Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 153

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 153
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Thời Kiến Hạ phát hiện ra một điều, khi Chu Yếm tập trung học chế tạo ѵ_ũ 🎋_ⓗ_í, nó không cần ngủ để tiêu hóa năng lượng từ tinh thể trùng tộc, thậm chí sau nhiều đêm thức trắng vẫn tràn đầy sức sống. Đồng thời, tốc độ hấp thụ tinh thể trùng tộc cũng tăng lên đáng kể.

Phát hiện này có thể nói là vô cùng vĩ đại.

Hiện tại, điều khiến cô đau đầu nhất là tốc độ hấp thụ tinh thể trùng tộc của bọn nhóc không đủ nhanh. Dù trong tay có hàng loạt tinh thể cấp cao, cô vẫn không thể nâng cấp trình độ 𝒸♓.𝐢ế.𝐧 đấ.ⓤ của chúng trong thời gian ngắn.

Thời Kiến Hạ lập tức triệu tập đám nhóc mở một cuộc họp, để từng nhóc tự chọn một khóa học tại Trường quân sự Nam Đằng, mỗi nhóc một môn, ai cũng chạy không thoát. Sau đó cô còn tuyên bố khẩu hiệu phấn đấu—

"Học bất tử thì cứ học đến chế_t!"

Đồng thời, cô đặt ra hệ thống chấm điểm theo từng giai đoạn dựa trên tiến độ học tập của đám nhóc. Thường Hi đảm nhận vai trò giám khảo chấm điểm, còn Cộng Công và các Ngụy Trang Thần Khôi khác chịu trách nhiệm giá·〽️ 𝖘á·✝️. Cuối cùng, cô sẽ sắp xếp thứ hạng theo điểm số để quyết định ai được ưu tiên nuốt Xúy Trùng cấp cao.

Đám nhóc vốn đã có bản năng thèm khát Xúy Trùng, căn bản không thể cưỡng lại sức hấp dẫn mà Thời Kiến Hạ đưa ra. Nhất là khi Phỉ Phỉ cứ kêu "meo meo" khoe khoang rằng mình là độc nhất vô nhị cả ngày, điều này càng k*ch th*ch và thúc ép những nhóc có tinh thần học tập kém hơn.

Dĩ nhiên, các Ngụy Trang Thần Khôi cũng không rảnh rỗi. Mỗi đêm, bọn họ đều khoác áo choàng tàng hình, lẻn vào khu cách ly ven biển để săn ⓖ●❗ế●🌴 trùng tộc và nuốt Xúy Trùng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Cộng Công, bọn họ thậm chí còn tiến vào khu vực nước sâu, nhất quyết không quay về nếu không lấp đầy không gian lưu trữ bằng tinh thể trùng tộc.

Thời Kiến Hạ cảm động đến mức rưng rưng nước mắt trước tinh thần lao động hăng say này.

Hôm đó, khi đang ăn cơm cùng Ôn Thu Thu và Quân Tiểu Diệc tại nhà ăn, cô vô tình nghe thấy bản tin trên kênh thời sự của căng tin đang phát sóng về trạm cách ly ven biển.

Nội dung bản tin khá đơn giản, chủ yếu nói về việc gần đây số lượng trùng tộc cấp trung và cao từ đại dương đổ bộ vào đất liền đã giảm mạnh.

Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của trạm gác khu cách ly ven biển, vậy nên họ đã báo cáo lên Ban điều tra trùng tộc, thành lập một tổ điều tra chuyên trách để phân tích xem có nguy cơ trùng tộc ồ ạt tấn công bức tường cách ly ven biển hay không.

Thời Kiến Hạ vừa nghe vừa liên tưởng đến số lượng Xúy Trùng và tinh thể trùng tộc mà đám Ngụy Trang nhà mình thu hoạch được, sau đó âm thầm tự trả lời trong lòng--- Không có khả năng đó đâu.

Sau khi Cộng Công thăng cấp nhanh chóng, hắn đã có thể đảm bảo cho các Ngụy Trang khác tự do hành động dưới đáy biển. Hơn nữa, chỉ cần có đủ tinh thể trùng tộc làm nguồn bổ sung năng lượng, bọn họ hoàn toàn không biết mệt mỏi, gần như săn 🌀ⓘế·т trùng tộc cả ngày lẫn đêm.

Trạm cách ly ven biển vốn đã bị bọn họ quét sạch gần như hoàn toàn, phải đổi sang nhiều khu vực khác nhau. Dù vẫn còn một số con cá lọt lưới, nhưng đa phần chỉ là trùng tộc cấp thấp, căn bản không đáng lo ngại.

Trùng tộc sinh sản hoàn toàn dựa vào mẫu trùng. Khi ngày càng nhiều mẫu trùng bị ⓣiê·⛎ 🅓·ℹ️ệ·ⓣ, số lượng ấu trùng mới sinh ra cũng giảm mạnh. Mà những ấu trùng này lại là mắt xích không thể thiếu ở đáy chuỗi thức ăn.

Ai cũng biết rằng, khi nguồn thức ăn giảm sút, toàn bộ chuỗi thức ăn sẽ bị phá vỡ. Lũ trùng tộc gần bờ không tìm được thức ăn, buộc phải bơi ra vùng biển sâu.

Nhưng chúng lại không đủ cấp bậc, cuối cùng chỉ trở thành mồi ngon cho trùng tộc cấp cao hơn trong trò chơi cá lớn nuốt cá bé. Thế nên, tổng số lượng trùng tộc trong khu vực tự nhiên giảm mạnh.

Cứ tiếp tục như vậy, Thời Kiến Hạ nghi ngờ rằng chẳng bao lâu nữa, vùng biển của sao Nam Đằng sẽ bị đám nhóc "thanh tẩy" hoàn toàn.

Mấy người Cộng Công cho rằng việc tìm kiếm từng con trùng tộc quá mất thời gian. Vì vậy bọn họ đã xin Thời Kiến Hạ tinh thể trùng tộc cấp cao để làm mồi nhử, chờ lũ trùng tộc tự mò đến, sau đó cả bọn cùng lao vào, thực hiện "nguyên lý câu cá".

Hơn nữa, Cộng Công còn phát hiện rằng, mồi nhử có cấp bậc càng cao thì trùng tộc bị thu hút tới cũng càng mạnh, số lượng mẫu trùng cũng tăng theo.

Thời Kiến Hạ hiểu rõ đạo lý "thả dây dài, câu cá lớn", nên đã lục tìm trong kho báu nhà họ Hạ, lấy ra tinh thể trùng tộc cấp S giao cho bọn họ sử dụng.

Nhờ vậy, hiệu suất săn gℹ️.ế.т ngày càng cao hơn.

Quân Tiểu Diệc và Ôn Thu Thu không hề biết cô đã làm những chuyện động trời gì. Quân Tiểu Diệc chống cằm suy nghĩ rồi nói: "Không biết có giống lần trước ở biển Bắc Mạc không, lại xuất hiện một con trùng tộc siêu cấp?"

"Không biết nữa." Thời Kiến Hạ cầm khăn giấy lau miệng, thuận miệng trả lời.

Quân Tiểu Diệc cũng không mong đợi Thời Kiến Hạ đưa ra ý kiến gì mang tính xây dựng, liền tiếp tục nói: "Nhưng chuyện này chắc sẽ sớm được điều tra rõ ràng. Tuần sau là lễ kỷ niệm thành lập trường chúng ta, Nguyên thủ đã công bố lịch trình, sẽ đích thân đến tham dự. Chính quyền sao Nam Đằng chắc chắn sẽ loại bỏ mọi yếu tố rủi ro để đảm bảo an toàn cho Nguyên thủ."

Người dân Liên bang ai cũng biết Nguyên thủ Kỷ Dạng là một cựu sinh viên xuất sắc của Trường quân sự Nam Đằng, nên việc bà ấy tham dự lễ kỷ niệm 300 năm thành lập trường là điều hợp tình hợp lý.

"Tôi nghe nói đội trưởng đội cận vệ của Nguyên thủ là một cường giả Thánh Vực, chuyện này có thật không?" Người vốn ít nói như Ôn Thu Thu đột nhiên lên tiếng.

Quân Tiểu Diệc nổi tiếng là người có tin tức linh thông, nghe vậy liền đáp: "Có tin đồn như thế, nhưng chưa bao giờ có xác nhận chính thức. Trong tài liệu chính thức của Liên bang, thông tin về Ngụy Trang của Thượng tướng Bùi Khâm đều được bảo mật."

Nói đến đây, cậu khẽ nhún vai, bổ sung thêm: "Nhưng thật ra, thông tin về Ngụy Trang của tất cả các sĩ quan từ cấp Thiếu tướng trở lên trong Liên bang đều được bảo mật."

Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các phần tử bất hợp pháp tiếp cận thông tin của các quan chức cấp cao, tránh đe dọa đến sự an toàn của họ.

Thời Kiến Hạ từng xem rất nhiều video liên quan đến Kỷ Dạng khi muốn tìm cơ hội hợp tác với bà ấy, tất nhiên cũng chú ý đến người đàn ông mang quân hàm Thượng tướng luôn sát cánh bên Nguyên thủ trong mỗi chuyến xuất hành.

Bùi Khâm không đảm nhiệm chức vụ trong quân đội mà chỉ giữ chức Đội trưởng Đội cận vệ của Nguyên thủ. Quân hàm Thượng tướng của ông ấy cũng không phải thăng tiến theo từng cấp bậc mà được phong thẳng ngay sau khi đảm nhiệm chức vụ này, mang tính danh dự chứ không có thực quyền điều động quân đội.

Trước khi bước ra ánh sáng, ông ấy từng là giáo quan của Kỷ Dạng trong thời gian bà ấy theo học tại Trường quân sự Nam Đằng, tính cách vô cùng khiêm tốn và kín tiếng.

Quân Tiểu Diệc kéo ghế ngồi gần lại, hạ giọng nói: "Tôi nghe được một tin đồn nhỏ, Nguyên thủ và Thượng tướng Bùi Khâm là tình nhân từ thời sư đồ, hơn nữa còn bí mật kết ♓*ô*ռ rồi."

Thời Kiến Hạ liếc cậu một cái: "Cậu nhiều chuyện quá đó~"

Mặc dù Quân Tiểu Diệc không cuồng hóng hớt như Nguyên Hoài, nhưng có tin gì thì vẫn thích nghe một chút. Mà chuyện về Nguyên thủ, ai mà không muốn hóng?

Ôn Thu Thu cũng tò mò hỏi: "Cậu nghe từ đâu vậy?"

Quân Tiểu Diệc thấy hai người họ không quá bất ngờ, hơi xấu hổ gãi mũi: "Thì đã nói là tin đồn vỉa hè mà! Nghe cho vui thôi, trên Tinh Võng có không ít người ship cặp này đâu!"

Chuyện này chỉ là một tình tiết nhỏ xen giữa, Thời Kiến Hạ trở về ký túc xá thì nhận được tin từ Nhục Thu.

Liên bang đã chính thức giao nhiệm vụ cho cậu. Một tuần sau, cậu sẽ đến Khu trùng chiếm cấp độ thường tại sao Giang Uyên để nuốt Xúy Trùng. Trong suốt quá trình hành động, đội hộ vệ của quân đội và Ban điều tra trùng tộc sẽ luôn theo sát, các nhà nghiên cứu trùng tộc do Liên bang chỉ định cũng giá-Ⓜ️ 💰á-🌴 trực tiếp.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi một Xúy Trùng mà Nhục Thu nuốt vào sẽ được ghi chép lại, trong lúc thực hiện nhiệm vụ có thể sẽ có vô số camera chĩa vào cậu.

Ngoài ra, yêu cầu về trùng tinh mà Thời Kiến Hạ đề xuất cũng đã được phê duyệt.

Chuyện này khiến Nhục Thu cực kỳ vui vẻ, liên tục hỏi cô: "Hạ Hạ, có phải em rất lợi hại không?"

Thời Kiến Hạ đương nhiên không keo kiệt lời khen, một đống lời hay ý đẹp được tuôn ra, khen đến mức Nhục Thu hận không thể lập tức phi thẳng tới sao Giang Uyên, nuốt sạch Xúy Trùng trên đó để cho các em nhỏ của cậu được no đủ, sống cuộc đời sung túc.

Sau khi dỗ xong Nhục Thu, Thời Kiến Hạ đột nhiên nhớ ra mình đã rất lâu không liên lạc với Tiến sĩ. Chuyện kẻ giả mạo đưa cô tới sao Tiểu Hàn, cô vẫn chưa kịp chất vấn Tiến sĩ.

Nhưng cô thực sự không muốn nói chuyện với Tiến sĩ, cũng chưa rõ phản ứng của Số 9 sẽ ra sao, vậy nên quyết định tạm thời giữ im lặng, quan sát tình hình rồi tính tiếp.

Nếu không, lỡ như chưa kịp tố cáo, ngược lại lại bị Tiến sĩ nhắc tới vụ đưa Quân Tiểu Diệc về Hoa Bỉ Ngạn, đến lúc đó thành thế cưỡi hổ khó xuống, chưa xử lý được kẻ giả mạo, mà bản thân lại bị kéo vào.

Còn vụ Thánh giả gái bán cô cho Trang Minh Nguyệt, cô cũng đã ghi sổ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bắt đối phương trả lại cả vốn lẫn lãi.

Việc quan trọng nhất lúc này là tranh thủ thời gian trở nên mạnh hơn.

---

Giữa những dòng chảy ngầm vô hình, lễ kỷ niệm 300 năm thành lập Trường quân sự Nam Đằng cuối cùng cũng đã đến.

Hội sinh viên đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này từ một tháng trước, thậm chí còn kêu gọi tài trợ từ nhiều doanh nghiệp danh tiếng.

Trong ba ngày diễn ra lễ kỷ niệm, ngày đầu tiên do Nguyên thủ đến tham dự nên chỉ mở cửa cho những khách mời có thư mời. Hai ngày còn lại, người ngoài có thể tự do ra vào, hưởng các phúc lợi như ăn miễn phí tại căn tin và nhận một phần quà lưu niệm miễn phí.

Vào ngày kỷ niệm, Hiệu trưởng Nam Uyển sẽ đích thân chủ trì buổi duyệt binh, trong khi Nguyên thủ cùng các nhân vật cấp cao từ quân đội và chính phủ sẽ ngồi trên khán đài danh dự để theo dõi.

Sáng sớm, Thời Kiến Hạ đã nghe thấy tiếng còi tập vang dội. Sau khi rửa mặt cùng Ôn Thu Thu, cô nhanh chóng chạy đến sân huấn luyện.

Lễ duyệt binh sẽ diễn ra đúng chín giờ sáng, được truyền hình trực tiếp trên toàn Liên bang, đây là sự kiện hoành tráng hiếm có của Trường quân sự Nam Đằng.

Hàng loạt xe bay mang dấu hiệu của quân đội và chính phủ lần lượt tiến vào bãi đỗ xe Trường quân sự Nam Đằng. Vì có sự xuất hiện của Nguyên thủ Kỷ Dạng, các nhân vật lớn trong giới quân sự và ↪️♓íп.♓ ✝️.ⓡ.ị cũng nể mặt mà tham dự sự kiện.

An ninh của toàn trường đã được quân đội tiếp quản. Ở từng khu vực đều lắp đặt cổng cảm ứng tạm thời, mọi người phải xác minh danh tính mới có thể ra vào. Đối với các sinh viên quân sự chưa từng thấy cảnh tượng quy mô như vậy, ai nấy đều có phần căng thẳng.

---

Kỷ Dạng xuất hiện trong vòng vây của các vệ sĩ áo đen, chậm rãi bước lên khán đài danh dự.

Bùi Khâm mặt lạnh như băng đi trước mở đường, sóng tinh thần mạnh mẽ quét qua mọi ngóc ngách xung quanh, cẩn thận loại bỏ tất cả các yếu tố nguy hiểm.

Sau khi bà ấy an vị, một nhân vật quan trọng khác cũng bước lên khán đài--- Nguyên soái Ôn Tắc Khai, một trong bảy vị Nguyên soái của Liên bang.

Ông ta trông khoảng năm mươi tuổi, tóc mai hơi điểm bạc nhưng thần sắc vẫn tràn đầy sinh khí. Không chờ vệ sĩ kéo ghế, ông ta đã phất tay tự mình ngồi xuống bên cạnh Kỷ Dạng, cười sang sảng: "Nguyên thủ Kỷ đến sớm thật."

Hai người họ vốn gần như đến cùng lúc, sao lại có chuyện đến sớm hay muộn?

Dù các quan chức có mặt không tỏ ra bất ngờ, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần hàm ý sâu xa.

Mọi người đều biết Nguyên thủ Kỷ Dạng và Nguyên soái Ôn Tắc Khai có quan điểm 𝖈♓_ín_𝐡 t𝓇_ị trái ngược nhau, thường xuyên tranh luận gay gắt trong các kỳ họp, thậm chí không ít lần đấu khẩu đến mức mặt đỏ tía tai vì các đề xuất chính sách.

Nhất là khi Kỷ Dạng vừa nhậm chức chưa đầy một năm, bà ấy đã đề xuất cải cách Ban điều tra trùng tộc, thành lập Tổ hành động đặc biệt, nâng cao phúc lợi cho những người Ngụy Trang, đồng thời đặt ra trách nhiệm và nghĩa vụ cho họ.

Trong suốt quá trình này, Ôn Tắc Khai hoàn toàn phản đối, còn châm chọc bà ấy quá trẻ tuổi, thiếu thực tế, chỉ biết vẽ bánh khiến ngân khố trống rỗng. Hai bên tranh cãi vô cùng gay gắt.

Nhưng rõ ràng Kỷ Dạng không phải là người dễ bị đánh bại.

Bà ấy không hề chùn bước trước sự chèn ép của Ôn Tắc Khai, mà ngược lại còn khéo léo vận dụng chiến thuật liên minh và đối kháng, không biết bằng cách nào mà kéo được vài vị Nguyên soái về phía mình, cuối cùng thành công thúc đẩy cuộc cải cách này.

Những năm sau đó, bà ấy xử lý mạnh tay các vấn đề th*m nh*ng trong Liên bang, trừ khử nhiều ung nhọt c𝐡-í-n-𝐡 𝐭г-ị, nhưng đồng thời cũng đ*ụ𝓃*ⓖ c♓ạ*𝖒 đến lợi ích của các gia tộc quyền thế, khiến bà ấy bị nhiều thế lực ngầm cản trở.

"Tôi còn trẻ, chân tay linh hoạt." Kỷ Dạng cười nhạt đáp lại.

Nụ cười của Ôn Tắc Khai hơi cứng lại, đây là đang châm chọc ông ta già yếu đi lại không nổi sao?

Cái con nhóc này, miệng lưỡi sắc bén ghê gớm!

Nhưng dù gì ông ta cũng là một vị Nguyên soái, sẽ không vì một câu nói mà mất bình tĩnh hay trở mặt, ngược lại còn tự hào nói: "Phải đấy! Tôi già rồi, sao bì được với lớp trẻ mấy người. Nhưng mà, tuổi trẻ cũng đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm, chịu khó nghe nhiều, học nhiều thì vẫn tốt hơn."

Nụ cười của Kỷ Dạng không hề suy giảm: "Nguyên soái nói rất đúng! Người trẻ chúng tôi tư duy linh hoạt, biết thích nghi. Nếu mắc sai lầm, chúng tôi cũng vui vẻ sửa đổi, không ngoan cố bảo thủ."

Các quan chức ngồi gần lặng lẽ cúi đầu, cố gắng không để lộ nụ cười trên môi.

Trong số bảy vị Nguyên soái, Ôn Tắc Khai lớn tuổi nhất, nhưng thành tích lại không nổi bật như những người còn lại. Có không ít lời đồn rằng ông ta dựa vào gia tộc và kinh nghiệm tích lũy mới ngồi được lên vị trí này, chứ uy danh trong dân chúng vẫn kém hơn so với các Nguyên soái khác.

Thế mà bản thân ông ta lại không nghĩ vậy, thậm chí còn thường xuyên lên mặt dạy đời trước các đồng cấp trẻ tuổi.

Các vị Nguyên soái khác do cùng làm trong quân đội, ít nhiều cũng sẽ nể mặt ông ta đôi phần. Nhưng Nguyên thủ Kỷ Dạng thì không phải ai muốn n*n b*p cũng được. Bà ấy luôn có thể dùng giọng điệu ôn hòa nhất để nói ra những lời sắc bén nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Tắc Khai bị bà ấy làm bẽ mặt, nhưng ông ta mãi chẳng thể học ngoan.

Mỗi khi hai người này đối mặt nhau, y như rằng lại có màn đấu khẩu kịch tính diễn ra.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)