| ← Ch.151 | Ch.153 → |
Trong thời gian ngắn thì chắc chắn không thể có được.
Nhưng điều đó không cản trở Thời Kiến Hạ vẽ bánh vẽ, cô nghiêm túc nói: "Đừng vội, còn nhiều Xúy Trùng lắm! Sớm muộn gì cũng có thể meo meo được nha~"
Phỉ Phỉ lên cấp 3S, thiên phú Ngụy Trang không còn bị hạn chế thời gian làm lạnh nữa. Nếu những Ngụy Trang có khả năng c_♓i_ế_n đ_ấ_⛎ mạnh cũng thoát khỏi sự trói buộc này, Thời Kiến Hạ không dám tưởng tượng bản thân sẽ vui vẻ đến mức nào.
Đặc biệt là thiên phú Ngụy Trang "Thần Dân Bất Tử" của Bất Tử Quốc, có thể dùng tinh thể để bù đắp tổn thương.
Hiện tại, thời gian làm lạnh của "Thần Dân Bất Tử" lên đến ba mươi ngày, thực sự quá dài.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô cũng đều đặn cung cấp tinh thể để nâng cấp Bất Tử Quốc, hiện tại nó đã lên cấp 4, thời gian hồi chiêu rút ngắn xuống hai mươi bảy ngày, nhưng vẫn chưa đủ.
Xúy Trùng, cô cần một lượng lớn Xúy Trùng.
Nhưng trên danh nghĩa, chỉ có Nhục Thu là Ngụy Trang duy nhất có thể nuốt Xúy Trùng. Việc lén lút đến khu cách ly ven biển để săn mẫu trùng không chỉ có hiệu suất thấp mà còn gặp phải vấn đề về cấp bậc--- các mẫu trùng xuất hiện ở khu vực ven biển đều không quá mạnh. Ngay cả khi chỉ dùng để nâng cấp Bất Tử Quốc, trong thời gian ngắn cũng không thể khiến nó đạt đến cấp 3S.
Chỉ có tinh cầu suy tàn mới có đủ số lượng Xúy Trùng, không cần cô tốn thời gian tìm kiếm, mà dù Xúy Trùng biến mất cũng không khiến ai nghi ngờ.
Vì trùng tộc không thể xuyên qua khí quyển giữa các hành tinh, nên Liên bang chưa từng đầu tư nhiều nhân lực và vật lực để theo dõi tình hình tại các hành tinh suy tàn. Có lẽ cô có thể tự kiếm một chiếc phi thuyền không gian, lén lút đáp xuống một hành tinh bị bỏ hoang nào đó, mang theo đám nhóc của mình mà ăn uống thỏa thích.
Nhưng mà, phi thuyền không gian thuộc hàng cấm trong Liên bang, kênh tư nhân bị cấm buôn bán, nếu muốn lấy được một chiếc mà không ai phát hiện, e rằng không phải chuyện dễ dàng.
Tự chế tạo một chiếc phi thuyền không gian?
Với độ chính xác cần có để chế tạo phi thuyền không gian, chắc chắn sẽ tiêu tốn một lượng lớn thời gian và công sức. Dù cô có muốn học, cũng chưa chắc có thể cân bằng được mọi thứ.
Đột nhiên, ánh mắt Thời Kiến Hạ sáng lên, vội vàng triệu hồi Chu Yếm từ "Sơn Hải Kinh" ra ngoài.
Chu Yếm có ngoại hình vừa dữ dằn vừa ngầu, không thuộc kiểu thích làm nũng, cũng hiếm khi chơi đùa với các nhóc khác.
Nhưng lần trước, khi Thời Kiến Hạ giao cho nó nhiệm vụ chế tạo áo choàng tàng hình, nó đã vùi đầu nghiên cứu suốt nửa tháng, cuối cùng thực sự làm ra được một cái.
Với tinh thần ham học hỏi như thế, chế tạo phi thuyền không gian chắc chắn không thành vấn đề.
Tuy nhiên, không thể làm bừa mà không có cơ sở lý thuyết và phương pháp chế tạo. Nhưng phi thuyền không gian thuộc danh mục hàng cấm, không thể tìm thấy tài liệu liên quan trên mạng tinh tế.
Thế là, ngay khi Trường quân sự Nam Đằng đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 300 năm thành lập, Thời Kiến Hạ hiên ngang ôm Chu Yếm đi đến lớp chế tạo ✔️*ũ 🎋♓*í năm ba, ngồi chễm chệ ngay hàng ghế đầu, đường hoàng quang minh chính đại.
Và khóa học mà cô chọn để "học ké" chính là "Cơ sở chế tạo phi thuyền liên hành tinh và phi thuyền không gian".
Thời Kiến Hạ là một nhân vật khá nổi tiếng ở Trường quân sự Nam Đằng. Ngay từ ngày nhập học, tám trăm Ngụy Trang mà cô mang theo đã khiến đám sinh viên cũ mở rộng tầm mắt. Sau đó, sự kiện thách đấu trên diễn đàn lại càng đẩy danh tiếng của cô lên một tầm cao mới.
Nhiều người thấy cô xuất hiện trong lớp chế tạo ⓥ-ũ 𝖐-♓-í của năm ba, đều tò mò không biết cô đến đây làm gì.
Trùng hợp thay, Nam Trì Thanh cũng có mặt.
Cô ấy là thủ khoa hệ 𝒸hıế-𝖓 đ-ấ-ц của Trường quân sự Nam Đằng, đồng thời cũng học song bằng chuyên ngành chế tạo 𝖛_ũ 𝖐_𝐡_í.
Nhìn thấy Thời Kiến Hạ, Nam Trì Thanh thoáng sững người, còn tưởng mình vào nhầm lớp.
Sau khi xác nhận không phải mình đi sai chỗ, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Thời Kiến Hạ, thấy trước mặt cô ấy đang mở rất nhiều màn hình giả lập, tất cả đều hiển thị kiến thức về chế tạo ⓥ●ũ 🎋●♓●í, liền nhướng mày hỏi: "Hạ Hạ, em cũng hứng thú với chế tạo ⓥ-ũ κ-𝐡-í à?"
Từ lúc khai giảng đến giờ, hai người tiếp xúc khá nhiều, có thể coi là bạn bè tương đối thân thiết.
Thời Kiến Hạ nghe thấy giọng cô ấy, ngẩng đầu lên, mỉm cười gọi một tiếng "đàn chị", sau đó thẳng thắn trả lời: "Không hứng thú."
Quá dứt khoát, quá gọn gàng.
Nam Trì Thanh: "?"
Các sinh viên quân sự đang dỏng tai hóng chuyện: "?"
Không hứng thú mà còn ngồi đây làm gì? Lại còn chọn ngay hàng ghế đầu? Không sợ bị giảng viên chú ý à?
Không đợi Nam Trì Thanh tiếp tục hỏi, Thời Kiến Hạ chỉ vào Chu Yếm trong lòng - vẫn ngầu lòi và dữ tợn như mọi khi - bình tĩnh nói: "Nó mới là đứa có hứng thú ạ."
Nam Trì Thanh: "??"
Đám sinh viên xung quanh lén liếc nhìn sang: "??"
Chu Yếm có vóc dáng tương đương với một đứa trẻ loài người ba tuổi, trên chân trước đeo một quang não, còn những màn hình giả lập đang lơ lửng trong không trung đều là do quang não của nó chiếu ra.
Thời Kiến Hạ bổ sung: "Nó rất thích nghiên cứu mấy thứ này. Hôm nay em đưa nó đến làm quen với môi trường, sau này nó sẽ tự đến học. Nhờ đàn chị để mắt giúp một chút nhé."
Nam Trì Thanh: "???"
Không để cô ấy có cơ hội nói thêm, chuông báo vào lớp đã vang lên.
Vị giảng viên cao lớn vạm vỡ nhanh chóng bước vào. Ông liếc nhìn gương mặt lạ mà cũng không hẳn xa lạ kia, đôi mày rậm cau lại, nhưng không nói gì.
Một người có thể "cắt lông dê" từ hiệu trưởng, chắc chắn ông ấy cũng từng nghe tiếng. Ông ấy còn nghe nói sau khi Thời Kiến Hạ chuyển chuyên ngành, cô đã để các Ngụy Trang thay mình theo học, đến mức giảng viên khoa giải phẫu trùng tộc còn hết lời khen ngợi Ngụy Trang của cô học cực kỳ giỏi.
Chế tạo ☑️.ũ κ.♓.í là một chuyên ngành vừa khô khan vừa phức tạp, yêu cầu kiến thức nền tảng vững chắc và vô số thực hành. Sinh viên đến "học ké" rất hiếm, mà những người từng nổi hứng nhất thời ngồi vào lớp này, chưa qua nổi hai tiết đã bỏ cuộc.
Quả nhiên, Thời Kiến Hạ không hề có thiên phú chế tạo ѵ_ũ κ_ⓗ_í.
Hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành khiến cô đau đầu. Dù có cố gắng tiếp thu, nhưng hiệu quả gần như bằng không.
May mà Chu Yếm giỏi hơn cô, dù không có bất kỳ kiến thức nền tảng nào, nó vẫn trả lời đúng câu hỏi trong bài kiểm tra ngẫu nhiên trên lớp.
Kết thúc tiết học, Thời Kiến Hạ xin được sách điện tử của khóa học từ Nam Trì Thanh, sau đó ôm Chu Yếm, bước ra khỏi lớp với dáng vẻ rã rời.
Cô vừa đi khỏi, lớp Chế tạo ✅.ũ 🎋♓.í năm ba lập tức n-ổ 𝖙⛎ⓝ-🌀. Trên diễn đàn trao đổi của Trường quân sự Nam Đằng, một bài đăng hot bất ngờ xuất hiện---
[Thời Kiến Hạ lấn sân sang lĩnh vực chế tạo ⓥ·ũ 🎋·ⓗ·í!!!]
...
Ba chữ "Thời Kiến Hạ" giờ đây đã trở thành từ khóa lưu lượng trên diễn đàn. Chỉ cần có bài viết liên quan đến cô, lập tức sẽ thu hút hàng loạt lượt bình luận, lần này cũng không ngoại lệ.
[Lầu 1]: Như tiêu đề, hôm nay Thời Kiến Hạ dắt theo một Ngụy Trang đến lớp chế tạo ѵ·ũ 🎋h·í năm ba học ké. Cô ấy còn rất bình tĩnh nói Ngụy Trang của mình hứng thú với chế tạo 𝐯_ũ 🎋_♓_í! Đúng là chuyện hoang đường nhất thế giới!!!
[Lầu 2]:???
[Lầu 9]: Mị sốc! Ngụy Trang học chế tạo 𝐯·ũ k·♓·í? Cậu đừng đùa chứ???
[Lầu 21]: [Hình][Hình][Hình] Tôi tranh thủ lúc giảng viên không chú ý chụp lén được vài tấm. Ngụy Trang của cô ấy thực sự đang học rất nghiêm túc!!!
[Lầu 36]: Trời đất ơi! Tôi choáng váng luôn!
[Lầu 47]: Chuyện này cũng không còn lạ lắm đâu nhỉ? Cô ấy đã từng để Ngụy Trang đi học hộ môn giải phẫu trùng tộc, ai mà biết được nhóc Ngụy Trang đó lại giành luôn thủ khoa chuyên ngành chứ??? Tôi từng có lần học chung với Ngụy Trang của cô ấy, chứng kiến nó giải phẫu siêu hoàn hảo, cả người ⓡ*υ*𝖓 𝖗*ẩ*𝐲 vì sốc!
[Lầu 53]: Khốn kiếp! Bạn cùng phòng tôi vừa hỏi tại sao tôi lại quỳ xuống nhìn màn hình!!!
[Lầu 68]: Cùng một thế giới, cùng là người sở hữu Ngụy Trang, nhưng tại sao Ngụy Trang của cô ấy lại mạnh đến mức này??? Tôi muốn tự nhốt mình trong phòng tĩnh tâm!
[Lầu 79]: Hu hu hu tôi muốn Ngụy Trang của mình dập đầu trước thần tượng Thời Kiến Hạ, cầu mong được thoát khỏi khổ nạn học tập!!!
[Lầu 80]: Dập đầu +1
[Lầu 81]: Dập đầu +2
[Lầu 109]: Dập đầu + ID cá nhân
Sau khi bài viết này được đăng lên, Trường quân sự Nam Đằng bùng nổ một trào lưu kỳ lạ---
Hàng loạt sinh viên quân sự dắt theo Ngụy Trang đến lớp học, rồi đua nhau đăng bài khoe tiến độ học tập của chúng trên diễn đàn.
Không bao lâu sau, trào lưu này lan rộng ra cả bốn trường quân sự lớn.
Một ngày nọ, Thời Kiến Hạ nhận được tin nhắn riêng từ Công Dã Ký Vọng.
[Ngủ rồi, không có mặt]: Tôi không có Ngụy Trang để mang đi học thì phải làm sao?]
[Nhà có bé lông xù]:???]
[Nhà có bé lông xù]: Tôi gửi Phỉ Phỉ qua cho anh chơi hai ngày?]
Ngụy Trang của Công Dã Ký Vọng là sức mạnh sao trời, vô hình vô chất. Dù có thể mang theo đi học, nhưng cũng không thể giống như đám nhóc nhà Thời Kiến Hạ, học tập kiến thức và tự mình nắm vững một kỹ năng.
Anh thản nhiên trả lời.
[Ngủ rồi, không có mặt: Được~]
Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo của Công Dã Ký Vọng, không ngờ khi nhắn tin lại còn thêm dấu 𝐠*ợ*𝓃 𝖘*óռ*ⓖ, thật sự không hợp chút nào.
Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, Thời Kiến Hạ cũng không tiện nói mình chỉ thuận miệng nói đùa một câu.
[Nhà có bé lông xù: Phỉ Phỉ e là không được rồi, dạo này tôi có chút việc cần nó giúp, hay tôi gửi Tệ Tệ và Lộc Thục qua nhé?]
[Ngủ rồi, không có mặt: Được~ [Phỉ Phỉ ngoan ngoãn. jpg]
Rất tốt, ngay cả gói biểu cảm của Phỉ Phỉ cũng có, xem ra thực sự rất thích mấy bé lông xù này.
Tệ Tệ cũng là một con cáo nhỏ, trên lưng mọc một đôi cánh mỏng nhẹ, tuy không thể bay nhưng độ đáng yêu không thua kém gì Cửu Vĩ Hồ.
Sau khi hỏi ý kiến Tệ Tệ và Lộc Thục, Thời Kiến Hạ đặt lịch hẹn cho dịch vụ vận chuyển đến lấy hàng, thực sự đóng gói cả hai rồi gửi cho Công Dã Ký Vọng.
Trải qua trận chiến sinh tử ở sao Tiểu Hàn, hai người không còn sự gượng gạo và xa cách ban đầu nữa. Thời Kiến Hạ biết Công Dã Ký Vọng sẽ không bạc đãi mấy đứa nhỏ nhà mình, nên cũng không ngại gửi hai bé cho anh nuôi, dù sao khi cần cô cũng có thể trực tiếp triệu hồi về.
---
Chiều hôm sau, tại văn phòng chỉ huy hệ 🌜*𝖍*iế*𝖓 đ*ấ*υ Trường quân sự Tinh Khung.
Việt Vô Âm đang khoe bộ móng mới làm, thấy Công Dã Ký Vọng ôm một chiếc lồng trống rỗng đi vào, trên vai mỗi bên ngồi một bé con đáng yêu, lập tức mất hứng thú thưởng thức móng.
Cô ấy kinh ngạc nói: "Công Dã, chẳng phải cậu nói không có thời gian nuôi thú cưng sao?"
Khiếm khuyết Ngụy Trang của anh khá nghiêm trọng, suốt ngày không ngáp thì ngủ gật, muốn nuôi thú cưng nhưng sợ không chăm sóc nổi, nên vẫn chưa thực hiện.
Công Dã Ký Vọng đặt lồng thú vào góc văn phòng. Việt Vô Âm tò mò tiến lại gần, quan sát hai bé con đang chớp đôi mắt to tròn nhìn quanh phòng, xoa cằm nói: "Hai đứa này trông quen mắt nhỉ?"
Bách Lý Huyền Hào đang ngồi sau bàn làm việc, chống cằm xem lại trận đấu, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhướng mày nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy đây không phải thú cưng đâu, mà là Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ đúng không?"
Việt Vô Âm giật mình tròn mắt: "Cái gì?"
Số lượng Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ quá nhiều, mà nhóc nào cũng rất đặc biệt. Khi hàng trăm nhóc có điểm nhấn riêng tụ lại, trông lại không quá nổi bật, nên Việt Vô Âm cảm thấy quen nhưng không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Còn Bách Lý Huyền Hào thì do từng nghiên cứu kỹ những Ngụy Trang này nên có thể nhận ra ngay lập tức.
Công Dã Ký Vọng khẽ ừ một tiếng, thần thái không có gì khác biệt so với bình thường, giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như mọi khi: "Tôi không có Ngụy Trang để mang đi học, cô ấy cho tôi mượn hai nhóc."
Mang Ngụy Trang đi học đã trở thành xu hướng thời thượng của năm trường quân sự hàng đầu Liên Bang. Nếu ai không mang theo, còn có thể bị hỏi: "Ngụy Trang của cậu đâu? Là dạng không tiện mang theo à?"
Trên diễn đàn giao lưu của năm trường, việc chia sẻ quá trình học tập của Ngụy Trang đã trở thành niềm vui của các sinh viên. Một số người thậm chí còn nhờ đó phát triển thêm năng lực đặc biệt cho Ngụy Trang của mình.
Thế nên, trào lưu 'thúc ép' Ngụy Trang học hành ngày càng rầm rộ. Các giảng viên trong trường cũng vui mừng khôn xiết, có người còn mang theo Ngụy Trang của mình để giúp giảng dạy.
Bách Lý Huyền Hào và Việt Vô Âm đương nhiên cũng biết chuyện này.
"Ồ! Ngụy Trang mà cũng có thể cho mượn à? Cậu cũng có mặt mũi quá nhỉ?" Bách Lý Huyền Hào tắt quang não, bước đến bên cạnh Công Dã Ký Vọng, giơ tay trêu chọc Lộc Thục.
Lộc Thục phối hợp đưa chân trước lên chạm vào tay anh ấy như thể bắt tay, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.
"Trời ơi! Cục cưng ngoan quá đi! Tôi cũng muốn mang một nhóc về nhà nuôi thì phải làm sao đây?"
Bách Lý Huyền Hào sau khi bắt tay với Lộc Thục, còn nhẹ nhàng v**t v* lớp lông mềm mịn như lụa trên lưng nó, yêu thích không muốn rời tay.
Việt Vô Âm cũng không chịu kém cạnh mà trêu chọc Tệ Tệ, nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh nhỏ trên lưng nó. Bé con lập tức chủ động nâng chóp cánh lên, tạo t♓_à𝓃_ⓗ ♓ì_𝖓_𝐡 trái tim trên đầu, ý thức 'làm việc' rất cao.
"Xong rồi, tôi cũng muốn nuôi." Việt Vô Âm liếc nhìn Công Dã Ký Vọng đang ngồi trên ghế sofa ôm Lộc Thục vào lòng, chua xót bổ sung: "Tôi còn là chị họ của Hạ Hạ mà, sao lại không có đãi ngộ này chứ?"
Công Dã Ký Vọng chậm rãi đáp: "Có lẽ tôi và cô ấy thân hơn."
Chứ còn gì nữa, không thân thì ai lại giao Ngụy Trang của mình cho người khác?
Việt Vô Âm lập tức lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Từ bao giờ hai người lại thân đến mức này vậy?"
Chuyện ở sao Tiểu Hàn, Công Dã Ký Vọng không nói với ai, vậy nên Bách Lý Huyền Hào và Việt Vô Âm đều không biết ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều tra tộc trùng tộc trong thời gian xin nghỉ, anh còn trải qua một trận sinh tử.
"Gần đây." Công Dã Ký Vọng mơ hồ đáp.
Bách Lý Huyền Hào là bạn thân nhiều năm của anh, hiểu rõ tính cách của anh. Nếu Công Dã Ký Vọng không nói rõ chuyện gì, vậy có nghĩa là không tiện nói, hoặc không muốn nói.
Anh ấy bật cười hai tiếng: "Xem ra thời gian cậu xin nghỉ, trải qua cũng khá đặc sắc đấy."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 151 | Ch. 153 → |
