| ← Ch.235 | Ch.237 → |
Thời Kiến Hạ đỡ người phụ nữ ngồi dậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, cô không khỏi sững sờ.
Không phải vì cô ta là người quen, mà bởi dung mạo quá đỗi xinh đẹp. Dù bị thương nặng khiến khuôn mặt có vài vết bầm, nhưng nhan sắc nổi bật của cô ta vẫn dễ dàng nhận thấy.
Cô ta là sĩ quan của Quân đoàn Vân Thượng sao?
Thời Kiến Hạ lấy từ vòng tay không gian ra một chai thuốc chữa trị. định cho người phụ nữ uống. Nhưng đột nhiên, một luồng sinh lực mạnh mẽ từ cơ thể người đó bộc phát.
Luồng sức mạnh bao bọc lấy cô ta, phát ra tiếng rồng ngâm, những vết thương trên cơ thể cô ta liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Thời Kiến Hạ chăm chú nhìn hình ảnh Ngụy Trang đột ngột xuất hiện.
Là Thanh Long!
Một Ngụy Trang Thanh Long giống hệt của cha cô!
Sao cô ta lại có Ngụy Trang Thanh Long?
Ngụy Trang Thanh Long của cha cô là nhờ tiến sĩ dùng sức mạnh của Tinh Hạch để thức tỉnh. Hơn nữa, dòng ɱá.𝐮 truyền thừa Ngụy Trang Thanh Long đã kết thúc cùng với ông chủ Thẩm của suối nước nóng.
Thời Kiến Hạ bàng hoàng đến mức quên mất động tác. Người phụ nữ đột nhiên mở mắt ra, năm ngón tay hóa thành vuốt, lao thẳng về phía tim của Thời Kiến Hạ!
Hành động của người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, như thể muốn lấy mạng Thời Kiến Hạ. Trong chớp mắt, tay cô ta đã chạm đến пgự●↪️ cô, chỉ cần thêm một giây nữa là có thể xuyên thủng lồng 𝓃*ℊự*🌜, kết thúc mạng sống của cô.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Thời Kiến Hạ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Châu khẽ hừ lạnh một tiếng, đòn tấn công của người phụ nữ lập tức bị phá vỡ, thậm chí cô ta còn bị hất văng ra xa hơn mười mét.
Người phụ nữ ngã xuống đất, cánh tay từng tấn công Thời Kiến Hạ bị chấn động đến từng mảnh, mềm nhũn rũ xuống trên đống gạch vụn. Miệng cô ta phun ra một ngụm 𝐦●á●𝐮 tươi, toàn thân so với trước khi hồi phục vết thương càng thêm thảm hại, nhưng vẫn còn giữ được một hơi thở mong manh.
Thời Kiến Hạ hoàn hồn, lập tức đứng dậy từ mặt đất, vỗ ⓝℊ·ự·🌜 đầy sợ hãi.
Châu liếc nhìn cô: "Cô đúng là ai cũng dám động vào bừa bãi. Hôm nay nếu không có tôi ở đây, tôi xem mạng nhỏ của cô còn giữ được không."
Thời Kiến Hạ nào ngờ người phụ nữ bị thương nặng này lại có thể hồi phục trong chớp mắt, còn nhân cơ hội đó tấn công cô.
Cô ngoan ngoãn chịu trận trước lời trách mắng của Châu, không dám phản bác một chữ.
Nhìn lại người phụ nữ bị hất văng ra xa, rõ ràng Châu đã đánh cô ta bị thương nặng, vậy mà chưa đầy nửa phút sau, cô ta đã có thể gắng gượng ngồi dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ hấp hối như vừa rồi.
Chỉ là so với vẻ dữ tợn và tàn nhẫn lúc vừa mở mắt, khuôn mặt người phụ nữ dần dâng lên vẻ mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Thời Kiến Hạ và Châu tràn đầy cảnh giác.
"Các người là ai?" Cô ta hỏi bằng giọng khàn khàn.
Phản ứng của người phụ nữ khiến Thời Kiến Hạ hơi nhướng mày. Sao cảm giác như trong mắt cô ta, hai người họ mới là những kẻ nguy hiểm?
Người phụ nữ thấy họ không trả lời, đỡ lấy cánh tay đang rũ xuống, cố đứng dậy trong sự chật vật, vừa cảnh giác vừa từ từ lùi lại. Ánh mắt cô ta thỉnh thoảng lướt qua Châu đang khoác áo dài và che mắt bằng một dải lụa, dường như rất kiêng dè hắn.
Thời Kiến Hạ khoanh tay nhìn cô ta, hỏi ngược lại: "Cô là ai?"
Người phụ nữ mím môi không nói, ánh mắt càng thêm đề phòng.
Thời Kiến Hạ cảm thấy phản ứng này rất kỳ lạ. Đây là thất bại trong việc tập kích rồi lại muốn giả vờ ngây thơ sao?
Cô hỏi chi tiết hơn lần này: "Cô là người của Quân đoàn Vân Thượng?"
Nghe bốn chữ "Quân đoàn Vân Thượng, " đồng tử của người phụ nữ hơi giãn ra, như nhớ ra điều gì đó, cô ta quay đầu nhìn đống hoang tàn đổ nát xung quanh.
Mặt đất đầy rẫy gạch vụn và ✝️h-❗ t𝖍-ể khiến cô ta khẽ 𝓇υ_ⓝ 𝓇_ẩ_ÿ. Bỗng nhiên cô ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào Thời Kiến Hạ, "Cô là người Liên bang phái đến sao? Viện trợ đâu? Tại sao viện trợ không đến?"
Rõ ràng người suýt nữa bị bóp nát trái tim là mình, vậy mà lúc này lại bị đối phương chất vấn, Thời Kiến Hạ cau mày đáp: "Ý của cô là gì?"
Chẳng lẽ việc Quân đoàn Vân Thượng bị tấn công lại có ẩn tình nào khác? Hay đây chỉ là lời dối trá của đối phương nhằm xóa bỏ nghi vấn về vụ tập kích mình, cố tình bịa ra để chuyển hướng chú ý?
Châu bực mình nói: "Nói nhảm với cô ta nhiều như vậy làm gì? Bắt về giao cho Nguyên thủ của cô là xong."
Thật là đơn giản và thô bạo.
Thời Kiến Hạ từ vòng tay không gian lấy ra một hộp bánh quy nhỏ đưa cho hắn, ra hiệu hắn im lặng. Châu nhận lấy hộp bánh quy, im lặng ngay.
Thời Kiến Hạ triệu hồi Ngoa Thú từ "Sơn Hải Kinh", sử dụng thiên phú [Nói thật] để đối phó với người phụ nữ.
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, rồi nhìn phản ứng của Châu, ánh mắt của cô ta tràn ngập sự căm phẫn: "Khu trùng chiếm bị trùng tộc sắp phá tan, rõ ràng chúng tôi đã yêu cầu viện trợ, tại sao viện trợ lại không đến? Nếu như viện trợ kịp thời, Nguyên soái đã không..."
Cô ta im lặng, không thể thốt nên lời cuối cùng.
Người phụ nữ càng nói càng giận dữ, thậm chí bắt đầu nói năng lộn xộn. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, ánh nhìn đầy phẫn uất và oán trách.
Nghe lời cô ta nói, Thời Kiến Hạ không nhận được bất kỳ dấu hiệu nói dối nào, nên khi cô ta kích động đến mức không thể nói thành lời, cô đổi chủ đề: "Tại sao cô lại có Ngụy trang Thanh Long?"
Người phụ nữ sững lại một chút, thấy cô hoàn toàn không động lòng trước cái ⓒ.h.ế.✞ của cố Nguyên soái mà lại hứng thú với chuyện không quan trọng như thế này, càng thêm phẫn nộ: "Liên quan gì đến cô?"
Thời Kiến Hạ thấy cánh tay mềm nhũn buông thõng bên người cô ta dần khôi phục, kinh ngạc trước khả năng hồi phục cô ta dường như còn mạnh hơn cha cô. Cô truy hỏi sâu hơn: "Cô có mối 𝐪.u.𝖆.ⓝ 𝐡.ệ gì với Hoa Bỉ Ngạn?"
Ngoa Thú cảm nhận được tinh thần của người phụ nữ dao động trong chốc lát, Thời Kiến Hạ lập tức nheo mắt lại: "Cô là vật thí nghiệm của Hoa Bỉ Ngạn? Tại sao lại trở thành binh lính của Quân đoàn Vân Thượng?"
Người phụ nữ vốn đang phẫn uất oán trách, giờ như con ngỗng bị bóp cổ, không thốt nên lời.
Sau đó, bất kể Thời Kiến Hạ hỏi gì, cô ta cũng như chiếc hồ lô bị bịt miệng, không hé môi nói nửa lời.
Châu ăn hết sạch hộp bánh quy nhỏ một cách nhàm chán: "Còn muốn nói nhảm với cô ta nữa sao? Cô ta vừa rồi rõ ràng muốn lấy mạng cô đấy. Một kẻ siêu phàm cấp hai, chẳng lẽ lại không phân biệt nổi giữa loài người và trùng tộc?"
Căng thẳng sau chiến tranh cũng không nên là kiểu căng thẳng như thế này.
Châu cười lạnh: "Tinh thần cô ta rất ổn định, vừa rồi là cố ý muốn lấy mạng cô. Tôi thấy, nên trực tiếp 🌀𝐢·ế·т cô ta luôn cho rồi."
Người phụ nữ cúi đầu, không phản ứng với lời hắn nói, dường như đã chấp nhận số phận.
Thời Kiến Hạ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ điểm nào kỳ lạ. Nghe Châu nói vậy, cô đành bảo: "Trước tiên đưa cô ta về đi."
Châu liếc cô, vẫn đưa ra nhận xét đầy chủ quan: "Lòng dạ mềm yếu."
Thời Kiến Hạ: "..."
Cô nhếch miệng cười mà như không, đối đáp lại: "Tôi thích mách lẻo."
Châu: "..."
Đáp lại một câu, Thời Kiến Hạ bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng của Châu và chuyển sang chuyện chính: "Chú bắt cô ta trước đi. Tôi cần dọn sạch hoàn toàn tất cả xúy trùng trên hành tinh này."
Nếu Lục vẫn tiếp tục ẩn náu thì cứ để hắn ta ẩn náu, xem như có thời gian cho đám nhóc của cô trưởng thành.
Hiện tại, lũ nhóc không còn giống như trước kia, cả khả năng hấp thụ tinh thể lẫn tốc độ nuốt xúy trùng đều rất nhanh.
Cô chỉ cần làm sạch từng hành tinh một, Lục không còn nguồn tinh thể từ đám Trùng cấp thấp cung cấp liên tục, một ngày nào đó hắn ta chắc chắn sẽ phải lộ diện.
Châu hừ một tiếng, không hề muốn bị cô sai bảo.
Thời Kiến Hạ lại lấy ra một hộp bánh quy nhỏ khác đưa cho hắn.
Nể mặt hộp bánh quy nhỏ, Châu quyết định hoãn việc tuyệt giao với cô thêm năm phút. Hắn chuẩn bị trói chặt người phụ nữ đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì, thì cô ta bất ngờ ngẩng đầu lên, tạo ra một vòng xoáy năng lượng màu xanh nhạt phía sau lưng.
Cô ta không chút do dự lao vào vòng xoáy, cả người lẫn vòng xoáy cùng biến mất.
Châu hơi nheo mắt, giơ tay làm động tác nắm bắt, vòng xoáy màu xanh nhạt vừa biến mất lại xuất hiện. Người phụ nữ từ trong đó bị hất ra, ngã ngồi xuống đất, 𝐦●á●ⓤ tươi chảy ra từ khóe miệng.
Bị xem thường, Châu cười lạnh: "Dám giở trò trước mặt tôi à?"
Thời Kiến Hạ không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Cô nhìn người phụ nữ bị sức mạnh vàng kim giam cầm, rồi lại nhìn Châu với dáng vẻ kiêu ngạo, lập tức tiến đến kéo tay áo hắn, rất thành thạo mà nịnh nọt: "Anh trai thân yêu, anh thật lợi hại!"
Châu hài lòng, quyết định tạm thời không tuyệt giao với cô, còn hơi ngẩng cằm lên nói: "Tôi đã nói rồi, cô ta không phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn xem, rõ ràng là con người, vậy mà có thể mở ra lối đi đặc biệt chỉ trùng tộc mới có, chắc chắn đã làm thí nghiệm kinh tởm nào đó."
Khi vẫn còn là chú ong nhỏ, Châu đã từng chứng kiến đủ loại thí nghiệm kinh tởm trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ghép chi của trùng tộc vào động vật bình thường để xem chúng có sống được không, hoặc cấy tinh thể trùng vào não động vật để xem chúng có biến dị không...
Ngay cả một thành viên của trùng tộc như hắn cũng cảm thấy b**n th** và kinh tởm.
Thời Kiến Hạ cũng nghĩ đến tiến sĩ có khả năng mở Xúy Trùng.
Nếu ông ta có thể áp dụng phương pháp đó lên chính mình, vậy chắc chắn cô ta không phải vật thí nghiệm đầu tiên.
Ánh mắt sắc bén của Thời Kiến Hạ quét qua người phụ nữ bị giam cầm không thể cử động, lạnh lùng chất vấn: "Trong Quân đoàn Vân Thượng có bao nhiêu người giống như cô?"
Người phụ nữ cúi đầu, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Thời Kiến Hạ, thái độ này đã đủ cho thấy nội bộ Quân đoàn Vân Thượng không hề sạch sẽ.
Thời Kiến Hạ nhẹ thở ra một hơi, biết rằng dù cô có hỏi thêm cũng sẽ không nhận được câu trả lời nào từ người phụ nữ này, cô không định tốn thêm thời gian vào cô ta, trực tiếp kết liễu mạng sống của cô ta.
Dưới sự khống chế của Châu, người phụ nữ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ngụy Trang Thanh Long cố vùng vẫy, phát ra từng tiếng long ngâm vang vọng.
Nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, người phụ nữ buộc phải giải phóng ra xúy trùng, Thời Kiến Hạ không chút do dự, lập tức để Ngoa Thú nuốt trọn nó.
Trong quá trình xúy trùng biến mất, người phụ nữ phát ra những tiếng hét đau đớn, âm thanh sắc nhọn gần như có thể xé rách màng nhĩ con người.
Thời Kiến Hạ ném một đốm lửa về phía cô ta. Sau khi cô ta hoàn toàn tắt thở, cô đốt т𝐡*ℹ️ ✞♓*ể của cô ta thành tro bụi.
Đến nước này, dù có cảm tình với cố Nguyên soái đến đâu, cô cũng khó mà tin ông ta vô tội.
Ông ấy với tư cách là một cường giả Thánh Vực, lại có sức ảnh hưởng vượt xa các sĩ quan khác trong quân đội. Quân đoàn Vân Thượng là quân đoàn tâm phúc của ông ấy, không thể nào lại trở thành con rối trong tay người khác.
Nhưng cô không hiểu mục đích ông ấy cố kết hợp con người với trùng tộc là gì, hơn nữa ông ấy còn đưa cho cô một viên tinh hạch.
Việc hợp tác với tiến sĩ, biến thuộc hạ thành quái vật lai trùng tộc, chắc chắn ông ấy không thể không biết về công dụng thần kỳ của tinh hạch. Việc đưa tinh hạch cho cô là đang thúc đẩy việc "Sơn Hải Kinh" nâng cấp nhanh hơn.
Rõ ràng ông ấy biết "Sơn Hải Kinh" có thể nuốt chửng xúy trùng, là mối đe dọa lớn nhất với trùng tộc, đáng lẽ phải tìm cách ⓖ❗ế●т cô và phá hủy "Sơn Hải Kinh" mới đúng.
Châu thấy cô ngẩn người nhìn xuống đất, khẽ búng ngón tay vào trán cô: "Không phải nói muốn dọn sạch trùng tộc trên hành tinh này sao? Nghĩ ngợi linh tinh gì thế?"
Thời Kiến Hạ hoàn hồn, xoa trán đang đau nhói, không nói ra suy nghĩ của mình mà đáp lời hắn: "Đi nào, chúng ta đi giải quyết những xúy trùng đó."
Cô mở "Sơn Hải Kinh", thả ra một phần bầy nhóc con. Không cần cô ra lệnh, bầy nhóc con đã quen việc ngửi thấy khí tức của trùng tộc và xúy trùng, lập tức lao nhanh về phía trước.
Châu không mấy hứng thú với việc 𝖓*ⓖ*ⓗıề*п ռá*т trùng tộc cấp thấp, hắn vừa ngáp vừa uể oải đi theo sau cô.
Thời Kiến Hạ cũng không trông mong hắn giúp đỡ, chỉ cần Châu ngoan ngoãn đi theo làm vệ sĩ cho cô là cô đã hài lòng lắm rồi.
Cô dẫn bầy nhóc tập trung làm việc, đi đến đâu trùng tộc biến mất không còn sót một con. Tinh thể bị lấy đi, xúy trùng bị nuốt sạch, xác trùng bị đốt ngay tại chỗ.
Sau khi đến vũ trụ trùng tộc một chuyến, cấp bậc của bầy nhóc con đã tăng lên đáng kể, hiệu quả làm việc cũng đặc biệt cao. Chỉ trong vài giờ đã dọn dẹp sạch sẽ trùng tộc còn sót lại xung quanh khu vực phế tích.
Ngay sau đó, Thời Kiến Hạ gặp được quân đoàn nhận lệnh khẩn cấp từ nghị viện tới sao Ngô Đồng điều tra tình hình, người dẫn đầu quân đoàn chính là Tô Tầm Dương.
Tô Tầm Dương tới rất vội vàng, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi không che giấu. Khi nghe thuộc hạ báo rằng Thời Kiến Hạ muốn gặp ông ta, ông ta còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
Đến lúc thật sự nhìn thấy cô, Tô Tầm Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Thời Kiến Hạ: "Sao cô lại ở đây? Trước đó đi đâu vậy? Về mà chẳng có động tĩnh gì? Thật muốn dọa ↪️·𝖍ế·т chúng tôi mà!"
Trong thời khắc trùng tộc đang xâm lược diện rộng vũ trụ loài người, Thời Kiến Hạ không nghi ngờ gì chính là báu vật trong số những báu vật quốc gia. Tin tức cô mất tích truyền đến sao Thủ Đô suýt nữa làm không ít người hoảng sợ.
Ngay cả lão Nguyên soái cũng đích thân tới hải vực Nam Đằng để tìm kiếm, cuối cùng xác định cô có khả năng cao bị cuốn vào một khe nứt không gian bất ngờ mở ra, Quân đội và Ban Điều Tra Trùng Tộc mới dừng cuộc tìm kiếm ở hải vực Nam Đằng.
Nhưng kết quả này nghe còn tệ hơn cả việc Thời Kiến Hạ mất tích.
Đến giờ, loài người vẫn chưa nghiên cứu ra cách an toàn để xuyên qua khe nứt không gian, cành không nói đến việc không có bất kỳ phòng bị nào mà trực tiếp rơi vào trong, xác suất 𝐭·ử ✅𝐨𝓃·ɢ cực kỳ cao.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 235 | Ch. 237 → |
