| ← Ch.234 | Ch.236 → |
Nếu đã có Nhục Thu làm tiền lệ, thêm Châu thì cũng có sao?
Kỷ Dạng nhìn sâu vào mắt Thời Kiến Hạ, hiểu rằng cô đang ám chỉ rằng cả hai đứng cùng chiến tuyến và lúc này cần phải đoàn kết đối phó với bên ngoài.
Thời Kiến Hạ tiếp tục trấn an: "Châu sẽ giúp chúng ta ℊiế·✝️ Lục. Sau đó hắn cũng sẽ trở lại vũ trụ trùng tộc. Dưới sự cai trị của hắn, trùng tộc sẽ chấm dứt cuộc xâm lược vào vũ trụ loài người."
"Thật sự như vậy?" Kỷ Dạng bị lời nói này thuyết phục.
Thời Kiến Hạ gật đầu: "Đó là thỏa thuận giữa tôi và anh ấy. Kể từ đây, loài người và trùng tộc sẽ không can thiệp vào nhau."
Bờ vai căng thẳng của Kỷ Dạng nhẹ đi đôi chút. Bà ấy bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về những gì Thời Kiến Hạ vừa nói.
Bước chân xâm lược của Lục vào vũ trụ loài người là điều không thể ngăn cản. Ngay cả khi hắn ta không dẫn theo trùng tộc cấp cao, những trùng tộc cấp thấp sinh sôi điên cuồng rồi cũng sẽ một ngày nào đó 𝖝â_m n_♓_ậ_p vào từng hành tinh nơi loài người sinh sống và 𝐭·ậ·𝓃 𝐝𝒾ệ·✞ tài nguyên trong vũ trụ.
Hợp tác với Vương trùng tộc, hy vọng rằng hắn sẽ trở lại vũ trụ trùng tộc sau khi 🌴·ⓘê·⛎ 𝒹𝐢ệ·🌴 Lục...
Kỷ Dạng rất phân vân.
Bà ấy lo rằng Thời Kiến Hạ đã bị Vương trùng tộc lừa. Hiện tại, hắn hứa hẹn rất tốt, chẳng qua là vì kẻ cạnh tranh ngang tầm với hắn chưa bị ✝️·ⓘê·⛎ ◗·ℹ️·ệ·т. Thời Kiến Hạ lại sở hữu Sơn Hải Kinh có khả năng nuốt Xúy Trùng.
Nếu cả hai hợp tác diệt trừ Lục, khi Lục không còn là mối đe dọa và Thời Kiến Hạ chưa đủ trưởng thành, loài người rất có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa diệt vong.
Thời Kiến Hạ phần nào đoán được bà ấy đang nghĩ gì. Vũ trụ loài người bị trùng tộc xâm lược, không biết bao nhiêu người đã thiệt mạng. Nỗi căm ghét dành cho trùng tộc đã ăn sâu vào lòng người. Việc khiến họ tin rằng trùng tộc sẽ rút khỏi vũ trụ loài người còn khó hơn lên trời.
Cha mẹ của Kỷ Dạng cũng đã mất mạng vì nạn trùng tộc. Sự do dự của bà ấy cũng là điều dễ hiểu.
"Ngài có thể suy nghĩ thêm, nhưng hy vọng ngài hiểu rằng tôi mãi mãi đứng về phía loài người." Thời Kiến Hạ đứng dậy, mỉm cười với Kỷ Dạng đang mang vẻ mặt phức tạp.
Cô không thể nói với Kỷ Dạng về mối liên kết giữa cha mẹ mình và Châu, cũng không thể giải thích rằng Châu không phải một vị Vương hiếu chiến, mà chỉ là một chú ong nhỏ thích ăn bánh mẹ cô làm. Điều này sẽ chỉ dẫn đến những nghi kỵ không đáng có.
Con người và trùng tộc làm sao có thể trở thành một gia đình? Nghe thôi đã thấy hoang đường và nực cười, huống hồ là biến nó thành hiện thực.
Xét cho cùng, cô và Kỷ Dạng chỉ là đối tác, không cần phải phơi bày hết bí mật của mình.
Nhìn Thời Kiến Hạ xoay người rời đi, Kỷ Dạng thở dài một hơi. Không phải bà ấy suy tính quá nhiều, mà là hiện thực không cho phép bà ấy nghĩ ít đi.
Châu đang đứng trên ban công nhỏ ngoài phòng làm việc, nghịch ngợm những bông hoa trắng nhỏ trong bình. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Thỏa thuận thất bại à?"
Câu nói đó quả là trúng trọng tâm.
"Tại sao anh lại nói vậy?" Thời Kiến Hạ thắc mắc.
Châu cười nhạt: "Trong mắt trùng tộc, con người chỉ là thức ăn. Trong mắt con người, trùng tộc là kẻ xâm lược. Làm sao có chuyện dễ dàng hóa giải thù hận?"
Châu không thích loài người. Nếu không có Thời Đình, có lẽ sau khi thoát khỏi cảnh bị tiến sĩ thí nghiệm, hắn cũng sẽ giống như Lục, để đội quân trùng tộc dưới trướng 𝐱●â●ɱ ⓝ●𝒽ậ●🅿️ vào vũ trụ loài người, khiến những kẻ nghiên cứu đó không còn chốn dung thân.
Thời Kiến Hạ im lặng một chút. Có lẽ bởi cô luôn xem mình là một người xuyên không, đồng thời thấy rõ hiệu quả †♓●𝖆●𝐧●ⓗ 🌴гừ𝓃●𝐠 trùng tộc của Sơn Hải Kinh, nên cô không mang lòng thù hận mạnh mẽ như phần đông loài người.
Biết Châu là chú ong nhỏ được mẹ cô nuôi dưỡng, cô dễ dàng chấp nhận hắn. Cô còn cố ý khiến Châu có cảm tình với mình, công nhận thân phận em gái trên danh nghĩa này.
Thời Kiến Hạ hiểu rõ rằng, bất kể là loài gì, một khi đã hình thành tình cảm, sẽ có sự kiêng dè.
Thay vì ngọn cờ đối đầu không đội trời chung, cô cho rằng cùng chung sống hòa bình với Châu, người chưa từng xâm lược vũ trụ loài người và thậm chí đã kìm hãm đội quân trùng tộc của mình nhờ vào sự dạy dỗ của mẹ cô, sẽ giải quyết được mâu thuẫn dễ dàng hơn.
"Chuyện này chưa chắc đâu." Thời Kiến Hạ thoát khỏi những suy tư lộn xộn, nhẹ nhàng chớp mắt.
Châu vừa định cười nhạo sự ngây thơ của cô thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang. Cả hai nhìn theo âm thanh, thấy trợ lý của Kỷ Dạng vội vã đi tới với vẻ mặt vô cùng khó coi.
Cô ấy thậm chí không nhận ra Thời Kiến Hạ và Châu đang đứng trên ban công nhỏ, mà chỉ cuống quýt gõ cửa phòng làm việc, rồi lao thẳng vào trong.
Thời Kiến Hạ nhíu mày, ngay lập tức bước theo, vừa kịp nghe trợ lý báo cáo gấp: "Nguyên thủ, Quân đoàn Vân Thượng gửi tin khẩn. Một trùng tộc cấp cao đã tấn công căn cứ của họ. Nguyên soái Vân Thượng đã 𝖈𝐡iế·п đ·ấ·ц đến hơi thở cuối cùng... cuối cùng đã hy sinh."
Hy sinh.
Đồng tử của Thời Kiến Hạ mở to. Không suy nghĩ gì, cô lao thẳng đến trước mặt trợ lý, hỏi dồn: "Cô nói ai đã hy sinh?"
Trợ lý giật mình trước thái độ của cô, theo phản xạ đáp: "Vân... Vân Nguyên soái... Tin này được Quân đoàn Vân Thượng chuyển đến. Cả quân đoàn thiệt hại nặng nề, chỉ còn một vài người sống sót thoát được ra ngoài."
Nguyên soái Vân Thường Hi sinh.
Quân đoàn Vân Thượng gần như bị xóa sổ.
Nguyên thủ Kỷ Dạng bị tấn công.
Ba tin tức này được truyền đến nghị viện Liên bang, ngay lập tức gây ra một cơn địa chấn.
Nguyên soái Vân Thượng là cường giả Thánh Vực đầu tiên xuất hiện sau khi con người thức tỉnh Ngụy Trang. Dù muốn hay không, mọi người đều phải thừa nhận rằng ông ấy là trụ cột tinh thần của Liên bang.
Thậm chí, có kẻ từng âm thầm muốn ông ấy mất đi. Nhưng khi tin ông ấy hy sinh được xác nhận, không ai có thể diễn tả được cảm xúc thực sự trong lòng mình.
Quân đoàn Vân Thượng là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Liên bang, không ai sánh kịp. Giờ đây, một quân đoàn hùng mạnh như vậy chỉ còn lại một phần mười, khiến nghị viện bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi.
Ngay cả Nguyên soái Vân Thượng và Quân đoàn Vân Thượng cũng không thể ngăn chặn được trùng tộc cấp cao, thì những người khác còn có thể làm được gì?
So với đó, tin tức về việc Kỷ Dạng bị tấn công lại bị lu mờ và ít người chú ý hơn.
Chuyện Thời Kiến Hạ trở về vẫn chưa được công khai. Hiện tại, cô tạm thời ở lại Phủ Nguyên thủ, vừa để tránh làm rò rỉ thông tin, vừa để bảo vệ an toàn cho Kỷ Dạng, tránh để ai đó lợi dụng cơ hội khi Bùi Khâm không có mặt ở sao Thủ Đô để ra tay với bà ấy.
Châu tất nhiên cũng ở bên cô.
Sau khi biết tin Nguyên soái Vân Thường hi sinh, Thời Kiến Hạ đã hỏi Châu liệu có phải Lục hoặc trùng tộc cấp cao Thánh Vực dưới trướng hắn ta đã ra tay không.
Nhưng Châu lập tức bác bỏ khả năng này. Khí tức của cường giả Thánh Vực rất mạnh mẽ, khi họ c♓.𝒾ế.ⓝ đ.ấ.𝖚, động tĩnh chắc chắn không nhỏ, cũng không thể kết thúc trong thời gian ngắn.
Từ lúc cả hai trở về từ vũ trụ trùng tộc đến khi nhận được tin Nguyên soái Vân Thường hi sinh, chỉ chưa đầy nửa ngày.
Trong khoảng thời gian đó, Châu không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ cường giả cấp Thánh Vực.
Nếu tin Nguyên soái Vân Thường hi sinh là chính xác, sự việc này chắc hẳn đã xảy ra trước khi họ trở về vũ trụ loài người.
Nhưng khi đó, Lục vẫn chưa mất lãnh địa và trốn đến vũ trụ loài người.
Chẳng lẽ Lục đã biết sự xuất hiện của cô có thể đe dọa đến hắn ta trong vũ trụ trùng tộc, nên đã sắp xếp trước đội quân trùng tộc cấp cao ở vũ trụ loài người để tạo đường thoát?
"Lục biết tôi có thể cảm nhận được hắn ta, nên hắn ta sẽ không dễ dàng sử dụng sức mạnh." Châu nhàn nhã nói, vừa nhấm nháp một miếng bánh nhỏ.
Mối 🍳⛎𝖆-ⓝ 𝐡-ệ giữa hắn và Lục đã hoàn toàn tan vỡ, kết cục cuối cùng chỉ có thể là một sống một 𝖈ⓗ_ế_𝖙.
Lục không ngờ rằng Châu sở hữu Tinh Hạch và bị chơi một vố đau. Bước tiếp theo, chắc chắn hắn ta sẽ hành động cẩn trọng hơn.
Thời Kiến Hạ cau mày: "Phải tìm cách lôi hắn ta ra ngoài mới được."
Nếu Lục giống như tiến sĩ, âm thầm hành động sau lưng, thì quả thực khiến người ta ghê tởm.
"Gấp gì chứ? Với tính cách của hắn ta, hắn ta sẽ không ẩn nấp được lâu đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện." Châu tỏ ra rất lạc quan.
"Nhưng mà, còn lão Nguyên soái của các cô, ông ta thực sự đã ↪️h_ế_ⓣ chưa?" Châu vừa ăn thêm một miếng bánh, vừa ám chỉ điều gì đó.
"Ý anh là gì?" Thời Kiến Hạ thắc mắc.
"Người ở cảnh giới Thánh Vực không dễ 🌜●𝐡ế●t đến vậy, trừ khi vốn dĩ ông ta đã cận kề cái c-♓-ế-ⓣ." Châu gật đầu, nhìn vào chiếc hộp bánh trống rỗng.
Thời Kiến Hạ không nói gì, chỉ lặng lẽ làm đầy hộp bánh cho hắn.
"Đi xem hiện trường sau trận chiến không? Có thể nhìn ra ông ta có thực sự hy sinh hay không." Châu thỏa mãn kéo chiếc hộp bánh vừa đầy lại về phía mình, tiếp tục nhón lấy một miếng.
Tin tức vừa được gửi về, những người sống sót ít ỏi từ Quân đoàn Vân Thượng đều bị thương nặng, hầu hết rơi vào trạng thái nửa 𝐡ô.𝖓 mê, không thể tiếp nhận điều tra. Kỷ Dạng đã ngay lập tức cử người đến kiểm tra tình hình tại hiện trường, nhưng vẫn chưa có báo cáo nào được gửi về.
"Đi!" Thời Kiến Hạ dứt khoát.
Cô luôn cảm thấy việc lão Nguyên soái hy sinh có điều gì đó rất mờ ám, nhất là khi Châu khẳng định rằng Lục không hề ra tay.
Châu thu lại hộp bánh, thản nhiên nói: "Vậy thì đi thôi. Nếu may mắn gặp được Lục, tiện thể giải quyết hắn ta luôn."
Thời Kiến Hạ: "... Anh tự tin thật đấy."
Châu bỏ qua lời nói mỉa mai của cô. Hắn giơ tay lên, luồng sức mạnh rực ánh vàng lập tức hóa thành một bàn tay vô hình, túm lấy cổ áo Thời Kiến Hạ. Trước ánh mắt phản đối của cô, hắn đã mang cô biến mất khỏi Phủ Nguyên thủ.
Cảm giác xuyên qua xúy trùng rất đặc biệt, giống như đi qua một đường hầm dài, chỉ khác là đường hầm này rực ánh vàng kim, tràn ngập năng lượng lấp lánh, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Thời Kiến Hạ chỉ nhìn một hai lần rồi nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt, cảnh tượng Phủ Nguyên thủ đã biến mất, thay vào đó là một chiến trường đổ nát, ngập mùi khói súng.
Với sự bùng nổ của thảm họa trùng tộc tại những khu trùng tộc, hơn hai phần ba quân đoàn của Liên bang đã được điều động tới các khu vực đó để †❗.ê.υ 𝖉.ıệ.🌴 trùng tộc, trong khi một phần ba còn lại luôn sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.
Sao Ngô Đồng có rất nhiều khu trùng chiếm cấp độ cao. Khi thảm họa trùng tộc xảy ra, Liên bang đã bắt đầu sơ tán cư dân tại đây, Quân đoàn Vân Thượng chính là lực lượng được giao nhiệm vụ hỗ trợ tại sao Ngô Đồng.
Vài ngày trước, khu trùng chiếm số 6 bị trùng tộc cấp cao phá vỡ phòng tuyến. Nguyên soái Vân Thượng đã dẫn quân đoàn bám trụ tại đây, 🌜ⓗℹ️*ế*𝓃 đấ*⛎ đến cùng. Nhưng chỉ mới hôm qua, một số lượng lớn trùng tộc cấp cao đã bao vây căn cứ của Quân đoàn Vân Thượng. 𝐗⛎·п·𝖌 đ·ộ·т giữa hai bên khiến khu vực xung quanh gần như bị san bằng, tình hình ↪️h*ℹ️*ế*n đ*ấ*ⓤ vô cùng ác liệt.
Quân đoàn hỗ trợ cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, vì không trực tiếp đứng tuyến đầu, nên họ vẫn bảo toàn được một phần lực lượng.
Khi Châu dẫn Thời Kiến Hạ tới sao Ngô Đồng, trời đã về chiều. Ánh hoàng 𝐡ô·𝐧 đỏ rực chiếu lên mặt đất phủ đầy m●á●⛎ tươi, khắp nơi là những mảnh т.𝖍.❗ ✞.♓.ể rời rạc, có cả của con người lẫn trùng tộc, cảnh tượng khiến người ta không khỏi rùng mình.
Kỷ Dạng nhận được báo cáo rằng, để ngăn cản trùng tộc thoát khỏi khu trùng chiếm và tấn công dân thường, Nguyên soái Vân Thượng đã tự mình kích nổ suối tinh thần lực trong tình trạng trọng thương, đồng quy vu tận với trùng tộc cấp cao. Đến cả 𝖙_♓_𝖎 ✞_h_ể cũng không còn.
Ngửi thấy mùi Ⓜ️.á.υ tanh trong không khí nồng nặc đến mức gió cũng không thể xua tan, Thời Kiến Hạ nhìn sang Châu đang cúi đầu suy tư: "Sao rồi? Anh cảm nhận được gì không?"
Châu trả lời: "Ở đây quả thật có khí tức của lão nhân loại đó, rất mạnh mẽ. Có vẻ ông ta đã trải qua một trận chiến lớn. Nếu nói ông ta đã 𝒸ⓗế●✝️ thì cũng không phải là không thể."
Kết quả này cũng nằm ngoài dự đoán của Châu. Theo hắn, một người đạt tới cảnh giới Thánh Vực cho dù gặp bế tắc đi chăng nữa, nếu không bị Sơn Hải Kinh nuốt xúy trùng như trùng tộc, thì không đến mức bị những kẻ không phải Thánh Vực g**t ch*t.
Thời Kiến Hạ suy nghĩ rồi nói: "Ông ấy đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức có người còn nghĩ rằng ông ấy đã ⓒ●ⓗế●†."
Cô từng lén nghĩ, lão Nguyên soái sẽ còn sống được bao lâu, liệu cô có thể đạt được sức mạnh không bị ai áp chế trước khi ông ấy rời bỏ thế gian hay không. Nhưng câu trả lời vẫn mãi là một dấu hỏi.
Nếu Nguyên soái thực sự đã đến giới hạn của cuộc đời, lại phải đối mặt với làn sóng tấn công của rất nhiều trùng tộc cấp cao, liệu ông ấy còn có cơ hội sống sót?
Nhưng việc ông ấy từng hợp tác với tiến sĩ khiến Thời Kiến Hạ nghẹn ngào không nói nên lời.
Châu nhận thấy cảm xúc của cô có phần trùng xuống, vừa định nói thì đột nhiên cảm nhận được một chuyển động nhẹ không xa. Hắn lập tức nheo mắt nhìn về phía đó, lạnh lùng hỏi: "Ai?"
Cảm xúc thoáng buồn của Thời Kiến Hạ bị lời quát đột ngột ấy kéo trở lại. Cô vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Ở đó có khí tức của người sống." Châu chỉ về phía một tòa nhà đổ nát trước mặt.
Người sống?
Khu vực này gần như đã bị san bằng, vậy mà còn người sống sót?
Không, cũng có thể là các binh sĩ còn lại.
Thời Kiến Hạ nói: "Đến đó xem thử."
Châu đưa cô bay qua.
Chưa kịp đến gần, Thời Kiến Hạ đã cảm nhận được một luồng sinh lực mạnh mẽ, như một mầm non kiên cường đang cố vươn mình ra khỏi kẽ đá để tìm đến ánh sáng mặt trời ấm áp.
Đó là khí tức của Ngụy Trang.
Châu dọn dẹp đống gạch vụn chồng chất, để lộ ra khung cảnh bên dưới.
Một người phụ nữ trong quân phục đang nằm giữa đống đổ nát. Cơ thể cô ấy đầy ɱá●u và bùn đất, một bên mặt lộ ra cũng phủ đầy vết bụi xám.
Cô ấy trông vô cùng thê thảm, nhưng hơi thở yếu ớt vẫn cho thấy cô ấy chưa 𝖈𝒽ế●𝐭.
Thời Kiến Hạ thoáng cảm nhận được rằng, chính sức mạnh Ngụy Trang đang duy trì sinh mệnh cho cô ấy.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 234 | Ch. 236 → |
