Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 226

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 226
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Lúc chia tay với Hạ Nguyên Tễ, tâm trạng Thời Đình hơi sa sút.

Cách một bức tường người, cô ngoái đầu nhìn lại người quân nhân trẻ tuổi đang đứng trong đội ngũ.

Đối phương cũng vừa vặn nhìn sang, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau giữa không trung, rõ ràng chẳng nói gì, chỉ có sự trao đổi ánh mắt đơn giản nhất, tâm trạng Thời Đình bỗng nhiên tốt hơn hẳn.

Thời Kiến Hạ thò đầu ra khỏi túi cô ấy, đôi râu trước trán dựng lên, cả con ong nhỏ hiếm khi tràn đầy sinh khí.

Nhưng cô không vui được bao lâu thì đã bị nhốt lại vào trong bình thí nghiệm, lần này người phụ trách quan sát nghiên cứu cô không chỉ có Thời Đình, còn có thêm mấy nhà nghiên cứu khác, hơn nữa còn áp dụng các thủ đoạn nghiên cứu mà trước đây chưa từng dùng đến---

Điện giật, mô phỏng môi trường cực nóng, cực lạnh.

Thời Đình vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với tiến sĩ, nhưng vẫn không thể cứu cô ra khỏi bình thí nghiệm, thậm chí còn bị tước quyền quan sát.

Thời Kiến Hạ rất tức giận, muốn xông ra khỏi bình thí nghiệm, nhưng kính bên trong và bên ngoài bình đều được làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể hấp thụ sức mạnh của cô, bất kể cô phóng ra bao nhiêu đòn tấn công đều vô dụng, ngược lại còn khiến những nhà nghiên cứu đó càng thêm hưng phấn mà k*ch th*ch cô.

Biến cố xảy ra vào một đêm nọ, hệ thống năng lượng của phòng thí nghiệm đột nhiên bị cắt, Thời Kiến Hạ phát hiện ánh sáng mạnh bao trùm mình đã biến mất, lập tức rung cánh giải phóng lưỡi dao năng lượng.

Chiếc bình thí nghiệm đã nhiều lần thử mà không thể phá vỡ, giờ đây lại mong manh như đậu hũ.

Âm thanh vỡ vụn của kính vang lên, cô bay ra khỏi bình thí nghiệm đã bị hư hỏng, các nhà nghiên cứu còn chưa kịp phản ứng đã sợ hãi kêu to, trong lúc hoảng loạn muốn kéo chuông báo động.

Nhưng bọn họ vừa mới đi được vài bước, đã bị lưỡi dao năng lượng mang theo lửa giận chém ngang người.

〽️*á*u tươi phun trào, nhuộm đỏ gần như cả phòng thí nghiệm. Một cánh tay đứt lìa rơi xuống đất, ngón trỏ phải dưới tác động của phản xạ thần kinh vẫn còn khẽ 𝓇𝐮_𝓃 г_ẩ_y.

Bốn nghiên cứu viên đều mất mạng.

Lúc Thời Đình mở cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên cô ấy thấy chính là sự thảm khốc đầy 𝐦á●⛎ me này.

Cô ấy theo bản năng đưa tay che miệng, nhưng đến khi nhìn thấy con ong nhỏ bay trên không trung đã lớn hơn rất nhiều, cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước đến hỏi: "Tiểu Châu, nhóc không sao chứ? Có bị thương không?"

Thời Kiến Hạ vốn đầy bụng lửa giận, nghe cô ấy gọi mình như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhớ lại nguồn gốc của cái tên này, tần suất rung cánh lập tức tăng lên rất nhiều lần.

Nếu cô có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ phủ nhận cái tên tồi tệ này.

Nhưng Thời Đình rõ ràng không để ý đến điều này. Sau khi nhanh chóng đánh giá cô vài lần, vội vàng giơ tay lên nói: "Lại đây, tôi đưa nhóc rời khỏi đây."

Thời Kiến Hạ lập tức bay vào tay cô ấy, như thể trở về tổ ấm an toàn, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô.

Nhưng hiện tại cô đã lớn hơn trước rất nhiều, kích thước gần bằng nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành, lòng bàn tay Thời Đình căn bản không thể chứa nổi một nhóc con tròn trĩnh béo ú.

Cô có chút phiền muộn vẫy râu, không hiểu tại sao mình lại không thể tùy ý điều chỉnh kích thước cơ thể.

Thời Đình không nhịn được cong môi cười: "Tiểu Châu, em nặng hơn trước rồi đấy, sau này cũng phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé."

Thời Kiến Hạ theo bản năng cảm thấy câu nói này còn có ý nghĩa khác, nhưng với sự hiểu biết hạn chế của cô về nền văn minh loài người, cô không thể nhận ra tầng nghĩa sâu hơn.

Thời Đình cẩn thận đặt cô vào trong túi, trong tay nắm lấy chiếc vảy mà Hạ Nguyên Tễ tặng cho mình, nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm.

Mấy ngày nay tiến sĩ không có ở viện nghiên cứu, cô ấy mới dám hành động.

Thời Đình có thể chấp nhận tiến sĩ tiến hành nghiên cứu đối với ong nhỏ, nhưng lại không thể chấp nhận những thủ đoạn nghiên cứu mà những nhà nghiên cứu được ông ta phái đến sử dụng.

Nói cô ấy làm bộ làm tịch cũng được, nói cô ấy thánh mẫu quản linh tinh cũng được, ong nhỏ là do cô ấy từng chút từng chút một chăm sóc nuôi lớn. Mặc dù cô ấy biết loài người và trùng tộc vốn không đội trời chung, nhưng vẫn không thể gạt bỏ tình cảm đã nảy sinh trong khoảng thời gian ở chung này.

Hơn nữa, phương pháp nghiên cứu mà tiến sĩ áp dụng lên con ong nhỏ không phải để tiếp cận trùng tộc cao cấp, nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán cho nhân loại, mà là muốn kiểm soát nó, thông qua nghiên cứu gene của nó để thúc đẩy sự đột biến của trùng tộc cấp thấp thành cấp cao.

Thời Đình không biết nghiên cứu này có ý nghĩa gì, nhưng cô hiểu rõ trùng tộc cấp thấp và trùng tộc cao cấp có một ranh giới không thể vượt qua, nếu chúng có thể biến dị thành trùng tộc cao cấp và lan rộng trên diện rộng, tình cảnh của loài người sẽ càng thêm nguy hiểm, ong nhỏ liên tục bị lấy gen cũng chỉ có một con đường c-ⓗế-𝖙.

Ong nhỏ không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Cô ấy kiềm chế nhịp tim đang đập loạn, theo lộ trình đã vạch sẵn từ trước, tránh né những đội tuần tra đang tiến về kiểm tra phòng thí nghiệm sau sự cố.

Tại một góc tối tăm không người, cô ấy s𝒾●ế●t 🌜●𝒽ặ●🌴 chiếc vảy phát ra ánh sáng xanh dịu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gõ ba cái.

Làn hơi nước nhẹ nhàng lan ra từ chiếc vảy, nhưng không khuếch tán ra bên ngoài, mà bao bọc lấy cô ấy, cách biệt với môi trường xung quanh.

Bất chợt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh cô.

Thời Đình cảm nhận được khí tức quen thuộc, vội vàng nhìn sang, vừa vặn đối diện với đôi mắt màu xanh nhạt của Hạ Nguyên Tễ.

Cô ấy không ngờ anh có thể xuất hiện ngay lập tức. Không gian ẩn nấp này vốn rộng rãi với cô, nhưng khi có thêm một người đàn ông cao lớn, bỗng chốc trở nên chật hẹp đến khó thở.

Hai người đối diện nhau, vai Thời Đình ↪️●h●ạ●𝖒 ν●à●𝐨 𝐧𝐠ự●↪️ Hạ Nguyên Tễ, gò má khẽ cọ lên cầu vai quân hàm lạnh buốt của anh. Hơi thở hòa quyện, vô cớ khiến bầu không khí trở nên mập mờ.

Hạ Nguyên Tễ cũng không ngờ Thời Đình sẽ sử dụng chiếc vảy trong một không gian chật hẹp như vậy, mùi hương thoang thoảng trên người cô xông vào chóp mũi anh, khiến anh không biết phải đặt tay chân vào đâu, ngay cả vành tai cũng thoáng ửng đỏ.

May mắn là ánh sáng nơi này không quá rõ ràng, cả hai đều không phát hiện ra sự khác thường của đối phương, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh trong lồng 𝐧🌀ự●ⓒ.

Hạ Nguyên Tễ hơi cúi đầu, ghé sát tai Thời Đình, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Nếu không phải gặp phải chuyện không thể giải quyết, cô không cần phải trốn vào một không gian chật hẹp như vậy để liên lạc với anh.

Nhạy bén như vậy... Thời Đình 𝒸ắ-ռ 〽️-ô-𝒾, bỗng nhiên hối hận vì đã kéo anh vào chuyện này.

Hạ Nguyên Tễ thấy cô cụp mắt, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Nếu cần tôi giúp, không cần do dự, tôi tin vào việc em sắp làm."

Thời Đình sững sờ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng mang theo nụ cười của anh, không nhịn được hỏi: "Anh không sợ em sẽ đẩy anh vào nguy hiểm sao?"

Rõ ràng đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của họ, ngoài ba ngày ngắn ngủi ở chung ra, họ không có bất kỳ mối liên hệ nào, thậm chí còn không biết quá khứ và thân phận của đối phương.

Hạ Nguyên Tễ nghiêm túc nói: "Đôi mắt của em nói với tôi, em đáng tin cậy."

Thời Đình khẽ 𝐜ắ●𝓃 ⓜ●ô●ⓘ, chậm rãi nắm chặt vạt áo: "Anh chỉ cần... anh chỉ cần đưa em rời khỏi đây, những chuyện còn lại anh không cần quan tâm, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh."

Lời vừa dứt, cô ấy lại lắc đầu: "Xin lỗi, anh đi đi! Là em quá xúc động, em đã không còn đường nào để đi, cũng không ai có thể giúp em."

Hạ Nguyên Tễ giống như một tia sáng đột nhiên giáng xuống thế giới của cô, khiến cô không thể khống chế mà sinh ra khao khát, khao khát muốn rời khỏi phòng thí nghiệm tăm tối để nhìn thế giới bên ngoài, khao khát học được nhiều kỹ năng khác ngoài nghiên cứu...

Khát vọng ấy ngày qua ngày tích tụ trong cô kể từ khi quay về viện nghiên cứu, chất chứa đến mức sắp phá tan cái lồng giam trói buộc cô bấy lâu nay.

Nhưng cô quên mất rằng, ngoài lồng giam là đầy rẫy gai nhọn và dã thú, bất kể ai đến cũng phải bước qua gai góc, ↪️𝖍i_ế_𝓃 đ_ấ_ц với dã thú để xông vào.

Cô không nên sinh ra những ảo tưởng không thực tế.

Thời Đình giơ tay lên, giống như sợ mình sẽ hối hận, nhanh chóng đặt chiếc vảy ấm áp vào túi áo trước n-ℊ-ự-↪️ Hạ Nguyên Tễ, quay đầu nói: "Anh không được nhúng tay vào chuyện ở đây, nếu không anh sẽ bị cuốn vào rắc rối. Sau khi rời đi, hãy quên em đi. Chuyện hôm nay, đừng nói với bất cứ ai."

Cô nhẹ nhàng che chở con ong nhỏ trong túi, nhấc chân muốn đi ra ngoài, nhưng bị Hạ Nguyên Tễ nắm chặt lấy cổ tay, hơi thở dịu dàng bao trùm lấy, cách ly cô khỏi thế giới lạnh lẽo và u ám.

-

Đứng trên hòn đảo nhỏ không người, Thời Đình vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra, ánh nắng chiều tà chiếu trên phiến lá to bằng lòng bàn tay, rực rỡ ánh sáng.

Đầu ngón tay Hạ Nguyên Tễ nhẹ nhàng ấn lên khóe mắt cô, lau đi những giọt nước mắt sắp rơi: "Tôi rất vinh dự khi trở thành người em muốn cầu cứu."

Thời Đình nhìn anh, yết hầu chuyển động, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Hạ Nguyên Tễ lịch sự thu tay lại, đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ.

"Lần trước sau khi em rời đi, tôi đã điều tra phòng thí nghiệm từng bị tộc trùng bao vây đó. Nó không có hồ sơ nào trong liên bang, rất nhiều dự án nghiên cứu bên trong đều bị cấm tuyệt đối. Nhưng khi tôi báo cáo chuyện này, mọi thứ lại bị ém nhẹm."

Nói đến đây, Hạ Nguyên Tễ dừng lại một chút, do dự vài giây mới hỏi: "Em có bị é.🅿️ 🅱️⛎ộ.ⓒ không?"

Thời Đình không biết nên bắt đầu từ đâu, gật đầu, lại lắc đầu: "Em không biết mình là ai, từ khi có trí nhớ đã ở trong phòng thí nghiệm, tham gia các nghiên cứu về trùng tộc, 𝖒_á_u của em có hiệu quả kỳ diệu đối với việc nuôi dưỡng ấu trùng trùng tộc cao cấp."

"Bọn họ trông chừng em rất nghiêm ngặt, chỉ cho phép em ở trong phòng thí nghiệm, em... em sẽ gây rắc rối cho anh."

Hạ Nguyên Tễ lại chớp mắt: "Em tự mình bỏ trốn, liên quan gì đến tôi?"

Thời Đình ngẩn ra: "Nhưng anh..."

"Yên tâm, không ai biết tôi đã đến viện nghiên cứu đó, em là người duy nhất có được chiếc vảy này." Hạ Nguyên Tễ nắm tay Thời Đình, lấy chiếc vảy từ trong túi ra, rồi lại đặt nó vào lòng bàn tay cô.

Bích Hải Thương Long của anh đã thức tỉnh hai loại thiên phú, [Thủy tức xuyên toa] có thể vượt qua không gian, từ trước đến nay chưa từng lộ ra trước mặt người khác. ho dù có người nghi ngờ anh vì từng tiếp xúc với Thời Đình, cũng không có bằng chứng chứng minh anh đã đưa cô rời đi.

Hạ Nguyên Tễ đứng trong ánh chiều tà, giữa hàng lông mày và đuôi mắt mang theo nét cười nhàn nhạt, nhưng lại đem đến một cảm giác an toàn mãnh liệt.

Tim Thời Đình như bị lông vũ nhẹ nhàng quét qua, cô chậm rãi nắm chặt chiếc vảy trong tay, sự bồn chồn và bất an dần dần tan biến, như một con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển cả cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Cô nâng con ong nhỏ lên, thấy nó ủ rũ cụp xuống, toàn thân đều viết rõ ba chữ "Không vui".

Cô nghiêm túc giải thích lý do mình cầu cứu Hạ Nguyên Tễ.

"Mục đích nghiên cứu trùng tộc của tiến sĩ không đơn thuần, em sợ Tiểu Châu tiếp tục ở trong viện nghiên cứu, sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng."

Trong viện nghiên cứu có một phòng thí nghiệm bí mật, chỉ có tiến sĩ mới có thể vào, mà mỗi lần ông ta lấy gen của Tiểu Châu, đều sẽ đến phòng thí nghiệm bí mật đó.

Thời Đình muốn biết bên trong có gì, nhưng không có quyền hạn căn bản không vào được, lại sợ đánh rắn động cỏ, vẫn luôn không dám hành động.

Cô mím môi: "Nếu có thể, em muốn nó trở về vũ trụ trùng tộc. Có lẽ như vậy, con người mới có thể tìm được một tia hy vọng trong cuộc xâm lược quy mô lớn trùng tộc."

Thời Đình biết suy nghĩ của mình có phần viển vông, nhưng so với những thí nghiệm hỗn loạn liên quan đến gien trùng tộc, cô thà nghiên cứu cách giúp con người thức tỉnh Ngụy Trang.

Lý do con người bất lực trước sự xâm lược của trùng tộc chính là sự chênh lệch thực lực quá lớn. Người bình thường gần như không có khả năng tự vệ trước những thể ký sinh.

Nếu mọi người đều có thể thức tỉnh Ngụy Trang, thể ký sinh sẽ không tràn lan thành tai họa, trùng tộc cũng không thể mở rộng vô hạn.

Thời Kiến Hạ được cô nâng niu trong lòng bàn tay, đột nhiên không còn ý định so đo với Hạ Nguyên Tễ nữa.

Cô nhìn Thời Đình với đôi mắt kiên định, cuối cùng rung cánh bay đến bên má cô ấy nhẹ nhàng cọ cọ, giống như đã từng làm rất nhiều lần như vậy, ngoan ngoãn đầy quyến luyến.

Thời Đình như có cảm giác, muốn chạm vào cô.

Con ong nhỏ như thể đột nhiên hối hận, nhanh chóng né khỏi đầu ngón tay cô ấy, sau đó lao như chớp về phía Hạ Nguyên Tễ, giơ đôi chân bé xíu đạp một cú lên trán anh.

Rồi trước khi anh kịp phản ứng, nó đã rung đôi râu nhỏ, vỗ cánh bay về phía đại dương vô tận.

Thời Đình nhìn theo bóng dáng nó rời đi, dùng mu bàn tay chạm vào gò má mình. Dường như nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của nó.

Mắt cô chợt đỏ hoe.

Con ong nhỏ mà cô nuôi nấng, bay đi mất rồi!

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)