Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 182

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 182
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Tiếng ồn chói tai vang lên từ trong ra ngoài bệnh viện, toàn bộ công trường không nhìn ra được bất kỳ điểm gì đặc biệt.

Xe quân sự dạng treo lơ lửng nối đuôi nhau đến, bao vây bệnh viện thành ba lớp trong, ba lớp ngoài kín mít.

Tô Tầm Dương mặc đồ tác chiến bước ra từ một trong những chiếc xe, Kỷ Dạng xuống xe theo ngay sau ông ta.

Sau trận chiến dưới đáy biển trước đó, cả hai trông có vẻ khá nhếch nhác.

Dây buộc tóc của Tô Tầm Dương bị cắt đứt một đoạn, tóc cũng mất đi một phần, cánh tay rắn rỏi để lộ những vết thương rõ ràng, má*⛎ thấm ra ở phần ռɢ●ự●𝐜 áo, hiển nhiên ông ta đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Mặc dù nhếch nhác, nhưng vẻ ngạo mạn và uy nghi giữa chân mày của ông ta không hề giảm đi chút nào. Đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo qua khiến người khác phải ngồi không yên.

Kỷ Dạng vì sử dụng quá mức Thiên phú Ngụy trang, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, quầng thâm mờ nhạt hiện dưới mắt, làm giảm đi không ít khí chất điềm tĩnh và thanh nhã của bà ấy.

Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng cũng chẳng khá hơn là bao.

Đặc biệt là Công Dã Ký Vọng, đôi môi tái nhợt không chút sắc màu, quần áo loang lổ Ⓜ️●á●υ, một vết cắt trên gò má cũng không rõ bị thương từ lúc nào, 𝖒á●υ đã đông lại.

Thời Kiến Hạ không tham chiến trực tiếp, hơn nữa được sức mạnh Tinh Hạch bảo vệ, nên vết thương nhẹ hơn, chỉ có tổn hao tinh thần lực là khá nghiêm trọng.

Hai người hạ xuống mặt đất, nhanh chóng bước về phía Kỷ Dạng.

Tô Tầm Dương dùng tinh thần lực quét qua từng góc bệnh viện nhưng không cảm nhận được bất kỳ sinh vật nào, không khỏi nhíu mày, nói: "Chắc chắn là chỗ này chứ?"

Bệnh viện là nơi phức tạp và đông người. Hoa Bỉ Ngạn sẽ đặt cứ điểm ở chỗ như thế này sao?

Thời Kiến Hạ nâng trong tay chiếc Đèn Lồng Tử Quỳnh nhỏ bằng lòng bàn tay. Bông hoa nhỏ khẽ lắc lư, nghiêng về phía Bệnh Viện Nhân Tâm.

Cô gật đầu đáp: "Đúng là ở đây."

Nhận được gợi ý từ Ôn Thu Thu, họ lập tức chạy đến Bệnh Viện Nhân Tâm. Bùi Khâm cũng muốn tới, nhưng vì lo Người Mặt Ong sẽ không bị kiềm chế mà tấn công dân thường bừa bãi, ông ấy quyết định không đi theo.

Kỷ Dạng quan sát toàn bộ bệnh viện, giống như Tô Tầm Dương, bà ấy không phát hiện được điều gì khác thường.

Thời Kiến Hạ giải thích: "Bạn của tôi đã bị người của Tiến sĩ đưa đi ngay khi đến sao Thiên Thần. Cô ấy hiện là người có khả năng lớn nhất tiếp cận được nơi ẩn náu của Hoa Bỉ Ngạn trên sao Thiên Thần."

"Cứ vào thử xem sao? Có lẽ bệnh viện này không đơn giản như vẻ bề ngoài." Công Dã Ký Vọng đề nghị.

Bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, Tô Tầm Dương và Kỷ Dạng gật đầu đồng ý.

Nhớ đến sức mạnh Siêu Phàm cấp Ba của Tiến sĩ, Tô Tầm Dương đoán rằng nếu đối đầu trực tiếp sẽ là một trận chiến gian khổ. Những người có sức mạnh không đủ sẽ trở thành gánh nặng, nên ông ta nói: "Tôi đưa người vào là đủ, các cô cậu ở lại đây."

Đặc biệt là Kỷ Dạng, thân phận của bà ấy rất đặc biệt, trạng thái hiện tại lại rất tệ. Nếu bà ấy xảy ra chuyện, Liên Bang chắc chắn sẽ gặp đại loạn.

Hơn nữa, bên ngoài cũng cần có người canh giữ để ngăn chặn việc người của Hoa Bỉ Ngạn nhân cơ hội chạy trốn.

Thời Kiến Hạ đang định lên tiếng thì chiếc Đèn Lồng Tử Quỳnh trong tay cô lại khẽ rung lên, những cành lá m·ề·Ⓜ️ m·ạ·ï chạm vào lòng bàn tay cô, nhanh chóng viết ra một dòng chữ: "Nơi này không có ai. Các cậu vào thẳng, đến tầng hầm thứ năm."

Không có ai?

Thời Kiến Hạ sững sờ một lúc, sau đó truyền đạt thông tin mà Ôn Thu Thu cung cấp cho Kỷ Dạng và Tô Tầm Dương.

Hai người tỏ ra do dự. Tô Tầm Dương lo lắng nói: "Liệu bạn của cô có khả năng đã bị khống chế không?"

Không thể loại trừ khả năng thông tin từ Ôn Thu Thu có thể là bẫy của Tiến sĩ nhằm dẫn dụ họ. Dù gì thì ông ta cũng đã lắp đặt một lượng lớn camera tại các địa điểm trên sao Thiên Thần. Dù tín hiệu bị gián đoạn do trùng tộc tập trung, tình hình lúc đó vẫn có khả năng bị ông ta theo dõi.

Thời Kiến Hạ nhanh chóng suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Ngay cả khi cậu ấy đã bị khống chế, Tiến sĩ cũng không thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ chuyển đến tôi thông tin gì. Điều này để lại quá nhiều không gian bất định. Ông ta không cần mạo hiểm lớn như vậy để dụ chúng ta đến đây, chịu rủi ro bị phản kích."

Chỉ cần khiến Người Mặt Ong phát điên, dù có Bùi Khâm, sao Thiên Thần cũng sẽ biến thành địa ngục.

Giang Cửu Hàn bị Số 4 đưa đi, còn Ôn Thu Thu bị Số 13 bắt. Ông ta tận mắt thấy Phỉ Phỉ theo Giang Cửu Hàn, nên tự nhiên cũng hiểu rõ rằng cô biết vị trí của Giang Cửu Hàn.

Tiến sĩ giỏi nhất là lợi dụng điểm yếu của người khác để uy h**p. Nếu Giang Cửu Hàn đã định trở thành vật hy sinh, thì Ôn Thu Thu sẽ là con bài mới trong tay ông ta. Vì vậy, chắc chắn họ bị giam ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Sau khi ông ta và Giang Cửu Hàn tráo đổi vị trí, vì lý do an toàn, chắc chắn ông ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đó. Nhưng với tình trạng bị thương nặng, ông ta khó có khả năng dám di chuyển trên một sao Thiên Thần đầy trùng tộc.

Hơn nữa, ông ta đã bắt con của Người Mặt Ong và sử dụng nó để tạo ra thảm họa trùng tộc lần này. Ông ta có lẽ cũng sợ mang theo con của Người Mặt Ong bên mình sẽ khiến nó tìm ra mình, một sai sót nhỏ có thể khiến ông ta mất mạng. Do đó, khả năng ông ta đến Bệnh Viện Nhân Tâm gần như bằng không.

Kỷ Dạng cũng nhận ra điều này, dứt khoát nói: "Đừng chần chừ nữa, chúng ta vào thẳng bên trong."

Tình hình dù có tồi tệ hơn cũng không thể tệ hơn lúc này. Nếu Người Mặt Ong không tìm thấy con của nó, tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng.

Tô Tầm Dương dẫn đầu mở đường, đội đặc nhiệm quân đội lập tức theo sát, lục soát từng góc trong bệnh viện. Các chương trình làm việc của robot xây dựng lần lượt bị tạm dừng, tiếng ồn dần biến mất.

Đoàn người đi qua lối thoát hiểm đến tầng hầm thứ năm. Những vết m*á*ⓤ lốm đốm và các vết lõm gồ ghề trên tường khiến mọi người liên tục nhíu mày.

Chỉ có Thời Kiến Hạ là thấy những vết tích này rất quen thuộc, nhớ lại lúc tham gia kỳ thi giữa kỳ, khi cô bước vào Bệnh Viện Nhân Tâm, cũng đã thấy những vết tích tương tự. Chỉ là lúc đó chúng đã cũ, ⓜ●á●𝐮 gần như khô và phần lớn là dấu vết do thể ký sinh để lại.

Những vết 𝖒á_⛎ trước mắt rất mới, không có mùi hôi thối, có thể thấy được là mới tạo ra gần đây.

Cô bừng tỉnh, vội vàng nói: "Những người cường hóa hoành hành ở các cảng vũ trụ đều từ đây mà ra!"

Làm gì có sự trùng hợp như vậy, những Bệnh Viện Nhân Tâm ở các hành tinh khác nhau đều tình cờ có dấu vết 𝖈♓*𝒾ế*ⓝ đấ*ц của người cường hóa.

Kỷ Dạng đã nghe Trang Minh Nguyệt báo cáo về các vấn đề liên quan đến người cường hóa. Nhà họ Hạ sao Thương Long cũng đang bị điều tra và đã có manh mối, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.

Nhưng bà ấy còn chưa kịp xem báo cáo điều tra thì đã nhận được tin về â_𝖒 Ⓜ️ư_⛎ chiếm đoạt Tinh Hạch của Tiến sĩ. Để đảm bảo kế hoạch được tiến hành thuận lợi, bày ấy vội vã đến sao Thiên Thần.

Việc Nhà họ Hạ sao Thương Long cấu kết với Hoa Bỉ Ngạn là điều không thể chối cãi, và người đứng sau Bệnh Viện Nhân Tâm rất có thể cũng có mối liên hệ mật thiết với Hoa Bỉ Ngạn.

Bà ấy nói: "Sau này tôi sẽ sắp xếp người điều tra kỹ Bệnh Viện Nhân Tâm. Nguyên Soái Giang Văn Trạm hiện đang xử lý các cứ điểm của Hoa Bỉ Ngạn trên toàn Liên Bang. Quân đội và Ban Điều Tra Trùng Tộc sẽ phối hợp nhổ tận gốc tổ chức này."

Sau khi xác nhận độ chính xác của sơ đồ phân bố thế lực Hoa Bỉ Ngạn mà Thời Kiến Hạ cung cấp, Trang Minh Nguyệt đã âm thầm cử người theo dõi và điều tra từng cứ điểm. Vì phải đảm bảo thông tin không bị rò rỉ, quá trình này đã tốn không ít thời gian.

Thời Kiến Hạ từng nghe Trang Minh Nguyệt nhắc qua về chuyện này.

Trong lúc trò chuyện ngắn ngủi, bản đồ tầng hầm thứ năm hiện ra trước mắt mọi người. Hành lang dài sâu, tối tăm đến mức không thấy rõ tình hình. Cửa các phòng hai bên đều mở, trên mặt đất lác đác có những thiết bị thí nghiệm bị bỏ lại.

Hiển nhiên, những người ở đây đã rút lui từ trước.

Để đảm bảo an toàn, Thời Kiến Hạ triệu hồi vài ngọn núi thần, cho chúng đi trước để thăm dò tình hình.

Chẳng bao lâu, núi Côn Luân bay ở phía trước nhất truyền tin đã tìm thấy Ôn Thu Thu.

Đoàn người lập tức tiến lên. Sau khi đi qua một hành lang dài, họ nhìn thấy Ôn Thu Thu đang vác theo Số 13 bị trói chặt.

Cô ấy mặc một chiếc váy đen trắng dài đến đầu gối của Số 13, tóc được buộc thành hai 𝒷í_ɱ buông xuống phía sau, dưới chân mang đôi giày da nhỏ.

Bộ trang phục hoàn toàn khác so với thường ngày này khiến Thời Kiến Hạ sửng sốt, sau đó nhìn Số 13 đang 𝒽*ô*𝖓 mê bất tỉnh, liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô ấy.

Vào sâu sào huyệt của địch mà không bị thương, còn ngược lại trói được Số 13, có lẽ ngay cả Tiến sĩ cũng không thể ngờ được tình huống như thế này.

Ôn Thu Thu nhìn thấy cô thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, không vội kể về những gì mình trải qua, mà nhanh chóng chỉ vào cánh cửa kim loại đang đóng kín và nói: "Ấu trùng mà mọi người đang tìm nằm ở trong đó."

Cô ấy lấy từ trong túi ra thẻ bài ngọc của Số 13 và đặt trước cánh cửa kim loại.

Một tia sáng đỏ thẫm xuất hiện, chiếu lên bông hoa bỉ ngạn yêu kiều, huyền bí trên thẻ bài ngọc. Bông hoa bỉ ngạn như được thổi vào sinh khí, cùng với ánh sáng đỏ thẫm hòa quyện, tự nhiên mà phóng khoáng bung nở các cánh hoa.

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa kim loại đóng kín từ từ mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên trong lọt ra.

Kỷ Dạng và Tô Tầm Dương chăm chú nhìn vào thẻ bài ngọc trong tay Ôn Thu Thu, đã nhận ra đây chính là vật chứng nhận thân phận mà các thành viên cao cấp của tổ chứcBHoa Bỉ Ngạn sở hữu, rồi lại chuyển ánh mắt sang Số 13 đang nằm trên vai cô ấy.

Sau khi làm Số 13 ngất đi, Ôn Thu Thu vốn định rời đi ngay lập tức, nhưng khi đến cuối hành lang, cô ấy phát hiện bất ngờ rằng có rất nhiều nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng đang chỉ huy robot vận chuyển những người cường hóa.

Khả năng tàng hình của Ngọc Yêu Bảy Màu chỉ có thể che giấu hành tung, nhưng không thể che được hình dáng cơ thể của cô. Với tình trạng hỗn loạn trong hành lang, nếu cô ấy liều mình bước vào thì rất dễ bị phát hiện, nên cô ấy đành rút lui.

Cô ấy lặng lẽ quan sát tình trạng vận chuyển của robot, rất nhiều người cường hóa bị đưa đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một cánh cửa không ai động tới.

Sau khi các nhà nghiên cứu rời khỏi, cô ấy cảm nhận rằng cánh cửa kim loại đóng kín kia cất giữ thứ gì đó phi thường. Việc các nhà nghiên cứu không đả động tới nó không phải vì nó không quan trọng, mà là vì không mở được hoặc không thể mở.

Ôn Thu Thu quan sát thấy Số 13 hoàn toàn không có ý định mang cô ấy theo trong khi các nhà nghiên cứu vận chuyển người cường hóa, cô ấy đoán rằng Số 13 có lẽ đang chờ ai đó, hoặc cần tránh mặt các nhà nghiên cứu khác để lấy thứ gì trong cánh cửa kia. Cô ấy nghiên cứu cánh cửa kim loại suốt một lúc mà vẫn không tìm ra cách vào.

Sau đó, đột nhiên cô ấy nhớ đến chuyện Thời Kiến Hạ từng sử dụng thẻ bài ngọc ở khu kiến trúc ngầm tại hội giao dịch ẩn danh trên sao Nam Đằng mà đi lại suôn sẻ. Nghĩ bụng thử vận may, cô ấy lấy thẻ bài ngọc của Số 13 ra, không ngờ thật sự có hiệu quả.

Không gian phía sau cánh cửa kim loại không lớn, là một bố trí thí nghiệm rất thông thường, nhưng không có nhiều dụng cụ thí nghiệm. Chỉ có một bình thí nghiệm cao gần nửa mét đặt ở khu vực trung tâm của bàn thí nghiệm.

Bình thí nghiệm chứa đầy chất lỏng không rõ tên, phần lớn có lẽ là dung dịch nuôi cấy, trong đó có một trứng sâu màu hổ phách lớn bằng nắm tay đang trôi lơ lửng. Trứng sâu không trong suốt, mọi người không thể nhìn thấy ấu trùng bên trong đã phát triển tới mức nào.

Ôn Thu Thu vác Số 13 trên vai nói: "Lúc tôi vào, nó vừa vặn động đậy một chút, làm tôi giật cả mình. Nhưng từ đó đến giờ thì không thấy gì nữa."

Ánh mắt thẩm xét của Tô Tầm Dương rơi vào cô ấy: "Sao cô biết đây là trứng sâu của người Mặt Ong?"

Khi bị hỏi câu này, Ôn Thu Thu lúng túng một lúc, vô thức liếc nhìn Thời Kiến Hạ. Được cô gật đầu, Ôn Thu Thu mới mím môi nói: "Tôi có thể nghe được một loại sóng âm kỳ dị, loại sóng âm đó tự nhiên được dịch thành tiếng người trong đầu tôi..."

"Quả trứng này đang gọi mẹ nó, nó liên tục gọi ngắt quãng."

Lời vừa dứt, sóng âm kỳ dị lại xuất hiện.

"Mẹ... Mẹ... đói..."

"Mẹ... Mẹ... đói... đói..."

Thời Kiến Hạ nghe thấy. Giọng điệu rời rạc, yếu ớt, như thể có thể 𝐜-♓-ế-т bất cứ lúc nào.

Việc Thời Kiến Hạ có thể giao tiếp với trùng tộc đã khiến Tô Tầm Dương thấy vô cùng kỳ quái, nay lại xuất hiện thêm Ôn Thu Thu, ông ta không chắc đây rốt cuộc là tình huống gì.

Thời Kiến Hạ khẳng định: "Đây đúng là con của người Mặt Ong, hơn nữa nó liên tục kêu đói, trạng thái rất yếu ớt, chúng ta tốt nhất nhanh chóng đưa nó trở về."

Nếu ấu trùng của người Mặt Ong ⓒⓗế.✞ tại đây, không chỉ gây ra sự 𝖙à-п 🅿️-𝒽-á trên Thiên Thần Tinh, mà thậm chí còn có thể là một cuộc 𝖙ắ.m m.á.⛎ toàn Liên Bang.

Với khả năng của nó, thậm chí có thể triệu tập một lượng lớn trùng tộc cao cấp tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào vũ trụ loài người.

"Đói... Mẹ... Mẹ..."

"Đói..."

Âm sóng liên tục truyền đến, trạng thái của ấu trùng càng yếu đi, trứng sâu màu hổ phách dần trở nên trong suốt.

Thời Kiến Hạ cau mày: "Không xong! Nó đang suy kiệt!"

Ôn Thu Thu giật nảy mình: "Vậy phải làm sao? Nó không phải sắp 𝒸♓.ế.𝖙 đấy chứ?"

Trong nhận thức của cô, sự sống của trùng tộc thường rất mạnh mẽ, ngay cả khi không được hấp thụ năng lượng, chúng vẫn có thể bước vào giai đoạn ngủ đông. Chỉ khi đói đến mức tiêu thụ hết năng lượng trong tinh thể ttrongnguoiwf, mới có khả năng suy kiệt tự nhiên mà 𝖈𝒽·ế·t.

Kỷ Dạng và Tô Tầm Dương cũng đều sững sờ. Vừa rồi còn ổn, sao lại suy kiệt như vậy? Họ đều không biết làm thế nào để cứu lấy ấu trùng của trùng tộc.

Người vẫn đang quan sát phòng thí nghiệm, Công Dã Ký Vọng bỗng lên tiếng: "Mọi người nhìn xem, ở đây có một cái nhãn mác..."

[Loài: Trứng trùng tộc chưa rõ]

[Cấp bậc: Nghi ngờ cấp 3S]

[Ghi chú: Cần nuôi dưỡng bằng ⓜá·⛎ tươi, bổ sung năng lượng từ tinh hạch]

Anh nhanh chóng đọc nội dung trên nhãn mác ra, hai chữ "tinh hạch" thành công khiến ánh mắt của Kỷ Dạng và Tô Tầm Dương rơi xuống người Thời Kiến Hạ.

Trong số tất cả mọi người có mặt, chỉ có "Sơn Hải Kinh" của cô đủ mạnh để hấp thụ toàn bộ một tinh hạch, hơn nữa trong quá trình hấp thụ, cơ thể cô đã được cải tạo bởi sức mạnh của tinh hạch.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)