| ← Ch.116 | Ch.118 → |
Hơi thở Thời Kiến Hạ khựng lại.
Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng, con quái vật này không giống những con khác.
Trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi, khóe môi con quái vật khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tham lam và tàn nhẫn.
Giữa những chiếc răng sắc bén trắng bệch, thậm chí còn vương lại vài mảnh thịt nhuốm ɱ-á-⛎.
Thời Kiến Hạ kìm nén cảm giác ghê tởm trong dạ dày, hạ thấp giọng nói: "Mau đi! Con quái vật này không đơn giản!"
Vừa dứt lời, con quái vật dường như hiểu được những gì cô nói, nụ cười trên mặt nó vụt tắt, bóng dáng cao gầy chợt biến mất ngay tại chỗ. Mùi 〽️á*ⓤ tanh trộn lẫn với mùi ẩm mốc đột ngột ập về phía Thời Kiến Hạ!
Keng!
Trường kiếm Chu Yếm va chạm với cánh tay quái vật, 𝖕♓á*✝️ 𝐫*a â*ɱ ⓣ*ⓗ*🅰️*n*♓ kim loại đập vào nhau đầy զu·ỷ dị, như thể cánh tay của nó không phải được tạo thành từ cơ thể con người, mà được nung đúc từ kim loại.
Lực đạo khổng lồ như núi Thái Sơn đè xuống, cánh tay Thời Kiến Hạ bị chấn động đến tê rần, gần như không thể chống đỡ nổi!
Cô dứt khoát thu thế, tung một cước vào bụng quái vật, mượn lực bật ngược ra sau, đáp chính xác lên vai một con quái vật khác đang lao đến. Trước khi nó kịp giơ tay tấn công, cô không hề ngoảnh đầu mà đâ●m trường kiếm Chu Yếm ngược ra sau, chuẩn xác xuyên thẳng qua đôi mắt của con quái vật phía sau, đ·â·ⓜ thủng đầu nó.
Hạ Thù Hành quay đầu lại cũng trông thấy con quái vật kia. Nhìn nó thản nhiên túm lấy đầu một con quái vật bên cạnh, ném thẳng về phía Thời Kiến Hạ như vứt một mớ rác, mi tâm cậu ta lập tức giật giật.
Trực giác sắc bén mách bảo cậu ta rằng thực lực của con quái vật này vượt xa những con khác, thậm chí có khả năng là "thủ lĩnh" của bọn chúng.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Nhưng số quái vật bò ra từ nhà xác quá nhiều, chặn kín lối đi, không xử lý chúng thì không thể nào thoát được.
Hạ Thù Hành lùi về sau, đứng cạnh Thời Kiến Hạ: "Có đánh không?"
Cả hai đều là người Ngụy Trang cấp 4. Quái vật tuy mạnh, nhưng bọn họ đã biết điểm yếu của nó là đôi mắt, không phải không có cơ hội chiến thắng.
"Giờ có muốn không đánh cũng không được nữa rồi."
Thời Kiến Hạ giơ tay lên, Ngọn lửa Tất Phương lập tức hình thành một bức tường lửa dày đặc, chặn đứng con quái vật bị ném tới. Trường kiếm Chu Yếm xuyên qua ngọn lửa, đ-â-ⓜ thẳng vào nhãn cầu nó.
Hạ Thù Hành chậc một tiếng: "Không ngờ đấy, hóa ra chúng ta cũng có lúc kề vai sát cánh 𝒸-𝖍-ï-ế-ռ đ-ấ-u."
Thời Kiến Hạ thuận miệng đáp: "Phải, tôi cứ tưởng cậu sẽ bị tôi đánh cho một trận trước cơ."
Hạ Thù Hành: "..."
Tim cậu ta khẽ đập mạnh, ánh mắt hướng về phía Thời Kiến Hạ. Dù chỉ thấy chiếc mặt nạ phòng độc, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Nhưng lần này, khác với khi ở trên phi thuyền, dường như có thứ gì đó trong đầu cậu ta đang dần thức tỉnh.
"Để tôi cầm chân nó, cậu tìm cơ hội kết liễu nó đi!" Thời Kiến Hạ không cho Hạ Thù Hành thời gian suy nghĩ, trực tiếp lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ta.
"Sau khi ra ngoài, cậu phải nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã đắc tội cậu lúc nào?" Đến mức khiến cô hết lần này đến lần khác đòi đánh cậu ta.
Hạ Thù Hành không cho rằng những mâu thuẫn nhỏ lúc mới nhập học lại khiến Thời Kiến Hạ ghi hận đến tận bây giờ, cô vốn không phải loại người nhỏ mọn như vậy.
Thời Kiến Hạ không trả lời, mũi chân khẽ điểm xuống đất, bọc trong ngọn lửa hừng hực lao về phía quái vật!
Âm thanh lật giở trang sách vang lên xào xạc, Phượng Hoàng cất tiếng hót vang vọng, lửa niết bàn rực sáng khắp hành lang u tối.
Bốn sinh viên của Trường quân sự Phong Diễn đang dốc sức 𝖌iế·🌴 quái vật đột nhiên ngẩng đầu. Một người hô lên kinh ngạc: "Là Thời Kiến Hạ của Nam Đằng!"
Không giống như Sư Vô Ngộ không thông thạo internet, bọn họ từng háo hức đến Tháp Đen để tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Thời Kiến Hạ và những sinh viên hàng đầu của Liên Ngũ.
Trước đó, ánh sáng lờ mờ cộng thêm tình huống cấp bách khiến bọn họ không chú ý đến người tới là ai. Nhưng lúc này, trông thấy cuốn "Sơn Hải Kinh" lơ lửng trên không trung, sao bọn họ có thể không nhận ra chủ nhân của nó?
Hạ Thù Hành khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Trường thương Thương Hải Thương Long ngưng tụ khí thế cuồn cuộn của thủy triều, hơi nước trong hành lang ngưng tụ thành những giọt nước lơ lửng, trong chớp mắt hóa thành hàng loạt mũi tên nước, dồn dập lao thẳng về phía quái vật!
Không giống như những con quái vật tầm thường chỉ biết hành động theo bản năng, con quái vật đang giao chiến với Thời Kiến Hạ rõ ràng nhận thức được điểm yếu của mình là đôi mắt, tuyệt đối không để lộ sơ hở cho bọn họ đánh lén.
Những mũi tên nước bắn trúng da thịt quái vật chẳng khác gì va vào bức tường thép, không thể xuyên thủng dù chỉ một chút. Trong lúc hai bên giằng co, chúng nhanh chóng hóa thành từng dòng nước chảy xuống đất.
Một vầng sáng rực rỡ đột ngột bùng lên! Tam Túc Ô đứng trên vai Thời Kiến Hạ, cất tiếng kêu khàn khàn, hơi nóng lập tức bao trùm cả không gian dưới lòng đất. Dòng nước rơi xuống đất bốc hơi với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, những lớp rêu bám trên tường cũng khô héo, nứt toác rơi xuống.
'Ánh dương chói lóa' cấp 4!
Ánh sáng chói lòa khiến quái vật không thể mở mắt, tốc độ 🌜*ⓗ𝐢ế*n đ*ấ*u cũng chậm lại đáng kể. Làn da nó bị thiêu đốt, bắt đầu co rúm và nhăn nhúm lại.
Thời Kiến Hạ ánh mắt sáng lên: "Chính là lúc này!"
Tam Túc Ô dang cánh bay lên, hóa thành một vầng thái dương rực lửa lao về phía quái vật!
Cùng lúc đó, một cơn sóng ngầm cuộn trào, mang theo khí thế không gì cản nổi, đồng loạt tấn công!
Ánh mắt Hạ Thù Hành trầm xuống, ảo ảnh Thương Long xoay quanh mũi thương, phát ra một tiếng long ngâm vang vọng, lao vút qua Thời Kiến Hạ!
Ầm!
Ngọn lửa nóng rực và dòng thủy triều cuồn cuộn k*ẹ*𝓅 🌜*h*ặ*t quái vật, xé toạc †𝒽●â●𝓃 🌴●♓●ể nó thành hai nửa!
Thời Kiến Hạ bật người vọt lên, ngọn lửa niết bàn tụ lại mũi kiếm Chu Yếm. Khi thanh kiếm bổ xuống, phản chiếu trong lưỡi kiếm là đôi mắt m●@ 🍳●𝐮●á●❗ màu tím thẫm đang mở to.
Phụt!
Tiếng nhãn cầu vỡ nát vang lên, quái vật gào lên đau đớn, đưa tay nắm lấy Chu Yếm, định rút nó ra.
Nào ngờ mũi kiếm Chu Yếm đột nhiên biến dạng, chẻ ra hai hướng. Con quái vật giật mạnh một cái, chính tay nó đã móc nốt con mắt còn lại của mình ra khỏi hốc mắt.
Sau tiếng rống thất thanh vang vọng, ✞♓-â-ռ 𝖙-ⓗ-ể quái vật г-ц-𝓃 𝓇-ẩ-𝖞 dữ dội, cuối cùng đổ ầm xuống đất!
Hơi thở nguy hiểm tan biến như thủy triều rút đi. Thời Kiến Hạ và Hạ Thù Hành lần lượt đáp xuống đất, th* d*c không ngừng, oxy trong mặt nạ phòng độc bị tiêu hao nhanh chóng.
Chưa kịp lấy hơi, Hạ Thù Hành chống thương đứng bật dậy: "Thời Kiến Hạ! Cậu chính là Thời Kiến Hạ!"
Cú đánh vừa rồi gần như đã rút cạn phần lớn sức mạnh của Thời Kiến Hạ, lúc này tay cô vẫn còn hơi run, hoàn toàn không hiểu được ý trong lời của Hạ Thù Hành, vì vậy chỉ nghi hoặc nhìn cậu ta một cái.
Hạ Thù Hành 𝖙_𝖍_ở 𝖍ổ_п ♓_ể_ռ, trong mắt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc: "Không phải cậu không thể thức tỉnh Ngụy Trang, sống ở sao Thủy Nguyên ư?"
Thời Kiến Hạ lập tức hiểu ra tại sao cậu ta lại kinh ngạc đến mức gọi thẳng tên mình như vậy, cười khẩy nói: "Sao? Cậu cả Hạ mắt cao hơn đầu cuối cùng cũng nhớ ra tôi, một con nhóc đáng thương có thể bị tùy tiện bắt nạt rồi à?"
Giọng điệu đầy châm chọc của cô khiến Hạ Thù Hành đỏ bừng mặt, môi mấp máy vài lần nhưng nhất thời không biết phải nói gì.
Thời Kiến Hạ chống kiếm Chu Yếm đứng dậy, lạnh lùng đối diện với ánh mắt của Hạ Thù Hành: "Làm cậu thất vọng rồi, tôi không chỉ thức tỉnh Ngụy Trang, mà bây giờ còn mạnh hơn cậu nữa."
Một kiếm chí mạng! Hạ Thù Hành vốn hiếu thắng, ban đầu hoàn toàn không để Thời Kiến Hạ vào mắt, vậy mà chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của cô đã tiến bộ vượt bậc. Điều này khiến cậu ta vô cùng để tâm, ngày nào cũng nghĩ xem làm sao đánh bại cô.
Thế nhưng bây giờ, cậu ta không chỉ bị cô vượt qua mà khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Với tính cách của cậu ta, sao có thể dễ dàng chấp nhận được?
Nhưng không ngờ Hạ Thù Hành lại không vì lời nói của cô mà tức giận xấu hổ, cậu ta chỉ mím chặt môi, cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của cô, lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi... Lúc đó tôi còn nhỏ... không biết..."
"Còn nhỏ? Tám tuổi rồi nhỉ." Thời Kiến Hạ cười khẩy: "Bớt tìm cớ cho bản thân đi."
Đâu phải chưa từng được giáo dục, tám tuổi thì thế nào? Ở độ tuổi đó cũng đủ để hiểu những nguyên tắc cơ bản làm người.
Mặt Hạ Thù Hành gần như đỏ thành gan heo. Xuất thân mà cậu ta từng tự hào, gia tộc hiển hách của cậu ta, giờ đây lại trở thành nỗi xấu hổ không sao che giấu được.
Cậu ta có thể viện cớ mình còn nhỏ, nhưng người thân và họ hàng của cậu ta thì sao? Rõ ràng biết mọi chuyện nhưng vẫn lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn chế giễu, nhục mạ cha con Thời Kiến Hạ trước mặt đám trẻ con. Đó là ghen tị, là chà đạp kẻ yếu!
Nhận thức được điều này, Hạ Thù Hành chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Lại thấy Thời Kiến Hạ quay người định đi, cậu ta không kịp nghĩ ngợi đã đưa tay kéo lấy khuỷu tay cô, dưới ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của cô, cậu ta thấp giọng nói: "Cậu... Không phải cậu muốn đánh tôi một trận sao?"
Thời Kiến Hạ hơi nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên.
Hạ Thù Hành nhắm chặt mắt, nâng cây thương Bích Hải Thương Long trong tay lên, eo cúi thấp gần như song song với mặt đất, lắp bắp nói: "Cậu... cậu đánh đi! Tôi đã đánh cậu bao nhiêu lần, cậu cứ đánh trả lại bấy nhiêu! Nếu chưa đủ thì đánh thêm vài lần cũng được. Lúc đó là tôi sai, tôi xin lỗi!"
Cậu ta đúng là rất kiêu ngạo. Nhưng hiện tại cậu ta đã trưởng thành, lại trải qua thời gian dài học tập tại Trường quân sự Nam Đằng, cũng đủ để phân biệt đúng sai.
Hạ Thù Hành nhắm chặt mắt, tim như bị đặt trên lửa nướng, đập thình thịch không ngừng, mặt cũng пó-n-🌀 𝒷-ừ-n-ℊ lên.
Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị đánh, nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện.
Mười mấy giây dài đằng đẵng trôi qua, Hạ Thù Hành len lén mở một mắt ra, định lén nhìn phản ứng của Thời Kiến Hạ, nhưng trước mặt làm gì còn thấy bóng dáng của cô?
Đang ngơ ngác thì phía trước chợt vang lên tiếng những con quái vật ngã xuống liên tiếp.
Hạ Thù Hành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thời Kiến Hạ đã không còn ở đó từ bao giờ, mà đang giúp bốn sinh viên của trường Phong Diễn dọn sạch đám quái vật trong hành lang.
Trong lúc 𝒸ⓗ𝖎·ế·ⓝ đ·ấ·ц, cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong lòng Hạ Thù Hành dâng lên một nỗi chột dạ chưa từng có, không biết nên phản ứng ra sao, chợt nghe Thời Kiến Hạ cười lạnh: "Còn không mau lăn qua đây giúp một tay? Nợ thì cứ ghi lại, ra ngoài tôi sẽ đánh tiếp!"
Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Cô nhớ rất dai, nhưng bây giờ không phải lúc để giải quyết chuyện cá nhân.
Hạ Thù Hành như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức nắm chặt Bích Hải Thương Long, lao vào trận chiến!
Không còn con quái vật mạnh nhất làm mối đe dọa, những con còn lại bị hiệu ứng thiêu đốt của 'Ánh dương chói lóa' làm suy yếu, áp lực 𝒸-hℹ️ế-𝐧 đấ-⛎ của mọi người đã giảm đi đáng kể.
Ôn Thu Thu điều khiển dây xích hoa tím, giúp Sư Vô Ngộ rắc thuốc suy yếu lên những con quái vật còn lại, khiến chúng càng không phải là đối thủ của nhóm người Thời Kiến Hạ. Trận chiến nhanh chóng kết thúc.
Xác quái vật chất đầy trong hành lang, ngọn lửa Tất Phương bùng cháy quét qua, chỉ còn lại tro tàn.
Nguy cơ được giải trừ, bốn sinh viên trường Phong Diễn ngồi phịch xuống đất th* d*c, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn vì thoát khỏi cái 🌜h-ế-ⓣ.
Thời Kiến Hạ thẳng thắn hỏi: "Bệnh viện này lớn như vậy, tại sao các cậu lại đến thẳng đây?"
Mục đích quá rõ ràng, như thể họ đã biết trước nơi này có bí mật gì đó.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thanh niên cụt tay lên tiếng: "Lúc chúng tôi vào trường thi thì đã hạ cánh gần khu vực này, thấy có rất nhiều thể ký sinh tập trung ở đây nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Hơn nữa, Ngụy Trang của tôi là 'Xúc xắc may mắn', nó dự đoán rằng chúng tôi đến đây sẽ có vận khí tốt nhất."
Ở trường thi, vận khí tốt nhất chẳng phải chính là tìm được đáp án đề thi và đạt điểm cao hay sao?
"Còn có loại Ngụy Trang này nữa à?" Quân Tiểu Diệc đi từ phía thang máy đến, nghe vậy không khỏi kinh ngạc.
Có thể dự đoán vận may, rõ ràng là một loại Ngụy Trang tiên tri. Loại Ngụy Trang này còn hiếm hơn cả Ngụy Trang vĩ lực và thần tích.
Thiếu niên cụt tay xoa mũi, nói: "Chỉ có tiềm lực cấp A, hơn nữa phạm vi thời gian và không gian dự đoán đều rất hạn chế."
Năng lực tiên tri vốn đã nghịch thiên, có giới hạn mới là bình thường. Nếu không, người sở hữu loại Ngụy Trang này chẳng phải sẽ trở thành 𝖙♓ầ_𝖓 🦵_❗_п_ⓗ không gì không biết à?
"Nhưng mấy cậu cũng to gan lắm đấy, nhìn thấy vụn 𝖙𝖍_ⓘ т_𝒽_ể trong thang máy mà vẫn dám xuống nơi này?" Sư Vô Ngộ thuận miệng nói.
Vận may không thể đo lường bằng những con số cụ thể, mà chỉ là một tiêu chuẩn tương đối trong những sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Bốn người nhận ra Sư Vô Ngộ, nghe thấy lời cậu ta nói, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Hiển nhiên là bọn họ đã quá tin tưởng vào năng lực Ngụy Trang của thiếu niên cụt tay, khi hành động cũng không suy xét kỹ càng. Hoặc có lẽ họ nghĩ dù sao đây cũng là trường thi, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, dù có gặp nguy hiểm, giáo viên và nhân viên an ninh cũng sẽ ra tay kịp thời.
Hạ Thù Hành lặng lẽ đứng sau lưng Thời Kiến Hạ, cúi đầu im lặng, trông hệt như một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt.
Quân Tiểu Diệc và Ôn Thu Thu đều nhận ra sự bất thường của cậu ta, không khỏi đưa ánh mắt dò hỏi về phía Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ giơ tay làm động tác cắt ngang trước cổ. Hai người họ lần lượt nhìn về phía Hạ Thù Hành bằng ánh mắt phức tạp.
Lại gây chuyện gì khiến cô nổi giận nữa rồi?
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 116 | Ch. 118 → |
