Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 118

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 118
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Quân Tiểu Diệc trao đổi ánh mắt xong liền lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, đồng thời giơ tay chỉ vào con quái vật cỡ bàn tay đang bị Ôn Thu Thu nhốt trong lồng hoa tím: "Tôi vừa nghiên cứu qua, có vẻ như đây cũng là một dạng thể ký sinh của Tử Tinh Ban Mâu, nhưng lại không hoàn toàn giống với những thể ký sinh còn sống khác."

"Ý cậu là gì?" Thời Kiến Hạ hỏi.

Thể ký sinh cũng có loại sống và loại 🌜●ⓗ●ế●🌴 à?

Quân Tiểu Diệc giải thích: "Chúng là những sinh vật đã 𝒸♓ế*† trước khi bị ký sinh."

"Không phải trùng tộc không ký sinh lên sinh vật đã 𝖈h_ế_† sao?" Thời Kiến Hạ cảm thấy khó hiểu.

Mục tiêu ký sinh của trùng tộc chủ yếu là những sinh vật có hệ tuần hoàn má_⛎ hoạt động.

Sau khi con người 𝖈♓ế*✞ đi, hệ tuần hoàn dừng lại, không còn điều kiện thích hợp để ấu trùng phát triển, cùng lắm cũng chỉ bị coi là thức ăn.

"Tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng giả thuyết này có vẻ đúng. Bởi vì trong não của những con quái vật này có tinh thể." Quân Tiểu Diệc đáp.

Chỉ có trùng tộc và thể ký sinh mới có thể sinh ra tinh thể trong cơ thể.

"Sao chúng ta không vào phòng chứa xác này xem thử?" Sư Vô Ngộ đề xuất.

Các giáo viên có thể theo dõi buổi thi trực tiếp. Nếu từ nãy đến giờ họ vẫn chưa lên tiếng, quang não cũng không có phản ứng gì, mà giáo viên lẫn nhân viên an ninh đều không xuất hiện, điều này chứng tỏ tình huống hiện tại vẫn nằm trong phạm vi quy định của kỳ thi. Hơn nữa, với năng lực tiên đoán may mắn của thiếu niên cụt tay làm cơ sở, nơi này rất có thể chứa đáp án của đề thi.

Hiểm nguy đã được giải trừ, nên không cần vội vã rời đi. Mọi người thống nhất đồng ý với đề nghị của Sư Vô Ngộ, tiến vào phòng chứa xác nơi con quái vật tóc dài từng xuất hiện.

Phòng chứa xác hình vuông, rộng khoảng hơn ba mươi mét vuông, bốn phía đều là những bức tường kim loại lạnh lẽo. Nhưng do đã bị bỏ hoang từ lâu nên rêu xanh mọc đầy ở các góc. Chỉ có duy nhất một khoang lạnh được đặt ở giữa phòng.

Nắp kính của khoang lạnh đã bị phá vỡ, cả bên trong lẫn bên ngoài đều có dấu vết lõm vào. Dựa vào mức độ cũ mới của vết hư hỏng, có thể đoán rằng nó đã bị phá từ rất lâu rồi. Trên mặt đất vương vãi các mảnh †·ⓗ·ⓘ ⓣ𝒽·ể, mùi hôi thối của xác ↪️𝒽*ế*𝐭 hòa quyện với mùi ẩm mốc, tạo ra một hương vị "ấn tượng khó quên".

Giữa đống hỗn độn ấy, còn có một đoạn xương trắng vẫn dính chút 〽️á*⛎ thịt, chính là phần xương cẳng tay của thiếu niên cụt tay.

Cậu ta cố nén cảm giác buồn nôn, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn vào khúc xương đầy vết răng cắn kia.

May mà trong thời đại tinh tế, công nghệ y học đã phát triển, sau khi ra ngoài cậu ta có thể thực hiện phẫu thuật tái tạo chi. Nếu không, e rằng cả đời này chỉ cần nhìn thấy một cánh tay bị đứt lìa, cậu ta sẽ lập tức nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm nay.

"Một phòng chứa xác rộng như vậy, sao lại chỉ có một khoang lạnh?" Quân Tiểu Diệc vừa đi vòng quanh khoang lạnh vừa quan sát.

Thời Kiến Hạ tận tâm thiêu rụi hết những mảnh ✝️𝐡_❗ t𝖍_ể trên mặt đất bằng lửa Tất Phương. Khi ngọn lửa cháy đến khúc xương trắng kia, cô còn đặc biệt quay đầu lại, rất "chu đáo" hỏi thiếu niên cụt tay: "Có muốn mang về làm kỷ niệm không?"

Thiếu niên cụt tay lập tức lắc đầu như trống bỏi, e rằng nếu không phải vì cần điểm số trong kỳ thi, cậu ta đã lập tức lao thẳng vào thang máy để rời khỏi bệnh viện Nhân Tâm rồi.

"Có khi nào người được đặt trong khoang lạnh này rất quan trọng không?" Sư Vô Ngộ tiếp lời Quân Tiểu Diệc, cố tình phớt lờ câu hỏi vừa rồi của Thời Kiến Hạ.

"Nhìn xem đây là gì?" Ôn Thu Thu bỗng lên tiếng.

Cô ấy đứng ở đầu khoang lạnh, chỉ vào một rãnh cắm: "Chỗ này dường như vẫn còn một con chip lưu trữ."

Mọi người lập tức xúm lại.

Quân Tiểu Diệc đeo găng tay, lấy con chip ra, đưa lên ánh lửa Tất Phương đang lơ lửng trên cao để quan sát: "Đây đúng là một con chip lưu trữ, nhìn dãy số trên đó thì có vẻ như được sản xuất từ hơn mười năm trước. Để tôi thử xem có đọc được dữ liệu không."

Nói xong, cậu đặt con chip lên quang não. Một tia sáng xanh lam lóe lên, con chip lơ lửng phía trên quang não, một màn hình giả lập bật ra, hàng loạt dòng dữ liệu nhanh chóng được tải xuống.

Thiếu niên cụt tay mừng rỡ: "Vẫn còn dùng được!"

Quân Tiểu Diệc phóng to màn hình giả lập, chờ quang não hoàn tất việc đọc dữ liệu. Ngay cả Hạ Thù Hành, người nãy giờ cứ liếc trộm Thời Kiến Hạ một cách lén lút, cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Chẳng mấy chốc, từng thư mục lần lượt hiện ra, được đặt tên bằng những dãy số dài.

Quân Tiểu Diệc mở thư mục đầu tiên, bên trong là một hồ sơ bệnh án. Người đàn ông trong ảnh trông y hệt con quái vật tóc dài bị Thời Kiến Hạ và Hạ Thù Hành g**t ch*t trước đó. Chỉ khác là trong ảnh, nó có mái tóc ngắn.

"Bán thể ký sinh của Tử Tinh Ban Mâu?" Sư Vô Ngộ kinh ngạc đọc lên một dòng chữ trong hồ sơ.

Cụm từ "bán thể ký sinh" lập tức thu hút sự chú ý của Thời Kiến Hạ. Cô lướt mắt xuống, nhanh chóng tìm thấy nội dung mà Sư Vô Ngộ vừa đề cập.

Quân Tiểu Diệc đọc lướt qua hồ sơ với tốc độ nhanh như gió, sau đó vỗ tay một cái: "Thì ra là vậy."

"Khi Tử Tinh Ban Mâu ký sinh lên con người, sẽ có một giai đoạn ủ bệnh. Trong khoảng thời gian này, vật chủ chưa được coi là thể ký sinh thực sự. Nếu Tử Tinh Ban Mâu bên trong cơ thể họ bất ngờ 𝒸_𝖍_ế_𝖙 đi, thì những người chưa hoàn toàn bị biến đổi này sẽ trở thành 'bán thể ký sinh'."

"Bệnh viện Nhân Tâm đã nhận đầu tư từ Cộng nghệ Tạo Mộng để nghiên cứu khả năng hồi phục của bán thể ký sinh. Họ tiếp nhận một nhóm bán thể ký sinh từ sao Tử Vụ để tiến hành nghiên cứu điều trị."

"Tuy nhiên, nhóm bán thể ký sinh này không giống với những thể ký sinh thông thường. Khi ấu trùng Tử Tinh Ban Mâu ⓒ♓·ế·𝖙 đi trong cơ thể họ, chúng hóa lỏng và hòa tan vào 𝐦á*𝐮, kết hợp với một chất gọi là 'Tử Tinh tố', khiến những bán thể ký sinh này phát sinh đột biến."

"Các bác sĩ và nhà nghiên cứu tại bệnh viện Nhân Tâm không nhận thức được mối nguy tiềm tàng của những cá thể này. Cho đến một ngày, chúng hoàn toàn biến đổi thành thể ký sinh và bùng phát thành đại dịch trùng tộc."

Trong Liên bang, có không ít viện nghiên cứu và công ty dược phẩm chuyên phát triển công nghệ hồi phục bán thể ký sinh. Chỉ cần đăng ký dự án nghiên cứu lên Liên bang, sau khi được phê duyệt, họ có thể tiến hành điều trị và nghiên cứu một cách hợp pháp dưới sự giá*Ⓜ️ 💰*á*🌴 của Ban điều tra trùng tộc.

Sự hợp tác giữa Bệnh viện Nhân Tâm và Công nghệ Tạo Mộng cũng không ngoại lệ.

Sau khi suy luận xong, Quân Tiểu Diệc xoa cằm nói: "Đồ ngốc Nguyên Hoài kia chẳng phải là đại thiếu gia của Công nghệ Tạo Mộng sao? Nếu cậu ấy ở đây thì tốt rồi, có khi biết được thông tin chính xác hơn. Tất cả những gì tôi vừa nói chỉ là suy đoán dựa trên hồ sơ bệnh án, chưa chắc đã đáng tin."

"Mười năm trước cậu ấy mới tám tuổi, biết được gì chứ?" Thời Kiến Hạ nhún vai.

Hạ Thù Hành nghe thấy lời của Thời Kiến Hạ, bèn nhìn cô một cái, lại nhìn thêm một cái, đôi môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn làm bé câm điếc không ai chú ý.

Thời Kiến Hạ đương nhiên xem cậu ta như không khí, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu ta.

Quân Tiểu Diệc sao chép dữ liệu trong chip ghi chép, gửi cho tất cả mọi người có mặt, để mỗi người tự tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, kết luận ⓡú●✝️ 𝖗●𝒶 không khác gì nhiều so với suy đoán ban đầu của cậu.

Ngoài ra, mọi người còn lục soát toàn bộ bệnh viện từ trong ra ngoài, khu ngoại trú và khu nội trú đều có dấu vết bị tấn công bất ngờ rõ ràng, nhưng không hề phát hiện thể ký sinh nào, có lẽ toàn bộ đã bị con quái vật tóc dài kia xé nát.

Sau khi tìm kiếm xong bệnh viện, một ngày đã trôi qua. Nhóm Thời Kiến Hạ chia tay đội ngũ của Trường quân sự Phong Diễn, chỉ có Sư Vô Ngộ hoàn toàn không có ý định đi tìm đồng đội, còn lấy lý do rất hoa mỹ là đi theo bọn họ có cảm giác an toàn.

Mối ⓠ*uⓐ*𝖓 ♓*ệ giữa cậu ấy và Quân Tiểu Diệc dường như đã được cải thiện không ít sau trận chiến trước đó, hai người luôn túm tụm lại thì thầm to nhỏ, chẳng biết đang bàn tán chuyện gì.

Với sự giúp đỡ của đám nhóc con, nhiệm vụ thăm dò bản đồ khu trùng chiếm diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Sư Vô Ngộ nhìn đám núi non bay tới bay lui bên cạnh Thời Kiến Hạ, những bầy dị thú nhảy tới nhảy lui, đồng tử không ngừng co giật, cuối cùng cũng hiểu ra câu "Cậu muốn cái gì, Hạ Hạ nhà chúng tôi đều có" của Quân Tiểu Diệc có nghĩa là gì, trong nhất thời nước mắt ghen tị lặng lẽ chảy xuống từ khóe miệng.

Ngụy Trang thật tốt! Thật nhiều lông xù đáng yêu! Tại sao cậu ấy lại không có! Cậu ấy! Không! Có!

Nhưng dù có thèm khát nhỏ dãi thế nào, cậu ấy cũng không thể thức tỉnh lại Ngụy Trang lần nữa.

---

Ba nhiệm vụ trong kỳ thi giữa kỳ về cơ bản đều đã hoàn thành, thời gian thi còn lại hơn nửa ngày. Trong quy tắc nghiêm cấm rời khỏi trường thi sớm, Sư Vô Ngộ vốn định tìm một gốc cây nghiêng nào đó nằm ngủ một giấc, ai ngờ lại thấy Thời Kiến Hạ lấy ra từ vòng tay không gian một con---

Gà lôi tam sắc.

Gà lôi tam sắc là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, hương vị vô cùng thơm ngon, rất được các tay sành ăn yêu thích.

Con gà này vừa c_♓_ế_✞ không lâu, hiển nhiên đã bị cắt cổ từ trước rồi đặt vào vòng tay không gian. Thời gian trong vòng tay không gian luôn đứng im, vật phẩm đặt vào như thế nào, lúc lấy ra vẫn y nguyên như vậy.

Quân Tiểu Diệc cũng ngớ người trong giây lát: "Cậu định làm gì? Nấu nướng dã ngoại trong trường thi à?"

Hiệp hội người Ngụy Trang có quy định rõ ràng, cấm các năng lực giả ăn bất cứ thứ gì ngoài dịch dinh dưỡng trong khu trùng chiếm, phòng tránh trứng hoặc ấu trùng theo đường miệng ❌.â.𝐦 𝐧hậ.𝖕 cơ thể, làm tổ và sinh trưởng bên trong.

Ngay cả Tổng huấn luyện giá●m 𝐬●á●† kỳ thi Nam Đằng cũng không nhịn được ngồi thẳng người, chuẩn bị nhắc nhở mấy nhóc con đừng làm bậy. Nhưng còn chưa kịp kết nối với quang não Thời Kiến Hạ, đã nghe thấy cô nói: "Sao có thể chứ? Ở nơi này, ngay cả dịch dinh dưỡng tôi cũng không muốn uống."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mấy người, cô nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh: "Núp kỹ vào, tôi chuẩn bị câu cá đây."

Thời Kiến Hạ xách con gà lôi tam sắc đặt vào trong bể phun nước đã khô cạn ở quảng trường nhỏ, dùng kiếm Chu Yểm rạch vài đường lên thân con gà, ⓜá_⛎ tươi chảy ra, bị gió thổi tan, mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa khắp không khí.

Quân Tiểu Diệc là người đầu tiên đoán ra cô định làm gì, khóe miệng giật giật, lập tức lùi về phía xa.

Con gà yếu như cậu, tốt nhất không nên ở đây làm vướng chân vướng tay.

Sư Vô Ngộ kinh ngạc nói: "Cậu muốn dẫn dụ thể ký sinh tới đây?"

Thể ký sinh tộc có khát vọng mãnh liệt đối với ɱá.𝖚 thịt, dù cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi má-⛎ lan trong không khí, sau đó men theo bản năng khát 𝖒·á·υ mà tìm tới. Vì vậy, người Ngụy Trang tiến vào khu trùng chiếm đều cố gắng tránh bị thương.

Hạ Thù Hành nghĩ đến những chiến tích vơ vét của cải của Thời Kiến Hạ từ khi nhập học Trường quân sự Nam Đằng, im lặng một lúc, nhưng không giống như Quân Tiểu Diệc lùi ra xa, mà chủ động bước tới: "Tôi giúp cậu."

Thực ra cậu ta có hơi muốn nói, tinh thể và tinh tệ cậu ta có rất nhiều, nếu Thời Kiến Hạ thiếu thì cậu ta có thể tặng cô một ít.

Nhưng nghĩ lại, Thời Kiến Hạ vẫn luôn ghi thù chuyện lúc nhỏ cậu ta bắt nạt cô, nếu cậu ta dám bày ra bộ dạng "ông đây không thiếu tiền, cậu muốn thì ông đây cho", rất có thể sẽ bị cô đập nát đầu.

Nếu Thời Kiến Hạ biết cậu ta muốn dùng tinh thể và tinh tệ để hòa hoãn 🍳-⛎-🔼-ⓝ 𝖍-ệ, vậy mấy trận đòn trong sổ nợ cũng không phải là không thể bàn bạc!

Ôn Thu Thu và Thời Kiến Hạ ở cùng ký túc xá, đương nhiên biết tốc độ tiêu hao tinh thể của đám nhóc con khủng khiếp thế nào, cũng bước tới nói: "Tôi cũng giúp cậu."

Sư Vô Ngộ nhìn ba người đứng bên bể phun nước, lại nhìn Quân Tiểu Diệc đã trèo lên cây, bèn nhét cho mấy người kia một đống lọ thuốc: "Toàn là đồ tốt, các cậu dùng tạm đi, tôi không đánh đâu."

Nhét xong thuốc, cậu ấy nhanh như chớp vọt tới bên cạnh Quân Tiểu Diệc.

Leo lên cây xong, cậu ấy phát hiện Quân Tiểu Diệc vẫn đang xem tài liệu trong chip ghi chép, kỳ quái hỏi: "Có gì hay mà xem? Chẳng phải chúng ta đã suy đoán ra tình hình đại khái rồi à?"

Quân Tiểu Diệc sờ cằm: "Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm."

Sư Vô Ngộ giơ ngón trỏ lên nói: "Bùng phát dịch trùng tộc là sự cố bất ngờ không thể kiểm soát, nếu không thì đã không thể gây ra thảm họa quy mô lớn như vậy. Nhưng dựa trên thông tin chúng ta có được, chỉ có thể suy đoán kẻ đầu sỏ chính là những thể ký sinh Tử Tinh Ban Mâu biến dị dưới tầng hầm."

"Phải biết, bệnh viện được lắp đặt đầy camera giá-𝐦 şá-†, cho dù nhà xác thực sự xảy ra biến cố, hệ thống an ninh của bệnh viện cũng không thể hoàn toàn không có phản ứng gì."

"Hơn nữa, những bán thể ký sinh đó đã được đưa đến bệnh viện Nhân Tâm với tư cách là đối tượng điều trị, vậy tại sao lại bị đặt trong nhà xác? Nhà xác là nơi lưu trữ người 𝒸𝒽ế.ⓣ cơ mà."

Những lời này khiến Quân Tiểu Diệc như bừng tỉnh, cậu vui mừng nói: "Ý cậu là, ban đầu những bán thể ký sinh đó đáng lẽ phải được sắp xếp trong phòng bệnh. Chỉ khi chúng đột ngột chuyển hóa thành thể ký sinh, bệnh viện mới không kịp phản ứng, dẫn đến thương vong quy mô lớn."

Rất nhanh, cậu lại nhíu mày: "Nhưng nếu vậy, tại sao lại có một số lượng lớn thể ký sinh bị nhốt trong nhà xác?"

Không thể nào là do các giáo viên cố tình sắp xếp để tiện cho việc điều tra của bọn họ được.

Làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chip ghi chép được đặt trong rãnh lạnh bị hỏng. Chỉ cần họ tìm kiếm kỹ lưỡng, dù trong nhà xác không có những con quái vật đó, họ vẫn có thể lấy được thông tin hữu ích từ chip ghi chép.

Giáo quan đã giao nhiệm vụ điều tra nguyên nhân bùng phát dịch trùng tộc, vậy chắc chắn không thể tự tiện vẽ rắn thêm chân, mà sẽ cố gắng hết sức tái hiện lại hiện trường trước khi bệnh viện bị Ban điều tra trùng tộc điều tra.

Từ đó suy luận ra, những thể ký sinh đó vốn dĩ đã được bệnh viện đặt trong nhà xác.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)