Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 110

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 110
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thời Kiến Hạ đứng lặng bên cạnh khoang trị liệu, nhìn chăm chú vào Hạ Nguyên Tễ vẫn đang bất tỉnh.

Chỉ cách đây không lâu, ông ấy còn ôm chặt cô trong lòng, cánh tay vững chãi ấm áp, như một cảng biển an toàn nhất, che chắn mọi sóng gió cho cô.

"Ông muốn tôi làm gì?" Giọng Thời Kiến Hạ khàn đặc, nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể cơn phẫn nộ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tiến sĩ khép sổ ghi chép lại, tháo găng tay, cầm mảnh vỡ Tinh hạch đeo vào ngón trỏ trái, giọng điệu bất đắc dĩ: "Số 7, đừng nghĩ tôi là kẻ không từ thủ đoạn như vậy. Tôi đang cứu Thiếu tướng Hạ đấy."

"Mười năm trước, khi tôi phát hiện ra ông ta, Ngụy Trang của ông ta đã vỡ nát, hơi thở yếu ớt gần như không còn. Vì không muốn cô đau lòng, tôi đã phải tốn không ít công sức mới cứu được ông ta."

Vừa nói, ông ta vừa nhẹ nhàng vỗ lên vai Thời Kiến Hạ, sau đó bước đến bàn thí nghiệm phía sau, thực hiện một vài thao tác trên màn hình giả lập.

Một ống thuốc bật ra từ khoang trị liệu, đâ_𝖒 thẳng vào cánh tay của Hạ Nguyên Tễ.

Chất lỏng màu xanh lục từ từ chảy vào mạch 𝖒á.⛎ ông ấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt tái nhợt của Hạ Nguyên Tễ dần trở nên hồng hào, hơi thở yếu ớt cũng ngày càng ổn định hơn.

Thời Kiến Hạ 𝖘❗·ế·𝐭 🌜·𝐡·ặ·t nắm đấm: "Ông đang làm gì vậy?"

Hiệu quả điều trị của bất kỳ loại dược phẩm nào cũng đều có giới hạn, thuốc có tác dụng càng nhanh thì tác dụng phụ càng lớn, đây là lẽ thường tình.

Tiến sĩ nhìn cô, vẻ mặt có chút kinh ngạc, như thể đang nói 'cô không thấy tôi đang cứu ông ta sao'. Nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên nhẫn, đáp: "Đương nhiên là đang cứu ông ta rồi."

"Yên tâm đi, cho dù chỉ vì cô, tôi cũng phải để ông ta nhanh chóng hồi phục."

Thời Kiến Hạ hoàn toàn không cảm nhận được chút thiện ý nào trong lời nói của ông ta, chỉ thấy chói tai đến cực điểm.

Tiến sĩ thấy mắt cô hơi đỏ lên, liền mỉm cười, mở màn hình giả lập rồi nhấn vài cái. Đột nhiên, khoang trị liệu bắt đầu chuyển động, từ từ trượt vào bức tường mở ra, cắt đứt tầm nhìn của Thời Kiến Hạ.

Đôi mắt cô hơi mở to.

Giọng nói của Tiến sĩ lại vang lên: "Số 7, cô biết đấy, tôi rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và trung thành."

"Nói cho tôi biết, lần này ra ngoài, cô đã làm những gì?"

Thời Kiến Hạ cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói giúp cô 🌜·ưỡռ·ⓖ é·p kéo lại lý trí. Cô cúi mặt xuống, thấp giọng đáp: "Những chuyện xảy ra gần đây, tôi đã báo cáo với ngài đầy đủ rồi."

"Ồ?" Giọng điệu của Tiến sĩ hơi nhấc lên: "Nhưng cô vẫn chưa nói cho tôi biết, ai là người đã đưa cô vào thành Quân Lâm?"

Thời Kiến Hạ vốn tưởng ông ta đã phát hiện ra manh mối liên quan đến Ôn Thu Thu và Số 5, nhưng không ngờ lại nhằm vào tên Thánh giả gái kia.

Cô giữ nguyên sắc mặt, đáp: "Tôi cũng không biết bọn họ là ai."

Chuyện Thánh giả gái bắt cóc cô từ cảng vũ trụ đến thành Quân Lâm cũng không phải là bí mật, việc Tiến sĩ biết cũng là điều bình thường.

Tiến sĩ cười một cách khó hiểu, hỏi: "Số 7, cô có biết về Phái Dung Hợp không?"

Phái Dung Hợp?

Trang Minh Nguyệt từng nhắc qua, Hoa Bỉ Ngạn chính là tên tổ chức của Phái Dung Hợp.

Phái Dung Hợp muốn giúp con người bình thường cũng có thể thức tỉnh Ngụy Trang, con đường mà họ lựa chọn chính là ký sinh thức tỉnh. Nhưng Hoa Bỉ Ngạn lại tiến hành hàng loạt nghiên cứu phi pháp trong bóng tối, thậm chí còn buôn ⅼ*ậ*⛎ trùng tộc, tạo ra vô số sự kiện ký sinh, trở thành phần tử kh*ng b* thực sự, những nghiên cứu mà bọn họ thực hiện cũng bị Liên Bang nghiêm cấm.

Thời Kiến Hạ từng thử tìm kiếm tài liệu liên quan đến Phái Dung Hợp trên mạng tinh tế, nhưng kết quả hoàn toàn trống rỗng, hiển nhiên đã bị chính quyền phong tỏa.

Thấy cô cúi đầu không lên tiếng, Tiến sĩ mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục nói: "Phái Dung Hợp ra đời là để cứu giúp những sinh vật bán thể ký sinh và thể ký sinh."

"Sự xuất hiện của ký sinh thức tỉnh Ngụy Trang đã khiến một số người tin rằng, ngay cả khi con người bị trùng tộc ký sinh, họ vẫn có thể giữ lại ý thức."

"Dưới sự thúc đẩy của dư luận chủ nghĩa nhân đạo, Liên Bang đã thành lập Viện Nghiên Cứu Dung Hợp, tập hợp những người có năng lực Ngụy Trang nhờ ký sinh thức tỉnh, đồng thời bắt giữ hàng loạt thể ký sinh để tiến hành nghiên cứu."

"Cô đoán xem, kết quả thế nào?" Tiến sĩ chống cằm, mỉm cười hỏi.

"Thất bại." Thời Kiến Hạ đáp.

Nếu nghiên cứu thành công, Phái Dung Hợp sẽ không trở thành một điều cấm kỵ mà Liên Bang không được phép nhắc đến.

Tiến sĩ gật đầu: "Hàng ngàn, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn nghiên cứu đều thất bại. Không hề có quy luật nào cho hiện tượng con người ký sinh thức tỉnh Ngụy Trang. Người bình thường bị ký sinh, chỉ có một con đường 𝐜·♓ế·✝️, không hề tồn tại tình huống cộng sinh ý thức với trùng tộc."

Gần như ngay lập tức, Thời Kiến Hạ nghĩ đến Quân Tiểu Diệc.

Cậu nói mình và Ruồi Đuôi Bồ đang ở trạng thái cộng sinh, lý do duy trì được trạng thái này chính là vì trong cơ thể cậu tồn tại sức mạnh của Tinh hạch.

"Ngay khi tất cả các nhà nghiên cứu rơi vào bế tắc, có người đã đề cập đến Tinh hạch." Tiến sĩ giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ Tinh hạch trên ngón trỏ tay trái.

"Thế là, bảy viên Tinh hạch còn sót lại sau vụ nổ của hành tinh hoang bí ẩn đã được đưa đến Viện Nghiên Cứu Dung Hợp."

Nếu ngay từ thời điểm đó đã có người cho rằng sự xuất hiện Ngụy Trang ở con người có liên quan đến Tinh hạch, hơn nữa nghiên cứu của Hoa Bỉ Ngạn cũng đã chứng minh rằng Tinh hạch có thể thúc đẩy con người thức tỉnh Ngụy Trang, vậy tại sao suốt hàng trăm năm qua lại không có bất kỳ luận đề nào liên quan đến vấn đề này?

Ngay giây tiếp theo, Tiến sĩ đã giải đáp thắc mắc của Thời Kiến Hạ.

"Nhưng đúng lúc đó, sao Vân Đoan, nơi đặt Viện Nghiên Cứu Dung Hợp, bất ngờ bùng phát thảm họa trùng tộc. Giữa hàng triệu thể ký sinh trùng tộc bị gom lại để phục vụ nghiên cứu, một con mẫu trùng cấp SS đã ra đời. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sao Vân Đoan hoàn toàn thất thủ."

"Trong biến cố này, Liên Bang đã mất đi hai vị Nguyên Soái, năm vị Thượng Tướng, hơn mười quân đoàn bị xóa sổ."

"Khi tin tức lan truyền, Phái Dung Hợp trở thành kẻ tội đồ khiến sao Vân Đoan sụp đổ, tất cả các dự án nghiên cứu bị nghị viện Liên Bang hủy bỏ, Phái Dung Hợp cũng từ đó biến mất."

Tiến sĩ nói đến đây liền khẽ cười, không biết có phải là đang chế nhạo Phái Dung Hợp chỉ cách thành công một bước lại bị chặn đứng hay không.

Thời Kiến Hạ nhìn ông ta, hoàn toàn không đoán ra được ông ta đột nhiên nhắc đến những chuyện này là có ý gì.

Tiến sĩ đổi sang một tư thế thoải mái hơn, tựa người vào ghế. Đôi mắt xanh biếc nhìn cô, trong veo như ngọc phỉ thúy được mài giũa tỉ mỉ, lộng lẫy mà cao quý.

"Các thành viên còn sống sót của Phái Dung Hợp dĩ nhiên không cam tâm để ánh bình minh vừa ló rạng lại vụt tắt. Nhưng Tinh hạch đã biến mất trong thảm họa trùng tộc đó, sao Vân Đoan cũng trở thành cấm địa. Không cam tâm thì sao chứ?"

"Cho đến khi..."

Tiến sĩ chậm rãi nói từng chữ: "Cho đến khi có người phát hiện ra rằng, ngoài bảy viên Tinh hạch còn sót lại sau vụ nổ Hành Tinh hoang, vẫn còn tồn tại những mảnh vỡ Tinh hạch khác."

Ông ta giơ tay lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau dữ dội đột ngột bùng lên từ sâu trong não Thời Kiến Hạ, một nguồn sức mạnh không thuộc về cô bỗng trào ra, điều khiển "Sơn Hải Kinh" bay thẳng ra khỏi suối tinh thần lực.

Tiếng lật trang vang lên liên hồi, thẻ bài ngọc từ trong "Sơn Hải Kinh" bay ra, lơ lửng trước mặt Thời Kiến Hạ, còn "Sơn Hải Kinh" thì tiếp tục lao về phía Tiến sĩ, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay ông ta.

Đồng tử Thời Kiến Hạ co rút mạnh, theo bản năng định vươn tay ra nhưng lại bị luồng sức mạnh phát ra từ thẻ bài ngọc trói chặt tại chỗ, không thể cử động, cũng không thể thoát ra.

Tiến sĩ cầm "Sơn Hải Kinh", đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên bìa sách, chầm chậm v**t v* lớp bề mặt thô ráp, chuẩn bị lật mở.

Nhưng ngay lúc đó, một lực cản mạnh mẽ chặn lại, khiến quyển sách này không khác gì một phiến đá cứng rắn, hoàn toàn không thể lật ra.

Dòng ánh sáng lục biếc chảy ra từ mảnh vỡ Tinh hạch, thế nhưng "Sơn Hải Kinh" lại như một con sò khổng lồ đóng chặt vỏ, dù cố cạy thế nào cũng không ♓*é 𝖒*ở.

Tiến sĩ không mở được nó nhưng cũng không tỏ ra bực bội, chỉ mỉm cười nhìn về phía Thời Kiến Hạ, chậm rãi nói: "Quả nhiên không hổ danh là Ngụy Trang thần tích cấp 3S, ngay cả tôi cũng không thể mở được."

Một câu nói suýt chút nữa khiến tim Thời Kiến Hạ ngừng đập.

Chuyện "Sơn Hải Kinh" có thể thăng lên cấp 3S, cô chưa từng nói với bất kỳ ai.

Tiến sĩ buông tay, "Sơn Hải Kinh" lập tức thoát khỏi sự khống chế, bay thẳng về phía Thời Kiến Hạ như một đứa trẻ bị hoảng sợ. Nó không chút do dự hất văng thẻ bài ngọc đang lơ lửng trước mặt cô, sau đó lao thẳng vào trong lòng cô.

Cú va chạm đó đã đánh tan luồng sức mạnh đang giam cầm Thời Kiến Hạ.

Cô ôm chặt "Sơn Hải Kinh", chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Tiến sĩ có thể dễ dàng khống chế cô, thậm chí còn biết được bí mật "Sơn Hải Kinh" có thể thăng cấp lên 3S.

Thấy cô lại cúi đầu im lặng, Tiến sĩ thở dài một hơi: "Sao hai cha con đều giống hệt như cái hũ nút vậy."

Lẩm bẩm than vãn xong, ông ta lại sâu xa nói: "Số 7, cô là đứa trẻ mà tôi vừa ý nhất, đừng có bắt tay với đám phản đồ kia hãm hại tôi."

Thời Kiến Hạ ngước lên: "Vậy nên, hai người kia thuộc thế lực Phái Dung Hợp chân chính?"

Nói đến đây, liên hệ với phản ứng của mấy người Thánh giả gái khi nhắc đến Hoa Bỉ Ngạn, Thời Kiến Hạ gần như đã ghép nối được bức tranh toàn cảnh.

Phái Dung Hợp ban đầu được thành lập nhằm cứu giúp các thể ký sinh, nhưng sự sụp đổ của sao Vân Đoan đã giáng một đòn nặng nề vào họ. Những kẻ không cam lòng từ bỏ con đường cũ dần chuyển từ hoạt động công khai sang hoạt động ngầm. Thế nhưng, trong quá trình phát triển kéo dài hàng trăm năm, nội bộ lại xuất hiện chia rẽ, từ đó hình thành hai nhánh: Phái Bảo Thủ và Phái Cấp Tiến.

Phái Bảo Thủ luôn giữ vững lý tưởng ban đầu của Phái Dung Hợp, nghiên cứu phương pháp thức tỉnh Ngụy Trang một cách nhân tạo nhưng không làm tổn hại đến lợi ích của con người, đồng thời tìm cách cứu giúp các thể ký sinh.

Còn Phái Cấp Tiến, đứng đầu là Tiến sĩ, đã trở thành Hoa Bỉ Ngạn. Nhánh này chỉ quan tâm đến kết quả nghiên cứu về phương pháp thức tỉnh Ngụy Trang, mà hoàn toàn không bận tâm đến việc đối tượng nghiên cứu có ⓒⓗ·ế·✞ hay không, hay quá trình nghiên cứu có gây nguy hiểm đến thường dân hay không.

Nhưng... nghiên cứu của Tiến sĩ đã thành công.

Cha cô đã thức tỉnh Ngụy Trang Thanh Long trong tay ông ta.

Thậm chí, có khi ngay cả "Sơn Hải Kinh" mà cô thức tỉnh cũng là nhờ vào những sắp đặt của ông ta.

Vậy tại sao ông ta không công bố kết quả nghiên cứu của mình, mà vẫn tiếp tục săn tìm Tinh hạch?

Chẳng lẽ...

Ông ta muốn thu thập toàn bộ Tinh hạch về tay mình, soán ngôi chính quyền Liên Bang, trở thành người mở ra kỷ nguyên mới?

Vậy thì ông ta còn nghiên cứu làm gì? Sao không chuyển qua ↪️ⓗ*í*ⓝ*♓ т*𝖗*ị luôn đi?

Tiến sĩ không trả lời câu hỏi của Thời Kiến Hạ, chỉ lạnh lùng nhếch môi: "Một lũ vong ân bội nghĩa! Nếu lần sau gặp lại bọn chúng, nhớ mang xác về cho tôi."

Nói xong, ông ta đứng dậy, thong thả đi về phía bàn thí nghiệm bên kia, giọng điệu hờ hững: "Được rồi, cô ra ngoài đi. Tôi còn nhiều việc phải làm."

Bộ dạng này của ông ta cứ như thể gọi cô đến đây chỉ để tám chuyện về lịch sử phát triển của Phái Dung Hợp, nhân tiện cảnh cáo cô đừng giở trò dưới mí mắt mình.

Thời Kiến Hạ không rời đi. Giọng cô lạnh lùng nói: "Để tôi gặp cha. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy."

Tiến sĩ vốn chẳng thèm quan tâm cô có nảy sinh ý phản bội hay không. Việc cố tình để cô nhìn thấy Hạ Nguyên Tễ chẳng qua là một lời đe dọa trắng trợn.

Nếu vậy, cô cũng không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn vờ vịt nữa.

Tiến sĩ chẳng buồn quay đầu lại: "Hôm nay ông ta sẽ không tỉnh. Ngày mai đến đi."

Thời Kiến Hạ khẽ c*n m** d***, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tiếng cửa kim loại khép lại phía sau cô.

Cô nhẹ nhàng v**t v* sống lưng "Sơn Hải Kinh", thầm lầm bẩm trong lòng.

Phái Dung Hợp.

Phản đồ.

Cô cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc tối tăm nơi đáy mắt.

-

Hôm sau, Thời Kiến Hạ cuối cùng cũng được gặp Hạ Nguyên Tễ như ý nguyện.

Người đàn ông vẫn mang vẻ anh tuấn và uy vũ như trước, nhưng khuôn mặt lại trống rỗng, tựa như một con rối vô hồn. Dù người quan trọng nhất trong đời ông đang đứng ngay trước mắt, ông cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Nhìn thấy dáng vẻ này của ông, Thời Kiến Hạ có cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng, đau đớn đến mức khó thở.

Trong ký ức của cô, cha là một ngọn núi vững chãi không thể vượt qua, là điểm tựa kiên cố nhất đời cô. Ông che chở cô trước giông tố, giúp cô vượt qua mọi khó khăn.

Thời Kiến Hạ 𝐬❗ế-🌴 𝖈-𝐡-ặ-t bàn tay to lớn của Hạ Nguyên Tễ, cảm giác ấm áp thực sự từ lòng bàn tay ông khiến cô có chút an tâm hơn.

Sự tiếp xúc nhẹ này cũng khiến Hạ Nguyên Tễ đang đờ đẫn như một con rối, có phản ứng đôi chút. Ông cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định, giọng nói lạc lõng đầy bối rối: "Hạ... Hạ Hạ?"

Thời Kiến Hạ không khỏi vui mừng, lập tức đáp: "Cha!"

Nhưng lời hồi đáp của ông vẫn mơ hồ và không chắc chắn: "Hạ Hạ?"

Nụ cười trên mặt Thời Kiến Hạ cứng lại, cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cô lại kêu lên: "Cha, là con đây, con là Hạ Hạ, con ở đây!"

Nhưng Hạ Nguyên Tễ vẫn chẳng có phản ứng, cứ ngây ngốc lặp đi lặp lại cái tên "Hạ Hạ", như thể trong thế giới của ông, Hạ Hạ đã biến mất, còn ông thì cứ tìm mãi, nhưng chẳng bao giờ thấy được.

Ông không chỉ không nhìn thấy, mà còn không nghe thấy, thậm chí chẳng cảm nhận được bàn tay mình đang bị nắm chặt.

Thời Kiến Hạ đột ngột quay đầu nhìn về phía Tiến sĩ, người kia chỉ vô tội nghiêng đầu, cười nhạt.

"Ông ta thành ra thế này không liên quan gì đến tôi cả. Chính ông ta không chịu nghe lời, muốn chạy ra ngoài tìm cô, còn dám sử dụng Ngụy Trang Thanh Long chưa ổn định để giao chiến với một đống người của Ban điều tra trùng tộc. Giữ được cái mạng đã là nhờ tôi diệu thủ hồi xuân rồi."

Thời Kiến Hạ 𝐬ïế·✝️ 𝐜𝒽ặ·𝖙 tay Hạ Nguyên Tễ, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức khó mà thở nổi.

Đúng lúc này, giọng nói ôn hòa của Tiến sĩ lại vang lên: "Đừng lo, ông ta chỉ tạm thời như vậy thôi. Nghỉ ngơi tốt thì các giác quan bị mất sẽ khôi phục, vẫn có thể nghe thấy cô gọi 'cha' đấy."

Giọng điệu của ông ta rất bình thản, thậm chí còn mang theo một chút ấm áp khiến người ta an lòng. Nhưng dù giọng nói ông ta có dễ nghe đến đâu, Thời Kiến Hạ vẫn vô cùng căm ghét. Cô có thể cảm nhận được sự trào phúng trịch thượng ẩn trong lời nói của ông ta.

Cô kìm nén cảm xúc đang cuộn trào, tiếp tục nắm chặt tay Hạ Nguyên Tễ.

Tiến sĩ không có tự giác rằng mình không được chào đón, cũng chẳng có ý định để hai cha con được ở riêng.

Ông ta dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ung dung nói: "Được rồi, tôi đã để cô gặp ông ta, bây giờ cũng đến lúc quay về sao Nam Đằng rồi."

Thời Kiến Hạ mím môi.

Tiến sĩ lại nói tiếp: "Nhân tiện, tìm cơ hội đưa cậu nhóc tên Quân Tiểu Diệc kia về đây."

"Không ngờ lại là một thể cộng sinh, đúng là thú vị thật." Ông ta chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư.

Lòng Thời Kiến Hạ khẽ run, cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "Số 5 và Số 13 đều lần lượt thất bại trong tay cậu ta, tôi đưa cậu ta về bằng cách nào?"

Tiến sĩ kinh ngạc ngẩng đầu: "Các cô không phải là bạn bè cùng chung hoạn nạn sao? Chắc chắn sẽ có cơ hội ra tay."

"Được rồi, mau đi đi. Lần sau cô quay lại, Thiếu tướng Hạ nhất định sẽ hoàn toàn hồi phục."

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)