Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 225

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 225
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Cứ mỗi một khoảng thời gian, người đàn ông được gọi là "tiến sĩ" lại ghé qua. Mỗi lần như vậy, ánh mắt ông ta nhìn cô khiến cô vô cùng khó chịu, giống như một con cừu non nằm trên thớt, chờ bị xẻ thịt vậy.

Cô cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng tăng lên, ánh mắt Thời Đình nhìn cô cũng ngày càng phức tạp.

Một ngày nọ, Thời Kiến Hạ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, cảm nhận được một trận rung lắc dữ dội, dường như có thứ gì đó đang kịch liệt va chạm vào không gian nơi cô ở, cô mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng vì bị nhốt trong bình thí nghiệm, không thể đáp lại.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, đúng lúc đó, Thời Đình hốt hoảng chạy vào từ bên ngoài phòng thí nghiệm. Có người đang gọi tên cô ấy, cố kéo cô ấy rời đi, nhưng cô ấy lại bất ngờ rút một con dao găm, đ_â_ⓜ ѵ_à_ⓞ cánh tay người kia để thoát thân.

Thời Đình bất chấp tất cả xông vào phòng thí nghiệm, muốn ôm bình thí nghiệm đang chứa Thời Kiến Hạ cùng rời đi, nhưng bình thí nghiệm quá nặng, cô ấy không nhấc nổi.

Người bị cô ấy đ·â·〽️ ôm vết thương bước nhanh vào, giận dữ nói: "Lúc này còn quan tâm đến con trùng tộc này làm gì? Đám trùng tộc bên ngoài chính là do nó gọi đến! Nếu cô mang nó theo, chỉ có 𝒸·♓·ế·т chung thôi!"

Đối phương lại vươn tay ra kéo cô ấy, Thời Đình lại mạnh mẽ hất tay anh ta ra: "Tôi đã có thể giao tiếp với nó rồi! Chuyện này đại diện cho việc nhân loại và trùng tộc có thể kết nối với nhau! Nếu chúng ta có thể liên lạc với trùng tộc cao cấp liên quan đến nó, biết đâu có thể tranh thủ được cơ hội đàm phán——"

"Hả? Cô đang nói đùa gì vậy? Trùng tộc xâm lược vũ trụ nhân loại, gần như chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng ta lấy gì để đàm phán với chúng? Chúng là một lũ sâu bọ! Một lũ sâu bọ chỉ biết cướp đoạt và ký sinh!"

Lời nói của người đàn ông như một cú đấm nặng nề giáng vào tim Thời Đình, cô ấy cắn chặt môi dưới, biểu cảm phức tạp và kiên cường.

Có lẽ không phải cô ấy không biết điều này, chỉ là trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Thời Kiến Hạ cách bình thí nghiệm quan sát hai người đang lâm vào thế giằng co ngắn ngủi, muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra bộ óc mình trống rỗng, không nói được gì.

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng va chạm mạnh mẽ lại vang lên, người đàn ông nắm lấy vai Thời Đình: "Đừng ở đây mà chậm trễ nữa! Con trùng tộc này vốn không nên sống, vừa hay tiến sĩ không có ở đây, nó đi hay c●♓ế●т, đều không liên quan gì đến chúng ta!"

Thời Đình loạng choạng bị anh ta kéo đi vài bước, nhưng lại không cam lòng quay đầu lại.

Thời Kiến Hạ yên lặng nằm trong bình thí nghiệm, cách lớp kính trong suốt đối diện với cô ấy, đôi mắt kép màu vàng kim lộ ra vẻ buồn bã, trong lòng cũng như bị đè một tảng đá nặng nề, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cảm xúc này đến đột ngột, dường như vốn không nên thuộc về cô.

Thời Kiến Hạ và Thời Đình càng ngày càng xa, sóng âm quen thuộc thì càng ngày càng gần, cô vô thức bay lên, muốn bay đến bên cạnh Thời Đình, nhưng lại bị bình thí nghiệm cản trở, chỉ có thể như một con ruồi không đầu, va vào vách kính bên trong.

Thời Đình mím chặt môi, dùng sức nắm chặt cửa phòng thí nghiệm, ⓒ-ưỡ-𝖓-ℊ é-ⓟ dừng bước: "Anh buông tôi ra! Tôi muốn mang nó đi cùng, nó do tôi nuôi lớn! Nó rất ngoan, khi tôi không vui sẽ bay tới bay lui chọc tôi vui, còn khen tôi rất xinh đẹp, nó không giống những trùng tộc khác!"

"Cô có thể giao tiếp với nó?" Người đàn ông quay đầu lại, giọng điệu bỗng cao vút, tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt cũng dần trở nên nguy hiểm.

Thời Đình nhìn sắc mặt thay đổi đột ngột của anh ta, khẽ cười một tiếng nói: "Đúng vậy, từ khi nó phá kén chui ra, tôi đã có thể nói chuyện với nó. Sao thế? Anh định báo chuyện này cho tiến sĩ à?"

Sắc mặt người đàn ông sa sầm lại, toàn bộ sự chú ý đều bị lời nói của Thời Đình thu hút, hoàn toàn không phát hiện ra tay cô ấy đang nắm lấy hệ thống điều khiển của phòng thí nghiệm.

Bình thí nghiệm nhốt Thời Kiến Hạ đột nhiên bật ra, cô lao vụt ra ngoài, đôi cánh rung động tạo thành một lưỡi gió màu vàng kim, chém thẳng vào người đàn ông đang định bước vào phòng thí nghiệm.

Anh ta không kịp đề phòng, con ngươi co rút kịch liệt, muốn sử dụng thiên phú Ngụy Trang để chống đỡ nhưng đã muộn, đầu lìa khỏi cổ, để lại một vệt ⓜ_á_⛎ đỏ thẫm giữa không trung.

Thời Đình hoảng sợ lùi lại một bước, vội vàng đưa tay bịt miệng, cố gắng ngăn lại tiếng hét sắp bật ra.

Cô ấy quay đầu nhìn con ong nhỏ to bằng nắm tay trước mặt, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Nhóc con, đi đi, trở về thế giới thuộc về nhóc. Nếu như..."

Cô ấy dừng lại một chút, như đang gửi gắm một giấc mơ xa vời gần như không thể thực hiện được, nhỏ giọng nói: "Nếu như một ngày nào đó nhóc có thể chiếm một vị trí trong trùng tộc, xin hãy kiềm chế tộc nhân của nhóc, đừng để chúng xâm lược vũ trụ này nữa."

Thời Kiến Hạ nhìn cô ấy, chậm rãi bay đến, muốn chạm vào má cô ấy.

Đúng lúc này, vách ngoài phòng thí nghiệm xuất hiện một vết nứt, một lưỡi đao hình cánh tay cắt ngang vào, con bọ ngựa khổng lồ cao tới hai mét phát ra một tiếng thét chói tai, sóng âm khủng khiếp xộc thẳng về phía Thời Đình!

Thời Kiến Hạ đột nhiên mở to mắt, theo bản năng chắn trước mặt Thời Đình, lá chắn màu vàng kim hiện lên, kịp thời cản lại sóng âm chói tai.

Nhưng cô còn quá yếu, căn bản không đủ để chống lại công kích của bọ ngựa khổng lồ, chỉ trong vài giây đã lộ ra vẻ suy yếu.

Ngay khi sóng âm sắp phá vỡ phòng tuyến, một bức tường nước sâu thẳm bất ngờ hiện lên!

Sóng âm dữ dội bị dòng nước xanh lam nuốt chửng, tan biến vô hình. Tiếng rồng ngâm vang dội, một con Thương Long hung hãn từ sau lưng Thời Đình lao ra, mạnh mẽ cắn chặt bọ ngựa khổng lồ!

Bọ ngựa khổng lồ căn bản không phải là đối thủ của Bích Hải Thương Long, bị đánh bay thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm.

Thời Đình trong sương mù mát lạnh ngơ ngác quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt màu xanh lam nhạt.

Vị sĩ quan trẻ mang quân hàm thượng tá từ trong hành lang u ám bước ra. Anh có mái tóc ngắn gọn gàng, sống mũi cao, ngũ quan tuấn mỹ, tựa như một tia sáng rọi vào phòng thí nghiệm nhuốm đầy bẩn thỉu.

Đối diện với ánh mắt căng thẳng của Thời Đình, anh lướt nhìn bảng tên trước 𝓃g.ự.↪️ cô ấy, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ: "Quân đoàn Vân Thượng, thượng tá Hạ Nguyên Tễ đến tiếp viện. Cô Thời Đình, cô không sao chứ?"

-

Vị sĩ quan trẻ tuổi thong dong mà bình tính, anh ấy đứng đó tựa như một cây Định Hải Thần Châm, Thời Đình vô thức lắc đầu, "Tôi không sao."

Không đợi hai người nói thêm, bên ngoài phòng thí nghiệm lại truyền đến một trận rung lắc kịch liệt, Thời Đình vội vàng nhìn về phía con ong nhỏ, muốn nói lại thôi.

Hạ Nguyên Tễ là quân sĩ liên bang, con ong nhỏ lại là mẫu nghiên cứu trọng yếu của phòng thí nghiệm, cô ấy không thể để con ong rời đi ngay trước mặt Hạ Nguyên Tễ.

Thời Kiến Hạ nhận ra suy nghĩ của cô ấy, không rời đi theo ý cô ấy mong muốn mà rung cánh bay đến trước mặt, 🌴.♓â.𝓃 t.h.ể lắc lư như sắp kiệt sức, khiến Thời Đình giật mình đưa tay đỡ lấy.

Như ý nguyện rơi vào lòng bàn tay Thời Đình, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu cọ cọ vào đầu ngón tay cô ấy, tỏ vẻ ngoan ngoãn lấy lòng.

Hạ Nguyên Tễ nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt khẽ động, nhưng anh ấy không hỏi nhiều, chỉ nói: "Nơi này sắp bị công phá rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi."

Thời Đình hơi do dự nhìn con ong nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình. Nó hoàn toàn không có ý định rời đi, thậm chí khi nhận ra ánh mắt của cô ấy, còn lăn một vòng trong tay cô, khác hẳn bộ dáng lạnh lùng trước đây lúc nào cũng quay mô𝖓.𝐠 về phía cô.

Cô ấy đột nhiên ý thức được.

Con ong nhỏ không muốn đi.

Lại một cơn rung chuyển dữ dội nữa, tiếng rít chói tai xuyên qua từng lớp tường, sâu trong hành lang vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề, dường như có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Hơi thở lạnh lẽo xanh lam tràn ra từ sâu trong hành lang. Sắc mặt Hạ Nguyên Tễ khẽ biến, anh ấy dứt khoát vươn tay ôm lấy eo Thời Đình, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, giẫm lên từng 🌀●ợ●n şó●п●𝐠 mà lao nhanh về phía còn lại của hành lang.

T·♓â·𝓃 ✝️·𝐡·ể Thời Đình đột nhiên mất trọng lượng, theo bản năng giơ tay vịn lên vai anh, hơi thở mát lạnh ập vào mặt, lồng п🌀ự●𝐜 rắn chắc có lực, tiếng tim đập ổn định truyền vào tai cô ấy, mang đến cảm giác an toàn cực kỳ mạnh mẽ.

Cô ấy ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đường quai hàm hoàn mỹ của Hạ Nguyên Tễ.

Thời Kiến Hạ từ trong lòng bàn tay cô ấy thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy cô ấy đang nhìn Hạ Nguyên Tễ, trong lòng dâng lên một cảm giác bí bách vi diệu, dường như thứ mình thích bị người khác cướp mất.

Cô uể oải cúi đầu, ngay cả cánh cũng rũ xuống.

Quá trình rời khỏi phòng thí nghiệm không thuận lợi, phía trước xuất hiện một lượng lớn trùng tộc vây công bọn họ.

May mà thực lực Hạ Nguyên Tễ cường hãn, trên đường đi thần chặn sát thần, phật cản 🌀1ế_т phật. Trước khi phòng thí nghiệm hoàn toàn thất thủ, anh ấy đã kịp thời đưa Thời Đình thoát ra. Nhưng cả hai cũng vì bị truy sát mà lạc khỏi đội ngũ, trôi dạt đến một hòn đảo giữa biển.

Thời Kiến Hạ vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bức bối, rũ rượi tựa lên vai Thời Đình.

Cảm giác có ánh mắt dừng trên người mình, cô yếu ớt ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt mang chút dò xét của Hạ Nguyên Tị.

Cô lập tức dựng thẳng lên, hai sợi râu trước trán khẽ ⓡ_ц_ⓝ гẩ_🍸 lộ ra cảm xúc không thiện ý, nhưng Hạ Nguyên Tễ căn bản không nhận được thông tin cô muốn truyền đạt, còn chống cằm nói: "Con ong nhỏ này thật đáng yêu."

Trên trán bị dán nhãn 'đáng yêu', hai sợi râu trên trán ong nhỏ khựng lại một thoáng, sau đó run lên kịch liệt hơn, như thể muốn phản bác điều gì đó.

Thời Đình cười nói: "Đương nhiên rồi, nó không chỉ đáng yêu mà còn rất ngoan. Đúng không? Ong nhỏ?"

Cô ấy cong ngón tay đặt trước mặt con ong nhỏ, sợi râu lập tức ngừng г-⛎-ռ гẩ-𝐲, ngước đầu nhìn cô ấy, sau đó ngoan ngoãn dụi vào đầu ngón tay cô.

Thời Kiến Hạ cố gắng nhìn sang Hạ Nguyên Tễ bên cạnh, nhưng trong tầm mắt lại chỉ có Thời Đình, trong lòng cô dâng lên một cảm giác vi diệu, mơ hồ cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó.

Tín hiệu quang não bị mất, máy phi hành khí Hạ Nguyên Tễ cũng bị trùng tộc làm hỏng trong lúc ↪️𝖍1ế-п đ-ấ-ⓤ, hai người chỉ có thể ở lại trên đảo, chờ đợi đội cứu viện của Quân Đoàn Vân Thượng.

Suốt ba ngày, Thời Kiến Hạ phát hiện mình không phải đang trừng mắt với Hạ Nguyên Tễ, thì chính là đang chuẩn bị trừng mắt với anh ấy. Anh ấy luôn nói những điều cô không hiểu, nhưng mấy câu đó lại có thể khiến Thời Đình cười đến vui vẻ, hoàn toàn khác với bộ dáng bị đè nén khi còn trong viện nghiên cứu.

Cô vô lực ý thức được, Thời Đình rất vui vẻ, rất thoải mái, như chim trong lồng đột nhiên nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới, còn quen biết những con chim xinh đẹp khác.

Cô vui thay cho Thời Đình, lại thất vọng vì sự thay đổi này không phải do mình mang đến, thế nên rất ghen tị với vị sĩ quan trẻ tuổi đang thao thao bất tuyệt.

Sáng ngày thứ tư, ánh sáng của hằng tinh rọi xuống mặt biển, tạo nên những ℊợ_𝐧 şó_𝖓_🌀 lấp lánh. Quang não của Hạ Nguyên Tễ khôi phục liên lạc, đã kết nối được với đội tìm kiếm của Quân đoàn Vân Thượng, chẳng mấy chốc họ sẽ đến.

Khi Thời Đình nghe thấy tin này, cô ấy sững sờ vài giây, ngay cả niềm vui khi nhìn thấy ánh mặt trời buổi sớm cũng vơi đi một nửa.

Hạ Nguyên Tễ nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô ấy, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

Trong ba ngày ngắn ngủi này, anh đã dẫn cô ấy đi săn trên đảo, dạy cô ấy cách bắn súng, cách chờ đợi con mồi sa lưới, tung đòn kết liễu cuối cùng, còn cùng cô ấy xử lý chiến lợi phẩm, trải nghiệm một buổi dã ngoại mà trước đây cô ấy chỉ từng đọc trong sách vở.

Thời Đình khẽ lắc đầu: "Tôi ở viện nghiên cứu quanh năm, chưa bao giờ được chơi thoải mái như thế này, có chút không nỡ rời đi."

Nói đến đây, cô ấy khẽ mỉm cười.

Lần bất ngờ ngắn ngủi này có lẽ sẽ là trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy.

Hạ Nguyên Tễ cảm nhận được cảm xúc buồn bã của cô, nhớ lại trước khi tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cấp trên trực tiếp đã dặn dò phải cứu bằng được nhà nghiên cứu tên là 'Thời Đình', đoán rằng thân phận của cô có lẽ không tầm thường.

Lẽ ra anh ấy nên lùi lại một bước, ở vị trí mà mình nên ở, nhưng nhìn thấy trên mặt cô không còn vẻ mặt thoải mái vui vẻ nữa, anh ấy như bị ma xuy qⓤ.ỷ khiến mà nói: "Nếu em thích, sau này tôi sẽ đưa em đến."

Thời Đình ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Được ạ!"

Cô ấy vô thức đáp lại, nhưng khi nhớ đến hoàn cảnh của mình, hàng mày không khỏi khẽ nhíu lại, mang theo chút phiền muộn.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Hạ Nguyên Tễ, Thời Đình hơi mím môi nói: "Em... tôi không được tự do sử dụng thời gian của mình."

Ngay cả khi ở trong viện nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt, bên cạnh cô ấy cũng có người đi theo quanh năm, chỉ khi ở cùng với ong nhỏ, hoặc buổi tối trở về ký túc xá nghỉ ngơi, cô ấy mới có được chút tự do hiếm hoi.

Hạ Nguyên Tễ không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, lại nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thời Đình, anh ấy suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay đưa một chiếc vảy phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo đến trước mặt cô.

"Đây là cái gì?" Thời Đình hoàn toàn bị chiếc vảy thu hút sự chú ý.

Nó có ánh sáng trong suốt như ngọc, màu sắc từ ngoài vào trong dần đậm hơn. Khi thay đổi góc độ ánh sáng, nó sẽ chuyển từ trong suốt sang xanh đậm, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Hạ Nguyên Tễ trả lời: "Đây là Ngụy Trang của tôi, nếu em muốn ra ngoài chơi, chỉ cần gõ nhẹ ba lần lên bề mặt của nó, tôi sẽ đến tìm em, lén đưa em ra ngoài, rồi lại lén đưa em trở về."

Nói đến câu cuối cùng, anh còn tinh nghịch nháy mắt, vẻ điềm tĩnh chững chạc thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sức sống của một chàng trai trẻ.

Thời Đình hơi mở to mắt, vừa định nhận lấy vảy thì ong nhỏ bị lãng quên đã lâu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Nó vỗ cánh bay đến, đậu lên chiếc vảy, dùng bốn chiếc chân nhỏ bé như thân tre giẫm tới giẫm lui, tỏ rõ sự bất mãn.

Chẳng qua là nó quá nhỏ, làm như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, mà không có bất kỳ sự đe dọa nào.

Thời Đình quét sạch những phiền muộn trước đó, cười khẽ nói: "Bé ong, nhóc cũng thích ra ngoài chơi à?"

Hạ Nguyên Tễ nhìn con ong chưa từng để ý đến mình, còn luôn đưa 𝐦ô_𝓃_🌀 về phía mình, cảm thấy nó không hề có ý này, nhưng anh ấy không nói ra.

Anh ấy đặt cả vảy và ong nhỏ vào lòng bàn tay Thời Đình.

"Khi nào tâm trạng không vui, em đặt nó bên tai, có thể nghe thấy tiếng thủy triều vọng lại."

Đúng lúc ánh mặt trời đầu ngày len qua tán cây, ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy Hạ Nguyên Tễ, từng đường nét trên gương mặt anh ánh lên vẻ dịu dàng.

Thời Đình ngẩn người nhìn anh.

Cho đến khi ong nhỏ rung cánh bay qua bay lại trước mắt, cô ấy mới bừng tỉnh, vội vàng quay mặt đi, nhưng vành tai đã bất giác đỏ ửng.

Hạ Nguyên Tễ cũng có chút không được tự nhiên mà khẽ ho một tiếng. Trong tầm mắt, con ong nhỏ đang lơ lửng trước mặt Thời Đình, màu vàng chói lọi, trông chẳng khác nào một... bóng đèn.

Anh khẽ chớp mắt, muốn tìm cách chuyển đề tài để giúp cô bớt ngượng ngùng, bèn dời sự chú ý sang con ong bé xíu kia: "Lúc nào cũng gọi là ông nhỏ, có phải hơi đơn điệu không? Hay là đặt cho nó một cái tên?"

Thời Đình quả nhiên 'ồ' một tiếng, sự chú ý thành công chuyển sang con ong nhỏ đang bay tới bay lui.

Cô ấy có chút phiền não nói: "Em cũng không biết nên đặt tên gì cho nó, trước đây muốn gọi nó là Tiểu Hoàng, nó suýt chút nữa đã đâ●〽️ vỡ bình thí nghiệm."

Thời thấy Hạ: "..."

Khóe môi Hạ Nguyên Tễ không tự chủ được mà nhếch lên: "Nó hẳn là không thích cái tên này."

Thời Đình vén tóc, đáy mắt mang theo vài phần thẹn thùng, "Em không giỏi đặt tên lắm."

Là một nhà nghiên cứu về trùng tộc, mỗi ngày cô đều tiếp xúc với các thuật ngữ chuyên môn, tài liệu nghiên cứu phức tạp, cuộc sống nhàm chán vô vị, đối với sự tưởng tượng về cái đẹp có thể dùng hai chữ khan hiếm để hình dung.

"Hay là anh đặt tên cho nó?" Thời Đình hơi nắm chặt vảy trong tay, cảm giác ấm áp truyền qua da vào mạch ɱ_á_ц của cô, dường như có thể nhuộm ấm đầu ngón tay lạnh buốt.

Ong nhỏ lập tức vươn thẳng người, đôi cánh rung lên nhanh hơn, dường như muốn khắc hai chữ "từ chối" lên trán. Nhưng mà, nó vui cũng bay như thế, không vui cũng bay như thế, chẳng hề diễn đạt được chính xác ý mình.

Hạ Nguyên Tễ nén cười, nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt đang đón ánh sáng ban mai, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn, bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh của cô trong phòng thí nghiệm tối tăm mấy ngày trước.

"Gọi là Châu nhé?" Anh nhẹ nhàng nói, "Mong rằng thế giới của em mãi mãi sáng ngời."

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)