, sức mạnh cuồn cuộn quanh người khiến người khác phải kinh sợ, dường như tất cả chướng ngại ở trước mặt cô đều chẳng đáng nhắc đến.
E ngại ư?
Không!
Hạ Thù Hành nhìn thẳng vào đồng tử dựng thẳng màu đỏ rực kia, tim đập loạn nhịp, cậu ta vung thương Bích Hải Thương Long trong tay rồi hét lớn.
Trong thoáng chốc, trong tiếng sóng biển vang lên tiếng sấm, ảo ảnh Thương Long xoay tròn bay lên, biến thành ánh sáng xanh thẳm cuộn lại, ngay giây tiếp theo lại căng phồng lên.
Đôi mắt Hạ Thù Hành biến thành đồng tử dọc màu xanh thẳm, mái tóc dài màu mực buộc cao cũng dần chuyển thành màu xanh như tảo biển dưới đáy vực sâu, giữa ḍng nước lạnh giao thoa tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Trên trán cậu ta, hoa văn Thương Long cổ kính cũng lặng lẽ di chuyển.
Ngoài màn hình giả lập, Bách Lý Huyền Hào hơi nheo mắt: "Đây không phải là thiên phú 'Thương Cổ Long Đằng' chỉ Bích Hải Thương Long cấp SS mới sử dụng được sao? Nếu tôi nhớ không lầm, Ngụy Trang của Hạ Thù Hành chỉ mới cấp S thôi đúng không?"
Việt Vô Âm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ nghe thấy câu này, ánh mắt lại càng thêm mơ hồ.
Công Dã Ký Vọng nghiêng người trên ghế sofa, trả lời: "Sự cộng hưởng đồ đằng của Ngụy Trang thần tích không quy định rõ cấp độ nào mới có thể sử dụng, chẳng qua là Ngụy Trang cấp thấp khó tạo ra cộng hưởng với đồ đằng, cũng hầu như không thể sử dụng loại thiên phú này."
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, đánh giá đơn giản: "Hạ Thù Hành bị k*ch th*ch rồi."
Tục ngữ có câu, gặp mạnh càng mạnh.
Khi con người mới xuất hiện Ngụy Trang, chưa phân chia cấp bậc rõ ràng, Ngụy Trang cũng càng không có nhiều loại khác nhau như bây giờ. Khi đó, người Ngụy Trang không hề biết rằng tinh thể trùng tộc có thể nâng cao cấp bậc 𝒸hℹ️·ế·n đấ·u, vậy nên bọn họ đều mạnh lên nhờ thực chiến, hoặc 𝐜-𝖍-𝖎-ế-п đ-ấ-𝖚 với trùng tộc, hoặc thách thức những người có năng lực mạnh hơn mình.
Trước đó Hạ Thù Hành bị Thời Kiến Hạ dùng Chúc Long đánh bại Ngụy Trang mà cậu ta luôn tự hào, giờ lại nhận ra mình sắp trở thành kẻ bại trận dưới tay cô, tâm tư không cam lòng khiến cậu ta muốn đánh cược lần cuối cùng.
Cậu ta quả thực là một thiên tài, có thể trong tình huống cực đoan này tạo ra cộng hưởng với đồ đằng Ngụy Trang, sau này chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm.
Bách Lý Huyền Hào gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trong mắt hổ phách hiện lên chút hứng thú: "Thú vị đấy."
Việt Vô Âm nhìn anh ấy, lại nhìn Công Dã Ký Vọng, đột nhiên đứng dậy nói: "Tôi xin nghỉ một tuần."
Bách Lý Huyền Hào giơ tay làm ký hiệu OK: "Tới sao Nam Đằng à?"
"Tôi phải đi hỏi cho rõ, nếu không tối nay chắc chắn không ngủ được." Việt Vô Âm cầm lấy chiếc túi đính đầy đá quý trên ghế, vội vã chạy đi.
Trong đấu trường, Hạ Thù Hành còn chưa biết mình trong tình huống bất ngờ đã tạo ra cộng hưởng với đồ đằng Ngụy Trang, cậu ta chỉ cảm thấy khí thế toàn thân tăng vọt, trong cơ thể như có sức mạnh vô tận, Thời Kiến Hạ đang lao đến như sao băng cũng không còn áp lực mạnh mẽ như vừa rồi.
Trong khoảnh khắc ánh sáng giao thoa, cậu ta vung thương lên!
Ảo ảnh Thương Long gầm thét bay lên, biến thành ánh sáng xanh thẳm lao về phía Thời Kiến Hạ!
Ánh sáng đỏ và xanh va chạm, tạo ra sóng khí khủng khiếp, nghiền ép mọi thứ trong rừng như một cối xay thịt đáng sợ.
Cành lá đứt thành từng khúc, cỏ cây bay tán loạn.
Khán giả trước màn hình không chịu nổi ánh sáng chói lóa, vô thức nhắm mắt lại.
Khi ánh sáng đỏ và xanh đạt đến cực điểm rồi biến mất, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Khu rừng rậm rạp giờ đây như bị cạo trọc, trông vô cùng thảm hại.
Sóng khí đã san bằng tất cả.
Trên vách núi, Nguyên Hoài nấp người sau tảng đá, lén lút ló đầu ra.
Cậu ấy ngước mắt nhìn Quân Tiểu Diệc mặt đầy bụi đất phía trước, thầm cảm thấy may mắn vì mình trốn nhanh. Sau đó cậu ấy vội vàng đứng dậy, vọt tới sát vách đá, nôn nóng nhìn xung quanh.
Cuối cùng, cậu ấy nhìn thấy Thời Kiến Hạ đang nằm trong hố đất cách đó mấy trăm mét.
Cô nằm ngửa dưới mặt đất, áo giáp đỏ đen rách nát, tay trái chảy m-á-⛎, ngọc quan đỏ cũng lệch, vài lọn tóc rơi xuống, vương theo nửa chiếc lá xanh.
Nguyên Hoài lo lắng hô to: "Hạ Hạ! Cậu sao rồi?"
Thời Kiến Hạ nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.
Trên bầu trời, trăng tròn sáng tỏ, sao thưa lấp lánh, cảnh vật yên bình tĩnh lặng, hoàn toàn không nhìn ra khu rừng bên dưới ánh trăng vừa trải qua trận chiến khốc liệt như thế nào trong mấy giờ qua.
Thời Kiến Hạ nâng cánh tay phải vô lực, lau đi vệt ⓜá_⛎ chảy dài bên khóe miệng, dồn chút sức lực cuối cùng chống lên cây thương đứng dậy, sau đó giơ cao tay phải về phía hai người trên vách núi xa xa.
Cùng lúc đó, hệ thống thông báo vang lên:
[Thông báo hệ thống: 'Quyết tâm giành hạng nhất' và 'Tôi đã đồng ý chưa' bị loại toàn bộ thành viên, đội chiến thắng trong thi đấu trận doanh tân sinh lần này là 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn'!]
Nguyên Hoài vui mừng hét lên, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Quân Tiểu Diệc còn đang phủi lá phủi bụi bên cạnh.
-
Bản đồ thi đấu hóa thành mảnh vỡ số liệu biến mất, tất cả thí sinh rời khỏi Tháp Đen. Không ít người còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng hò reo của Nguyên Hoài vang khắp sân tập.
"Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! A a a a a! Chúng ta! Thắng! Rồi!"
Nguyên Hoài vui mừng như muốn bay lên, ôm chặt Quân Tiểu Diệc bên cạnh, lắc lư khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyên Hoài luôn muốn gì được nấy. Người khác phải nỗ lực mới thi được vào Trường quân sự Nam Đằng, còn ba cậu chỉ cần quyên tặng 10 sân huấn luyện là cậu miễn thi đầu vào luôn, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng chính vì có thể tùy tiện đạt được mọi thứ, cậu ấy chưa từng trải qua cảm giác tự hào và kiêu ngạo nhờ nỗ lực giành chiến thắng.
Quân Tiểu Diệc cố kìm lại khóe miệng muốn nhếch lên, hắng giọng nói: "Khiêm tốn một chút, ở đây có nhiều người thua cuộc, cậu hét to như vậy, lỡ bị đánh hội đồng thì sao?"
Những sinh viên khác ngồi gần đó: "..."
Vốn dĩ không có dự định gì, nhưng nghe vậy lại thấy ngứa tay.
Thời Kiến Hạ xoa trán, nghe hai người nói chuyện, không nhịn được mỉm cười.
Sau khi rời khỏi trận đấu, cảm giác đau đớn do chấn thương dần biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi do 𝖈.𝒽ⓘ.ế.𝐧 đ.ấ.𝐮 cường độ cao, không có ảnh hưởng tiêu cực nào khác.
"Thắng chính là thắng mà, sao lại không cho người ta nói chứ?" Thời Kiến Hạ lẩm bẩm tham gia vào cuộc trò chuyện.
Trận đấu này tuy không có giá trị cao, nhưng niềm vui chiến thắng vẫn tràn ngập trong lòng bọn họ.
Nguyên Hoài ưỡn n🌀ự*c: "Nghỉ ngơi xong, chúng ta nhất định phải đi ăn mừng, tôi mời!"
Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc đồng ý ngay.
Người thừa kế tập đoàn mời khách, chắc chắn phải ăn uống thỏa thích.
Trong lúc trò chuyện, tổng phụ trách huấn luyện viên lên sân khấu đánh giá màn thể hiện của các đội trong trận đấu. Những người được khen ngợi thì vui mừng, những người bị phê bình thì cúi đầu, hận không thể đào lỗ chui xuống.
Nhưng bất kể là khen hay chê, ai cũng có thu hoạch sau trận đấu.
Trong đội 'Quyết tâm giành hạng nhất', Hạ Thù Hành cúi đầu, ánh mắt vô hồn, ai cũng có thể nhìn ra cậu ta đang thất thần. Liên tưởng đến việc cậu ta bại trận dưới tay Thời Kiến Hạ, nhiều người không khỏi nín thở, chỉ sợ cậu ta Ⓜ️·ấ·† κ𝒾ể·ⓜ s🅾️·á·🌴 cảm xúc.
Cận Trạch ngồi bên cạnh cũng chẳng biết nói gì.
Hạ Thù Hành từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, là thiên tài được mọi người công nhận, sau khi nhập học cũng được nhiều người chú ý. Măi đến khi Ôn Thu Thu xuất hiện thu hút mọi hào quang, cậu ta lại muốn đánh bại cô ấy để trở thành hạng nhất thực sự của hệ ⓒ♓*𝒾*ế*п đ*ấ*u.
Nhưng mục tiêu đó còn chưa đạt được, cậu ta đã bị một sinh viên khoa giải phẫu trùng tộc là Thời Kiến Hạ đánh bại, sao có thể không buồn bực?
E rằng bất kỳ ai cũng không chịu nổi cú sốc này!
Cận Trạch vắt hết óc suy nghĩ nên an ủi thế nào, Hạ Thù Hành đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh chưa từng có: "Cận Trạch, tôi đến Trường quân sự Nam Đằng quả là một sự lựa chọn đúng đắn."
Những năm gần đây Trường quân sự Nam Đằng có thành tích không mấy ấn tượng trong các giải đấu, chất lượng sinh viên cũng dần suy giảm, không bằng bốn trường quân sự lớn khác. Gia đình vốn định sắp xếp cho cậu ta vào Trường quân sự Nhược Thủy, nhưng cậu ta không đồng ý, nhất quyết muốn đến Trường quân sự Nam Đằng, thậm chí còn cãi nhau to với cha mình.
Mục tiêu của cậu ta là tham gia giải đấu mùa tiếp theo, đương nhiên đối thủ sẽ không phải là những tân sinh viên mới nhập học giống cậu ta, mà là những người nổi bật trong giải đấu mùa trước.
Bây giờ, Thời Kiến Hạ lại cho cậu ta một kích trí mạng.
Cậu ta không hề mạnh như bản thân tưởng tượng.
Hạ Thù Hành chợt nhận ra trước giờ mình như ếch ngồi đáy giếng, dùng ánh mắt hạn hẹp nhìn những người đồng lứa, không biết trời cao đất rộng.
Cận Trạch bị phản ứng của cậu ta làm cho sửng sốt, hoài nghi có phải cậu ta bị k*ch th*ch quá mức nên bắt đầu nói mê sảng rồi không.
Hạ Thù Hành không quan tâm Cận Trạch có nghe hiểu hay không, cậu ta cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, sau đó chậm rãi 💰*𝒾ế*✞ 🌜*♓*ặ*т thành quyền, giống như đang nắm một thứ quan trọng nào đó.
-
Sau khi tổng phụ trách huấn luyện viên kết thúc phát biểu, ba người Thời Kiến Hạ không chờ nổi mà chuồn ra khỏi sân huấn luyện, dự định đi ăn một bữa no nê rồi quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Mặc dù dịch dinh dưỡng có thể bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể, nhưng không thể thay thế cảm giác thỏa mãn khi thưởng thức món ăn ngon.
Trong lúc chờ lên ăn tại nhà ăn, Nguyên Hoài hiếu kỳ hỏi: "Hai cậu luyện tập trận hình tam giác từ khi nào mà không cho tôi biết vậy?"
Mặc dù cậu ấy không rành về chiến thuật, nhưng tầm mắt cũng không thấp, có thể nhìn ra trận hình tam giác kết hợp với Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ thực sự vô cùng ghê gớm!
Quân Tiểu Diệc nhấp một ngụm nước trái cây, trả lời: "Khi cậu lên lớp buổi tối, bọn tôi đã luyện tập khoảng một tuần. Đám nhóc của Thời Kiến Hạ cực kỳ thông minh, hiệu suất huấn luyện rất cao."
Chương trình học của Hệ chế tạo 𝐯.ũ 𝖐ⓗ.í rất nặng, ban ngày học lý thuyết, buổi tối còn phải tham gia lớp thực hành. Vậy nên nhiều lúc Nguyên Hoài không thể huấn luyện cùng bọn bọ trong Tháp Đen.
"Thảo nào điểm tích lũy của hai cậu tăng nhanh như vậy, hóa ra là do luyện tập trận hình này!" Nguyên Hoài ngạc nhiên nói.
"Đúng rồi, sao cậu nghĩ ra được trận hình này vậy? Vừa nãy tổng phụ trách huấn luyện viên khen cậu đến sắp nở hoa luôn rồi!"
Quân Tiểu Diệc cũng không giành công: "Tôi đã từng kể với các cậu, bà ngoại tôi là người đam mê lịch sử, nghiên cứu rất nhiều về các nền văn minh cổ đại. Trận hình này tôi nhìn thấy trong một cuốn sách cổ mà bà phục dựng, nghĩ rằng có thể áp dụng trong trận đấu, nên đã điều chỉnh một chút rồi thảo luận với Thời Kiến Hạ, thử nghiệm với Ngụy Trang của cậu ấy, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy."
Có lẽ là từ nhỏ sống cùng bà ngoại, cậu cũng cực kỳ thích nền văn minh cổ đại, nhất là các phương diện trong chiến tranh.
Thời Kiến Hạ gật đầu đồng ý. Mặc dù cô không rành về các trận hình 🌜*♓*1ế*ⓝ đ*ấ*u, nhưng cô biết trong các cuộc chiến cổ đại, việc sắp xếp đội hình rất quan trọng, có thể nhanh chóng đánh bại kẻ thù và giảm thiểu tổn thất cho phe mình. Thế nên khi Quân Tiểu Diệc đề xuất thử nghiệm đội hình với đám nhóc nhà cô, cô đã đồng ý ngay lập tức.
"Hóa ra là vậy." Tô Cửu Trọng bước tới, mỉm cười vẫy tay với ba người: "Có thể ngồi chung bàn không?"
Anh ấy còn dẫn theo Nam Trì Thanh.
Nam Trì Thanh mỉm cười chào ba người, sau khi được đồng ý thì ngồi xuống bên cạnh Thời Kiến Hạ.
Nguyên Hoài có chút rụt rè, ngoan ngoãn gọi hai tiếng 'đàn anh, đàn chị'.
Nam Trì Thanh cười nói: "Chị cũng đâu có ă.𝖓 t𝐡.ị.✞ ռg.ườ.ⓘ, các em cứ tự nhiên đi."
Là hội trưởng hội sinh viên, hầu như mọi lúc cô ấy đều nghiêm túc, xử lý công việc nhanh gọn, những người không quen biết thường cảm thấy cô ấy khó gần.
Hơn nữa cô ấy còn là chỉ huy hệ 🌜♓ⓘế●𝖓 đ●ấ●υ Trường quân sự Nam Đằng, thực lực mạnh mẽ, trong giải đấu mùa trước kết hợp với Tô Cửu Trọng được gọi là "Song tinh Nam Đằng", vậy nên tân sinh viên đứng trước mặt cô ấy không khỏi có chút e dè.
Nguyên Hoài ồ ồ hai tiếng, bả vai hơi thả lỏng.
Đi theo Thời Kiến Hạ, quả nhiên cái đùi to nào cũng có thể nhìn thấy!
Tô Cửu Trọng nói: "Bọn anh đã xem trận thi đấu của các em rồi, rất xuất sắc, rất lợi hại, chắc chắn sẽ được bốn trường quân sự lớn khác chú ý."
Đây tuyệt đối là lời đánh giá cao nhất.
Sinh viên tốt nghiệp từ năm trường quân sự lớn hầu như đều là trụ cột tương lai của liên bang, trở thành người có danh tiếng trong mắt bọn họ là một sự công nhận về thực lực.
Nguyên Hoài hưng phấn nhìn Quân Tiểu Diệc và Thời Kiến Hạ. Còn về phần mình, cậu ấy vẫn rất tự biết bản thân, ngoan ngoãn làm nền là được.
Thời Kiến Hạ ngại ngùng nói: "Đều là Tiểu Diệc lợi hại."
Quân Tiểu Diệc khiêm tốn đấp: "Là nhờ Hạ Hạ gánh team."
Nam Trì Thanh nghe không nổi hai người thổi phồng lẫn nhau, liếc mỗi người một cái: "Không nói mấy chuyện vô bổ này nữa, chị đến đây là muốn mời ba em gia nhập Hội sinh viên."
Ba người nhìn nhau.
Thành thật mà nói, chẳng ai trong bọn họ quan tâm đến các hoạt động liên của hội sinh viên.
Thời Kiến Hạ cả ngày bận nghĩ cách kiếm tinh thể. Sau sự việc hội giao dịch nặc danh, cô lại phải lo thêm chuyện thân phận gián điệp cao cấp của mình bị lộ, nào có thời gian quan tâm mấy việc này?
Quân Tiểu Diệc thì ngoài việc học, hầu như đều ngâm mình trong Tháp Đen, cụ thể làm gì thì không ai biết, nhưng điểm tích lũy lại tăng vọt, còn cao hơn cả Thời Kiến Hạ.
Về phần Nguyên Hoài, chương trình học của khoa chế tạo 𝐯·ũ 𝐤♓·í rất nặng, mỗi ngày cậu ấy đều học đến chóng mặt, thời gian ăn cơm với mấy người Thời Kiến Hạ cũng là tranh thủ lắm mới có được, làm gì có thời gian quan tâm đến những việc này?
Nam Trì Thanh tỏ vẻ "quả nhiên là vậy".
"Hội sinh viên của năm trường quân sự lớn khác với hội sinh viên của các trường bình thường, mặc dù quản lý nhiều việc, nhưng chức năng chính là đào tạo sinh viên tham gia giải đấu, thông qua một loạt trận đấu tập với sinh viên của các trường khác, giúp nhanh chóng thích nghi với nhịp độ c-♓ℹ️ế-n đấ-⛎, đạt thành tích tốt trong giải đấu."
Cô ấy giải thích một loạt lợi ích của việc gia nhập hội sinh viên, thành công lôi kéo ba người về dưới tay mình.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 061 | Ch. 063 → |
