| ← Ch.177 | Ch.179 → |
Tiến sĩ ngước nhìn Thời Kiến Hạ, khóe môi khẽ nhếch thành một đườ-𝐧-ⓖ 🌜0-𝐧-ⓖ nhẹ.
Chỉ trong tích tắc, bóng dáng ông ta biến mất, thay vào đó là Giang Cửu Hàn đang ho ra ɱ·á·υ, ánh mắt tràn ngập hoang mang.
Đồng tử Thời Kiến Hạ mở to, theo phản xạ bật thốt: "Không được!"
Biến cố xảy ra quá bất ngờ. Mặc dù Thế phản ứng rất nhanh, nhưng những sợi xích dòng chảy vốn mạnh mẽ nhất vẫn chỉ kịp tránh khỏi trái tim Giang Cửu Hàn, chệch sang phía trên và xuyên qua xương bả vai cậu ấy.
Đồng thời, "Sơn Hải Kinh" phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, một bóng dáng mai rùa xanh xuất hiện trước mặt Giang Cửu Hàn, những sợi xích dòng chảy còn lại đều rơi xuống trên bóng dáng mai rùa.
Công Dã Ký Vọng không còn thời gian thắc mắc tại sao "Bạch Tiểu Cửu" lại đột nhiên xuất hiện. Anh dẫn động thủy triều tinh tú còn chưa tiêu tan, gia cường thêm một lớp hiệu quả phòng thủ trên bóng dáng mai rùa xanh.
Luôn theo dõi sát sao trận chiến, Thịnh lập tức ra tay. Sóng biển sâu xanh thẫm cuộn bọt nước tràn ra chắn phía trước bóng dáng mai rùa.
Ba luồng sức mạnh kết hợp để cản lại những sợi xích dòng chảy sâu thẳm. Giang Cửu Hàn được bảo vệ vững chắc, Phỉ Phỉ từ "Sơn Hải Kinh" lăn ra ngoài, vừa khéo lại rơi đúng trên đầu lông to của Bạch Hổ.
Nó chưa từng thấy Bạch Hổ, nghĩ rằng trong thời gian nó vắng mặt, Thời Kiến Hạ đã triệu hồi thêm một "đàn em" mới. Ngay lập tức, nó dùng đôi chân mũm mĩm của mình nhấc lên một túm lông trắng trên đầu Bạch Hổ, kêu meo meo đầy lo lắng.
Bạch Hổ dường như hiểu ý nó, bốn chân phóng mạnh, bước trên cột ánh trăng chưa tan hết, phi nhanh đến sau lưng Giang Cửu Hàn, khẽ ngậm lấy eo cậu ấy, đặt lên lưng mình rồi lập tức rời đi nhanh chóng.
Hầu như ngay khi họ vừa rời khỏi đó, những sợi xích dòng chảy dày đặc xuyên thủng bóng dáng mai rùa xanh, đ-â-m xuyên qua một tảng đá lớn trong vực sâu.
Thế buộc phải thu hồi phần sức mạnh chưa kịp giải phóng. Nhìn thấy Bạch Hổ đã đưa Giang Cửu Hàn ra khỏi vùng nguy hiểm, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù không biết chàng trai trẻ vừa bị Tiến sĩ tráo đổi là ai, nhưng phản ứng của Thời Kiến Hạ đã nói lên tất cả - người này không phải kẻ thù.
Thế vốn không phải là người hiếu sát, cũng không thích tranh đấu. Trong hầu hết các trường hợp, nếu có thể giải quyết vấn đề trong hòa bình, ông ấy sẽ không dùng đến vũ lực.
Nhưng lần này, Tiến sĩ đã đi quá xa. Ông ta không chỉ khiêu khích Hải Thần, phá hủy thành Tinh Hải, mà còn muốn ra tay với con trai ông. Hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn chịu đựng, khiến ông phẫn nộ đến mức muốn lấy mạng ông ta ngay lập tức.
Không ngờ Tiến sĩ lại xảo quyệt đến vậy, giữ lại thủ đoạn bảo mệnh như hoán đổi không gian, khiến đòn tấn công của ông không chỉ vô dụng mà còn suýt gây hại cho một đứa trẻ vô tội.
Tiếng nổ từ đáy biển sâu vang vọng, những con sóng khổng lồ bùng lên như một cây nấm nước khổng lồ, tràn ra bốn phương.
Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng ở khoảng cách gần nhất. Dù kịp thời dựng lên lá chắn năng lượng, họ vẫn bị chấn động mạnh mẽ hất văng ra xa hàng trăm mét.
Những Nhân Ngư khác cũng không khá hơn, bị luồng sức mạnh của Thế thổi bay như những chiếc bánh bao lăn lóc, tạo nên một cảnh tượng vừa căng thẳng vừa hài hước.
Khi cột sóng nước hình nấm tan đi, Thời Kiến Hạ miễn cưỡng giữ thăng bằng, nhóc Toàn Quy nhỏ gục xuống trên "Sơn Hải Kinh", đầu và cái đuôi ngắn ngủn cùng rũ xuống, kiệt sức sau khi quá mức sử dụng Thiên phú Ngụy trang [Lá Chắn Trời Treo].
Thời Kiến Hạ xót xa v**t v* mai mềm của nó. Khi nó yếu ớt ngẩng đầu định đáp lại cô, cô lập tức thu nó vào "Sơn Hải Kinh".
Năng lượng từ Tinh Hạch thứ năm vượt xa so với hai Tinh Hạch trước đó mà cô từng hấp thụ. Một phần thậm chí bị thoát ra ngoài, vừa vặn giúp cô hỗ trợ Toàn Quy tạm thời chống đỡ đòn tấn công đáng sợ của Thế.
May mà Công Dã Ký Vọng và Thịnh kịp thời ra tay, nếu không, [Lá Chắn Trời Treo] chỉ có thể duy trì được vài giây trước khi bị đánh tan, Giang Cửu Hàn chắc chắn sẽ †-ử ѵο-ⓝ-ɢ ngay tại chỗ.
Cô cất kỹ "Sơn Hải Kinh".
Nhờ cột ánh trăng bảo vệ, Bạch Hổ không bị ảnh hưởng bởi xung lực vừa rồi. Nó đội Phỉ Phỉ trên đầu, cõng Giang Cửu Hàn trên lưng, đứng trước mặt Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng.
Công Dã Ký Vọng lần đầu tiên tận mắt thấy Ngụy trang của mình ngoài suối tinh thần. Con Bạch Hổ oai phong lẫm liệt, bốn chân mạnh mẽ, đầu to rực rỡ, trông hùng dũng nhưng lại có chút... ngốc nghếch.
Anh vừa vui mừng vừa không thể nhìn thẳng, tự hỏi tại sao Ngụy trang của mình lại ngốc nghếch như thế? Tuy nhiên, sự chú ý của anh nhanh chóng bị Giang Cửu Hàn bị thương nặng thu hút.
Cậu thiếu niên với gương mặt tái nhợt đang nằm trên lưng Bạch Hổ, phần thân trên của cậu ấy hoàn toàn bị má.υ thấm đỏ, trên người không có Tỵ Thủy Châu, hoàn toàn không thể thở được dưới đáy biển sâu. Trong tình trạng bị thương nặng, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng.
Thời Kiến Hạ quyết đoán tiến tới, đưa cậu ấy vào phạm vi bảo vệ của Tỵ Thủy Châu.
Giang Cửu Hàn không còn bị ngạt thở, nhưng tình trạng vẫn chưa cải thiện nhiều. Cậu ấy như một chú mèo con hấp hối, hơi thở yếu ớt, đôi mắt 𝐤ⓗ·é·𝐩 𝒽·ờ giữa ranh giới của mơ và thực.
Thế nhanh chóng tiếp cận, loại bỏ hết phần sức mạnh còn sót lại trên người cậu ấy.
Ông đang định chữa lành vết thương cho Giang Cửu Hàn, bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc, nói: "Cậu ấy thức tỉnh Ngụy trang gì vậy? Với tình trạng thương nặng thế này, mà vẫn tự chữa lành nhanh chóng."
Tự chữa lành nhanh chóng?
Thời Kiến Hạ đáp: "Là Thiên Sứ Băng Hải."
Ngụy trang mà Số 77 thức tỉnh hoàn toàn khác cô, Giang Cửu Hàn lại giống hệt Bạch Tiểu Cửu, đều thức tỉnh Ngụy trang Thiên Sứ Băng Hải.
Vừa mới thức tỉnh Ngụy trang, vậy mà Giang Cửu Hàn đã bị Tiến sĩ đưa đến Thiên Thần tinh, trở thành quân bài bảo mệnh vào thời khắc quyết định. Điều này chứng tỏ tiềm lực của cậu ấy không hề tầm thường, thiên phú Ngụy trang chắc chắn rất đặc biệt.
"Thiên Sứ Băng Hải..." Thế khẽ lặp lại, suy nghĩ trong giây lát rồi bừng tỉnh nói: "Thảo nào."
Thời Kiến Hạ không hiểu ra sao, còn Công Dã Ký Vọng thì nhìn Giang Cửu Hàn với vẻ suy tư, so sánh giữa khí chất và trạng thái cơ thể hoàn toàn khác biệt với Bạch Tiểu Cửu.
Thế giải thích: "Thiên Sứ Băng Hải có khả năng tái sinh rất mạnh mẽ. Khi bị thương chí mạng, có một xác suất nhất định sẽ rơi vào trạng thái giả ⓒⓗ●ế●†. Nhưng sau khi vết thương chí mạng được chữa lành, nó sẽ dần phục hồi lại trạng thái ban đầu."
Thì ra là vậy. Khi Thời Kiến Hạ biết được Ngụy trang của Bạch Tiểu Cửu là Thiên Sứ Băng Hải, cô đã từng tra cứu thông tin liên quan đến nó trên mạng tinh tế, nhưng không thấy đề cập đến đặc tính này.
Chẳng lẽ đây là một bí mật chưa được công bố?
Thế không giải thích thêm, ông ấy đưa tay phủ lên vết thương của Giang Cửu Hàn.
Ánh sáng xanh lam bảo nhạt nhòa thấm vào vết thương, cậu thiếu niên với hơi thở yếu ớt, chân mày nhíu chặt dần giãn ra. Đôi môi cậu ấy vô thức mấp máy, yếu ớt gọi hai chữ: "Hạ Hạ..."
Công Dã Ký Vọng lập tức nhướng mày.
Bạch Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không gọi Hạ Hạ như vậy, cậu ta chỉ cao giọng gọi đanh thép "Hắc Tiểu Thất".
Những phản ứng khác nhau này càng củng cố suy đoán của anh. Anh nghiêng đầu, hỏi Thời Kiến Hạ: "Cậu ấy là..."
Thời Kiến Hạ thở dài: "Cậu ấy mới là Giang Cửu Hàn thật sự. Bạch Tiểu Cửu là... người mà Tiến sĩ tạo ra từ việc sử dụng gen của cậu ấy."
Cô không nỡ thêm từ "thí nghiệm" vào để mô tả Bạch Tiểu Cửu.
Công Dã Ký Vọng không ngờ lại nghe được một câu trả lời như vậy. Anh mím môi, định nói gì đó thì ốc truyền âm mà Thịnh gửi đi bất ngờ nhận được phản hồi.
...
Từng đợt sóng năng lượng lan tỏa, tiếng ca thần bí vang lên, tất cả Nhân Ngư có thể nghe hiểu đều biến sắc.
Công Dã Ký Vọng lập tức lên tiếng: "Có chuyện ở trên biển rồi!"
Thời Kiến Hạ nhớ đến Tô Tầm Dương vẫn chưa lộ diện, lòng cô bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành.
Công Dã Ký Vọng nhanh chóng nói: "Trên đường tới đây, nhóm của Trang Minh Nguyệt bị Người Mặt Bướm tấn công. Thượng tá Bùi Khâm đang giao chiến với nó, Nguyên Thủ Kỷ và Nguyên Soái Tô bị mắc kẹt."
"Lúc này trên biển cũng xuất hiện xúy trùng. Ban Điều Tra Trùng Tộc đã tổ chức sơ tán du khách tham gia lễ Ngọc Quế, nhưng tình huống xảy ra bất ngờ khiến thời gian sơ tán không đủ."
"Tại các cảng vũ trụ lớn, một số lượng lớn người cường hóa xuất hiện, tấn công bừa bãi tất cả dân chúng. Ban Điều Tra Trùng Tộc và quân đội có lực lượng hạn chế, tình hình gần như không thể kiểm soát được nữa."
"Tệ hơn là, ở nhiều nơi đã xuất hiện các máy quay phát sóng trực tiếp. Có người thiết lập một mạng riêng biệt, phát sóng tình hình hiện tại của sao Thiên Thần đến toàn bộ người dân Liên Bang."
"Trong phòng phát sóng, họ công khai tố cáo Nguyên Thủ Kỷ và Nguyên Soái Tô đã sớm biết trùng tộc sẽ tấn công sao Thiên Thần. Nhưng để lợi dụng sức mạnh của trùng tộc nhằm ⓖ❗ế·✝️ Hải Thần của tộc Nhân Ngư, lấy được Ngọc Bảy Sắc của Hải Thần. Họ đã che giấu việc này, bất chấp tính mạng của toàn bộ người dân sao Thiên Thần."
Nghe xong những lời này, Thời Kiến Hạ không kìm được mà buột miệng: "Khốn thật."
Rõ ràng đây là kế hoạch của Tiến sĩ sau khi không thể chiếm được Tinh Hạch, cố ý gây ra hỗn loạn, thậm chí còn đổ vấy mọi chuyện lên đầu Nguyên Thủ và Nguyên Soái.
Một khi sao Thiên Thần thất thủ, quyền cai trị Liên Bang của Kỷ Dạng sẽ bị lung lay dữ dội, còn Tô Tầm Dương cũng sẽ bị dư luận đẩy đến mức bị truy cứu trách nhiệm, cách chức khỏi vị trí Nguyên Soái.
Đúng là một â-〽️ ⓜ-ư-ⓤ nham hiểm, thủ đoạn độc ác!
"Để em đi!" Cô quyết đoán nói.
Dù có thêm nhiều xúy trùng đến đâu, chỉ cần cô có "Sơn Hải Kinh", Tiến sĩ cho dù có đảo lộn trời đất cũng không làm nên sóng gió gì, Người Mặt Bướm mạnh mẽ đến đâu cũng phải 𝖈ⓗ_ế_t trong bụng lũ nhóc nhà cô.
Thời Kiến Hạ liếc nhìn Giang Cửu Hàn đang dần hồi phục, nói với Thế: "Bác, bác có thể phiền tộc Nhân Ngư chăm sóc bạn của cháu một thời gian được không? Nhất định đừng để cậu ấy rơi vào tay Hoa Bỉ Ngạn."
Thế gật đầu: "Đứa trẻ này bác sẽ chăm sóc. Lũ trùng tộc dưới biển sâu cứ giao cho bác và người trong tộc, cháu và Bàn Bàn hãy yên tâm đi."
Thời Kiến Hạ nhanh chóng nói lời cảm ơn, kéo Công Dã Ký Vọng lao nhanh về hướng mặt biển, vừa đi vừa nói: "Anh có thể liên lạc với Trang Minh Nguyệt không? Bảo cô ấy chuẩn bị tinh thể. Càng nhiều càng tốt!"
Công Dã Ký Vọng gật đầu, đáp: "Được."
Một vỏ ốc trắng hiện ra trong lòng bàn tay anh, sau khi tiếp nhận nội dung cần truyền đạt, ốc xoay tròn dần dần tan biến rồi biến mất.
Anh nghiêng đầu, thấy giữa đôi mày của Thời Kiến Hạ đầy vẻ lo lắng, đưa tay ôm eo cô, chiếc đuôi cá màu vàng kim pha xanh dần hiện ra, trong nháy mắt lao đi xa hơn ngàn mét.
Khi bóng dáng hai người biến mất, Thế đặt Giang Cửu Hàn vào một bong bóng lớn, có thể cách ly khí tức của cậu ấy với bên ngoài.
Nếu có bất cứ động tĩnh gì, Thế cũng sẽ kịp thời nhận ra, không để xảy ra trường hợp cậu ấy bị người khác điều khiển, bất ngờ tấn công tộc Nhân Ngư từ phía sau.
Sau khi làm xong những việc này, ông ấy tạm thời thay Hải Thần đảm nhận trách nhiệm, triệu tập tất cả Nhân Ngư dưới đáy biển đến khu vực xuất hiện nhiều xúy trùng.
Hồng đã truyền lại chức Hải Thần cho Bàn Bàn, nhưng anh vừa trải qua lễ rửa tội của thủy triều tinh tú. Sức mạnh mà Hồng và thủy triều tinh tú mang lại, trong thời gian ngắn anh không thể hấp thụ được nhiều. Để trưởng thành và trở thành một Hải Thần thực thụ, anh vẫn cần thêm thời gian.
Đối với Thế, Bàn Bàn vẫn chỉ là một Nhân Ngư nhỏ cần được bảo vệ.
Điều khiến ông ấy cảm thấy an ủi là Bàn Bàn đã gặp được cô gái mà anh thích, hơn nữa còn thành công giành được trái tim cô.
-
Công Dã Ký Vọng dẫn Thời Kiến Hạ bơi nhanh về phía mặt biển.
Hai vầng trăng giao thoa nơi chân trời đã hơi lệch khỏi vị trí, thủy triều tinh tú cũng đang dần rút đi. Nước biển cuộn sóng lớn, tung những bọt trắng xóa. Những con cá vùng nước nông bị cuốn lên, rồi lại rơi xuống mặt biển.
Phía trên bầu trời, Bùi Khâm đang áp chế Người Mặt Bướm với đôi cánh bướm xám đen. Vô số xúy trùng như những hố đen nguy hiểm trong vũ trụ, xoay ngược chiều kim đồng hồ, phun ra ngày càng nhiều trùng tộc.
Dù cả hai người họ từng đến sao Tiểu Hàn và chứng kiến sự kinh hoàng của các hành tinh suy tàn, thì cũng không khỏi rùng mình trước cảnh tượng này.
Ngay cả ở những hành tinh suy tàn, cũng hiếm khi xuất hiện tình trạng xúy trùng tập trung với số lượng lớn như vậy.
Suy cho cùng, xúy trùng là vết nứt không gian. Khi quá nhiều vết nứt không gian tập trung một chỗ, nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của không gian, tạo thành bão không gian không thể đảo ngược, bản thân xúy trùng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng tình hình trên biển lúc này đã vượt xa lẽ thường. Mặc dù có rất nhiều xúy trùng tập trung, nhưng không gian xung quanh lại vô cùng ổn định.
Tiến sĩ đã làm thế nào để khiến nhiều xúy trùng đồng thời xuất hiện trên sao Thiên Thần?
Trong nghiên cứu của loài người về trùng tộc, đã ghi rõ rằng ngay cả Mẫu Trùng cũng chỉ có thể trở thành điểm neo khi nó 𝐜.♓ế.†. Nhờ vào việc ngưng tụ tinh thể từ cơ thể, nó mới có thể hình thành xúy trùng để định vị cho các trùng tộc khác.
"Số lượng nhiều quá, em có ổn không?" Công Dã Ký Vọng nhíu mày nói.
Điều cần giải quyết trước tiên chính là Người Mặt Bướm đang cầm chân Thượng tá Bùi Khâm, khiến ông ấy không thể rảnh tay để †·1·ê·ⓤ ⓓℹ️·ệ·ⓣ các trùng tộc khác.
Người Mặt Bướm này có khí tức mạnh hơn nhiều so với kẻ trên sao Tiểu Hàn. Dù không phải đối thủ của Thượng tá Bùi Khâm, nhưng nhờ khả năng tái sinh kinh hoàng, nó vẫn dai dẳng c𝖍_ïế_ⓝ đ_ấ_𝖚 với ông ấy suốt một thời gian dài.
Thời Kiến Hạ hít sâu một hơi, nói: "Chắc ổn, anh chú ý đến tình hình xung quanh giúp em. Em..."
Chưa kịp nói xong, giọng của Bùi Khâm bỗng truyền đến từ trên cao: "Hai người mau đến đất liền! Ở đó tập trung rất đông dân thường, lực lượng của Ban Điều Tra Trùng Tộc không đủ để chống lại cuộc xâm lược trùng tộc trên diện rộng như vậy. Các xúy trùng xuất hiện ở đó phải được giải quyết trước."
Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh dồi dào đẩy một số vòng tay không gian đến trước mặt Thời Kiến Hạ."Trong những vòng tay không gian này đều là tinh thể, Nguyên Thủ nói có thể sẽ dùng đến."
Hiệu quả của [Thần Dân Bất Tử] vẫn chưa mất, nhưng tinh thể trong tay Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng đã cạn sạch, số tinh thể mà Bùi Khâm gửi tới thật đúng là "cơn mưa giải hạn" kịp thời.
Thời Kiến Hạ không phí lời, để lại một vài ngọn núi nhỏ, đứng đầu là núi Bất Chu giúp тℹ️·ê·υ 𝒹·❗·ệ·† xúy trùng tại khu vực biển này. Sau đó, cô cùng Công Dã Ký Vọng cưỡi Ứng Long, lao thẳng về phía đất liền.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 177 | Ch. 179 → |
