Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 210

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 210
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Mùi tanh mặn xộc thẳng vào mặt, nước biển ép chặt vào lớp lá chắn năng lượng do Tỵ Thủy Châu tạo ra, khiến Thời Kiến Hạ có cảm giác mình như một bọt khí Ⓜ️ề*m m*ạ*𝐢, bị các luồng sức mạnh đẩy tới đẩy lui.

Cô muốn tìm một điểm tựa để giữ thăng bằng, nhưng cơ thể lại đang trong trạng thái rơi tự do, không trọng lực, chỉ có thể s·1ế·ⓣ ↪️♓·ặ·🌴 mười ngón tay với Công Dã Ký Vọng, tránh bị những dòng nước xô đẩy từ mọi hướng tách rời nhau.

Ngọn lửa tinh tú bao quanh hai người, tạo thành một lớp màn mỏng mờ nhạt, cố gắng chiếu sáng môi trường xung quanh. Nhưng bóng tối dưới biển sâu dường như có thể nuốt chửng tất cả, dù Thời Kiến Hạ có sự gia trì của Tỵ Thủy Châu, cô vẫn không thể nhìn rõ quá năm mét.

Trái lại, Công Dã Ký Vọng vốn là tộc nhân của loài giao nhân, từ nhỏ đã sống trong vùng biển tối tăm, thị lực vượt xa con người, tầm nhìn cũng rộng hơn Thời Kiến Hạ rất nhiều.

Lúc này, ánh mắt anh tập trung vào vết nứt khổng lồ đang mở rộng phía trên, không biết đã phát hiện ra điều gì. Đột nhiên, anh mạnh mẽ kéo Thời Kiến Hạ lại, nửa ôm lấy eo cô, để cô áp sát vào người mình, sau đó nhanh chóng lao xuống vùng biển sâu hơn, tránh xa vết nứt phía trên.

Cùng lúc đó, ngọn lửa tinh tú bám bên ngoài viên Tỵ Thủy Châu, vốn đang chiếu sáng một phần xung quanh, cũng lập tức vụt tắt.

Viên Tỵ Thủy Châu cách ly hơi thở của cả hai, giúp họ hòa nhập vào vùng biển xung quanh. Bóng tối ập đến, trong không gian mờ mịt và đầy bí ẩn, ngoài âm thanh lục bục của bong bóng khí, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, như một vùng đất 𝒸♓ế·✞.

Thời Kiến Hạ không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhạy bén nhận ra tâm trạng của Công Dã Ký Vọng bỗng nhiên căng thẳng, lập tức ý thức được tình huống bất thường.

Cô khẽ siết tay anh, đầu ngón tay hơi co lại, chậm rãi viết từng nét trong lòng bàn tay anh: "Anh nhìn thấy gì?"

Quá trình rơi xuống dừng lại, Công Dã Ký Vọng cũng viết vào lòng bàn tay cô vài từ khóa, đại khái là: "Có một chiếc xúc tu rất lớn quét qua vết nứt phía trên, có thể là một sinh vật khổng lồ dưới biển sâu, không chắc có phải thể ký sinh không."

Xúc tu?

Sinh vật khổng lồ dưới biển sâu?

Thời Kiến Hạ lập tức nghĩ đến con quái vật xúc tu mà hai người từng ✞𝒾ê●υ 🅓1ệ●ⓣ trước đó, da đầu bất giác tê dại.

Loại quái vật xúc tu nhỏ với cái đầu người kia đã đủ kinh tởm rồi, nếu nó phóng đại lên vô số lần, trở thành một con quái vật khổng lồ... Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.

Cô không kìm được lo lắng, tiếp tục viết: "Đám người Bách Lý thì sao? Họ có gặp nguy hiểm không?"

Mặc dù khi nhận nhiệm vụ xuống biển sâu, mọi người đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm, nhưng không ai ngờ lại bị tách nhau ra.

Tình hình này khiến mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội, khả năng bị thương hoặc thậm chí mất mạng cũng lớn hơn rất nhiều.

Công Dã Ký Vọng hiểu rõ nỗi lo lắng của cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô trấn an: "Yên tâm, mọi người đều có kinh nghiệm ⓒ-𝒽ℹ️ế-𝖓 đ-ấ-⛎ phong phú, không sao đâu. Thiếu tướng Lôi Tân và những người khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các nhóm nhiệm vụ khác khi phát hiện chúng ta mất tích cũng sẽ lập tức báo cáo lên trên."

Nói cách khác, ngay cả khi cứu viện không kịp đến, với viên Tỵ Thủy Châu mà anh đưa cho bọn họ, chỉ cần mấy người Giang Ứng Độ không trực tiếp lao tới trước mặt quái vật biển sâu, giữ được mạng là chuyện không thành vấn đề.

Bây giờ, quan trọng nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhanh chóng hội hợp với đội †-♓-aⓝ-♓ ✝️𝓇ừ𝖓-🌀, sau đó tiến hành thăm dò khu vực này một cách toàn diện..

Thời Kiến Hạ cũng hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải vì không gian kỳ lạ này đã cắt đứt mối liên kết giữa cô và các Ngụy Trang, khiến cô không thể triệu hồi Cộng Công phù hợp hoạt động dưới nước để quan sát tình hình xung quanh, cô cũng sẽ không rơi vào thế bị động như vậy.

Xem ra, sau này cô phải cẩn thận hơn, không thể thả quá nhiều thể Ngụy Trang ra cùng một lúc, mà phải để lại một phần trong "Sơn Hải Kinh" để dự phòng, tránh rơi vào tình huống tương tự.

Công Dã Ký Vọng hóa t♓à𝓃_h ♓_ì_𝓃_♓ thái nhân ngư, khẽ vẫy chiếc đuôi cá dài óng ánh màu lam vàng, chuẩn bị đưa cô lặng lẽ rời đi.

Thời Kiến Hạ nhận ra ý đồ của anh, chưa kịp viết chữ, chỉ kịp ghé sát tai anh thì thầm hai chữ: "Chờ đã."

Công Dã Ký Vọng dừng lại, nhìn cô triệu hồi "Sơn Hải Kinh", kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Thời Kiến Hạ vốn định sử dụng năng lực Ngụy Trang có thể tiên đoán cát hung để xác định hướng rời đi tốt nhất, nhưng khi cảm nhận tình trạng của các Ngụy Trang trong "Sơn Hải Kinh", cô không khỏi sững lại.

Những Ngụy Trang mà cô thả ra để quan sát môi trường xung quanh không biết từ lúc nào đã toàn bộ quay về "Sơn Hải Kinh", từng con một ngoan ngoãn chờ đợi trong trang sách của mình, đợi cô triệu hồi.

Thời Kiến Hạ cảm thấy kỳ lạ.

Dù cô đã rời khỏi lớp cách ly năng lượng do rêu đen tạo ra, nhưng nếu không nhận được lệnh triệu hồi hay gặp nguy hiểm, chúng không lý nào lại đồng loạt quay về như thế.

Chẳng lẽ trong thời gian cô bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm bí mật, bên ngoài đã xảy ra chuyện tồi tệ nào đó khiến tất cả Ngụy Trang đều bị tổn thương nghiêm trọng, buộc phải trở lại "Sơn Hải Kinh" để dưỡng thương?

Nhưng khi cô kiểm tra tình trạng của chúng, lại không phát hiện vết thương nào, tất cả đều tràn đầy sức sống, thả ra chắc chắn có thể vui vẻ ăn hết một chậu lớn tinh thể.

Điều này càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ hơn. Cô tùy tiện điều tra ký ức của một Ngụy Trang để xem nó đã trải qua điều gì sau khi mất liên lạc. Hình ảnh hiện lên là một nhóc con nhỏ bé mơ hồ đứng tại chỗ, Ⓜ️-ô-𝐧-🌀 lung xoay vòng một lượt, sau đó ngẩng đầu, hít hít bên trái rồi hít hít bên phải, dường như đang cố xác định vị trí của cô bằng khứu giác.

Thời Kiến Hạ hiểu rõ sự đáng sợ của lớp rêu đen, đương nhiên đoán được dù nó có đánh hơi thế nào cũng chỉ là vô ích.

May mắn thay, những Ngụy Trang cấp Thần Khôi như Thường Hy và Cộng Công tương đối đáng tin cậy. Chúng liên kết với toàn bộ Ngụy Trang dưới biển sâu, sau đó dẫn dắt tất cả tập trung đến khu vực phía trên rãnh biển nơi cô biến mất.

Trước khi Thời Kiến Hạ kịp xem tiếp những ký ức còn lại, tất cả thể Ngụy Trang đều hóa thành những luồng sáng rồi biến mất. Trong nhận thức của chúng, đây là phản ứng tự nhiên khi nhận được lệnh triệu hồi, trở về "Sơn Hải Kinh" ấm áp và an toàn.

Cô trầm mặc thật lâu không lên tiếng. Công Dã Ký Vọng lấy lạ, cúi đầu xuống nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay cô để nhắc nhở.

Thời Kiến Hạ hoàn hồn, không nghĩ ra nguyên nhân khiến tất cả Ngụy Trang tự động quay về, đành tạm thời gác lại thắc mắc, sử dụng thiên phú của Kỳ Lân — [Trừ tà tránh hung].

Một luồng lực tiên đoán huyền diệu dâng lên trong tâm trí cô, chỉ dẫn về hướng bên phải.

Hai người lập tức men theo chỉ dẫn của Kỳ Lân, lặng lẽ rời khỏi khu vực này.

Trước khi rời đi hoàn toàn, Công Dã Ký Vọng liếc nhìn vết nứt khổng lồ phía trên lần nữa.

Một cái xúc tu nhớp nháp vừa lúc quét qua vết nứt. Con quái vật biển sâu từng tấn công phòng thí nghiệm bí mật dường như đã di chuyển sang hướng khác.

Công Dã Ký Vọng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với thị lực có thể nhìn rõ trong bóng tối, anh dẫn Thời Kiến Hạ nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Hai người bơi rất lâu, cảm giác nguy hiểm đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tan biến.

Nhưng không biết vì sao, Thời Kiến Hạ cảm thấy nhiệt độ khu vực này thấp đến mức khác thường, hoàn toàn vượt quá mức nhiệt của đáy biển sao Thiên Thần. Ngay cả năng lượng bảo hộ của Tỵ Thủy Châu cũng không thể ngăn cản cái lạnh thấu xương này, nhiệt độ cơ thể cô dần hạ xuống.

Ngay khi cô định dung hợp với Tất Phương để giữ ấm, Công Dã Ký Vọng dường như đã nhận ra sự thay đổi nhiệt độ cơ thể cô, bèn chủ động giải phóng ngọn lửa tinh tú: "Giữ sức đi, để anh lo."

Anh có thể hấp thụ sức mạnh tinh tú vô tận, chỉ cần không tiêu hao toàn bộ năng lượng cùng một lúc, thì sẽ không gặp vấn đề cạn kiệt sức mạnh. So với anh, chút tiêu hao để giữ ấm này chẳng đáng là gì.

Đã bơi xa như vậy mà vẫn chưa thoát khỏi vùng biển đen này, Thời Kiến Hạ bỗng dâng lên một linh cảm bất an. Cô sẽ không tranh chấp về chuyện nhỏ này, mà chần chừ một lát rồi mở miệng: "Anh có cảm thấy... đây không phải vùng biển mà chúng ta đã đến lúc đầu không?"

Nghe vậy, Công Dã Ký Vọng lập tức dừng lại, trầm giọng nói: "Anh cũng có cảm giác đó."

Với tốc độ bơi của anh, lẽ ra họ đã phải rời khỏi vùng biển sâu của sao Nam Đằng và tiến vào khu vực nước nông từ lâu, nhưng họ vẫn bị mắc kẹt trong vùng biển đen tối và lạnh lẽo này, cứ như đã bước vào một mê cung khổng lồ vậy.

Có lẽ đây không phải một mê cung, mà thực chất vùng biển này rộng lớn đến mức bất thường, khiến họ mãi không thể tiếp cận khu vực lục địa.

Thời Kiến Hạ kiểm tra lại hiệu quả của 'Trừ tà tránh hung', phát hiện sự chỉ dẫn vô hình vẫn còn tồn tại. Thiên phú Ngụy Trang của đám nhóc con xưa nay chưa từng sai lệch.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Có khả năng nào chúng ta đã bị cơn xoáy nước cuốn ra khỏi vùng biển của sao Nam Đằng rồi không? Rất có thể đây vốn không phải sao Nam Đằng."

Những vết nứt không gian tự nhiên thường ẩn giấu ở những nơi bí ẩn, khó bị phát hiện. Lực hút khủng khiếp bên dưới rãnh biển rất có thể là do một vết nứt không gian gây ra.

Vì phối hợp với hành động ✞-h-🔼𝐧-𝖍 𝐭-ⓡừ-𝓃-𝖌 trùng tộc, cô hầu như đã ghi nhớ toàn bộ địa hình đại khái của vùng biển sao Nam Đằng. Cô biết rõ diện tích của nó không thể nào rộng lớn đến mức này, chỉ chiếm 33, 61% tổng diện tích hành tinh và được chia thành ba vùng biển chính.

Vùng biển mà họ thực hiện nhiệm vụ là vùng có diện tích nhỏ nhất, hơn nữa lại hoàn toàn bị lục địa bao quanh.

Dù nhận thức về thời gian có thể bị sai lệch khi ở dưới đáy biển sâu, nhưng Thời Kiến Hạ vẫn có thể cảm nhận mơ hồ rằng đã ít nhất nửa tiếng, thậm chí một tiếng trôi qua kể từ khi họ rời khỏi phòng thí nghiệm bí mật.

Với tốc độ bơi của Công Dã Ký Vọng sau khi trở lại hình thái nhân ngư, trong khoảng thời gian này, anh hoàn toàn có thể bơi từ đông sang tây hoặc từ bắc xuống nam của toàn bộ vùng biển sao Nam Đằng.

Công Dã Ký Vọng trầm mặc.

Nếu đây không phải sao Nam Đằng, vậy thì Bách Lý Huyền Hào và những người khác bị cuốn vào xoáy nước cùng họ sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ có thể vẫn đang mắc kẹt tại nơi đó, trong khi gần phòng thí nghiệm bí mật lại có một con quái vật biển sâu khổng lồ đang rình rập.

"Quay lại chứ?" Thời Kiến Hạ hỏi.

Cùng đến thì nên cùng đi, cho dù có khả năng không tìm thấy ai, ít nhất cũng phải quay lại một chuyến để không phải hối tiếc.

Công Dã Ký Vọng gật đầu, nắm lấy tay cô chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc đó, Thời Kiến Hạ đột nhiên 𝐬𝒾·ế·𝖙 𝒸h·ặ·† cổ tay anh: "Khoan đã, dự cảm Ngụy Trang của em đột nhiên trở nên rất mạnh, cực kỳ mạnh, dường như đang thúc giục em tiếp tục tiến lên."

Nếu có thể hình tượng hóa cảm giác này, thì nó hẳn đã gấp gáp đến mức muốn đẩy cô đi về phía trước.

Công Dã Ký Vọng nghi hoặc: "Có thể phân biệt được đó là loại dự cảm gì không?"

Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Rất mơ hồ, nhưng càng lúc càng mãnh liệt, dường như..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, một dòng hải lưu ngầm khổng lồ đột nhiên ập tới.

Sợ rằng sẽ lại bị cuốn đi như khi rơi vào xoáy nước trước đó, Công Dã Ký Vọng theo bản năng ôm chặt cô, lại dựa vào bản năng sinh tồn của tộc Giao Nhân, thuận theo hướng chảy của dòng hải lưu mà bơi đi.

Thời Kiến Hạ chỉ cảm thấy bản thân bị dòng nước vỗ nhẹ một cái, ngay sau đó, trước mắt cô bỗng xuất hiện vô số đốm sáng xanh lam lấp lánh trong màn biển sâu tối đen.

Những đốm sáng ấy tựa như từng cụm sao rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, chẳng hề kém cạnh gì với cảnh tượng "bầu trời sao dưới đáy biển" mà cô từng chứng kiến trước đây.

Giữa những quầng sáng ấy, có thể lờ mờ thấy được hình bóng của một con cá voi khổng lồ màu xanh trắng.

Kích thước của nó lớn hơn cả những chiến hạm khổng lồ nhất của Liên Bang, còn những đốm sáng xanh lam rực rỡ kia chính là ánh sáng phát ra từ một cơ quan đặc biệt nào đó dưới bụng nó.

Giữa dòng hải lưu đang cuộn trào mãnh liệt, Thời Kiến Hạ ôm chặt Công Dã Ký Vọng, lớn tiếng nói bên tai anh: "Có cách nào leo lên lưng nó không? Dự cảm của em đang chỉ về con cá voi này!"

Có lẽ sinh vật biển khổng lồ trước mắt này không hẳn là cá voi, mà chỉ có ngoại hình tương tự. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Ít nhất, tạm thời cứ gọi nó như vậy đi.

Tiếng nước ùng ục vang lên dồn dập ồn ào, khiến Công Dã Ký Vọng hoàn toàn không nghe rõ Thời Kiến Hạ đang nói gì. Nhưng khi thấy cô cố sức giơ tay chỉ lên phía trên, anh cũng hiểu đại khái ý cô. Anh lập tức vẫy mạnh chiếc đuôi cá đầy sức mạnh của giao nhân, thuận theo một dòng hải lưu ngầm, lật người nhảy lên lưng con cá voi xanh trắng khổng lồ.

Bề mặt lưng của con cá voi vô cùng trơn nhẵn, có kết cấu giống như lớp da 𝐦ề·〽️ ⓜ·ạ·❗, hoàn toàn khác xa với cảm giác lạnh lẽo mà Thời Kiến Hạ tưởng tượng.

Nó quá khổng lồ, đến mức trong mắt nó, có lẽ Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng thậm chí còn chẳng bằng một con kiến, mà chỉ như những hạt bụi li ti vô tình bám vào khi nó bơi qua vùng biển này. Tự nhiên nó sẽ không chú ý đến họ, cũng không có lý do gì để tấn công.

Công Dã Ký Vọng chọn một vị trí rất khéo léo, vừa vặn ở phía sau vây lưng của con cá voi, tránh được sức ép dữ dội từ dòng hải lưu khi con quái vật khổng lồ này bơi nhanh.

Nép mình trong khoảng không gian nhỏ bé được vây lưng cá voi che chắn, Thời Kiến Hạ khẽ thở ra một hơi, nhìn bóng tối của đại dương lùi dần về phía sau với tốc độ chóng mặt. Sự phấn khích chưa từng có tràn ngập trong lòng cô, còn linh cảm vô hình kia vẫn chưa biến mất, mà thay vào đó, nó thúc giục cô tiếp tục ở lại trên lưng con cá voi này.

Cô nghiêng đầu nhìn Công Dã Ký Vọng vẫn đang cảnh giác quan sát xung quanh, không nhịn được mà bật cười. Cô ghé sát tai anh, lớn tiếng nói: "Nhanh thật đấy! Còn k*ch th*ch hơn cả lái máy b** ch**n đ** nữa!"

Không còn bị dòng hải lưu sâu thẳm quấy nhiễu, Công Dã Ký Vọng lờ mờ nghe được những gì cô nói, khóe 𝖒-ô-❗ 🌜𝖔𝖓-g ⓛê-𝓃 thành một nụ cười. Anh cũng cất cao giọng kể lại một câu chuyện thú vị thời thơ ấu.

"Khi anh năm tuổi, anh từng nói với cha rằng biển cả thật nhàm chán. Thế là ông tìm một con cá mập khổng lồ, đặt anh lên lưng nó, để nó kéo anh đi khắp đáy biển. Nó vừa muốn cắn anh lại vừa không cắn được." Nói đến đây, anh không nhịn được mà bật cười.

Chuyến hành trình bất ngờ trên lưng cá voi này khiến những cảm xúc nặng nề trong lòng họ nhẹ bớt đi không ít.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)