| ← Ch.176 | Ch.178 → |
Khi bóp nát thẻ bài ngọc, lo sợ số tinh thể còn lại không đủ dùng, cô còn sử dụng [Trời sinh chín mạng] để chống đỡ đòn chí mạng, sau đó kích hoạt hiệu ứng bảo hộ của [Thần Dân Bất Tử], giúp cô giữ lại mạng sống ngay tại thời điểm suối tinh thần lực bị phá hủy.
Nhưng hậu quả do suối tinh thần lực bị phá vỡ lại quá kinh khủng. Lúc này, cô giống như một người sắp 𝒸𝒽_ế_𝐭, chỉ được treo lơ lửng trên vách đá cao bằng một sợi tơ mỏng manh. Nếu hiệu quả phục hồi của [Trời sinh chín mạng] và [Thần Dân Bất Tử] kết hợp không đủ để vượt qua sự suy kiệt của suối tinh thần, cô vẫn sẽ ⓒ𝐡ế●т.
Kẻ tàn nhẫn và độc ác như Tiến sĩ quả nhiên không để lại một tia hi vọng nào cho người phải 𝖈-𝖍ế-т.
Khi tinh thể mà Công Dã Ký Vọng mang ra bị tiêu hao hết, sắc mặt Thời Kiến Hạ vừa phục hồi đôi chút lại từ từ chuyển sang nhợt nhạt, mí mắt không ngừng sụp xuống.
Hào quang đen vàng bao quanh "Sơn Hải Kinh" chớp tắt liên hồi. Cả cuốn sách dưới sự tiêu hao lớn dần trở nên mờ ảo.
Những Nhân Ngư đang căng thẳng theo dõi cảnh tượng này, chỉ có thể đứng nhìn mà lòng như lửa đốt.
Vì sao Thiên Thần chưa từng bị trùng tộc xâm chiếm, trong tay họ hoàn toàn không có tinh thể tích lũy, mà số lượng lớn trùng tộc vừa xuất hiện cũng đã bị ⓝⓖ𝒽-𝒾-ề-ⓝ п-á-🌴 thành cát bụi dưới đáy biển trong cuộc giao tranh giữa Hải Thần và Tiến sĩ.
Giữa không khí căng thẳng và lo lắng, một tia sáng cầu vồng từ chân trời hạ xuống, bao trùm Công Dã Ký Vọng đang đỏ ngầu đôi mắt và Thời Kiến Hạ cận kề cái 𝐜♓-ế-ⓣ.
Hải Thần không biết đã từ lúc nào đã bơi đến ngay phía trên thành Tinh Hải, trên tay nâng một viên tinh thể hình thoi màu trắng tinh khiết.
Chính là Tinh Hạch thứ năm mà Tiến sĩ luôn thèm khát đến phát điên.
Tinh Hạch phát ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, những tia sáng nhỏ màu trắng lấp lánh xoay tròn nhanh chóng trên bề mặt, âm thầm hút tụ năng lượng xung quanh vào thân mình.
Hồng khẽ ngẩng đầu, xuyên qua làn nước biển dày đặc đen tối, tựa như trông thấy hai vầng trăng tròn ở chân trời đang dần trùng khớp với nhau.
Bà ấy đưa ra một quyết định quan trọng, giọng nói âm vang như tiếng thủy triều xen lẫn bất lực: "Bàn Bàn, có vẻ như cái đuôi nhỏ không đáng tin là cha con không thể thay bà trở thành Hải Thần đời tiếp theo."
Công Dã Ký Vọng giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Hải Thần dang rộng hai tay, hơi ngẩng mặt đón lấy ánh trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước biển, lao thẳng xuống lòng sâu đại dương.
Hôm nay là lễ Ngọc Quế của sao Thiên Thần, cũng là lễ Hải Thần của tộc Nhân Ngư. Việc kế vị và truyền thừa Hải Thần mới cần phải trải qua sự thanh tẩy của thủy triều tinh tú.
Hồng vốn không muốn đứa cháu trai nhỏ tuổi đã sớm phải gánh vác trọng trách bảo vệ tộc Nhân Ngư, nhất là khi cơ thể anh còn yếu ớt hơn cả những Nhân Ngư bình thường. Dù có nhận được truyền thừa của Hải Thần, anh vẫn cần thời gian để hấp thụ và trưởng thành.
Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Người lẽ ra phải kế thừa ngôi vị Hải Thần đời trước chưa tỉnh lại từ Mộ Nhân Ngư, bà ấy cũng không thể trụ đến lễ Hải Thần tiếp theo, giờ đã không còn lựa chọn nào khác.
Những điểm sáng nhiều màu như đom đóm mùa hè từ cơ thể bà ấy bay ra, hóa thành cơn sóng năng lượng dữ dội, lao thẳng lên bầu trời.
Viên tinh thể hình thoi trắng tinh khiết trong tay bà ấy đột ngột phát sáng, dòng năng lượng mạnh mẽ đẩy tung các lớp nước biển, bao bọc Công Dã Ký Vọng và Thời Kiến Hạ trong ánh cầu vồng, từ từ nâng họ lên.
Tinh Hạch bay đến giữa hai người, xoay tròn với tốc độ cao, tiếp tục giải phóng những đợt sóng năng lượng. Các điểm sáng màu sắc và ánh sáng trắng hòa quyện, tạo thành một vòng sao tuyệt đẹp.
"Sơn Hải Kinh" tỏa sáng rực rỡ, các vòng tròn vàng với hoa văn chồng chéo lên nhau, tham lam nuốt chửng năng lượng đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể từ Tinh Hạch.
Sắc mặt nhợt nhạt của Thời Kiến Hạ nhanh chóng phục hồi. Những tia sáng xoay tròn như mỗi lần cô hấp thụ Tinh Hạch trước đây, tranh nhau lao vào cơ thể cô. Suối tinh thần bị phá vỡ như được bánh răng thời gian đảo ngược, khôi phục lại trạng thái trước khi bị tổn thương, thậm chí còn trở nên huyền bí và rộng lớn hơn.
Gào!
Một tiếng hổ gầm vang dội khắp đáy biển, bóng mờ của Bạch Hổ từ cột ánh trăng lao đến!
Càng tiến gần đến Công Dã Ký Vọng đang 𝐤●𝐡●é●p ⓗ●ờ đôi mắt, bóng dáng của nó càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, nó hoàn toàn sở hữu một cơ thể giống như đám nhóc Phỉ Phỉ, chân thật, ấm áp và ɱề●〽️ Ⓜ️●ạ●ı. Nó cúi mình, vòng qua Công Dã Ký Vọng, tiến đến trước mặt Thời Kiến Hạ rồi nhẹ nhàng ngửi cô.
Con Bạch Hổ to lớn vạm vỡ lại giống như một chú mèo con mới sinh. Ngửi mùi hương của cô vẫn chưa đủ, nó thậm chí còn thử thò lưỡi ra, nhẹ nhàng l**m lên má cô. Nó cố ý giấu đi những gai nhỏ trên lưỡi, chỉ để lại cảm giác 〽️ề_ⓜ mạ_𝒾 xen lẫn chút thô ráp, mang đến một trải nghiệm rất mới lạ.
Cảm giác nặng nề trên mí mắt của Thời Kiến Hạ dần biến mất, cô 𝐡●é ⓜ●ở đôi mắt một khe nhỏ. Chưa kịp nhìn rõ kẻ không biết xấu hổ nào dám làm càn với mình, thân hình to lớn kia đã vui vẻ đâ.ⓜ đầu vào lòng cô.
Thời Kiến Hạ bị cú va chạm làm loạng choạng, đầu óc vừa khôi phục khả năng suy nghĩ liền khựng lại một chút, thầm nghĩ không biết đứa béo ú nào lại không biết nặng nhẹ như vậy. Cúi đầu xuống, cô đối diện với một đôi mắt màu hổ phách.
Gào!
Con Bạch Hổ to lớn há to cái miệng đầy răng sắc nhọn, tự cho là đáng yêu mà phát ra một tiếng gầm khiến người ta kinh hãi.
Thời Kiến Hạ im lặng một lúc, nhận ra đây không phải nhóc con nhà mình, mà là con hổ trắng to lớn của Công Dã Ký Vọng.
Sau một chút do dự, cô giơ tay lên, giống như cách cô thường dỗ dành Phỉ Phỉ, v**t v* cái đầu lông xù của nó, khẽ nói: "Ngoan nào~"
Con hổ trắng rất hài lòng, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cô. Nó hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào của một thần thú, ngược lại còn ngốc nghếch đáng yêu. Nếu kích thước của nó nhỏ hơn một chút, có lẽ có thể so xem ai đáng yêu hơn với Phỉ Phỉ.
Nhìn sang Công Dã Ký Vọng, anh đang lơ lửng trong ánh sao, nhắm mắt, hơi ngẩng đầu, dường như đã bước vào một trạng thái huyền diệu nào đó.
Sức mạnh từ Hải Thần và thủy triều tinh tú do hai mặt trăng giao thoa tạo ra bao quanh anh, từng chút một được anh hấp thụ.
Dung nhan của Hải Thần lại một lần nữa già đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng điều này không làm giảm đi chút nào sự uy nghi của bà ấy. Ngược lại, nó khiến những người tôn kính bà ấy càng thêm thành kính, những kẻ ngạo mạn càng không dám xúc phạm.
Bà ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Những bong bóng nổi lên quanh người bà ấy, chiếc đuôi cá bảy màu lộng lẫy dần trở nên hư ảo.
Nhận thấy ánh mắt của Thời Kiến Hạ nhìn về phía mình, Hải Thần mỉm cười dịu dàng, hóa thành ánh cầu vồng 𝐦·ề·〽️ ɱ·ạ·𝒾 bay đến trước mặt hai người.
Bà ấy cúi xuống, 𝖍-ô-п lên trán họ, nhẹ nhàng nói với Thời Kiến Hạ: "Con à, ta phải đi rồi. Cảm ơn con đã giúp ta ở lại thêm một thời gian. Sau này, khi đến lễ trưởng thành của Bàn Bàn, xin con hãy chăm sóc thằng bé nhiều hơn."
Hồng nắm lấy tay Thời Kiến Hạ, đặt vào lòng bàn tay của Công Dã Ký Vọng, nhẹ nhàng vỗ về với đầy sự dịu dàng và yêu thương.
Công Dã Ký Vọng dường như có cảm giác, hàng mi khẽ rung động. Vào giây phút cuối cùng, anh nhìn thấy Hải Thần tan biến thành bọt biển.
Luồng khí uy nghiêm và từ ái bao trùm khắp đáy đại dương, những sinh vật biển dù đang ngủ, bơi lội, săn mồi hay bỏ chạy cũng đều dừng lại, hướng về phía thành Tinh Hải để tiễn biệt vị chúa tể bảo vệ vùng biển sâu.
...
Ở một vùng biển khác, nơi Trang Minh Nguyệt và những người khác đang giao chiến với một lượng lớn trùng tộc cấp cao, bỗng nhiên họ quay đầu, nhìn về phía ánh cầu vồng biến mất dưới ánh trăng đôi chồng lên nhau.
Kỷ Dạng đã cởi bỏ trang phục nguyên thủ, khoác chiến giáp và đang dùng kiếm †ℹ️●ê●⛎ ◗ℹ️●ệ●𝖙 trùng tộc, lẩm bẩm: "Hải Thần... đã ngã xuống."
Tô Tầm Dương ở không xa bà ấy cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thấp giọng chửi rủa: "Lũ cặn bã Hoa Bỉ Ngạn kia, rốt cuộc chúng làm thế nào mà tạo ra được nhiều xúy trùng cấp cao đến vậy?"
Kế hoạch vốn dĩ đang diễn ra rất suôn sẻ. Họ dần dần lặn sâu xuống, nhưng lại phát hiện một xúy trùng cấp SS đang hình thành giữa chừng.
Kỷ Dạng định để Tô Tầm Dương ở lại kiểm soát tình hình, nhưng bất ngờ nhận ra từ trong xúy trùng xuất hiện một Người Mặt Bướm có sức 𝒸●♓●ⓘ●ế●𝓃 đ●ấ●υ cấp siêu phàm cấp ba.
Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng trước đây đã miêu tả rất chi tiết về sự đáng sợ của Người Mặt Bướm trước Liên Bang.
Sau khi giao chiến với nó, Tô Tầm Dương phát hiện ra quả thật không thể g**t ch*t được nó.
Thậm chí, ông ta đã sử dụng các biện pháp vô cùng tàn nhẫn để cắt Người Mặt Bướm thành từng mảnh vụn, nhưng các phần cơ thể bị phá hủy ấy vẫn hồi phục với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, đối phương còn có ý định bắt chước Ngụy trang của ông ta để chặt ông ta thành nhiều mảnh.
Chính Bùi Khâm đã ra tay, sử dụng sức mạnh vượt trội để kiềm chế tốc độ tái sinh của nó.
Nhưng tình hình còn tồi tệ hơn, bởi vì Người Mặt Bướm dường như sở hữu một năng lực lây nhiễm đặc biệt. Các loài cá trong phạm vi nhất định xung quanh nó, dù không bị ký sinh bởi trùng tộc, vẫn xảy ra đột biến và bắt đầu điên cuồng tấn công những sinh vật khác.
Trang Minh Nguyệt ước tính phạm vi lây nhiễm bức xạ của Người Mặt Bướm trong đường kính khoảng một nghìn mét. Để ngăn chặn nhiều loài cá biển sâu bị nhiễm bệnh, Bùi Khâm buộc phải dẫn nó ra khỏi đáy biển.
Điều này khiến cho lực chiến mạnh nhất của bọn họ không thể tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo, còn những loài cá bị lây nhiễm đột biến cũng cần phải được xử lý.
Họa vô đơn chí, ngày càng nhiều xúy trùng xuất hiện. Dù không có thêm một Người Mặt Bướm nào khác, nhưng những trùng tộc cấp S và thậm chí cấp SS tràn ra từ đó cũng đủ để cản bước tiến của họ.
Số lượng xúy trùng và trùng tộc quá lớn đã làm thay đổi từ trường xung quanh. Trang Minh Nguyệt cố gắng sử dụng ốc truyền âm để liên lạc với tộc Nhân Ngư, nhưng tin tức như đá chìm đáy biển.
Lúc này, bất kỳ ai cũng có thể đoán ra những xúy trùng đột ngột xuất hiện này không phải ngẫu nhiên, mà là có người đã chuẩn bị từ trước để đối phó với họ, nhằm cô lập tộc Nhân Ngư.
Khi tiếng hát mơ hồ và bí ẩn từ đáy biển xa xăm truyền đến, sức mạnh cuối cùng của Hải Thần đã đóng băng tất cả các xúy trùng đang hoạt động trong lòng biển sâu.
Hải Thần đã ngã xuống, sức mạnh của bà ấy không thể duy trì lâu.
Kỷ Dạng quyết đoán: "Nguyên soái Tô, ở đây có tôi và Bùi Khâm, phiền ông..."
Bà ấy chưa kịp nói hết câu, hơi thở mạnh mẽ của biển sâu đã làm rung chuyển cả đại dương.
Sắc mặt Tô Tầm Dương lập tức thay đổi: "Không ổn! Ngay cả tên kia cũng thức tỉnh rồi!"
-
"Mày định làm gì?"
Bàn tay vươn về phía sau Công Dã Ký Vọng đột ngột bị chặn đứng. Một cánh tay rắn chắc, màu nâu lúa mì mạnh mẽ sⓘ-ế-ⓣ ↪️-𝖍-ặ-† cổ tay kẻ đó, không chút do dự bóp nát.
Tiến sĩ gầm lên đau đớn, má*⛎ đẫm cả cánh tay. Dòng thủy triều cuồn cuộn cuốn ông ta bay ngược ra xa, những dòng chảy ngầm lao đến, ép chặt ông vào những tảng đá trong vực thẳm. Lồng 𝐧ⓖự●🌜 bị n🌀.♓.ⓘ.ề.𝓃 ռ.á.𝐭, 𝖒á-⛎ tươi tuôn ra không ngừng.
Thời Kiến Hạ ngước lên, đập vào mắt cô là một chiếc đuôi cá dài màu xanh lam lấp lánh như bầu trời đêm. Vảy cá trong suốt phản chiếu ánh sáng mê hoặc, đuôi cá khẽ đong đưa, vừa sâu thẳm, vừa thần bí.
Người đó cao lớn, có hốc mắt sâu và sống mũi cao thẳng. Mái tóc dài xanh lam rủ xuống vai, vài lọn tóc bên mai được tết khéo léo, buông nhẹ trước ռ·𝐠·ự·ⓒ. Trên tóc có một dải ruy băng hồng đính ngọc trai, trái ngược hẳn với khí chất trầm ổn của ông.
"Cha, sao cha lại tỉnh dậy?" Công Dã Ký Vọng ôm viên ngọc bảy sắc, giọng nói kìm nén nỗi đau.
Người đàn ông vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh, động tác thuần thục như năm xưa: "Mẹ đến từ biệt ta. Bà ấy nói các con cần giúp đỡ."
Năm đó, khi rời sao Thiên Thần, ông ấy bị một thế lực bí ẩn tấn công, trọng thương nặng nề, buộc phải ngủ đông trong lăng Hải Thần. Nhưng khi Hải Thần ra đi, 🦵·ℹ️·n·h 𝒽·ồ·ⓝ bà đã đánh thức ông ấy dậy.
Thế nhìn về phía Thời Kiến Hạ, mỉm cười: "Cảm ơn con, cô gái nhỏ."
Nhưng chưa kịp để cô đáp lời, một luồng khí đen cuộn lên từ vực sâu. Tiến sĩ vừa bị thương nặng, lại một lần nữa trồi lên từ các tảng đá.
Đôi mắt ông ta tối sẫm, một nguồn sức mạnh nguy hiểm bắt đầu bùng lên từ dưới chân. Những vòng sáng trắng lạnh lẽo lóe lên sau lưng ông ta. Vết thương trước ng·ự·c dần khép lại với tốc độ đáng sợ, trong vài giây ngắn ngủi, da thịt ông ta đã liền lại như chưa từng có gì xảy ra.
Cùng lúc đó, Thời Kiến Hạ cảm nhận được tiếng kêu meo meo dồn dập và lo lắng của Phỉ Phỉ.
Phỉ Phỉ đang ở cùng Giang Cửu Hàn, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Chẳng lẽ bên Giang Cửu Hàn đã xảy ra chuyện?
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Thời Kiến Hạ nhớ lại khi gặp Giang Cửu Hàn ở cảng vũ trụ, cô đã hỏi cậu ấy về chuyện Ngụy trang. Cậu ấy từng nói rằng đã thức tỉnh Thiên phú Ngụy trang Thiên Sứ Băng Hải để giúp cô trong nhiệm vụ lần này.
Khi đó, cô nghĩ đây chỉ là cái cớ mà Tiến sĩ dùng để lừa Giang Cửu Hàn đồng ý làm con tin, nên không mấy để tâm.
Nhưng cậu ấy nói thật! Chỉ là cậu ấy không giúp được cô, mà bị Tiến sĩ lợi dụng!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô vẫn đang bàng hoàng, Thế trong cơn phẫn nộ đã ra tay. Các dòng chảy ngầm sâu hóa thành những sợi xích đáng sợ, lao thẳng về phía Tiến sĩ khi ông ta còn chưa hoàn toàn hồi phục.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 176 | Ch. 178 → |
