Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 109

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 109
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Đêm khuya, tại Ban điều tra trùng tộc sao Bạch Bồ.

Trang Minh Nguyệt xoa nhẹ hai bên thái dương, có lẽ do liên tục thức trắng mấy đêm, mái tóc dài màu vàng kim của cô ấy trở nên xỉn màu đi đôi chút, giữa hàng lông mày cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hai ngày trước, người đàn ông đeo mặt nạ đã đánh bại hàng loạt cường giả siêu phàm của Ban điều tra trùng tộc, sau đó ung dung rời đi, thực lực đáng sợ mà ông ấy phô bày khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Ông ấy không còn là một cường giả siêu phàm cấp 3 thông thường nữa, rất có thể đã đạt tới đỉnh cao của cấp 3, thậm chí gần chạm đến Thánh Vực.

Kết luận này khiến Trang Minh Nguyệt vô cùng đau đầu.

Kể từ khi Ngụy Trang xuất hiện đến nay, Liên Bang mới chỉ có năm người thăng cấp lên Thánh Vực. Trong đó, ba người đang trấn giữ ba pháo đài trọng yếu nhất của Liên Bang, không thể dễ dàng rời đi.

Hai người còn lại, một người là đội trưởng đội cận vệ của Nguyên Thủ, luôn kề cận để bảo vệ an toàn cho ông ấy. Người còn lại là một vị Nguyên soái đã nghỉ hưu từ lâu, cũng là cường giả Thánh Vực đầu tiên của Liên Bang, nhưng vì tuổi tác đã cao, nếu không phải tình thế nguy cấp đến mức tồn vong, ông ấy tuyệt đối sẽ không xuất sơn.

Tình hình này đồng nghĩa với việc không ai có thể kiềm chế được cường giả thần bí của Hoa Bỉ Ngạn. Nếu ông ấy muốn làm gì, e rằng có thể dễ dàng gây ra cơn chấn động lớn trong Liên Bang.

Khi cô ấy đang trầm tư suy nghĩ, có người gõ cửa văn phòng.

Trang Minh Nguyệt tạm gác lại suy nghĩ, lên tiếng nói: "Vào đi!"

Cánh cửa kim loại trượt mở ra, Quân Tiểu Diệc đứng ở ngoài cửa.

Kể từ khi rời khỏi thành Quân Lâm, trạng thái của cậu đã trở lại như cũ. Con Ruồi Đuôi Bồ vốn ẩn náu sâu trong ý thức của cậu không biết đã 𝒸.♓ế.t hay thế nào, giờ chẳng còn động tĩnh gì, ngay cả nguồn sức mạnh thuộc về nó cũng giống như bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rồi phân tán khắp cơ thể cậu, rất khó để tập hợp lại.

Trang Minh Nguyệt nhìn thấy cậu thì có chút bất ngờ: "Sao cậu lại tới đây?"

Hai ngày nay cô ấy bận rộn điều tra về cường giả thần bí kia, không có thời gian xử lý chuyện khác, đương nhiên cũng không thể gặp Quân Tiểu Diệc.

Quân Tiểu Diệc đóng cửa lại, không nói lời thừa, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ vòng tay không gian, đưa cho Trang Minh Nguyệt.

Cô ấy thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong, đôi mắt cô ấy đột nhiên co lại, khó tin ngẩng đầu lên.

Trong hộp là một tấm thẻ bài ngọc. Khoảng cách gần như vậy, Trang Minh Nguyệt có thể thấy rõ từng đường vân trên tấm thẻ, thậm chí còn nhìn thấy bóng phản chiếu của mình trên bề mặt nó.

Cô ấy đeo găng tay vào, cẩn thận cầm lấy thẻ bài quan sát. Khi chạm vào mặt sau, cảm nhận được sự gồ ghề, cô ấy lập tức lật lại và nhìn thấy con số được khắc trên đó---

Số 5.

Trang Minh Nguyệt lập tức ngẩng đầu: "Sao cậu lại có thẻ bài ngọc?"

Quân Tiểu Diệc đáp: "Tình cờ nhặt được."

Ngắn gọn, xúc tích, hiển nhiên là không định giải thích quá trình "tình cờ" này cụ thể ra sao.

Nhưng cậu nhanh chóng bổ sung: "Chủ nhân của thẻ bài này đã c𝐡●ế●𝖙 rồi."

Đã hóa thành tro bụi, bị cơn mưa lớn cuốn trôi vào cống thoát nước.

Trang Minh Nguyệt nghe thấy giọng điệu chắc chắn của cậu, đương nhiên hiểu rằng mình lại bị qua loa cho xong chuyện. Nhưng cô ấy bị đối phương qua mặt cũng chẳng phải lần một lần hai, đã quá quen rồi, nên chỉ thuận miệng hỏi: "Lấy được từ sao Nam Đằng à?"

Quân Tiểu Diệc cũng không bất ngờ khi cô ấy đoán trúng. Cậu đã tận mắt chứng kiến Thời Kiến Hạ g**t ch*t Số 5, lại liên hệ với các sự kiện trước và sau, đương nhiên có thể suy đoán ra chuyện Ban điều tra trùng tộc bị lợi dụng làm việc.

Thời điểm đó, Trang Minh Nguyệt cũng đang ở sao Nam Đằng, hẳn là có tham gia vào hành động lúc ấy.

Trang Minh Nguyệt chỉ tùy tiện đoán, không ngờ lại đoán đúng.

Cô ấy nhìn Quân Tiểu Diệc, khóe môi nhếch lên như cười như không: "Cậu giữ thẻ bài ngọc này đã lâu rồi nhỉ? Trước đó còn giấu giếm, giờ sao lại chịu đưa cho tôi?"

Phần lớn thời gian, da mặt của Quân Tiểu Diệc vẫn rất dày, nghe câu này cũng không đỏ mặt, tim không đập loạn mà thản nhiên đáp: "Trước đó tôi không biết nó có tác dụng gì, sau khi trải qua hành động lần này, tôi cảm thấy nó có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn. Một vật quan trọng như vậy, đương nhiên phải giao cho cô."

Trang Minh Nguyệt nghe cậu nói dối không chớp mắt.

Trên mặt thẻ bài có một hoa văn lớn của Hoa Bỉ Ngạn, trừ khi Quân Tiểu Diệc bị mù hoặc não bị đào rỗng, nếu không sao có thể không nhận ra đây là thẻ bài ngọc chứ?

Còn giả vờ với cô ấy làm gì?

Tuổi thì nhỏ nhưng lòng cảnh giác lại không hề nhỏ.

Việc đưa thẻ bài ngọc cho Trang Minh Nguyệt là quyết định mà Quân Tiểu Diệc đã suy nghĩ rất kỹ.

Ban đầu, cậu muốn dùng nó để uy h**p Thời Kiến Hạ, nhằm moi được thông tin quan trọng về Hoa Bỉ Ngạn từ cô.

Nhưng mọi chuyện đột nhiên rẽ hướng ngoài ý muốn, cơ thể cậu bị Ruồi Đuôi Bồ khống chế, còn Thời Kiến Hạ thì bị người của Hoa Bỉ Ngạn đưa đi, không biết sau này có thể quay lại hay không. Kế hoạch của cậu tạm thời không thể thực hiện, đành phải tìm cách khác.

Mà sức của một mình cậu thực sự quá nhỏ bé, lần hành động này có thể đã khiến cậu mất đi sức mạnh của Ruồi Đuôi Bồ, nếu vẫn không thay đổi chiến lược, e rằng đến c𝒽.ế.𝖙 cũng không thể xóa sổ hoàn toàn Hoa Bỉ Ngạn.

Đến nước này, cậu chỉ có thể tin tưởng Trang Minh Nguyệt.

Dù vậy, cậu vẫn không hoàn toàn yên tâm về Ban điều tra trùng tộc, bèn nhắc nhở: "Chuyện thẻ bài ngọc này ở chỗ cô, càng ít người biết càng tốt."

Trang Minh Nguyệt nhìn cậu thật sâu: "Yên tâm, sẽ không để lộ đâu."

Cô ấy sớm đã biết Ban điều tra trùng tộc không phải một khối sắt kín kẽ, nếu không Nguyên Thủ đã chẳng ra lệnh cho cô ấy thành lập Tổ hành động đặc biệt.

Sau khi đưa thẻ bài ngọc xong, Quân Tiểu Diệc không còn gì để nói nữa. Khi ra đến cửa, cậu tình cờ gặp Công Dã Ký Vọng đang bước vào.

Anh đã thay bộ đồng phục dài màu xanh trắng của điều tra viên Ban điều tra trùng tộc, dưới chân là đôi bốt quân sự cổ trung.

Bởi vì vẻ ngoài xuất chúng, bất kể là trang phục nào, Công Dã Ký Vọng cũng không thể che giấu khí chất thanh tao, lười nhác của mình. Bộ đồng phục nghiêm cẩn và lạnh lùng này càng khiến anh thêm phần thanh lãnh, cấm dục.

Nhìn thấy anh, Quân Tiểu Diệc khựng lại trong chốc lát, khẽ gật đầu rồi lướt qua anh rời đi.

Ánh mắt Công Dã Ký Vọng dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi biến mất, sau đó mới trầm ngâm bước vào văn phòng.

Trang Minh Nguyệt nhướng mày hỏi: "Thế nào?"

Công Dã Ký Vọng kéo ghế ngồi xuống, mở quang não, gửi một tập tin cho cô: "Tôi đã tìm kiếm ba lượt thật kỹ, có thể xác định Xúy Trùng và Tinh hạch đã hoàn toàn biến mất khỏi khu vực đó."

Từ khi Quân Tiểu Diệc, người cộng sinh với Ruồi Đuôi Bồ bị đưa đến trước mặt Trang Minh Nguyệt, cô ấy đã phát hiện ra sự dao động năng lượng bất thường dưới lòng đất thành Quân Lâm và tìm thấy vị trí của Tinh hạch thứ sáu.

Việc Tinh hạch và Xúy Trùng cấp SS hoàn hảo dung hợp khiến cô ấy kinh ngạc không thôi. Cô ấy đã cử các nhà nghiên cứu chuyên sâu đến điều tra, cuối cùng xác nhận rằng không thể tách rời Tinh hạch khỏi Xúy Trùng bằng ngoại lực.

Chính vì vậy, lần này Trang Minh Nguyệt mới nghĩ đến việc dùng Tinh hạch làm mồi nhử để bắt giữ các thành viên cấp cao của Hoa Bỉ Ngạn.

Nhưng cô ấy không thể ngờ được rằng, tinh hạch và Xúy Trùng mà ngay cả những nhà nghiên cứu hàng đầu của Liên Bang cũng bó tay, lại thực sự bị Hoa Bỉ Ngạn mang đi.

Trang Minh Nguyệt xem xong tài liệu điều tra, khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng hỏi: "Cậu nghĩ Xúy Trùng bị mang đi cùng, hay vì một lý do nào đó mà nó biến mất?"

Công Dã Ký Vọng cụp mắt, lắc đầu: "Khó mà nói."

Ai cũng biết rằng Xúy Trùng chính là điểm neo giúp trùng tộc đặt chân đến vũ trụ này. Nó không thể di chuyển, cũng không thể đóng lại. Một khi bước vào thời gian hoạt động, trùng tộc sẽ liên tục đổ vào thế giới này thông qua nó.

Nếu Hoa Bỉ Ngạn thực sự có cách đóng Xúy Trùng, thì cho dù có lập tức tuyên bố ly khai khỏi Liên Bang để thành lập một quốc gia mới, Liên Bang cũng không thể coi bọn họ là tổ chức kh*ng b* mà тⓘê.ⓤ 𝐝.iệ.✞. Ngược lại, họ còn phải đối xử khéo léo, tìm cách đàm phán về phương pháp đóng Xúy Trùng.

Trang Minh Nguyệt cũng hiểu rõ, đáp án cho vấn đề này chỉ có kẻ đã mang đi Tinh hạch mới biết được.

Cô ấy ngả người ra ghế, nhìn trần nhà, lẩm bẩm: "Ôn Thu Thu nói, Ngụy Trang 'Ngọc Yêu Bảy Màu' của cô ấy là kết quả từ một thí nghiệm thức tỉnh. Hoa Bỉ Ngạn lại nỗ lực tìm kiếm tinh hạch như vậy, e rằng tinh hạch chính là chìa khóa của thí nghiệm này."

"Tinh hạch của Trường Quân sự Nam Đằng cũng đã bị bọn họ lấy đi rồi."

Nhắc đến đây, Trang Minh Nguyệt chợt nhớ đến người nắm giữ thẻ bài ngọc đã chủ động xuất hiện trước mặt mình.

Sau thất bại của cuộc săn 𝐠·ı·ế·𝖙 đó, cả con mồi lẫn người bí ẩn kia đều biến mất không dấu vết.

Ban đầu, cô ấy không hiểu mục đích của đối phương, nhưng sau khi nghiền ngẫm lại nhiều lần, cuối cùng cô ấy đã ghép được một suy đoán mà ngay cả chính cô ấy cũng cảm thấy vô lý.

Thực lực của đối phương thực ra không hề mạnh, nhưng cô ta muốn mượn tay Ban điều tra trùng tộc để khiến người phụ nữ kia bị thương nặng, sau đó nhân cơ hội g**t ch*t cô ta, lấy tinh hạch, làm ngư ông đắc lợi!

Tấm thẻ bài ngọc trong tay Quân Tiểu Diệc phần lớn chính là của người phụ nữ bị 🌀.❗ế.ⓣ kia.

Nhóc con tâm tư sâu xa, chắc hẳn đã điều tra ra không ít thứ, chỉ không rõ cậu có liên quan đến người bí ẩn kia hay không.

Nghĩ đến đây, Trang Minh Nguyệt không khỏi bực bội, bĩu môi: "Sao mấy người tôi thu nhận về ai cũng giấu giấu diếm diếm, chẳng ai chịu nói thật với tôi thế?"

Công Dã Ký Vọng khẽ nhấc mí mắt, liếc cô ấy một cái.

Trang Minh Nguyệt không biết có cảm nhận được ánh mắt ấy hay không, cô ấy bắt đầu giơ từng ngón tay lên như đang đếm xem có bao nhiêu người giấu diếm mình.

Đếm đến cuối cùng, cô ấy hạ các ngón tay xuống, chỉ còn một ngón trỏ hướng về phía Công Dã Ký Vọng: "Công Dã, cậu có bí mật nào không?"

Công Dã Ký Vọng chống cằm, lười biếng nói: "Có."

Trang Minh Nguyệt vừa định mở miệng, đã nghe anh bổ sung: "Đã là bí mật thì dù cô có hỏi, tôi cũng không nói đâu."

Trang Minh Nguyệt: "..."

Đám oắt con này, đứa nào đứa nấy đều khiến người ta phát cáu!

Cô ấy thở dài, chuẩn bị phàn nàn thêm vài câu. Nhưng đúng lúc này, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu.

Trang Minh Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực đến đáng sợ: "Nội bộ phái Dung Hợp có khi nào tồn tại hai thế lực không?"

Công Dã Ký Vọng đang cúi đầu không biết nghĩ gì. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ khẽ chớp.

Trang Minh Nguyệt: "... Cậu lại buồn ngủ rồi?"

Công Dã Ký Vọng thành thật gật đầu.

Trang Minh Nguyệt cạn lời: "Cậu có thể bớt ngủ một chút được không?"

Công Dã Ký Vọng chống má bằng cả hai tay, lười biếng đáp: "Mẹ tôi bảo đây là khiếm khuyết trong thiên phú, không khắc chế được."

Trang Minh Nguyệt: "..."

Chưa kịp hỏi tiếp, Công Dã Ký Vọng đã lên tiếng: "Phái Dung Hợp ban đầu được thành lập để cứu vớt những bán thể ký sinh, Hoa Bỉ Ngạn lại cực đoan như vậy, khả năng cao là có phe bảo thủ trong nội bộ."

—

Cánh cửa kim loại màu bạc tối dần mở ra, Thời Kiến Hạ 💰●ℹ️ế●✞ 𝒸♓ặ●🌴 lòng bàn tay, ép mình giữ bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên.

Khung cảnh đập vào mắt khiến cô hơi bất ngờ... chỉ là một phòng thí nghiệm hết sức bình thường. Trên bàn bày đầy chai lọ, trong không gian rộng lớn chỉ có duy nhất một khoang trị liệu.

Bên cạnh khoang trị liệu, một người đàn ông đứng thẳng tắp. Mái tóc đen dài xõa xuống như thác đổ, trong tay ông ta cầm một cuốn sổ ghi chép, đang viết gì đó.

Ông ta khoác áo blouse trắng, quay người về phía cửa, chiếc mặt nạ bạc che đi nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm sắc nét cùng đôi môi đỏ thẫm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta hơi nghiêng đầu, đáy mắt ánh lên nét cười dịu dàng: "Số 7, cô đến rồi à? Lại đây đi."

Giọng điệu của ông ta đầy vẻ tⓗâ-ⓝ Ⓜ️-ậ-✝️, không giống như đang nói chuyện với cấp dưới, mà giống một bậc trưởng bối 🌀ầ-𝓃 ℊ-ũ-𝒾 với hậu bối.

Nhưng có trưởng bối nào lại gọi hậu bối của mình bằng con số không?

Thời Kiến Hạ chẳng cảm thấy chút thân thiết nào, thậm chí còn thấy chán ghét và cảnh giác, chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Cô cố kìm nén cảm giác phản kháng theo bản năng, giữ vẻ bình tĩnh bước đến bên cạnh ông ta, thấp giọng nói: "Tiến sĩ."

Ông ta dường như chẳng hề để tâm đến sự xa cách của cô, chỉ khẽ cong môi, mỉm cười: "Chờ tôi một lát."

Thời Kiến Hạ cúi mắt, đúng lúc nhìn thấy người nằm trong khoang trị liệu, bất giác sững người.

Một người đàn ông để trần nửa thân trên, trên xương sườn, ⓝℊ●ự●↪️ và bả vai có một hình xăm Thanh Long sống động như đang chuyển động.

Tiếp tục nhìn lên trên... một gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Thời Kiến Hạ thất thanh: "Cha!"

Nghe giọng cô, Tiến sĩ hứng thú nhướng mày: "Sao lại kích động thế?"

-

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập dữ dội như vang vọng khắp không gian.

Thời Kiến Hạ đột ngột ngẩng đầu, gần như không thể kìm nén sự căm phẫn đang trào dâng từ tận đáy lòng.

Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Tiến sĩ, nhưng ông ta không hề tỏ ra khó chịu trước cơn bão cảm xúc trong mắt cô, mà chỉ mỉm cười, tiếp tục ghi chép vào sổ.

Thời Kiến Hạ gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta, nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, vậy lúc này Tiến sĩ chắc chắn đã bị cô chém thành từng mảnh.

Nhưng ông ta lại thản nhiên nói: "Tiềm lực của ông ta còn kém xa cô. Dù đã thức tỉnh Ngụy Trang Thanh Long, nhưng cũng không thể hoàn toàn kiểm soát nó."

Thời Kiến Hạ cụp mắt xuống, không nói một lời.

Tiến sĩ dường như chẳng để tâm đến thái độ của cô, tiếp tục cất giọng đều đều: "Đấy, vừa ra ngoài một chuyến mà suýt nữa làm cho Ngụy Trang sụp đổ. Chẳng phải cố tình gây rắc rối cho tôi sao?"

Hạ Nguyên Tễ nằm trong khoang trị liệu với gương mặt tái nhợt, đôi 〽️·ắ·† n𝖍ắ·ⓜ n·ⓖ𝖍·𝖎·ề·n. Hình xăm Thanh Long như một con rồng sống động, lặng lẽ uốn lượn khắp cơ thể ông ấy, cũng không biết là đang hút cạn sinh lực, hay đang cứu lấy mạng sống của ông.

Ánh mắt Thời Kiến Hạ dời lên phía trên, nhìn thấy viên tinh thể hình thoi màu xanh biếc trong rãnh lõm trên khoang trị liệu.

Lúc này bề mặt tinh thể được bao quanh bởi từng vòng ánh sáng xanh lục, những tia sáng ấy xoay tròn với tốc độ cao, dần rời xa viên tinh thể và tiến vào ấn đường của Hạ Nguyên Tễ.

Mảnh vỡ Tinh hạch này hẳn là bảo vật gia truyền của gia tộc Thẩm thị. Theo suy đoán trước đó của cô, Tiến sĩ đã có được và sử dụng sức mạnh của nó lên cơ thể cha cô, giúp ông ấy thức tỉnh Ngụy Trang Thanh Long.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)