| ← Ch.060 | Ch.062 → |
Quân Tiểu Diệc nhìn xuống núi rừng đầy sát khí, không hoảng không vội nâng cái cằm sắp rớt của Nguyên Hoài lên, lắc lắc phiến cây nói: "Văn Khâm quả thực có chút bản lĩnh."
Không hổ là hạng nhất hệ ↪️●ⓗ1●ế●n đấ●υ.
Đúng như cậu ta nói, Chúc Long của Thời Kiến Hạ tuy to lớn là thế, nhưng cấp bậc ↪️_♓_ⓘế_ռ đ_ấ_ц không cao, sức 𝖈h𝒾ế*ⓝ đấ*ⓤ có thể phát huy cũng hạn chế. Muốn dựa vào một mình cô quét sạch toàn bộ đấu trường là chuyện không thực tế, cũng không có khả năng.
Tầm nhìn và sự quyết đoán này đã vượt xa nhiều chiến thuật sư. Nếu cho cậu ta thêm thời gian, tương lai nhất định sẽ trở thành chỉ huy hệ chiến thuật Trường quân sự Nam Đằng.
Đáng tiếc...
Quân Tiểu Diệc khẽ cười một tiếng.
Nguyên Hoài vội vàng tự đỡ lấy cằm, thấy cậu vẫn còn cười được, bất giác nhìn sang Thời Kiến Hạ và Hạ Thù Hành đang đánh đến khó phân thắng bại, rồi lại nhìn về phía hơn một ngàn người đang lao lên vách đá trong rừng, không khỏi nuốt nước miếng.
"Tiểu, Tiểu Diệc... Tôi nghĩ chúng ta cũng hơi nguy hiểm."
Thật ra không phải hơi, mà là cực kỳ nguy hiểm! Chỉ cần có người xông lên, à không, có người phóng thiên phú Ngụy Trang lên, hai con gà yếu bọn họ 𝒸●𝒽ế●✝️ là cái chắc!
Ngay khi suy nghĩ này vừa nảy ra, một tiếng nổ nặng nề vang lên, ẩn dưới tiếng rồng ngâm vọng lại từ chân trời, âm thầm tiến đến gần hai người đang đứng trên vách đá.
Là Ngụy Trang đại bác!
Viên đạn năng lượng xé toạc màn đêm đen kịt, xẹt qua một vệt sáng bạc rực rỡ, nhắm thẳng vào mục tiêu là Quân Tiểu Diệc và Nguyên Hoài.
Cảm giác nguy cơ đáng sợ vọt lên từ xương cụt, Nguyên Hoài ôm chặt lấy cánh tay trái Quân Tiểu Diệc, cả người khẽ rυ-n гẩ-🍸.
Cũng không phải là cậu ấy sợ, nhưng cảm giác đau 50% vẫn rất đau mà!
"Vội cái gì?" Quân Tiểu Diệc để mặc cho cậu ấy ôm, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình chân như vại.
Phía xa, đạn pháo đang dần đến gần...
Đúng lúc này, một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ đạn pháo vào bụng. Những người đang chăm chú chờ đợi đều không khỏi ngây người.
Miệng lớn khép lại, Bào Hào nấc một tiếng, đôi mắt ẩn dưới ռ*ɢự*𝒸 đã chuyển từ màu xanh đậm sang đỏ rực. Nó đã không còn là hình dáng nhỏ bé thường đi theo Thời Kiến Hạ, mà khôi phục thành cự thú cao hơn hai mét.
Ánh mắt tham lam của nó quét qua từng thí sinh đang xông pha dưới vách đá, bất kỳ ai vô tình chạm phải ánh mắt đó đều cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí nảy sinh ý định muốn rút lui.
Quân Tiểu Diệc như không phát hiện ra khí thế hung ác tỏa ra từ người nó, nhẹ nhàng sờ lên phần lông Ⓜ️*ề*m ⓜ*ạ*1 trên chân trước, giọng điệu giống hệt như Thời Kiến Hạ: "Con trai ngoan, làm tốt lắm!"
Cậu cười tủm tỉm, khuôn mặt đầy vẻ thiếu niên khí phách, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngây thơ vô hại. Nhưng Nguyên Hoài đã ở chung với cậu hai ngày qua, ngộ ra một nhận thức sâu sắc...
Quân Tiểu Diệc chắc chắn không phải bé ngoan lương thiện, mà là sói già đột lốt dê con.
Hai đầu lông mày Quân Tiểu Diệc còn mang theo chút ngây ngô của thiếu niên, chậm rãi nói: "Ở đây, là sân nhà của chúng tôi!"
Cậu khép chặt ngón cái và ngón trỏ, đặt bên môi rồi huýt sáo một tiếng thật dài, vang dội khắp núi rừng.
Trong tiếng sáo văng vẳng, những ánh sáng trắng lung linh như đom đóm ngày hè dần xuất hiện.
Bên dưới những ánh sáng ấy là từng tòa núi thần và dị thú hình thù kỳ lạ. Chúng không còn thu lại thành trạng thái nhỏ nhắn đáng yêu, mà khôi phục về kích cỡ vốn có.
Núi Bất Chu và các núi thần khác cao khoảng từ một đến gần hai mét. Những dị thú như Cổ Điêu, Chu Hoài gầm thét, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Cứ ba Ngụy Trang tạo thành một nhóm tam giác, phân bố ở các hướng khác nhau trên vách núi. Các nhóm nhỏ này lại kết hợp với nhau tạo thành một hình tam giác lớn hơn.
Quân Tiểu Diệc đón gió phần phật đứng trên vách núi, mỗi một sợi tóc đều lộ ra vẻ kiêu ngạo đắc ý.
Nguyên Hoài bị khí thế của cậu chấn nhiếp, nỗi lo sợ trong lòng tan biến không còn một mảnh, thậm chí còn vô thức lùi lại một bước, ngẩng đầu ưỡn п𝐠ự.↪️ quan sát núi rừng đầy rẫy nguy hiểm.
Quân Tiểu Diệc cầm phiến lá dùng đuổi muỗi của cậu ấy, giống như cầm cờ lệnh mà phất về phía trước: "Các tướng sĩ! Ⓖ❗·ế·†!"
Giọng nói của cậu được gió cuốn bay xa khắp núi rừng, những dị thú và núi thần nhận được mệnh lệnh như sài lang hổ báo nhịn đói đã lâu, giữ vững đội hình tam giác, đâ_〽️ thẳng vào vòng vây của hai phe địch như từng lưỡi dao bén nhọn.
Những sinh viên chỉ biết bao vây mà không có đội hình, hoàn toàn không thể chống lại đợt tấn công dữ dội của nhóm Ngụy Trang này. Vòng vây lỏng lẻo và đầy sơ hở, rất nhanh đã bị đội hình tam giác xé nát!
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Văn Khâm vô cùng ngạc nghiên hoảng hốt. Từ khi đoán được 'Bồ Bồ dũng cảm, không sợ khó khăn' giở trò sau lưng, cậu ta đã dự đoán lá bài tẩy của Quân Tiểu Diệc chính là hơn 800 Ngụy Trang thứ cấp của Thời Kiến Hạ.
Không thể phủ nhận, việc sử dụng nhiều Ngụy Trang thứ cấp trong một trận đấu đồng đội như vậy gần như tương đương với việc bật hack. Nhưng Ngụy Trang vẫn chỉ là Ngụy Trang, phải cần chủ nhân điều khiển mới đạt được hiệu quả 1 + 1 > 2.
Hơn 800 Ngụy Trang thứ cấp đồng thời tham gia cⓗï-ế-𝐧 đấ-⛎, chủ nhân của chúng rất khó mà chỉ huy toàn bộ, mà tư duy của chúng cũng không linh hoạt như con người. Trong ⓒ_𝖍ïế_п đ_ấ_υ, các quyết định của chúng thường thiên về việc tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không thể tự phán đoán được những lúc cần hy sinh nhỏ để đạt được thắng lợi lớn hơn.
Nhưng Văn Khâm đã bị cảnh tượng trước mắt đổi mới hoàn toàn nhận thức.
Các Ngụy Trang thứ cấp không 𝒸-𝐡❗ế-𝐧 đấ-ц đơn lẻ mà kết hợp chặt chẽ trong đội hình tam giác. Nhóm núi thần không biết đau đớn, không sợ ↪️·𝐡·ế·†, đang phát huy tối đa sức mạnh của chúng...
Dùng thân làm đạn!
Chúng không hề có động tác lòe loẹt nào, sau khi xác định mục tiêu liền quả quyết nện người xuống!
Ngọn núi cứng rắn nện xuống khiến đối thủ hoa mắt choáng đầu. Hai đồng đội bên cạnh nó cũng không chịu thua kém, thấy nó công kích xong liền lập tức tiến lên bổ đao, dễ dàng loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc thi.
Lúc này các sinh viên mới phản ứng lại, bắt đầu chia thành đội hình tam giác, phát động tấn công.
Núi Thiên Đế phản ứng cực nhanh, đầu tiên là đập mạnh vào một thí sinh, ngay khi thí sinh đang đề phòng định đánh trả, nó lại quay tròn tại chỗ với tốc độ nhanh như chong chóng, sau đó lăn về phía một thí sinh khác, khiến đòn tấn công của người trước vồ hụt, bất ngờ đập trúng người sau.
Trong đội hình, Cửu Vĩ Hồ vẫn giữ dáng vẻ nhỏ bé và ɱ_ề_𝐦 〽️_ạ_i như ngày thường. Nhưng lần này, nó không còn tỏ ra nũng nịu đáng yêu như khi ở bên cạnh Thời Kiến Hạ nữa. Tận dụng lợi thế kích thước nhỏ nhắn, nó nhanh nhẹn nhảy lên vai kẻ địch, vung móng vuốt sắc nhọn về phía cổ họng đối phương!
Cổ Điêu bên cạnh nó thì gầm thét cắn vào bả vai kẻ địch, những chiếc răng sắc nhọn lập tức xé toạc một mảng thịt. Móng vuốt vuốt sắc bén như lưỡi hái tử thần, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn cướp đi mạng sống của đối phương.
Đợi đến khi núi Thiên Đế lăn một vòng rồi quay trở lại đội hình tam giác, những sinh viên đang cố gắng tạo thành thế bao vây chúng, người thì ngã gục, người thì bị loại, tình thế gần như hoàn toàn nghiêng về một phía.
Tiếng chém ℊ1·ế·t trong rừng không ngừng vang lên, sinh viên liên tục bị loại, Ngụy Trang bị trọng thương cũng hóa thành tia sáng rồi biến mất.
Đám con phối hợp nhịp nhàng, đội hình tam giác vững chắc mang lại cho chúng lợi thế 𝐜𝒽·𝒾·ế·ռ đ·ấ·⛎ rất lớn. Không chỉ giải quyết được vấn đề bị tấn công từ hai phía, mà còn đạt được ý nghĩa khác của việc lấy nhiều đánh ít. Chúng nhanh chóng xuyên qua đội hình kẻ địch, khiến đối phương không thể phối hợp tấn công nhiều người, chỉ có thể bị hạ gục từng người một.
Đám nhóc con phối hợp nhịp nhàng, đội hình tam giác vững chắc mang lại cho chúng lợi thế 𝖈♓·❗ế·𝐧 đ·ấ·ⓤ cực lớn. Không chỉ giải quyết được vấn đề bị địch tấn công từ hai phía, mà còn đạt được ý nghĩa khác của việc lấy nhiều đánh ít. Chúng nhanh chóng đánh xuyên qua đội hình quân địch, khiến đối phương không kịp phối hợp tấn công nhiều người, chỉ có thể bị hạ gục từng người một.
Miệng Nguyên Hoài há to tⓗàп-ⓗ 𝖍ì-𝓃-♓ chữ O, không thể tin nổi nhìn Quân Tiểu Diệc cười mỉm bên cạnh.
Dường như cậu rất hài lòng với kết quả 𝒸𝐡𝒾ế·𝓃 đấ·υ của đám Ngụy Trang, hai mắt không ngừng lóe sáng.
Thì ra tên này còn cất giấu một đòn 𝖘á-✝️ 𝖙h-ủ như vậy!
Thảo nào ngay từ đầu cậu đã tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay!
Có cùng phản ứng với Nguyên Hoài, còn có huấn luyện viên và khán giả bên ngoài khán đài.
Tất cả huấn luyện viên nhìn tình hình ch𝖎ế·ⓝ đ·ấ·𝖚 trong rừng, hai mắt tỏa sáng bừng bừng. Tổng phụ trách huấn luyện viên còn vỗ vỗ cánh tay phó tổng phụ trách huấn luyện viên, kích động nói: "Trận pháp! Thằng nhóc này vậy mà biết dùng trận pháp!"
Theo khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các trận pháp từng rực rỡ hào quang trong nền văn minh cổ dần biến mất khỏi lịch sử 𝖈𝐡-𝖎ế-𝓃 đấ-ц.
Từ khi trùng tộc xâm lấn và con người bắt đầu thức tỉnh Ngụy Trang, ☑️-ũ 🎋𝐡-í nóng đã không còn thống trị vị trí tuyệt đối nữa, thậm chí có rất nhiều ✌️-ũ k♓-í nóng còn không 𝐠●𝒾ế●𝖙 nổi trùng tộc. Liên bang muốn ✝️.ıê.𝐮 ◗❗ệ.ⓣ toàn bộ khu trùng chiếm, chỉ có thể phái ra người Ngụy Trang cùng 'lăn lộn' với trùng tộc, chiến tranh dường như lại quay về thời kỳ đánh giáp lá cà khi trước.
Những trận pháp từng rạng danh vô số cuộc chiến đã sớm bị người đời quên lãng trong dòng chảy lịch sử.
Hiện tại, hệ thống trận pháp mà quân đội nghiên cứu ra vẫn ở giai đoạn sơ khai. Hơn nữa, khi đối mặt với trùng tộc liều lĩnh không sợ 𝖈●𝖍ế●𝖙, thậm chí còn không phát huy được tác dụng!
Trận hình tam giác mà Quân Tiểu Diệp đang sử dụng hiện tại có sức sát thương mạnh đến kinh ngạc, chiếm ưu thế tuyệt đối bởi chiến thuật lấy nhiều đánh ít, đồng thời cũng đạt được hiệu quả kỳ diệu. Ba phía trong trận hình còn có thể tùy thời thay đổi vị trí, dùng sở trường của mình tấn công vào điểm yếu của đối phương!
Quả thực khó mà tin nổi!
"Nhanh nhanh nhanh, báo cho hiệu trưởng đến xem thi đấu!" Tổng phụ trách huấn luyện viên kích động đến mực nói năng lộn xộn, ông ấy hoàn toàn không ngờ trong nhóm tân sinh viên lại xuất hiện một thiên tài chiến thuật xuất sắc như vậy!
Phó tổng phụ trách huấn luyện viên nhìn chằm chằm màn hình không dời mắt, vừa nắm chặt bàn tay đang vỗ loạn của tổng phụ trách huấn luyện viên: "Lúc này báo cũng không kịp, cho bà ấy xem video quay lại sau."
Cũng không biết tổng phụ trách huấn luyện viên có nghe thấy hay không, chỉ tùy tiện à ờ hai câu, trong lòng hạ quyết tâm muốn cướp người từ khoa giải phẫu trùng tộc.
Nực cười, Thời Kiến Hạ sở hữu Ngụy Trang có thể áp chế Bích Hải Thương Long tiếng tăm lấy lừng liên bang, Quân Tiểu Diệc thì nghĩ ra trận pháp 🌀ïế.† đổi thủ không còn một mảnh giáp, ở lại khoa giải phẫu trùng tộc quả thực là phí của trời!
Cho dù phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, ông ấy cũng nhất quyết đòi hiệu trưởng thả người cho bằng được!
Trên khán đài, Nam Trì Thanh và ctc cũng hoàn toàn ngơ ngác. Hai người lặng lẽ liếc nhìn nhau, lại lập tức dời mắt nhìn về màn hình.
Nam Trì Thanh nói: "Thảo nào cậu có lòng tin với bọn họ như vậy."
Tô Cửu Trọng nhéo nhéo ngón tay: "Lòng tin của tôi không phải ở đây."
Anh ấy cũng không biết Quân Tiểu Diệc có trận pháp lợi hại như vậy.
Khi 𝒸_♓𝐢ế_𝓃 đ_ấ_⛎, các Ngụy Trang tấn công một cách liên kết thuần thục, tuyệt đối không phải là kết quả một sớm một chiều, chắc hẳn trước đó đã trải qua không ít lần huấn luyện.
Tô Cửu Trọng lẩm bẩm nói: "Khó trách gần đây điểm tích lũy huấn luyện trong Tháp Đen của hai người họ tăng vọt như vậy, e rằng từ lâu đã bàn bạc sẵn để dùng chiêu ⓢá.† т𝖍.ủ này trong trận đấu rồi."
Từ khi bắt đầu thi đấu tới giờ, Quân Tiểu Diệc đã bộc lộ rõ khả năng chỉ huy xuất sắc, thời cơ, lòng người, không khí... cậu đều tính toán không sót một cái nào. Cộng thêm thủ đoạn trận hình tam giác vững chắc của nhóm Ngụy Trang, cho dù Văn Khâm có thêm một nghìn người nữa cũng chưa chắc thắng nổi.
Biểu cảm của Tô Cửu Trọng từ kinh ngạc chuyển sang trầm tư, rồi nhanh chóng trở nên phấn khích. Lần đầu tiên anh ấy gạt bỏ sự điềm tĩnh và cẩn trọng, gần như cuồng nhiệt mà dõi theo diễn biến trận đấu trên sân.
Cuối cùng Trường quân sự Nam Đằng cũng nghênh đón chiến thuật sư đỉnh cấp thuộc về mình rồi ư?
-
Trong văn phòng chỉ huy chiến thật sư Trường quân sự Tinh Khung.
Một trong những chiến thuật sư đỉnh cấp liên bang, Bách Lý Huyền Hào ngồi dựa vào ghế, chăm chú nhìn các sinh viên và Ngụy Trang chém 𝐠ℹ️ế*† nhau trên màn hình giả lập, đôi mắt lưu lý thoáng lướt qua vẻ kinh ngạc.
Ngồi đối diện anh ấy, Việt Vô Âm đang đánh giá bộ móng mới làm hồi chiều, không ngẩng đầu nói: "Một trận đấu tân sinh viên thôi mà? Sao phải xem nghiêm túc như vậy?"
Trên ghế sô pha bên cạnh, Công Dã Ký Vọng một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Thời Kiến Hạ đang điều khiến Chúc Long 🌜-𝒽ïế-ռ đấ-𝐮 với Hạ Thù Hành.
Dường như cô đang dung hợp tác chiến với Ngụy Trang nào đó, ấn đường có một hoa văn màu đỏ sậm, nhìn không ra là hình gì, nhưng đường nét thần bí, chắc chắn không tầm thường.
Bách Lý Huyền Hào cũng không thèm ngẩng đầu: "Đại tiểu thư, trận đấu này cũng đẹp y như bộ móng của cậu vậy."
Việt Vô Âm: "... Cậu biết hình dung quá."
Ví dụ này quả thực vô cùng sinh động, cô ấy hoàn toàn get được rồi!
"Cậu không nhìn ra à, khóa này Trường quân sự Nam Đằng có 2 tân sinh viên khó lường." Bách Lý Huyền Hào nghiêng đầu cười một tiếng.
Anh ấy có một mái tóc vàng kim dài đến eo. Khi mỉm cười hai mắt cong cong, mái tóc vàng óng như lụa trượt nhẹ qua vai, đuôi tóc vương trên khuỷu tay, xoắn nhẹ thành vòng, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đưa tay giúp anh ấy vén tóc, gạt ra sau tai.
Cười xong, Bách Lý Huyền Hào lại bổ sung: "Đúng rồi, em họ Hạ Thù Hành của cậu cũng ở đây nè, nhưng hình như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."
Việt Vô Âm nổi lên chút hào hứng. Cô ấy biết rõ thực lực của Hạ Thù Hành, cùng cấp bậc thì gần như không có đối thủ. Sau này trưởng thành sẽ càng không dễ giải quyết.
Chẳng qua cấp bậc ↪️♓.❗.ế.𝓃 đấ.u Ngụy Trang của thằng bé chỉ mới cấp 2, có thể tham gia giải đấu mùa này hay không còn khó nói.
"Gửi link cho tôi, tôi cũng muốn xem thử." Việt Vô Âm nhéo nhéo 🅱·í·ⓜ tóc rũ xuống bên cổ, mở quang não.
"Trong nhóm, tin nhắn mới nhất." Bách Lý Huyền Hào nói.
Việt Vô Âm bấm mở theo lời của anh ấy, trùng hợp nhìn thấy Thời Kiến Hạ cầm trường thương đỏ rực đâ_𝖒 về phía Hạ Thù Hành, không khỏi ngẩn người: "Thời Hạ?"
Xưng hô có phần ✞𝐡â_ռ ⓜ_ậ_𝖙 này khiến Công Dã Ký Vọng và Bách Lý Huyền Hào không hẹn mà cùng ngẩng đầu.
Công Dã Ký Vọng nghi ngờ hỏi: "Cậu biết cô ấy?"
Việt Vô Âm vội vàng nói: "Thật sự là em ấy? Thời Kiến Hạ?"
Công Dã Ký Vọng gật đầu.
Ánh mắt Việt Vô Âm bỗng trở nên nôn nóng, lẩm bẩm: "Không phải ông ngoại nói em ấy đã mất tích cùng với cậu rồi à? Em ấy nhập học Trường quân sự Nam Đằng, chẳng lẽ cậu cũng quay về rồi?"
Bách Lý Huyền Hào nhíu mày: "Thiếu tướng Hạ Nguyên Tễ? Không có thông tin nào nói ông ấy trở về mà?"
Nghe vậy, lý trí của Việt Vô Âm dần trở về.
Đúng thế, nếu cậu quay về, tinh võng nhất định sẽ trắng trợn đưa tin.
Vậy Thời Kiến Hạ nhập học Trường quân sự Nam Đằng là có chuyện gì?
Công Dã Ký Vọng cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Thời Kiến Hạ trong màn hình giả lập: "Cô ấy là con gái của thiếu tướng Hạ Nguyên Tễ?"
-
Thời Kiến Hạ không hề biết mình đã bị nhận ra. Cô thở ra một hơi thật dài, mồ hôi trên trán tranh nhau chảy xuống.
Đối diện cô, trạng thái của Hạ Thù Hành cũng chẳng tốt hơn là bao.
Vai trái Hạ Thù Hành bị Thời Kiến Hạ dùng mũi thương đâ·〽️ xuyên trong lúc ↪️-𝖍ⓘ-ế-п đ-ấ-ⓤ, 〽️_á_ⓤ tươi chảy xuống khiến đồng phục bị nhuộm đỏ.
Cậu ta không muốn nhận thua như vậy, nét mắt quật cường y như hổ con lần đầu rời mẹ đi săn, không thu được con mồi thì quyết không bỏ qua!
Bàn tay cầm thương của Thời Kiến Hạ cũng hơi r𝐮●𝓃 𝓇●ẩ●ÿ. Cấp bậc ↪️·𝖍·ⓘế·ⓝ đ·ấ·⛎ của Cùng Kỳ và Chúc Long chỉ vừa mới lên cấp 2, về sức mạnh 𝒸_ⓗ_❗ế_n đấ_u thì miễn cưỡng ngang bằng với Hạ Thù Hành, nhưng không thể so sánh với kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ đến lớn của cậu ta.
Nên kết thúc thôi.
Thời Kiến Hạ từ trên cao nhìn xuống Hạ Thù Hành sắc mặt trắng bệch vì thiếu ɱ_á_ц, nhướn mày cười nói: "Con rồng ngắn ngủn, cậu nỏ mạnh hết đà rồi à?"
Khán giả toàn trường đang kích động: "..."
Báo cáo, có người vũ nhục nhân cách rồng!
Dường như Bích Hải Thương Long nghe hiểu sự miệt thị trong xưng hô của cô, không ngừng thở phì phò, khiến Hạ Thù Hành suýt thì bị nghẹn đến không thở nổi.
Thời Kiến Hạ vẫn chưa xong: "Bé rồng lớn, chúng ta cho con rồng ngắn kia thấy chút việc đời đi, sẵn tiện đặt cho nó một tiêu 'to hơn'!"
Chúc Long và cô tâm ý tương thông, lập tức ngẩng cao đầu rồng, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc.
Tiếng rồng gầm gột rửa gió tuyết, cự long đỏ thẫm hóa thành tia sáng đầy trời, chui vào mi tâm Thời Kiến Hạ.
Hoa văn rồng đỏ uốn lượn kéo dài tới đuôi mắt Thời Kiến Hạ, mái tóc đen dài được bao bọc bởi ánh sáng đỏ rực, nhanh chóng dài ra với tốc độ mắt thường có thể thây được, cuối cùng chạm đến đầu gối. Sừng rồng lóng lánh hóa thành một chiếc vương miện ngọc đỏ, ngay cẩ đồng phục 𝐜𝖍❗ế●ⓝ đấ●ц cũng bị thay thế thành chiến bào đỏ đen đan xen.
Bóng tối tan biến trong chớp mắt, ánh sáng chói lóa của mặt trời bao phủ khắp mặt đất, tôn lên cô như một vị thần bất khả chiến bại từ chín tầng mây!
Chúc Long diệt thế!
Thời Kiến Hạ ép xuống hung thương Cùng Kỳ, dưới ánh mắt kinh hãi của Hạ Thù Hành, hóa thành một tia sáng đỏ rực rơi xuống chân trời!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 060 | Ch. 062 → |
