Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 181

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 181
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

"Của... ta... đứa..."

"Đứa... con..."

"Của... ta... trả... lại..."

Trong khoảnh khắc, Thời Kiến Hạ mở to mắt, lập tức lặp lại một cách gấp gáp và nhanh chóng: "Mày đang tìm con của mày!"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều căng thẳng. Họ nhìn Thời Kiến Hạ với ánh mắt không thể tin được.

Cô đã giao tiếp thành công?

Lại thêm gần một phút chờ đợi dài như thế kỷ, Người Mặt Ong từ từ, từ từ gật đầu một cái.

Giao tiếp thành công rồi!

Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Thời Kiến Hạ ướt nhẹp đôi lông mi. Khi cô chớp mắt, chúng trượt xuống khóe mắt. Cô không buồn đưa tay lên lau, chỉ dứt khoát và kiên định nói: "Chúng ta sẽ giúp mày tìm, xin hãy chờ một chút."

Lần này, Người Mặt Ong không đáp, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn đôi mặt trăng trên bầu trời đã cách nhau một khoảng.

Ý nghĩa là gì đây?

Phải tìm thấy con của nó trước khi mặt trời mọc sao?

Kỷ Dạng nhanh chóng lấy ốc truyền âm ra, liên lạc với Trang Minh Nguyệt và Tô Tầm Dương, những người quay về Ban Điều Tra Trùng Tộc và quân đội để tái tổ chức lực lượng phòng thủ.

"Tìm! Dù phải đào sâu hai thước đất, cũng phải lôi Tiến sĩ ra khỏi sao Thiên Thần!"

Thời Kiến Hạ không dám lơ là, cẩn thận hỏi giới hạn thời gian mà Người Mặt Ong đặt ra.

Công Dã Ký Vọng đang bế núi Chiêu Dao đã kiệt sức rơi xuống đất, định đưa nó vào lại "Sơn Hải Kinh" để nghỉ ngơi, thì bỗng cảm nhận có thứ gì đó kéo gấu quần mình.

Anh cúi xuống nhìn, là một đóa hoa nhỏ bằng bàn tay, Đèn Lồng Tử Quỳnh.

Đèn Lồng Tử Quỳnh?

Ôn Thu Thu!

Công Dã Ký Vọng khẽ nhíu mày, theo lực kéo từ nhành lá mà cúi người xuống. Đèn Lồng Tử Quỳnh lắc lư cánh hoa, rắc phấn hoa xuống mặt đất, tạo thành một dòng chữ nhỏ:

"Tôi biết con của nó ở đâu."

-

"Nhóc con, đi theo Số 7 thì được lợi gì chứ?" Số 13 khoanh tay, tựa người vào tường.

Cô ta mặc một chiếc váy phồng màu đen trắng, tóc dài được buộc thành hai bí.ⓜ đuôi ngựa rũ tự nhiên xuống vai. Khuôn mặt tròn trịa như táo đỏ còn chưa trưởng thành hoàn toàn, mang một vẻ đáng yêu chuẩn kiểu loli.

Rõ ràng cô ta còn rất trẻ, chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, vậy mà cứ tỏ vẻ già dặn, gọi Ôn Thu Thu là nhóc con, tạo nên một sự buồn cười hết sức kỳ lạ.

Nơi hai người họ đứng có vẻ là một phòng thí nghiệm, trong góc rải rác vài thiết bị nghiên cứu, phía sau đặt hai khoang thí nghiệm trống không, song song với nhau.

Ánh sáng trong phòng không quá sáng, nhưng những bức tường kim loại sáng trắng lại chiếu xuyên khắp không gian vốn không lớn này.

Ôn Thu Thu bị trói chặt trên một chiếc ghế kim loại, hai tay bị khóa ra sau lưng, chỉ còn đôi chân là có thể miễn cưỡng cử động.

Nghe câu hỏi của Số 13, cô ấy không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Cậu ấy đã cứu tôi."

Số 13 nhướng mày: "Hoa Bỉ Ngạn cũng đã cứu cô. Nếu không có Hoa Bỉ Ngạn, cô đã ⓒ.♓ế.𝖙 từ lâu rồi."

Chuyện của Ôn Thu Thu không phải bí mật gì giữa những người sở hữu thẻ bài ngọc. Với tư cách là một trong số ít những người thức tỉnh Ngụy trang kép kiểu ký sinh, cô ấy là đối tượng nghiên cứu rất giá trị.

Tuy nhiên, trong Hoa Bỉ Ngạn đã có vô số nghiên cứu về Đèn Lồng Tử Quỳnh và Ngọc Yêu Bảy Màu, nên cô ấy không phải là đối tượng thí nghiệm không thể thiếu. Việc Tiến sĩ ra lệnh xử lý cô ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Điều khiến nhiều người sở hữu thẻ bài ngọc chú ý là, Tiến sĩ đã xử lý rất nhiều đối tượng thí nghiệm cố gắng đào tẩu, chưa ai có thể thoát khỏi lệnh truy sát của ông ta, ngoại trừ Ôn Thu Thu được Số 7 cố gắng bảo vệ, cứu sống.

Số 5 từ trước đến nay luôn không ưa Số 7. Sau khi biết chuyện này, cô ta không ít lần nói mỉa sau lưng. Ban đầu, Số 13 không quan tâm, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bất bình.

Cô ta không hiểu, tại sao Tiến sĩ lại dung túng cho Số 7 nhiều đến vậy?

Nói một cách không thích hợp, cứ như Số 7 là con ruột của ông ta, còn những người sở hữu thẻ bài ngọc khác chỉ là con nuôi, trong khi rõ ràng sức mạnh của mọi người đều vượt trội hơn Số 7.

Ôn Thu Thu nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ, nói: "Rõ ràng là Hoa Bỉ Ngạn đã khiến gia đình tôi tan nát, làm gì có chuyện cứu tôi?"

Số 13 lập tức á khẩu. Cô ta chỉ biết rằng có một 𝐤*ẻ 𝓅𝖍*ả*п b*ộ*1 tên Ôn Thu Thu đã được Số 7 bảo vệ, nhưng không rõ cụ thể cô ấy đã trải qua những gì.

Cô ta nghĩ ngợi một lúc, không cam lòng để Ôn Thu Thu chặn họng mình bằng một câu nói, bèn gằn giọng, vẻ ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong hơi yếu thế: "Nếu không phải Hoa Bỉ Ngạn giúp cải tạo Ngụy trang, thì cô vẫn chỉ là một kẻ vô dụng bình thường mà thôi."

Ôn Thu Thu không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô ta là kiểu gì, bực bội đáp: "Vậy thì tôi thà làm một kẻ vô dụng bình thường còn hơn."

Cha mẹ cô ấy tuy là người bình thường, nhưng rất yêu thương cô ấy và em trai. Gia đình nhỏ của cô ấy ấm áp, không có những mâu thuẫn ồn ào, là một trong vô số gia đình bình yên của Liên Bang.

Nếu không xảy ra biến cố, cô ấy hoàn toàn không cần sức mạnh vượt trội người thường.

Số 13 mở to mắt đầy kinh ngạc, như thể không thể hiểu được tại sao lại có người sở hữu thiên phú nhưng lại cam tâm làm kẻ vô dụng.

Khi cô ta còn đang cố nghĩ thấu đáo vấn đề này, bỗng nghe Ôn Thu Thu hỏi ngược lại: "Tôi thấy cô còn nhỏ hơn tôi. Cô trung thành với Tiến sĩ là vì ông ta đã cứu cô sao?"

Số 13 lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu: "Đó là chuyện đương nhiên. Nơi tôi lớn lên gặp phải thảm họa trùng tộc, là Tiến sĩ đã cứu tôi. Ông ấy còn giúp tôi nâng cấp tiềm lực Ngụy trang, cho tôi sức mạnh để g**t ch*t trùng tộc."

Thấy vẻ mặt tự hào của cô ta, Ôn Thu Thu thoáng suy nghĩ.

Nếu ban đầu, sau khi Số 5 phát hiện cô ấy sở hữu Đèn Lồng Tử Quỳnh, cô ta đã trực tiếp tạo ra thảm họa trùng tộc khiến cô ấy mất gia đình. Sau đó lợi dụng tình thế để đóng vai ân nhân, thay vì để các nhà nghiên cứu của Hoa Bỉ Ngạn dùng cách é●🅿️ 𝖇𝖚●ộ●𝖈 và 🅓*ụ ⓓ*ỗ, thì cô ấy hoàn toàn sẽ không biết tất cả những gì mình trải qua đều đã được người khác tính toán từ trước. Có lẽ cô ấy cũng sẽ giống như Số 13, cảm kích Hoa Bỉ Ngạn vì đã cứu mình.

Ôn Thu Thu không tin rằng Tiến sĩ sẽ rộng lượng đến mức cứu một người không quan trọng. Năng lực Ngụy trang của Số 13 chắc chắn có điểm đặc biệt.

Cô ấy liền thuận theo lời Số 13: "Vậy thì ông ta đối tốt với cô thật."

Số 13 vui vẻ hơn, nhìn cô ấy cũng thuận mắt hơn lúc trước.

Ôn Thu Thu thở dài: "Tiếc rằng người cứu tôi khi đó không phải là ông ta. Nếu không, ông ta chắc chắn sẽ không giống như Số 5 mà uy h**p tôi, tôi cũng sẽ không nghĩ rằng Hoa Bỉ Ngạn toàn là bọn hung ác và tàn bạo."

"Số 5 uy h**p cô?" Số 13 bắt đầu tỏ ra hứng thú, rồi lập tức bĩu môi: "Cô ta lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, chẳng để ai vào mắt. Uy h**p cô đúng là kiểu việc cô ta sẽ làm."

"Nhưng cô ta đã sớm tan xương nát thịt rồi, không biết là bị kẻ thù nào của cô ta g**t ch*t."

Nói đến đây, cô ta cười hả hê: "Không chừng là Số 7 thấy cô ta không vừa mắt, lén lút ra tay thủ tiêu cô ta sau lưng Tiến sĩ."

Ôn Thu Thu từng nghe Thời Kiến Hạ nói qua rằng Số 5 đã 🌜·𝖍ế·†. Giờ nghe Số 13 nói vậy, cô ấy hoàn toàn không ngạc nhiên, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: "Cô ta 𝒸𝖍ế*t rồi?"

Đến lượt Số 13 cảm thấy kỳ lạ: "Cô không biết à? Trước khi ↪️♓.ế.t cô ta còn cướp đồ từ tay Số 7. Cô chẳng phải là tay chân của Số 7 sao? Đến cả chuyện kẻ thù của cô ↪️hế●† mà cô ta cũng không nói với cô?"

Ôn Thu Thu lộ ra vẻ do dự, như thể niềm tin đang lung lay, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu ấy nói Số 5 rất khó đối phó, trong thời gian ngắn không thể giúp tôi 𝐛.á.ⓞ 𝖙𝐡.ù, đợi tôi giúp cậu ấy lấy..."

Câu nói chưa dứt, cô ấy như nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng ngậm miệng lại, lông mày hiện rõ vẻ rối rắm.

Số 13 lập tức nheo mắt, cho rằng mình đã nắm được sơ hở của cô ấy, cố tình nói: "Xem ra, việc cô ta cứu cô cũng không phải là không có mục đích. Chỉ là so với Số 5 thì cô ta che giấu tốt hơn, cũng giỏi lừa người hơn. Nói trắng ra vẫn chỉ là muốn lợi dụng cô thôi."

Ôn Thu Thu như thể bị cô ta đánh sập phòng tuyến tâm lý, hàng mi khẽ 𝓇*𝖚*𝐧 r*ẩ*ⓨ, phản bác đầy tự an ủi, giọng gay gắt: "Không thể nào! Chắc chắn cậu ấy không nói với tôi là vì muốn tốt cho tôi."

Số 13 nhướng mày: "Vậy cô nói xem, cô ta tốt với cô ở chỗ nào? Kẻ thù của cô 𝖈●𝒽ế●✝️ rồi, chẳng lẽ đó không phải là chuyện đáng mừng nhất đối với cô sao? Từ giờ cô có thể buông bỏ nỗi thù hận nặng nề. Nhưng cô ta cố tình giấu chuyện này, còn bắt cô làm việc cho cô ta."

Cô ta từng bước ép sát, chuẩn bị hạ gục cô gái trước mặt, người trông có vẻ yếu đuối dễ vỡ. Nếu Tiến sĩ biết cô ta lôi kéo được tay chân của Số 7, chắc chắn sẽ rất vui.

Sắc mặt Ôn Thu Thu trông càng rối rắm, chân mày cau chặt, đầu lắc nhẹ, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân bỏ qua sự thật hiển nhiên trước mắt mà tin vào "lời nói dối của Số 7".

Số 13 lại thêm dầu vào lửa: "Không tin tôi? Vậy lát nữa cứ đi hỏi Số 7, để xem cô ta có dám tiếp tục bóp méo sự thật hay không."

Cô ta dừng lại đúng lúc, nhắm mắt lại, tựa vào tường, như thể không muốn phí thời gian thêm cho một 𝖐_ẻ 𝓅𝐡_ả_п b_ộ_❗ không quan trọng.

Đôi mắt cụp xuống của Ôn Thu Thu khẽ ánh lên một tia sáng, cô ấy kiên nhẫn chờ khoảng ba đến năm phút, rồi như không nhịn được nữa, 𝖈ắ.𝓃 ⓝ.h.ẹ môi, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao cô lại nói những điều này với tôi? Chúng ta chẳng thân quen gì, tôi chưa chắc đã tin lời cô. Làm vậy chẳng phải vô nghĩa sao?"

Số 13 thầm nghĩ đã có cơ hội, nhưng bề ngoài lại không lộ chút cảm xúc nào. Cô ta h*é 〽️*ở mắt, giả vờ khó chịu nói: "Cứ coi như tôi rảnh rỗi, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm."

Nói xong câu đó, cô ta lại nhớ đến chuyện khiến mình bực bội, không nhịn được mở lời chê bai Thời Kiến Hạ.

"Hừ! Cái Số 7 đó chỉ vì giúp Tiến sĩ xử lý được vài rắc rối mà tự cho mình là giỏi giang. Vậy mà còn dám nói tôi không có đầu óc, không xứng đáng có thẻ bài ngọc. Lúc đó, cô ta vẫn còn là một kẻ vô dụng chưa có Ngụy trang, lấy cái tư cách gì mà lên mặt với tôi chứ?"

Ôn Thu Thu thầm nghĩ, nhận xét của Hạ Hạ quả thật rất chính xác.

Cô ấy khẽ 𝖈ắ-n 𝐦-ô-❗, nhỏ giọng phản bác: "Cậu ấy không phải người như vậy."

Số 13 không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn cô ấy với vẻ tức giận: "Cô ta lúc nào cũng trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Có phải cô bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi không? Đến nước này mà còn nói đỡ cho cô ta?"

"Tôi... tôi... tôi không có." Ôn Thu Thu cố gắng phản bác, nhưng lời nói ra lại không có chút sức thuyết phục nào.

Cô ấy cúi đầu, hai hàng nước mắt lăn dài, tí tách rơi xuống quần.

Số 13 hoàn toàn không ngờ cô ấy lại khóc ngay lập tức, nhất thời sững sờ, thậm chí có chút bối rối.

Cô ta lập tức cao giọng: "Khóc cái gì mà khóc? Là Số 7 lợi dụng cô, chứ không phải tôi! Cô nghĩ khóc trước mặt tôi thì tôi sẽ thương hại cô sao? Đừng có mơ giữa ban ngày!"

Ôn Thu Thu như bị cô ta dọa sợ, rụt cổ lại, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả quần."Xin... xin lỗi, tôi chỉ không ngờ cậu ấy lại lừa tôi. Cậu ấy rõ ràng đối xử với tôi rất tốt... Tôi tin tưởng cậu ấy như vậy, sao cậu ấy có thể lừa tôi được?"

Lời vừa dứt, cô ấy khóc càng dữ dội hơn, như thể muốn khóc hết mọi ấm ức vì bị lừa gạt trong thời gian qua.

Số 13 không biết phải làm sao, nắm tay lại rồi lại buông ra, cuối cùng không chịu nổi nữa, lấy từ vòng tay không gian ra một gói khăn giấy ném lên chân cô ấy. Nhưng rồi lại nhận ra tay cô ấy bị trói chặt, không thể lau nước mắt và nước mũi đầy mặt.

Cô ta 𝓃𝖌.ⓗ.ℹ️.ế.ⓝ ră.n.𝖌, nghĩ rằng con tay chân này sau khi biết được bộ mặt thật của Số 7 chắc chắn sẽ không muốn làm việc cho cô ta nữa.

Mà con tay chân này chỉ là một người Ngụy Trang cấp năm, không thể gây sóng gió gì trước mặt cô ta. Vì vậy, cô ta dứt khoát cởi dây trói, ghét bỏ nói: "Bẩn c·𝒽·ế·𝐭 đi được! Mau lau sạch sẽ! Đừng làm chướng mắt tôi..."

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, cô ta đã ngửi thấy một mùi hương hoa nhè nhẹ. Đang thắc mắc mùi hương từ đâu đến, tay cầm dây trói bỗng không còn chút sức lực.

Đồng tử Số 13 mở to, khó tin nhìn về phía Ôn Thu Thu. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô, một dây leo xanh đã cuốn lấy một lọ thuốc và hất thẳng vào mặt cô ta.

Cổ tay vốn chỉ hơi yếu ớt trong nháy mắt mềm nhũn như sợi mì. Toàn thân Số 13 ngã xuống đất, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ngay cả sức để mở miệng cũng không còn.

Ôn Thu Thu cầm lọ thuốc suy yếu mà Sư Vô Ngộ đưa cho, thầm cảm thán hiệu quả thật tốt.

Cô ấy nhìn Số 13 đang nằm ngửa trên mặt đất, cố gắng trợn to mắt nhưng mí mắt đã sắp không nhấc lên nổi. Cô ấy cúi người, đổ hết phần thuốc còn lại trong lọ lên mặt cô ta, rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Xin lỗi."

Số 13 tức đến phát điên!

Nhưng lúc này cô ta không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Thu Thu lấy đi vòng tay không gian của mình nhét vào túi, rồi lột chiếc váy phồng trên người cô ta, đổi quần áo của cả hai.

Hai người có chiều cao tương đương, sau khi đổi quần áo và chỉnh sửa một chút, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra sự khác biệt.

Sau khi ngụy trang xong, Ôn Thu Thu nhìn xuống Số 13 đang sắp nhắm mắt, dứt khoát đỡ cô ta dậy, chém một nhát vào gáy.

Số 13 hoàn toàn bất tỉnh, Ôn Thu Thu vác cô ta ra khỏi phòng.

-

"Bệnh viện Nhân Tâm?" Thời Kiến Hạ khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên bệnh viện này có chút quen thuộc.

Cô cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, chợt nhớ ra rằng trước đây khi tham gia kỳ thi thực hành giữa kỳ tại sao Thương Long, cô đã phát hiện một bệnh viện bỏ hoang trong khu trùng chiếm, cũng mang tên Bệnh viện Nhân Tâm.

Bệnh viện thì nhiều, trùng tên cũng là chuyện bình thường.

Công Dã Ký Vọng gật đầu, đúng lúc Ứng Long chở hai người họ dừng lại trên không trung, phía trên một bệnh viện có diện tích cực kỳ rộng lớn.

Trước quảng trường nhỏ phía trước bệnh viện có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó viết bốn chữ lớn "Bệnh Viện Nhân Tâm" bằng nét chữ bay bổng, thanh thoát.

Bệnh viện này đang trong quá trình sửa chữa, không tiếp nhận bệnh nhân. Các robot xây dựng vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ theo chương trình đã được lập trình từ trước, không bị ảnh hưởng bởi sự xâm lược của trùng tộc trên sao Thiên Thần.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)