Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 211

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 211
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Không biết từ lúc nào, tốc độ của con cá voi dần chậm lại, tầm nhìn trước mặt họ trở nên rộng mở hơn. Cùng lúc đó, một mùi tanh nồng nặc của ⓜ●á●u tràn ngập trong làn nước biển, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến cả hai đồng loạt thu lại nụ cười, cảnh giác nhìn về phía trước.

Không xa lắm, một rãnh biển quen thuộc hiện ra trước mắt họ. Nhưng địa hình hai bên rãnh biển lại hoàn toàn khác với ký ức của họ.

Trên vùng đồng bằng bên cạnh rãnh biển, một con bạch tuộc khổng lồ đang 🌜hℹ️ế●𝓃 đ●ấ●⛎ kịch liệt với một con cá mập khổng lồ, trên trán nó hình như còn gắn một viên đá quý đỏ rực.

Một xúc tu của con bạch tuộc đã bị cá mập cắn đứt, nhưng cá mập cũng không chiếm được lợi thế. Ở bên hông phải của nó, một vết thương sâu hoắm do những chiếc răng sắc nhọn trong giác hút của bạch tuộc để lại đang không ngừng rỉ m●á●u. Hai con quái vật này quấn lấy nhau, 𝖈·𝖍·ı·ế·𝖓 đ·ấ·𝐮 đến mức không còn đường lui.

Con cá voi khổng lồ dừng lại cách đó khoảng năm trăm mét, bất động, không rõ là vì đang quan sát hay chỉ đơn thuần dừng chân tại đây.

Nó không di chuyển, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nín thở dõi theo trận chiến dữ dội phía trước.

Bất chợt, ánh mắt Thời Kiến Hạ dừng lại trên vật thể tròn trịa, đỏ rực như viên hồng ngọc gắn trên trán con cá mập, có một bóng người đang đứng.

Nói là "người" có lẽ không chính xác, vì sinh vật đó có thân hình của con người, nhưng đầu lại là... đầu của một con muỗi!

-

Khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo của đối phương, trong đầu Thời Kiến Hạ vô thức hiện lên hai chữ---

Trùng tộc!

Nhận thức này khiến hơi thở của cô khựng lại. Cô chăm chú quan sát viên đá quý đỏ thẫm trên trán con cá mập, nhìn đi nhìn lại nhiều lần để xác nhận mình không hề hoa mắt - trên đó thực sự có một sinh vật mang khuôn mặt của muỗi.

Ấn tượng về loài Người Mặt Bướm 🍳υ*á*❗ 𝒹*ị và loài Người Mặt Ong hung hãn đã in sâu trong trí nhớ Thời Kiến Hạ. Vì vậy, khi nhìn thấy sinh vật trước mắt với khuôn mặt của một con muỗi, cô lập tức đặt tên cho nó là Người Mặt Muỗi.

Tuy nhiên, so với khí chất kỳ dị của Người Mặt Bướm hay sự hung tàn của Người Mặt Ong, cái đầu muỗi của sinh vật này lại làm giảm đáng kể khí chất của nó, khiến nó trông có phần hèn mọn và đáng ghét.

Thời Kiến Hạ định nói với Công Dã Ký Vọng về phát hiện của mình, nhưng khi quay sang thì thấy anh đã nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng cũng đã nhận ra sự tồn tại của Người Mặt Muỗi.

Dù không biết cấp bậc của sinh vật này là gì, nhưng cả hai đều từng tiếp xúc gần với Người Mặt Bướm và Người Mặt Ong, hiểu rằng chúng sở hữu những năng lực vượt xa trùng tộc thông thường. Chính vì thế, bọn họ không dám nhìn lâu. Sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm, cả hai lập tức thu lại ánh mắt, lợi dụng thân hình khổng lồ của cá voi để ẩn mình cẩn thận.

Theo nghiên cứu nhiều năm của Liên bang về trùng tộc cùng những phát hiện gần đây, những trùng tộc có 𝖙·ⓗ·â·𝖓 ✝️·𝖍·ể giống con người thường thuộc nhóm trùng tộc cấp cao. Chúng sở hữu Xúy Trùng độc lập, có thể liên tục hấp thụ sức mạnh từ Xúy Trùng và điều khiển các trùng tộc cấp thấp làm tay sai.

Tuy nhiên, do hiểu biết về trùng tộc cấp cao vẫn còn hạn chế, các nhà nghiên cứu chưa thể xác định liệu chúng có khả năng ký sinh lên các sinh vật khác hay không.

Nhưng tình huống trước mắt lại chứng minh điều đó là có thể.

Viên đá quý đỏ trên đầu con cá mập có màu sắc kỳ lạ, gần như hòa làm một với đôi chân của Người Mặt Muỗi, trông như một kết tinh 𝖒*á*ⓤ hình thành sau khi ký sinh.

Thời Kiến Hạ không thể nhìn ra sắc mặt hay biểu cảm của đối phương từ khuôn mặt muỗi kia, nhưng nhìn cảnh con cá mập dù bị bạch tuộc khổng lồ xé rách bụng mà vẫn điên cuồng 𝒸_𝒽_ℹ️ế_n đ_ấ_⛎, cô có thể đoán được nó đã bị Người Mặt Muỗi khống chế, và mục tiêu của nó chính là g**t ch*t bạch tuộc khổng lồ.

Bạch tuộc cố gắng bỏ chạy, nhưng liên tục bị cá mập quấn lấy, buộc phải giao chiến đến cùng.

Mặc dù cá voi vẫn bất động, nhưng sự hiện diện to lớn của nó không thể bị phớt lờ. Thời Kiến Hạ nhận ra bạch tuộc dường như đang có ý định rút lui về phía con cá voi.

Tuy nhiên, cá voi dường như chỉ có ý định đứng xem mà không muốn can thiệp vào cuộc chiến. Nó lùi lại một chút, duy trì khoảng cách vài trăm mét với trung tâm trận chiến để đảm bảo không bị ảnh hưởng.

Thời Kiến Hạ lo lắng nếu Người Mặt Muỗi 𝖙𝐢ê-ⓤ ◗ℹ️ệ-t được bạch tuộc khổng lồ, nó sẽ lập tức nhắm đến cô và Công Dã Ký Vọng. Cô đang do dự không biết có nên lập tức rút lui hay không thì bỗng nhiên cảm thấy Công Dã Ký Vọng vỗ nhẹ vào vai mình, sau đó mỉm cười chỉ về phía đuôi cá voi.

Thời Kiến Hạ khó hiểu quay đầu nhìn theo, sau đó nhìn thấy một bầy kiến!

Đương nhiên không phải kiến thật, mà chính là nhóm người Giang Ứng Độ đã thất lac lúc trước!

Không biết từ khi nào bọn họ đã leo lên đuôi cá voi, từng người bám theo dòng nước trèo lên phía trước. Vì kích thước quá nhỏ bé so với cá voi khổng lồ, bọn họ trông hệt như một đàn kiến đang di chuyển.

Bầu không khí căng thẳng bất ngờ bị hình ảnh kỳ quặc này phá vỡ. Thời Kiến Hạ cũng không nhịn được mà mỉm cười, bắt đầu đếm số người trong "bầy kiến" đó.

Một, hai, ba...

Tốt lắm, tất cả đều có mặt, không thiếu ai. Có vẻ như bọn họ đã tìm thấy nhau trong lúc cô và Công Dã Ký Vọng không để ý.

Nhóm người Giang Ứng Độ cũng nhìn thấy hai người, lập tức giơ tay vẫy mạnh, còn thì thầm trao đổi gì đó với nhau.

Không khí đã thả lỏng hơn, Thời Kiến Hạ tận dụng thiên phú ngụy trang "Tai họa nước", điều khiển dòng nước cuốn lấy bầy "kiến" kia, kéo tất cả về phía mình.

Quân Tiểu Diệc ngồi phịch xuống bên cạnh cô mà chẳng buồn giữ hình tượng, còn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, dù thực tế chẳng có giọt mồ hôi nào. Cậu lầm bầm: "Tự nhiên hai người lại mất hút, làm bọn này sợ ⓒ.𝖍ế.t khiếp!"

Nghe vậy, có vẻ sau khi bị cuốn vào xoáy nước ở rãnh biển, tất cả họ đều rơi vào cùng một nơi.

Mộ Thiếu Tê bên cạnh cậu cũng phụ họa: "Đúng đấy! Bọn này còn tưởng hai cậu bị mụ ρ·𝐡·ù 🌴𝖍·ủ·𝓎 biển sâu bắt đi rồi..."

Nói đến đây, cậu ấy còn cười hề hề, trông vô cùng... đáng đánh.

Thời Kiến Hạ nhìn cậu ấy mà không khỏi im lặng, trong lòng nảy sinh suy nghĩ muốn đá người xuống nước, bắt cậu ấy tự trèo lên lại lần nữa.

Công Dã Ký Vọng thì không khách sáo như cô. Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó nâng chân đá thẳng một cú.

Mộ Thiếu Tê rõ ràng đã bị đá quá nhiều lần vì cái miệng tiện của mình, phản xạ né tránh cực nhanh. Cậu ấy còn cố tình chui lại gần Thời Kiến Hạ, cất giọng nũng nịu: "Đàn em Hạ Hạ, em xem kìa! Cậu ấy bạo lực quá đi! Mấy vết bầm hôm qua cậu ấy đánh tôi còn chưa tan đâu, bây giờ lại đá tôi nữa!"

Lời cáo trạng này khiến Bách Lý Huyền Hào phải quay đầu cười trộm, những người khác cũng thi nhau nháy mắt trêu chọc.

Thời Kiến Hạ cảm thấy má nóng lên, cô cứng nhắc chuyển chủ đề: "Trước đó mọi người bị rơi xuống đâu vậy?"

Trận chiến giữa bạch tuộc khổng lồ và cá mập khổng lồ có lẽ chưa thể kết thúc ngay. Dường như con cá voi cũng nghiện hóng drama đến mức không có ý định rời đi. Thậm chí nó còn đung đưa vây như thể đang tận hưởng, không rõ là chờ thời cơ làm ngư ông đắc lợi hay đơn giản chỉ thấy cảnh đánh nhau thú vị.

Mộ Thiếu Tê thu lại vẻ đùa cợt, nhưng vẫn nháy mắt với Công Dã Ký Vọng trước khi trả lời: "Bọn tôi rơi xuống đáy rãnh biển này. Hình như là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang từ lâu. Trên tường mọc một lớp rêu đen rất dày, có thể ngăn chặn mọi dạng năng lượng. Em không liên lạc được với Mạnh Cực, chắc hẳn là do thứ đó gây ra."

"Chúng tôi dọn bớt lớp rêu, phát hiện ra nhiều cánh cửa kim loại bị khóa chặt. Vất vả lắm mới cạy được một phòng thí nghiệm, tưởng đâu tìm ra bí mật lớn, ai ngờ bên trong lại ngổn ngang xương trắng, mùi hôi nồng nặc khiến tôi suýt nôn hết số dịch dinh dưỡng mới uống buổi sáng."

Mộ Thiếu Tê càng nói càng lan man, bắt đầu phàn nàn về mùi hôi bên trong căn phòng.

Bạch Thất Thất kéo cậu ấy lại, ra hiệu im lặng rồi tiếp lời: "Những bộ xương đó có lẽ là của các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng bọn họ không ⓒ𝒽·ế·🌴 bình thường, trên hộp sọ và xương ức có dấu vết bị lực bên ngoài ⓝ🌀.hïề.ⓝ ռ.á.𝐭. Tôi nghi ngờ có người cố ý ⓖ*𝒾ế*t họ rồi vứt xác ở đó."

Tước Kinh Hồng vốn ít nói, cũng lên tiếng: "Bên trong có một khoang thí nghiệm rỗng, nhãn mác bị phá hủy có chủ ý, chắc hẳn ai đó không muốn chúng ta biết mẫu vật bên trong là gì."

"Có điều, tôi đã lục soát kỹ khoang thí nghiệm, cuối cùng tìm thấy một sợi tóc trong một góc khuất."

Cô ấy lấy ra một ống thủy tinh vô trùng từ vòng tay không gian, bên trong là một sợi tóc đen tuyền nhưng đã mất đi ánh sáng.

Thời Kiến Hạ mắt sáng lên: "Tốt quá!"

Cô và Công Dã Ký Vọng trước đó đã cất riêng hai mẫu vật vào bình thí nghiệm trong vòng tay không gian. Sau khi rời khỏi đây, cô sẽ giao những mẫu này cho Ban điều tra trùng tộc để xác minh xem hai bộ gene bị đánh cắp có thực sự thuộc về lão nguyên soái và vợ ông ấy hay không, đồng thời kiểm chứng suy đoán của cô.

Tước Kinh Hồng đưa ống nghiệm cho Thời Kiến Hạ: "Tốt nhất là để cậu giữ, sẽ an toàn hơn."

Dù đã đoàn tụ, nhưng bọn họ vẫn nhạy bén nhận ra nơi này có lẽ không phải sao Nam Đằng, bởi vì hải vực sao Nam Đằng hoàn toàn không có loại cá voi khổng lồ như vậy!

Bọn họ có thể đã đến một vùng biển xa lạ. Nếu nơi này là một hành tinh chưa được khai phá hoặc đã rơi vào tay địch, tình thế của bọn họ sẽ rất nguy hiểm, ngay cả quân đội hay Ban điều tra trùng tộc cũng chưa chắc có thể lần ra tung tích của bọn họ.

Thời Kiến Hạ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhận lấy ống nghiệm rồi cất vào vòng tay không gian.

Không khí thoáng chùng xuống, nhưng Giang Ứng Độ nhanh chóng kéo câu chuyện trở lại: "Chúng tôi định khám phá thêm vài nơi nữa, nhưng bạch tuộc khổng lồ bất ngờ lao vào phòng thí nghiệm từ bên ngoài. Sợ bị chôn vùi bên trong, chúng tôi vội vàng rút lui, sau đó phát hiện ra bên dưới rãnh biển là một hải vực sâu thẳm."

"Chỗ đó đen như mực, không biết có sinh vật nào sinh sống. Chúng tôi không dám lặn xuống, loanh quanh một hồi thì suýt bị bạch tuộc bắt được. May mà cá mập khổng lồ đột ngột tấn công nó, rồi cả hai lao vào đánh nhau."

Bọn họ vốn định tìm cơ hội âm thầm rời khỏi rãnh biển, lại bất ngờ trông thấy con cá voi đang lao nhanh tới.

Bồ công anh của Quân Tiểu Diệc theo dòng hải lưu bay đến, vừa vặn phát hiện Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng đang ở trên lưng cá voi. Thế nên mới có hình ảnh cả nhóm cố sức leo lên lưng cá voi như đàn kiến bò.

Hành trình có thể nói là đầy bất ngờ, may mắn không ai bị thương.

Bách Lý Huyền Hào cũng góp chuyện: "Phải rồi, khi chúng tôi suýt bị phát hiện, có âm thanh lạ vang lên từ phía bên kia hành lang của phòng thí nghiệm, nhưng lúc đó quá nguy cấp, không kịp điều tra xem là gì. Có thể là sinh vật nào đó dưới biển."

Mọi người góp chuyện, từng chút từng chút ghép lại toàn bộ quá trình kể từ lúc chia tách.

Quân Tiểu Diệc bổ sung thêm: "Mọi người có thấy không, rãnh biển này giống hệt rãnh biển khi chúng ta tới, nhưng khung cảnh xung quanh lại hoàn toàn khác."

Điều này quá rõ ràng. Đặc biệt, thảm tảo phát sáng từng xuất hiện khi họ đến giờ đã không còn.

Mấy tháng gần đây, Tô Cửu Trọng và Quân Tiểu Diệc thường xuyên cùng nhau nhận nhiệm vụ từ Hiệp hội phát hành, phối hợp rất ăn ý. Nghe vậy, anh ấy lập tức đoán được ý của Quân Tiểu Diệc.

Anh ấy nói: "Ý em là, rãnh biển này có thể là một điểm neo, chúng ta đã băng qua nó để đến đây, vậy cũng có thể đi qua đó để trở về?"

Quân Tiểu Diệc gật đầu.

Sư Vô Ngộ hơi cau mày: "Nhưng lúc nãy chúng ta đã dò xét khắp đáy rãnh biển rồi, nó vẫn chỉ là một vùng biển sâu, không hề có lối đi nào cả."

Thời Kiến Hạ trầm ngâm, đưa tay xoa cằm: "Có lẽ lối đi không phải lúc nào cũng mở. Chắc hẳn có quy luật nhất định về thời gian hoặc điều kiện nào đó. Nếu không, khi quân đội khảo sát đáy biển, chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra sự khác biệt của rãnh biển rồi."

Các sinh viên quân sự là những nhân tài trọng yếu của Liên bang. Bản thân Thời Kiến Hạ đối với Liên bang hiện tại còn quan trọng như một báu vật quốc gia. Vì vậy, địa điểm thực hiện nhiệm vụ chắc chắn không thể là khu vực quá nguy hiểm.

"Vận may của chúng ta đúng là bùng nổ thật đấy." Mộ Thiếu Tê than thở.

Quân đội đã thăm dò sơ bộ những khu vực không có nguy hiểm lớn, vậy mà phần trăm nguy hiểm nhỏ bé kia lại rơi trúng bọn họ.

Công Dã Ký Vọng phớt lờ lời than phiền của Mộ Thiếu Tê, tiếp tục suy luận theo dòng tư duy của Thời Kiến Hạ: "Vậy nên, nếu muốn quay về, chúng ta chỉ có thể chờ quy luật đó xuất hiện."

Tước Chiếu Ảnh bi quan tạt gáo nước lạnh: "Có khi nào xoáy nước đó chỉ có một chiều không?"

Từ những gì họ đã trải qua, sau khi đến đây, họ liên tiếp chạm trán cá voi khổng lồ, bạch tuộc khổng lồ, cá mập khổng lồ và thậm chí cả sinh vật Người Mặt Muỗi ký sinh trên cá mập khổng lồ. Ai biết được dưới vùng biển sâu này còn ẩn chứa bao nhiêu sinh vật nguy hiểm? Con người ở đây chẳng khác gì hạt bụi nhỏ bé.

Bách Lý Huyền Hào lắc đầu: "Chắc là không đâu. Các cậu biết vùng biển Nam Đằng bị trùng tộc chiếm lĩnh như thế nào không?"

Các sinh viên quân sự bắt đầu nhớ lại những tài liệu đã đọc trước nhiệm vụ.

Ngược lại, Thời Kiến Hạ từng nghe nhắc đến chuyện này trong một cuộc họp, lập tức trả lời: "Là vì một ngày nọ, Ban điều tra trùng tộc phát hiện ra thể ký sinh xuất hiện trong vùng biển. Khi họ truy tìm nguồn gốc của thể ký sinh đó, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát và buộc phải từ bỏ toàn bộ vùng biển."

"Sau đó, số lượng Xúy Trùng và mẫu trùng tăng dần lên, không thể truy ra rốt cuộc trùng tộc đã 𝐱â*𝖒 𝐧hậ*🅿️ vào vùng biển từ khu vực nào."

Khi vùng biển hoàn toàn sụp đổ, chuyện này cũng trở thành một bí ẩn không lời giải đáp.

Bạch Thất Thất phản ứng nhanh, lập tức nhìn Bách Lý Huyền Hào nói: "Ý cậu là, rãnh biển này có thể chính là con đường trùng tộc đã sử dụng để ⓧâ.Ⓜ️ ռ𝒽.ậ.🅿️ vào vùng biển Nam Đằng?"

"Có trùng tộc vô tình bị dòng hải lưu cuốn vào sao Nam Đằng, chúng ở vũ trụ loài người không có thiên địch, cho nên không kiêng nể gì mà bắt đầu ký sinh lên sinh vật biển, tạo nên tình trạng ngày hôm nay."

Lời giải thích này như một hồi chuông cảnh tỉnh, mọi người cảm thấy vô cùng hợp lý.

Nguồn gốc ban đầu của trùng tộc trong vũ trụ loài người đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Có giả thuyết cho rằng đó là một cuộc xâm lược có chủ đích, trùng tộc xác định tọa độ bằng Xúy Trùng, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng cách chúng định vị vũ trụ loài người như thế nào.

Cũng có giả thuyết cho rằng trùng tộc vô tình lọt qua một khe nứt không gian, đến được vũ trụ loài người. Sau khi phát hiện ra môi trường nơi đây lý tưởng để sinh sản, chúng sử dụng cảm ứng nội tại để tiến hóa thành mẫu trùng, tạo thành điểm neo, mở đường cho đồng loại...

Dù là giả thuyết nào, tất cả đều chỉ dựa trên suy đoán, không có bằng chứng cụ thể.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Trang Bạch Du đặt câu hỏi tự tận sâu ⓛ.ℹ️.𝖓.𝐡 ♓ồ.п.

Hiện tại có hai lựa chọn: hoặc ở lại đây nghiên cứu quy luật mở ra lối đi, hoặc tạm rời đi để thăm dò hành tinh bí ẩn này.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)